Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2025

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 25/10/2025 - MYLOAN - DukeNguyen


Thượng đỉnh Mỹ - Trung bên lề APEC tại Hàn Quốc - Nhà Trắng thông báo, tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào thứ Năm 30/10/2025, tại Hàn Quốc, trước khi nguyên thủ hai nước tham dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á- Thái Bình Dương APEC. Đây sẽ là sự kiện ngoại giao quan trọng nhất trong tuần lễ tới đây của tổng thống Trump và lần đầu tiên trong nhiệm kỳ hai, nguyên thủ Mỹ trở lại châu Á.
<!>
Theo thông cáo của Nhà Trắng, tối nay 24/10/2025, tổng thống Donald Trump lên đường sang châu Á với ba chặng dừng là Malaysia, Nhật Bản và Hàn Quốc. Sự kiện đáng chú ý là nhân dự thượng đỉnh APEC tại thành phố Gyeongju, Hàn Quốc, nguyên thủ Mỹ sẽ hội đàm với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 30/10và ông hy vọng đạt được đồng thuận với lãnh đạo Trung Quốc « trên tất cả mọi chủ đề 

Về phía Bắc Kinh, bộ trưởng Thương Mại Vương Văn Đào (Wang Wentao) cũng tỏ ra lạc quan, cho rằng Trung Quốc và Hoa Kỳ có khả năng tìm được đồng thuận để giải quyết các tranh chấp thương mại. Tuyên bố này được đưa ra vào lúc phái đoàn hai nước bắt đầu vòng đàm phán thứ 5 về thuế quan tại Madrid, Tây Ban Nha vào hôm nay 24/10, trong bối cảnh Trung Quốc chủ động tăng cường kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và công nghệ chiết lọc kim loại hiếm.Tuy nhiên giới phân tích không chờ đợi thượng đỉnh Trump - Tập lần này sẽ là « một bước ngoặt » trong quan hệ song phương.

Trong vòng công du châu Á lần này, tổng thống Mỹ trước tiên tới Malaysia ngày 26/10, tham dự thượng đỉnh ASEAN mở rộng, chứng kiến lễ ký kết một số các hợp đồng thương mại với chính quyền Kuala Lumpur. Là trung gian hòa giải giữa Cam Bốt và Thái Lan sau tranh chấp lãnh thổ hồi tháng 7 vừa qua, ông Trump sẽ chứng kiến hai quốc gia Đông Nam Á này ký kết một thỏa thuận hòa bình.

Nhật Bản sẽ là chặng thứ nhì trong vòng công du châu Á của ông Trump. Cuộc tiếp xúc đầu tiên với tân thủ tướng Nhật Bản, bà Sanae Takaichi, dự trù diễn ra vào ngày 29/10, với trọng tâm là hợp tác quốc phòng và thỏa thuận thuế quan mà Washington và Tokyo đã đạt được đồng thuận từ mùa hè vừa qua.

Thượng đỉnh APEC sẽ được tổ chức tại thành phố Gyeongju, Hàn Quốc, từ ngày 31/10 đến 01/11/2025.

Các quốc gia tình nguyện vì Ukraina thảo luận việc cung cấp vũ khí tầm xa cho Kiev


"Liên minh các quốc gia tình nguyện vì Ukraina" họp vào hôm nay, 24/10/2025, tại Bruxelles, Bỉ, dưới sự chủ trì của thủ tướng Anh Keir Starmer để thảo luận về việc cung cấp vũ khí tầm xa cho Kiev. Hiện tại Ukraina đã tự sản xuất một số loại tên lửa tầm xa như Flamingo, Neptune và nhận được các loại tên lửa như Scalp của Pháp hoặc Storm Shadow của Anh, nhưng chỉ với số lượng nhỏ, trong khi Mỹ và Đức từ chối cung cấp tên lửa Tomahawk và Taurus.

Cuộc họp diễn ra một ngày sau khi Liên Hiệp Châu Âu có bước tiến đầu tiên trong việc xem xét sử dụng tài sản Nga bị phong tỏa. Sau nhiều giờ thương lượng, lãnh đạo các thành viên Liên Âu hôm qua, 23/10/2025, đã giao cho Ủy Ban Châu Âu nghiên cứu các phương án tài trợ cho Ukraina trong hai năm tới, đồng thời mở ra khả năng thiết lập một cơ chế cho vay dựa trên tài sản Nga bị phong tỏa.

Văn bản sử dụng những từ ngữ chung chung để tránh bị phía Bỉ phản đối. Thủ tướng Bỉ Bart De Wever cáo buộc Ủy Ban Châu Âu đang muốn "giết con gà đẻ trứng vàng", làm ảnh hưởng đến uy tín của trung tâm tài chính châu Âu và khiến Bruxelles có nguy cơ phải đối mặt với các biện pháp trả đũa từ phía Nga.

Từ Bruxelles, đặc phái viên Anastasia Becchio cho biết cụ thể :

Để tên của thủ tướng Bỉ xuất hiện trong biên bản kết luận hội nghị thượng đỉnh, người ta đã phải viết nội dung một cách chung chung và chọn một cách diễn đạt mơ hồ. Ông De Wever đã tỏ thái độ cứng rắn trước khi tới họp Hội Đồng Châu Âu, thậm chí ông còn đe dọa chặn tiến trình nếu không có các bảo đảm thỏa đáng.

Kết thúc thượng đỉnh, chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Antonio Costa đã cố gắng giảm thiểu mức độ chia rẽ giữa các thành viên. Ông nói : "Hôm nay không có ai phủ quyết cả. Chúng ta đã thảo luận và đã đưa ra quyết định chính trị quan trọng nhất, đó là bảo đảm hỗ trợ tài chính toàn diện cho Ukraina - nhằm đáp ứng nhu cầu ngân sách của nước này cho giai đoạn 2026-2027.”

Trong bản kết luận được tất cả các quốc gia thành viên thông qua, ngoại trừ Hungary, Ủy Ban Châu Âu được giao nhiệm vụ trình bày "các phương án hỗ trợ tài chính dựa trên việc đánh giá nhu cầu thực tế của Ukraina".

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh rằng ý tưởng sử dụng tài sản của Nga vẫn chưa bị gạt bỏ. Ông nói : "Giải pháp này đặt ra nhiều câu hỏi pháp lý như làm thế nào để chia sẻ rủi ro, làm thế nào để giải quyết cuộc xung đột. Và cuối cùng, sau này, sẽ làm gì với số tài sản đó, có giải pháp gì ? Nếu cuộc xung đột được giải quyết, một số nước hoàn trả các tài sản đó, vậy các bảo đảm tài chính sẽ xử lý ra sao? Đây đều là những câu hỏi chính đáng cần được giải quyết về mặt kỹ thuật."

Những vấn đề này Ủy Ban Châu Âu và các quốc gia thành viên phải giải quyết trước cuộc họp Hội Đồng Châu Âu diễn ra vào tháng 12 tới. Thủ tướng Bỉ hiện vẫn chờ đợi những cam kết cụ thể và chắc chắn.

Cuộc chiến chống ma túy lan đến Thái Bình Dương. Ngoại trưởng Rubio: Không muốn bị đánh bom thì hãy ngừng vận chuyển ma túy


Thời báo Tân Đường Nhân (NTD) đưa tin ngày 24/20: Kể từ khi Mỹ khởi động một đợt hành động mới nhằm trấn áp nạn buôn bán ma túy, quân đội Mỹ gần đây đã lần đầu tiên tiến hành chiến dịch quân sự tại khu vực Thái Bình Dương. Vào thứ Năm (23/10), Tổng thống Trump tuyên bố rõ ràng rằng các hoạt động trên bộ của quân đội Mỹ sẽ sớm được thấy tại Venezuela. Một ngày trước đó, Ngoại trưởng Rubio tuyên bố, nếu mọi người không muốn thấy các tàu vận chuyển ma túy bị nổ tung, thì hãy ngừng vận chuyển ma túy vào Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio: “Đây đều là các tàu buôn lậu ma túy. Nếu mọi người muốn ngừng thấy cảnh tàu vận chuyển ma túy phát nổ, thì hãy ngừng vận chuyển ma túy vào Mỹ.”

Bộ trưởng Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth (Hải Cách Tắc Tư) cho biết hôm thứ Tư (22/10) rằng quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công vào hai con tàu ở Đông Thái Bình Dương trong hai ngày qua, tiêu diệt 5 nghi phạm bị tình nghi buôn bán ma túy.

Ông đã đăng trên X rằng: Các cơ quan tình báo đã biết những con tàu này tham gia vào việc buôn lậu ma túy bất hợp pháp, và đang quá cảnh dọc theo một tuyến đường buôn bán ma túy. Các tập đoàn ma túy này cũng giống như Al-Qaeda, đang tiến hành chiến tranh chống lại biên giới và người dân Mỹ.

Về những nghi vấn liên quan đến tính hợp pháp của việc tấn công các tàu vận chuyển ma túy, Tổng thống Trump cùng ngày cho biết: Số ma túy chảy vào Mỹ này đã giết chết 300.000 người Mỹ vào năm ngoái, điều này liên quan đến an ninh quốc gia và cứu sống sinh mạng, và chính quyền của ông có thẩm quyền hợp pháp để thực hiện hành động tấn công này.

Ông Trump cũng nhắc lại kế hoạch tấn công các mục tiêu mặt đất ở Venezuela và có thể sẽ có hành động cứng rắn đối với Colombia.

Tổng thống Mỹ Trump: “Bạn sẽ không cảm thấy tội lỗi vì điều này (tấn công tàu vận chuyển ma túy), bởi vì bạn nhận ra rằng mỗi khi thấy điều này xảy ra, bạn đã cứu sống 25.000 người Mỹ.” “Khi chúng (những kẻ buôn lậu ma túy) đi vào bằng đường bộ, chúng ta sẽ giáng đòn mạnh vào chúng. Chúng vẫn chưa trải qua tình huống này. Nhưng bây giờ chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ. Chúng ta có thể sẽ quay lại Quốc hội để giải thích chính xác những hành động chúng ta sẽ thực hiện khi tấn công trên bộ.”

Marco Rubio: “Tôi nghĩ sự khác biệt giữa khu vực Thái Bình Dương và Venezuela là chúng ta có các đối tác ở khu vực Thái Bình Dương.”

Phóng viên: “Nếu ông có đồng minh, vậy tại sao ông lại tấn công tàu và giết những người trên tàu?”

Marco Rubio: “Mỹ sở hữu những năng lực độc đáo mà các quốc gia khác không có. Tôi sẽ không đi vào chi tiết về thông tin tình báo mà chúng ta thu thập được, nhưng tôi có thể đảm bảo với các bạn rằng, mọi con tàu và hàng hóa liên quan đến mỗi cuộc tấn công đều đã bị theo dõi ngay từ đầu.” “Việc theo dõi những hàng hóa này rất nghiêm ngặt. Mỗi ngày có hàng trăm con tàu hoạt động trên biển, và có rất nhiều chiến dịch không kích mà chúng tôi và Bộ Chiến tranh đã chọn không thực hiện, vì chúng không đạt tiêu chuẩn.”

Trước đó, quân đội Mỹ đã phát động ít nhất 7 cuộc tấn công ở khu vực Biển Caribe, tiêu diệt 32 kẻ buôn lậu ma túy Nam Mỹ.

Theo tin của AFP, quân đội Mỹ hôm thứ Tư đã tiến hành một cuộc tập trận quy mô nhỏ ở bờ biển Caribe của Panama, với mục đích trấn áp tội phạm có tổ chức và buôn lậu ma túy.

Cùng lúc đó, Mỹ cũng đang tập trung một lực lượng quân sự lớn ngoài khơi Venezuela. Tuy nhiên, quân đội Mỹ phủ nhận cuộc tập trận có liên quan đến kế hoạch can thiệp quân sự vào Venezuela.

Không có nhận xét nào: