Nhắc Nhở Quan Trọng, Thứ Tư Tuần Này, Ngày 22 Tháng 4, Là Ngày Quốc Tế Bảo Vệ Trái Đất! – SOS! Thế Giới Cảnh Báo, Bảo Vệ Ngôi Nhà Chung Độc Nhất Của Con Người! Kêu Gọi, Ý Thức Gìn Giữ, Là Trách Nhiệm Của Mỗi Chúng Ta, Cứ Đà Tàn Phá Này, Tương Lai, Con Cháu Chúng Ta, Không …Còn Đất Sống! - (LVH)
<!>
-Trái đất không chỉ là nơi con người sinh sống, mà còn là không gian tồn tại của toàn bộ sự sống. Từ không khí ta hít thở, nguồn nước ta sử dụng đến lương thực nuôi dưỡng hằng ngày, tất cả đều bắt nguồn từ môi trường tự nhiên. Vì thế, nói “Trái đất là ngôi nhà chung của chúng ta” không chỉ là một hình ảnh ẩn dụ đẹp, mà còn là một sự thật hiển nhiên: sự sống của con người gắn bó chặt chẽ với môi trường.
Tuy nhiên, thực trạng hiện nay cho thấy “ngôi nhà chung” ấy đang bị tổn thương nghiêm trọng! SOS! Nhiều khu rừng bị tàn phá, đất đai bị thoái hóa, nguồn nước ô nhiễm, không khí chứa đầy khí độc. Biến đổi khí hậu làm nhiệt độ Trái đất tăng lên, kéo theo nhiều thiên tai ngày càng khốc liệt. Những hệ quả đó không còn là dự báo, mà đã trở thành hiện thực, trực tiếp đe dọa sức khỏe, đời sống và tương lai của nhân loại! Cứ đà này, con người,...không còn đất sống!
Nguyên nhân của tình trạng này phần lớn xuất phát từ chính con người. Sự khai thác tài nguyên thiếu kiểm soát, lối sống tiêu thụ lãng phí bừa bãi và ý thức bảo vệ môi trường còn hạn chế, đã khiến thiên nhiên bị khai thác đến mức kiệt quệ. Không ít hành vi như xả rác bừa bãi, phá rừng, sử dụng hóa chất tùy tiện, hay xả thải công nghiệp chưa qua phần xử lý chặt chẽ, đã góp phần làm môi trường ngày càng suy thoái, đến mức báo động...đỏ!
Hậu quả của việc tàn phá môi trường, không chỉ dừng lại ở ô nhiễm, mà còn kéo theo những hệ lụy lâu dài: tài nguyên cạn kiệt, dịch bệnh gia tăng, an ninh lương thực bị đe dọa và sự ổn định của đời sống xã hội bị ảnh hưởng. Khi môi trường bị hủy hoại, chính con người là đối tượng phải gánh chịu trước tiên và nặng nề nhất.
Trước thực trạng tệ hại đó, bảo vệ môi trường không còn là lựa chọn, mà là trách nhiệm bắt buộc của mỗi cá nhân. Điều này không chỉ nằm ở những chính sách vĩ mô, mà bắt đầu từ những hành động rất cụ thể: sử dụng tài nguyên tiết kiệm, hạn chế rác thải, giữ gìn vệ sinh nơi sống, trồng cây xanh và tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường. Đồng thời, cần quảng bá, nâng cao nhận thức cộng đồng, xây dựng lối sống hài hòa với thiên nhiên và kiên quyết lên án những hành vi gây tổn hại đến môi trường.
Với mỗi cá nhân, trách nhiệm ấy thể hiện qua thái độ sống: biết trân trọng tự nhiên, thay đổi thói quen tiêu dùng xà rác bừa bãi và chủ động hành động vì môi trường. Những việc làm nhỏ, nếu được duy trì và lan tỏa, sẽ tạo nên những thay đổi lớn.
Tóm lại, Trái đất là ngôi nhà duy nhất của con người và mọi sinh vật. Giữ gìn môi trường chính là bảo vệ sự sống của chính mình. Khi mỗi người đều ý thức và hành động có trách nhiệm, “ngôi nhà chung” ấy mới có thể tiếp tục xanh, sạch và bền vững cho các thế hệ mai sau. Nếu không, con người sẽ...không còn đất sống!
Cùng tìm hiểu về Chiến dịch Giờ Trái đất và ý nghĩa sử dụng năng lượng bền vững của cả thế giới!
-Giờ Trái đất là một chiến dịch mang tính toàn cầu, được tổ chức hằng năm, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và bảo vệ môi trường. Không chỉ dừng lại ở hành động tắt đèn trong một giờ, chiến dịch còn hướng đến việc thay đổi thói quen và thúc đẩy lối sống xanh trong xã hội.
Năm 2026, thông điệp của Giờ Trái đất là “Sáng tạo xanh – Tương lai xanh!”. Thông điệp này nhấn mạnh vai trò của đổi mới, công nghệ và tư duy sáng tạo trong việc sử dụng năng lượng hiệu quả, từ đó góp phần xây dựng một tương lai bền vững hơn. Các hoạt động hưởng ứng không chỉ giới hạn ở cá nhân mà còn có sự tham gia của tổ chức của các quốc gia, doanh nghiệp và toàn xã hội.
Sự kiện tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2026, diễn ra từ 20h30 đến 21h30,
Thứ Bảy ngày 28/3/2026. Đây là thời điểm mọi người cùng nhau tắt các thiết bị điện không cần thiết, như một hành động biểu tượng cho cam kết bảo vệ môi trường.
Bên cạnh chiến dịch này, việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cũng được thúc đẩy thông qua nhiều chương trình dài hạn. Nội dung chính của các chương trình này tập trung vào việc hoàn thiện chính sách, nâng cao nhận thức cộng đồng, ứng dụng khoa học công nghệ và hỗ trợ các dự án tiết kiệm năng lượng trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp, giao thông, xây dựng và dịch vụ. Nguồn lực thực hiện được huy động từ ngân sách, các tổ chức, cá nhân và nhiều nguồn hợp pháp khác.
Việc triển khai các chương trình này có sự phối hợp giữa nhiều cấp, từ trung ương đến địa phương, nhằm đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả trong thực tế.
Song song đó, bảo vệ môi trường được xem là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Mỗi cá nhân đều có quyền được sống trong môi trường trong lành và đồng thời có nghĩa vụ góp phần gìn giữ môi trường. Các hoạt động bảo vệ môi trường cần được thực hiện thường xuyên, minh bạch, ưu tiên phòng ngừa ô nhiễm và giảm thiểu chất thải, đồng thời khuyến khích tái sử dụng và tái chế.
Việc bảo vệ môi trường không chỉ gắn với phát triển kinh tế, mà còn liên quan đến chất lượng cuộc sống, công bằng xã hội và sự phát triển bền vững lâu dài. Những hành động nhỏ như tiết kiệm điện, giảm tiêu thụ năng lượng hay tham gia các chiến dịch như Giờ Trái đất đều có ý nghĩa thiết thực.
Tóm lại, Giờ Trái đất không chỉ là một sự kiện mang tính biểu tượng, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi người có bổn phận đối với môi trường. Thông qua đó, chúng ta có thể từng bước hình thành thói quen sống xanh, giữ mội trường sạch sẽ, là góp phần xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho hành tinh độc nhất, ngôi nhà chung của con người!
Nam California – Một sinh hoạt đáng ca ngợi! Học sinh, đặc biệt HS gốc Việt Garden Grove, đã tích cực dọn rác nhân Ngày Trái Đất 2026!
(GARDEN GROVE, California) – Nhân dịp nhắc nhở Ngày Trái Đất 2026, vào Thứ Bảy ngày 18 Tháng Tư, đông đảo học sinh, phụ huynh và đại diện thành phố Garden Grove, đã cùng tham gia hoạt động dọn vệ sinh cộng đồng, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường tại địa phương
Chương trình do Nghị viên Cindy Ngọc Trần (Địa hạt 3) tổ chức, với điểm tập trung tại Trung Tâm Thể Thao và Giải Trí Garden Grove. Hoạt động hướng đến cải thiện vệ sinh tại các khu vực sinh hoạt thường nhật của học sinh và cư dân, đặc biệt là đường hầm nối ra đường Trask – nơi tồn tại tình trạng xả rác và vẽ bậy.
Theo lộ trình, các tình nguyện viên đã tiến hành thu gom rác tại khu vực đường hầm, sau đó di chuyển dọc đường Deodara, ra Westminster, và tiếp tục đến khu vực gần Advanced Beauty College – nơi có bức tranh tường “Hẻm Mural, Little Saigon” cũng cần được làm sạch.
Sự kiện sinh hoạt không chỉ thu hút học sinh, mà còn có sự tham gia của các cơ sở thương mại địa phương. Tâm Nguyễn, chia sẻ rằng, tình trạng rác thải gia tăng thời gian qua đã ảnh hưởng đến mỹ quan khu Little Saigon, và việc cùng nhau chung tay dọn dẹp là hành động thiết thực để cải thiện môi trường sống.
Đáng chú ý, lực lượng nhân viên thành phố và cảnh sát Garden Grove, cũng có mặt để hỗ trợ, đảm bảo an toàn cho các em học sinh trong suốt quá trình hoạt động.
Các học sinh đến từ Bolsa Grande High School, bày tỏ sự hào hứng khi được trực tiếp góp phần làm sạch tuyến đường, mà các em sử dụng hàng ngày. Hoạt động không chỉ mang ý nghĩa môi trường, mà còn giúp nâng cao tinh thần trách nhiệm cộng đồng trong giới trẻ.
Sự kiện khép lại trong không khí vui tươi, đoàn kết, thể hiện tinh thần chung tay bảo vệ môi trường với thông điệp: “Chúng ta chỉ có một ngôi nhà chung để sống! Cùng nhau bảo vệ Trái Đất!”
Cùng nhau bảo vệ: Trái đất là mái nhà chung!
Nuôi ta hơi thở, nguồn cùng nước trong
Từ rừng xanh đến ruộng đồng
Đều là sự sống vun trồng hôm nay
Thế mà ta lại vô tình
Chặt cây, xả rác, phá rừng không hay
Không khí dần trở nên cay
Nước nguồn ô nhiễm, đất này cằn khô
Khí hậu biến đổi bất ngờ
Thiên tai dồn dập, bão mưa khó lường
Hậu quả chính ta phải vương
Sức khỏe, cuộc sống chịu thương nặng nề
Vì lòng tham, bởi u mê
Khai thác cạn kiệt, bỏ bê đất trời
Giờ đây thức tỉnh mỗi người
Giữ gìn môi trường là lời phải làm
Tiết kiệm từng chút tài nguyên
Không xả rác bừa, giữ miền xanh tươi
Trồng thêm cây, sống chan hòa
Chung tay bảo vệ mái nhà thân yêu
Mai sau con cháu còn nhiều
Cũng cần Trái đất xanh rì như xưa!
(LVH)
Vài Tin Đáng Chú Ý:
Kinh tế Iran chật vật dưới sức ép chiến tranh, lạm phát và thất nghiệp
(Lâm Yến)
-Ngày thứ Bảy (18/4), hãng truyền thông Quốc tế Iran đưa tin nền kinh tế nước này hiện đã rơi vào tình trạng đình lạm, khi lạm phát cao, tăng trưởng đình trệ và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng cùng lúc.
Các nhà kinh tế cảnh báo rằng ngay cả khi xung đột chiến tranh sớm chấm dứt, quá trình phục hồi kinh tế trong nước của Iran sẽ kéo dài và không đồng đều. Những diễn biến xấu đi này làm gia tăng nguy cơ bùng phát bất ổn xã hội mới.
Trước khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran vào cuối tháng Hai, nước này vừa trải qua làn sóng biểu tình trong nước nghiêm trọng nhất trong lịch sử, bắt đầu từ tháng 12/2025 — với số lượng lớn người biểu tình bị chính quyền sát hại (không rõ con số cụ thể), đồng thời hàng triệu người đối mặt nguy cơ thất nghiệp.
Khu vực dịch vụ chịu thiệt hại nặng nề trong các cuộc biểu tình, bao gồm các công ty quảng cáo, tư vấn công nghệ, dịch vụ số cũng như ngành khách sạn và du lịch; sau đó tiếp tục bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, thậm chí là tổn thất không thể phục hồi.
Để ngăn chặn việc lan truyền thông tin về biểu tình, chính quyền Iran đã cắt internet trong 3 tuần. Kể từ khi chiến sự bùng phát hôm 28/2, việc hạn chế kết nối mạng nhằm ngăn người dân trao đổi thông tin đã kéo dài tổng cộng hơn 1.100 giờ, khiến phần lớn nền kinh tế số gần như bị tê liệt.
Quan trọng hơn, chiến tranh cũng gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng kinh tế then chốt của Iran, bao gồm nhiều cơ sở công nghiệp hóa dầu và sản xuất thép tại các thành phố — những trụ cột của nền kinh tế công nghiệp nước này.
Sự phá hủy các ngành công nghiệp chủ lực làm gián đoạn nguồn cung nguyên liệu, kéo theo phản ứng dây chuyền trong lĩnh vực sản xuất và các ngành liên quan. Sau đó là làn sóng sa thải quy mô lớn, không chỉ ảnh hưởng đến công nhân mà còn lan sang các doanh nghiệp liên quan.
Trong khi đó, xuất khẩu — nguồn sống quan trọng của nền kinh tế Iran — cũng sụt giảm mạnh, khiến nguồn thu ngoại tệ vốn đã eo hẹp càng thêm hạn chế.
Theo báo cáo, các nhà phân tích nhận định rằng nếu không có giải pháp chính trị, đặc biệt là đạt được thỏa thuận với Mỹ, khả năng bùng phát thêm các cuộc biểu tình là ngày càng cao, thậm chí có thể vượt quy mô của làn sóng tháng 12/2025.
Một người dân Iran bình luận trên mạng: “Trước sự tàn bạo của chế độ thần quyền và những người ủng hộ họ, giá cả nhu yếu phẩm leo thang chóng mặt và tình trạng lạm phát phi lý ngày càng trầm trọng… tôi nghĩ người dân chỉ đang chờ một ngòi nổ để xuống đường lần nữa. Cái chết không còn là vấn đề — tình cảnh này còn tồi tệ hơn cái chết, và phải chấm dứt”.
Số liệu chính thức cho thấy lạm phát tại Iran đã vượt 50% vào cuối tháng 12/2025, và đến cuối tháng 2/2026 — trước chiến tranh — đã tăng lên hơn 70%, mức cao nhất trong nhiều thập kỷ.
Giá các mặt hàng thiết yếu như thịt, sản phẩm sữa, dầu ăn, gạo, trái cây và rau củ tăng trên 110%. Giá một số loại thuốc quan trọng, bao gồm insulin, đã tăng gấp nhiều lần.
Dù số liệu lạm phát tổng thể mới nhất chưa được công bố, một số chuyên gia cho rằng tỷ lệ này có thể đã lên tới 3 chữ số và còn tiếp tục tăng. Kể từ năm 2018, đồng nội tệ Iran đã mất giá hơn 97% và nếu không có nguồn ngoại tệ bổ sung, xu hướng giảm giá sẽ còn tiếp diễn.
Trong khi đó, Chính phủ Iran đang đối mặt với áp lực tài chính ngày càng nghiêm trọng. Ngay cả trước chiến tranh, ngân sách đã rất eo hẹp và khó đáp ứng các nghĩa vụ. Hiện nay, với nguy cơ hàng triệu người thất nghiệp, chính phủ không đủ khả năng chi trả trợ cấp thất nghiệp, thậm chí một số lao động công khai nghi ngờ việc có thể nhận được hỗ trợ.
Người phát ngôn Chính phủ Iran cho biết tổng thiệt hại do chiến tranh gây ra ước tính khoảng 270 tỷ USD — tương đương khoảng 57% GDP của nước này và gấp nhiều lần doanh thu dầu mỏ hằng năm. Con số này gần gấp 3 lần ngân sách thường niên, cho thấy áp lực tài chính chưa từng có.
Nghiêm trọng hơn, dự thảo ngân sách mới của Iran còn dự kiến tăng thuế đối với người dân.
Mỹ sắp tiến hành kiểm soát tàu, gia tăng sức ép lên Iran
(Lâm Yến)
-Báo The Wall Street Journal hôm thứ Bảy (18/4) dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, quân đội Mỹ đang chuẩn bị trong vài ngày tới sẽ tiến hành kiểm tra lên tàu đối với các tàu chở dầu có liên quan đến Iran, đồng thời có thể bắt giữ các tàu thương mại trên vùng biển quốc tế. Động thái này sẽ mở rộng phạm vi hoạt động trên biển của Mỹ ra ngoài khu vực Trung Đông.
Ngày 16/4/2026, Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, phát biểu tại cuộc họp báo tổ chức ở Lầu Năm Góc, Washington D.C. (Ảnh: Chụp màn hình video)
Trong khi đó, quân đội Iran tiếp tục tăng cường kiểm soát eo biển Hormuz, khiến các công ty vận tải biển rơi vào thế bị động. Ngày thứ Bảy, lực lượng Iran đã tấn công một số tàu thương mại và tuyên bố tuyến hàng hải này đang nằm dưới “sự kiểm soát nghiêm ngặt” của nước này.
Trước đó, hôm thứ Sáu (17/4), Ngoại trưởng Iran tuyên bố eo biển Hormuz đã được mở hoàn toàn cho tàu thương mại qua lại.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã quyết định gia tăng sức ép kinh tế đối với Iran, nhằm buộc Tehran mở lại eo biển Hormuz và nhượng bộ trong chương trình hạt nhân — vốn là trọng tâm trong các cuộc đàm phán giữa hai nước.
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine, tại cuộc họp báo ngày thứ Năm (16/4) ở Lầu Năm Góc nhấn mạnh Mỹ “sẽ tích cực truy vết mọi tàu treo cờ Iran, hoặc bất kỳ tàu nào tìm cách cung cấp hỗ trợ vật chất cho Iran, bao gồm cả ‘hạm đội bóng tối’ vận chuyển dầu của Iran”.
Ông Caine cũng cho biết nếu các tàu này hỗ trợ các hoạt động bị coi là bất hợp pháp của Iran, quân đội Mỹ sẽ truy đuổi cả ra ngoài khu vực eo biển Hormuz.
Theo ông, một phần nhiệm vụ này sẽ do Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Mỹ đảm nhiệm, đánh dấu việc chiến dịch gây sức ép đối với Iran bước sang giai đoạn mới mà các quan chức gọi là chiến dịch “cơn thịnh nộ kinh tế”.
Thông báo mới nhất do Bộ Tư lệnh Hải quân Trung tâm Mỹ (USNAVCENT) công bố ngày thứ Năm cho biết, quân đội Mỹ hiện sẽ tiến hành lên tàu, kiểm tra và bắt giữ các tàu thuộc diện bị trừng phạt theo quy định phong tỏa các cảng Iran, bất kể tàu đang ở đâu.
Thông báo nêu rõ: “Ngoài việc thực thi phong tỏa, tất cả các tàu Iran, tàu bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt, cũng như các tàu bị nghi chở hàng cấm, đều thuộc phạm vi quyền của bên tham chiến và phải chịu việc lên tàu kiểm tra. Bất kể các tàu này đang ở đâu, chúng đều có thể bị kiểm tra, khám xét và bắt giữ”.
Việc mở rộng phạm vi hoạt động này sẽ cho phép Mỹ kiểm soát các tàu liên quan đến Iran trên toàn cầu, bao gồm các tàu chở dầu Iran đã hoạt động ngoài Vịnh Ba Tư, cũng như các tàu chở vũ khí có thể hỗ trợ chính quyền Tehran.
Theo tuyên bố của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, trong khuôn khổ phong tỏa hàng hải đối với các cảng Iran, Mỹ đến nay đã buộc 23 tàu đang tìm cách rời cảng Iran phải quay trở lại.
Người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly nói với The Wall Street Journal rằng Tổng thống tin tưởng việc phong tỏa trên biển kết hợp với các biện pháp trong chiến dịch “cơn thịnh nộ kinh tế” sẽ góp phần thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran.
Thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran sẽ hết hạn vào tuần tới. Vòng đàm phán diễn ra cuối tuần trước tại Pakistan đã không đạt kết quả, và thời điểm cho vòng đàm phán tiếp theo vẫn chưa được xác định.
Trước đó trong năm nay, quân đội Mỹ đã thể hiện khả năng truy vết tàu chở dầu trên phạm vi toàn cầu khi chặn các tàu liên quan đến Venezuela tại Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương. Bộ Quốc phòng Mỹ phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp và Lực lượng Tuần duyên để bắt giữ các tàu vi phạm lệnh trừng phạt và luật pháp Mỹ.
Tàu chở dầu bị tấn công tại eo biển Hormuz, Ấn Độ triệu Đại sứ Iran
(Hạ Vũ)
-Bộ chỉ huy quân sự hợp nhất của Iran hôm thứ Bảy (18/4) tuyên bố tái phong tỏa eo biển Hormuz. Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Ấn Độ xác nhận 2 tàu treo cờ Ấn Độ chở dầu thô đã bị nổ súng khi đang di chuyển qua eo biển này trong cùng ngày. Ấn Độ đã triệu Đại sứ Iran.
Trong một tuyên bố đưa ra tối thứ Bảy, phía Ấn Độ cho biết Bộ Ngoại giao nước này đã triệu Đại sứ Cộng hòa Hồi giáo Iran tại New Delhi, ông Mohammad Fathali, tới làm việc với Ngoại trưởng thường trực Vikram Misri. Tại cuộc gặp, ông Misri đã bày tỏ quan ngại sâu sắc với phía Iran về việc 2 tàu mang cờ Ấn Độ bị tấn công bằng súng khi đi qua eo biển Hormuz.
Ông Misri nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của vụ việc nhằm vào tàu thương mại, đồng thời đề nghị Đại sứ Iran chuyển đạt lập trường của Ấn Độ tới chính quyền Tehran, và sớm khôi phục việc tạo điều kiện thuận lợi cho các tàu thuyền đi tới Ấn Độ.
Tổ chức Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cùng ngày dẫn báo cáo trực tiếp từ thuyền trưởng một tàu chở dầu cho biết các tàu pháo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã nổ súng vào một tàu dầu khi đang đi qua eo biển Hormuz.
Theo lời thuyền trưởng, 2 tàu pháo của IRGC đã tiếp cận con tàu và nổ súng mà không đưa ra bất kỳ cảnh báo vô tuyến nào trước đó.
Báo cáo của UKMTO chỉ đề cập đến một tàu bị liên quan trong vụ nổ súng.
Cũng trong ngày thứ Bảy, Bộ chỉ huy quân sự hợp nhất của Iran tuyên bố “việc kiểm soát eo biển Hormuz đã được khôi phục về trạng thái trước đó… nằm dưới sự quản lý và kiểm soát nghiêm ngặt của lực lượng vũ trang”. Cơ quan này cảnh báo rằng chừng nào Mỹ còn duy trì phong tỏa các cảng của Iran, Tehran sẽ tiếp tục hạn chế hoạt động qua lại tại eo biển Hormuz.
Phát biểu tại Phòng Bầu dục Nhà Trắng cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói về Iran rằng: “Họ đang giở trò, và trong 47 năm qua họ vẫn luôn như vậy”.
Ông nói thêm: “Chúng tôi vẫn đang đối thoại với họ. Họ muốn phong tỏa eo biển Hormuz một lần nữa, như họ đã làm trong nhiều năm qua, nhưng họ không thể dùng điều đó để tống tiền chúng tôi”.
Trước đó trong ngày, dữ liệu theo dõi của Marine Traffic cho thấy một số tàu chở dầu đã quay đầu ở phía Vịnh Ba Tư của eo biển Hormuz. Các tàu chở khí hóa lỏng và dầu thô này đã đổi hướng sau khi quân đội Iran thông báo tái áp đặt hạn chế đối với hoạt động hàng hải qua tuyến đường chiến lược này.
Ông Trump triệu tập gấp nội các tại Phòng Tình huống, thảo luận tình hình Iran
(Lâm Yến)
-Truyền thông Mỹ dẫn lời hai quan chức cho biết, Tổng thống Donald Trump vào sáng thứ Bảy (18/4) đã triệu tập cuộc họp tại Phòng Tình huống Nhà Trắng để thảo luận về việc khủng hoảng tại eo biển Hormuz leo thang trở lại, cũng như tiến trình đàm phán với Iran.
(Tổng thống Trump ngồi ghế chỉ huy trong phòng tình huống vào tối thứ Bảy (21/6, giờ miền Đông Hoa Kỳ). Nguồn: X.com/ Nhà Trắng)
Một quan chức cấp cao Mỹ nói với Axios rằng nếu các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran không đạt đột phá trong ngắn hạn, chiến sự có thể bùng phát trở lại trong vài ngày tới.
Theo một quan chức Mỹ, các thành phần tham dự cuộc họp gồm Phó Tổng thống J.D. Vance (người dẫn đầu vòng đàm phán trước với Iran), Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent.
Quan chức này cho biết thêm Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles, Đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) John Ratcliffe và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine, cũng tham dự cuộc họp.
Nhà Trắng hiện chưa đưa ra bình luận chính thức.
Trong tuần này, Tổng tham mưu trưởng Lục quân Pakistan Asim Munir đã chủ trì các cuộc hòa giải giữa Mỹ và Iran tại thủ đô Tehran. Các quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Trump đã có ít nhất một cuộc điện đàm với ông Munir và phía Iran.
Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran hôm thứ Bảy cho biết phía Mỹ đã đưa ra đề xuất mới trong các cuộc đàm phán và Iran đang xem xét, nhưng chưa đưa ra phản hồi.
Xuất hiện bất đồng về vấn đề cắt giảm uranium làm giàu
Theo Axios, một nguồn thạo tin cho biết nguyên nhân khiến căng thẳng tại eo biển Hormuz leo thang trở lại là do bất đồng giữa hai bên liên quan đến việc cắt giảm lượng uranium làm giàu cũng như quy mô kho dự trữ của Iran.
Tình hình Iran hiện đang ở thời điểm then chốt, khi thỏa thuận ngừng bắn dự kiến sẽ hết hạn sau 3 ngày (22/4, tức thứ Tư tuần sau), trong khi thời điểm vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran vẫn chưa được xác định.
Chỉ chưa đầy 24 giờ trước đó, Tổng thống Trump còn cho biết một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh có thể đạt được “trong một hoặc hai ngày tới”.
Trong vòng chưa đầy 24 giờ qua, Iran đã tuyên bố tái phong tỏa eo biển Hormuz và tiến hành tấn công nhiều tàu thuyền đi qua tuyến hàng hải này.
Phát biểu tại Phòng Bầu dục hôm thứ Bảy, ông Trump nói với báo giới rằng Iran “đang tìm cách giở trò… họ muốn phong tỏa eo biển một lần nữa”, đồng thời nhấn mạnh rằng Iran “không thể tống tiền chúng ta”.
Ông Trump cho biết Mỹ vẫn đang duy trì đối thoại với Iran và ông sẽ biết được trước khi ngày kết thúc liệu hai bên có đạt được thỏa thuận hay không.
Thượng nghị sĩ Mỹ đề nghị tiếp tục phong tỏa Iran
Trong khi đó, đồng minh thân cận của ông Trump, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham, đã đăng bài trên mạng xã hội X, kêu gọi tiếp tục duy trì phong tỏa đối với Iran.
Ông viết: “Liên quan đến việc Iran gần đây tấn công hoạt động vận tải quốc tế và tuyên bố kiểm soát eo biển Hormuz, quan điểm của tôi là: (Mỹ nên) kiểm soát eo biển, tiếp tục phong tỏa và đưa đảo Kharg vào danh sách mục tiêu tấn công”. Ông nói thêm: “Chỉ cần có thời gian, chúng ta sẽ nắm toàn bộ thế chủ động”.
Ông cho rằng trong suốt 47 năm qua, các cam kết của chính quyền Iran là không đáng tin cậy.
Theo ông Graham, sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) công khai tấn công vận tải quốc tế và tuyên bố kiểm soát eo biển Hormuz, Mỹ và cộng đồng quốc tế cần có phản ứng trước hành động khiêu khích này, đồng thời chứng minh khả năng kiểm soát tuyến hàng hải mà không bị Iran can thiệp.
“Tôi kêu gọi Tổng thống Trump tiếp tục duy trì phong tỏa. Chiến dịch phong tỏa lần này được thực hiện rất hiệu quả, tạo sức ép tối đa… hãy tiến từng bước vững chắc và giữ vững quyết tâm,” ông viết.
Ngũ Giác Đài sẽ sớm công bố hồ sơ UFO
(Trí Đạt)
(Ngũ Giác Đài. Ảnh: Ivan Cholakov/Shutterstock)
-Ngày thứ Sáu (17/4), tại sự kiện “Turning Point USA” tổ chức ở Phoenix, bang Arizona, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã chỉ thị cho Bộ Chiến tranh bắt đầu giải mật và công bố các hồ sơ của chính phủ liên quan đến “vật thể bay không xác định” (UFO) và “hiện tượng bất thường trên không” (UAP).
Tổng thống cho hay quá trình rà soát đang diễn ra thuận lợi, loạt tài liệu đầu tiên sẽ sớm được công bố trong thời gian tới.
Trong bài phát biểu trước những người ủng hộ, ông Trump nói rõ rằng thời gian gần đây ông đã yêu cầu Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth bắt đầu công bố các tài liệu nội bộ về UFO. Ông nói với đám đông: “Gần đây, tôi đã chỉ thị cho Bộ trưởng Chiến tranh… bắt đầu công bố các tài liệu của chính phủ liên quan đến UFO và UAP.”
Ông hài hước bổ sung: “Tôi nghĩ đây là một nhóm rất phù hợp để lắng nghe chuyện này, vì tôi biết các bạn — các bạn thực sự rất quan tâm đến đề tài này.”
“Công việc này đã được triển khai, và tôi phải nói là chúng tôi đã tìm thấy rất nhiều tài liệu hết sức thú vị,” ông Trump nói, đồng thời hứa: “Loạt hồ sơ đầu tiên sẽ sớm, rất sớm được công bố. Khi đó, các bạn có thể tự mình xem và quyết định hiện tượng này có thật hay không.”
Đây không phải lần đầu Trump đề cập công khai tới chủ đề này trong thời gian gần đây. Tháng 2 năm nay, ông từng đăng trên mạng xã hội Truth Social rằng mình đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng công bố “các thông tin liên quan đến người ngoài hành tinh và sự sống ngoài Trái Đất, hiện tượng bất thường trên không, vật thể bay không xác định, cũng như mọi nội dung liên quan đến những vấn đề phức tạp nhưng rất quan trọng này.”
Động thái mới của ông Trump cũng đáp lại làn sóng kêu gọi minh bạch thông tin trong nội bộ đảng Cộng hòa. Hạ nghị sĩ Tim Burchett, đảng Cộng hòa bang Tennessee, trong vài năm gần đây nhiều lần thúc giục chính phủ giải mật các tư liệu về UFO để người dân Mỹ có thể tự đánh giá sự thật.
Bên cạnh đó, Chủ tịch “Tổ công tác đặc biệt về giải mật tài liệu liên bang” thuộc Ủy ban Giám sát Hạ viện, Hạ nghị sĩ Cộng hòa Anna Paulina Luna (bang Florida), cũng đang tích cực gây sức ép để quân đội cung cấp 46 đoạn video UAP ghi nhận các đội hình vật thể bay bất thường xuất hiện trên bầu trời Iran, vùng Vịnh Ba Tư, biển Hoa Đông và khu vực lân cận các sân bay trong lãnh thổ Mỹ.
“UAP xuất hiện trong và xung quanh vùng trời do Mỹ kiểm soát thực sự tạo ra mối đe dọa an ninh, trong khi mức độ minh bạch thông tin hiện nay là rất đáng lo ngại,” bà Luna nhận định. “Sự hiện diện của UAP gần các khu vực không phận nhạy cảm quanh cơ sở quân sự Mỹ đang đe dọa an toàn của lực lượng vũ trang cũng như khả năng sẵn sàng chiến đấu của họ
Danh sách 11 nhà khoa học Mỹ mất tích hoặc tử vong khiến ông Trump quan tâm
(Lý Ngôn)
-Ngày thứ Năm (16/4), Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận với báo giới tại khu vực bãi cỏ Nhà Trắng rằng các cơ quan hành pháp đang tiến hành điều tra một loạt vụ việc liên quan đến nhiều nhà khoa học mất tích bí ẩn và tử vong bất thường. Cùng ngày, trong chuyến di chuyển tới thành phố Las Vegas, ông Trump nhấn mạnh đây là “một vấn đề rất nghiêm trọng” và cho biết ông vừa kết thúc một cuộc họp chuyên đề liên quan đến các vụ việc này.
Trong vòng 3 năm qua, ít nhất 11 nhà khoa học hàng đầu của Mỹ đã tử vong hoặc “biến mất” một cách khó hiểu, trong đó một số vụ đến nay vẫn chưa xác định được nguyên nhân. Dù chưa có bằng chứng cho thấy các vụ việc có liên quan với nhau, ông Trump nói: “Tôi hy vọng đây chỉ là ngẫu nhiên, nhưng chúng tôi sẽ có câu trả lời trong khoảng một tuần rưỡi tới”.
Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt hôm thứ Sáu (17/4) đăng trên nền tảng X rằng cuộc điều tra của Nhà Trắng sẽ “không bỏ sót bất kỳ manh mối nào”.
Theo tổng hợp từ Fox News và các nguồn khác, dưới đây là tóm tắt 11 trường hợp nhà khoa học mất tích hoặc tử vong đã được biết đến:
1. William McCasland — mất tích ngày 27/2/2026
68 tuổi, cựu thiếu tướng Không quân Mỹ đã nghỉ hưu. Từng lãnh đạo Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Không quân (AFRL). WikiLeaks từng cho rằng ông nắm thông tin cốt lõi về UAP (hiện tượng không trung chưa xác định, tức UFO). Ông mất tích tại nhà riêng ở bang New Mexico.
2. Carl Grillmair — bị sát hại ngày 16/2/2026
67 tuổi, nhà vật lý thiên văn. Nổi tiếng với nghiên cứu ngoại hành tinh và tìm kiếm nguồn nước trên các hành tinh khác. Bị bắn chết trước nhà riêng tại California.
3. Jason Thomas — mất tích ngày 13/12/2025 (tìm thấy thi thể ngày 17/3/2026)
45 tuổi, Phó giám đốc hóa sinh học tại hãng dược Novartis. Thi thể được tìm thấy trong hồ, giới chức xác định không có dấu hiệu bị sát hại.
4. Nuno Loureiro — bị sát hại ngày 15/12/2025
47 tuổi, Giám đốc Trung tâm Khoa học Plasma và Nhiệt hạch thuộc Viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Nhà nghiên cứu hàng đầu về nhiệt hạch, bị bắn chết tại nhà ở bang Massachusetts.
5. Steven Garcia — mất tích ngày 28/8/2025
48 tuổi, nhà thầu chính phủ liên quan đến linh kiện phi hạt nhân vũ khí hạt nhân. Lần cuối xuất hiện tại Albuquerque, New Mexico, sau khi rời nhà với súng lục.
6. Frank Maiwald — qua đời ngày 4/7/2024
61 tuổi, kỹ sư kỳ cựu tại Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực NASA (JPL). Phát triển thiết bị phân tích dấu hiệu hóa học của sự sống ngoài Trái Đất. Nguyên nhân tử vong chưa được công bố.
7. Melissa Casias — mất tích ngày 26/6/2025
53 tuổi, nhân viên hành chính tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Los Alamos (LANL). Ngày mất tích, điện thoại bị reset, trong phòng ngủ có vết máu nhỏ.
8. Monica Jacinto Reza — mất tích ngày 22/6/2025
60 tuổi, quản lý vật liệu tại NASA JPL, người phát minh hợp kim tên lửa. Mất tích bí ẩn khi đi bộ đường dài tại Rừng quốc gia Angeles.
9. Anthony Chavez — báo mất tích ngày 8/5/2025
78 tuổi, cựu nhân viên Phòng thí nghiệm Quốc gia Los Alamos (LANL). Không có dấu hiệu xô xát trong nhà, ví tiền và chìa khóa vẫn còn.
10. Michael David Hicks — qua đời ngày 30/7/2023
59 tuổi, nhà khoa học nghiên cứu cấp cao tại NASA JPL. Chuyên gia về đặc tính vật lý của sao chổi và tiểu hành tinh, từng tham gia nhiều nhiệm vụ trọng điểm như DART (Thử nghiệm chuyển hướng tiểu hành tinh kép). Qua đời tại Sunland, California, hiện chưa công bố nguyên nhân cụ thể.
11. Amy Eskridge — qua đời ngày 11/6/2022
34 tuổi, nhà nghiên cứu công nghệ phản trọng lực. Tử vong tại Huntsville, Alabama, nghi do tự sát bằng súng bắn vào đầu. Theo Daily Mail, cảnh sát và pháp y không công bố chi tiết điều tra.
Công nghệ phản trọng lực từng được các nhà nghiên cứu UFO xem là yếu tố then chốt giúp tàu vũ trụ đạt tốc độ vượt trội. Eskridge từng nhiều lần nói rằng nhóm nghiên cứu của bà bị cản trở và đe dọa nghiêm trọng. “Chúng tôi phát hiện ra phản trọng lực, và cuộc sống của chúng tôi hoàn toàn rối loạn. Người ta bắt đầu phá hoại kế hoạch của chúng tôi,” bà nói trong một cuộc phỏng vấn năm 2020 với YouTuber Jeremy Rys. “Đây là quấy rối, là đe dọa. Rất đáng sợ.”
Báo Economic Times hôm thứ Sáu cho biết nhiều vụ việc (McCasland, Garcia, Casias, Chavez) tập trung tại “hành lang nghiên cứu quốc phòng” của bang New Mexico. Khu vực này có Phòng thí nghiệm Quốc gia Los Alamos (LANL), Phòng thí nghiệm Quốc gia Sandia và Căn cứ Không quân Kirtland, được coi là trung tâm trọng yếu của nghiên cứu vũ khí hạt nhân và hàng không vũ trụ của Mỹ.
Hé lộ bí mật nội tình cuộc đàm phán lịch sử Mỹ – Cuba tại Havana
(Lâm Yến)
(Havana, Cuba – ngày 8 tháng 8 năm 2025: Nhân dân Cuba. Cảnh đường phố ở Havana, Cuba. Ảnh: Shutterstock)
-Trang tin Axios của Mỹ hôm thứ Sáu (17/4) đưa tin, các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ tuần trước đã tới thủ đô Havana của Cuba để tham dự một cuộc gặp được đánh giá mang tính lịch sử với phía Cuba. Đây được coi là một bước đột phá ngoại giao quan trọng, đồng thời cũng là lần đầu tiên sau một thập kỷ kể từ chuyến thăm Cuba của cựu Tổng thống Barack Obama nhằm thúc đẩy hòa giải, máy bay của Chính phủ Mỹ hạ cánh xuống quốc đảo này.
Theo báo cáo, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thúc giục phía Cuba tôn trọng các giá trị dân chủ và tự do kinh tế, đồng thời cảnh báo về những rủi ro nếu không lắng nghe các đề xuất từ Washington.
Hiện nay, Cuba được cho là đang tiến gần hơn bao giờ hết tới bờ vực sụp đổ xã hội. Trong bối cảnh Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio phối hợp lập trường cứng rắn, phía Mỹ không cho thấy dấu hiệu sẽ nhượng bộ như trước đây.
Một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận hai bên đã tiến hành nhiều cuộc gặp, dù từ chối tiết lộ danh tính các thành phần tham dự, nhưng xác nhận nhân vật quan trọng phía Cuba là Raul Guillermo Rodriguez Castro – cháu trai của cựu lãnh đạo Fidel Castro.
Truyền thông Mỹ cho biết nhân vật này, có biệt danh “El Cangrejo” (Con cua), được Washington xem là người đại diện thực tế cho ông nội của mình, trong khi vị lãnh đạo kỳ cựu này vẫn được cho là nắm quyền lực thực sự tại Cuba.
Một quan chức Mỹ cho biết phía Mỹ đã nhấn mạnh với chính quyền Cuba rằng “nền kinh tế Cuba đang rơi tự do, và tầng lớp cầm quyền trên đảo chỉ còn một khoảng thời gian rất ngắn để tiến hành những cải cách then chốt có sự hỗ trợ của Mỹ trước khi tình hình trở nên không thể đảo ngược”.
Phái đoàn Mỹ đã thảo luận về sự cần thiết phải cải cách hệ thống kinh tế và quản trị của Cuba, đồng thời đề xuất thiết lập dịch vụ vệ tinh Starlink nhằm khôi phục kết nối internet. Mỹ cũng tái khẳng định chính sách lâu dài về việc hỗ trợ Cuba dỡ bỏ lệnh cấm vận, với các điều kiện bao gồm: bồi thường cho công dân và doanh nghiệp Mỹ bị tịch thu tài sản sau cuộc cách mạng năm 1959; trả tự do cho tù nhân chính trị; đảm bảo quyền tự do chính trị rộng rãi hơn cho người dân Cuba; và tiến tới tổ chức các cuộc bầu cử tự do, công bằng.
Quan ngại về hoạt động gián điệp gần lãnh thổ Mỹ
Các quan chức Mỹ cũng bày tỏ lo ngại về việc Chính phủ Cuba cho phép các cơ quan tình báo nước ngoài, tổ chức quân sự và thậm chí các tổ chức bị coi là khủng bố tiến hành hoạt động gián điệp chống Mỹ tại khu vực chỉ cách lãnh thổ Mỹ chưa đến 100 dặm.
Theo Axios, phía Mỹ đã nói với các đối tác Cuba rằng: “Tổng thống Trump cam kết theo đuổi giải pháp ngoại giao ở mức tối đa, nhưng nếu lãnh đạo Cuba không sẵn sàng hoặc không đủ năng lực hành động, Mỹ sẽ không bao giờ cho phép Cuba trở thành mối đe dọa an ninh quốc gia nghiêm trọng”.
Cuba nằm cách bờ biển bang Florida của Mỹ khoảng 100 dặm, có khả năng theo dõi các thông tin liên lạc quân sự, thương mại và dân sự tại khu vực Đông Nam nước Mỹ, nơi đặt hàng chục căn cứ quân sự. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ và Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt đều đặt trụ sở tại thành phố Tampa (bang Florida), trong khi Bộ Tư lệnh miền Nam đặt tại Miami.
Theo một tuyên bố của chính quyền Tổng thống Joe Biden vào tháng 6/2023, Trung Quốc đã thiết lập cơ sở gián điệp tại Cuba từ ít nhất năm 2019 và đang mở rộng hoạt động thu thập tình báo trên toàn cầu.
Trước đó, tờ Wall Street Journal dẫn nguồn tin cho biết Trung Quốc và Cuba đã đạt thỏa thuận nguyên tắc về việc xây dựng một trạm nghe lén điện tử trên lãnh thổ Cuba, với việc Bắc Kinh dự kiến chi hàng tỷ USD để hỗ trợ quốc đảo này đang gặp khó khăn kinh tế.
Chính quyền Biden khi đó bác bỏ thông tin trên, cho rằng không chính xác, nhưng không nêu rõ nội dung nào sai lệch. Nhà Trắng tuyên bố: “Đây là vấn đề đã tồn tại từ lâu, không phải diễn biến mới, và các thỏa thuận được mô tả trong bài báo không phù hợp với những gì chúng tôi nắm được”.
Vài ngày sau, hãng Reuters công bố phóng sự điều tra tại Cuba, tiết lộ sự tồn tại của một khu quân sự liên quan đến Trung Quốc tại thị trấn Bejucal. Khu vực này nằm trong rừng rậm, được bố trí trên địa hình đồi cao với các ăng-ten parabol cỡ lớn, một phần được che khuất bởi địa hình xung quanh.
Sudan sau 3 năm nội chiến: gần 60.000 người đã thiệt mạng,13 triệu người phải di dời
(Lý Ngọc)
-Cuộc nội chiến tại Sudan bùng nổ từ tháng 4/2023 đã nhanh chóng trở thành một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất thế giới. Sau hơn 3 năm, xung đột đã khiến gần 60.000 người thiệt mạng, hơn 13 triệu người phải rời bỏ nhà cửa và khoảng 34 triệu người cần hỗ trợ nhân đạo, tương đương 2/3 dân số. Tình trạng thiếu lương thực, dịch bệnh và sụp đổ hệ thống y tế khiến đất nước rơi vào vòng xoáy khủng hoảng toàn diện.
Chiến sự hiện vẫn diễn ra giữa quân đội chính phủ Sudan và lực lượng bán quân sự Rapid Support Forces (RSF), mà chưa có dấu hiệu đạt được hòa bình. Nhiều cáo buộc cho rằng RSF là bên chịu trách nhiệm chính trong các hành vi bạo lực gần đây. Lực lượng này có nguồn gốc từ nhóm dân quân Janjaweed, từng bị cáo buộc gây ra tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người trong xung đột Darfur năm 2003.
Các báo cáo quốc tế, trong đó có hãng tin Al Jazeera và phòng thí nghiệm nhân đạo của Đại học Yale, cho thấy RSF đã tiến hành các chiến dịch có tổ chức nhằm xóa dấu vết thảm sát, bao gồm chôn tập thể, đốt thi thể và di chuyển xác nạn nhân. Đặc biệt tại khu vực Darfur, nhiều bằng chứng cho thấy các hành vi này có tính hệ thống và kéo dài trong nhiều tuần.
Liên Hợp Quốc cảnh báo xung đột tại Sudan có dấu hiệu của “diệt chủng”, đặc biệt sau các cuộc tấn công của RSF vào thành phố El Fasher, khiến khoảng 6.000 người thiệt mạng chỉ trong 3 ngày. Ngoài ra, hơn 11.000 người được ghi nhận mất tích, trong khi nạn đói lan rộng với khoảng 800.000 người đối mặt với suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng. Hệ thống y tế gần như sụp đổ khi chỉ còn khoảng 63% cơ sở hoạt động, trong khi các bệnh như dịch tả tiếp tục lây lan.
Nguyên nhân sâu xa của cuộc chiến bắt nguồn từ cuộc đấu tranh quyền lực sau khi chính quyền của Tổng thống Omar al-Bashir bị lật đổ năm 2019. Mâu thuẫn giữa lãnh đạo quân đội Abdel Fattah al-Burhan và chỉ huy RSF Mohamed Hamdan Dagalo đã leo thang thành chiến tranh toàn diện. Hiện nay, Sudan gần như bị chia cắt: quân đội kiểm soát thủ đô Khartoum và khu vực phía Bắc, trong khi RSF nắm giữ Darfur và Kordofan – những vùng giàu tài nguyên.
Xung đột còn bị làm trầm trọng bởi sự can dự của các thế lực bên ngoài. Ai Cập được cho là ủng hộ quân đội Sudan, trong khi Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất bị cáo buộc hỗ trợ RSF, dù nước này phủ nhận. Một số nguồn tin cho rằng RSF có thể nhận hỗ trợ thông qua Ethiopia.
Liên Hợp Quốc ghi nhận rằng khoảng 4 triệu người đã có thể trở về nhà sau khi quân đội giành lại quyền kiểm soát các thành phố như Khartoum vào đầu năm 2025. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng bị thiệt hại nghiêm trọng và điều kiện sống vẫn còn khó khăn.
Giám đốc điều hành của Mercy Corps, Tjada D’Oyen McKenna, thẳng thắn tuyên bố: “Đây không phải là sự trở lại cuộc sống bình thường, mà là cuộc đấu tranh để tồn tại trong một thực tại mới.”
Trong khi sự chú ý của quốc tế chuyển sang cuộc xung đột ở Trung Đông, cuộc nội chiến ở Sudan, nay đã bước sang năm thứ tư, lại nhận được rất ít sự quan tâm, dù đã cướp đi sinh mạng của gần 60.000 người, khiến 13 triệu người phải di dời và gây ra nạn đói lan rộng cùng một cuộc khủng hoảng nhân đạo.
Có những lo ngại rằng tình hình ở Sudan đang bị phớt lờ, thỏa thuận ngừng bắn bị đình trệ, và nhiều cường quốc nước ngoài, thèm muốn tài nguyên khoáng sản của Sudan, đang can thiệp sâu vào cuộc xung đột, điều này có thể khiến giao tranh lan rộng và leo thang, làm cho tình hình càng khó kiểm soát hơn.
Việt Nam: Biệt thự Pháp cổ hơn 100 năm ở Huế sẽ bị đập bỏ để xây khách sạn
(Theo Minh Long)
(UBND TP. Huế mới đây cho biết địa phương sẽ tháo dỡ ngôi biệt thự xây theo kiến trúc Pháp tại số 26 đường Lê Lợi. Ảnh: Hồ Vĩnh/Facebook)
-Sau nhiều phương án được cân nhắc, TP. Huế quyết định tháo dỡ biệt thự Pháp cổ tại khu đất ven sông Hương để triển khai dự án mới.
UBND TP. Huế mới đây cho biết địa phương sẽ tháo dỡ ngôi biệt thự xây theo kiến trúc Pháp tại số 26 đường Lê Lợi, phường Thuận Hóa, để thực hiện dự án khách sạn cao cấp trên khu đất này.
Công trình được xây dựng từ đầu thế kỷ XX, có tuổi đời hơn 100 năm. Sau năm 1975, đây là trụ sở của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thừa Thiên Huế và được sử dụng đến năm 2021. Từ năm 2022, sau khi các cơ quan chuyển đi, công trình bị bỏ hoang và nhiều hạng mục xuống cấp.
Theo ông Hoàng Việt Cường, Chánh Văn phòng UBND TP. Huế, việc tháo dỡ được đưa ra sau khi xem xét hiện trạng công trình và phương án sử dụng khu đất.
Ông Nguyễn Quốc Cường, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP. Huế, cho biết việc tháo dỡ nằm trong kế hoạch kêu gọi đầu tư dự án khách sạn cao cấp tại khu đất số 22-24 và 26-30A đường Lê Lợi. Dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, với tổng vốn dự kiến hơn 815 tỷ đồng.
Khu đất có vị trí ven sông Hương, thuộc khu vực trung tâm TP. Huế, với tổng diện tích khoảng 10.690 m². Theo quy hoạch, dự án sẽ xây dựng tổ hợp khách sạn, dịch vụ và thương mại, quy mô tối đa 5 tầng, có thể bố trí thêm 2 tầng hầm, thời gian thực hiện không quá 60 tháng.
Trước đó, năm 2022, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) từng đề xuất phương án di dời biệt thự sang vị trí khác để bảo tồn. Ông Nguyễn Văn Cư, người được mời khảo sát, cho biết có thể di dời công trình theo quy trình kỹ thuật.
Tuy nhiên, qua đánh giá của các cơ quan chuyên môn, công trình đã xuống cấp sau thời gian dài tồn tại, nhiều hạng mục giảm khả năng chịu lực, không đảm bảo an toàn nếu thực hiện di dời. Do đó, phương án này đã không được tiếp tục xem xét.
Theo danh mục công bố năm 2018, TP. Huế có 27 công trình kiến trúc Pháp tiêu biểu cần bảo tồn, tuy nhiên ngôi biệt thự tại số 26 đường Lê Lợi không nằm trong danh sách này
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét