Giá dầu tăng sau khi ông Trump đe dọa tấn công cơ sở hạ tầng củan Iran để đáp trả các vụ tấn công tàu thuyền tại eo biển Hormuz.- Iran cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng có liên hệ với Mỹ và các cơ sở năng lượng trong khu vực nếu Washington thực hiện hành động này.Giá dầu tăng vào thứ Năm sau khi một tàu chở dầu bị trúng vật thể lạ ngoài khơi Ả Rập Xê Út và Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa ném bom cơ sở hạ tầng của Iran để đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, làm gia tăng lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung dầu thô toàn cầu.Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết vào thứ Năm rằng họ đã nhận được báo cáo về việc một tàu chở dầu bị trúng vật thể lạ tại vị trí cách Al Shuqaiq khoảng 70 hải lý về phía tây nam.
Vụ tấn công đã gây ra hỏa hoạn trên tàu và thủy thủ đoàn đang nỗ lực dập tắt đám cháy, mặc dù không có báo cáo về thương vong.
Giá dầu thô Brent kỳ hạn giao tháng 9 tăng 2%, lên mức 95.99 USD/thùng. Giá dầu thô WTI (West Texas Intermediate) của Mỹ tăng khoảng 1.7%, lên mức 88.27 USD/thùng.
Vụ tấn công diễn ra vài giờ sau khi ông Trump cảnh báo rằng Mỹ sẽ phá hủy một cây cầu hoặc nhà máy điện của Iran mỗi khi Tehran tấn công tàu thuyền tại eo biển Hormuz, báo hiệu sự leo thang căng thẳng hơn nữa sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đổ vỡ.
"Kể từ thời điểm này, bất cứ khi nào Cộng hòa Hồi giáo Iran nổ súng vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz—dù bằng tên lửa, rocket, máy bay không người lái hay bất kỳ thiết bị hoặc vũ khí nào khác—Hoa Kỳ sẽ ném bom và phá hủy MỘT CÂY CẦU HOẶC NHÀ MÁY ĐIỆN," ông Trump tuyên bố.
Iran đáp trả bằng cách cảnh báo sẽ trả đũa nhắm vào cơ sở hạ tầng và tài sản năng lượng có liên hệ với Mỹ trên khắp khu vực nếu Washington thực hiện các cuộc tấn công đó.
"Nếu người Mỹ nhắm mục tiêu vào một cây cầu hoặc nhà máy điện ở Iran, Iran sẽ đáp trả bằng cách tấn công cơ sở hạ tầng và cầu cống trong khu vực, bao gồm cả các cơ sở năng lượng nơi Hoa Kỳ có lợi ích," một nguồn tin quân sự giấu tên của Iran chia sẻ với Hãng thông tấn nhà nước Tasnim. Trước đó vào thứ Tư, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Iran không tỏ ra "nghiêm túc" trong việc đạt được thỏa thuận với Washington, đồng thời khẳng định Mỹ vẫn "cam kết theo đuổi con đường ngoại giao" tại Trung Đông.
Trong một bản tin phát đi vào cuối ngày thứ Tư, HSBC nhận định rằng đà tăng giá dầu gần đây phản ánh những lo ngại mới về tình hình tại eo biển Hormuz sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đổ vỡ; ngân hàng này cũng cảnh báo rằng triển vọng hiện nay phụ thuộc vào việc liệu các nỗ lực ngoại giao có thể khôi phục sự ổn định và khả năng dự báo cho hoạt động vận tải biển hay không.
"Kể từ ngày 7-8 tháng 7, thỏa thuận ngừng bắn đã trở nên mong manh khi các cuộc tấn công của Iran nhắm vào tàu thuyền qua lại eo biển Hormuz vấp phải những đòn đáp trả từ phía Mỹ," bà Kim Fustier, chuyên gia phân tích cấp cao toàn cầu về lĩnh vực dầu khí của ngân hàng này, cho biết.
"Vấn đề cốt lõi vẫn chưa được giải quyết: đó là việc quản lý luồng hàng hải được thực hiện như thế nào và do bên nào đảm trách. Nhìn lại thì thấy, lưu lượng tàu thuyền qua lại tuyến đường do Mỹ quản lý (thuộc vùng biển Oman) càng tăng thì kết cục này lại càng trở nên bất lợi đối với Iran," bà Fustier nói thêm.
Oil prices climb as tanker struck off Saudi Arabia, Trump escalates Iran
Nguồn tin: Iran tấn công cơ sở CIA ở vùng Vịnh, Mỹ điều tra vai trò của Nga
04 nguồn tin am hiểu tình hình tình báo Mỹ nói với Reuters rằng sau khi các cơ sở của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) tại khu vực vùng Vịnh bị máy bay không người lái của Iran tấn công, các chuyên gia phân tích tình báo Mỹ bắt đầu điều tra liệu Nga có hỗ trợ các cuộc tấn công này bằng cách cung cấp thông tin tình báo về mục tiêu bị tấn công hoặc công nghệ máy bay không người lái tiên tiến hay không
Đại sứ quán Mỹ ở Riyadh, Ả Rập Xê Út. (Nguồn ảnh: Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ/ Wikimedia)
Theo bài báo, các quan chức tình báo Mỹ vẫn chưa đưa ra kết luận chắc chắn về việc liệu Nga có tham gia vào các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các cơ sở CIA hay không.
Theo Reuters và các hãng truyền thông khác, ít nhất 2 cơ sở CIA đã bị Iran tấn công hồi tháng Ba. Một cơ sở là trạm CIA nằm trong cơ sở còn lại nằm ở miền Đông Iraq. Một số nguồn tin cho biết còn có những cơ sở CIA khác bị tấn công, nhưng không tiết lộ chi tiết.
Các cơ sở của CIA ở nước ngoài bao gồm những văn phòng chính của cơ quan này tại các quốc gia. Những văn phòng này thường được đặt trong các đại sứ quán Mỹ và được gọi là “trạm”. Ngoài ra, CIA còn có các văn phòng, nhà an toàn, trung tâm hậu cần và những địa điểm phục vụ hoạt động giám sát hoặc các chiến dịch khác. Vị trí cụ thể của những địa điểm này được bảo mật nghiêm ngặt.
Các nguồn tin từ chối tiết lộ chính xác số lượng hoặc vị trí các cơ sở CIA bị máy bay không người lái Iran tấn công.
Một quan chức từng tiếp cận bản ghi nhớ nội bộ của một cơ quan tình báo phương Tây mô tả rằng bản ghi nhớ này kết luận Nga rất có thể đã đóng một vai trò trong các hoạt động nhằm vào các cơ sở CIA ở khu vực vùng Vịnh.
Hai quan chức phương Tây từng nghe báo cáo tình báo tại khu vực vùng Vịnh cho biết các nhà phân tích nhận định cuộc tấn công của Iran nhằm vào Ả Rập Xê Út có liên quan đến 2 máy bay không người lái Shahed của Iran được Nga nâng cấp và cải tiến. Một chiếc đã tạo ra một lỗ thủng tại khu vực có lớp phòng vệ bên ngoài tương đối mỏng của Đại sứ quán Mỹ; chiếc thứ hai sau đó bay qua lỗ thủng này rồi phát nổ. Họ cho biết sự việc không gây tử vong hoặc thương tích.
Nhà Trắng chuyển yêu cầu bình luận của Reuterscho CIA, nhưng CIA từ chối bình luận. Phái đoàn thường trực của Iran tại Liên Hợp Quốc, Bộ Quốc phòng Nga và Chính phủ Ả Rập Xê Út đều không phản hồi yêu cầu bình luận.
Các nguồn tin cho biết các chuyên gia phân tích tình báo Mỹ vẫn đang điều tra liệu Iran có dựa vào thông tin tình báo do Nga cung cấp để tiến hành cuộc tấn công nhằm vào Đại sứ quán Mỹ hay không. Tuy nhiên, một số nguồn tin thận trọng cho rằng mục tiêu của Iran có thể chỉ là Đại sứ quán Mỹ, còn việc trạm CIA bị tấn công có thể hoàn toàn là tình cờ.
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth hôm thứ Ba (21/7), khi ra điều trần trước Ủy ban Phân bổ Ngân sách Thượng viện, cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và Nga đã “ở những mức độ khác nhau” hỗ trợ Iran thực hiện một số hoạt động trong cuộc chiến Mỹ–Iran.
Hồi tháng Ba, nhiều hãng truyền thông đưa tin tình báo Mỹ cho thấy Nga đang cung cấp thông tin tình báo cho Iran, tiết lộ vị trí và hoạt động của binh sĩ, tàu chiến và máy bay Mỹ tại Trung Đông.Ông Trump: Nếu Iran tiếp tục tấn công tàu, Mỹ sẽ ném bom các nhà máy điện và cây cầu
Theo Trương Đình/ Epoch Times
Cập nhật lúc 06:40, 23/07/2026
Ông Trump: Nếu Iran tiếp tục tấn công tàu, Mỹ sẽ ném bom các nhà máy điện và cây cầu
Hôm thứ Tư (22/7), Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra cảnh báo nghiêm khắc đối với Iran. Ông Trump cho biết quân đội Mỹ sẽ phá hủy cơ sở hạ tầng của Iran để đáp trả các cuộc tấn công của Iran nhằm vào những con tàu đi qua eo biển Hormuz. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tiết lộ rằng nền kinh tế Iran đang ngày càng xấu đi và nước này đang chịu sức ép trong nước lớn hơn nhiều so với những gì bên ngoài biết.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: Nhà Trắng)
Sáng thứ Tư, ông Trump đăng bài trên nền tảng Truth Social rằng mỗi khi Cộng hòa Hồi giáo Iran nổ súng vào các tàu ở eo biển Hormuz, dù sử dụng tên lửa, rocket, máy bay không người lái hay bất kỳ thiết bị hoặc vũ khí nào khác, Mỹ sẽ ném bom và phá hủy “một cây cầu hoặc một nhà máy điện”, trong đó bao gồm các cơ sở nằm trong hoặc xung quanh thủ đô Tehran.
Tuy nhiên, hôm thứ Ba, ông Trump ám chỉ rằng ông chưa đóng cánh cửa ngoại giao, đồng thời cho biết phía Iran đang tìm cách tiến hành các cuộc đàm phán hậu trường.
“Họ vô cùng mong muốn gặp mặt để chấm dứt tất cả chuyện này, bởi vì họ đang bị giáng những đòn nặng nề,” Tổng thống nói với các phóng viên tại cuộc họp báo hôm thứ Ba. Khi được hỏi có thể sẽ tiến hành loại đàm phán nào, ông Trump nói: “Họ vô cùng mong muốn gặp mặt. Nhưng trước khi họ sẵn sàng tiến hành các cuộc đàm phán thực chất, chúng tôi không hề quan tâm đến chuyện đó…”
“Thành thật mà nói, họ vẫn chưa thực sự nếm trải sức mạnh thật sự. Trước đây chúng ta đã đủ tử tế rồi,” ông Trump nói thêm.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết phía Mỹ vẫn để ngỏ con đường ngoại giao, nhưng nghi ngờ liệu Iran có đang tiến hành đàm phán một cách thiện chí hay không.
“Vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt hiện nay là họ thiếu thiện chí trong đàm phán. Nếu họ nghiêm túc, chúng tôi cũng sẽ nghiêm túc,” ông Rubio nói. “Nếu họ không làm như vậy, chúng tôi sẽ thực hiện những hành động cần thiết để bảo vệ lợi ích của mình và các đồng minh.”
Iran không có quyền kiểm soát hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz
Hôm thứ Tư, ông Rubio phát biểu khi tham dự hội nghị ASEAN rằng Iran yêu cầu có quyền kiểm soát hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz, nhưng Iran không có cơ sở pháp lý cho quyền này. Ông cảnh báo rằng cho phép hành động như vậy sẽ tạo ra một tiền lệ quốc tế nguy hiểm.
“Nếu chúng ta tạo ra một tiền lệ như vậy ở Trung Đông—tức là một quốc gia có chủ quyền có thể quyết định kiểm soát một tuyến đường thủy quốc tế và đe dọa rằng nếu không trả tiền thì sẽ đánh chìm tàu—đó sẽ là điều cực kỳ nguy hiểm; tiền lệ như vậy có thể lặp lại ở những khu vực khác trên thế giới, bao gồm cả khu vực này,” ông Rubio nói.
Ông cho rằng vấn đề này liên quan đến “nguyên tắc cơ bản về tự do hàng hải”.
“Nếu nguyên tắc này bị đe dọa, nền kinh tế toàn cầu cũng sẽ bị đe dọa, và những quy tắc đã nâng đỡ thương mại và hoạt động kinh doanh quốc tế trong 150 năm qua cũng sẽ bị đe dọa. Điều này tuyệt đối không thể được phép xảy ra,” ông nói.
Ông Rubio: Iran đang chịu sức ép trong nước lớn hơn nhiều so với những gì bên ngoài biết
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói với các phóng viên hôm thứ Tư rằng Iran đang phải đối mặt với sức ép trong nước lớn hơn nhiều so với những gì bên ngoài biết. Ông chỉ ra rằng Iran đang trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế ngày càng trầm trọng, trong khi cơ sở hạ tầng quân sự cũng bị phá hủy nghiêm trọng.
“Iran đang ở trong tình cảnh khó khăn,” ông Rubio nói với các phóng viên trong thời gian tham dự Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN tại Philippines. Ông cũng chỉ ra rằng Iran thiếu tự do báo chí, khiến mức độ nghiêm trọng của các vấn đề trong nước bị che giấu.
Ông nêu ra các vấn đề như lạm phát phi mã, tình trạng lạm phát mất kiểm soát và chi phí thực phẩm cao, đồng thời chỉ ra rằng những thách thức này đã tồn tại trước khi xung đột hiện nay bùng nổ, nhưng hiện tại “tất cả đều đã trở nên tồi tệ hơn”. Ông Rubio cũng cho biết “cơ sở hạ tầng quân sự của Iran đã bị phá hủy nghiêm trọng.”
Những phát biểu trên của ông Rubio được đưa ra sau khi có người hỏi liệu chiến lược của chính quyền Trump có nhằm buộc Iran khuất phục thông qua các cuộc tấn công hay không. Ông Rubio đáp rằng trọng tâm của Mỹ vẫn là bảo vệ hoạt động vận tải thương mại và làm suy yếu khả năng tấn công các tàu đi qua eo biển này của Iran.
Ông Rubio cáo buộc Iran đưa thành viên Vệ binh Cách mạng vào Yemen bằng đường hàng không
Ngoài vấn đề eo biển Hormuz, ông Rubio cũng chỉ trích tình hình Yemen.
Ông cáo buộc Iran đang sử dụng các chuyến bay thẳng từ Tehran đến Yemen để đưa các thành viên Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tới đây, khiến tình hình căng thẳng ở Trung Đông tiếp tục leo thang.
Ông Rubio nói: “Họ đã quyết định mở các chuyến bay thẳng từ Tehran đến Yemen để đưa các thành viên Vệ binh Cách mạng Hồi giáo và những người khác tới đó”. Tuy nhiên, ông không cho biết cụ thể những chuyến bay nào có liên quan hoặc số người được đưa tới là bao nhiêu.
Cáo buộc này thu hút sự chú ý trong bối cảnh lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn đã tuyên bố phong tỏa các tàu có liên quan đến Ả Rập Xê Út, cũng như các tàu ra vào các cảng Biển Đỏ của Ả Rập Xê Út.
Houthi tuyên bố hành động này nhằm trả đũa các biện pháp hạn chế mà Ả Rập Xê Út áp dụng đối với Yemen, cũng như các cuộc tấn công gần đây nhằm vào sân bay Sanaa, thủ đô do Houthi kiểm soát.
Giới quan sát lo ngại rằng nếu Houthi mở rộng hoạt động, xung đột khu vực có thể tiếp tục lan rộng và đe dọa eo biển Bab el-Mandeb, một tuyến thương mại quan trọng của thế giới.
Quân đội Mỹ liên tiếp 11 đêm tấn công Iran
Trong bối cảnh ngoại giao và tình hình khu vực tiếp tục nóng lên, quân đội Mỹ cũng công bố hoạt động quân sự mới nhất.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận vào đêm thứ Ba rằng lúc 20h15 phút ngày 21/7 theo giờ miền Đông Mỹ, quân đội Mỹ đã hoàn tất đợt tấn công ban đêm liên tiếp thứ 11.
Theo tuyên bố, các mục tiêu lần này bao gồm trung tâm chỉ huy tác chiến quân sự, năng lực tác chiến trên biển, nhà chứa máy bay, cơ sở lưu trữ máy bay không người lái và cơ sở hậu cần quân sự của Iran.
Quân đội Mỹ cho biết mục tiêu của các hoạt động này là tiếp tục làm suy yếu năng lực của Iran trong việc đe dọa hoạt động vận tải thương mại qua eo biển Hormuz.
CENTCOM cũng cho biết trong 3 tháng qua, Iran đã tấn công hơn 30 tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz.
Tuyên bố viết: “Những cuộc tấn công vô cớ này đã khiến hàng trăm thủy thủ vô tội rơi vào tình thế nguy hiểm và gây tổn hại nghiêm trọng đến tự do hàng hải quốc tế”.Cựu MC truyền hình Tân Cương tiết lộ sự thật về cuộc bức hại của ĐCSTQ
Bảo Minh (t/h)
Cập nhật lúc 06:27, 23/07/2026
Mỹ liên tiếp 11 đêm không kích Iran, ông Rubio nói vẫn sẵn sàng đàm phán
Tối thứ Ba (21/7 – theo giờ miễn Đông nước Mỹ), Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã hoàn tất đợt hành động quân sự mới nhất nhằm vào Iran, đánh dấu đêm thứ 11 liên tiếp quân đội Mỹ tiến hành tấn công Iran.

Ngày 21/7/2026, quân đội Mỹ tiến hành cuộc tấn công chính xác nhằm vào Iran trong đêm thứ 11 liên tiếp, tiếp tục làm suy yếu năng lực quân sự của Iran. (Ảnh chụp màn hình video của CENTCOM)
Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu tại Manila, Philippines, rằng dù các hoạt động quân sự vẫn tiếp diễn, Mỹ vẫn sẵn sàng chấm dứt cuộc khủng hoảng Iran thông qua đàm phán, nhưng hiện Tehran chưa nghiêm túc với việc đàm phán.
Mỹ tiến hành cuộc tấn công kéo dài 75 phút trong đêm thứ 11
Trong một tuyên bố, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết vào 20h15 tối thứ Ba, theo giờ miền Đông nước Mỹ, quân đội Mỹ đã hoàn tất cuộc tấn công nhằm vào Iran trong đêm thứ 11 liên tiếp.
Theo phía quân đội Mỹ, chiến dịch lần này kéo dài khoảng 75 phút, nhắm vào các trung tâm hoạt động quân sự, năng lực tác chiến trên biển, nhà chứa máy bay, cơ sở lưu trữ máy bay không người lái và cơ sở hạ tầng hậu cần quân sự của Iran.
Phía Mỹ cho biết mục tiêu của hành động này là tiếp tục làm suy yếu khả năng đe dọa hoạt động hàng hải thương mại qua eo biển Hormuz của Iran. Theo số liệu của Mỹ, trong 3 tháng qua, Iran đã tấn công hơn 30 tàu thương mại đi qua eo biển này.
Bộ Tư lệnh Trung tâm cho biết, bất chấp các mối đe dọa an ninh vẫn tiếp diễn, eo biển Hormuz vẫn mở cửa cho tàu thương mại qua lại. Kể từ đầu tháng 5, quân đội Mỹ đã hỗ trợ khoảng 900 tàu thương mại cùng tổng cộng 450 triệu thùng dầu thô đi qua eo biển này.
Ông Rubio: Mỹ vẫn sẵn sàng đàm phán
Trong thời gian tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN, ông Rubio cho biết Washington “luôn cam kết với ngoại giao”, nhưng nghi ngờ Tehran có thực sự sẵn sàng đàm phán hay không.
Ông Rubio nói: “Vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt hiện nay là họ không nghiêm túc với việc đàm phán. Nếu họ nghiêm túc, chúng tôi cũng nghiêm túc. Nếu họ không nghiêm túc, chúng tôi sẽ thực hiện những biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích của mình cũng như lợi ích của các đồng minh”.
Ông đồng thời cảnh báo rằng nếu cho phép Iran kiểm soát eo biển Hormuz, điều đó sẽ tạo ra một tiền lệ nguy hiểm cho thế giới và có thể tác động đến những khu vực như Đông Nam Á, nơi cũng tồn tại các tranh chấp về tuyến đường thủy quốc tế và lãnh thổ.
Ông Rubio nói: “Nếu chúng ta tạo ra một tiền lệ ở Trung Đông, theo đó một quốc gia có chủ quyền có thể tự quyết định kiểm soát một tuyến đường thủy quốc tế, thu phí qua lại, và nếu bạn không trả tiền cho họ thì họ sẽ đánh chìm tàu của bạn, chúng ta sẽ tạo ra một tiền lệ cực kỳ nguy hiểm. Tình huống này sẽ lặp lại ở những khu vực khác trên thế giới, trong đó có khu vực này (Đông Nam Á)”.
Mặc dù hiện chưa đạt được đột phá ngoại giao, các nỗ lực trung gian hòa giải liên quan vẫn đang được tiến hành. Một quan chức cấp cao Iran cho biết Tehran đã nhận được đề xuất ngừng bắn 10 ngày do bên trung gian đưa ra, nhằm cứu vãn thỏa thuận ngừng bắn tạm thời mà Mỹ và Iran ký kết hồi tháng 6 năm nay.
Bộ trưởng Nội vụ Iran Eskandar Momeni cũng đã tới thăm Pakistan, quốc gia trung gian hòa giải, và đề nghị Islamabad tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực hòa giải.
Rủi ro gia tăng tại hai tuyến đường năng lượng lớn
Khi xung đột kéo dài, rủi ro hàng hải tại hai tuyến đường năng lượng quan trọng của thế giới—eo biển Hormuz và eo biển Bab el-Mandeb—tiếp tục gia tăng.
Dữ liệu hàng hải cho thấy, hôm thứ Ba có 3 tàu chở hàng hóa số lượng lớn đi qua eo biển Hormuz, ít hơn con số 4 tàu của ngày hôm trước; trong ngày không ghi nhận bất kỳ tàu chở dầu thô siêu lớn (VLCC) hoặc tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) nào đi qua.
Tại Biển Đỏ, 3 tàu chở dầu thô của Ả Rập Xê Út, dự kiến đi đến Trung Quốc và Ấn Độ, đã quay đầu hướng về kênh đào Suez hôm thứ Ba sau khi lực lượng Houthi liên minh với Iran đưa ra lời đe dọa, nhằm tránh vùng ven biển Yemen ở phía nam Biển Đỏ.
Hôm thứ Hai, lực lượng Houthi tuyên bố phong tỏa hàng hải đối với Ả Rập Xê Út và cảnh báo các công ty vận tải không được bốc hoặc dỡ hàng tại các cảng của Ả Rập Xê Út, nếu không có thể trở thành mục tiêu tấn công.
Do nguy cơ gián đoạn vận tải biển, giá dầu quốc tế tiếp tục tăng. Giá dầu thô Brent duy trì trên 91 USD/thùng trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Tư, trong khi giá xăng tại Mỹ cũng tăng trở lại lên trên 4 USD/gallon.
Quân đội Mỹ hôm thứ Tư xác nhận rằng Trung sĩ 28 tuổi Angel S. Rampersad, người mất tích sau vụ tấn công vào một căn cứ ở Jordan, được cho là đã tử vong, nâng số quân nhân Mỹ thiệt mạng kể từ khi chiến tranh bắt đầu lên 18 người.
Một quan chức Bộ Y tế Iran cho biết các cuộc tấn công gần đây của Mỹ nhằm vào Iran đã khiến 50 dân thường thiệt mạng và 500 người bị thương.Ông Trump: Sẽ sớm tấn công cơ sở hạt nhân của Iran tại Pickaxe Mountain
Theo Trương Đình/ Epoch Times
Cổ phiếu Tesla và Alphabet lao dốc khi nỗi lo về chi tiêu cho AI khiến nhà đầu tư bất an
Thứ Năm, 23/07/2026 Arjun Kharpal
- Cả Tesla và Alphabet đều báo hiệu mức chi tiêu cao hơn khi họ đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI).
- Đã có những dấu hiệu cho thấy một số khoản đầu tư của Google bắt đầu mang lại kết quả, với doanh thu mảng điện toán đám mây tăng vọt 82% so với cùng
kỳ năm ngoái trong quý hai.
Trong khi đó, Tesla đang đầu tư vào nhiều lĩnh vực, từ robot học đến chất bán dẫn. Cổ phiếu của Alphabet và Tesla đã giảm trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa (pre-market) vào thứ Năm sau khi cả hai công ty đều báo hiệu việc tăng chi tiêu cho AI, gây lo ngại cho các nhà đầu tư vốn đang e ngại về chi phí ngày càng tăng của cơn sốt trí tuệ nhân tạo.
Cổ phiếu Alphabet giảm khoảng 4%, trong khi cổ phiếu Tesla giảm hơn 5,7% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa. Diễn biến này xảy ra sau khi cổ phiếu Alphabet đóng cửa giảm 1.46% và Tesla giảm 1.3% vào thứ Tư.
Cả hai công ty đều báo cáo dòng tiền tự do âm trong quý hai vào thứ Tư. Alphabet đã nâng dự báo chi tiêu vốn (capex) cho năm nay lên mức 195 tỷ - 205 tỷ USD và cảnh báo về các con số cao hơn nữa vào năm 2027. Dự báo trước đó của công ty mẹ Google về chi tiêu vốn là từ 180 tỷ đến 190 tỷ USD.
Trong khi đó, Tesla cho biết chi tiêu vốn đã tăng vọt 142% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý hai, đạt 5.79 tỷ USD. Công ty dự kiến mức chi tiêu vốn sẽ vượt quá 25 tỷ USD trong năm nay.
Ban lãnh đạo của cả hai công ty đã nỗ lực trấn an nỗi lo của nhà đầu tư về vấn đề chi tiêu.
"Đây là một năm có mức chi tiêu vốn khổng lồ. Tôi tin tưởng rằng tất cả những gì chúng tôi đang đầu tư sẽ mang lại lợi nhuận đáng kinh ngạc. Thực sự, có lẽ đây sẽ là mức lợi nhuận từ chi tiêu vốn tốt nhất mà chúng tôi từng thấy," CEO Tesla Elon Musk phát biểu trong cuộc họp báo cáo thu nhập vào thứ Tư. Ông Musk đã đề cập đến các sáng kiến tương lai của công ty liên quan đến sản xuất chất bán dẫn và Optimus - robot hình người của Tesla - đồng thời làm rõ các lĩnh vực đang được rót vốn. Tesla cho biết họ đang "lắp đặt các dây chuyền sản xuất thế hệ đầu tiên cho Optimus" và sẽ "sớm bắt đầu sản xuất". Giám đốc điều hành của Alphabet cho biết việc tăng chi tiêu "chủ yếu là do đẩy nhanh quá trình gia tăng năng lực hệ thống nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng." Gã khổng lồ công nghệ này vẫn khẳng định rằng họ chưa có đủ năng lực tính toán để đáp ứng nhu cầu về AI mà họ đang ghi nhận.
"Các nhà đầu tư dường như đang tập trung vào sự gia tăng mạnh mẽ trong chi tiêu vốn, song song với triển vọng biên lợi nhuận kém khả quan hơn; đồng thời, việc liên tục trì hoãn ra mắt Gemini 3.5 Pro và thiếu vắng các sản phẩm đột phá đã dấy lên câu hỏi liệu các khoản đầu tư vào AI của Alphabet đã thực sự chuyển hóa thành lợi thế cạnh tranh rõ rệt hay chưa," Ben Barringer, trưởng bộ phận nghiên cứu công nghệ tại Quilter Cheviot, chia sẻ với CNBC.
Những con số về chi tiêu tại cả hai công ty đã được bù đắp bởi một số điểm sáng.
Đã xuất hiện những dấu hiệu cho thấy một số khoản đầu tư của Google bắt đầu mang lại hiệu quả. Doanh thu mảng điện toán đám mây của Google đã tăng vọt 82%, đạt 24.8 tỷ USD, vượt xa các dự báo. "Đây là một trong những quý có mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ nhất của Alphabet trong vòng 5 năm qua, và Alphabet thực sự là thước đo quan trọng cho toàn bộ làn sóng AI này," Alison Porter, nhà quản lý danh mục đầu tư tại Janus Henderson, phát biểu trong chương trình "Squawk Box Europe" của CNBC vào thứ Năm.
Bà Porter chỉ ra mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ của Google Cloud, cũng như việc biên lợi nhuận hoạt động của bộ phận này tăng vọt lên 35.6% trong quý hai (so với mức 20.7% cùng kỳ năm ngoái), như minh chứng cho kết quả hoạt động ấn tượng của công ty nhờ vào các khoản đầu tư đã thực hiện.
"Chúng tôi cho rằng bức tranh này... rất đáng khích lệ đối với tổng chi tiêu vốn (capex) cho AI cũng như lợi nhuận mà các nền tảng này thu được từ khoản chi tiêu đó," bà Porter nhận định.
Tại Tesla, mảng kinh doanh cốt lõi là ô tô đã mang về doanh thu 20.52 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái.
— Lora Kolodny và MacKenzie Sigalos của CNBC đã đóng góp vào bản tin này.
Tesla and Alphabet shares slump as AI spending concerns spook investors



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét