Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm Chủ nhật (9/8) cho biết Mỹ đang âm thầm xử lý vấn đề Iran. Hiện Mỹ và Iran chỉ đang tiến hành “đàm phán nửa vời” (semi-negotiating). Sau khi áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt và phong tỏa trên biển đối với Iran, ông Trump cho biết Mỹ đang theo dõi sát sao áp lực kinh tế ngày càng gia tăng mà Iran phải đối mặt. “Chúng tôi đang âm thầm xử lý chuyện này,” Tổng thống Trump nói trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Axios hôm Chủ nhật. “Chúng tôi chỉ đang tiến hành đàm phán nửa vời với họ. Hiện giờ chúng tôi chỉ quan sát Iran. Họ đang rơi vào tình trạng lạm phát nghiêm trọng và trên thực tế đã cạn tiền.”
<!>
Ông Trump nhấn mạnh tình hình kinh tế Iran “rất tồi tệ”, đến mức không có tiền trả lương cho quân đội. Việc Mỹ phong tỏa trên biển càng làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng kinh tế của chính quyền Iran.
Về giá dầu, vấn đề được người dân Mỹ quan tâm, ông Trump cho biết tác động tiêu cực của cuộc chiến đối với người tiêu dùng Mỹ đã giảm bớt do giá dầu đã hạ xuống hơn 75 USD một chút/thùng.
“Chuyện này sẽ được giải quyết. Chuyện gì rồi cũng sẽ được giải quyết. Nó giống như chơi cờ vậy,” ông Trump nói khi đề cập đến cuộc đấu trí với Iran.
Một ngày trước đó (8/8), Phó Tổng thống Mỹ JD Vance trả lời phỏng vấn Fox News về đàm phán Mỹ–Iran và nói: “Chúng ta thực sự đang ở giữa một cuộc đấu. Chuyện này chưa kết thúc, rõ ràng cũng chưa phải vừa mới bắt đầu. Chúng ta đang ở giữa chặng đường, và chúng ta đang sử dụng mọi phương thức — bao gồm ngoại giao, kinh tế và quân sự — để bảo đảm có thể mang lại kết quả tốt nhất cho người dân Mỹ”.
Các quan chức Mỹ cho biết những bất đồng trong nội bộ chính quyền Iran đang ngày càng gia tăng. Một phe do Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đứng đầu cực kỳ lo ngại về nguy cơ kinh tế sụp đổ và cho rằng Iran phải đạt được thỏa thuận với Mỹ; trong khi phe còn lại do Ahmad Vahidi, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, đứng đầu, lại từ chối đưa ra bất kỳ nhượng bộ nào.
Axios dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết một tuần trước, Tổng thống Trump từng nghiêng về phương án nối lại các hoạt động quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran, nhưng cuối cùng đã được thuyết phục tạm thời hạ nhiệt tình hình.
Một quan chức Mỹ cho biết, với sự phối hợp của quân đội Mỹ, mỗi đêm có khoảng 8 triệu thùng dầu được vận chuyển ra khỏi Vịnh Ba Tư qua tuyến đường phía Nam của eo biển Hormuz. Chừng nào chưa đạt được thỏa thuận, Mỹ sẽ tìm mọi cách để đưa thêm dầu ra ngoài.
Quan chức này cho biết hậu quả mà cuộc chiến gây ra đối với chính quyền Iran bao gồm việc cơ sở hạ tầng bị phá hủy, kéo theo một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng. Một khi Iran ngừng chiến đấu, nước này sẽ buộc phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt là đang lâm vào một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, trong khi hiện tại họ thực sự không có giải pháp khả thi để giải quyết vấn đề.
Khủng hoảng kinh tế từ lâu đã là một thách thức nghiêm trọng đối với chính quyền Iran và trở thành một trong những nguyên nhân châm ngòi cho nhiều cuộc biểu tình quy mô lớn trong nước. Từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026, hàng loạt cuộc biểu tình quy mô lớn đã bùng phát tại nhiều thành phố của Iran do cuộc khủng hoảng kinh tế ngày càng trầm trọng. Sau đó, chính quyền Iran bắt đầu tiến hành đàn áp đẫm máu, khiến hàng chục ngàn người biểu tình thiệt mạng.Iran: Eo biển Hormuz sẽ tiếp tục đóng cửa nếu Mỹ không đáp ứng 6 yêu cầu
Theo Trương Đình/ Epoch Times
Iran phủ nhận đàm phán trực tiếp với Mỹ về việc mở lại eo biển Hormuz trong khi lực lượng Houthi nhận trách nhiệm vụ tấn công nhà máy lọc dầu của Saudi Arabia
Chủ nhật, 9/8/2026, Azhar Sukri Garrett Downs
- Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết nước ông không tiến hành đàm phán với Mỹ, nhưng xác nhận rằng các thông điệp đang được trao đổi thông qua các bên trung gian.
- Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quan chức cấp cao khác đã gợi ý rằng một thỏa thuận với Iran nhằm mở lại eo biển Hormuz sắp đạt được.
- Lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn được cho là đã thực hiện một vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào nhà máy lọc dầu của Saudi Aramco tại Jazan.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran hiện không đàm phán trực tiếp với Mỹ để chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz, bất chấp tuyên bố từ Washington rằng một thỏa thuận sắp thành hiện thực.
Sau một khoảng thời gian tạm lắng trong các cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran kể từ bản ghi nhớ ngày 17 tháng 6, tình hình đã leo thang trở lại với hàng loạt vụ tấn công bằng UAV và tên lửa của Iran nhắm vào tàu thuyền tại eo biển này và các quốc gia vùng Vịnh lân cận, cũng như các đòn đáp trả của Mỹ nhắm vào các mục tiêu của Iran.
Theo hãng tin Mehr, ông Araghchi hôm Chủ nhật cho biết nước ông không đàm phán với Mỹ, nhưng nói thêm rằng "các thông điệp đang được trao đổi thông qua các bên trung gian". Ông Araghchi cũng được cho là đã nói rằng ngay cả khi Iran đạt được thỏa thuận với Oman để đảm bảo tuyến đường thương mại qua eo biển này, Mỹ vẫn phải đáp ứng các điều kiện của Tehran để eo biển được mở lại.
"Đàm phán với Oman không đồng nghĩa với việc eo biển Hormuz sẽ được mở lại. Một thỏa thuận có thể đạt được, nhưng việc mở lại eo biển còn phụ thuộc vào các điều kiện khác được truyền tải qua các bên trung gian," ông Araghchi phát biểu.
Oman đóng vai trò là bên đối thoại chủ chốt, đặc biệt là đối với vấn đề hóc búa liên quan đến eo biển này – cửa ngõ quan trọng vận chuyển khoảng một phần năm nguồn cung năng lượng toàn cầu. Trước đó một ngày, Ngoại trưởng Iran cho biết Tehran và Oman – quốc gia có chung đường biên giới với tuyến đường thủy này – đã tiến gần đến một thỏa thuận về hoạt động hàng hải, "cụ thể là việc xác định tuyến đường quá cảnh".
Trong cuộc phỏng vấn với Axios vào Chủ nhật, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang giữ thái độ "thận trọng và kín tiếng" trong các cuộc đàm phán với Iran.
"Chúng tôi chỉ đang đàm phán ở mức độ hạn chế với họ. Chúng tôi chỉ đang quan sát Iran trong bối cảnh lạm phát phi mã và tình trạng cạn kiệt ngân sách của họ," Tổng thống nói. "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa thôi. Mọi thứ luôn có cách giải quyết. Nó giống như một ván cờ vậy."
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent phát biểu trên đài CNBC hôm thứ Ba rằng một thỏa thuận mở cửa eo biển Hormuz với quyền tự do lưu thông có thể đạt được ngay trong ngày thứ Tư. Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio cũng từng ám chỉ rằng một thỏa thuận sắp sửa được ký kết.
Theo các báo cáo truyền thông, vào thứ Bảy, Iran đã đưa ra một loạt yêu cầu toàn diện đối với Mỹ để đổi lấy việc mở lại eo biển Hormuz.
Ông Mohammad Bagher Zolghadr, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, tuyên bố rằng việc mở lại eo biển này đòi hỏi Washington phải dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân và các biện pháp trừng phạt, rút lực lượng quân sự khỏi khu vực, bồi thường thiệt hại chiến tranh và giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Iran.
Các báo cáo cũng cho biết hội đồng này kêu gọi chấm dứt các cuộc tấn công của Mỹ nhắm vào các đồng minh của Iran trong khu vực cũng như các hành động đe dọa nhắm vào chính Iran.
CNBC chưa thể xác minh độc lập các yêu cầu này. Nhà Trắng đã không phản hồi yêu cầu bình luận về vấn đề này.
Theo thỏa thuận tạm thời được ký kết vào tháng 6 giữa Mỹ và Iran, lộ trình chấm dứt trừng phạt và kế hoạch bồi thường sẽ là một phần của thỏa thuận cuối cùng, bên cạnh các cuộc đàm phán về việc giải phóng tài sản bị phong tỏa. Thời hạn 60 ngày dành cho việc đàm phán thỏa thuận cuối cùng sẽ kết thúc trong hơn một tuần nữa.
Theo các báo cáo truyền thông, Iran và Oman đang nỗ lực đạt được thỏa thuận xác định các tuyến đường quá cảnh qua eo biển này. Theo đó, tàu thuyền đi vào sẽ di chuyển qua vùng biển của Iran, trong khi tàu thuyền đi ra sẽ đi qua vùng biển của Oman.
Tuy nhiên, vào thứ Năm, truyền thông nhà nước Iran đã công bố một dự thảo kế hoạch nhằm hạn chế lưu thông qua eo biển Hormuz. Theo hãng tin nhà nước Fars, kế hoạch này đang được Quốc hội Iran xem xét.
Theo dự thảo kế hoạch, Iran sẽ cấm tàu thuyền của Mỹ và Israel đi qua eo biển này. Dự thảo cũng quy định rằng các quốc gia khác từng gây tổn hại cho Iran sẽ không được phép đi qua eo biển cho đến khi họ bồi thường thiệt hại.
Giá dầu đã tăng vào thứ Sáu khi các nhà đầu tư chờ đợi một thỏa thuận. Theo công ty phân tích dữ liệu thương mại Kpler, lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz trong ngày thứ Sáu đã giảm 33% so với ngày hôm trước, với phần lớn các tàu sử dụng tuyến đường thuộc phạm vi kiểm soát của Iran.
Giá dầu thô Brent kỳ hạn – loại dầu chuẩn quốc tế – đã tăng hơn 1% và chốt phiên ở mức 83,55 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng khoảng 1%, chốt phiên ở mức 78,18 USD/thùng. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, giá dầu đã giảm hơn 7%.
Vụ tấn công của Houthi vào cơ sở của Aramco
Chính phủ Ả Rập Xê Út cho biết lực lượng cứu hỏa đã dập tắt đám cháy tại một nhà máy lọc dầu thuộc tập đoàn dầu khí khổng lồ Aramco của nước này vào sáng sớm Chủ nhật. Lực lượng nổi dậy Houthi tại Yemen – nhóm được Iran hậu thuẫn – được cho là đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công cơ sở này.
Bộ Năng lượng Ả Rập Xê Út cho biết trong một thông báo trên nền tảng X rằng "các cơ quan chức năng đang hoàn tất những thủ tục cần thiết để xử lý sự cố" tại nhà máy lọc dầu Saudi Aramco ở Jazan, đồng thời xác nhận không có ai bị thương. Thông báo không đề cập đến nguyên nhân gây ra vụ cháy.
Lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn tuyên bố đã thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhắm vào cơ sở này.
Hãng tin Mehr của Iran đăng tải trên X rằng: "Lực lượng Vũ trang Yemen tuyên bố đã tấn công nhà máy lọc dầu Aramco của Ả Rập Xê Út tại Jizan vào Chủ nhật; họ mô tả đây là cuộc tấn công bằng máy bay không người lái có độ chính xác cao, được thực hiện nhằm đáp trả việc máy bay không người lái của Ả Rập Xê Út vi phạm không phận Yemen".
CNBC chưa thể xác minh độc lập tuyên bố này. Kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, lực lượng Houthi đã nhiều lần nhận trách nhiệm về các vụ tấn công nhắm vào cơ sở của Saudi Aramco.
— Tanaya Macheel của CNBC đã đóng góp vào bài viết này.
Iran denies any direct talks with U.S. on opening Strait of Hormuz

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét