Gương Sáng Giữa Đời Thường Quanh Ta: Từ Em Bé Cô Nhi Chiến Tranh Việt Nam, Đến Người Hùng Bảo Vệ Những Phận Đời Yếu Thế Ở San Francisco!(Bài viết của ký giả Julia Zrihen trên báo Beyond Chron hồi cuối tháng qua, kể về cuộc hành trình của một phụ nữ Việt, minh chứng cảm động cho sức mạnh của lòng biết ơn, nghị lực và tinh thần hy sinh phục vụ cộng đồng.)
(LVH)
(SAN FRANCISCO, California) – Có những con người bước ra từ những mất mát của chiến tranh nhưng không để quá khứ định đoạt số phận mình. Họ chọn biến những vết thương thành lòng nhân ái, biến nghịch cảnh thành động lực để bảo vệ những người yếu thế nhất trong xã hội.
Bà Carol Huber-Prows, tên Việt Nam là Nguyễn Thị Châu Hà, chính là một câu chuyện như thế.
Từ một cô nhi Chiến tranh Việt Nam được một sĩ quan Hoa Kỳ nhận làm con nuôi, bà đã trưởng thành và dành phần lớn cuộc đời để tranh đấu cho quyền lợi của người thuê nhà có thu nhập thấp, người vô gia cư và những con người gần như không có tiếng nói trong xã hội tại thành phố San Francisco.
Theo bài viết của ký giả Julia Zrihen trên báo Beyond Chron hồi cuối Tháng Sáu, hành trình của bà là minh chứng cảm động cho sức mạnh của lòng biết ơn, nghị lực và tinh thần phục vụ cộng đồng.
Từ cô nhi viện Cần Thơ đến mái ấm nước Mỹ
Năm 1970, tại Cô Nhi Viện Providence ở Cần Thơ, cô bé Nguyễn Thị Châu Hà mới 18 tháng tuổi đã thay đổi cuộc đời của một sĩ quan Hoa Kỳ.
Trong một lần hóa thân thành ông già Noel phát quà cho các em nhỏ, Đại Úy Prows đã gặp cô bé có biệt danh "Chu Chu." Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ấy trở thành mối duyên thay đổi cả cuộc đời hai cha con.
Ông quyết tâm đưa cô bé sang Hoa Kỳ sau khi được sự đồng ý của gia đình. Từ đó, Chu Chu lớn lên trong một mái ấm đầy yêu thương tại Texas, rồi California, cùng bảy anh chị em.
Mãi đến năm 13 tuổi, bà mới biết mình là con nuôi.
Những lời trêu chọc, kỳ thị ở trường học vì nguồn gốc Việt Nam từng để lại trong bà nhiều tổn thương. Nhưng chính những trải nghiệm ấy cũng hun đúc một tính cách mạnh mẽ, độc lập và không chịu khuất phục trước nghịch cảnh.
Tự lập giữa bao thử thách
Sau khi trưởng thành, bà chọn tự bước đi trên đôi chân của mình.
Bà làm nhiều nghề để mưu sinh, lập gia đình, sinh con rồi trải qua đổ vỡ hôn nhân. Cuộc sống không ít lần đưa bà rơi vào cảnh khó khăn, thậm chí từng phải sống trong các khu tạm trú dành cho người vô gia cư.
Nhưng thay vì đầu hàng số phận, bà tiếp tục đứng dậy.
Chính những tháng ngày từng sống trong hoàn cảnh thiếu thốn đã giúp bà thấu hiểu nỗi đau của những người nghèo, người vô gia cư và những gia đình thu nhập thấp đang phải vật lộn để giữ lấy một mái nhà.
Trở thành tiếng nói của những người không có tiếng nói
Bước ngoặt đến vào năm 2016 khi bà chuyển đến sống trong một khu nhà do Tenderloin Housing Clinic (THC) điều hành.
Từ những câu hỏi rất đời thường của hàng xóm về quyền lợi nhà ở, bà bắt đầu tự tìm hiểu luật pháp, các chính sách hỗ trợ và giúp đỡ mọi người giải quyết khó khăn.
Dần dần, công việc thiện nguyện ấy trở thành sứ mệnh.
Bà được giao nhiệm vụ tổ chức cộng đồng cư dân tại Garland Hotel, nơi có hàng chục căn hộ dành cho người có thu nhập thấp.
Không chỉ hướng dẫn cư dân hiểu quyền lợi của mình, bà còn tổ chức các cuộc họp cộng đồng, cùng cư dân tham dự các buổi điều trần tại Tòa Thị Chính San Francisco để vận động cho nguồn ngân sách hỗ trợ nhà ở giá rẻ và cải thiện môi trường sống.
Đối với nhiều cư dân nghèo, bà không chỉ là một người hướng dẫn mà còn là chỗ dựa tinh thần, người luôn sẵn sàng lắng nghe và đứng lên bảo vệ quyền lợi chính đáng của họ.
Trái tim luôn hướng về cộng đồng
Cùng những người bạn đồng hành, bà tham gia nhiều chương trình nhằm cải thiện khu phố Tenderloin, từ giữ gìn vệ sinh môi trường, nâng cao an toàn khu dân cư đến hỗ trợ những người đang sống trên đường phố.
Có khi bà tự tay nấu những nồi thức ăn nóng để mang đến cho người thiếu ăn.
Có khi bà dành hàng giờ trò chuyện với những người nghiện ma túy, giúp họ tiếp cận thông tin và các dịch vụ hỗ trợ.
Có khi bà chỉ đơn giản là ngồi xuống lắng nghe một người đang tuyệt vọng.
Những việc làm ấy không tạo nên những tiêu đề giật gân, nhưng lại âm thầm sưởi ấm biết bao cuộc đời.
Người hùng giữa đời thường
Điều đáng trân trọng là bà Carol Huber-Prows không xem mình là một nhà hoạt động xã hội nổi tiếng.
Bà chỉ nói rằng mình đang cố gắng làm điều đúng đắn cho cộng đồng mà bà xem là gia đình.
Trong mắt nhiều người, Tenderloin chỉ là khu phố gắn với nghèo đói, ma túy và vô gia cư.
Nhưng trong mắt bà, đó là nơi những con người bình thường vẫn đang nỗ lực từng ngày để vươn lên, để bảo vệ nhau và cùng nhau xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Một tấm gương truyền cảm hứng
Từ một cô nhi của Chiến Tranh Việt Nam đến một người phụ nữ dành cả trái tim để phục vụ những người yếu thế, câu chuyện của bà Nguyễn Thị Châu Hà là minh chứng rằng lòng nhân ái không phụ thuộc vào nơi mình sinh ra, mà được thể hiện qua cách mình sống vì người khác.
Giữa xã hội hôm nay, khi vẫn còn biết bao người nghèo, người vô gia cư và những con người lặng lẽ bị bỏ quên, sự dấn thân của bà Carol Huber-Prows nhắc chúng ta rằng một cộng đồng chỉ thật sự mạnh khi biết bảo vệ những thành viên yếu đuối nhất.
Đó cũng chính là giá trị đẹp nhất của tinh thần bác ái: lên tiếng cho những người không có tiếng nói, đưa bàn tay nâng đỡ những người đang gục ngã và thắp lên hy vọng nơi tưởng chừng chỉ còn bóng tối.
Chuyện Khó Tin, Nhưng Có Thật! Mua Nhà Phát Mãi Tại Connecticut, Được Biếu Tặng, 3 Thi Thể Bên Trong!
*Theo thủ tục phát mãi này, người cư ngụ vẫn có quyền ở lại trong nhà và không bị buộc phải cho người mua vào xem bên trong trước cuộc đấu giá công khai. Trước nhà còn có tấm bảng mang dòng chữ “không được vào” và “chủ nhà đang cư ngụ!”
-Ông Edward Marchion mua một căn nhà tại Burlington, tiểu bang Connecticut, trong cuộc bán đấu giá phát mãi vào tháng 6 mà không được vào xem bên trong trước khi trả giá.
Sau khi thắng cuộc đấu giá với giá $525,000 Mỹ kim cho căn nhà được định giá khoảng $650,000 Mỹ kim, ông Marchion bước vào nhà lần đầu tiên và phát giác 3 thi thể bên trong.
Căn nhà kiểu Cape Cod rộng khoảng 2,800 square feet, tọa lạc trên khu đất rộng hơn 2 acres tại Burlington.
Hai bộ hài cốt đã được xác định là bà Sally Anne Cash, người lẽ ra tròn 54 tuổi vào ngày 20 tháng 7 năm 2026, và con trai bà là Brian, người lẽ ra tròn 23 tuổi trong tháng 7.
Thi thể thứ ba vẫn đang được xét nghiệm DNA để xác định danh tánh.
Bà Cash mua căn nhà này cùng chồng là ông Paul vào năm 2019.
Hiện chưa rõ nguyên nhân tử vong hoặc các thi thể đã nằm trong nhà bao lâu.
Cảnh sát cho biết các trường hợp tử vong chỉ giới hạn tại căn nhà, không có dấu hiệu phạm pháp và không có mối nguy hiểm nào đối với công chúng.
Các cuộc kiểm nghiệm cũng không phát giác dấu hiệu khí carbon monoxide.
Ông Michael NeJaime, một người sống gần đó, nói rằng ông không biết mình có còn muốn giữ căn nhà sau khi phát giác sự việc hay không.
Ông Marchion đã yêu cầu tòa án đình hoãn việc hoàn tất thủ tục mua bán cho đến khi cuộc điều tra của cảnh sát chấm dứt.
Trước khi các thi thể được phát giác, cuộc đấu giá đã thu hút khoảng 20 người tham dự. Tất cả chỉ có thể quan sát căn nhà từ bên ngoài.
Theo thủ tục phát mãi, người cư ngụ vẫn có quyền ở lại trong nhà và không bị buộc phải cho người mua vào xem bên trong trước cuộc đấu giá công khai.
Sau 6 lần trả giá, ông Marchion được tuyên bố thắng cuộc và đã trả trước $82,000 Mỹ kim.
Căn nhà trị giá ít nhất gấp đôi số tiền còn thiếu trên khoản vay địa ốc
Luật sư Christopher Thogmartin, người được tòa chỉ định giám sát cuộc đấu giá, đặt câu hỏi vì sao chủ nhà lại bỏ một tài sản có giá trị cao hơn nhiều so với số nợ còn lại.
Hồ sơ tòa án cho thấy vợ chồng Cash đã ngưng trả khoản vay địa ốc khoảng $3,000 Mỹ kim mỗi tháng từ cuối năm 2024.
Ngân hàng nộp đơn phát mãi căn nhà vào tháng 8 năm 2025, nhưng gia đình Cash không trả lời.
Ông Thogmartin tin rằng họ đã rời bỏ căn nhà.
Tuy nhiên, ngay trước cuộc đấu giá, những tấm bảng mang dòng chữ “không được vào” và “chủ nhà đang cư ngụ” bất ngờ xuất hiện trên bãi cỏ phía trước.
Ông Matt Turner, một cư dân Burlington, nói ông vẫn không thể tin rằng không ai vào kiểm tra căn nhà trước khi cuộc bán đấu giá diễn ra.
Nguồn: New York Post, Wall Street Journal, WFSB 3-Phân tích và biên tập: Luan Vo
World Cup 2026: Thua trên sân cỏ, nhưng Mỹ vẫn thắng lớn nhờ “sức mạnh mềm!”
(Lý Bình)
(“Đường quê đưa tôi về nhà” vang vọng sau trận Mỹ gặp Australia tại World Cup 2026. Ảnh chụp màn hình video)
-Tại Giải vô địch bóng đá thế giới (FIFA World Cup) năm nay, dù đội tuyển Mỹ không thể giành chiến thắng ở vòng 1/8 (16 đội mạnh), bỏ lỡ cơ hội lần đầu tiên sau 24 năm lọt vào tứ kết, nhưng nước Mỹ đã thể hiện một cách rõ nét sức mạnh mềm hùng mạnh của mình, khiến du khách và khán giả từ khắp nơi trên thế giới được mở mang tầm mắt.
Một bài viết mới đây của Wall Street Journal cho rằng, sự kiện kéo dài suốt 1 tháng từ Miami đến Seattle đã cho thế giới thấy một khía cạnh ít người biết đến của nước Mỹ. Mọi người yêu thích món khoai tây bào chiên của chuỗi nhà hàng Waffle House, khám phá món bánh mì kẹp thịt bò hun khói của chuỗi siêu thị Buc-ee’s, đồng thời bị chinh phục bởi sự tiện lợi của dịch vụ taxi tự lái Waymo của Google.
Mỹ khiến thế giới mở rộng tầm mắt nhờ sức mạnh mềm hùng mạnh
Bài báo cho biết, từ quy mô đồ sộ của các trung tâm mua sắm, những tuyến đường cao tốc rộng lớn, cho đến vô số mặt hàng trong khu thực phẩm đông lạnh của Costco, tất cả đều khiến du khách và người hâm mộ nước ngoài kinh ngạc.
Hiện nay, dù giữa Mỹ và châu Âu vẫn tồn tại không ít bất đồng về chính trị và kinh tế, nhưng World Cup đã nhắc nhở mọi người một cách mạnh mẽ rằng sức hấp dẫn rực rỡ của nước Mỹ vẫn đủ để thu hút các quốc gia khác trên thế giới ngước nhìn.
Tiền đạo người Na Uy Erling Haaland khi trở về nước đã mua vài mẫu tiêu bản gấu mèo trị giá 750 USD. Anh kinh ngạc cho biết chuyến đi tới Mỹ để xem World Cup lần này khiến anh vô cùng ấn tượng ở mọi phương diện. Anh đặc biệt yêu thích sự hài hước cũng như phong cách ứng xử của người Mỹ.
Bài viết của Wall Street Journal cho biết, cần phải hiểu rằng chỉ vài tuần trước, những lời khen ngợi như vậy gần như không ai dám nghĩ tới. Trước khi World Cup khai mạc, người ta vẫn lo ngại giá vé quá cao, giao thông hỗn loạn và chính sách nhập cư nghiêm ngặt. Trước trận đấu đầu tiên của đội tuyển Mỹ, vẫn còn hàng nghìn vé chưa bán được, trong khi một trọng tài đến từ Somalia bị từ chối nhập cảnh do không vượt qua khâu kiểm tra lý lịch, càng khiến những lo ngại gia tăng.
Khi đó, nhiều người đều cho rằng nước Mỹ không còn quan tâm đến hình ảnh và danh tiếng quốc tế của mình. Tuy nhiên, khi hàng chục nghìn cổ động viên đổ về Mỹ, họ nhận ra rằng nước Mỹ họ tận mắt chứng kiến hoàn toàn khác với hình ảnh trên mạng xã hội.
Những ấn tượng đó được tích lũy ngoài sân cỏ trong suốt 104 trận đấu của World Cup. Nói cách khác, sức ảnh hưởng của kỳ World Cup lần này đã vượt xa những chiến dịch quảng bá sức mạnh mềm theo cách truyền thống.
Khác với các bom tấn mùa hè, chương trình biểu diễn giữa giờ của Super Bowl hay thậm chí các kỳ Thế vận hội được chuẩn bị công phu, World Cup mời người dân khắp thế giới đến Mỹ lưu trú một thời gian, hòa mình vào xã hội Mỹ và trải nghiệm cuộc sống thực sự của nước Mỹ.
Nước Mỹ chính là quảng cáo tốt nhất
Bài viết của Wall Street Journal cho biết, thực tế cũng chứng minh rằng điều thực sự thu hút du khách không phải là những sân vận động hiện đại sang trọng, cũng không phải màn pháo hoa rực rỡ kỷ niệm 250 năm lập quốc của Hoa Kỳ hay những điều khác mà nước Mỹ tự hào. Quảng cáo tốt nhất chính là bản thân nước Mỹ.
Ngay trước khi World Cup khởi tranh, một nghiên cứu của tổ chức phi lợi nhuận Hiệp hội Du lịch Hoa Kỳ đã phát hiện rằng 91% du khách hài lòng với chuyến đi đến Mỹ, và gần 2/3 số người sau khi trở về nước đã thay đổi cái nhìn về nước Mỹ. Báo cáo cho rằng du khách quốc tế chính là những đại sứ thương hiệu tốt nhất của nước Mỹ.
Sau khi World Cup khai mạc, nước Mỹ nhanh chóng nhận ra điều mà nhiều quốc gia chủ nhà trước đây đã hiểu từ lâu: Khi bóng lăn, mọi thứ khác đều trở nên lu mờ. World Cup Qatar 2022 và World Cup Nga 2018 đều như vậy.
Điều mọi người nhớ đến cuối cùng không phải là các tin tức về nhân quyền ở Qatar hay tin tức về Tổng thống Nga Vladimir Putin, mà là những màn trình diễn xuất sắc trên sân cỏ của các siêu sao như Kylian Mbappé và Lionel Messi.
Kỳ World Cup Bắc Mỹ do Mỹ, Canada và Mexico đồng tổ chức lần này cũng vậy. Khi giải đấu diễn ra, những lo ngại về chi phí, địa chính trị cũng như cái nóng gay gắt của bang Florida trong tháng 7 dường như đều tan biến.
FIFA cũng rất tự tin vào thành công của giải đấu khi nâng dự báo doanh thu từ bản quyền truyền hình, bán vé và các sản phẩm liên quan từ 11 tỷ USD lên 15 tỷ USD.
Nhiều người có thể cho rằng giá vé quá đắt, thời tiết quá nóng, nhưng khi bước vào những sân vận động hiện đại có hệ thống điều hòa ở Dallas, Atlanta, Los Angeles cũng như Canada và Mexico, tất cả đều trở nên xứng đáng.
Sự kiện toàn cầu này chứng minh rằng nước Mỹ có thể chinh phục môn thể thao được yêu thích nhất thế giới bằng chính sức mạnh văn hóa của mình. Ngay cả Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cũng phát biểu một ngày trước lễ khai mạc World Cup rằng điều mọi người đang bàn luận chính là quốc gia hùng mạnh nhất thế giới.
Người hâm mộ trực tiếp trải nghiệm: Nước Mỹ không hề kiêu ngạo và bài ngoại như truyền thông mô tả
Các cổ động viên của các đội khách đến từ khắp nơi trên thế giới nhận thấy rằng nước Mỹ mà họ trực tiếp trải nghiệm hoàn toàn không giống hình ảnh “kiêu ngạo và bài ngoại” mà truyền thông từng mô tả.
Họ nhận thấy những truyền thống và nghi thức trong ngày thi đấu của mình không chỉ được tôn trọng mà trong nhiều trường hợp còn được đối xử tốt hơn cả ở châu Âu hay Nam Mỹ.
Tại Anh, do lịch sử từng xảy ra nhiều vụ bạo lực, các cổ động viên bóng đá thường bị coi là những phần tử gây rối, phải có cảnh sát hộ tống đặc biệt và bị cấm hòa lẫn với cổ động viên đội đối phương.
Tuy nhiên, tại World Cup Bắc Mỹ lần này, chính phủ Mỹ không tách riêng các nhóm cổ động viên. Thậm chí ở trận bán kết giữa hai kỳ phùng địch thủ lâu năm là Anh và Argentina, nhà chức trách cũng không cô lập cổ động viên hai nước vì lo ngại xảy ra xung đột.
Đơn vị Cảnh sát Phụ trách Bóng đá của Anh (UKFPU), phối hợp với lực lượng cảnh sát Mỹ, thậm chí còn đánh giá rất cao cách phía Mỹ xử lý công tác an ninh đối với cổ động viên Anh. Họ cho biết rất vui khi cảnh sát Mỹ giám sát người hâm mộ dựa trên hành vi thực tế của họ, thay vì dựa vào tiếng xấu trong quá khứ.
Mỹ xác lập vị thế cường quốc đá banh
Bài viết cũng chỉ ra rằng, xét theo ý nghĩa đó, nước Mỹ đã xác lập vị thế của mình như một cường quốc bóng đá, mặc dù cách hiểu của họ về nhiều thuật ngữ bóng đá vẫn còn không ít sai lệch.
Dù cuộc thăm dò của Gallup trước World Cup cho thấy, số người Mỹ tự nhận mình là người hâm mộ môn trượt băng nghệ thuật còn nhiều hơn người hâm mộ bóng đá. Nhưng chỉ trong vài tuần, tỷ suất người xem World Cup trên toàn nước Mỹ đã phá vỡ mọi kỷ lục về truyền hình bóng đá tại nước này.
Bài báo cho biết, nước Mỹ ngày nay có thể tồn tại những chia rẽ giữa phe tả và phe hữu, những khác biệt về chính trị và văn hóa, nhưng thế giới đã cho thấy rằng đó không phải là những yếu tố duy nhất định nghĩa nước Mỹ.
Mặc dù Tổng thống Donald Trump không trực tiếp theo dõi các trận đấu, ông vẫn đích thân can thiệp vào vấn đề kỷ luật của World Cup. Sau khi vòng 32 đội kết thúc, ông đã gọi điện trực tiếp cho Chủ tịch Infantino, thúc giục FIFA xem xét lại án treo giò đối với chân sút số một của đội tuyển Mỹ Folarin Balogun (trước đó Balogun đã nhận thẻ đỏ), được xem là một màn “chăm sóc khách hàng” rất xuất sắc.
Cuối cùng, đội tuyển Mỹ thua Bỉ với tỷ số 1-4. Dù tâm trạng của các cổ động viên Mỹ vẫn còn nhiều tiếc nuối, nhưng tiền vệ Tyler Adams cho biết, thất bại tuy khiến người hâm mộ thất vọng, song nhìn chung mọi người vẫn yêu mến đội tuyển Mỹ bởi đội bóng gần gũi, chân thực và đại diện đúng cho nước Mỹ ngày nay.
Tin Quốc Tế Đó Đây:
Mỹ không kích dữ dội Iran đêm thứ 10 liên tiếp!
(Bảo Minh)
-Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 20/7 cho biết quân đội Mỹ đã tiến hành một đợt không kích mới nhằm vào Iran, đánh dấu đêm thứ 10 liên tiếp Mỹ tiến hành các cuộc tấn công. Trong khi đó, các quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump có thể sẽ quyết định trong những ngày tới về việc có mở rộng chiến dịch quân sự nhằm vào Iran và khôi phục chiến tranh toàn diện hay không.
CENTCOM hôm thứ Hai đăng trên mạng xã hội rằng: “Vào lúc 16h hôm nay theo giờ miền Đông nước Mỹ (23h30 theo giờ Iran), quân đội Mỹ, dưới sự chỉ đạo của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, đã tiến hành một đợt không kích mới nhằm vào Iran. Đợt không kích này nhằm tiếp tục làm suy yếu năng lực quân sự mà Iran sử dụng để tấn công các tàu thương mại qua eo biển Hormuz”.
Quân đội Mỹ chưa công bố các mục tiêu cụ thể của cuộc tấn công. Dự kiến, Washington sẽ công bố thêm thông tin sau khi các hoạt động tấn công hoàn tất.
Truyền hình nhà nước Iran đưa tin đã xảy ra một vụ nổ tại thành phố Bandar Abbas ở miền Nam Iran. Hãng thông tấn Fars, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, đưa tin các vụ nổ mới xảy ra tại thành phố cảng Sirik.
Hôm thứ Hai, Tổng thống Donald Trump đăng trên nền tảng mạng xã hội Truth Social rằng ông đã chỉ thị các lãnh đạo quân đội Mỹ bảo đảm Iran phải trả giá “gấp nhiều lần” cho mỗi quân nhân Mỹ thiệt mạng. Kể từ ngày 7/7, các cuộc tấn công của Iran đã khiến ít nhất 3 quân nhân Mỹ thiệt mạng.
Trong khi đó, Iran tiếp tục tấn công các căn cứ quân sự Mỹ tại những quốc gia đóng quân ở Trung Đông. Theo truyền thông nhà nước Jordan, lực lượng vũ trang nước này hôm thứ Hai đã đánh chặn 3 tên lửa được phóng từ Iran. Các cuộc tấn công không gây thương vong hoặc thiệt hại tài sản.
Theo Reuters, các nguồn tin tiết lộ một máy bay không người lái mang theo chất nổ đã bị bắn hạ hôm thứ Hai gần Căn cứ Không quân al-Harir ở Iraq, nơi có quân đội Mỹ đồn trú.
Các quan chức cấp cao Mỹ nói với Fox News hôm thứ Hai rằng Tổng thống Trump dự kiến sẽ quyết định trong những ngày tới về việc có mở rộng các hoạt động quân sự nhằm vào Iran và khôi phục chiến tranh toàn diện hay không.
Các quan chức này nhấn mạnh Tổng thống vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Họ cho biết nếu ông Trump ra lệnh khôi phục các hoạt động quân sự toàn diện, cường độ và phạm vi của chiến dịch sẽ lớn hơn nhiều so với các cuộc không kích của Mỹ bắt đầu từ ngày 7/7.
Trước đó, các cuộc không kích chủ yếu nhằm vào những mục tiêu quân sự của Iran liên quan đến các hoạt động xung quanh eo biển Hormuz, trong khi quân đội Mỹ về cơ bản tránh tiến hành các cuộc tấn công gần Tehran cũng như các cơ sở hạt nhân của Iran.
“Nếu các hoạt động chiến tranh toàn diện được khôi phục, tình hình có thể sẽ thay đổi,” một quan chức Mỹ nói.
Các quan chức Mỹ cũng xác nhận những thông tin về việc chính quyền Tổng thống Trump điều thêm máy bay quân sự Mỹ tới Trung Đông, đồng thời cho biết các đợt triển khai này nhằm chuẩn bị cho khả năng tác chiến. Các nhà hoạch định quân sự đang chờ quyết định cuối cùng của Tổng thống Trump.
Tổng thống Iran: Đất nước đã bước vào “chiến tranh toàn diện”
Theo tuyên bố của Văn phòng Tổng thống Iran, ông Pezeshkian nói Iran hiện “đang ở trong một cuộc chiến tranh toàn diện”, đồng thời chính phủ phải đối mặt với thực tế và chấp nhận “những hậu quả tự nhiên” của cuộc kháng cự.
Đây là lần đầu tiên giới lãnh đạo cấp cao Iran công khai dùng cụm từ “chiến tranh toàn diện” để mô tả tình hình hiện nay kể từ khi Mỹ tiến hành các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran trong đêm thứ 9 liên tiếp.
Ukraine Phóng Hơn 400 Drone Vào Khu Vực Thủ Đô Nga
(Hình REUTERS - Stringer: Khói bốc lên sau các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine tại Podolsk, vùng Mạc Tư Khoa, Nga, ngày 20/7/2026.)
Hôm 20/7/2026, Thị trưởng Mạc Tư Khoa Sergueï Sobianine cho biết hơn 400 drone của Ukraine đã nhắm vào vùng thủ đô Mạc Tư Khoa, đa số đã bị vô hiệu hóa.
Trên mạng Telegram, Thị trưởng Mạc Tư Khoa Sergueï Sobianine cho biết hầu hết các drone của Ukraine đã bị bắn hạ khi còn ở xa thành phố, 80 chiếc đã bị phá hủy khi đến gần thủ đô. Sáu người đã bị thương do tác động của vụ nổ. Theo Thống đốc vùng Mạc Tư Khoa, Andreï Vorobiov, các nhà dân và cơ sở hạ tầng dân sự đã bị hư hại khi drone rơi xuống. Một cơ sở công nghiệp cách thủ đô Mạc Tư Khoa 30 cây số về phía Nam đã bị bốc cháy.
Các cuộc tấn công xảy ra sau khi thủ đô Kiev của Ukraine vừa hứng chịu “cuộc tấn công bằng phi đạn-đạn đạo với quy mô lớn nhất”, theo mô tả của Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky.
Trong đêm 19/7, quân đội Nga đã phóng 94 drone sang Ukraine, 81 trong số đó đã bị bắn hạ. Theo trang Militarny chuyên về quân sự, số lượng phi đạn-đạn đạo mà Nga phóng sang Ukraine từ đầu tháng Bảy nhiều hơn số lượng mà nước này sản xuất được trong 1 tháng.
Theo ước tính của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, trong năm 2026, mỗi tháng Nga sản xuất khoảng 60 phi đạn-đạn đạo 9M723 cho hệ thống Iskander-M và 40 phi đạn RM-48U phóng từ hệ thống S-400.
Nguồn tin từ Hải quân Ukraine cho biết một tàu chở ngũ cốc của Thổ Nhĩ Kỳ, treo cờ Guinea Bissau, đã bị 3 phi đạn của Nga tấn công hôm Chủ Nhật (19/7), khi đang rời khỏi khu vực giao tranh ở Hắc Hải. Trong vụ tấn công, 5 thủy thủ đã thiệt mạng, 8 người đã được đưa đến bệnh viện ở Odessa.
Quân đội Nga thường xuyên oanh tạc cơ sở hạ tầng cảng biển của Ukraine, đặc biệt là tại khu vực Odessa.
Ukraine: Dưới Áp Lực Đòi Cách Chức Tổng Tư Lệnh Quân Đội, Tổng Thống Zelensky Tham Vấn Các Chỉ Huy Cao Cấp
(Hình AP/Dan Bashakov: Biểu tình phản đối việc cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, ông Mykhailo Fedorov tại thủ đô Kiev, ngày 19/7/2026.)
-Tối 19/7/2026, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky cho biết sẽ có các cuộc thảo luận “hệ trọng” vào hôm 20/7, tiếp theo 2 ngày họp với giới chỉ huy quân sự. Về mặt chính thức, các cuộc họp này bàn về việc xây dựng chiến lược nhằm kết thúc cuộc xung đột theo các điều kiện có lợi cho Kiev.
Nhưng các cuộc tham vấn của Tổng thống diễn ra trong bối cảnh biểu tình đòi phục hồi chức vụ cho Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov diễn ra liên tục 4 ngày nay. Nhiều người biểu tình đòi cách chức Tổng Tư lệnh Quân đội Ukraine, ông Oleksandr Syrskyi.
Truyền thông Ukraine dẫn lại báo Anh Financial Times (FT), dựa theo các nguồn tin thân cận với Văn phòng Tổng thống, cho biết ông Zelensky đang cân nhắc việc cách chức Tổng Tư lệnh Syrskyi. Thông tín viên Emnanuelle Chaze của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình từ Kiev:
“Hãy để Syrskyi ra đi!” và “Fedorov, hãy trở lại!”, đó là những khẩu hiệu vang lên suốt những ngày cuối tuần qua tại nhiều thành phố của Ukraine. Phong trào tự phát đòi phục hồi chức vụ cho Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov và cách chức Tổng Tư lệnh Quân đội Oleksandr Syrskyi vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong khi đó, ông Mykhailo Fedorov, được coi là Kiến trúc sư cho công cuộc hiện đại hóa quân đội, đặc biệt là trong lĩnh vực drone, đã lên tiếng, hứa hẹn những thay đổi sắp tới và trấn an người dân Ukraine rằng ông đang đối thoại với Tổng thống.
Hôm thứ Bảy, 18/7, Thị trưởng thành phố Lviv đã tham gia biểu tình, trong lúc các Tư lệnh Hải quân và Không quân công khai tuyên bố ủng hộ Tổng Tư lệnh Oleksandr Syrskyi.
Về phần mình, Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định đã lắng nghe ý kiến của công chúng. Tổng thống Zelensky cho biết sẽ có những cuộc thảo luận quan trọng trong ngày 20/7, tiếp nối các cuộc họp kéo dài nhiều ngày qua với nhiều chỉ huy đơn vị, chính thức là để bàn về tình hình mặt trận, nhưng trên thực tế, tên tuổi của một số người trong số họ đã bắt đầu được nhắc đến như ứng viên tiềm năng kế nhiệm Tướng Oleksandr Syrskyi.
Anh Quốc: “Vua Phương Bắc” Andy Burnham Chính Thức Nhậm Chức Thủ Tướng
(Hình REUTERS / House of Commons: Ông Andy Burnham tại Hạ viện, thủ đô Luân Đôn của Anh Quốc, ngày 22/6/2026.)
-Hôm 20/7/2026, ông Andy Burnham, lãnh đạo đảng Lao Động, đã chính thức nhậm chức Thủ tướng Anh, kế nhiệm Keir Starmer.
Cựu Thị trưởng Manchester, được mệnh danh là “Vị vua phương Bắc”,sẽ phải nhanh chóng thành lập Nội các ngay trong ngày, nhằm giải quyết những hồ sơ nóng bỏng của Anh Quốc, với nhiều thách thức về kinh tế và xã hội.
Vừa trở thành lãnh đạo đảng Lao Động cầm quyền vào thứ Sáu (17/7) tuần trước, với sự ủng hộ của 95% Nghị sĩ, ông Andy Burnham trở thành chủ nhân thứ sáu tại số 10 Downing Street trong 10 năm qua. Từ thủ đô Luân Đôn của Anh Quốc, thông tín viên Sidonie Gaucher của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
“Hôm 20/7, theo thông lệ, cựu Thủ tướng Keir Starmer sẽ đệ đơn từ chức lên Vua Charles Đệ Tam, mở đường cho nhân vật được mệnh danh là “Vua phương Bắc” đứng ra thành lập chính phủ. Sau đó, ông Andy Burnham sẽ đến số 10 Downing Street, chính thức nhậm chức, với hy vọng mang lại thay đổi cho Anh Quốc. Ông đã công bố kế hoạch hủy bỏ chương trình số hóa thẻ căn cước mà người tiền nhiệm ủng hộ. Bởi lẽ, ông Andy Burnham dự định tập trung trọng tâm vào các chính sách địa phương. Có khả năng tân Thủ tướng sẽ khởi xướng dự án “Số 10 phương Bắc”, tức một văn phòng đại diện của phủ Thủ tướng ở Manchester, nhằm đưa chính quyền đến gần các cộng đồng địa phương hơn.
Ông cũng sẽ công bố các ưu tiên của chính phủ mới bao gồm: Chi phí sinh hoạt, dịch vụ công, năng lượng, phân quyền. Vị “Vua phương Bắc” đến Phố Downing với một cam kết: Hàn gắn mối liên kết giữa giới cầm quyền và những cử tri cảm thấy bị bỏ quên. Hãy chờ xem liệu biệt danh này có mang lại may mắn cho ông hay không”.
Trả lời phỏng vấn nhật báo The Times hôm 20/7, tân Thủ tướng Andy Burnham, được cho là có khuynh hướng thiên tả hơn người tiền nhiệm, hứa hẹn sẽ điều hành đất nước “theo cách khác”.
Khi nhậm chức lãnh đạo đảng Lao Động hôm 17/7 tuần trước, ông đã nhắc lại rằng đây là “cơ hội cuối cùng” cho đảng cầm quyền. Tuy nhiên, chương trình hành động của ông hiện vẫn chưa có gì cụ thể. Phe đối lập cho rằng ông là một “tắc kè hoa chính trị”, luôn thay đổi để thích ứng với tình thế.
Sau 8 Ngày Liên Tiếp Bị Hoa Kỳ Oanh Kích, Iran Đe Dọa Mở Cuộc "Tấn Công Toàn Diện" ở Trung Đông
(Ảnh REUTERS - Majid Asgaripour, minh họa: Mô hình tượng trưng của một phi đạn và quốc kỳ Iran tại Quảng trường Imam Hussein ở Teheran, thủ đô của Iran, ngày 12/7/2026.)
-Hoa Kỳ và Iran tiếp tục tấn công các hạ tầng và mục tiêu quân sự của nhau hôm 18/7/2026, trong bối cảnh cuộc chiến giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz ngày càng căng thẳng hơn. Iran trước đó đã đe dọa mở cuộc tấn công "toàn diện tại khu vực".
Hôm 17/7, Cố vấn Quân sự của lãnh tụ Iran, ông Mohsen Rezaei đã đe dọa "mở ra giai đoạn tấn công toàn diện", nếu Mỹ tiếp tục tấn công thêm 2, 3 ngày nữa. Lực lượng Vệ binh Hồi giáo Iran cảnh báo các quốc gia đang cho phép quân đội Hoa Kỳ đóng quân và tạo điều kiện cho Hoa Thịnh Ðốn tấn công Teheran phải chuẩn bị tinh thần, "kích hoạt đơn vị phòng vệ dân sự để tự bảo vệ cho công dân, tránh xa các mục tiêu quân sự".
Sáng sớm 18/7, Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ (CENTCOM) cho biết loạt tấn công đêm thứ bảy liên tiếp đã đánh trúng các trạm giám sát, cơ sở hạ tầng hậu cần quân sự, kho vũ khí ngầm và các năng lực tác chiến trên biển của Iran, theo trích dẫn của hãng thông tấn AP. Chính quyền ở tỉnh Hormozgan, miền Nam Iran, thông báo các cuộc tấn công của Hoa Kỳ đã khiến ít nhất 3 người chết, 8 người bị thương.
Được truyền hình Quốc gia Teheran trích dẫn, để đáp trả, quân đội Iran xác nhận đã tấn công vào căn cứ quân sự Al-Adiri và căn cứ Ali Al-Salem ở Kuwait, căn cứ Không quân Al-Azraq ở Jordan và căn cứ Sheikh Isa ở Bahrain, với cáo buộc quân đội Hoa Kỳ tấn công vào lãnh thổ của Iran từ các cơ sở này.
Kuwait cho biết đã đánh chặn các phi đạn và drone của Teheran, đồng thời cáo buộc Iran nhắm mục tiêu vào nhiều địa điểm dân sự và cơ sở hạ tầng trọng yếu, trong đó có một cơ sở dầu khí cùng một nhà máy khử mặn nước biển. Không phận của nước này đã tạm thời bị đóng cửa. Bộ Tổng Tham mưu Jordan cho biết hệ thống phòng không đã đánh chặn và bắn hạ 10 phi đạn của Iran, nhưng không gây thương vong hay thiệt hại nào.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cũng cảnh báo rằng các cuộc tấn công "sẽ tiếp tục cho đến khi tình hình ổn định trở lại ở bờ biển phía Nam và eo biển Hormuz". Lực lượng này thông báo đã chặn 4 tàu muốn đi qua eo biển Hormuz mà không có giấy phép từ Teheran. Hai tàu khác đã trúng thủy lôi khi đi qua khu vực này.
Trên mạng xã hội X, Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ (CENTCOM) đã bác bỏ, khẳng định thông tin trên là "sai sự thật", nhưng không đưa ra thông tin chi tiết.
Trên thực tế, theo hãng thông tấn AP, cả hai bên cũng nhắm mục tiêu vào hoạt động giao thông hàng hải. Hoa Thịnh Ðốn tuyên bố ý định tái áp đặt lệnh phong tỏa đường biển, trong khi Teheran khẳng định nhắm vào các tàu thuyền vi phạm quy định hàng hải tại eo biển Hormuz.
Ukraine Tấn Công Hơn 170 Tàu Thuộc "Hạm Đội Ma" của Nga
(Ảnh AFP, minh họa: Tàu Deyna bị nghi thuộc "hạm đội ma" của Nga tại khu vực phía Tây Địa Trung Hải, ngày 20/3/2026.)
-Theo tuyên bố hôm 17/7/2026, của lãnh đạo SBS Robert Brovdi, trên Telegram, được báo Pháp Le Monde dẫn lại, trong vòng 13 ngày qua, Lực lượng Drone của Ukraine (SBS) đã tấn công 172 tàu thuộc "hạm đội ma" của Nga tại Biển Đen và Biển Azov.
Chiến dịch mang tên "MoLoTChKa" (tên viết tắt của "Mạc Tư Khoa sẽ sụp đổ do bán đảo Crimea") bắt đầu từ ngày 6/7. Trong suốt chiến dịch kéo dài 13 ngày này, theo SBS, drone Ukraine đã tấn công 118 tàu tại Biển Azov và 54 tàu tại Biển Đen. Riêng trong ngày 18/7, 13 tàu đã bị oanh kích, bao gồm 8 tàu chở hàng rời, 1 tàu chở dầu, 1 tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), 1 tàu lai dắt và 2 cần cẩu nổi.
Theo lãnh đạo SBS, Nga đã phải rút khoảng 200 đơn vị từ Trung tâm Rubicon – tức lực lượng chuyên trách về drone – khỏi tiền tuyến để bảo vệ các tàu thuyền. Mục tiêu của Kiev là làm gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu, nhiên liệu và hàng hóa giúp Nga lách các Lệnh trừng phạt.
Các lực lượng Ukraine cho biết nhắm đến việc vô hiệu hóa khả năng di chuyển của tàu mà không làm thủng thân tàu, nhằm tránh tràn dầu. Họ dự định sẽ tiếp tục chiến dịch này cho đến giữa tháng 8.
Hôm 17/7, Kiev thông báo lực lượng đặc biệt thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã phá hủy một oanh tạc cơ chiến lược Tu-95 của Nga tại căn cứ Không quân Engels thuộc vùng Saratov.
Riêng trong đêm 17/7, Ukraine bị tấn công bởi 7 phi đạn và 90 drone Nga, đa số nhắm vào vùng Odessa. Thành phố cảng này của Ukraine liên tục bị tấn công từ nhiều ngày qua. Theo chính quyền thành phố, hôm 17/7, phi đạn Nga đã khiến 2 người chết và 8 người bị thương, trong đó có 2 em nhỏ.
Khu vực thủ đô Mạc Tư Khoa của Nga bị hơn 370 drone tấn công trong đêm. Phần lớn đã bị hệ thống phòng không bắn hạ khi còn ở xa, theo nhà chức trách. Một cuộc tấn công bằng drone của Ukraine nhắm vào một trung tâm hậu cần tại thị trấn nhỏ Kotovsk, ở miền Tây nước Nga đã khiến ít nhất 7 người chết và 24 người bị thương.
Nga Tấn Công Ồ Ạt Kiev Với Số Phi Đạn-Đạn Đạo Nhiều Chưa Từng Có
(Ảnh REUTERS - Anatolii Stepanov: Lực lượng cứu hỏa tại hiện trường vụ tấn công bằng phi đạn của Nga tại vùng Kiev, Ukraine, ngày 19/7/2026.)
-Theo thông báo của Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky, để trả đũa các vụ oanh tạc gây thương vong của Ukraine nhắm vào vùng Mạc Tư Khoa hôm thứ Bảy (18/7), đêm 18 rạng sáng 19/7/2026, Nga đã oanh tạc Kiev ồ ạt với số phi đạn-đạn đạo nhiều chưa từng có tính từ đầu chiến tranh: 41 phi đạn các loại, trong đó có 25 phi đạn-đạn đạo, và 125 drone tấn công. Ít nhất 1 người thiệt mạng tại Kiev và 16 người bị thương.
Không quân Ukraine cho biết đã bắn hạ 18 trong số 41 phi đạn mà Nga phóng trong đêm, cùng với 108 trong số 125 drone tấn công mà đối phương khai triển đồng thời. Tuy nhiên, theo lực lượng Ukraine, 23 phi đạn và 10 drone vẫn đánh trúng 20 địa điểm, chủ yếu tại Kiev.
Thông tấn xã Reuters ghi nhận một loạt vụ nổ lớn đã vang lên ở thủ đô Ukraine trong đêm 18/7. Theo Đô trưởng Vitali Klitschko, các đám cháy đã bùng lên tại một ký túc xá sinh viên, một tòa nhà chung cư, một siêu thị và các tòa nhà văn phòng ở nhiều quận. Ông Klitschko cũng cho biết trên mạng Telegram rằng nhiều xe hơi đậu trên đường đã bốc cháy, một số tòa nhà và kho chứa hàng bị hư hại.
Trước đó, trong đêm thứ Sáu (17/7) rạng sáng thứ Bảy (18/7), Nga phá hủy được một cơ sở quan trọng về cung cấp nhiệt cho hệ thống sưởi đô thị ở Kherson, Ukraine. Cơ sở này từng bị Nga nhắm mục tiêu hơn 1.000 lần.
Tổng cộng, trong tuần qua, Nga đã phóng 1.450 drone tấn công và hơn 1.640 bom có thiết bị điều hướng và 99 phi đạn, nhắm vào hơn 10 vùng của Ukraine, làm nhiều người bị thương ở Odessa, Zaporijia và phá hủy nhiều công trình ở các vùng Soumy, cũng như Tchernihiv.
Trên Telegram hôm 19/7, Ngoại trưởng Ukraine, ông Andrii Sybiha thúc giục các đồng minh gia tăng sức ép nhắm vào Nga. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky một lần nữa kêu gọi các đối tác phương Tây đẩy nhanh tiến độ giao vũ khí cho Kiev.
Theo thông tấn xã Reuters, các lực lượng Ukraine đã tấn công 3 kho dầu và 1 cơ sở nhiên liệu tại vùng Stavropol, miền Tây-Nam nước Nga. Trong bài đăng tải trên mạng X hôm 19/7, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky xác nhận thông tin này, đồng thời cho biết là có thêm 3 tàu chở dầu thuộc "hạm đội tàu ma" của Nga cũng đã bị Ukraine đánh trúng tại Hắc Hải.
Bổ Nhiệm Cánh Tay Phải của Cựu Bộ Trưởng Bị Miễn Nhiệm Làm Cố Vấn Tổng thống Ukraine
-Hôm 17/7/2026, Tổng thống Zelensky đã bổ nhiệm ông Serhii Beskrestnov – chuyên gia về tác chiến điện tử và là cựu Cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov, vừa bị miễn nhiệm) – đã được bổ nhiệm làm Cố vấn cho Tổng thống Ukraine về Phát triển các Lĩnh vực Kỹ thuật Quốc phòng.
Trước đó, Tổng thống và Cố vấn tương lai đã có cuộc thảo luận chi tiết về các giải pháp kỹ thuật hiện đại cần thiết để tăng cường năng lực cho Lực lượng Quốc phòng tại tiền tuyến, đồng thời chính thức thống nhất tiếp tục hợp tác chặt chẽ.
Ông Serhii Beskrestnov, biệt danh "Flash", là một trong những chuyên gia hàng đầu của Ukraine trong các lĩnh vực tác chiến điện tử, tình báo tín hiệu và kỹ thuật drone.
Ông được Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov chọn làm Cố vấn hồi đầu năm nay. Hồi tháng 4/2026, Serhii Beskrestnov thoát chết sau vụ nhà riêng bị 4 drone tấn công.
Tối 17/7 là ngày thứ hai liên tiếp, biểu tình phản đối Tổng thống cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Fedorov, diễn ra tại thủ đô Kiev, với hàng ngàn người tham gia. Chính phủ Ukraine hôm 17/7 đã chính thức bổ nhiệm cựu lãnh đạo Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), Yevheni Khmara, làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine.
Ukraine: Người Dân Biểu Tình 3 Ngày Liên Tiếp Kêu Gọi Quyền Bộ Trưởng Quốc Phòng Từ Chức
-Tối thứ Bảy, 18/7/2026, hàng ngàn người dân Ukraine tiếp tục xuống đường biểu tình trên khắp cả nước ngày thứ ba liên tiếp.
Từ Lviv, đến Kharkiv, Odesa và thủ đô Kiev, người dân Ukraine kêu gọi phục chức Bộ trưởng Quốc phòng cho Mykhailo Fedorov, vốn rất được lòng dân, đồng thời, họ cũng đòi ông Oleksandr Syrskyi rời khỏi vị trí Tổng Tư lệnh Quân đội Ukaine, hiện đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc ngược đãi binh sĩ.
Từ Kiev, thông tín viên Emmanuelle Chaze của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
"Syrskyi hãy từ chức!" Đó là yêu cầu, gây áp lực của hàng ngàn người dân (đối với chính phủ Ukraine), lại tập trung ở thủ đô Kiev ngày thứ ba liên tiếp. Trong số họ, có ông Anton, một cựu chiến binh bị cụt 2 tay và 1 chân, mình đầy vết thương do các mảnh đạn và cũng đã mất đi một con mắt.
Ông Anton giải thích: "Tôi đến đây, trước tiên là vì tôi không còn tại ngũ nữa, không trực tiếp tham gia chiến đấu, và bởi vì, như mọi người có thể thấy là tôi đã bị thương, không còn khả năng phục vụ trong quân đội.
Tôi đến đây để kêu gọi ông Zelensky thu hồi quyết định, phục chức cho Fedorov và sa thả ông Syrsky. Ông Syrsky đã khiến quân đội của chúng tôi phải chịu nhiều tổn thất, rất tàn nhẫn, mà tôi nghĩ chỉ quân đội Nga mới làm như vậy. Xung quanh ông ấy là một nhóm nịnh thần, ai cũng phải báo cáo, phải cúi đầu và ca ngợi ông ta là một chỉ huy xuất sắc. Tuy nhiên, trên thực tế ông ấy chả là gì cả. Chế độ "Skelya" của ông ấy là một cỗ máy sát hại thực sự, thực hiện những hành động đáng xấu hổ chống lại quân đội Ukraine".
Những người biểu tình cũng chia sẻ quan điểm này. Theo họ, quân đội Ukraine cần phải được lãnh đạo bởi một người quan tâm đến sinh mạng của những binh lính. Tại Kiev, đang xuất hiện nhiều đồn đoán về việc ông Volodymyr Zelensky đang tham vấn để thay thế Tổng Tư lệnh Oleksandr Syrskyi.
Brussels Hợp Tác Với Ukraine Để Cùng Sản Xuất Drone
-Một thỏa thuận giữa Liên Hiệp Âu Châu và Ukraine trong lĩnh vực drone quân sự được ký kết. Đó là thông báo được Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu, Ursula von der Leyen, đưa ra hôm thứ Tư 15/7/2026 trong chuyến thăm Kiev.
Theo thông báo của Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu, Brussels sẽ hợp tác với Ukraine để cùng sản xuất drone, tận dụng kinh nghiệm mà Kiev đã tích lũy được trong cuộc chiến khốc liệt chống Nga.
"Thỏa thuận này cho thấy chúng tôi đặc biệt coi trọng kinh nghiệm mà Ukraine đã tích lũy trên chiến trường. Những kiến thức mà quý vị có được về cách sử dụng drone và các hệ thống chống drone thực sự là độc nhất vô nhị. Và chúng ta cần cùng nhau khai thác những kinh nghiệm đó, bởi chúng ta đều nhận thức rõ các mối đe dọa mà Âu Châu đang phải đối mặt trong lĩnh vực này.
Âu Châu hiện có năng lực kỹ thuật và công nghiệp rất lớn, đồng thời sở hữu các cơ sở sản xuất an toàn và được bảo vệ tốt. Nhưng chúng tôi không có điều mà Ukraine đã đạt được: đó là kinh nghiệm và bí quyết được tôi luyện qua chiến đấu. Điều tôi muốn nói là chúng ta phải kết hợp sức mạnh để cùng phát triển hoạt động sản xuất drone. Thỏa thuận này sẽ kết hợp óc sáng tạo của Ukraine với sức mạnh công nghiệp của Âu Châu".
Bà Ursula von der Leyen đặc biệt nhấn mạnh là đã đến lúc đầu tư vào Ukraine, bởi điều đó cũng có nghĩa là đầu tư vào Âu Châu và đầu tư cho nền an ninh chung của Liên Hiệp Âu Châu (EU).
Về phần mình, theo thông tấn xã AFP, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine hiện sản xuất khoảng 10 triệu drone mỗi năm, trong đó có một số loại có tầm hoạt động rất xa, và đặt mục tiêu tăng gấp đôi sản lượng này.
Xin nhắc lại là Kiev đã ký nhiều thỏa thuận liên quan đến drone với một số quốc gia như Qatar và Ả Rập Saudi, trong bối cảnh cuộc chiến tại Trung Đông bùng nổ. Nhiều thỏa thuận khác cũng đang được chuẩn bị, đặc biệt với Đức, Na Uy, Phần Lan và Gia Nã Ðại.
Hoa Kỳ Khởi Động Chương Trình Tài Trợ Cho Các Nhóm Theo Khuynh Hướng MAGA ở Âu Châu
(Hình AP - Seth Wenig, tư liệu: Donald Trump trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ 2024, tại Bedminster, ngày 13/08/2023.)
-Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang chuẩn bị công bố một loạt khoản tài trợ dành cho Âu Châu và một số khu vực khác nhằm hỗ trợ các sáng kiến theo khuynh hướng bảo thủ MAGA - Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại (Make America Great Again). Đây được xem là một động thái trong khuôn khổ chiến lược tái định hướng sâu rộng các ưu tiên của Hoa Kỳ trong lĩnh vực tài trợ đối ngoại.
Tiết lộ của nhật báo Mỹ Financial Times, được tạp chí Pháp L’Express hôm 18/7/2026 trích dẫn, dựa trên bản sao của một văn bản mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã gửi tới Quốc hội, dưới danh nghĩa bảo vệ quyền tự chủ và nền văn minh phương Tây.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã cung cấp thêm thông tin về lý do đưa ra thông báo này, theo đó "Âu Châu đang là nạn nhân của một xu hướng trượt dần sang bộ máy quan liêu siêu quốc gia", vốn "tập trung quyền lực vào tay các định chế kỹ trị ngày càng ít chịu trách nhiệm trước các lựa chọn dân chủ".
Các đối tượng đủ điều kiện nhận tài trợ bao gồm các tổ chức từ thiện, các viện nghiên cứu (think tank), các tổ chức giáo dục, cũng như các cá nhân. Mỗi nhóm được lựa chọn có thể nhận khoản tài trợ lên tới 3 triệu Mỹ kim. Mục tiêu được nêu là nhằm chống lại "kiểm duyệt", chống nhập cư và tăng cường "các mối liên kết văn minh" giữa Hoa Kỳ và Lục địa Già.
Theo nhận định của L’Express, thông báo này tự thân không có gì thực sự gây ngạc nhiên. Ngay từ tháng Hai, Financial Times từng đưa tin rằng Tòa Bạch Ốc đang xem xét tái phân bổ các khoản ngân sách dành cho viện trợ quốc tế sang các nhóm thân phong trào MAGA ở Âu Châu.
Hôm 17/7, báo Anh The Guardian cũng tiết lộ rằng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ dự định giải ngân 12 triệu Mỹ kim cho các tổ chức bảo thủ tại Anh Quốc. Theo các cựu viên chức Hoa Kỳ được The Guardian phỏng vấn, chương trình tài trợ này chỉ là bước khởi đầu của một danh sách dài hơn các biện pháp mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đang xem xét nhằm phân bổ thêm nguồn tài chánh cho các nhóm cực hữu ở Âu Châu, và có khả năng là cho cả các đảng phái chính trị cực hữu tại Âu Châu.
Chính quyền Hoa Kỳ thường xuyên cáo buộc Âu Châu bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận khi tìm cách điều chỉnh các phát ngôn thù hận trên mạng. Vào tháng 12/2025, một chiến lược an ninh quốc gia mới của Hoa Kỳ còn khẳng định rằng Âu Châu đang đối mặt với một tình trạng "xóa nhòa bản sắc văn minh", đồng thời hoan nghênh ảnh hưởng ngày càng gia tăng của các "đảng phái yêu nước Âu Châu", kêu gọi các lực lượng này "nuôi dưỡng tinh thần kháng cự" trước quỹ đạo phát triển hiện nay của Lục địa Già.
Mạng Xã Hội và Internet: Liên Hiệp Âu Châu Hạn Chế Quyền Truy Cập của Thanh Thiếu Niên
-Hôm 13/7/2026, Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu, bà Ursula von der Leyen đã lên tiếng ủng hộ việc áp dụng các biện pháp hạn chế quyền truy cập mạng xã hội đối với trẻ em và thanh thiếu niên, với các mức giới hạn khác nhau tùy theo độ tuổi.
Trước đây, Ủy Ban Âu Châu (EC) đã khuyến nghị áp dụng các biện pháp hạn chế quyền truy cập vào mạng xã hội, đồng thời đề xuất một công cụ xác minh độ tuổi của người dùng. Tuy nhiên, đó mới chỉ là một lập trường mang tính chính trị nhằm đáp ứng những lời kêu gọi ngày càng nhiều từ 27 chính phủ thành viên Liên Hiệp Âu Châu về việc xây dựng một khuôn khổ quy định thống nhất trong toàn khối.
Giờ đây, Ủy Ban Âu Châu có thể bắt tay vào giai đoạn thực chất và chuẩn bị một Dự thảo Luật, sau khi đã nhận được báo cáo của nhóm chuyên gia về chủ đề này. Trong báo cáo, các chuyên gia khuyến nghị áp dụng những biện pháp hạn chế nghiêm ngặt đối với việc trẻ vị thành niên tiếp cận mạng xã hội và internet. Từ thủ đô Brussels của Bỉ, thông tín viên Pierre Benazet của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) ngày 13/7/2026 tường trình:
"Trước khi đủ 3 tuổi, trẻ em không được tiếp xúc với bất kỳ loại màn hình nào. Đó là kết luận đầu tiên của báo cáo. Sau độ tuổi này, trẻ dưới 13 tuổi chỉ nên được phép truy cập internet và các mạng xã hội trong khuôn khổ có sự kiểm soát của cha mẹ hoặc có sự hướng dẫn mang tính giáo dục, và trong khoảng thời gian theo hạn định.
Bác sĩ Tâm thần Nhi khoa Jörg Fegert, đồng chủ trì nhóm soạn thảo báo cáo, cho rằng việc hạn chế quyền truy cập là điều kiện tiên quyết để bảo đảm sự phát triển của trẻ em. Ông nhấn mạnh: "Dựa trên các dữ liệu hiện có, chúng tôi khuyến nghị Liên Hiệp Âu Châu (EU) áp dụng một quy định thống nhất trong toàn khối nhằm hạn chế trẻ em dưới 13 tuổi tiếp cận mạng xã hội.
Đối với lứa tuổi vị thành niên, việc phát triển tính tự chủ là một yếu tố then chốt trong quá trình trưởng thành. Vì vậy, thanh thiếu niên từ 13 đến 18 tuổi nên được tiếp cận một cách ngày càng tự chủ hơn với các mạng xã hội phù hợp với độ tuổi của các em. Các nhà cung cấp mạng xã hội sẽ phải chứng minh rằng dịch vụ của họ đáp ứng được các yêu cầu về an toàn kỹ thuật và phù hợp với từng nhóm tuổi thì mới được phép cung cấp cho người dùng vị thành niên trong thị trường chung của Liên Hiệp Âu Châu".
Báo cáo cũng khuyến nghị cho phép mỗi quốc gia trong số 27 thành viên Liên Hiệp Âu Châu áp dụng các biện pháp hạn chế bổ sung đối với người dùng trên 13 tuổi. Tuy nhiên, để thực hiện được điều này, hệ thống xác minh độ tuổi trên các mạng xã hội và internet phải hoạt động hiệu quả, đồng thời không thể bị người dùng lách hoặc vô hiệu hóa biện pháp này".
Đức Thông Báo Tham Gia Tập Trận Nguyên Tử của Pháp "Ngay Từ Năm Nay"
(Hình REUTERS: Thủ tướng Đức Friedrich Merz (phải) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron họp báo tại Schloss Augustusburg ở Bruehl, Đức, ngày 17/7/2026.)
-Hôm 17/7/2026, Thủ tướng Friedrich Merz tuyên bố quân đội Đức sẽ lần đầu tiên trong lịch sử tham gia một cuộc tập trận nguyên tử của Pháp trong "năm nay", sau cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng Pháp-Đức (CMFA) tại Brühl, tiểu bang Nordrhein-Westfalen, miền Tây nước Đức. Theo thông tấn xã AFP, đây là "một bước tiến mang tính biểu tượng" trong hợp tác Pháp-Đức hướng tới xây dựng "năng lực răn đe của Âu Châu".
Pháp-Đức thúc đẩy hợp tác song phương "chưa từng có tiền lệ" về khả năng răn đe nguyên tử "để tăng cường an ninh cho toàn Âu Châu", là nội dung đầu tiên trong bản Tuyên bố chung của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Pháp-Đức (CFADS) họp tại căn cứ quân sự ở Nörvenich, cũng thuộc Nordrhein-Westfalen, Đức.
Tuyên bố chung nhấn mạnh, việc khai triển một máy bay Rafale thuộc Lực lượng Không quân Chiến lược Pháp tại căn cứ Đức Nörvenich, ngày 17/7, "đánh dấu bước khai triển trên thực tế đầu tiên trong quan hệ hợp tác chiến lược Pháp-Đức" trong lĩnh vực này. Nhiều hoạt động tiếp theo sẽ được thực hiện "bao gồm việc các lực lượng quy ước của Đức tham gia vào một cuộc diễn tập nguyên tử của Pháp", ngay trong năm nay, như dự kiến của lãnh đạo hai nước từ đầu năm nay.
Tháng 3/2026, Tổng thống Emmanuel Macron thông báo những thay đổi lớn trong học thuyết của Pháp, mở rộng "răn đe nguyên tử" để bảo vệ các đồng minh Âu Châu. Tám nước Âu Châu, trong đó có Đức, hợp tác với Pháp trong lĩnh vực này, nhưng quyền quyết định cuối cùng sử dụng vũ khí nguyên tử vẫn thuộc về Tổng thống Pháp, như từ 60 năm nay. "Răn đe nguyên tử mở rộng" của Pháp, với hợp tác của Đức, sẽ mang tính bổ sung, chứ không thay thế khả năng răn đe nguyên tử của Khối Minh ước Bắc Ðại Tây Dương (NATO).
Phối hợp răn đe nguyên tử với các lực lượng vũ trang quy ước là trọng tâm. Ngày 2/3/2026, sau tuyên bố của Tổng thống Macron về "răn đe nguyên tử mở rộng" tại căn cứ chiến lược, đảo Longue, gần Brest, nơi đồn trú của lực lượng tàu ngầm nguyên tử tấn công của Pháp, Paris và Bá Linh đã quyết định thành lập "nhóm chỉ đạo nguyên tử cấp cao" để "đối thoại về học thuyết nguyên tử và phối hợp hợp tác về chiến lược".
Ấn Độ Khai Trương Đoàn Xe Lửa Đầu Tiên Chạy Bằng Hydrogene, Kỹ Thuật Nội Địa 100%
(Hình Indian Prime Minister's Office: Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khai trương đoàn xe lửa chạy bằng hydrogene đầu tiên mang tên "NaMo Green Rail" tại Jind thuộc tiểu bang Haryana, Ấn Độ, ngày 17/7/2026.)
-Đây là một cột mốc lịch sử đối với Ấn Độ, cho thấy quyết tâm loại bỏ năng lượng hóa thạch khỏi ngành đường sắt của Tân Ðề Ly. Đoàn xe lửa chạy bằng năng lượng hydrogene đầu tiên của đất nước đã chính thức đi vào hoạt động hôm 18/7/2026.
Ấn Độ trở thành thành viên của nhóm rất ít nước làm chủ được kỹ thuật sạch này. Thông tín viên Abdoollah Earally của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình từ thủ đô Tân Ðề Ly của Ấn Độ:
"Trong bầu không khí long trọng tại ga đường sắt Jind, Ấn Độ đã cho ra mắt thành tựu kỹ thuật này. Đối với Thủ tướng Narendra Modi, việc khánh thành đoàn xe lửa này khẳng định vị thế của trung tâm đường sắt của tiểu bang Haryana trong lịch sử công nghiệp của đất nước. Thủ tướng Modi nói: "Trong tương lai, bất cứ khi nào nhắc đến xe lửa chạy bằng hydrogene, tên của Jind, Sonipat và Haryana sẽ là những địa danh được nhắc đến đầu tiên".
Đoàn xe lửa chạy bằng hydrogene, được đặt tên là "NaMo Green Rail", sẽ vận hành trên tuyến đường dài 89 cây số không có đường dây điện trên cao. Điện năng được tạo ra trực tiếp ngay trên xe lửa. Hydrogene được lưu trữ trên nóc xe lửa sẽ được chuyển hóa thành năng lượng để vận hành các động cơ.
Người lái xe lửa, anh Gangadeep, khen ngợi hiệu suất vận hành của xe lửa: "Đây là một đoàn xe lửa rất mạnh với công suất 3.200 mã lực. Tàu gồm 10 toa, với các bộ phận cung cấp năng lượng được bố trí ở cả đầu và cuối đoàn xe lửa".
Kỹ thuật này cũng đòi hỏi các biện pháp an toàn được tăng cường. Hàng chục thiết bị giám sát rò rỉ và hỏa hoạn trên xe lửa liên tục hoạt động. Đối với Bộ trưởng Đường sắt Ashwini Vaishnaw, đoàn xe lửa này là minh chứng cho năng lực chuyên môn của Ấn Độ: "Đây là một cột mốc quan trọng khi Ấn Độ nắm toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ đối với kỹ thuật này".
Đoàn xe lửa chạy bằng hydrogene đầu tiên nói trên là một phần trong kế hoạch đầy tham vọng. Công ty Đường sắt Quốc gia Ấn Độ (Indian Railways) đặt mục tiêu đạt mức trung hòa carbon vào năm 2030. Để cung cấp năng lượng cho mạng lưới đường sắt, công ty dự kiến sẽ dựa vào nguồn năng lượng tái tạo với công suất 30 gigawatt, chủ yếu từ điện mặt trời và điện gió".
El Niño Trở Lại Thái Bình Dương, Úc Ðại Lợi Lo Ngại Nắng Nóng Kỷ Lục
(Ảnh RFI/Cosmin Ruscior, minh họa nắng nóng.)
-Trong khi Âu Châu trải qua một đợt nắng nóng chưa từng có, thì Nam bán cầu, đặc biệt là Úc Ðại Lợi, trong vài tháng nữa, cũng có thể sẽ phải đối mặt với những kỷ lục mới về nhiệt độ.
Nguyên nhân là do hiện tượng thời tiết cực đoan El Niño quay trở lại khu vực Thái Bình Dương. Theo nhiều nhà Khí tượng học, có thể đây sẽ là đợt El Niño mạnh chưa từng có. Từ Sydney, thông tín viên Grégory Plesse của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm:
"Mùa Xuân tới đây ở Úc Ðại Lợi, bắt đầu từ tháng Chín, có thể sẽ là một trong những mùa Xuân nóng nhất từng được ghi nhận. Theo dự báo của Cơ quan Khí tượng Úc Ðại Lợi, không chỉ gần như toàn bộ đất nước có thể phải hứng chịu những mức nhiệt kỷ lục trong giai đoạn này của năm, mà lượng mưa cũng sẽ ở mức rất thấp.
Đó là những hệ quả được dự báo trong bối cảnh hiện tượng khí hậu El Niño tại Thái Bình Dương, vốn hình thành do nhiệt độ đại dương cao bất thường, có thể trở thành đợt El Niño có cường độ mạnh nhất từng được ghi nhận, và mạnh hơn rất nhiều so với với các đợt El Niño trước đây.
Tuy nhiên, các nhà Khí tượng học của Úc Ðại Lợi cũng nhắc lại rằng những điều kiện thời tiết đặc biệt như vậy không phải lúc nào cũng dẫn đến các điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại Úc Ðại Lợi.
Dù vậy, chính những điều kiện thời tiết tương tự, cách nay 7 năm, đã tạo tiền đề cho những vụ cháy rừng tàn phá nghiêm trọng nhất trong lịch sử. Trong mùa Hè đen tối đó, như cách người Úc Ðại Lợi gọi giai đoạn này, 240.000 cây số vuông rừng đã bị thiêu rụi, tương đương với diện tích Vương quốc Anh hoặc Guinée".
Mỹ Dỡ Bỏ Một Số Trừng Phạt Với Hồng Kông, Nhưng Không Công Nhận "Vùng Lãnh Thổ Tự Trị"
(Ảnh AFP/File, minh họa: Lá cờ Hồng Kông và quốc kỳ Trung Quốc.)
-Hôm 17/7/2026, Bộ Ngoại diao và Bộ Tài chánh Hoa Kỳ thông báo dỡ bỏ một phần Lệnh Trừng phạt và Hạn chế đối với Hồng Kông, được đưa ra trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump, nhằm đáp trả các cuộc "đàn áp" của Bắc Kinh đối với hòn đảo này, nhưng không công nhận Hồng Kông là vùng lãnh thổ tự trị.
Bộ Tài chánh Hoa Kỳ, được thông tấn xã Reuters trích dẫn, tuyên bố rằng "Tình trạng khẩn cấp quốc gia" (national emergency) đã hết hạn, kéo theo một số trừng phạt dưa trên cơ sở pháp lý đó cũng chấm dứt. Cụ thể, tình trạng này được ban hành 14/7/2020, theo Sắc lệnh Hành pháp 13936, trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump, được gia hạn hàng năm, áp đặt các biện pháp trừng phạt với các cá nhân bị cáo buộc tham gia các cuộc đàn áp của Bắc Kinh theo Luật An ninh Quốc gia ở Hồng Kông, và đình chỉ các đặc quyền kinh tế và thương mại đặc biệt của vùng lãnh thổ này gắn liền với quy chế tự trị trước đây.
Nhưng chỉ có tình trạng khẩn cấp không được Tổng thống gia hạn nữa, trong lúc "các phần khác của Sắc lệnh vẫn có hiệu lực", theo phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Cụ thể là Hoa Thịnh Ðốn tiếp tục không công nhận quy chế tự trị của Hồng Kông, vốn cho phép hòn đảo được đối xử riêng biệt, với các ưu đãi về thương mại, so với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Ngoại quốc của Hoa Kỳ (OFAC) cũng cho biết đã loại bỏ những người bị trừng phạt theo tình trạng khẩn cấp khỏi danh sách, nhưng không có nghĩa là được gỡ bỏ trừng phạt hoàn toàn. Phần lớn, 39 trong số 48 người trong danh sách, được chuyển sang danh sách trừng phạt khác, theo Đạo luật Tự trị Hồng Kông năm 2020.
Tối 17/7, Bộ Thương mại Trung Quốc đã hoan nghênh hành động của phía Hoa Kỳ "thể hiện một bước tiến quan trọng trong các cuộc đàm phán kinh tế thương mại song phương".
Chính quyền Hồng Kông khẳng định rằng "việc bảo vệ sự thịnh vượng và ổn định của Hồng Kông phục vụ lợi ích chung của Trung Quốc và Hoa Kỳ, đồng thời phù hợp với kỳ vọng chung của cộng đồng quốc tế", đồng thời bày tỏ hy vọng "Hoa Kỳ sẽ tôn trọng chủ quyền của Trung Quốc và pháp quyền ở Hồng Kông, sớm nối lại các hoạt động trao đổi kinh tế và thương mại bình thường với thành phố này".
Theo hãng tin AP, sự thay đổi trong chính sách của Hoa Kỳ diễn ra 2 tháng sau cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. Đây được xem là dấu hiện cho thấy quan hệ hai bên đã giảm căng thẳng, trước chuyến thăm của ông Tập tới Hoa Kỳ, dự trù vào cuối năm nay.
Mỹ Ô Nhiễm Không Khí Do Cháy Rừng ở Gia Nã Ðại, Tổng Thống Donald Trump Dọa Áp Thêm Thuế Nước Láng Giềng
(Hình AFP / Cole Burston: Khu trung tâm nhìn từ Quần đảo Toronto trong bối cảnh các đám cháy rừng ở miền Bắc Ontario khiến chất lượng không khí tại thành phố này trở nên tồi tệ, ngày 15/7/2026.)
-Bắc Mỹ tiếp tục trải qua mùa Hè "hỏa ngục". Hàng trăm vụ cháy rừng khó kiểm soát ở Gia Nã Ðại đã khiến miền Đông và Trung Hoa Kỳ phải hứng chịu khói độc và bụi mịn. Tại thủ đô Hoa Thịnh Ðốn của Hoa Kỳ, nồng độ bụi mịn cao gấp 20 lần so với bình thường. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa áp thêm thuế quan đối với hàng hóa nhập từ Gia Nã Ðại, cáo buộc nước này phải chịu trách nhiệm về ô nhiễm.
Trên mạng xã hội Truth Social hôm 17/6, Tổng thống Donald Trump bày tỏ phẫn nộ: "Hoa Kỳ đang bị xâm chiếm... bởi không khí bẩn, ô nhiễm và gây nguy hiểm, điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được". Nguyên thủ Hoa Kỳ đe dọa sẽ áp đặt thuế quan mới với các mặt hàng nhập cảng từ Gia Nã Ðại do "cẩu thả có chủ ý", cáo buộc Gia Nã Ðại "không biết bảo vệ rừng đúng cách".
Trên khắp Hoa Kỳ, theo thông tấn xã AFP, các cảnh báo về chất lượng không khí suy giảm đã được phát đi do làn khói dày đặc di chuyển từ Gia Nã Ðại, nơi đang phải ứng phó với hơn 950 đám cháy rừng chưa được kiểm soát.
Bầu trời New York đã ngả vàng từ nhiều ngày qua. Chính quyền tại nhiều thành phố lớn ở Hoa Kỳ khuyến cáo người dân tránh các hoạt động ngoài trời và đeo khẩu trang.
Điều này gây ra lo ngại cho trận chung kết Giải Vô địch Túc cầu Thế giới (FIFA World Cup) giữa Tây Ban Nha và Á Căn Ðình vào ngày 19/7 tại sân vận động ngoài trời ở New Jersey. Liệu sức khỏe của các cầu thủ và khán giả đến xem có bị ảnh hưởng hay không? Từ New York, thông tín viên Vincent Souriau của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm:
"Trên thực tế, giai đoạn ô nhiễm nghiêm trọng nhất đã qua. Các cơ quan khí tượng giải thích rằng khối không khí ô nhiễm này hình thành do nắng nóng và dự báo có mưa rào vào 2 ngày 18 và 19/7. Như vậy, không khí sẽ trong lành hơn, vừa kịp cho trận đấu diễn ra suôn sẻ. Ông Andrew Giuliani, phụ trách các vấn đề liên quan đến World Cup ở Tòa Bạch Ốc cho biết: "Chúng tôi đã thảo luận về vấn đề này, với sự tham gia của các chuyên gia khí tượng tại các cơ quan của FIFA, chúng tôi đang theo dõi sát sao tình hình".
Tại những khu vực ô nhiễm nhất, cơ quan y tế khuyến cáo những người thuộc nhóm dễ tổn thương nên ở trong nhà. Đối với các hoạt động thể thao, nếu tình trạng ô nhiễm kéo dài, các Bác sĩ cảnh báo về nguy cơ gây khó chịu cho đường hô hấp, ảnh hưởng đến phong độ thi đấu, ví dụ như ho, cảm giác ngạt thở, kích ứng mắt.
Tốt nhất là các buổi tập luyện nên được giới hạn trong 90 phút và đặc biệt lưu ý đến các vận động viên mắc bệnh hen suyễn".
Bầu Cử Giữa Nhiệm Kỳ Chưa Bắt Đầu, Tổng Thống Donald Trump Đã Gieo Rắc Hoài Nghi Về Kết Quả
(Hình Saul Loeb/Pool AFP via AP: Tổng thống Mỹ phát biểu với quốc dân từ Tòa Bạch Ốc, ngày 16/7/2026.)
-Bầu cử giữa nhiệm kỳ chưa bắt đầu, Tổng thống Donald Trump đã "mở lối" gieo rắc hoài nghi về kết quả bỏ phiếu. Vài tháng trước kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Hoa Kỳ, tối thứ Năm (16/7/2026), Tổng thống Donald Trump đã có bài phát biểu với quốc dân. Trong bài diễn văn này, nguyên thủ Hoa Kỳ một lần nữa nhắc lại những cáo buộc chưa bao giờ được chứng minh: Đó là gian lận bầu cử trên diện rộng có lợi cho ông Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020.
Ông Trump tố cáo điều mà ông xem là những "lỗ hổng gây chấn động" trong hệ thống bầu cử của Hoa Kỳ, gia tăng sức ép đối với các Nghị sĩ đảng Cộng hòa nhằm buộc họ thông qua Dự luật Save American Act, đồng thời hướng mũi nhọn chỉ trích sang Trung Quốc. Ông tuyên bố Tòa Bạch Ốc sẽ công bố các tài liệu cho thấy Bắc Kinh đã thu thập trái phép hồ sơ của 220 triệu cử tri Hoa Kỳ, cho dù trên thực tế, đây phần lớn là các thông tin công khai và dễ được công chúng tiếp cận.
Theo ông Romuald Sciora, Giám đốc Đài quan sát Chính trị và Địa-chiến lược về Hoa Kỳ, thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược của Pháp (IRIS), điều mà Tổng thống Donald Trump hướng tới trước hết là củng cố nhận thức về sự tồn tại của một mối đe dọa, cả từ bên trong lẫn bên ngoài nước Mỹ, đối với một cuộc bầu cử dù chưa bắt đầu nhưng đã bị ông hoài nghi về tính chính danh. Trên Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) hôm 17/7, ông Romuald Sciora nhận định:
"Những gì chúng ta vừa chứng kiến nằm trong một chiến lược nhất quán. Cách đây khoảng 10 ngày, nhân dịp Quốc khánh 4/7, Tổng thống Donald Trump đã nói về mối đe dọa của Cộng sản ngay từ bên trong nước Mỹ. Bây giờ ông lại nói đến những cuộc bầu cử bị Trung Quốc thao túng trên quy mô lớn, nhưng đồng thời có sự tiếp tay của các lực lượng ở bên trong nước Mỹ.
Mục tiêu là hết sức rõ ràng: Đó là gieo rắc nỗi hoài nghi về tiến trình bầu cử, qua đó chuẩn bị cho khả năng chính quyền sẽ bác bỏ các kết quả bỏ phiếu nếu kết quả đó bất lợi cho họ, nhằm duy trì quyền lực. Từ hơn một năm qua, chúng ta đã chứng kiến những cuộc tấn công liên tiếp nhằm vào nền Dân chủ Mỹ cũng như các thiết chế đối trọng của nền Dân chủ này.
Tôi e rằng chúng ta đang đứng trước một dạng thức "quy trình đảo chính" (theo nghĩa bóng), với mục tiêu là tiếp tục nắm giữ quyền lực. Song song với đó, chúng ta cũng cần nhìn nhận đúng thực tế. Chính quyền Mỹ cững vừa vượt qua ngưỡng mới trong quan hệ với báo chí: Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu tước giấy phép hoạt động của các cơ quan truyền thông quốc gia lớn đã từ chối phát sóng bài phát biểu của ông".
Thị Trưởng New York Xem Xét Khả Năng Bắt Thủ tướng Do Thái Giao Nộp Cho Tòa Hình Sự Quốc tế
(Ảnh AP/Canva/ Chi Phuong, minh họa: Thị trưởng New York (phải) Zohran Mamdani bày tỏ ý định muốn bắt Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu tại New York, giao cho Tòa án Hình sự Quốc tế.)
-Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo The New York Times, đăng tải hôm 18/7/2026, Thị trưởng Zohran Mamdani cho biết đang xem xét tính khả thi về mặt pháp lý của việc bắt giữ Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu, khi lãnh đạo Do Thái đến dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng 9/2026, để giao nộp cho Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC / CPI).
Thông tấn xã AFP dẫn lại tuyên bố của Thị trưởng New York, "tôi tin rằng Thủ tướng Netanyahu xứng đáng ra tòa ở The Hague. Ông ấy là tội phạm chiến tranh đang bị Tòa án Hình sự Quốc tế ra lệnh truy nã", và "chúng tôi sẽ thực hiện bất cứ điều gì mà luật pháp cho phép tôi tại New York". Tuy nhiên, Thị trưởng Mamdani cũng thừa nhận rằng "không chắc chắn" về thẩm quyền của mình trong việc bắt giữ một nhà lãnh đạo ngoại quốc như Benjamin Netanyahu, đồng thời cho biết đang "tích cực thảo luận" với các cơ quan chức năng tại New York về vấn đề này.
Trước đó, vị Thị trưởng thuộc đảng Dân chủ từng cam kết sẽ huy động cảnh sát thành phố để thi hành các Lệnh bắt giữ đối với những nhà lãnh đạo bị Tòa án Hình sự Quốc tế truy nã, cụ thể là ông Netanyahu và Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Đại sứ Do Thái tại Liên Hiệp Quốc, ông Danny Danon, đã ngay lập tức đáp trả Thị trưởng New York, cáo buộc hành động "khơi dậy sự thù địch và thu hút sự chú ý của truyền thông bằng cách công kích Chính phủ Do Thái", và đồng thời khẳng định, "điều đó sẽ chẳng thay đổi được gì. Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu vẫn sẽ đến New York". Theo một Thỏa thuận năm 1947 quy định về hoạt động của trụ sở Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ có nghĩa vụ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của đại diện các quốc gia thành viên.
Tòa án Hình sự Quốc tế, có trụ sở tại The Hague (Hòa Lan), đã ban hành Lệnh bắt giữ ông Benjamin Netanyahu vì "các tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại" tại dải Gaza, trong bối cảnh Do Thái tiến hành chiến dịch quân sự nhằm đáp trả cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10/2023.
Trong khi đó, chính quyền Trump đang khởi sự một chiến dịch ngoại giao mới hướng đến xóa sổ Tòa án Hình sự Quốc tế, được thành lập năm 2002, theo Công ước Roma, được 120 quốc gia phê chuẩn. Tòa có nhiệm vụ xét xử những kẻ phạm tội ác chiến tranh, diệt chủng và tội ác chống lại loài người, thường được coi là một bước tiến lớn của luật pháp quốc tế và việc bảo vệ nhân quyền. Trong một phát biểu đầu tuần này, Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định Hoa Kỳ đặt mục tiêu dỡ bỏ hoàn toàn Tòa án Hình sự Quốc tế, đến "từng viên gạch một nếu cần".
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(AFP/RFI) – Hơn 5.000 người chết vì động đất, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) giải ngân nhằm tái thiết Venezuela. Ba tuần sau vụ động đất kép tại Venezuela, tính đến ngày 17/7/2026, hơn 5.000 người đã thiệt mạng, hơn 16.000 người bị thương, hơn 20.000 người mất nhà mất cửa, phải tạm trú tại các trại tị nạn tạm thời. Hôm 17/7, Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã giải ngân 346 triệu Mỹ kim, vốn bị đóng băng từ năm 2019. Tổ chức này không công nhận tính chính danh của cựu Tổng thống Venezuela, Nicolas Maduro, bị bắt đưa sang Hoa Kỳ hồi đầu năm nay. Khoản tiền này sẽ cho phép tái thiết Venezuela, hỗ trợ gia đình các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, từ nhà ở cho đến các cơ sở hạ tầng và dịch vụ công khác.
(AFP/RFI) – Một nhà báo có nguy cơ bị trục xuất về Trung Quốc: RSF và hơn 50 tổ chức phi chính phủ kêu gọi Thái Lan không nhượng bộ Bắc Kinh. Hôm 17/7/2026, Tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) và nhiều NGO ra tuyên bố chung, cảnh báo việc cưỡng chế trục xuất nhà báo "chắc chắn sẽ cấu thành hành vi vi phạm các nghĩa vụ của Thái Lan theo các quy định cấm tra tấn của luật pháp quốc tế và trong nước". Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Thái Lan Anutin CharnvIraqul đang công du Trung Quốc. Nhà báo điều tra người Trung Quốc Bạch Triệu Đông (Bai Zhaodong) rời khỏi Trung Quốc vào tháng 11/2023 "sau khi bị đàn áp và bị buộc tội hình sự, vì phanh phui các vụ tham nhũng và gian lận tài chánh quy mô lớn liên quan đến các viên chức", theo bà Andrea Bolanos Vargas, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về Những người Bảo vệ Nhân quyền.
(Euronews/RFI) – Ukraine mở kho lưu trữ về vụ thảm sát ở Volhynia, nhằm khôi phục lòng tin với Ba Lan. Hôm 17/7/2026, Tổng thống Zelensky ra quyết định "mở các kho lưu trữ của Cơ quan An ninh Ukraine và Cơ quan Tình báo Đối ngoại liên quan đến những sự kiện bi thảm tại Volhynia trong thế kỷ 20, đồng thời cấp phép mới cho việc khai quật hài cốt các nạn nhân". Trong giai đoạn 1943-1945, hàng chục ngàn thường dân Ba Lan đã bị những người theo chủ nghĩa Dân tộc Ukraine thảm sát tại Volhynia và Đông Galicia, trong khi hàng ngàn người Ukraine cũng thiệt mạng trong các cuộc tấn công trả đũa.
(AFP/RFI) – Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 119 người tình nghi có liên quan đến Nhà nước Hồi giáo (IS). Trong thông cáo của Bộ Nội vụ hôm 18/7/2026, 119 người đã bị bắt trong một chiến dịch được thực hiện tại hơn 30 tỉnh ở Thổ Nhĩ Kỳ nhằm chống lại tổ chức khủng bố Daech. Những người này bị cáo buộc là thành viên của Nhà nước Hồi giáo và làm tuyên truyền trên mạng xã hội, tài trợ cho nhóm này "thông qua các cá nhân có liên hệ với tổ chức khủng bố cùng các tổ chức được gọi là hội từ thiện".
(AFP/RFI) – Dải Gaza: Đi dự lễ tang bị chết bởi đạn của Do Thái. Hôm 17/7/2026, Do Thái tấn công khu chợ trong trại di tản, khiến 8 người chết. Ông Mahmoud Bassal, phát ngôn viên của Cơ quan Phòng vệ Dân sự – tổ chức hoạt động như một lực lượng cấp cứu dưới quyền quản lý của Hamas – cho biết sự việc xảy ra tại trại tị nạn Nuseirat ở miền Trung dải Gaza "trong lúc đang diễn ra lễ tang" của một người đàn ông đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công khác của Do Thái cùng ngày.
(AFP/RFI) – Hoa Kỳ kêu gọi Cuba trả tự do cho hơn 700 tù nhân chính trị. Sau khi nghệ sĩ bất đồng chính kiến người Cuba, Luis Manuel Otero Alcántara, sang Mỹ, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio hôm 19/7/2026 kêu gọi chính phủ Cuba trả tự do cho hơn 700 tù nhân chính trị, và kêu gọi cộng đồng quốc tế "không làm ngơ" trước các vi phạm nhân quyền tại Cuba. Ông Luis Manuel Otero Alcántara (38 tuổi), nhân vật chủ chốt trong phong trào bất đồng chính kiến mới tại Cuba, bị bắt năm 2021, được trả tự do sau 5 năm bị giam giữ.
(The Guardian/RFI) – Các Bác sĩ cảnh báo về tính chất nguy hiểm của kế hoạch sàng lọc testosterone của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Trong tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth đã ra lệnh thực hiện sàng lọc hàng năm về tình trạng thiếu hụt testosterone đối với quân nhân nam tại ngũ và lực lượng dự bị từ 30 tuổi trở lên, và cho rằng việc này sẽ giúp duy trì sức mạnh chiến đấu của quân đội. Báo Anh ngày 18/7/2026, trích dẫn thông tấn xã Reuters, cho biết nhiều Bác sĩ lo ngại rằng điều này có thể dẫn đến các phương pháp điều trị không cần thiết, hoặc thậm chí nguy hiểm, có thể làm tăng nguy cơ vô sinh ở quân nhân hoặc dẫn đến các hậu quả khác, nếu testosterone được kê đơn không đúng cách.
(AFP/RFI) – FIFA nên bước vào một "hiệp đấu thứ ba" và nỗ lực bảo vệ túc cầu trước các sức ép chính trị và tài chánh trước thềm World Cup sắp tới. Đây là nhận định hôm 19/7/2026 của Tổng Thư ký Hội Đồng Âu Châu, theo đó, Liên đoàn Túc cầu Thế giới (FIFA) phải "khẩn cấp hành động để củng cố tính liêm chính của thể thao". Trong thông cáo, ông Alain Berset nhấn mạnh là ngoài vụ tai tiếng "án phạt được đình chỉ dưới sức ép", kỳ World Cup 2026 này còn đặt ra nhiều câu hỏi về thẩm quyền của các Trọng tài. Tổng Thư ký Hội Đồng Âu Châu cũng lấy làm tiếc trước "những lời lăng mạ mang tính phân biệt chủng tộc nhắm vào các cầu thủ".
(La Presse/RFI) – Cháy rừng: Khói "vượt Đại Tây Dương" sang Âu Châu. Gia Nã Ðại vẫn đang phải đối phó với 950 vụ cháy rừng. Chỉ riêng trong ngày 18/7/2026, có hơn 70 vụ cháy mới đã được ghi nhận. Không chỉ khiến nhiều thành phố của Hoa Kỳ ô nhiễm, khói từ các đám cháy rừng ở Gia Nã Ðại còn được dự báo lan xa cả ngàn cây số, sang tận Âu Châu và gây ô nhiễm không khí. Cơ quan Copernicus, Đài Quan sát Khí hậu Âu Châu, nhắc lại là 345 triệu người tại Bắc Mỹ và Âu Châu đã hứng chịu ô nhiễm bụi mịn PM2,5 do các vụ cháy rừng ở Gia Nã Ðại năm 2023 gây ra, và 70.400 ca chết có liên quan đến mùa cháy rừng năm đó.
(Le Soir/RFI) – Ý Ðại Lợi áp dụng quy định mới bảo vệ các bãi biển, nhưng khiến du khách không hài lòng. Mùa Hè này, một số bãi biển tư nhân tại Ý Ðại Lợi đã cấm du khách mang đồ ăn đi dã ngoại tại bờ biển nhằm hạn chế xả rác thải. Trang mạng Le Soir của Bỉ hôm 18/7/2026 cho biết biện pháp này đã gây phản ứng không hài lòng từ các du khách, vốn đã phải đối mặt với tình hình tăng giá thuê ghế và dù che nắng ở bãi biển. Không chỉ nhằm bảo vệ môi trường, biện pháp cấm pinic ở bãi biển còn được cho là để bù đắp cho những khó khăn tài chánh của các cơ sở khai thác bãi biển.
(AFP/RFI) – Đài Loan: Trung Quốc gia tăng các hoạt động hàng hải xung quanh hòn đảo. Theo lực lượng Tuần duyên Đài Loan hôm 20/7/2026, Trung Quốc đã gia tăng đánh kể số lượng tàu thực hiện các hành vi “gây hấn” trong lãnh hải của hòn đảo trong tháng Sáu, tổng cộng là 263 tàu, trong đó có tàu Tuần tra Bờ biển, tàu Cấp cứu và tàu Nghiên cứu. Vào tháng Sáu, Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tuần tra “thực thi pháp luật” ở phía Đông Đài Loan, mà Đài Bắc cáo buộc là hành vi “bành trướng trá hình”.
(AFP/RFI) – Phi Luật Tân cáo buộc Trung Quốc làm một thủy thủ bị thương ở Biển Đông. Hôm 20/7/2026, Quân đội Phi Luật Tân cáo buộc lực lượng Hải cảnh Trung Quốc đã điều một chiếc xuồng cao-su, chạy xung quanh tàu BRP Sierra Madre ở bãi Cỏ Mây (Second Thomas Shoal), dùng gậy gỗ đánh một thủy thủ của nước này, gây thương tích. Trong thông cáo, Phi Luật Tân lên án hành vi “khiêu khích và thù địch rõ ràng”. Thông tin này được đưa ra vài tiếng đồng hồ sau khi Bộ Ngoại giao Phi Luật Tân thông báo các nhà ngoại giao cấp cao của hai nước sẽ gặp nhau tại Manila trong tuần này.
(AFP/RFI) – Ấn Độ: Hàng trăm người ủng hộ phong trào “Con Gián” biểu tình bất chấp lệnh cấm của cảnh sát. Hôm 20/7/2026, những người ủng hộ phong trào “Con gián” của giới trẻ Ấn Độ đã tập trung giữa lòng thủ đô Tân Ðề Ly, tuần hành đến Quốc hội, yêu cầu Bộ trưởng Giáo dục từ chức, chấm dứt tình trạng tham nhũng, mặc dù cảnh sát không cho phép biểu tình. Nhiều người cũng đến đây để biểu tình phản đối nạn gian lận trong thi cử. Lực lượng an ninh và bán quân sự đã được khai triển tại khu vực để giải tán người biểu tình. Trên mạng xã hội X, phát ngôn của phong trào này cho biết sáng 20/7, chính phủ đã liên hệ để đối thoại. Phong trào “Con Gián”, được ủng hộ đông đảo trên mạng xã hội, là thách thức công khai lớn nhất đối với Thủ tướng Modi trong nhiệm kỳ lãnh đạo thứ ba này.
(AFP/RFI) – Ngoại trưởng Hoa Kỳ để ngỏ khả năng gặp đồng cấp Nga và Trung Quốc bên lề hội nghị Ngoại trưởng ASEAN tuần này. Hôm 19/7/2026, ông Marco Rubio thông báo sẵn sàng gặp 2 Ngoại trưởng Vương Nghị và Sergey Lavrov trong chuyến công du Phi Luật Tân, nhân hội nghị Ngoại trưởng Hiệp hội các Quốc gia Ðông Nam Á (ASEAN). Iran sẽ nằm trong chương trình nghị sự, vì các quốc gia Á Châu – nhất là các nước không sản xuất dầu mỏ – bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc xung đột giữa Hoa Kỳ và Iran, đặc biệt là do eo biển Hormuz bị đóng cửa.
(AFP/RFI) – Iran kêu gọi IAEA lên án Hoa Kỳ tấn công nhà máy điện nguyên tử đang xây dựng. Hôm 20/7/2026, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baghaei kêu gọi Hội đồng Thống đốc Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế (IAEA) và Tổng Giám đốc Rafael Grossi “nêu rõ lập trường về sự việc này và lên án hành động tội ác do Hoa Kỳ thực hiện” khi oanh kích nhà máy đang được xây dựng tại Darkhovin, Tây-Nam Iran, hôm 19/7.
(AFP/RFI) – Tàu cứu trợ nhân đạo Tây Ban Nha cập cảng Cuba. Thuyền El Astral, thuộc tổ chức phi chính phủ Open Arms của Tây Ban Nha, đã đến Havana vào chiều 19/7/2026, mang theo thuốc men và các tấm pin năng lượng Mặt trời dành cho một bệnh viện nhi tại thủ đô Cuba. Tàu từng tham gia các sứ mệnh nhân đạo tại Gaza và các hoạt động giải cứu người tị nạn trên Địa Trung Hải. Ông Oscar Camps, người sáng lập Open Arms, lên án hành động “tàn bạo” của chính quyền Trump khi áp đặt lệnh phong tỏa dầu mỏ với Cuba từ hơn 5 tháng qua, khiến hoạt động của bệnh viện bị đình chỉ.
(AFP) – Chiến dịch quân sự chống Ukraine: Tổng thống Nga “biết ơn” Bắc Hàn “hỗ trợ”. Hôm 19/7/2026, trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Bắc Hàn Choe Son Hui đang công du Nga, ông Vladimir Putin tuyên bố “không bao giờ quên” những “hành động anh hùng” của các binh sĩ Bắc Hàn.
(AFP/RFI) – Hung Gia Lợi: Thủ tướng Peter Magyar đề xuất cựu Vô địch Cờ vua Judit Polgar làm Tổng thống. Hôm 20/7/2026, Thủ tướng Hung Gia Lợi Peter Magyar bày tỏ mong muốn đề bạt cựu kiện tướng cờ vua Judit Polgar giữ chức Tổng thống, một chức vụ mang tính nghi thức và không có thực quyền, để tất cả “người dân Hung Gia Lợi có thể tự hào”. Ông cho biết sẽ gặp Polgar hôm 20/7 để hỏi bà có sẵn sàng đảm nhiệm vai trò này cho đến khi Hiến pháp mới được thông qua hay không. Bà Judit Polgar (49 tuổi) ít dính líu đến các đảng phái và rất nổi tiếng ở Hung Gia Lợi. Câu chuyện của bà thường được so sánh với vai nữ chính trong loạt phim ăn khách “The Queen’s Gambit” của Netflix. Bà từng là nữ kỳ thủ số một thế giới trong hơn một phần tư thế kỷ và vẫn là phụ nữ duy nhất lọt vào top 10 thế giới ở mọi hạng mục (không phân biệt nam nữ).
(AFP/RFI) – Hàng ngàn người Do Thái tuần hành gần biên giới Gaza đòi tái thiết các khu định cư Do Thái ở vùng đất người Palestine. Hôm 19/7/2026, hàng ngàn người Do Thái, bao gồm cả những người định cư Do Thái và các nhà hoạt động cánh hữu, tuần hành về hướng biên giới với dải Gaza, kêu gọi chính phủ Do Thái tái thiết lập các khu định cư tại vùng lãnh thổ Palestine bị chiến tranh tàn phá. Các khu định cư của người Do Thái đã bị di dời khỏi dải Gaza từ những năm 2000. Quân đội Do Thái hiện kiểm soát hơn 60% lãnh thổ ở Gaza.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét