Ủy viên Thương mại EU Maroš Šefčovič hôm thứ Sáu (9/10) cho biết tại Bắc Kinh rằng Trung Quốc đồng ý hạn chế xuất khẩu xe hybrid sang EU, qua đó có thể giúp giảm hơn một nửa lượng xe xuất khẩu này. Cửu Giang, Trung Quốc, ngày 14/5/2022: Các container và những chiếc xe được xếp gọn gàng từ các công ty vận tải biển trên toàn thế giới chờ được vận chuyển tại khu vực Cảng Cửu Giang của Tập đoàn Cảng Thượng Hải. (Nguồn ảnh: humphery/Shutterstock)Ông Šefčovič đưa ra thông báo này sau hai ngày hội đàm thương mại với Bộ trưởng Thương mại Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Vương Văn Đào.
<!>
“Chúng tôi đã đạt được đồng thuận về việc kiểm soát lượng xe hybrid và xe hybrid sạc điện mà Trung Quốc xuất khẩu sang EU ở mức hợp lý. Điều này sẽ mở ra khả năng cắt giảm hơn một nửa lượng xuất khẩu loại xe này của Trung Quốc,” ông nói, theo Epoch Times.
Theo ông Šefčovič, mức giảm này tương đương “vài triệu” xe hybrid và xe hybrid sạc điện trong 4 năm tới, ông Šefčovič cho biết trong cuộc họp báo. Thỏa thuận này, theo ông, là kết quả của các cuộc đàm phán “dồn dập” với Trung Quốc từ tháng 6.
“Đây là lần đầu tiên Trung Quốc chấp nhận tự điều tiết xuất khẩu mà không phải trải qua giai đoạn căng thẳng thương mại trước đó,” ông nói. The Guardian giải thích rằng ông muốn nói đến các cuộc điều tra thường phải tiến hành trước khi áp dụng các biện pháp tự vệ thương mại theo quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
Hai bên chưa nêu rõ sẽ dùng biện pháp cụ thể nào để hạn chế lượng xe xuất khẩu.
Phía Trung Quốc cho biết hai bên sẽ tuân thủ “các thủ tục liên quan đến cam kết giá của doanh nghiệp” đối với xe hybrid.
Đất hiếm, thực phẩm cũng nằm trong thỏa thuận
Ngoài xe hybrid, Trung Quốc đồng ý mở cửa thị trường cho một số sản phẩm của EU như phụ tùng ô tô, dầu ô liu và các loại thực phẩm khác, ông Šefčovič cho biết. Giới chức liên quan cũng sẽ tìm cách nới lỏng thủ tục cấp phép xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc.
Bộ Thương mại ĐCSTQ ra tuyên bố rằng phía Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục tạo thuận lợi cho việc cấp phép xuất khẩu đất hiếm và nam châm vĩnh cửu sang EU. Tuyên bố cũng nêu hai bên tái khẳng định cam kết “xử lý thỏa đáng các bất đồng trong khuôn khổ quy tắc WTO” và tiếp tục ổn định, cân bằng quan hệ kinh tế, thương mại song phương.
Thỏa thuận gồm 16 điểm. Bắc Kinh và Brussels sẽ tiếp tục đàm phán về ô tô, các hạn chế xuất khẩu đất hiếm và việc đưa thêm thực phẩm, đồ uống của EU vào Trung Quốc.
“Đây còn xa mới là điểm kết thúc. Đây là bước đầu tiên quan trọng, nhưng cũng chỉ là bước đầu tiên,”ông Šefčovič nói với các phóng viên tại Bắc Kinh, theo Reuters.
Thâm hụt thương mại hơn 1 tỷ euro mỗi ngày
Cuộc hội đàm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại EU-Trung Quốc liên tục leo thang, làm dấy lên nguy cơ bùng phát chiến tranh thương mại. Năm ngoái, thâm hụt thương mại của EU với Trung Quốc lên tới 360 tỷ euro. Tính trung bình, EU hiện thâm hụt thương mại với Trung Quốc hơn 1 tỷ euro mỗi ngày (khoảng 1,12 tỷ USD).
“Tôi đến đây với mục tiêu rõ ràng: bắt đầu tái cân bằng quan hệ thương mại EU-Trung Quốc. Thâm hụt thương mại là một thách thức rất lớn đối với EU,” ông Šefčovič nói. Hôm thứ Năm (8/10), ông gọi mức thâm hụt này là “không bền vững”.
EU muốn Trung Quốc ngừng bán phá giá, đưa ồ ạt các mặt hàng giá rẻ được trợ cấp vào châu Âu, vì hàng hóa này đang gây thiệt hại nặng cho ngành sản xuất của khối. Nếu đàm phán không sớm có tiến triển, EU sẽ bàn việc sử dụng các công cụ mới để ngăn hàng Trung Quốc vào thị trường châu Âu.
Nhiều lãnh đạo châu Âu cáo buộc ĐCSTQ có hành vi thương mại không công bằng, gồm trợ cấp khổng lồ cho doanh nghiệp, bán phá giá và thao túng tỷ giá. Tuần này, Pháp và Đức kêu gọi EU mở rộng đáng kể quyền đáp trả kinh tế, kể cả cân nhắc cắt quan hệ thương mại với nước khơi mào chiến tranh thương mại. Hai nền kinh tế lớn nhất châu Âu cũng muốn EU điều tra xem hàng nhập khẩu được trợ cấp có đang gây hại cho ngành hóa chất, nhựa của khối hay không. Các cuộc điều tra này có thể dẫn đến thuế quan mới.
Ông Šefčovič cho biết phía Trung Quốc đã nhận ra sức ép chính trị đang dâng lên ở mọi nước thành viên, khi hàng nghìn việc làm thực sự đang bị đe dọa bởi hàng giá rẻ từ Trung Quốc tràn vào nhiều ngành, trong đó có hóa chất và dệt may. Theo ông, các nhà lãnh đạo EU “rõ ràng đang chờ đợi hành động rất nhanh” từ Ủy ban châu Âu.
“Tôi vui mừng thông báo rằng các đối tác Trung Quốc đã ghi nhận lập luận chính trị rất mạnh mẽ này, nên chúng tôi có thể đi theo hướng giải pháp thương lượng,” ông nói. Ông giải thích rằng mình coi trọng đàm phán vì một khi chiến tranh thương mại đã nổ ra thì “rất khó dừng lại”.
Việc mất thị trường EU sẽ là đòn giáng mạnh vào Bắc Kinh, vì Trung Quốc phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu để bù đắp cho nền kinh tế trong nước đang suy yếu. Trước chuyến đi của ông Šefčovič, Chủ tịch Ủy ban Thương mại Nghị viện châu Âu Bernd Lange nhận định “khủng hoảng kinh tế” của Trung Quốc đã cho EU “lợi thế trong đàm phán”.
Vào Chủ nhật (11/10), ông Šefčovič sẽ báo cáo kết quả chuyến đi với các nhà ngoại giao EU tại Brussels, trước hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo EU vào thứ Năm tuần tới (15/10).EU bị thúc giục siết chặt chính sách thương mại với Trung Quốc
Trí Đạt (t/h)
Huawei, Xiaomi lại tăng giá nhiều mẫu điện thoại, có mẫu tăng hơn 3 triệu VND
Truyền thông Trung Quốc Đại Lục đưa tin nhiều mẫu điện thoại đang bán của Huawei và Xiaomi đã tăng giá, có mẫu tăng tới 1.000 nhân dân tệ (3,867,050 VND).

Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 30/4/2024: Logo Huawei tại phòng trưng bày của hãng tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Bắc Kinh lần thứ 17 (Auto China 2024). (Ảnh: Tada Images / Shutterstock)
Xiaomi 17 Ultra tăng 1.000 nhân dân tệ, Huawei tăng giá 3 mẫu
Theo trang tin Giới Diện (Jiemian), giá khởi điểm của bản tiêu chuẩn Xiaomi 17 Ultra đã tăng từ 6.999 lên 7.999 nhân dân tệ (27.125.604 VND-31.001.244 VND). Bản Leica cấu hình cao nhất tăng từ 8.999 lên 9.999 nhân dân tệ (35.339.073 VND-39.266.073 VND). Các phiên bản khác đang bán trên trang chính thức cũng đắt hơn giá lúc ra mắt 1.000 nhân dân tệ (3,867,050 VND).
Bộ phận chăm sóc khách hàng của Xiaomi xác nhận giá đã thay đổi, nhưng cho biết hệ thống không tra được thời điểm điều chỉnh cụ thể.
Về phía Huawei, Thời báo Chứng khoán đưa tin nhiều cửa hàng flagship của hãng tại Thâm Quyến cho biết, từ 0h ngày 9/10, giá bán lẻ đề xuất của nova 16 và nova 16 Pro tăng 400 nhân dân tệ (1.550.400 VND), còn nova 16 SE tăng 200 nhân dân tệ (785.342 VND).
Sau khi điều chỉnh, bản 256GB của 3 mẫu này lần lượt có giá 3.399, 4.299 và 2.899 nhân dân tệ (13.174.000 VND, 16.662.000 VND, 11.237.000 VND). Giá của nova 16z và nova 16 Ultra giữ nguyên.
Nhân viên tại một cửa hàng xác nhận cửa hàng đã bán theo giá mới. Một nhân viên ở cửa hàng khác cho biết công ty thông báo điều chỉnh giá chung cho cả hệ thống, chủ yếu liên quan đến chi phí bộ nhớ tăng.
Tính đến lúc đưa tin, mảng thiết bị đầu cuối của Huawei vẫn chưa phản hồi.
Giá bộ nhớ tăng đẩy chi phí điện thoại lên cao
Bộ phận chăm sóc khách hàng của Xiaomi cho biết đợt điều chỉnh giá lần này chủ yếu do chi phí mua linh kiện cốt lõi đội lên, trong đó giá bộ nhớ tăng vượt dự kiến.
Báo cáo mà hãng nghiên cứu thị trường toàn cầu Counterpoint Research công bố hồi tháng 7 cho thấy giá bộ nhớ dùng cho điện thoại thông minh trong quý 2 tăng hơn 80% so với quý 1, kéo chi phí linh kiện điện thoại đi lên.
Chuyên gia phân tích cấp cao Bạch Thánh Hạo (Shenghao Bai) của Counterpoint nhận định biên lợi nhuận của điện thoại tầm trung và giá rẻ đang bị thu hẹp, một số mẫu có thể lỗ. Ông cho rằng chi phí tăng cũng khiến các hãng chậm đưa công nghệ màn hình và camera mới lên điện thoại cao cấp.
Điện thoại mở bán đã lâu không giảm mà còn tăng giá
Xiaomi 17 Ultra ra mắt và mở bán từ tháng 12/2025, đến nay đã gần 10 tháng. Dòng Huawei nova 16 mở bán từ tháng 6 năm nay, riêng nova 16 SE mở bán từ tháng 8.
Tin tăng giá gây bàn tán trên mạng. Một người dùng Weibo nhận xét hiếm khi thấy điện thoại đã bán được một thời gian lại tăng giá. Người này viết: “Hội chờ giảm giá lần này chờ được thật, nhưng chờ được tăng giá chứ không phải giảm giá”.
Từ đầu năm đến nay, các hãng điện thoại Trung Quốc Đại Lục đã nhiều lần điều chỉnh giá bán. Hôm 1/9, dòng Huawei Mate 80 tăng từ 800 đến 1.000 nhân dân tệ (3.101.392 VND – 3.876.740 VND), dòng Xiaomi 17 và nhiều mẫu REDMI tăng từ 200 đến 500 nhân dân tệ (761.000 VND – 1.902.500 VND), Honor cũng điều chỉnh giá một số sản phẩm. Trước đó, OPPO và vivo đã tăng giá một số mẫu đang bán.Samsung ước lãi hoạt động quý 3 kỷ lục 80 tỷ USD, gấp gần 9 lần cùng kỳ
Theo Từ Diệc Dương / Epoch Times
Chuyên gia Mỹ Steve Yates:
Ông Trump muốn điều chỉnh lại quan hệ Mỹ-Trung
Ông Steve Yates của Heritage Foundation cho rằng việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đích thân đón ông Tập Cận Bình không có nghĩa Mỹ từ bỏ lập trường, mà ông Trump muốn điều chỉnh lại quan hệ Mỹ-Trung.
Tổng thống Donald Trump và ông Tập Cận Bình trong chuyến thăm Mỹ vào tháng 9/2026 của ông Tập. (Ảnh: Nhà Trắng)
Tổng thống Trump hôm thứ Tư (23/9) ra tận căn cứ không quân Andrews đón lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Tập Cận Bình. Cách đón hiếm thấy này trở thành một trong những điểm nổi bật của cuộc gặp Trump-Tập.
Ông Steve Yates là nghiên cứu viên cấp cao về Trung Quốc và an ninh quốc gia tại Heritage Foundation, viện nghiên cứu có trụ sở tại Washington. Trả lời phỏng vấn, ông cho biết ông Trump vốn coi trọng quan hệ cá nhân với đối tác đàm phán. Vì vậy, việc ông Trump đón ông Tập theo nghi thức cao và thân thiện không có nghĩa phía Mỹ từ bỏ lập trường của mình.
Thông tin của Nhà Trắng cho thấy đây là lần đầu tiên sau hơn 10 năm ông Tập trở lại Nhà Trắng. Ông Trump đích thân ra Andrews đón khách cũng là một sắp xếp ngoại giao khác thường.
“Lần này ông Trump muốn có một sắp xếp đặc biệt, khác với thông lệ, nhưng tôi cho rằng đó chỉ là việc nhỏ,” ông Yates nói.
Ông chỉ ra một sự tương phản đáng suy ngẫm. Sau khi đón khách, ông Trump lên trực thăng bay thẳng về bãi đáp mới của Nhà Trắng, còn đoàn xe của ông Tập phải đi xuyên qua trung tâm Washington, đối mặt trực tiếp với đông đảo người Hoa hải ngoại và người biểu tình đang lên tiếng mạnh mẽ dọc đường. Ông Trump vừa chìa tay hữu nghị, vừa để ông Tập tận mắt thấy làn sóng phản đối có thật trong một xã hội dân chủ như Mỹ.
Khi cần thuyết phục ai, ông Trump thường nhấn mạnh trước rằng quan hệ hai bên rất tốt, và cố ý tạo không khí thân thiện dù cuộc đàm phán còn nhiều bất đồng, ông Yates nhận xét. Với ông, đó là cách đàm phán của ông Trump, chứ không đơn thuần là “thể hiện sự tôn trọng với ông Tập”.
Điều thật sự cần để ý, theo ông Yates, là ông Trump muốn nhân dịp này điều chỉnh lại quan hệ Mỹ-Trung.
Ông Yates: Ông Trump theo đuổi “ổn định chiến lược”
Ông Trump từ lâu đã muốn cân bằng lại quan hệ kinh tế Mỹ-Trung, để quan hệ thương mại giữa hai nước công bằng hơn, dễ dự đoán hơn và bền vững hơn, ông Yates cho biết. Mỹ cũng muốn giảm nguy cơ xảy ra xung đột quân sự lớn với Trung Quốc, nên chính quyền Trump đang thúc đẩy “ổn định chiến lược”.
Tuy nhiên, ông nhấn mạnh điều đó không có nghĩa Mỹ nên chấp nhận mọi điều kiện mà ĐCSTQ đưa ra. ĐCSTQ muốn Mỹ nhượng bộ chiến lược về Đài Loan, công nghệ và nhiều vấn đề khác, nhưng lại không giảm tương ứng sức ép quân sự và kinh tế lên Đài Loan, Nhật Bản, Philippines.
Ông cho rằng nếu Mỹ đơn phương lùi bước mà không thấy phía Trung Quốc có hành động thực chất, thì chưa chắc thỏa thuận như vậy thật sự có lợi cho Mỹ.
Điều này thể hiện rõ nhất ở vấn đề Đài Loan. Gần đây, Mỹ tạm dừng một thương vụ bán vũ khí trị giá khoảng 14 tỷ USD cho Đài Loan, khiến dư luận chú ý.
Ông Yates nhận định chính quyền Bắc Kinh xưa nay vẫn coi việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan là vấn đề hệ trọng trong quan hệ Mỹ-Trung, và yêu cầu Washington ngừng cung cấp trang bị phòng thủ cho hòn đảo. Ông hỏi: nếu ĐCSTQ không cùng lúc giảm sức ép quân sự lên Đài Loan, tại sao Mỹ phải đơn phương ngừng bán vũ khí phòng thủ?
Ông kêu gọi ông Trump tuyệt đối không đơn phương nhượng bộ, vì vũ khí bán cho Đài Loan mang tính phòng thủ, chỉ cần ĐCSTQ không phát động xâm lược thì sẽ không có khủng hoảng.
Ông Yates: “4 lằn ranh đỏ” cho thấy ĐCSTQ thiếu tự tin
Ngay trước cuộc gặp Trump-Tập, Đại sứ ĐCSTQ tại Mỹ Tạ Phong đăng bài trên truyền thông, yêu cầu Mỹ không được chạm vào “4 lằn ranh đỏ”: vấn đề Đài Loan, dân chủ và nhân quyền, chế độ chính trị của Trung Quốc, và quyền phát triển. Ông Tạ Phong cũng yêu cầu Mỹ không gây sức ép với ĐCSTQ bằng các vấn đề an ninh quốc gia hay lao động cưỡng bức.
Ông Yates nói thẳng cách “vạch lằn ranh đỏ” này thậm chí có phần nực cười, vì cách làm đó phơi bày sự mong manh và thiếu tự tin bên trong chế độ ĐCSTQ.
“Một cường quốc thật sự mạnh và vững vàng không cần báo trước cho người khác biết họ không được hỏi gì, không được nói gì,” ông nói.
Ông so sánh: ông Trump ngày nào cũng trả lời câu hỏi của đủ loại báo chí, tự tin đối đáp mọi chủ đề, kể cả những chủ đề điên rồ hay khiêu khích. Còn ĐCSTQ đến một nước Mỹ đang kỷ niệm 250 năm lập quốc lại yêu cầu Mỹ không được nói về tự do và dân chủ.
“Nếu các ông không muốn Mỹ nói về Đài Loan, thì hãy ngừng gây sức ép quân sự và kinh tế với Đài Loan. Nếu các ông không muốn Mỹ nói về tự do và dân chủ, thì hãy cải cách chính trị theo hướng tự do, dân chủ. Khi đó, bên ngoài tự nhiên sẽ bớt quan tâm đến những vấn đề này rất nhiều,” ông Yates nói.
Một số chuyên gia về Trung Quốc thuộc thế hệ cũ quanh ông Trump khuyên nên “tránh xúc phạm lãnh đạo ĐCSTQ”. Ông Yates cảnh báo nếu ĐCSTQ phản ứng thái quá với các vấn đề nhạy cảm, thì Mỹ càng không có lý do để tin ĐCSTQ trong các vấn đề thương mại, Iran hay năng lượng. ĐCSTQ muốn dựng hình ảnh một nước hùng mạnh, hiện đại, nhưng việc hạn chế chủ đề đàm phán lại cho thấy chế độ này hết sức thiếu cảm giác an toàn.
Những cái gọi là lằn ranh đỏ không ngăn được Mỹ nêu ra các vấn đề ấy, mà chỉ làm khác biệt về thể chế giữa hai nước thêm rõ nét, theo ông Yates.
Bắc Cực, chuỗi đảo thứ nhất và “vũ khí hạt nhân kinh tế”
Ngoài eo biển Đài Loan, cuộc đọ sức về phòng thủ chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc đã lan đến Bắc Cực và chuỗi đảo thứ nhất. Ông Yates đánh giá rất cao việc ông Trump ký thỏa thuận tại Liên Hợp Quốc, bảo đảm quyền bảo vệ quân sự vĩnh viễn đối với Greenland và ngăn ĐCSTQ tiếp cận đất hiếm, tài nguyên Bắc Cực tại đây.
Ông cho biết Greenland, Canada, Alaska và Mỹ Latinh (như Argentina, Chile) có trữ lượng đất hiếm dồi dào. Khi Mỹ và các đồng minh đẩy nhanh việc khai thác và xây dựng chuỗi cung ứng trong nước và ở Tây Bán cầu, “con bài đất hiếm” mà ĐCSTQ nắm giữ lâu nay sẽ dần mất tác dụng.
Về phòng thủ chuỗi đảo thứ nhất (Đài Loan, Nhật Bản, Philippines), ông cảnh báo kịch bản ĐCSTQ tấn công hoặc phong tỏa Đài Loan hay các tuyến đường biển xung quanh. Khi đó, vận tải biển và chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ hứng cú sốc nặng gấp 10 đến 100 lần so với xung đột ở Trung Đông, và kinh tế thế giới sẽ rơi thẳng vào đại suy thoái. Mối đe dọa mà ĐCSTQ đưa ra, về thực chất, là một thứ “vũ khí hạt nhân kinh tế”.
Vì vậy, tăng cường sức chống chịu về quân sự và kinh tế của chuỗi đảo thứ nhất, duy trì sức răn đe mạnh, là việc cấp bách của phía Mỹ và của cả hai đảng trong Quốc hội.
Ông Yates nhấn mạnh tuyệt đối không thể coi một chế độ đang tìm cách dùng vũ khí hạt nhân kinh tế để đe dọa thế giới là “bạn” hay “lực lượng ổn định”.
Ông Yates: Quan hệ Mỹ-Trung không thể đổi ngay, nhưng có thể đổi hướng
Ông Yates tỏ ra thận trọng khi được hỏi liệu cuộc gặp Trump-Tập có làm quan hệ Mỹ-Trung thay đổi căn bản hay không.
Ông ví quan hệ hai nước như một tàu sân bay: quy mô quá lớn, không thể chuyển hướng nhanh chỉ sau một hội nghị thượng đỉnh. Dù vậy, lãnh đạo hai nước có thể dùng một loạt chính sách để dần dịch chuyển điểm cân bằng trong quan hệ.
Ông mong Mỹ cân bằng lại quan hệ kinh tế với Trung Quốc mà vẫn giữ vững lập trường về trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ tiên tiến và phòng thủ Đài Loan.
Sau cuộc gặp, hai bên đã gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại hiện hành và tiếp tục xử lý các vấn đề đất hiếm, chuỗi cung ứng. Các vấn đề Đài Loan, AI và an ninh rộng hơn thì vẫn chưa được giải quyết tận gốc.
Cuối cùng, ông Yates cho rằng điều Mỹ và Trung Quốc thật sự cần không phải là sự thân thiện bề ngoài, mà là “cơ chế trách nhiệm giải trình”: Trung Quốc đã cam kết điều gì thì phải có hành động thực tế.
Nói về người dân Trung Quốc Đại Lục và người Hoa hải ngoại, ông mong một ngày Trung Quốc sẽ có tự do. Ông nói mình yêu văn hóa Trung Hoa, nhưng không thích sự kiểm soát của ĐCSTQ.Đài Loan vắng bóng trong danh sách thỏa thuận Trump-Tập
Theo Lý Tân Vũ / Epoch Times



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét