Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 29 tháng 4, 2026

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 29/4/2026 - MYLOAN - Duke Nguyễn


Trump nói "không thích" đề xuất mới của Teheran, Iran đổ lỗi cho Mỹ về thất bại đàm phán - Ngày 27/04/2026, người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Mỹ “đang nghiên cứu” đề xuất của Iran thông qua trung gian Pakistan. Theo ngoại trưởng Marco Rubio, đề xuất lần này “tốt hơn những gì chúng tôi nghĩ họ sẽ đưa ra”. Tuy nhiên, dường như tổng thống Donald Trump “không thích” văn bản này. Trong khi đó, tại Saint-Petersburg, Nga, ngoại trưởng Iran lên án Mỹ làm cho đàm phán đổ vỡ.
<!>
Sau cuộc họp với các cố vấn chính về an ninh do tổng thống Donald Trump chủ trì ngày 27/04, ngoại trưởng Marco Rubio nhắc lại “mọi thỏa thuận đạt được phải ngăn chặn vĩnh viễn việc [Iran] sở hữu vũ khí hạt nhân trong tầm tay bất cứ lúc nào”. Trong khi đây lại chặng thứ ba trong đề xuất của Iran, theo trang Axios, bao gồm mở lại eo biển Hormuz, chấm dứt chiến tranh và sau này mới đàm phán về hồ sơ hạt nhân.
Bộ trưởng Tài Chính Mỹ Scott Bessent khẳng định chiến lược phong tỏa hải cảng Iran đã mang lại hiệu quả. Ông viết trên mạng X tối 27/04 : “Ngành công nghiệp dầu mỏ của Iran vốn đã khó khăn đang bắt đầu giảm sản lượng do lệnh cấm vận của Mỹ. Sản lượng sẽ sớm sụp đổ. BƯỚC TIẾP THEO: THIẾU NHIÊN LIỆU Ở IRAN”.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz, trong một cuộc gặp không chính thức với sinh viên Đức ngày 27/04, đã “buột miệng” cho rằng Mỹ đang bị chính quyền Iran “làm nhục”. Ông thú thật là không biết Mỹ đang hướng đến lối thoát chiến lược nào trước “những nhà đàm phán cực kỳ khôn khéo hoặc đúng hơn là khôn khéo để không phải đàm phán gì”.
Còn đối với Iran, theo phát biểu của ngoại trưởng Abbas Araghchi trong cuộc gặp với tổng thống Nga Vladimir Putin tại Saint Petersburg ngày 27/04 và được AFP trích dẫn, chính “những yêu cầu quá đáng từ phía Hoa Kỳ” đã khiến “vòng đàm phán trước đó, dù có tiến triển, đã không đạt được mục tiêu”.
Nga nằm trong vòng công du con thoi cuối tuần này của ngoại trưởng Iran, sau khi đến Pakistan và Oman.

Về phía Nga, tổng thống Putin khẳng định “tiếp tục mối quan hệ chiến lược” với Iran, theo tường trình của thông tín viên RFI Jean-Didier Revoin tại Matxcơva :
“Matxcơva sẽ làm mọi điều trong khả năng của mình để mang lại hòa bình cho Trung Đông càng nhanh càng tốt, vì lợi ích của tất cả các quốc gia trong khu vực. Đó là những gì Vladimir Putin đã nói với ngoại trưởng Iran trong buổi tiếp đón hôm qua (27/04) tại Saint Petersburg. Tổng thống Nga cũng nhân cơ hội này gửi lời chúc lãnh tụ Iran Mojtaba Khamenei mau chóng bình phục và ca ngợi cuộc đấu tranh anh hùng của người dân Iran để bảo vệ chủ quyền.

Về phần mình, ông Abbas Araghchi cảm ơn Nga về những nỗ lực ngoại giao của Matxcơva kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột giữa Iran và Mỹ. Ngoại trưởng Iran cũng nhấn mạnh rằng Matxcơva luôn sát cánh với Iran trong giai đoạn khó khăn này.
Ngoài những tuyên bố chung chung này, không có chi tiết cụ thể nào được đưa ra. Được biết, Matxcơva đã nhiều lần đề nghị làm trung gian hòa giải để giải quyết xung đột, cũng như lưu giữ 450 kg uranium mà Iran đã làm giàu. Hai đề xuất này cho đến nay vẫn chưa được đáp ứng, nhưng điều đó không làm nản lòng tổng thống Nga. Ông Vladimir Putin cũng nhắc lại mong muốn tăng cường quan hệ giữa hai nước”

Nghị Viện Châu Âuthông qua Ngân sách Liên Âu 2028-2034


Nghị Viện Châu Âu, hôm nay 28/04/2026, đã thông qua ngân sách của Liên Hiệp Châu Âu trong giai đoạn 2028-2034, với 370 phiếu thuận, 201 phiếu chống và 84 vắng mặt. Trước đó, ngày 15/04, Ủy ban Ngân sách của Nghị Viện Châu Âu đã bỏ phiếu thông qua văn bản về khung tài chính (CPF) cho giai đoạn 2028-2034, với ngân sách cao hơn 10% so với đề xuất của Ủy Ban Châu Âu.

Đặc phái viên Lila Olkinuora tường trình từ Nghị Viện Châu Âu ở Strasbourg:
« Nhiều hơn 10%. Số tiền mà Nghị Viện đề xuất bỏ phiếu vào thứ Ba tuần này tại Strasbourg vượt xa đề xuất của Ủy Ban Châu Âu. Khác biệt này báo hiệu sự phản đối của Nghị Viện Châu Âu đối với chính sách thắt lưng buộc bụng, theo những người soạn thảo văn bản. Mục tiêu là để tài trợ một cách công bằng cho các ưu tiên của Liên Hiệp Châu Âu: trước hết là các ưu tiên truyền thống, như ngân sách cho nghiên cứu và đoàn kết xã hội, nhưng cũng bao gồm các ưu tiên mới, chẳng hạn như quốc phòng và năng lực cạnh tranh.

Một khía cạnh khác của văn bản này liên quan đến việc tăng nguồn tài trợ cho Chính sách Nông nghiệp Chung (PAC), một hỗ trợ thiết yếu đối với ngành này, có thể được tài trợ bằng cách áp thuế đối với các tập đoàn công nghệ lớn, đối với tiền điện tử hoặc khí thải. Đây sẽ là các nguồn lực mà Liên Âu có quyền dùng để tài trợ cho hoạt động của bộ máy, và để trả các món nợ liên quan đến đại dịch Covid.

Theo văn bản này, các loại thuế mới dự kiến sẽ mang lại 60 tỷ euro mỗi năm. Văn bản của Nghị Viện thu hẹp khả năng đàm phán điều chỉnh của các quốc gia thành viên, và không được lòng phe cực hữu trong Nghị Viện Châu Âu. Nếu văn bản này được đa số thông qua vào ngày thứ Ba tuần này, đây mới chỉ là điểm khởi đầu. Nghị Viện Châu Âu sau đó sẽ phải bắt đầu đàm phán với Hội Đồng Châu Âu. »

Ukraina tìm cách có thêm vũ khí chống tên lửa do nguồn cung ngày càng hạn chế
 

Trong bối cảnh nguồn cung ứng vũ khí từ phương Tây gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi tình hình Trung Đông, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky, hôm qua, 27/04/2026, khẳng định Kiev đang nỗ lực tìm kiếm các hệ thống chống tên lửa đạn đạo và thúc đẩy chiến lược tự chủ phòng thủ.

Trong bài phát biểu thường nhật, tổng thống Ukraina cho biết Kiev đang thiếu vũ khí trầm trọng và nhấn mạnh đến nhu cầu dài hạn phải phát triển được hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo, "tự làm hoặc liên kết với các đối tác", theo trích dẫn của AFP.
Hiện chi tiêu cho quốc phòng của Ukraina chiếm 40 % GDP, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế (Sipri). Ukraina đã vươn lên vị trí thứ bảy toàn cầu, theo báo Le Monde, về tổng chi tiêu quân sự và, là năm thứ tư liên tiếp dẫn đầu về chi tiêu quân sự tính theo tỷ lệ phần trăm GDP. Chi tiêu quân sự của Nga tăng 5,9%, đạt 190 tỷ đô la, tương đương 7,5% GDP.

Trước đó trong ngày, ông Zelensky cũng thông báo tóm tắt quy mô các cuộc tấn công của Nga vào Ukraina trong tuần qua, với hơn 1900 drone và 1400 quả bom dẫn đường và tên lửa các loại. Theo Không quân Ukraina, Nga đã phóng 666 tên lửa, drone vào Ukraina từ tối thứ Sáu đến sáng thứ Bảy 25/04 tuần trước.
Chỉ riêng trong đêm thứ Hai 27/04, Ukraina cho biết Nga đã phóng 123 drone vào lãnh thổ nước này, 95 trong số đó đã bị bắn hạ. Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraina cũng thông báo đã ghi nhận 226 cuộc đụng độ với lực lượng Nga vào thứ Hai, chủ yếu tập trung ở khu vực Pokcrovsk, Donetsk. Bộ trưởng Quốc Phòng Ukraina Mykhailo Fedorov cho biết trên Telegram, rằng drone đánh chặn của Ukraina đã bắn hạ hơn 33.000 drone của Nga trong tháng trước, được coi là một kỷ lục kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu cách đây bốn năm.

Về phía Nga, lãnh đạo vùng Belgorov, giáp với Ukraina cho biết 3 người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công bằng drone của Ukraina trong đêm qua. Kiev cũng thừa nhận đứng đằng sau vụ tấn công vào nhà máy lọc dầu Toupsé ở Nga vào đêm qua 27/04, gây ra vụ hỏa hoạn tại khu vực này.

Không có nhận xét nào: