Bernhardsson cho biết, các nhà cung cấp dịch vụ đám mây mới nổi (neocloud) nổi bật nhất có thể yêu cầu thanh toán trước một phần, và phải mất nhiều tháng các chip mới sẵn sàng hoạt động, do họ cần huy động vốn dựa trên hợp đồng rồi mới tiến hành lắp đặt thiết bị tại trung tâm dữ liệu Chen Goldberg, một phó chủ tịch điều hành, cho biết sẽ rất khó để CoreWeave bàn giao 10.000 GPU cho một khách hàng mới chỉ với thông báo trước một ngày. CEO Mike Intrator cũng chia sẻ trong cuộc họp báo cáo tài chính tháng 8 của công ty rằng, về cơ bản, toàn bộ năng lực cung ứng trong ngắn hạn của CoreWeave đã được đặt mua hết.
Các nhà cung cấp đám mây mới nổi quy mô nhỏ
Nếu muốn có GPU ngay lập tức, các công ty có thể phải tìm đến những nhà cung cấp ít tên tuổi hơn thay vì các thương hiệu lớn. Một số nhà cung cấp đám mây mới nổi không quá phổ biến vì họ tập trung vào các thị trường quốc gia cụ thể – một chiến lược có thể mang lại hiệu quả trong một số trường hợp nhất định.
Zhen Lu, CEO của Runpod, cho biết: "Nguồn cung hiện đang rất khan hiếm, và mối quan hệ với các nhà cung cấp thực sự là một trong những bí mật được giữ kín nhất đối với những công ty như chúng tôi".
Các nhà cung cấp đám mây mới nổi chuyên biệt có thể mang lại sự linh hoạt cao hơn so với các nền tảng đám mây GPU quy mô lớn – vốn thường yêu cầu thanh toán trước và cam kết dài hạn. Một số đơn vị cung cấp dịch vụ GPU dạng "bare-metal" (cho phép khách hàng truy cập trực tiếp vào phần cứng vật lý), giúp khách hàng có quyền kiểm soát tốt hơn nhưng cũng đòi hỏi họ phải tự mình xử lý nhiều công việc kỹ thuật hơn.
Các công ty sử dụng dịch vụ của những nhà cung cấp nhỏ hơn này đều có chung những băn khoăn: Khi nào họ mới nhận được GPU và với mức giá nào? Sunny Smith, đồng sáng lập kiêm giám đốc công nghệ của Massed Compute, cho biết khách hàng thường sẵn sàng cam kết sử dụng dịch vụ khi họ dự đoán giá cả sẽ tăng.
Mang theo phần cứng của riêng mình
Oracle, một trong những nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn nhất thế giới, đang cho phép khách hàng tự mang theo GPU của riêng họ. Do gánh nặng nợ nần lớn hơn so với Amazon hay Microsoft cùng xếp hạng tín dụng thấp hơn, hãng phần mềm này không có nhiều dư địa tài chính để ồ ạt chi tiền mua sắm GPU; tuy nhiên, họ rất sẵn lòng vận hành công nghệ này cho khách hàng.
Bà Hilary Maxson, Giám đốc tài chính (CFO) của Oracle, đã chia sẻ với các chuyên gia phân tích trong cuộc họp báo cáo tài chính tháng 6 rằng: "Vì chúng tôi thường có thể duy trì và cải thiện biên lợi nhuận đối với các mô hình như 'mang theo phần cứng của riêng mình' (bring-your-own-hardware), nên chỉ số ROIC (tỷ suất sinh lời trên vốn đầu tư) cho các cấu trúc này sẽ còn cao hơn nữa". Oracle chưa tiết lộ tên các công ty lựa chọn hướng đi này. John DiFucci, một chuyên gia phân tích tại Guggenheim Securities – người khuyến nghị mua cổ phiếu Oracle – cho rằng việc Advanced Micro Devices và Nvidia (hai nhà sản xuất GPU hàng đầu) đưa GPU của chính họ vào hệ thống của Oracle là một bước đi hợp lý. Thay vì phải mua hàng nghìn GPU, các công ty khởi nghiệp giai đoạn đầu với nguồn vốn hạn hẹp có thể thuê chúng theo giờ thông qua các dịch vụ đám mây với chi phí thấp hơn. Còn đối với những doanh nghiệp có nhu cầu tính toán cường độ cao, phương thức mới của Oracle có thể hấp dẫn hơn nhiều so với việc tự xây dựng toàn bộ trung tâm dữ liệu. OpenAI đã cam kết chi hơn 300 tỷ USD cho Oracle trong vòng 5 năm, nhưng chưa đề cập gì đến việc đưa GPU của mình vào hệ thống này.
OpenAI từ chối bình luận về vấn đề này.
Phương thức này có thể phù hợp với các công ty có đủ vốn để mua chip AI nhưng lại thiếu hụt nguồn điện, không gian trung tâm dữ liệu hoặc nhân lực có trình độ chuyên môn. Giống như các đối thủ cùng quy mô (hyperscaler), Oracle đang nỗ lực đảm bảo nguồn cung dồi dào cho cả ba yếu tố kể trên.
Các thỏa thuận mang tính chiến lược
Một lựa chọn khác đang nổi lên là ký kết các thỏa thuận lớn với những công ty sở hữu lượng lớn GPU cho thuê.
SpaceX đã thu xếp chuyển giao năng lực dư thừa thông qua các thỏa thuận riêng biệt với "ông lớn" đám mây Google và công ty khởi nghiệp mã nguồn mở Reflection. Vào tháng 4, SpaceX đồng ý cung cấp GPU cho Cursor, sau đó mua lại hoàn toàn công ty khởi nghiệp chuyên về lập trình bằng AI này với giá 60 tỷ USD. Tiếp đó, vào tháng 5, SpaceX đạt được thỏa thuận cho Anthropic thuê GPU với giá 1,25 tỷ USD mỗi tháng, kéo dài đến giữa năm 2029. Đây là mức chi phí vượt quá khả năng tài chính của hầu hết các công ty khởi nghiệp.
Tuy nhiên, đối với SpaceX, những con số này lại mang lại hiệu quả kinh tế rất tốt.
"Hiệu quả kinh tế hiện tại cho thấy thời gian hoàn vốn cho các khoản đầu tư mới vào năng lực tính toán là chưa đầy một năm," Bret Johnsen, Giám đốc Tài chính của công ty, chia sẻ với các chuyên gia phân tích vào tháng 8.
Không chỉ riêng SpaceX. Vào tháng 7, CNBC đưa tin rằng Meta đang triển khai thành lập một bộ phận dịch vụ đám mây chuyên cung cấp năng lực tính toán AI.
Quay lại phương thức truyền thống
Trong khi đó, nhiều công ty vẫn tiếp tục lắp đặt các máy chủ trang bị GPU tại trung tâm dữ liệu nội bộ theo cách truyền thống, khi các CEO nỗ lực cân bằng giữa việc nâng cao năng lực vận hành và kiểm soát chi phí. Doanh thu tại mảng khách hàng doanh nghiệp và doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc Nhóm Giải pháp Cơ sở Hạ tầng (Infrastructure Solutions Group) của nhà sản xuất phần cứng Lenovo đã tăng gần gấp đôi trong quý kết thúc vào tháng 6. Ông Vlad Rozanovich, một phó chủ tịch cấp cao, cho biết: "Ngày càng có nhiều doanh nghiệp bắt đầu đặt câu hỏi: 'Làm thế nào để tôi đưa AI vào hoạt động nội bộ của mình?'" ######## Theo dữ liệu từ Ornn – một công ty khởi nghiệp chuyên theo dõi và duy trì các chỉ số thị trường – giá thuê theo giờ đối với GPU Nvidia B200 đã tăng hơn gấp đôi kể từ tháng 3.
Ông Ashraf Alkarmi, Giám đốc điều hành (CEO) của Dropbox – công ty chuyên về phần mềm cộng tác – cho biết họ đang sử dụng các GPU tại các trung tâm dữ liệu của mình.
Ông chia sẻ: "Nếu muốn mở rộng quy mô hoạt động hơn nữa, tôi tin rằng các mối liên kết trong chuỗi cung ứng hiện có vẫn sẽ mang lại lợi ích và tạo ra lợi thế mang tính cấu trúc cho chúng tôi."
Ông Charlie Giancarlo, CEO của Everpure – công ty kinh doanh phần cứng và phần mềm lưu trữ cho trung tâm dữ liệu – cho biết họ đã tự trang bị GPU để vận hành các mô hình AI mã nguồn mở (open-weight) phục vụ đội ngũ kỹ sư phần mềm của công ty.
"Trong một môi trường giá cả biến động mạnh, việc có nhiều nguồn để tìm đến luôn là điều tốt," ông nói.
Nvidia GPUs are everywhere. Here are the ways companies are accessing them
Ông Vance cho rằng Microsoft đã thay thế nhân viên bị sa thải bằng lao động nước ngoài. Dưới đây là những gì dữ liệu về thị thực cho thấy
Thứ Bảy, ngày 10 tháng 10 năm 2026
Gabriel Cortés
- Chính quyền Trump đã đình chỉ quyền tham gia chương trình PERM của Bộ Lao động đối với Microsoft, Adobe và sáu công ty dịch vụ CNTT; đây là chương trình cho phép nhà tuyển dụng bảo lãnh thẻ xanh cho lao động nước ngoài.
- Phó Tổng thống JD Vance cáo buộc Microsoft thay thế nhân viên người Mỹ bị sa thải bằng lao động nước ngoài.
- Dữ liệu cho thấy hai phần ba số hồ sơ H-1B được phê duyệt của Microsoft dành cho những người đã làm việc tại công ty.
- Amazon và Meta, hai đơn vị bảo lãnh thị thực làm việc H-1B lớn nhất cả nước, không bị đình chỉ. Khi chính quyền Trump thông báo vào thứ Năm về việc đình chỉ quyền bảo lãnh thẻ xanh cho lao động nước ngoài của tám công ty công nghệ, Phó Tổng thống JD Vance đã đặc biệt nhắc đến Microsoft, cho rằng công ty này đã thay thế 6,000 nhân viên bị sa thải vào năm 2025 bằng những người sử dụng thị thực làm việc H-1B.
Việc đình chỉ chương trình PERM (cấp thẻ xanh/quyền thường trú cho người nhập cư) của Bộ Lao động không ảnh hưởng đến thị thực H-1B (giấy phép làm việc tạm thời), nhưng dữ liệu phê duyệt H-1B cho thấy mức độ phụ thuộc lớn của các công ty này vào lao động nước ngoài.
Dữ liệu từ Trung tâm Dữ liệu Nhà tuyển dụng H-1B của Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) cũng cho thấy Amazon và Meta là những đơn vị bảo lãnh thị thực H-1B lớn nhất, và cả hai đều không bị đình chỉ.
Động thái siết chặt quản lý này không chỉ giới hạn ở lĩnh vực công nghệ. Cũng tại cuộc họp báo hôm thứ Năm, Tổng thanh tra Bộ Lao động, ông Anthony D’Esposito, đã công bố một cuộc điều tra về cáo buộc gian lận thị thực J-1 liên quan đến chín trường đại học lớn của Hoa Kỳ. Những người ủng hộ ông Trump từ lâu đã lập luận rằng các chương trình này gây bất lợi cho lao động Mỹ bằng cách khuyến khích nhà tuyển dụng thuê nhân sự từ nước ngoài. Những công ty nào nằm trong danh sách
Tất cả tám công ty bị đình chỉ đều nằm trong top 50 đơn vị bảo lãnh H-1B hàng đầu cả nước. Phần lớn là các công ty dịch vụ CNTT và tư vấn. Adobe xếp ở vị trí cuối cùng trong nhóm này, tại hạng 45. Nhà bảo lãnh lớn nhất không bị đình chỉ.
Amazon (với 19.178 hồ sơ H-1B được chấp thuận trong năm tài chính 2025) và Meta (với 6.294 hồ sơ) là hai nhà bảo lãnh hàng đầu, và cả hai đều không bị đình chỉ. Microsoft bám sát ở vị trí thứ ba với 6.258 hồ sơ, theo dữ liệu từ USCIS. Trong nhiều năm, Microsoft từng bảo lãnh nhiều nhân sự hơn Amazon. Tuy nhiên, Amazon đã vượt qua Microsoft vào năm 2017 và hiện có số lượng hồ sơ được chấp thuận nhiều gấp khoảng ba lần. Những con số này cho thấy điều gì?
Các số liệu mang lại cái nhìn đa chiều. Đúng là Microsoft đã có hơn 6,000 hồ sơ H-1B được chấp thuận vào năm ngoái như ông Vance đã nêu. Tuy nhiên, 2 trong số 3 hồ sơ này dành cho những nhân sự đã làm việc tại công ty từ trước. Trong khi đó, Amazon – đơn vị tuyển dụng số lượng nhân sự H-1B mới (chưa từng làm việc tại công ty) nhiều gấp gần bốn lần so với Microsoft – lại không nằm trong danh sách bị đình chỉ.
Vance’s Microsoft H-1B visa claim, by the numbers

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét