Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 23 tháng 4, 2026

Liên Tiếp 2 Tin Vui Lớn: 1/ TT Trunp Can Thiệp, 8 Phụ Nữ Iran, Không Bị…Treo Cổ! 2/ Thứ Trưởng Hùng Cao, Trở Thành “Quyền” Bộ Trưởng Hải Quân Hoa Kỳ! Và Kính Chuyển Tin Thế Giới Đó Đây - Lê Văn Hải


Tin Vui Được Cả Thế Giới Vỗ Tay Hoan Hô: TT Trunp Cấp Thời Can Thiệp, Để 8 Phụ Nữ Iran, Không Bị…Treo Cổ! *Người ta có câu: “Không ai nỡ dánh phụ nữ, dù bằng một…cành hoa!” Độc tài thần quyền Iran thì khác, không đánh, nhưng…treo cổ! Cách cai trị chà đạp quyền phụ nữ gần nửa thế kỷ qua! (Hình trên: 8 phụ nữ xinh đẹp không biết hưởng, đòi lên thiên đàng với 72 trinh nữ!)
<!>
Nhân quyền không thể bị xem nhẹ: Vai trò can thiệp kịp thời và thông điệp mạnh mẽ từ Tổng thống Trump:


-Không có bất kỳ lý do nào có thể biện minh cho việc bạo lực, hay tước đoạt quyền sống của phụ nữ. Một xã hội văn minh được đo bằng cách họ bảo vệ những người yếu thế nhất – và rõ ràng, thực trạng tại Iran đang đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về giá trị đó.
Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có động thái đáng chú ý, khi kêu gọi chính quyền Tehran, không thi hành án tử hình đối với 8 phụ nữ, bị cáo buộc liên quan đến các hoạt động chống đối nhà nước. (Có nguồn tin chưa được kiểm chứng, có 2 phụ nữ được trả trước đó) nhưng không quan trọng, điểm chính là thông điệp mạnh mẽ gửi tới lãnh đạo Iran, ông nhấn mạnh rằng, việc trả tự do cho những phụ nữ này, sẽ là “một khởi đầu tuyệt vời” cho tiến trình đối thoại.
Động thái này không chỉ mang ý nghĩa ngoại giao, mà còn thể hiện rõ lập trường bảo vệ nhân quyền, đặc biệt là quyền sống của phụ nữ – điều đang bị đe dọa nghiêm trọng tại Iran.

Thực trạng đáng báo động về quyền phụ nữ tại Iran!
Theo nhiều báo cáo và lời kể từ những người từng sinh sống tại Iran, phụ nữ nơi đây phải đối mặt với sự kiểm soát khắt khe từ “cảnh sát đạo đức”. Chỉ những vi phạm rất nhỏ liên quan đến trang phục, như lộ một phần tóc hay cổ chân, cũng có thể dẫn đến việc bị bắt giữ.
Những người bị bắt thường bị đối xử như tội phạm, chịu áp lực tâm lý nặng nề trong quá trình thẩm vấn. Môi trường này tạo ra một trạng thái sợ hãi thường trực, khiến quyền tự do cá nhân của phụ nữ gần như không tồn tại!

Án tử hình như công cụ kiểm soát của nhà cầm quyền!
Đáng lo ngại hơn, việc sử dụng án tử hình tại Iran vẫn diễn ra với tần suất cao. Chỉ trong thời gian ngắn cuối tháng 3/2026, đã ghi nhận nhiều vụ hành quyết, bao gồm cả những người phụ nữ rất trẻ. Các cáo buộc thường liên quan đến chống đối nhà nước – một khái niệm dễ bị lạm dụng để trấn áp bất đồng chính kiến.
Giới quan sát cho rằng đây không đơn thuần là hoạt động thực thi pháp luật, mà là công cụ nhằm gieo rắc nỗi sợ và duy trì quyền lực chính trị. Hàng chục nghìn người bị bắt giữ sau các cuộc biểu tình đầu năm 2026, hiện vẫn đang đối mặt với nguy cơ treo cổ tương tự.

Thông điệp độc tài cần được lắng nghe!
Trong bối cảnh đó, lời kêu gọi của Tổng thống Trump mang ý nghĩa vượt ra ngoài một trường hợp cụ thể. Nó gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng cộng đồng quốc tế, không thể làm ngơ trước các vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, đặc biệt là đối với phụ nữ.
Việc ưu tiên bảo vệ mạng sống và phẩm giá con người, không chỉ là trách nhiệm đạo đức, mà còn là nền tảng cho bất kỳ tiến trình đối thoại và hợp tác nào.

Tin vui, vẻ vang dân Việt: Thứ trưởng Hùng Cao, trở thành “quyền” bộ trưởng Hải Quân Hoa Kỳ! Như vậy, trong hơn nửa thế kỷ, Ông là người Việt tị nạn, giữ chức vụ cao nhất, trong chính quyền Hoa Kỳ!


(WASHINGTON, DC)– Ông Hùng Cao, Thứ Trưởng Hải Quân Hoa Kỳ và là cựu đại tá Hải Quân, vừa được bổ nhiệm làm quyền Bộ Trưởng Hải Quân, sau khi Bộ Trưởng đương nhiệm từ chức, theo thông báo của Bộ Quốc Phòng ngày 22 Tháng Tư.
Với quyết định này, ông Hùng Cao trở thành người Mỹ gốc Việt đầu tiên đảm nhiệm vai trò lãnh đạo cao nhất của một quân chủng trong quân đội Hoa Kỳ. Việc bổ nhiệm diễn ra ngay lập tức, trong bối cảnh có sự thay đổi nhân sự cấp cao tại Bộ Hải Quân.
Ông Hùng Cao có hơn 25 năm phục vụ trong quân đội, từng tham gia nhiều chiến dịch tại Iraq, Afghanistan và Somalia, đồng thời đảm nhiệm các vị trí quan trọng về hoạch định chính sách và quản lý ngân sách tại Ngũ Giác Đài. Ngoài kinh nghiệm tác chiến, ông còn tham gia các hoạt động chống khủng bố và hỗ trợ an ninh nội địa.

Sinh ra tại Việt Nam, ông cùng gia đình tị nạn sang Hoa Kỳ định cư sau năm 1975. Ông tốt nghiệp Học Viện Hải Quân Hoa Kỳ và có bằng cao học về vật lý. Trong suốt sự nghiệp, ông được đánh giá cao nhờ năng lực chuyên môn và kinh nghiệm đa dạng trong cả lĩnh vực quân sự lẫn hành chính quốc phòng.
Trước khi giữ chức Thứ Trưởng Hải Quân, ông được đề cử và phê chuẩn bởi Thượng Viện Hoa Kỳ. Ngoài sự nghiệp quân đội, ông cũng từng tham gia chính trường với tư cách ứng cử viên Quốc Hội tại tiểu bang Virginia.
Việc ông Hùng Cao đảm nhiệm vai trò quyền Bộ Trưởng Hải Quân được xem là dấu mốc đáng chú ý, không chỉ đối với cộng đồng người Mỹ gốc Việt, mà còn trong bối cảnh chuyển giao lãnh đạo tại Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ.

Khái quát chút về Bộ Hải quân Hoa Kỳ, là lực lượng hải quân mạnh nhất thế giới!


Bộ Hải Quân Hoa Kỳ, Thành Lập: 30/4/1798
Trụ sở: Ngũ Giác Đài (Pentagon), Arlington, Virginia, Hoa Kỳ. Trực thuộc: Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ
Đây là cơ quan dân sự chịu trách nhiệm quản lý và hỗ trợ hai lực lượng quân sự lớn: Hải quân Hoa Kỳ. Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Ngoài ra, Tuần duyên Hoa Kỳ có thể thuộc quyền trong thời chiến.
Vai trò và chức năng chính:


Bộ Hải quân không trực tiếp chiến đấu mà đảm nhiệm quản lý và hậu cần, gồm: Tuyển mộ và quản lý nhân sự quân sự, dân sự. Tổ chức, huấn luyện, trang bị lực lượng. Đóng mới, sửa chữa tàu chiến, máy bay, cơ sở vật chất. Bảo đảm hậu cần và sẵn sàng chiến đấu cho Hải quân và Thủy quân lục chiến
Cơ cấu và lãnh đạo:
Đứng đầu: Bộ trưởng Hải quân (dân sự). Có Thứ trưởng hỗ trợ.


Sĩ quan cao cấp nhất: Tham mưu trưởng Hải quân. Tư lệnh (Tham mưu trưởng) Thủy quân lục chiến
Hai vị này là cố vấn quân sự cấp cao cho Tổng thống và tham gia Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân.
Lịch sử phát triển: Ban đầu là một bộ độc lập trong nội các Hoa Kỳ. Năm 1947: sáp nhập vào tổ chức quân sự chung. Năm 1949: trở thành một phần của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ (tình trạng hiện nay)
Một số điểm đáng chú ý: Năm 2007 từng đề xuất đổi tên thành “Bộ Hải quân và Thủy quân Lục chiến” nhưng không được thông qua. Là một trong các cơ quan quản lý lực lượng hải quân mạnh nhất thế giới!
Kết luận:
Bộ Hải quân Hoa Kỳ là cơ quan quản lý quan trọng trong hệ thống quốc phòng Mỹ, đóng vai trò tổ chức, duy trì và phát triển sức mạnh trên biển và lực lượng đổ bộ, góp phần bảo vệ lợi ích quân sự toàn cầu của Hoa Kỳ. Giờ lần đầu tiên, người Việt giữ “quyền” bộ trưởng!


Giữ lực lượng mạnh nhất thế giới này, mà đánh CSVN, sẽ không còn một manh giáp! Bộ trưởng ngoại giao Marco Rubio, người Cuba, đang làm thay đổi độc tài CS Cuba. Biết đâu chừng, thời cơ đến! Hùng Cao sẽ làm nên lịch sử! Hết Tháng Tư Đen, chào mừng bình minh tự do dân chủ cho VN! Mong lắm thay!


Chuyện cũ nhắc lại, CSVN: Khi một cái tên bị “né tránh” và phản ứng trái chiều lộ rõ!


-Trong chuyến thăm của Pete Hegseth tới Việt Nam, đã được truyền thông trong nước đưa tin đậm nét vừa qua. Nhưng sự hiện diện của Hùng Cao – Thứ trưởng Hải quân Hoa Kỳ gốc Việt – gần như cố tình bị “làm mờ nhạt!”
Không nhắc đến tên ông, trên hàng trăm báo chí chính thống, nhưng trên mạng xã hội, lại nhiều tài khoản công kích ông bằng ngôn từ nặng nề, mô tả ông như một nhân vật “phụ thuộc” hay lép vế “im lặng” không dám nói. Cách thể hiện này nhanh chóng gây tranh cãi.
Vấn đề không nằm ở một cá nhân, mà ở cách nhìn. Trong hệ thống quyền lực Hoa Kỳ, quan chức không phải như đảng tụ quyền, để thành “bề tôi” của bất kỳ ai, mà là người phục vụ quốc gia, theo cơ chế phân quyền rõ ràng. Việc một thành viên trong đoàn không phát biểu nhiều, là điều rất bình thường (chứ không phải sợ hãi) trong ngoại giao, không phải dấu hiệu của “lép vế!”.
Điều đáng nói là sự mâu thuẫn: một mặt nhấn mạnh hợp tác “tôn trọng, bình đẳng”, mặt khác lại xuất hiện những nội dung do các dư luận viên, mang tính công kích, bôi bẩn, hạ nhục! Trong ngoại giao, hình ảnh và thông điệp luôn song hành — và sự thiếu nhất quán, đôi khi nói lên nhiều điều hơn cả lời tuyên bố. Bôi xấu hình ảnh khách, chủ nhà có đẹp đẽ gì đâu!

Chút tiểu sử: “quyền” tân bộ trưởng Hải Quân Hoa Kỳ! Hùng Cao là ai?


-Hung Cao là một chính trị gia và cựu Đại tá Hải quân Mỹ gốc Việt, sinh năm 1971 tại Sài Gòn. Ông nổi bật với hành trình từ người tị nạn trở thành sĩ quan cấp cao và quan chức chính phủ Mỹ.
Hành trình từ tị nạn đến thành công:
Rời Việt Nam năm 1975 khi mới 4 tuổi, từng sống ở châu Phi rồi định cư tại Mỹ. Lớn lên tại Virginia, chịu ảnh hưởng sâu sa từ trải nghiệm đau thương tị nạn.
Học vấn:
Tốt nghiệp Học viện Hải quân Hoa Kỳ (1996). Thạc sĩ tại Học viện Nghiên cứu sinh Hải quân (2008). Từng học tập/nghiên cứu tại MIT và Harvard.

Sự nghiệp quân sự (25 năm):
Phục vụ từ 1989–2021 trong Hải quân Mỹ. Chuyên môn: xử lý bom mìn (EOD), lặn sâu. Tham gia chiến dịch tại Iraq, Afghanistan, Somalia. Làm việc tại Lầu Năm Góc và các cơ quan an ninh. Nhận nhiều huân chương danh giá.
Sự nghiệp chính trị:
2022: Tranh cử Hạ viện (thua nhưng gây chú ý). 2024: Tranh cử Thượng viện, được Donald Trump ủng hộ. 2025: Được bổ nhiệm và phê chuẩn làm Thứ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ → người Mỹ gốc Việt đầu tiên giữ vị trí này. 2026: “Quyền” Bộ Trưởng.
Quan điểm chính trị:
Thuộc Đảng Cộng hòa, khuynh hướng bảo thủ: Ủng hộ giảm can thiệp của chính phủ vào kinh tế. Chống phá thai. Ủng hộ quyền sở hữu súng. Đề cao quyền phụ huynh trong giáo dục!
Ý nghĩa & tầm ảnh hưởng:
Là biểu tượng của “Giấc mơ Mỹ” trong cộng đồng người Việt tị nạn. Đại diện tiếng nói người Mỹ gốc Việt trên chính trường. Truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về nghị lực và thành công.
Kết luận:
Hùng Cao là một nhân vật tiêu biểu với hành trình ấn tượng: tị nạn → sĩ quan Hải quân → chính trị gia cấp cao, thể hiện năng lực, bản lĩnh và ảnh hưởng lớn trong cộng đồng!
51 Tháng Tư Đen, tin vui này, sáng chói nhất!

Phần Đặc Biệt:
Tưởng Niệm Quốc Hận! Bằng Giây Phút Này 51 Năm Về Trước!


Tại sao vết thương vẫn chưa lành?
(Phạm Trần)
- Nhìn qua ngoảnh lại, ngày 30/4 lại đến với gần nửa Thế kỷ chia cách trong-ngoài mà sao vết thương dân tộc vẫn chưa lành?
Câu hỏi này không mới mà từ năm 2019, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam kiêm Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài của Nhà nước Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Đình Bin, đã trăn trở: "Sau 15 năm đi vào cuộc sống, Nghị quyết 36 NQ/TW đã được thực thi phần nào, được cộng đồng hoan nghênh, tạo ra khá nhiều đổi thay. Nhưng tôi vẫn buồn: vết thương dân tộc thực sự vẫn chưa lành!!!”
Ông đặt câu hỏi: “Vì sao, cuộc chiến ác liệt nhất đã kết thúc và đất nước đã thu về một mối hơn 4 thập kỷ mà dân tộc ta, gần nửa thế kỷ, nói cho cùng đều là nạn nhân của sự đô hộ và xâm lược của nước ngoài nói trên, vẫn chưa hòa giải được với nhau? Cũng chính sự đô hộ và xâm lược của nước ngoài đó đã chia ly bao gia đình Việt và cả dân tộc Việt, gây ra cảnh huynh đệ tương tàn trên đất nước ta. Thế mà ta đã hòa giải được với họ, còn chúng ta, anh em một nhà “nhiễu điều phủ lấy giá gương , người trong một nước phải thương nhau cùng”, thì lại chưa hòa giải được với nhau?" (Nguyễn Đình Bin, ngày 21/03/2019)

Thắc mắc của ông Bin, sinh ngày 10 tháng 7 năm 1944 tại Hải Dương, có lý do nhưng đảng CSVN không nói ra vì không muốn nhận trách nhiệm chủ động trong công tác “hòa hợp, hòa giải” dân tộc. Hơn nữa, trong nội bộ đảng CSVN vẫn tồn tại thành phần “kiêu ngạo Cộng sản”, tự cho mình quyền từ chối đối thoại với những người bại trận. Những người này, tiêu biểu như Nhà nghiên cứu, doanh nhân, luật sư Nguyễn Trần Bạt nói rằng: “Vấn đề hòa giải nên xem lại, bởi vì bài toán xung đột của chiến tranh đã được giải xong rồi, người thắng kẻ thua cũng rõ rồi. Hòa giải là phải có hai bên, vì thế tôi nghĩ bây giờ không có cơ sở nào để đặt ra vấn đề hòa giải. Hòa giải là kết quả của sự thương lượng chính trị của các phe chính thống giai đoạn trước 30-4-1975. Còn hòa hợp là công việc mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm từ năm 1946 đến giờ, là một trong những thành tựu chính trị quan trọng nhất của Đảng cộng sản Việt Nam”. (báo Quân đội Nhân dân, ngày 26/04/2020)
Như vậy, nếu “bên thắng cuộc” mà chỉ muốn “bên thua cuộc” quay về tập hợp dưới trướng cai trị độc tài của đảng CSVN thì làm sao có thể đoàn kết dân tộc được.

NQ-36 – KL-12
Vì vậy, sau 19 năm ra đời của Nghị quyết 36 (NQ-36) “Về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài”, ban hành ngày 26/3/2004, mọi chuyện vẫn giậm chân tại chỗ. Vì vậy, Bộ Chính trị phải ra thêm Kết luận 12-KL/TW ngày 12/8/2021 “về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.”
KL-12 nhìn nhận: "Công tác người Việt Nam ở nước ngoài còn một số hạn chế. Có nơi, có lúc công tác người Việt Nam ở nước ngoài chưa được các cơ quan, tổ chức quan tâm đúng mức; công tác nắm tình hình cộng đồng, tham mưu, kiến nghị và phối hợp triển khai chủ trương, chính sách chưa sâu sát, chặt chẽ và kịp thời; chưa phát huy được tiềm năng, thế mạnh của đồng bào ta ở nước ngoài.” (Kết luận 12-KL/TW, ngày 12/8/2021)
Do đó, Bộ Chính trị cho rằng “công tác người Việt Nam ở nước ngoài cần tiếp tục được triển khai toàn diện và mạnh mẽ hơn”, đặt lên hàng đầu “chủ trương đại đoàn kết toàn dân tộc.”

KL-12 cũng lập lại những gì đã viết trong NQ-36, theo đó: "Đổi mới, đa dạng hoá các hình thức, linh hoạt trong triển khai vận động người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là thế hệ trẻ, gắn bó với quê hương, đóng góp tích cực vào sự phát triển của nước sở tại, trở thành cầu nối, góp phần thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam với các nước. Kiên trì vận động những kiều bào còn có định kiến để củng cố niềm tin, yên tâm hướng về Tổ quốc, nhận thức và hành động phù hợp với lợi ích quốc gia - dân tộc. Tiếp tục coi trọng, quan tâm hỗ trợ và phát huy vai trò của các lực lượng nòng cốt, những người có uy tín, ảnh hưởng trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.”

Chủ trương này rõ ràng là nhà nước CSVN muốn thao túng hàng ngũ các tổ chức của người Việt ở nước ngoài để kéo họ vào qũy đạo với CSVN.
Nhưng KL-12 cũng như NQ-36 đã không che được bản chất “nói một đường làm một nẻo” của Lãnh đạo, vì ngay đối với người trong nước mà nhà nước chưa “hòa giải” được thì làm sao nói chuyện phải trái với người Việt phải bỏ nước ra đi chỉ vì không sống nổi với chế độ.
Theo ước lượng của các Tổ chức nhân quyền Quốc tế thì Việt Nam đáng giam cầm từ 200 đến 300 tù nhân lương tâm. Những tù nhân nổi tiếng gồm có Trần Huỳnh Duy Thức, Phạm Chí Dũng, Phạm Thị Đoan Trang, Nguyễn Tường Thuỵ,Lê Hữu Minh Tuấn,Trương Châu Hữu Danh và Trần Đức Thạch.
Những người này bị tù vì bị nhà nước cáo buộc có “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Nhưng chính phủ Việt Nam nói bừa rằng ở Việt Nam “không bao giờ có cái gọi là “tù nhân lương tâm” mà thực chất đó chỉ là những người vi phạm pháp luật.” (báo Quân đội Nhân dân, ngày 25/05/2020)

Chuyện cũ nhai lại
Trong Nghị quyết 36, đảng CSVN tuyến bố: "Đảng và Nhà nước ta luôn luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam.”
Nhưng cụm từ “cộng đồng” ở đây chỉ nên được hiểu là “cộng đồng thiểu số thân Hà Nội ở nước ngoài”, tập trung ở Nga và Đồng Âu cũ, và ba nước Thái-Campuchea và Lào.
Bên cạnh đó còn có “cộng đồng đa số người Việt” chống Cộng sản bỏ nước ra đi từ biến cố 30/4/1975, phần lớn định cự ở Mỹ, Canada và Úc Đại Lợi.
Trong Nghị quyết 36, đảng CSVN hứa: “Xóa bỏ mặc cảm, định kiến, phân biệt đối xử do quá khứ hay thành phần giai cấp; xây dựng tinh thần cởi mở, tôn trọng, thông cảm, tin cậy lẫn nhau, cùng hướng tới tương lai. Mọi người Việt Nam, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, nguồn gốc xuất thân, địa vị xã hội, lý do ra nước ngoài, mong muốn góp phần thực hiện mục tiêu trên đều được tập hợp trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.”

Nhưng sự thật là đảng chỉ muốn mở cửa kêu gọi người Việt về nước đầu tư và đem kiến thức khoa học, kỹ thuật về giúp đảng phát triển kinh tế. Theo KL-12 “cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đến nay có khoảng 5,3 triệu người sinh sống, làm việc trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó, hơn 80% là ở các nước phát triển.”
Nhưng số vốn đầu tư của Việt kiều vào Việt Nam không nhiều, trong khi số chuyện gia về giúp nước lại càng ít và không thường xuyên.
Theo Cục đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) thì: “Tính đến tháng 11/2020 người Việt Nam ở nước ngoài đã có 362 dự án đầu tư theo hình thức ĐTNN tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký 1,6 tỷ USD từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó dẫn đầu về số dự án là từ kiều bào Hoa Kỳ, tiếp theo là Pháp, Australia, Trung Quốc và CHLB Đức. Phần lớn các dự án đầu tư của kiều bào tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với 143 dự án, vốn đăng ký 725,14 triệu USD, chiếm 39,5% số dự án và 45,2% vốn đăng ký. Các nhà đầu tư Việt Kiều đã đầu tư vào 42/63 địa phương trong cả nước, trong đó dẫn đầu là Hà Nội với 79 dự án, vốn đăng ký 476,8 triệu USD (chiếm 21,8% số dự án và 29,7% vốn đăng ký), tiếp theo là các địa phương Long An, Bình Thuận, Hải Phòng, Đồng Nai và các địa phương khác. Các dự án ĐTNN của kiều bào hoạt động khá hiệu quả, đóng góp đáng kể cho sự phát triển kinh tế xã hội của các địa phương.”

Vẫn nhạt nhoà
Tuy vậy, vẫn không có nhiều đầu tư của người Việt ở nước ngoài vào Việt Nam. Số chuyên gia vế giúp nước càng khiêm tốn hơn.
Tình trạng này đã được Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Mai Phan Dũng nói với phóng viên báo Báo Điện tử Chính phủ ngày 9/2/2023.
Ông Dũng nói: “Điển hình chỉ riêng cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ đã có hơn 150 giáo sư, tiến sĩ có tên tuổi, khoảng 200 kỹ sư gốc Việt hoạt động trong lĩnh vực khoa học vũ trụ, cùng nhiều chuyên gia làm việc trong các ngành khoa học khác.
Số lượng trí thức, chuyên gia, nhà khoa học NVNONN về nước nói chung và hoạt động trong đổi mới sáng tạo còn khiêm tốn, khi chỉ đạt con số chưa đến 0,1% trong tổng số gần 600.000 trí thức NVNONN.”
“Bên cạnh đó”, ông Dũng còn tiết lộ, “việc kết nối giữa kiều bào tiềm năng, có nhu cầu về nước cống hiến và phát triển sự nghiệp, với các bộ ngành, địa phương, các trường đại học, viện nghiên cứu còn khó khăn do thiếu thông tin, hạn chế về cơ chế, ngân sách, cơ sở vật chất, chế độ đãi ngộ, xử lý và phản hồi đối với các ý kiến của chuyên gia, trí thức kiều bào…”
Vì vậy ông Mai Phan Dũng đã kiến nghị Chính phủ: “Công tác thu hút nguồn lực chuyên gia, trí thức kiều bào hỗ trợ công cuộc đổi mới sáng tạo cần củng cố về nhiều mặt."

Ông nói: “Trước hết là cần thống nhất nhận thức của toàn bộ hệ thống chính trị về chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước về củng cố vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc, trong đó có vai trò của cộng đồng NVNONN…Tiếp đến, cần tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai cơ chế, chính sách về thu hút, tuyển chọn, trọng dụng, đãi ngộ trí thức NVNONN. Trong đó, cần sớm ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là NVNONN và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo tại Việt Nam…”
Ngoài ra, ông Dũng còn đề nghị: "Rà soát để bãi bỏ các thủ tục, quy định không cần thiết hoặc gây khó khăn đối với kiều bào, đặc biệt trong đầu tư, đất đai, thủ tục hành chính, vay vốn, ưu đãi thuế cho trí thức, doanh nhân NVNONN đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, các dự án đào tạo phát triển nguồn nhân lực, các lĩnh vực kinh tế-xã hội ưu tiên…”

Du học sinh
Tuy nhiên không thấy ông Dũng nói gì đến tình trạng du học sinh, sau khi tốt nghiệp ở nước ngoài đã không chịu về nước. Cho đến thời điểm năm 2022, đã có trên 190,000 sinh viên Việt Nam du học ở nước ngoài, phần lớn ở Châu Âu và bắc Mỹ.
Chính phủ Việt Nam không thống kê số sinh viên “không chịu về nước” sau khi tốt nghiệp, nhưng số này không nhỏ, dù điều kiện ở lại làm việc không dễ.
Có nhiều lý do, nhưng phần dông du sinh cho biết họ không muốn trở về vì khó tìm được việc làm đúng khả năng chuyên môn. Hơn nữa họ còn phái đối phó với tình trạng phe phái và tham nhũng. Vì vậy trong dân gian mới có các câu vè:
Thứ nhất hậu duệ
Thứ nhì quan hệ
Thứ ba tiền tệ
Thứ tư trí tuệ

hay:
Thứ nhất tiền tệ
Thứ nhì hậu duệ
Thứ ba ngoại lệ
Thứ tư đồ đệ
Nguỵ quân - nguỵ quyền
Về phương diện chính trị, sau 48 năm “bằng mặt nhưng chưa bằng lòng” giữa đảng CSVN và người Việt sống lưu vong, thứ ngôn ngữ hàm chứa sự khinh miệt và kỳ thị giữa “kẻ thắng, người thua” vẫn tồn tại trong đầu lãnh đạo. Vẫn còn thái độ phủ nhận chế độ chính trị ở miền Nam trước năm 1975, mặc dù Bộ sách Lịch sử mới của Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã chính thức dùng tên “Chính quyền Việt Nam Cộng hòa và quân đội Việt Nam cộng hòa thay cho khái niệm ngụy quân -ngụy quyền” (theo VOV.VN, ngày 30/08/2017.
PGS.TS Nguyễn Đức Nhuệ, Phó Viện trưởng Viện Sử học (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) nói với phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam (Voice of Vietnam,VOV): “Trước đây, trong một số tài liệu và công trình nghiên cứu thường dùng khái niệm ngụy quân, ngụy quyền để chỉ chính quyền Việt Nam cộng hòa hay quân đội Việt Nam cộng hòa ở miền Nam Việt Nam. Tuy nhiên, đến nay, trong giới sử học cho rằng, khái niệm đó không hoàn toàn chính xác khi chỉ về một chế độ chính trị đã từng tồn tại trong lịch sử.”
Thế nhưng, trong bài viết “Không thể “đánh bùn sang ao”, phủ nhận lịch sử” trong Nguyệt san Sự kiện và Nhân chứng của báo Quân đội Nhân dân, tác giả Lữ Ngàn đã đổi trắng thay đen với lập luận: “Theo từ điển tiếng Việt: “Ngụy” là từ chỉ sự vật, sự việc mang tính giả tạo, bất hợp pháp, không chính thống, không được công nhận. Như vậy, “ngụy quân”, “ngụy quyền” là để chỉ đội quân, chính quyền không hợp pháp, không chính thống, không được công nhận. Ngụy quyền Sài Gòn trước năm 1975 là chính quyền tay sai do Mỹ dựng lên. Họ lập ra đội quân công cụ bạo lực của chính quyền tay sai ấy để thực hiện mưu đồ xâm lược nước ta, biến miền Nam nước ta thành thuộc địa.”

Sự thật ai cũng biết, Việt Nam Cộng hòa là một thực thể chính trị hợp pháp được nhiều nước trên thế giới công nhận. Và VNCH chưa bao giờ là “thuộc địa” của Hoa Kỳ như xuyên tạc của CSVN.
Vì vậy, càng không chính xác khi bài báo ngụy biện rằng: “Đằng sau những luận điểm ngụy tạo, đòi bỏ cách gọi “ngụy quân”, “ngụy quyền”, thực chất là kiểu đánh tráo khái niệm, pha loãng, xét lại, phủ nhận lịch sử, biến cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc vĩ đại của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thành cuộc “nội chiến”, “huynh đệ tương tàn”.”
Nhưng nếu miền Bắc không xua quân xâm lược miền Nam thì làm gì có cuộc chiến huynh đệ tương tàn suốt 20 năm (1955-1975) giữa người Việt với nhau; làm gì có trên 5,000 thường dân đã bị thảm sát ở Huế trong cuộc tấn công Mậu Thân 1968 của quân Cộng sản?
Cũng như thế, lịch sử sẽ làm rõ: Bên nào đã gây ra thảm cảnh ngày 30/4/1975 để bây giờ, nửa Thế kỷ sau, vết thương dân tộc vẫn chưa lành? -/-
(02/023)

Giới Thiệu Sinh Hoạt Tháng Tư Đen Năm Nay, San Jose Có Gì Lạ? Xin Mời Quý Đồng Hương Tham Dự, 2 Sinh Hoạt Ý Nghĩa Nhất, Nhiều Xúc Động, Đau Thương Nhất! Vào Đúng Ngày 30/4.

*Cả 2 Sinh Hoạt Đều Có Nhiều Tiết Mục Chạm Vào Trái Tim! Nhất Là Buổi Thắp Nến Tưởng Niệm Thuyền Nhân, Năm Ngoái, Gần 1 Ngàn Người Tham Dự! (Tất Cả Vào Cửa Tự Do!)
1/Chiều Nhạc Thắp Nến Tưởng Niệm Thuyền Nhân 51 Năm Tháng Tư Đen!


-Chiều Nhạc Tưởng Niệm Truyền Thống Lần Thứ 2, 51 Năm Tháng Tư Đen, Nhớ Về Hành Trình Đau Thương Của Những “Boat People”, Gần Nửa Triệu Thuyền Nhân Đã Lấy Đại Dương Mênh Mông, Làm Mồ chôn Trên Đường Đi Tìm Tự Đo! Tại Tượng Đài Thuyền Nhân San jose!
*Năm ngoái, gần 1 ngàn người tham dự sinh hoạt ý nghĩa này!
*Đúng vào chiều 30 tháng tư, năm nay, Thứ Năm, 30 Tháng 4, Năm 2026, từ 3 giờ chiều, tới 9 giờ đêm! Tại Tượng Thuyền Nhân, Đền Thánh Tử Đạo Việt Nam, 685 Singleton Road, San Jose, Ca 95111

Chương trình tưởng niệm 51 năm “Tháng Tư Đen”.

3:00pm – 6:00pm: Chương trình văn nghệ (Trong Hội Trường) do các ca nghệ sĩ nổi tiếng nhất trong vùng và thân hữu của VTLV phụ trách. Có triển lãm nhiều hình ảnh thuyền nhân vượt biển.
6:05pm – 6:45pm: Thánh Lễ cầu nguyện cho những thuyền nhân đã chết trên đường vượt biên, vượt biển, để tìm tự do và những nạn nhân bỏ mình trong chiến tranh.
6:45pm - 8:30pm: Đốt nến cầu nguyện, do nhóm Xóm Nhỏ cùng ca sỹ Diệu Linh phụ trách.
8:00pm tới 9:00pm, mời ăn tối nhẹ, với món bún mộc, hoặc bánh canh giò heo nổi tiếng! chè và nước giải khát!
Vào cửa tự do!
Thay Mặt Ủy Ban Vận Động Và Xây Dựng Tưởng Đài Thuyền Nhân San Jose.
LVH

2/Lễ Truy Điệu Quân Dân Cán Chính VNCH cùng các vị Tướng Lãnh Tuẫn Tiết

LỜI MỜI THAM DỰ:
Kính gửi: Quý Đồng hương tị nạn Cộng sản
-Nhân dịp 51 năm Quốc Hận 30/4/1975, để tưởng niệm hàng trăm ngàn Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng hy sinh vì tự do và chính nghĩa,
Ủy Ban Thúc Đẩy Xây Dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ San Jose và Lực Lượng Sĩ Quan Thủ Đức / QLVNCH trân trọng phối hợp cùng các tổ chức bạn hữu tổ chức: Lễ Tưởng Niệm 51 Năm Quốc Hận 30/4/1975 và Lễ Truy Điệu Quân Dân Cán Chính VNCH cùng các vị Tướng Lãnh Tuẫn Tiết
Địa điểm: Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ “Thank You America” (Khu Công Viên Vườn Truyền Thống Việt)
1499 Roberts Ave, San Jose, CA 95112
Thời gian: lúc 9 giờ sáng, Thứ Năm, đúng ngày 30 tháng 4 năm 2026!
*Có phục vụ nước uống và thực phẩm nhẹ!
Sự hiện diện của quý vị là niềm vinh dự lớn lao, góp phần thể hiện lòng tri ân và tưởng nhớ đến những anh linh đã hy sinh vì Tổ quốc và lý tưởng tự do.
Chúng tôi kính mong quý vị dành thời gian quý báu đến tham dự đông đủ, cùng nhau thắp nén hương tưởng niệm và thể hiện tinh thần đoàn kết của cộng đồng người Việt Quốc Gia.
Trân trọng kính mời.
Thay mặt Ban Tổ Chức
Nguyễn Minh Đường & Lê Văn Hải.

Tin Quốc Tế Đó Đây:
Lebanon: Do Thái Dọa Giải Giáp Hezbollah Bằng Quân Sự và Ngoại Giao


(Hình REUTERS / Marko Djurica: Những tòa nhà đổ nát do bị Do Thái oanh kích, tại vùng ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut của Lebanon, ngày 20/4/2026.)
-Hôm 21/4/2026, Bộ trưởng Quốc phòng Do Thái, ông Israël Katz tuyên bố Tel Aviv sẽ dùng cả “các biện pháp quân sự và ngoại giao” để giải giáp tổ chức Hezbollah Lebanon. Do Thái xem đây là mục tiêu chiến lược của chiến dịch ở Lebanon.
Thông báo của Bộ trưởng Quốc phòng Do Thái được đưa ra, trong buổi lễ tưởng niệm các binh sĩ thiệt mạng trong các cuộc chiến của nước này, 2 ngày trước khi phái đoàn Lebanon và Do Thái lại sang thủ đô Hoa Thịnh Ðốn của Hoa Kỳ, tiếp tục thảo luận trực tiếp về lệnh đình chiến.

Về phía Hezbollah, cho đến nay, lực lượng thân Iran vẫn bác bỏ việc thương lượng trực tiếp với Do Thái. Trong khi đó, theo thông tấn xã AFP, hôm 20/4, Tổng thống Lebanon tuyên bố, các cuộc thương lượng trực tiếp với Do Thái là nhằm “chấm dứt một cách lâu dài cuộc chiến và sự chiếm đóng của Do Thái ở miền Nam Lebanon”.
Liên quan đến vùng đệm ở miền Nam Lebanon, phía Do Thái biện minh là để bảo vệ các thị trấn và làng mạc của mình gần đường phân định giữa hai nước và chống lại sự hiện diện liên tục của Hezbollah trong khu vực. “Lằn ranh vàng” xác lập vùng đệm đã được quân đội Do Thái công bố vào cuối tuần qua, đồng thời Do Thái tiến hành chiến dịch phá hủy quy mô lớn để “san phẳng” vùng này.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều chi tiết chưa được làm rõ về “vùng đệm” mà Do Thái áp đặt ở miền Nam Lebanon. Từ thủ đô Jerusalem của Do Thái, thông tín viên Guilhem Delteil của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm:
“Cả Thủ tướng Benjamin Netanyahu và quân đội Do Thái đều chưa nói rõ việc chiếm đóng miền Nam Lebanon sẽ kéo dài bao nhiêu lâu. Sau cuộc chiến năm 2024, Do Thái đã duy trì 5 chốt trên lãnh thổ nước láng giềng. Giờ đây, Tổng thống Lebanon, ông Joseph Aoun, người đã chấp nhận mở các cuộc đàm phán trực tiếp với Tel Aviv, yêu cầu Do Thái rút quân hoàn toàn khỏi Lebanon.
Ngay trong ngày 20/4, quân đội Do Thái đã cảnh báo người dân Lebanon không được tìm cách quay trở lại khu vực này. Người dân tại đa phần các địa phương đã phải đi di tản, chỉ còn một vài cộng đồng Kitô giáo vẫn ở lại. Liệu những người di tản sau này có thể trở về nhà nữa hay không? Hiện giờ vẫn chưa có bất kỳ triển vọng nào được đưa ra.
Một câu hỏi khác: Khu vực này sẽ được quản lý như thế nào? Liệu sẽ do quân đội Do Thái trực tiếp kiểm soát như tại Gaza, nơi Do Thái cũng đã vạch ra một “lằn ranh vàng”? Hay về lâu dài, Do Thái sẽ cho phép khai triển một lực lượng quốc tế tại đó? Do Thái thường xuyên chỉ trích FINUL, Lực lượng Gìn giữ Hòa bình của Liên Hiệp Quốc đang hiện diện tại vùng đệm này. Và Thủ tướng Do Thái, ông Benjamin Netanyahu, muốn tận dụng mối quan hệ gần gũi với đồng nhiệm Hoa Kỳ Donald Trump để loại bỏ các tác nhân khác, đặc biệt là Pháp”.

Liên Hiệp Âu Châu Xem Xét Đề Nghị Đình Chỉ Thỏa Thuận Liên Kết Với Do Thái


(Hình AP / Geert Vanden Wijngaert: Lãnh đạo ngoại giao Liên Hiệp Âu Châu Kaja Kallas trong cuộc họp báo tại Brussels, thủ đô của Bỉ, ngày 20/4/2026.)
-Việc Do Thái tấn công Lebanon và tình hình xấu đi tại vùng lãnh thổ Cisjordan của người Palestine, bị Do Thái chiếm đóng từ năm 1967, khiến một số nước Âu Châu một lần nữa đề nghị Liên Hiệp Âu Châu (EU) đình chỉ “Thỏa thuận Liên kết” (Association Agreement) với Quốc gia Do Thái, có hiệu lực từ năm 2000.
Cuộc họp cấp Ngoại trưởng Liên Hiệp Âu Châu hôm 21/4/2026, tại thủ đô Brussels của Bỉ, xem xét đề nghị của Tây Ban Nha, Ái Nhĩ Lan và Slovenia. Thông tín viên Pierre Bénazet của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình từ Brussels:
“Chúng tôi sẽ đánh giá xem liệu có thể tiến lên phía trước hay không trong hồ sơ này”, bà Kaja Kallas, lãnh đạo Ngoại giao Liên Hiệp Âu Châu, tuyên bố như trên. Bà đã từng khuyến nghị đình chỉ vế thương mại của Thỏa thuận vào mùa Hè năm 2025. Việc đình chỉ toàn bộ Thỏa thuận Liên kết với Do Thái đòi hỏi sự đồng thuận của tất cả 27 thành viên, nhưng việc chỉ đình chỉ vế thương mại thì chỉ cần sự ủng hộ của một đa số cần thiết.

Đối với Do Thái, vế thương mại là rất quan trọng, vì Liên Hiệp Âu Châu chiếm 33% hàng xuất cảng và 40% hàng nhập cảng của nước này. Tây Ban Nha, cùng với Ái Nhĩ Lan và Slovenia, ủng hộ việc chấm dứt hoàn toàn thỏa thuận, nhưng lập trường của họ khó có thể được chấp thuận cho dù Hung Gia Lợi dự kiến sẽ không bỏ phiếu phủ quyết.
Dường như cũng chưa có gì bảo đảm có được đa số cần thiết để đình chỉ vế thương mại của Thỏa thuận. Cụ thể là, Đức vẫn tin tưởng vào việc duy trì Thỏa thuận Liên kết này có thể giúp duy trì được các kênh đối thoại mở với Do Thái. Lập trường thận trọng này dường như chiếm ưu thế trong số 27 quốc gia thành viên”.

Tổng Thống Mỹ Tuyên Bố Chỉ Dỡ Bỏ Phong Tỏa Cảng Biển Iran Nếu Đạt Được “Thỏa Thuận


(Hình REUTERS - Nathan Howard: Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, họp báo về chiến dịch phong tỏa eo biển Hormuz, tại Bộ Chiến Tranh, Hoa Thịnh Ðốn, Hoa Kỳ, ngày 16/4/2026.)
-Trên mạng xã hội Truth Social hôm 20/4/2026, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố, sẽ chỉ dỡ bỏ Lệnh Phong tỏa các cảng biển Iran, nếu đạt được một “thỏa thuận” với Teheran.
Tổng thống Donald Trump, được thông tấn xã AFP trích dẫn, cho biết “Lệnh Phong tỏa, mà chúng ta sẽ không dỡ bỏ cho đến khi có một Thỏa thuận, đang tàn phá Iran một cách nghiêm trọng. Họ đang mất 500 triệu Mỹ kim mỗi ngày, phía Iran sẽ không thể chịu đựng nổi một thiệt hại như vậy, ngay cả trong ngắn hạn”.

Kể từ đầu cuộc phong tỏa, ngày 13/4, quân đội Hoa Kỳ đã bắt buộc 27 tàu phải quay đầu. Trong khi đó, theo công ty dữ liệu hàng hải Lloyd's List Intelligence, hôm 20/4, đã có “ít nhất 26 tàu thuộc hạm đội ma của Iran đã vượt qua vòng vây phong tỏa của Hoa Kỳ” kể từ khi lệnh được ban hành.
Hôm 21/4, Bộ Ngoại giao Iran lên án vụ tấn công và bắt giữ tàu thương mại Touska của Iran ở Biển Oman, ngày19/4, và coi đây là “hành động cướp biển và khủng bố”. Trước đó, quân đội Iran tuyên bố sẽ sớm “trả đũa”.
Theo Bloomberg, hơn 750 tàu thương mại vẫn bị mắc kẹt ở Vịnh, trong đó có khoảng 350 tàu chở dầu và tàu chở khí hóa lỏng. Chính quyền Mạc Tư Khoa cho biết phía Iran bảo đảm quyền đi lại không bị cản trở qua eo biển Hormuz cho tất cả các tàu Nga, sau cuộc điện đàm giữa hai Ngoại trưởng Sergey Lavrov và Abbas Araghchi.

Theo thông tấn xã Reuters, trong cuộc điệm đàm với Thái tử Ả Rập Saudi, ông Mohammed ben Salman, hôm 20/4, nhà lãnh đạo Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã kêu gọi nỗ lực để duy trì hoạt động lưu thông bình thường của tàu thuyền qua eo biển Hormuz.
Trong lúc Lệnh Ngừng bắn của Tổng thống Mỹ sẽ hết hạn vào đêm thứ Tư (22/4), giờ miền Đông Hoa Kỳ, truyền hình Chính phủ Iran khẳng định cho đến sáng 21/4, chưa có bất cứ phái đoàn nào của Iran đến Pakistan, bất kể “phái đoàn cấp cao hay cấp thấp”, trái ngược với nhiều tin đồn. Chủ tịch Quốc hội Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, trên mạng X hôm 20/4, tuyên bố “không chấp nhận đàm phán trong bối cảnh bị đe dọa”, và báo trước là Teheran đã chuẩn bị sẵn sàng các biện pháp đáp trả.
Về phía Hoa Kỳ, thông tấn xã Reuters dẫn lại thông báo của Tổng thống Trump trên mạng xã hội hôm qua, theo đó nguyên thủ Mỹ tỏ ra tin tưởng là Hoa Kỳ và Iran sẽ đạt được một thỏa thuận “tốt hơn nhiều so với JCPOA”, tức Thỏa thuận Nguyên tử Iran ký kết với lục cường (Hoa Kỳ, Anh Quốc, Pháp, Đức, Trung Quốc và Nga), mà chính quyền Trump nhiệm kỳ 1 đã rời bỏ hồi năm 2018. Tuy nhiên, trong một cuộc trả lời Bloomberg hôm 20/4, ông Trump cũng cảnh báo, nếu không đạt Thỏa thuận Hòa bình trong ngày 22/4, “rất khó có khả năng” Lệnh Ngừng bắn với Iran được gia hạn.

Trump Thừa Nhận Tìm Kiếm Uranium của Iran Là “Lâu Dài và Khó Khăn”

-Trả lời phỏng vấn hãng tin Bloomberg, chiều tối 20/4/2026, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đề cập đến điểm bất đồng lớn trong cuộc đàm phán giữa Teheran và Hoa Thịnh Ðốn: Đó là vấn đề nguyên tử Iran.
Trên mạng xã hội Truth Social, ông viết: “Chiến dịch Midnight Hammer đã dẫn đến sự phá hủy hoàn toàn các địa điểm chứa bụi nguyên tử tại Iran. Đó là lý do tại sao việc khai quật chúng sẽ là một quá trình khó khăn và mất nhiều thời gian”.
Xin nhắc lại, hôm thứ Năm (16/4) tuần trước, nguyên thủ Hoa Kỳ tuyên bố Iran đã đồng ý giao nộp uranium làm giàu, một trong số các yêu cầu của ông để đạt thỏa thuận với Tehran. Một ngày sau, thứ Sáu (17/4), Tổng thống Trump còn nói rằng Hoa Kỳ “sẽ sớm có được uranium Iran” và “sớm đưa chúng về Mỹ”, điều mà Iran phủ nhận.
Thông tấn xã AFP lưu ý, nguyên thủ Hoa Kỳ sử dụng thuật ngữ “bụi nguyên tử” để chỉ cả lượng dự trữ uranium làm giầu của Iran, lẫn vật liệu nguyên tử bị chôn vùi sau các đợt oanh kích của Hoa Kỳ vào Iran vào tháng 6/2025. Hoa Kỳ, Do Thái và Âu Châu từ lâu nghi ngờ Iran muốn trang bị vũ khí nguyên tử, điều mà Teheran luôn bác bỏ, đồng thời bảo vệ quyền được làm giầu uranium cho mục tiêu dân sự.

Đại Diện Mỹ và Cuba Mới Đây Đã “Bí Mật” Thương Lượng Tại Havana


(Hình AP - Ramon Espinosa: Người dân di chuyển bằng xe điện ngang qua Tòa Ðại sứ Mỹ trong một cuộc tuần hành chống đế quốc do chính quyền tổ chức, tại Havana, Cuba, ngày 2/4/2026.)
-Trong bối cảnh Hoa Kỳ ngày càng gia tăng sức ép với Cuba, hai bên vẫn tiếp tục đàm phán. Đại diện của hai nước hôm 20/4/2026 khẳng định là các viên chức của Hoa Kỳ đã đến Havana gặp các đại diện của Cuba trong tháng 4/2026.
Thông tấn xã Reuters dẫn lời một đại diện từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, theo đó, một cuộc họp đã được tổ chức vào ngày 10/4 vừa qua và các cuộc thảo luận được đặt dưới sự giám sát của Ngoại trưởng Marco Rubio, nhưng viên chức này không nêu rõ danh tính những người tham gia cuộc họp. Từ năm 2016 đến nay, chưa có đại diện cơ quan nào của chính phủ Hoa Kỳ nào đến Cuba (Không kể căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Vịnh Guantanamo).

Theo nhà ngoại giao Hoa Kỳ, xin ẩn danh, phái đoàn Hoa Thịnh Ðốn nhắc lại là “nền kinh tế Cuba đang rơi vào tình trạng suy thoái nghiêm trọng và giới cầm quyền chỉ còn một khoảng thời gian ngắn để thực hiện các cải cách quan trọng do Hoa Kỳ hậu thuẫn trước khi tình hình xấu đi đến mức không thể cứu vãn”.
Những cuộc thảo luận này cho thấy Hoa Thịnh Ðốn và Havana có thể đạt được một thỏa thuận ngoại giao, trong khi Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần tuyên bố ý định “giải quyết” vấn đề Cuba, sau vụ can thiệp quân sự vào Venezuela và bắt Tổng thống Nicolas Maduro đưa về Hoa Kỳ xét xử. Ông Trump cảnh báo rằng Cuba sẽ là “mục tiêu tiếp theo” của Hoa Kỳ, nếu hai bên không đạt được thỏa thuận.
Theo ông Alejandro Garcia del Toro, phát ngôn viên phụ trách Sự vụ Hoa Kỳ tại Bộ Ngoại giao Cuba, cả Havana và Hoa Thịnh Ðốn đều không đưa ra Tối Hậu thư hay bất kỳ tuyên bố đe dọa nào trong cuộc gặp, đồng thời mô tả các cuộc thảo luận là mang tính “tôn trọng” nhau. Theo ông, “việc dỡ bỏ lệnh cấm vận năng lượng” đối với Cuba là ưu tiên hàng đầu của Havana.

Nam Hàn Có Kế Hoạch Dùng AI Thay Lính Gác ở Biên Giới Với Bắc Hàn


(Hình AP - Ahn Young-joon: Binh sĩ Nam Hàn tuần tra dọc hàng rào dây thép gai ở Paju, Nam Hàn, gần biên giới với Bắc Hàn, ngày 23/4/2023.)
-Bộ trưởng Quốc phòng Nam Hàn, Ahn Gyu-back, thông báo sẽ cắt giảm 75% binh sĩ tại vùng phi quân sự, ở biên giới với Cộng sản Bắc Hàn. Đây được xem là khu vực được bảo vệ và giám sát gắt gao nhất trên thế giới. Lãnh đạo Quốc Phòng Nam Hàn phát biểu từ ngày 9/4, theo trang tin Korea Joongang Daily, nhưng đến hôm 20/4 mới được báo chí loan tin.
Bộ trưởng Quốc phòng Nam Hàn, Ahn Gyu-back, tuyên bố: “Chúng ta không thể tiếp tục duy trì hệ thống cũ, trong đó hàng trăm ngàn binh sĩ đứng thành hàng dọc theo hàng rào dây thép gai, vì đó là điều bất khả thi” trên thực tế, và Nam Hàn “phải làm cho các hoạt động canh gác biên giới hiệu quả hơn và dựa trên kỹ thuật trong thời đại dân số giảm: Đây không phải là sự lựa chọn, mà là sự cần thiết”.
Tuy nhiên, tuyên bố của vị Bộ trưởng này đã vấp phải sự chỉ trích từ các Nghị sĩ của đảng đối lập chính, Đảng Sức mạnh Nhân dân (PPP). Họ cho rằng kế hoạch này không chỉ làm suy yếu năng lực quân sự của Nam Hàn, mà còn làm gia tăng lo ngại trong dân chúng.

Hiện giờ, Nam Hàn khai triển hơn 20.000 binh sĩ dọc biên giới với Cộng sản Bắc Hàn, nhưng dự kiến đến năm 2040 sẽ chỉ còn vài ngàn, theo ghi nhận của thông tín viên Celio Fioretti của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại thủ đô Hán Thành của Nam Hàn:
“Nhưng ai sẽ có thể giám sát đường biên giới ngăn cách hai quốc gia thù địch và trên danh nghĩa thì vẫn đang trong tình trạng chiến tranh? Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nam Hàn, Ahn Gyuback, trí tuệ nhân tạo sẽ đảm nhiệm vai trò lính gác. 22.000 binh sĩ hiện giờ đang hiện diện dọc theo biên giới, dự kiến sẽ chỉ còn 6.000 vào năm 2040, sẽ dần dần được thay thế bằng một hệ thống giám sát tự động bằng trí tuệ nhân tạo - AI.
Đối với quân đội Nam Hàn, đây là cách để thích ứng với những khó khăn của thời cuộc. Với tỷ lệ sinh chỉ 0,8 con/phụ nữ, dân số Nam Hàn đang suy giảm, kéo theo đó số lượng binh sĩ cũng giảm.
Hồi năm 2020, quân đội Nam Hàn có thể tuyển gần 330.000 lính nghĩa vụ, nhưng đến năm 2039, con số này sẽ chỉ còn khoảng 150.000, do thiếu thanh niên. Chính phủ cam kết là quá trình chuyển đổi bắt buộc sang việc giám sát biên giới từ xa sẽ vẫn bảo đảm an toàn ở mức tương đương, viện dẫn hệ thống Vòm Sắt (Iron Dome) - lá chắn phòng thủ phi đạn của Do Thái”.

Nhật Bản Dỡ Bỏ Các Rào Cản Xuất Cảng Vũ Khí, Trung Quốc Phản Đối Mạnh Mẽ


(Hình REUTERS - Kim Kyung-Hoon: Mô hình phi đạn chống hạm Type-12 nâng cấp được trưng bày tại Triển lãm Thiết bị An ninh Quốc phòng Quốc tế (DSEI) Nhật Bản, ở Trung tâm Thương mại Makuhari Messe, Chiba, Nhật Bản ngày 21/5/2025.)
-Ngày 21/4/2026, chính phủ của Thủ tướng Sanae Takaichi đã dỡ bỏ những rào cản xuất cảng vũ khí sát thương vốn tồn tại hàng thập kỷ. Bước thay đổi lịch sử này tại một nước có Hiến pháp chủ hòa kể từ Đệ nhị Thế chiến còn nhằm củng cố ngành công nghiệp vũ khí.
Trung Quốc ngay lập tức bày tỏ “quan ngại sâu sắc”, khẳng định “kiên quyết” chống lại bất kỳ hành động “quân sự hóa liều lĩnh” của Nhật Bản. Thông tín viên Frédéric Charles của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản tường thuật:

“Nữ Thủ tướng Nhật Bản, bà Sanae Takaichi muốn xuất cảng chiến hạm, phi đạn nhằm biến ngành công nghiệp vũ khí thành một động lực tăng trưởng kinh tế theo gương Nam Hàn. Các nước như Ukraine, Ba Lan và Phi Luật Tân đã bày tỏ sự quan tâm đến việc mua sắm vũ khí Nhật Bản. Một trong số các hợp đồng đầu tiên có thể liên quan đến việc xuất cảng tàu chiến đã qua sử dụng sang Manila.
Xuất cảng vũ khí Nhật Bản sẽ làm tăng sản lượng, giảm bớt chi phí giá thành. Nhiều hãng lớn như Mitsubishi Heavy có thể đóng tàu ngầm, chế tạo chiến đấu cơ, phi đạn, nhưng cho đến nay, những tập đoàn này vẫn phụ thuộc vào đơn đặt hàng hạn chế từ một khách hàng duy nhất: Quân đội Nhật Bản.

Tokyo đã bắt đầu nới lỏng các quy định xuất cảng từ năm 2014. Nhật Bản cung cấp cho Hoa Kỳ phi đạn Patriot do Nhật Bản sản xuất theo giấy phép của Mỹ, sắp tới sẽ cung cấp tàu khu trục cho Úc Ðại Lợi. Và Nhật Bản đang hợp tác với Anh Quốc và Ý Ðại Lợi phát triển một chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ sáu”.
Theo thông tấn xã AFP, quyết định này của chính phủ Nhật Bản đang gây chia rẽ công luận. Những người ủng hộ chính phủ cho rằng sự thay đổi này cho phép thắt chặt hơn nữa các mối quan hệ về quốc phòng, ngoại giao và kinh tế với các đối tác trong bối cảnh bất ổn trong khu vực ngày càng gia tăng, do Trung Quốc không ngừng củng cố năng lực quân sự và các mối đe dọa từ Cộng sản Bắc Hàn.
Theo quan điểm của Heigo Sato, chuyên gia về Quốc phòng, Đại học Takushoku, Nhật Bản cần thiết lập “một hệ thống bảo đảm việc trao đổi vũ khí và đạn dược suôn sẻ” giữa các đồng minh, để tăng cơ hội nhận được sự giúp đỡ trong trường hợp xảy ra xung đột.
Tuy nhiên, một thăm dò dư luận do kênh truyền hình NHK thực hiện trong tháng 3/2026, cho thấy 53% số người Nhật được hỏi đã phản đối việc thay đổi các quy định xuất cảng vũ khí, ủng hộ củng cố quan hệ ngoại giao và kinh tế, đồng thời cho rằng bước thay đổi này làm ảnh hưởng đến danh tiếng hiếu hòa của đất nước.

Chính Quyền Trump Bắt Đầu Hoàn Trả 166 Tỉ Mỹ Kim Thuế Thu Bất Hợp Pháp


(Hình AP - Damian Dovarganes, minh họa: Một tàu chở hàng nhập cảng tại cảng Long Beach, California, Hoa Kỳ, ngày 20/2/2026.)
-Gần 2 tháng sau phán quyết của Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ, kết luận phần lớn các mức thuế “đối ứng” áp lên hàng hóa nhập cảng là bất hợp pháp, chính quyền Trump, kể từ ngày 20/4/2026, tiến hành hoàn trả hơn 166 tỉ Mỹ kim tiền thuế hải quan thu của hơn 300.000 nhà nhập cảng Hoa Kỳ.
Thông tín viên Vincent Souriau của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình từ Hoa Thịnh Ðốn:
“Khối lượng dữ liệu cần giải quyết thật kinh ngạc. Bời vì hơn 330 ngàn nhà nhập cảng đã phải nộp 166 tỉ Mỹ kim. Chính quyền Hoa Kỳ luôn thừa nhận rằng đây sẽ là một vấn đề đau đầu.

Nhưng phải công nhận rằng, các cơ quan liên bang đã hành động rất nhanh chóng. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng kể từ khi có quyết định của Tối cao Pháp viện, một nền tảng kỹ thuật số này đã được lập ra, sẽ giúp đẩy nhanh quá trình. Cơ quan Hải quan Hoa Kỳ nói đến một khoảng thời gian khá ngắn. Tiền sẽ được hoàn trả trong vòng từ 60 đến 90 ngày, kể từ khi yêu cầu được gửi đi.
Và điều thú vị đối với các doanh nghiệp là những khoản hoàn trả này sẽ bao gồm cả lãi suất. Số tiền mà chính phủ thu bất hợp pháp đã tăng giá trị trong thời gian lưu giữ, phần giá trị gia tăng này cũng sẽ được phân chia hoàn trả.
Một điểm cuối cùng, đó là người tiêu dùng là bên thua thiệt trong tấn trò này. Bởi vì khi thuế quan tăng vọt, các công ty đã chuyển một phần khoản tăng này vào giá bán sản phẩm. Nhưng với tư cách là người tiêu dùng, nếu quý vị mua một chiếc xe hơi với giá 18.000 Mỹ kim thay vì 15.000 Mỹ kim, quý vị sẽ không nhận lại được một đồng nào thông qua cơ chế hoàn trả này”.

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


(AFP/RFI) – Bá Linh đã triệu Ðại sứ Nga để phản đối “những lời đe dọa trực tiếp từ Nga nhằm vào các mục tiêu tại Đức”. Hôm 20/4/2026, trên mạng X, Bộ Ngoại giao Đức cho biết “Bá Linh sẽ không để bị đe dọa”; những lời đe dọa như vậy của Mạc Tư Khoa và mọi hình thức hoạt động gián điệp tại Đức đều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Bộ Ngoại giao Đức từ chối cung cấp chi tiết về bản chất của các mối đe dọa. Tòa Ðại sứ Nga tại Bá Linh cũng không bình luận về việc bị triệu mời. Cách nay vài ngày, Bộ Quốc phòng Nga công bố danh sách các công ty cùng địa chỉ, mà theo Mạc Tư Khoa là có liên quan đến việc sản xuất drone cho Ukraine, trong đó có các cơ sở tại Đức.
(AFP/RFI) – Hung Gia Lợi “vi phạm luật của Liên Hiệp Âu Châu” khi “kỳ thị và gạt ra bên lề” những người thuộc cộng đồng LGBT+ (đồng tính, chuyển giới, song giới...). Đó là phán quyết của Tòa án Công lý Liên Hiệp Âu Châu được đưa ra sáng 21/4/2026. Năm 2021, Hung Gia Lợi siết chặt các biện pháp chống tội phạm ấu dâm và bảo vệ trẻ vị thành niên, nhưng đồng thời hạn chế việc công chúng tiếp cận các nội dung liên quan đến LGBT trên các phương tiện truyền thông hoặc hiệu sách. Ủy Ban Âu Châu và nhiều tổ chức phi chính phủ ở Hung Gia Lợi, trong đó có Amnesty International và Ủy ban Helsinki, đều hoan nghênh phán quyết “lịch sử” của Tòa.

(AFP/RFI) – Tim Cook rời vị trí lãnh đạo tập đoàn Mỹ Apple sau 15 năm. Theo thông báo hôm 20/4/2026 của Apple, Tổng Giám đốc Tim Cook từ chức vào đầu tháng 9/2026 và ông John Ternus, Giám đốc Điều hành, từng phụ trách các sản phẩm như điện thoại iPhone, máy bính bảng Macbook..., sẽ thay thế ông Tim Cook. Là Kỹ sư của Apple từ năm 1998, đến năm 2011, ông Tim Cook được bầu làm Tổng Giám đốc kế nhiệm Steve Jobs, qua đời vì ung thư. Dưới sự điều hành của ông Tim Cook, từ năm 2011 đến năm 2025, doanh thu của Apple đã tăng gần gấp 3, giá trị vốn hóa thị trường tăng gấp 13 lần, vượt 4.000 tỉ Mỹ kim, đứng thứ 3 toàn thế giới.
(AFP/RFI) – Ân xá Quốc tế cảnh báo nguy cơ sụp đổ của các định chế quốc tế, lên án lãnh đạo nhiều nước “hèn nhát” trước các nhà “độc tài tàn bạo”. Báo cáo thường niên của Ân xá Quốc tế (Amnesty International) được công bố hôm 21/4/2026. Tổng giám đốc Agnès Callamard nhấn mạnh, các thành tựu của 80 năm qua có thể bị hủy diệt do việc “các thế lực mạnh nhất” “tấn công trực tiếp vào nền tảng của nhân quyền và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ”, với các mục tiêu “áp đặt quyền thống trị, chối bỏ trách nhiệm và lợi nhuận”. Ba “nhà độc tài tàn bạo” là Trump, Putin và Netanyahu. Ân xá Quốc tế đánh giá việc một số nước Âu Châu từ chối tham gia cuộc tấn công chống Iran, do Hoa Kỳ và Do Thái phát động, báo hiệu điểm khởi đầu của một “sự thức tỉnh lớn”.

(AFP/RFI) – Nam Dương: Hơn 4 triệu người giúp việc gia đình có quyền được hưởng bảo hiểm y tế và trợ cấp thất nghiệp. Hôm 21/4/2026, Quốc hội Nam Dương ra Luật về vấn đề này. Đạo luật được đệ trình lần đầu tiên cách đây 22 năm, liên quan đến 4,2 triệu người giúp việc gia đình, trong đó gần 90% là phụ nữ. Trước khi Đạo luật này được thông qua, người giúp việc gia đình hoàn toàn không được hưởng bất cứ quy chế pháp lý nào. Hiệp hội Jala PRT báo động về tình trạng hơn 3.300 người bị bạo hành về thể chất và tâm lý, từ năm 2021 đến 2024.

Không có nhận xét nào: