Tổng thống Donald Trump thông báo sẽ tiến hành một cuộc điều tra thương mại nhắm vào EU, đồng thời cho biết động thái này có thể dẫn đến việc áp thuế "đáng kể" lên khối gồm 27 quốc gia thành viên này.- Ông Trump cáo buộc EU "cướp bóc các công ty Mỹ" thông qua các khoản tiền phạt nhắm vào những gã khổng lồ công nghệ Hoa Kỳ, bao gồm khoản phạt 1 tỷ USD gần đây đối với Google.- Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ ngay lập tức khởi động cuộc điều tra theo Mục 301 – cơ chế pháp lý mà chính quyền của ông vừa sử dụng để áp thuế mới lên hơn 80 quốc gia.- Một vụ kiện tại tòa án liên bang nhằm phản đối các mức thuế mới này đã được đệ trình chỉ vài giờ sau khi chúng có hiệu lực. Vào thứ Sáu,
<!>
Tổng thống Donald Trump cho biết chính quyền của ông sẽ mở cuộc điều tra thương mại nhắm vào Liên minh Châu Âu; cuộc điều tra này nhằm mục đích hủy bỏ các khoản phạt nặng nề áp đặt lên các tập đoàn công nghệ Mỹ và có khả năng dẫn đến việc áp thuế "đáng kể" lên khối 27 thành viên này.
Trong một bài đăng dài trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cáo buộc EU "cướp bóc các công ty Mỹ và qua đó là cả người đóng thuế Mỹ". Ông bày tỏ sự giận dữ trước khoản phạt 1 tỷ USD gần đây mà EU áp đặt lên Google vì cáo buộc ưu tiên hiển thị các dịch vụ của chính họ trong kết quả tìm kiếm. "Liên minh Châu Âu lại giở trò cũ và, như thường lệ, nhắm thẳng vào các công ty tuyệt vời của Mỹ!" – ông Trump viết trong bài đăng, đồng thời chỉ trích gay gắt các khoản phạt trước đó của Châu Âu đối với Apple, Meta và Amazon.
Ông Trump cho rằng hình phạt mới nhất đối với Google được đưa ra "mà không có lời giải thích nào". Tuy nhiên, Ủy ban Châu Âu (cơ quan hành pháp của EU) đã ra thông cáo báo chí vào thứ Tư, giải thích rằng khoản phạt tổng cộng 890 triệu euro này là do Google bị cáo buộc không tuân thủ Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA) của khối – một đạo luật nhằm giám sát chặt chẽ các hoạt động của các tập đoàn công nghệ lớn (Big Tech).
Ông Trump khẳng định hành vi này của EU "sẽ không thể tiếp diễn dưới thời chính quyền Trump".
"Hợp chủng quốc Hoa Kỳ không phải là 'con heo đất' của Châu Âu, và chúng tôi cũng sẽ không cho phép điều đó xảy ra!" – ông viết. Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ "ngay lập tức" tiến hành một cuộc điều tra theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974; đạo luật này cho phép áp đặt thuế quan để đáp trả các hành vi bị coi là gây gánh nặng bất công cho hoạt động thương mại của Mỹ.
Chính quyền Trump đã thực hiện nhiều cuộc điều tra dựa trên thẩm quyền áp thuế này. Chỉ vài giờ trước đó, họ đã áp mức thuế mới từ 10% đến 12,5% đối với hàng hóa từ hơn 80 quốc gia – bao gồm cả các nước thuộc EU – do những cáo buộc liên quan đến vấn đề lao động cưỡng bức.
Đến chiều thứ Sáu, một vụ kiện phản đối các mức thuế này đã được đệ trình lên Tòa án Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ.
Vụ kiện do tổ chức Liberty Justice Center khởi xướng thay mặt cho hai doanh nghiệp nhỏ; họ lập luận rằng chính quyền liên bang đang sử dụng Mục 301 một cách sai lệch nhằm khôi phục trên thực tế các mức thuế "ngày giải phóng" năm 2025 của ông Trump – những mức thuế vốn đã bị Tòa án Tối cao bác bỏ hồi đầu năm nay.
"Liên minh Châu Âu sẽ phải trả cái giá rất đắt cho hành vi bất hợp pháp và cực kỳ phi đạo đức này – điều mà tôi đã liên tục cảnh báo họ," ông Trump viết trong bài đăng hôm thứ Sáu, ám chỉ thái độ của khối này đối với các công ty công nghệ Mỹ.
"Các biện pháp trừng phạt sẽ bị đảo ngược hoàn toàn và chúng tôi dự kiến sẽ áp một mức THUẾ quan đáng kể lên họ vào thời điểm sớm nhất có thể," ông viết và nói thêm: "Hãy chờ xem!"
Trump threatens EU with 'substantial TARIFF' for 'ROBBING' U.S. tech giants
Ông Trump: Quân đội Mỹ đã lên đạn sẵn sàng, Iran đứng trước 2 lựa chọn
Hôm thứ Sáu (24/7), Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng cho biết Mỹ đang tiến hành các cuộc đàm phán nghiêm túc với Iran, nhưng quân đội Mỹ đã “lên đạn sẵn sàng”, sẵn sàng leo thang các hoạt động quân sự nếu cần thiết. Ông Trump đồng thời cho biết vẫn chưa quyết định có tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn hơn nhằm vào Iran hay không.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: Fanpage Nhà Trắng)
Ông Trump cho biết Iran đang đứng trước 2 con đường: đàm phán với Mỹ để đạt được một thỏa thuận, hoặc tiếp tục hứng chịu các cuộc tấn công quân sự có nguy cơ leo thang. Yêu cầu cốt lõi của Mỹ là Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân.
Ông Trump: Iran đứng trước 2 con đường
Phát biểu với truyền thông, ông Trump cho biết hiện có 2 cách để xử lý tình hình.
“Chúng ta có thể tiếp tục hoàn toàn theo cách hiện nay, từng bước một làm suy yếu họ… hoặc chúng ta có thể đàm phán với họ, và đó cũng là điều chúng ta đang làm hiện nay,” ông Trump nói. Ông cho biết Mỹ cũng có thể tăng cường các cuộc tấn công theo cách nhanh chóng hơn.
Ông Trump cho rằng mặc dù Tehran cố gắng thể hiện thái độ cứng rắn, nhưng trên thực tế vẫn muốn đạt được một thỏa thuận.
“Đôi khi, họ không muốn thừa nhận rằng mình muốn đạt được một thỏa thuận. Họ muốn tỏ ra rất cứng rắn, nhưng thực sự họ muốn đạt được một thỏa thuận,” ông nói.
Về những người tham gia đàm phán, ông Trump cho biết Phó Tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio đều tham gia các công việc liên quan.
Ông Trump cho biết thái độ của Iran đã có sự thay đổi.
“Tôi cho rằng khi từng ngày trôi qua, họ trở nên ngày càng nghiêm túc hơn, có lẽ vì một lý do khá rõ ràng,” ông nói.
Ông Trump đồng thời cho biết ông không vội đạt được một thỏa thuận, bởi vì “chúng ta phải làm đúng mọi việc”.
Ông cũng nhấn mạnh: “Họ không thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Thậm chí nếu họ nảy sinh ý định sở hữu vũ khí hạt nhân, chúng ta sẽ tiếp tục hành động ở cấp độ cao hơn rất nhiều”.
Ông Trump không tiết lộ tình huống nào sẽ trở thành ngưỡng để Mỹ phát động một cuộc tấn công quy mô lớn. Ông cho biết Mỹ có nhiều “chiến lược rút lui”, nhưng không giải thích thêm.
Ông Trump ví lệnh phong tỏa Iran như một “bức tường sắt”
Hiện quân đội Mỹ đã liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran trong 13 đêm, đồng thời khôi phục lệnh phong tỏa trên biển đối với các tàu thuyền ra vào các cảng và khu vực ven biển Iran kể từ ngày 14/7. Ông Trump ví lệnh phong tỏa này như một “bức tường sắt”, đồng thời cho biết cho đến nay chưa có bất cứ thứ gì có thể xuyên thủng nó.
Cuộc xung đột bắt đầu từ “Chiến dịch Cơn Thịnh nộ Sử thi” do quân đội Mỹ phát động vào ngày 28/2 năm nay. Mặc dù Mỹ và Iran từng đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời vào tháng Sáu, giúp giao tranh tạm lắng xuống, nhưng sau khi Iran tấn công các tàu thương mại tại eo biển Hormuz vào đầu tháng Bảy, thỏa thuận này đổ vỡ và hai bên nối lại giao tranh.
Cuối tuần trước, các cuộc tấn công của Iran và những sự việc tiếp diễn sau đó đã khiến 4 quân nhân Mỹ thiệt mạng. Trong đó, 3 người tử trận khi một căn cứ quân sự Mỹ ở Jordan bị tấn công, người còn lại thiệt mạng khi đang xử lý vật liệu nổ chưa phát nổ của một máy bay không người lái Iran tại Iraq.
Hôm thứ Tư (22/7), ông Trump đã tới Căn cứ Không quân Dover ở bang Delaware để tham dự nghi lễ trang trọng đưa thi hài các quân nhân tử trận về nước.
Hôm thứ Sáu, ông Trump một lần nữa nhấn mạnh rằng Mỹ “đã lên đạn sẵn sàng và bất cứ lúc nào cũng có thể hành động”, nhưng Mỹ vẫn đang đàm phán với Iran và sẽ theo dõi xem các cuộc đàm phán cuối cùng có đạt được kết quả hay không.Trung Quốc và Nga cung cấp vũ khí cho Iran? Tổng thống Trump lên tiếng
Theo Trần Đình/ Epoch TimesXe
Cập nhật lúc 10:57, 25/07/2026
Xung đột Mỹ–Iran leo thang, có tiếng nổ gần căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq
Sáng thứ Sáu theo giờ địa phương, vài giờ sau khi quân đội Mỹ tuyên bố kết thúc đêm thứ 13 không kích Iran, một loạt tiếng nổ được nghe thấy gần một căn cứ quân sự ở miền bắc Iraq, nơi có quân đội Mỹ đồn trú. Bahrain cũng vang lên tiếng còi báo động
Ngày 23/7/2026, video do Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ công bố cho thấy quân đội Mỹ hoàn tất đợt tấn công chính xác đêm thứ 13 liên tiếp, tiếp tục làm suy yếu năng lực quân sự của Iran. (Ảnh chụp màn hình video của CENTCOM)
Trong tuần qua, xung đột một lần nữa leo thang. Mỹ tiến hành các cuộc không kích dữ dội nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran, trong khi Iran tấn công các tàu thuyền tại eo biển Hormuz, đồng thời tấn công các tài sản và đồng minh của Mỹ trong khu vực.
Eo biển Hormuz là tuyến đường huyết mạch đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu. Các cuộc tấn công của Iran đã cắt đứt tuyến đường này, khiến giá dầu toàn cầu tăng vọt và gây ra những biến động kinh tế trên diện rộng. Vì vậy, eo biển này đã trở thành tâm điểm của cuộc xung đột mới nhất. Trong tuần này, lực lượng Houthi liên minh với Iran đã tấn công hai tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út trên Biển Đỏ, đe dọa cắt đứt một tuyến đường biển khác phục vụ vận chuyển dầu mỏ trong khu vực.
Các cuộc không kích lần này của quân đội Mỹ nhằm vào các trung tâm chỉ huy quân sự, cơ sở lưu trữ máy bay không người lái, mạng lưới liên lạc, các cứ điểm giám sát ven biển và năng lực tác chiến trên biển của Iran, nhằm tiếp tục làm suy yếu mối đe dọa mà Iran gây ra đối với các tàu thương mại dân sự và thủy thủ đoàn. Hiện chưa có dấu hiệu rõ ràng cho thấy xung đột sắp kết thúc.
Theo AP, sáng thứ Sáu, một phóng viên của hãng tin này tại thành phố Erbil, thủ phủ khu vực người Kurd ở Iraq, đã nghe thấy ít nhất 7 tiếng nổ và nhìn thấy ít nhất 4 cột khói đen bốc lên từ khu vực gần hoặc bên trong sân bay thành phố.
Iran cũng đã tấn công nhiều quốc gia trong khu vực có quân đội Mỹ đồn trú. Bahrain đã hai lần vang lên tiếng còi báo động vào thứ Sáu. Hiện chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại tài sản.
Theo các bản tin sáng thứ Sáu của hãng thông tấn bán chính thức Fars và Hãng Thông tấn Sinh viên Iran (ISNA), quân đội Mỹ đã không kích một căn cứ hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran ở miền bắc Iran. Ngoài ra, đảo Qeshm của Iran cũng được cho là đã hứng chịu các cuộc không kích ban đêm của quân đội Mỹ. Đây là căn cứ của các tàu chiến Iran, trong đó có tàu không người lái, mà Iran có thể sử dụng để tấn công các tàu thuyền qua eo biển Hormuz. Tỉnh Isfahan của Iran cũng bị tấn công; nơi đây có các căn cứ không quân quan trọng của Iran và một cơ sở hạt nhân. Các tỉnh Khuzestan ở tây nam Iran và Fars ở miền nam cũng hứng chịu không kích.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết các cuộc không kích lần này nhằm “tiếp tục làm suy yếu năng lực của Iran trong việc đe dọa các tàu thương mại và thủy thủ đoàn đi qua vùng biển trong khu vực”. Mỹ đang nỗ lực giành lại quyền kiểm soát eo biển Hormuz, bởi trong thời bình, 1/5 lượng dầu mỏ và khí đốt vận chuyển trên toàn cầu đi qua eo biển này.Mỹ không kích Iran đêm thứ 13, tiếng nổ vang nhiều nơi ở miền Nam
Theo Chu Hành/ Epoch Times
Cập nhật lúc 06:45, 25/07/2026
Trung Quốc và Nga cung cấp vũ khí cho Iran? Tổng thống Trump lên tiếng
Trong bối cảnh xung đột Mỹ–Iran leo thang, việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và Nga có cung cấp hỗ trợ quân sự cho Iran hay không đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Tổng thống Trump hôm thứ Sáu (24/7) cho biết, lãnh đạo Trung Quốc và Nga trước đây đều từng cam kết với ông rằng họ sẽ không cung cấp vũ khí cho Iran. Tuy nhiên, ông Trump đồng thời cảnh báo rằng nếu Trung Quốc và Nga vi phạm cam kết, thực sự can dự vào cuộc xung đột Iran, điều đó sẽ cực kỳ bất lợi cho họ.
Tổng thống Donald J. Trump đưa ra thông báo về đổi mới công nghệ hạt nhân của Hoa Kỳ vào thứ Sáu, ngày 24/7/2026, tại Phòng Bầu dục. (Ảnh: Molly Riley/ Nhà Trắng)
Hôm thứ Sáu, Tổng thống Trump đăng bài trên nền tảng Truth Social của mình, nói rằng ông Tập Cận Bình đã “nói với tôi trong cuộc gặp gần đây của chúng tôi tại Bắc Kinh rằng ông ấy sẽ không cung cấp hoặc bán vũ khí cho Cộng hòa Hồi giáo Iran trong bất kỳ hoàn cảnh nào—tuyên bố này cũng bao gồm các công ty Trung Quốc. Xét đến mối quan hệ giữa chúng tôi, tôi tin những gì ông ấy nói. Hơn nữa, tôi cũng đang giúp ông ấy rất nhiều”.
Ông Trump cũng cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin “đã nói với tôi rằng ông ấy sẽ không bán vũ khí cho Iran”. Ông Trump nói rằng cuộc chiến khủng khiếp ở Ukraine vẫn đang tiếp diễn, nhưng ông Putin hiểu rằng Mỹ không bán vũ khí cho Ukraine mà bán cho các quốc gia NATO.
Tuy nhiên, sau đó ông Trump cảnh báo: “Nếu họ tham gia, điều đó sẽ cực kỳ bất lợi cho họ—hoàn toàn không phù hợp với lợi ích tốt nhất của họ”.
Kể từ cuối tháng Hai, khi Mỹ phát động chiến dịch quân sự “Cơn Thịnh nộ Sử thi” nhằm vào Iran, Mỹ và Iran vẫn trong tình trạng chiến tranh. Hai bên đã đạt được một bản ghi nhớ về việc ngừng bắn trong 60 ngày vào tháng Sáu, nhưng thỏa thuận ngừng bắn đã đổ vỡ sau khi Iran nhiều lần tấn công các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz. Quân đội Mỹ đã liên tiếp 13 ngày ném bom các mục tiêu ở Iran. Hôm thứ Năm (23/7), Tổng thống Trump cho biết ông đang cân nhắc khởi động lại các chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào Iran.
Hôm thứ Năm, ông Trump cũng cảnh báo rằng nếu lực lượng Houthi ở Yemen, lực lượng ủy nhiệm của Iran, tiếp tục tấn công các tàu thương mại trên Biển Đỏ, quân đội Mỹ sẽ tiến hành trừng phạt quân sự đối với Iran và lực lượng Houthi. Sau cảnh báo của ông Trump, cường độ không kích của quân đội Mỹ đã mở rộng từ miền nam Iran lên miền bắc Iran.
Theo tuyên bố của Văn phòng Tỉnh trưởng tỉnh Gilan ở miền bắc Iran, Mỹ đã tấn công trụ sở hải quân Seyyed al-Shuhada của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại tỉnh Gilan.Ông Trump: Sẽ sử dụng tiền của Iran để bù đắp thiệt hại tàu thuyền
Theo Trương Đình/ Epoch Times
Cập nhật lúc 06:38, 25/07/2026
Iran tuyên bố các căn cứ Anh là mục tiêu hợp pháp, London nói sẽ tự vệ
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo rằng bất kỳ căn cứ nào của Anh được Mỹ sử dụng để tấn công Iran đều sẽ bị xem là “mục tiêu hợp pháp”. Chính phủ Anh sau đó tuyên bố các lực lượng vũ trang nước này đã sẵn sàng phòng vệ suốt ngày đêm trước mọi cuộc tấn công xảy ra trên lãnh thổ Anh hoặc từ bên ngoài
Một chiếc tiêm kích F-16 Fighting Falcon của Không quân Hoa Kỳ cất cánh từ một căn cứ thuộc khu vực phụ trách của CENTCOM vào ngày 19/6/2026. (Ảnh: Không quân Hoa Kỳ/ Trung sĩ Justin W. Moore)
Anh cho phép Mỹ sử dụng căn cứ nhưng không tham gia tấn công Iran
Mặc dù Chính phủ Anh gần đây đã trải qua sự thay đổi lãnh đạo, tân Thủ tướng Andy Burnham không thay đổi chính sách hiện hành. Ông Burnham được thông báo và chấp thuận quyết định của chính phủ vào tuần trước, tiếp tục duy trì thỏa thuận giữa người tiền nhiệm Keir Starmer và phía Mỹ.
Theo chính sách hiện nay, Anh cho phép quân đội Mỹ sử dụng các căn cứ của Anh, bao gồm Căn cứ Không quân Hoàng gia Fairford ở Gloucestershire và Căn cứ Diego Garcia tại Ấn Độ Dương, để tiến hành các hoạt động mang tính “phòng thủ”, nhưng từ chối hỗ trợ các cuộc tấn công nhằm vào Iran.
Một phát ngôn viên chính phủ Anh cho biết: “Các lực lượng vũ trang của chúng tôi đã sẵn sàng bảo vệ Vương quốc Anh trước mọi hình thức tấn công, bất kể cuộc tấn công xảy ra trong nước hay đến từ bên ngoài. Anh đã sẵn sàng tự vệ suốt ngày đêm”.
Phát ngôn viên này cho biết Anh sẽ triển khai hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa nhiều tầng, do lực lượng hải quân, lục quân và không quân sở hữu nhiều năng lực tiên tiến đảm nhiệm, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đồng minh NATO.
Chính phủ Anh tái khẳng định: “Chúng tôi cam kết bảo vệ người dân, lợi ích và các đồng minh của mình, hành động theo luật pháp quốc tế và tránh bị cuốn vào một cuộc xung đột có phạm vi lớn hơn”.
Vệ binh Cách mạng Iran: Mọi căn cứ liên quan đến Mỹ đều là mục tiêu hợp pháp
Hôm thứ Năm (23/7), Vệ binh Cách mạng Iran thông qua hãng thông tấn bán chính thức Tasnimtuyên bố: “Bất kỳ căn cứ nào được sử dụng để xâm lược lãnh thổ Iran đều cấu thành mục tiêu hợp pháp của lực lượng chúng tôi”.
Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố máy bay Mỹ đã cất cánh từ Căn cứ Fairford để thực hiện nhiệm vụ không kích 2 ngày trước đó. Bộ Quốc phòng Anh chưa xác nhận liệu quân đội Mỹ có sử dụng căn cứ này để tiến hành hoạt động nhằm vào Iran trong tuần này hay không.
Tình hình Trung Đông hiện tiếp tục căng thẳng. Quân đội Mỹ đã hoàn tất đêm thứ 13 liên tiếp tấn công các mục tiêu quân sự của Iran, bao gồm các trung tâm chỉ huy quân sự, cơ sở lưu trữ máy bay không người lái, mạng lưới liên lạc, cơ sở giám sát ven biển và năng lực tác chiến trên biển.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Năm cho biết ông đang cân nhắc ra lệnh tiến hành “một cuộc tấn công quy mô lớn” nhằm vào Iran.
Trong cuộc phỏng vấn với Axios, ông nói: “Tôi đã gần đưa ra quyết định. Chúng tôi đã sẵn sàng cho việc này”. Ông Trump cho rằng các nhà lãnh đạo Iran muốn đàm phán nhưng chưa sẵn sàng đạt được một thỏa thuận.
Ngày 1/3 năm nay, một máy bay không người lái đã đánh trúng một nhà chứa máy bay tại Căn cứ Không quân Hoàng gia Akrotiri của Anh ở Cyprus, khiến một bộ phận nhân sự tại căn cứ phải sơ tán.
Ngày 19/3, Iran tiếp tục phóng hai tên lửa đạn đạo nhằm vào Căn cứ Diego Garcia của Anh tại quần đảo Chagos. Theo các báo cáo, một tên lửa gặp trục trặc trong quá trình bay, còn tên lửa kia bị phía Mỹ đánh chặn.
Trong tuần này, khi hoạt động vận tải biển qua eo biển Hormuz tiếp tục bị cản trở, lực lượng Houthi ở Yemen được Iran hậu thuẫn cũng tuyên bố đã tấn công 2 tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út trên Biển Đỏ. Cùng với tình hình Trung Đông nóng lên, giá dầu Brent kỳ hạn cũng đã vượt 100 USD/thùng.
Israel hồi tháng Ba cảnh báo Iran sở hữu các tên lửa có tầm bắn lên tới 4.000 km, về lý thuyết có thể vươn tới Anh và một phần lục địa châu Âu. Tuy nhiên, các nhà phân tích vẫn hoài nghi về độ tin cậy và độ chính xác của kho tên lửa Iran.Mỹ lần đầu không kích Iran từ căn cứ Anh, Trump cân nhắc tấn công Iran quy mô lớn
Theo Trần Đình/ Epoch Times
.png)




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét