Hè Cuối Tuần Này Đi Đâu? Cả Nhà Nhớ Rủ Nhau Đến Chơi Vui Tại Hội Chợ Quận Santa Clara 2025!-Tưng bừng, náo nhiệt và đầy ắp tiếng cười vui, nhớ nhé, Hội chợ Quận Santa Clara 2025 đã chính thức mở cửa và sẽ kéo dài đến hết cuối tuần này thôi đó nha! Đây là điểm đến “lý thú nhất!” cho mọi thành viên trong gia đình, từ bé tí hon đến ông bà nội ngoại!
<!>
-Bạn sẽ tìm thấy gì ở đây? Cả một thế giới giải trí hấp dẫn đang chờ bạn:
-Các trò chơi mạo hiểm thót tim, cho người ưa cảm giác mạnh!
-Khu trò chơi siêu dễ thương, dành riêng cho các bé thiếu nhi!
-Sân khấu biểu diễn trực tiếp, với các ban nhạc “sôi động hết mình”!
-Khu ẩm thực phong phú, từ món truyền thống, đến đồ ăn đường phố “cực ngon, cực đã!” giải khát đủ loại sinh tố!
-Các gian hàng triển lãm tôn vinh cộng đồng, nơi đây bạn sẽ thấy tự hào là cư dân San Jose, trong quận hạt Santa Clara!
-Đặc biệt năm nay: xuất hiện sở thú cưng thân thiện, cho bé có thể vuốt ve và khu động vật bò sát rất thú vị, với điểm chú ý là một chú rùa khổng lồ đáng yêu, nhất định phải đến thăm đó nha!
-Còn chờ gì nữa? Cả nhà lên xe ngay đi! chỉ còn đến cuối tuần này thôi!
-Hội chợ Quận Santa Clara, nơi tạo nên những kỷ niệm mùa hè. ngập tràn niềm vui và tiếng cười!
-Vui hết cỡ, Chơi thả ga, Ăn ngon…bể bụng! Một năm mới có một lần Quý Vị ơi!
(Hình Ông Bà Ngoại dắt cháu, đi chơi Hội Chợ Hè Quận Santa Clara 202, ngày khai trương!)
Dears All, Here is the link VIETV DIRECTV NATIONWIDE CHANNELS 2036 & 2037
SANTA CLARA COUNTY KHAI MẠC HỘI CHỢ MÙA HÈ NĂM 2025
Cả cộng đồng, bàng hoàng thương tiếc: Khi hay, nữ phi công gốc Việt thiệt mạng, gẫy cánh! trong lúc đang thực hiện giấc mơ, bay vòng quanh thế giới!
– Cô Nguyễn Anh Thư, phi công gốc Việt, vừa tử nạn trong một tai nạn máy bay ở Greenwood, Indiana, trong lúc thực hiện chuyến bay một mình vòng quanh thế giới hôm Thứ Tư, 30 Tháng Bảy.
Giới chức giảo nghiệm tử thi ở Johnson County xác nhận danh tính cô Anh Thư, một người dạy lái máy bay và tốt nghiệp đại học Purdue University, bị thiệt mạng khi chiếc máy bay nhỏ cô lái bị rớt sáng sớm Thứ Tư, theo báo IndyStar.
(Nữ phi công Nguyễn Anh Thư. Hình: Twitter pilot anh-thu womeninAA)
Lúc đó, cô Anh Thư đang bay ở chặng thứ nhì trong chuyến bay một mình vòng quanh thế giới. Máy bay của cô cất cánh tại phi trường Greenwood lúc 10 giờ 45 phút sáng, và đang trên đường bay tới Pennsylvania, theo dữ liệu của Flightaware.
Vài phút sau khi cất cánh, chiếc máy bay Lancair IV-P 2005 của cô bị chao đảo trên bầu trời và rớt xuống một ngọn đồi phỉa sau một trạm xăng Circle K trên đường Main Street ở Greenwood.
Ông Frank Williams, nhân chứng vụ rớt máy bay, nói rằng chiếc máy bay rớt từ từ xuống đất.
“Không có tiếng nổ, và không có cháy. Sau khi chứng kiến, tôi tấp xe vào và ngửi thấy mùi khói. Rồi tôi tiến gần đến chiếc máy bay và có thể nói là không ai sống sót,” ông nói.
Hiện chưa rõ vì sao máy bay của cô Anh Thư rớt. Cơ Quan Quản Trị Hàng Không Mỹ (FAA) và Cơ Quan An Toàn Giao Thông Mỹ (NTSB) đang điều tra. (NV)
Thương tiếc nữ phi công gốc Việt, vừa thiệt mạng trong tai nạn phi cơ: Bất ngờ ngọn gió dừng lại giữa trời xanh, mang theo một sứ mệnh lịch sử, làm rạng danh con cháu Hai Bà Trưng,...còn dang dở!
-Chuyến hành trình bay vòng quanh thế giới của nữ phi công gốc Việt Nguyễn Anh Thư – người sáng lập tổ chức AWAA – đã kết thúc đột ngột vào sáng 30 tháng Bảy, khi chiếc máy bay nhỏ của cô rơi xuống thành phố Greenwood, bang Indiana. Cô ra đi ở tuổi 44, để lại sau lưng một sứ mệnh còn dang dở, nhưng đã kịp thắp lên ngọn lửa cảm hứng cho biết bao thế hệ phụ nữ châu Á theo đuổi ngành hàng không vũ trụ.
Vụ tai nạn xảy ra khi cô đang một mình điều khiển chiếc máy bay Lancair IV-P 2005, bay từ Indiana đến Pennsylvania – một chặng trong hành trình mà cô từng mô tả là “không chỉ là một chuyến bay, mà là lời hiệu triệu gửi tới những cô gái châu Á mơ ước được bay cao!”. Theo Đại học Purdue, nơi cô từng học, hành trình 2024 của Anh Thư đã ghé qua 25 điểm, khởi hành từ thành phố Oshkosh (bang Wisconsin) hôm 27 tháng Bảy.
Anh Thư sinh ra tại một làng quê nghèo ở tỉnh Phú Yên, sau này là Đắk Lắk, và cùng gia đình di cư sang Mỹ khi mới 12 tuổi. Con đường đến với nghề phi công của cô không hề trải hoa hồng. Trong những năm đầu học bay, cô từng phải dạy kèm toán để có tiền chi trả cho giờ bay đắt đỏ, thậm chí ngủ qua đêm trong xe hơi, để tiết kiệm chi phí. Sau này, một người thầy thấy hoàn cảnh của cô, đã cho phép cô tá túc tạm thời trong sân bay.
Bằng ý chí kiên cường, cô không chỉ tốt nghiệp thủ khoa trung học, mà còn nằm trong top 10 sinh viên xuất sắc của Đại học Purdue. Khi đang là nghiên cứu sinh ngành hàng không vũ trụ tại Georgia Tech, cô thành lập tổ chức Asian Women in Aerospace and Aviation (AWAA) vào năm 2018, rồi mở học viện huấn luyện bay Dragon Flight, tại bang Florida năm 2020. Năm 2024, cô trở thành người phụ nữ gốc Á thứ 10 trong lịch sử, bay một mình vòng quanh thế giới!
Ở Dragon Flight, Anh Thư không chỉ là giảng viên, mà còn là người truyền cảm hứng, giúp các học viên nữ nhận ra rằng, bầu trời không dành riêng cho bất kỳ ai, nhất là phụ nữ! Cô tập trung vào huấn luyện kỹ năng đánh giá rủi ro và đưa ra quyết định, những yếu tố sống còn trong ngành hàng không.
Cái chết của Anh Thư là một mất mát lớn, không chỉ cho cộng đồng người Việt tại Mỹ, mà còn cho cả một thế hệ nữ sinh châu Á, nhất là Việt Nam, đang dõi theo cô, như biểu tượng của nghị lực, sự độc lập và khát vọng bứt phá khỏi định kiến.
Tổ chức AWAA viết trong thông cáo ngày 30 tháng Bảy: “Anh-Thu Nguyen không chỉ là nhà sáng lập của chúng tôi, mà còn là người bạn, người dẫn đường và nguồn cảm hứng sống động. Cô ấy đến từ một gia đình nghèo tại Việt Nam, và đã trở thành ngọn hải đăng cho hàng ngàn phụ nữ khắp thế giới! Cầu mong cô sẽ tiếp tục bay cao trên bầu trời , như cách cô vẫn từng làm, dẫu chỉ bằng một đôi cánh!”
Câu chuyện của Nguyễn Anh Thư, không khép lại bằng cái chết, mà mở ra như một di sản sống động về ước mơ, về sự bền bỉ, và về niềm tin rằng người Việt, nhất là phụ nữ Việt, dù "chân yếu, tay mềm" cũng có thể viết tên mình giữa tầng mây! tung cánh gió! "Bầu trời nào đó, cô đã bay cao!" Vĩnh biệt!
Thêm tai nạn, rơi máy bay tư nhân ở California: Cả 3 người thiệt mạng, địa điểm gần nơi John Denver tử nạn!
-Ba người trên chiếc máy bay tư nhân rơi xuống vùng biển ngoài khơi thành phố Pacific Grove, bang California, đã được xác nhận thiệt mạng – theo thông tin từ truyền thông Mỹ ngày 27 Tháng Bảy.Tin tức Beauty trends
Lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ đã lập tức triển khai hoạt động tìm kiếm cứu hộ sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn xảy ra tối 26 Tháng Bảy. Chiếc máy bay gặp nạn là loại Beech 95-B55 Baron, khởi hành từ sân bay San Carlos lúc 22 giờ 11, với điểm đến là thành phố Monterey – cùng bang California. Tuy nhiên, chỉ hơn 20 phút sau khi cất cánh, phi cơ đột ngột mất liên lạc với kiểm soát không lưu.
Người dân tại khu vực Pacific Grove kể lại rằng họ nghe thấy âm thanh động cơ rít lên bất thường, sau đó là tiếng nổ lách tách rồi chứng kiến máy bay lao xuống biển. Nhiều cuộc gọi khẩn cấp đã được thực hiện ngay trong đêm.
Sáng ngày 27 Tháng Bảy, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể đầu tiên trôi dạt vào bờ biển. Đến chiều cùng ngày, thi thể hai nạn nhân còn lại cũng được phát hiện. Các mảnh vỡ của chiếc máy bay đã trôi dạt vào bờ, hỗ trợ công tác xác minh và thu thập chứng cứ.Tin tức Beauty trends
Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) xác nhận có ba người trên chuyến bay. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB) đã nhanh chóng tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, thu thập dữ liệu từ các mảnh vỡ và lời khai nhân chứng.
Vụ tai nạn nghiêm trọng này xảy ra ở gần vịnh Monterey – một địa điểm từng gắn liền với một thảm kịch hàng không khác: cái chết của cố ca nhạc sĩ John Denver vào năm 1997. Khi ấy, Denver đang điều khiển chiếc máy bay tự chế Rutan Long-EZ thì gặp trục trặc kỹ thuật và lao xuống biển, tử nạn ở tuổi 53.
Dù nguyên nhân vụ rơi máy bay hôm 26 Tháng Bảy chưa được công bố, sự việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức độ rủi ro của hàng không tư nhân tại Mỹ, đặc biệt là những chặng bay ngắn vào ban đêm trên các tuyến ven biển thường có thời tiết thay đổi thất thường. Nhà chức trách tiếp tục kêu gọi người dân cung cấp thêm thông tin hoặc hình ảnh liên quan để phục vụ công tác điều tra.
(Theo DV News)
Nổ súng bên trong nhà chọc trời ở New York: 4 người chết, nghi phạm tự sát!
(Cảnh sát tại hiện trường vụ việc Ảnh: Reuters).
-Tổng cộng 5 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng tại một tòa nhà cao tầng ở New York, Mỹ, bao gồm cả nghi phạm.
Một tay súng đã nổ súng vào 18h ngày 28/7 (giờ địa phương) bên trong một tòa nhà chọc trời ở khu Midtown Manhattan, nơi đặt trụ sở của Liên đoàn Bóng bầu dục Quốc gia Mỹ (NFL) và văn phòng của nhiều công ty tài chính.
Vụ việc khiến 4 người thiệt mạng. Nghi phạm sau đó tự sát bằng súng, theo giới chức thành phố New York.
Một trong 4 nạn nhân bị sát hại là một sĩ quan Sở Cảnh sát New York (NYPD), 36 tuổi, đã phục vụ trong ngành được khoảng 3 năm rưỡi. Ba nạn nhân còn lại là dân thường.
Ủy viên Cảnh sát New York, bà Jessica Tisch, cho biết tay súng cư trú tại Las Vegas và đã lái xe xuyên quốc gia tới New York trong những ngày gần đây. Hắn đã tự bắn vào ngực và thiệt mạng vào cuối vụ xả súng.
Bà Tisch cho biết nghi phạm được cho là hành động một mình, và các nhà điều tra vẫn chưa xác định được động cơ của vụ tấn công.
Một bức ảnh do cảnh sát cung cấp cho thấy nghi phạm mang theo một khẩu súng trường khi bước vào tòa nhà, đã được nhiều hãng truyền thông lớn đăng tải. Các kiểm tra sơ bộ về lý lịch của nghi phạm không cho thấy tiền án đáng kể nào, theo các quan chức.
Tòa nhà chọc trời tại địa chỉ 345 Park Avenue là nơi đặt văn phòng của nhiều tổ chức tài chính, bao gồm Blackstone và KPMG, cùng với trụ sở của NFL.
Tại hiện trường, một lực lượng cảnh sát lớn đã bao vây khu vực xung quanh tòa nhà.
“Tôi chỉ thấy rất nhiều hỗn loạn, cảnh sát và mọi người la hét", Russ McGee, 31 tuổi, một nhân chứng đang tập luyện tại phòng gym bên cạnh tòa nhà, cho biết.
Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết các đặc vụ từ văn phòng New York của họ cũng đã được điều đến để hỗ trợ hiện trường.
(Đức Hoàng)
Tesla ký hợp đồng pin trị giá 4,3 tỷ USD với LGES, giảm sự phụ thuộc vào Trung Cộng
(Trí Đạt)
(Nhà máy Tesla tọa tại Fremont, bang California, ngày 26/7/2025. Ảnh: Zhou Rong / Epoch Times)
-Công ty Tesla đã ký một hợp đồng cung cấp pin LFP (phốt phát sắt lithium) trị giá 4,3 tỷ USD với công ty LG Energy Solution (LGES) của Hàn Quốc, nhằm giảm sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng từ Trung Quốc.
Sáng thứ Tư (ngày 30/7), LGES thông báo rằng họ đã ký một hợp đồng trị giá 4,3 tỷ USD để cung cấp pin LFP trên toàn cầu trong vòng ba năm, nhưng không tiết lộ tên khách hàng cũng như việc sản phẩm sẽ được sử dụng cho xe điện hay hệ thống lưu trữ năng lượng.
Theo nguồn tin thân cận tiết lộ với Reuters, bên mua trong hợp đồng là công ty Tesla của Mỹ, và pin LFP sẽ được cung cấp từ nhà máy của LGES đặt tại bang Michigan, Mỹ.
Tập đoàn LG tuần trước cho biết, do nhu cầu điện toàn cầu gia tăng mạnh mẽ từ các trung tâm dữ liệu phục vụ huấn luyện trí tuệ nhân tạo (AI), công ty sẽ cố gắng mở rộng sản xuất pin lưu trữ năng lượng để bù đắp cho sự sụt giảm nhu cầu đối với xe điện.
Vào tháng Tư năm nay, Giám đốc tài chính của Tesla – ông Vaibhav Taneja cho biết, các mức thuế quan tại Mỹ đã gây ra cú sốc lớn đối với mảng năng lượng của công ty, do pin LFP của Tesla chủ yếu đến từ các nhà sản xuất Trung Quốc.
Ông nói: “Chúng tôi cũng đang nỗ lực tìm kiếm chuỗi cung ứng bên ngoài Trung Quốc, nhưng điều đó cần thời gian.”
Khi các công ty Hàn Quốc ngày càng mở rộng hoạt động tại Mỹ để đáp ứng nhu cầu địa phương, Tesla trong tuần này cũng thông báo một thỏa thuận trị giá 16,5 tỷ USD – sẽ mua chip từ nhà máy của Samsung Electronics tại Texas.
Chính phủ Hàn Quốc hôm thứ Tư cho biết, ba quan chức cấp bộ trưởng đang có mặt tại Washington để gặp Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick, với hy vọng đạt được một thỏa thuận thương mại với Mỹ trước khi mức thuế 25% đối với hàng hóa Hàn Quốc có hiệu lực vào ngày 1/8.
Sản xuất tại Mỹ
LGES là một trong số ít nhà sản xuất pin LFP tại Mỹ, do các đối thủ Trung Quốc đã chiếm lĩnh thị trường hóa học pin trong thời gian dài, khiến sự hiện diện của LGES tại Mỹ không quá nổi bật.
Công ty Hàn Quốc này đã bắt đầu sản xuất pin LFP tại nhà máy ở Michigan vào tháng Năm năm nay. LGES cho biết, do nhu cầu xe điện đang chậm lại, họ đang cân nhắc chuyển một phần dây chuyền sản xuất pin xe điện tại Mỹ sang sản xuất pin lưu trữ năng lượng.
LGES cho biết hợp đồng trị giá 4,3 tỷ USD này sẽ kéo dài từ tháng 8/2027 đến tháng 7/2030, và bao gồm tùy chọn gia hạn thêm 7 năm cũng như tăng sản lượng theo nhu cầu của khách hàng.
Chuyên gia phân tích cấp cao Cho Hyun-ryul của Samsung Securities nhận định: “Các nhà sản xuất khác như Samsung SDI và SK On vẫn chưa thâm nhập thị trường pin LFP tại Mỹ, tạo điều kiện cho LGES chiếm lợi thế ban đầu. Dù các đối thủ đã công bố kế hoạch liên quan, nhưng LGES vẫn là công ty duy nhất đang tích cực sản xuất quy mô lớn.”
Trong bối cảnh doanh số bán xe điện chậm lại và phải đối mặt với việc chính phủ Mỹ cắt giảm trợ cấp cho xe điện, mặc dù mảng kinh doanh pin và phát điện chỉ chiếm 10% doanh thu của Tesla, nhưng nó đã trở thành một điểm sáng trong hoạt động bán hàng của công ty.
CEO Tesla – ông Elon Musk phát biểu trong cuộc họp báo cáo tài chính tuần trước rằng: “Dù phải đối mặt với các loại thuế và nhiều thách thức trong chuỗi cung ứng, doanh số ngành năng lượng vẫn tăng trưởng khá tốt”, “Tôi nghĩ không nhiều người nhận thức được quy mô khổng lồ của nhu cầu về pin.”
Tesla cho biết, nhà máy sản xuất pin LFP đầu tiên của công ty sẽ đi vào hoạt động trước cuối năm nay. Tuy nhiên, nhà máy đặt tại bang Nevada này được cho là chỉ có thể đáp ứng một phần nhỏ nhu cầu của Tesla.
Trải nghiệm cận tử: Người phụ nữ Mỹ gặp những Thiên thần có thể kiểm soát thời gian
(Tuyết Liên)
(Cô Lisa kể rằng cô đã gặp những thiên thần trong giai đoạn cận kề cái chết. Ảnh minh họa: melnyk mariya/ Shutterstock)
-Một phụ nữ Mỹ tự xưng là Lisa kể lại, vài năm trước cô đã trải nghiệm khoảnh khắc cận kề cái chết trong một vụ tai nạn xe hơi. Cô không chỉ được gặp những Thiên thần mà còn biết họ có khả năng kiểm soát thời gian.
Cô viết rằng cô là một nạn nhân của vụ tai nạn xe hơi với người thân ở ngoại ô New York. Điều cuối cùng cô nhớ là xe của họ sắp đâm vào một hàng rào bê tông trên đường cao tốc và cô cảm thấy như sắp chết.
Đột nhiên, cô thấy mình không ở trong xe nữa mà ở trong một khoảng không đen kịt. Mọi thứ từ tường, trần đến sàn đều có màu đen và xám, nhưng đằng sau đó là ánh sáng chói lòa trông như thể nó có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Cô nói rằng cô chưa bao giờ thấy thứ gì như vậy, rất khó để diễn tả. Cô chỉ có một mình ở một nơi vô cùng yên tĩnh. Dường như cô đã ở đó trong một thời gian rất dài để chờ đợi. Cô tự hỏi mình đang ở đâu và làm thế nào mà cô đến được đây, nhưng không có ai xung quanh để hỏi. Lúc này cô ý thức được rằng mình không còn cơ thể nữa mà dường như đang lơ lửng trong không trung. Nhưng cô không sợ, cô chỉ muốn biết rốt cuộc mình đang ở đâu.
Sau đó, cô nhìn thấy ở xa xa có một nhóm người đang tiến về phía mình. Khi họ đến gần hơn, cô nhận ra họ là những Thiên thần. Cô ngay lập tức được bao quanh bởi ít nhất 10 Thiên thần.
Cô Lisa mô tả các Thiên thần khá nhỏ, có lẽ chỉ cao khoảng 1,2 mét. Họ đều có mái tóc đen dài, đôi mắt nâu và mặc áo choàng có nhiều màu sắc khác nhau, bao gồm xanh da trời, đỏ, hồng, vàng và xanh lá cây. Khuôn mặt của họ tràn đầy ánh quang, và họ trông nghiêm nghị, nhưng ánh mắt của họ lại rất hòa ái từ bi. Họ đều đang nhìn chằm chằm vào cô.
Cô kể rằng các Thiên thần đã giao tiếp với cô bằng phương thức thần giao cách cảm, không cần nói điều gì cả nhưng lại có thể khiến người kia hiểu được.
Cô nói: “Họ có thể đọc suy nghĩ của tôi và trả lời câu hỏi của tôi trước khi tôi kết thúc một ý nghĩ.”
(Các Thiên thần hành động theo ý Thượng Đế, vì Thượng Đế mới biết điều gì là tốt nhất. Ảnh minh họa: Ekkasit Rakrotchit / Shutterstock)
Chỉ có một Thiên thần nói chuyện với cô ấy, trong khi những Thiên thần khác luôn nhìn cô với ánh mắt yêu thương.
Sau đó cô chợt nhớ rằng mình đã bị tai nạn xe hơi. Cô hoảng sợ và tự hỏi liệu mình đã chết chưa. Thiên thần nói rằng cô chưa chết, và bảo cô đừng sợ, họ sẽ bảo vệ và chăm sóc cô. Lúc này, mọi lo lắng của cô hoàn toàn biến mất. Cô cảm nhận được tình yêu thương ấm áp, mọi thứ thật yên bình và hạnh phúc đến nỗi cô không ngại ở lại đó mãi mãi.
Thiên thần ấy nói với cô rằng Thượng Đế vẫn chưa quyết định cô sẽ sống hay chết, và đây là khu vực chờ đợi. Sau đó, một Thiên thần nhìn lên để nói chuyện với ai đó, nhưng cô không thể nhìn thấy đó là ai. Một Thiên thần khác nói với cô rằng Thiên thần ấy đang nói chuyện với Thượng Đế về hoàn cảnh của cô. Nhưng Thượng Đế vẫn chưa quyết định nên để cô trở về trần gian hay ở lại đây.
Cô nói rằng nếu cô phải quay trở lại trần gian, cô cũng không lo lắng vì cô tin rằng những Thiên thần luôn ở bên để bảo vệ và giúp đỡ cô, ngay cả khi cô không thể nhìn thấy họ. Khi cô ấy hỏi Thiên thần liệu cô ấy có thể ở lại không, Thiên thần trả lời rằng điều đó tùy thuộc vào Thượng Đế. Các Thiên thần hành động theo ý Thượng Đế, vì Thượng Đế mới biết điều gì là tốt nhất.
Cô nói với Thiên thần rằng cô cảm thấy thời gian như ngừng trôi, như thể cô đã ở nơi này rất lâu rồi. Thiên thần nói ở đây không nằm trong phạm vi thời gian, điều đó có nghĩa là họ đã làm chậm thời gian lại để cứu cô. Họ có thể kiểm soát thời gian, tạm thời làm chậm hoặc tăng tốc thời gian để thực hiện công việc của họ.
Sau đó, vị Thiên thần dẫn đầu đã quay lại và nói với cô, Thượng Đế đã quyết định rằng cô không thể ở lại đây và phải quay trở lại trần gian. Ngay sau đó, cô thấy mình đã quay trở lại xe, các nhân viên y tế sau đó đã đưa cô vào xe cấp cứu.
Quỹ nghiên cứu NDERF được thành lập năm 1998, nhằm mục đích tiến hành nghiên cứu về trải nghiệm cận tử (NDE). Các phần của trang web NDERF, bao gồm bảng câu hỏi về trải nghiệm cận tử, đã được đăng bằng hơn 20 ngôn ngữ khác nhau. Trang web NDERF đã liên tục đứng ở các vị trí dẫn đầu các trang web được liệt kê từ tìm kiếm của Google cho cụm từ “trải nghiệm cận tử”. Sự nổi bật này của trang web NDERF đã tạo cơ hội để thực hiện một nghiên cứu quy mô lớn về trải nghiệm cận tử từ khắp nơi trên thế giới. Thống kê đến năm 2014, đã có hơn 3.700 trải nghiệm cận tử được đăng trên trang web NDERF, theo Trung tâm Thông tin Công nghệ Sinh học Quốc gia Hoa Kỳ (NCBI).
Liên Hiệp Âu Châu Phong Tỏa Một Số Ngân Sách Dành Cho Ukraine Chờ Kyiv Có Thêm Cải Cách
-Lần đầu tiên, Liên Hiệp Âu Châu (EU) thể hiện cứng rắn với Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky. Ngày 29/7/2025, Brussels thông báo có thể đình chỉ một số ngân sách trong gói viện trợ cho Ukraine trong khi chờ có thêm những cải cách từ phía Kyiv. Hiện tại, Liên Hiệp Âu Châu là chỗ dựa lớn nhất cho Kyiv sau khi Mỹ giảm hỗ trợ trong khi Nga tiếp tục oanh kích Ukraine bất chấp tối hậu thư của Tổng thống Trump.
Tuy nhiên, tiến trình này không liên quan đến cuộc chiến chống tham nhũng và luật mới vốn gây ra làn sóng phản đối và biểu tình rầm rộ ở Ukraine vào tuần trước. Trả lời thông tấn xã AFP, Guillaume Mercier, một phát ngôn viên của Ủy Ban Âu Châu, nhấn mạnh "việc xem xét các cải cách này diễn ra trước khi luật chống tham nhũng được bỏ phiếu ở Ukraine". Động thái này khiến Brussels "vô cùng quan ngại".
Về khoản viện trợ bị phong tỏa, theo điều kiện của Ủy Ban Âu Châu, Kyiv chỉ có thể nhận được khi khai triển một số cải cách liên quan đến Nhà nước pháp quyền. Trong số này, có khoản tiền 4,5 tỉ Euro để thực hiện 16 cải cách. Tuy nhiên, theo Brussels, chính quyền Kyiv liên tục bị chậm trễ trong việc áp dụng ba cải cách, cho nên, khoảng 1,5 tỉ Euro đã bị phong tỏa vào cuối tháng 06. Quyết định cuối cùng còn phải được 27 nước thành viên phê chuẩn. Phát ngôn viên Guillaume Mercier lưu ý "nếu một biện pháp cải cách không được hoàn thành đúng thời hạn, số tiền tương đương có thể bị đình chỉ đến 12 tháng".
Về phần Tổng thống Volodymyr Zelensky, trước làn sóng chỉ trích trong nước và tại Liên Hiệp Âu Châu, ông cho biết đã đề xuất một dựa thảo luật mới để bảo đảm "tính độc lập" của các cơ quan chống tham nhũng Ukraine. Brussels đã hoan nghênh thiện chí này.
Về chiến sự tại Ukraine, sáng sớm 30/7, Ukraine cho biết đã "bắn hạ 51 trên tổng số 78 drone Shahed" do Nga phóng "ở miền Bắc và Đông đất nước". Trong ngày 29/7 đã diễn ra 171 cuộc giao tranh giữa hai nước. Theo quân đội Ukraine, một trại huấn luyện Bộ binh, không được nêu địa điểm, đã bị Nga oanh kích, ít nhất 3 quân nhân thiệt mạng và 18 người bị thương.
Đàm Phán Thuế Quan Mỹ-Trung Vẫn Đợi Tiếng Nói Cuối Cùng của Donald Trump
-Vòng đàm phán thứ ba giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đã kết thúc tối 29/7/2025, tại Stockholm (Thụy Điển) sau 2 ngày họp. Mặc dù hai bên đều cố gắng nhìn nhận những điểm tích cực, nhưng chưa có vấn đề gì được quyết để có được thỏa thuận cuối cùng. Quyết định phụ thuộc vào Tổng thống Donald Trump.
Trong 2 ngày làm việc, các phái đoàn của hai cường quốc kinh tế đã có những trao đổi được mô tả là "thẳng thắn và mang tính xây dựng".
Vòng thảo luận mới này có mục đích cụ thể là kéo dài thời gian tạm dừng áp dụng thuế quan trong 90 ngày. Thỏa thuận ngừng chiến, kéo dài đến ngày 12/8, cho phép tạm dừng các mức thuế hải quan mới phát sinh do sự leo thang trong những tháng gần đây, khi mức thuế này lên tới hơn 125% vào thời điểm đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng và hiện đã giảm xuống còn từ 30% đến 45%.
Tuy nhiên, trưởng đoàn đàm phán, Bộ trưởng Tài chánh Hoa Kỳ Scott Bessent cho biết trong cuộc họp báo, "chưa có gì được quyết định". Tổng thống Donald Trump sẽ là người "có tiếng nói cuối cùng" về việc gia hạn lệnh ngưng chiến thuế quan với Trung Quốc. Ông cũng cho biết ngày 30/7, ông và đại diện Thương mại Mỹ, Jamieson Greer sẽ có cuộc họp với Tổng thống.
Trước đó, đại diện đoàn đàm phán Trung Quốc, ông Lý Thành Cương cho biết Hoa Thịnh Ðốn và Bắc Kinh sẽ tiếp tục làm việc để gia hạn ngừng chiến thương mại.
Tân Hoa Xã trích lời ông Lý Thành Cương cho biết Hoa Kỳ và Trung Quốc đã trao đổi quan điểm về các vấn đề kinh tế và thương mại quan trọng và có kế hoạch duy trì liên lạc chặt chẽ. Phía Mỹ cho biết, không có gì ngạc nhiên khi họ nêu vấn đề Trung Quốc mua một lượng lớn dầu của Nga và Iran. "Chúng tôi đã bày tỏ mối quan ngại của mình", ông Scott Bessent cho biết. Dù chưa có thỏa thuận toàn diện, hai bên khẳng định sẽ tiếp tục đối thoại.
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(RFI) – Ba Tây thoát khỏi "bản đồ nạn đói" của Liên Hiệp Quốc. Trong báo cáo thường niên được Tổ chức Lương-Nông Liên Hiệp Quốc (FAO) công bố tại Hội nghị Quốc tế về Lương thực ngày 28/7/2025 tại thủ đô Addis-Abeba của Ethiopia, Ba Tây được rút khỏi danh sách các nước còn nạn đói. Khoảng 40 triệu người dân Ba Tây không còn sống trong cảnh mất an ninh lương thực từ năm 2022 đến 2024. Xóa nạn đối là một trong những lời hứa trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Lula năm 2022 và kết quả đạt được sớm một năm so với kế hoạch. Tuy nhiên, dữ liệu của FAO vẫn còn bấp bênh và không tính đến chất lượng của dinh dưỡng bởi vì tại Ba Tây, 1/4 dân số bị béo phì và 1/10 bị tiểu đường.
(Xinhua/RFI) – Trung Quốc tuần tra trực chiến ở Scarborough, chỉ trích Phi Luật Tân lôi kéo ngoại quốc vào Biển Đông. Ngày 29/7/2025, Bộ Tư lệnh Chiến khu Miền Nam cho biết lực lượng Hải quân và Không quân được tổ chức từ đầu tháng 7 để tăng cường tuần tra ở trên không và trên biển quanh bãi cạn Scarborough (Trung Quốc gọi là Hoàng Nham, Huangya Dao) để bảo vệ chủ quyền, duy trì hòa bình và ổn định. Trung Quốc chiếm quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough từ Phi Luật Tân vào năm 2012. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Manila ngừng cấu kết với các nước khác làm gia tăng căng thẳng về vấn đề hàng hải ở Biển Đông. Trong chuyến công du Mỹ 3 ngày của Tổng thống Phi Luật Tân Ferdinand Marcos Jr., hai nước đồng minh đã công bố việc khởi động hợp tác quân sự và tái khẳng định Hiệp ước Phòng thủ Chung được mở rộng sang Biển Đông.
(Reuters/RFI) – Đức chuẩn bị đặt mua số lượng lớn máy bay và xe bọc thép. Theo 2 nguồn tin nắm rõ hồ sơ, tổng trị giá đơn đặt hàng lên tới hàng tỉ Euro, bao gồm 20 máy bay phản lực Eurofighter, khoảng 3.000 xe bọc thép Boxer và 3.500 xe bọc thép Patria. Thủ tướng Đức Friedrich Merz muốn xây dựng quân đội chính quy hùng mạnh nhất Âu Châu để giảm sự phụ thuộc vào đồng minh Mỹ ngày càng khó lường và đảm nhận trách nhiệm lớn hơn đối với an ninh Âu Châu.
(AFP/RFI) – Hai Bộ trưởng cực hữu Do Thái bị cấm nhập cảnh Hòa Lan. Trong một bức thư đề ngày 28/7/2025, Ngoại trưởng Hòa Lan Caspar Veldkamp nêu tình hình nhân đạo ở dải Gaza và thông báo Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir và Bộ trưởng Tài chánh Bezalel Smotrich của Do Thái bị coi là "những người ngoại quốc không được mong muốn trong hệ thống đăng ký Schengen SIS" do "nhiều lần kích động những người định cư Do Thái gây bạo lực nhắm vào người dân Palestine... và kêu gọi thanh lọc chủng tộc ở dải Gaza".
(AFP/RFI) – Đến năm 2050, số ca ung thư gan có thể tăng gấp đôi, thêm 1,52 triệu ca mỗi năm. Nghiên cứu mang tính cảnh báo này được đăng trên tạp chí Y tế The Lancet ngày 29/7/2025. Ung thư gan là nguyên nhân gây tử vong thứ ba trên thế giới, trong khi theo các chuyên gia, 3 trên 5 trường hợp liên quan đến những yếu tố có thể tránh được, ví dụ virus viêm gan B và C, trong khi đã có vac-xin phòng viêm gan B nhưng giá cao. Yếu tố thứ hai gây ung thư gan là rượu và gan nhiễm mỡ. Tình trạng này đáng quan ngại ở Mỹ, Âu Châu và Á Châu, nơi có nhiều người béo phì hoặc bị tiểu đường. Các nhà nghiên cứu kêu gọi "phối hợp nỗ lực" giữa ngành công nghiệp, đội ngũ chăm sóc và các tổ chức quốc tế để giảm tình trạng bất công trong việc chăm sóc người bệnh giữa các nước.
(AFP/RFI) – Nga muốn khai thác uranium ở Niger. Phát biểu ngày 28/7/2025 trong chuyến công du Niamey, Bộ trưởng Năng lượng Nga Sergey Tsivilyov cho biết Mạc Tư Khoa cũng muốn giúp Niger phát triển lĩnh vực nguyên tử dân sự. Kể từ khi lên nắm quyền ở Niger tháng 7/2023, tập đoàn quân sự, do tướng Abdourahamane Tiani đứng đầu, đã quay lưng với Pháp và bắt tay với Nga. Khi được tướng Tiani tiếp, Bộ trưởng Nga khẳng định "mục tiêu chính là khai thác uranium và thành lập một hệ thống khải thác uranium hoàn chỉnh".
(AFP/RFI) – Ba thủ phạm vụ khủng bố ở biên giới Pakistan-Ấn Độ bị hạ sát. Ngày 29/7/2025, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ cho biết 2 trong số 3 người bị lực lượng an ninh bắn hạ hôm 28/7 trên núi Dachigam có thể là thành viên của tổ chức thánh chiến Pakistan Lashkar-e-Taiba và bị Liên Hiệp Quốc xếp là "khủng bố". Tân Ðề Ly khẳng định có bằng chứng về việc ba người này tham gia vào vụ tấn công đoàn du khách theo Ấn Độ giáo ở vùng Kashmir bên phía Ấn Độ kiểm soát vào tháng 4. Sau đó, hai nước láng giềng giao tranh trong một thời gian ngắn.
(Reuters/RFI) – Adidas bị tác động vì thuế quan trong quý 2 và chuẩn bị tăng giá. Ngày 30/7/2025, nhà sản xuất trang phục, giày thể thao Đức cảnh báo chi phí sản xuất tại Hoa Kỳ có thể tăng thêm đến 200 triệu Mỹ kim trong nửa năm còn lại do Tòa Bạch Ốc tăng thuế đối ứng. Theo thông cáo của Chủ tịch điều hành Bjorn Gulden, Adidas "không biết tác động gián tiếp đến nhu cầu của người tiêu dùng nếu các biện pháp thuế quan mới kéo theo lạm phát lớn".
(AFP/RFI) – Trung Quốc: Hai cựu cán bộ Liên đoàn Túc cầu bị kết án vì tham nhũng. Ngày 30/7/2025, một tòa án ở tỉnh Hồ Bắc (miền Trung) kết án ông Lui Jun, cựu Chủ tịch Giải vô địch Trung Quốc Chinese Super League 11 năm tù, 1,1 triệu Nhân dân tệ tiền phạt, còn ông Wang Xiaoping, từng đứng đầu ủy ban kỷ luật của Liên đoàn Túc cầu, bị kết án 10 năm tù rưỡi và 700.000 Nhân dân tệ tiền phạt. Hai viên chức này bị cáo buộc nhận hối lộ, nhưng thông cáo của tòa không nêu thêm chi tiết. Chống tham nhũng là một trong những chính sách được Chủ tịch Tập Cận Bình thực hiện mạnh mẽ kể từ khi lên cầm quyền.
(AFP/RFI) – Hoa Kỳ và Ấn Độ phóng vệ tinh quan sát Trái đất NISAR do hai nước hợp tác chế tạo. Theo kế hoạch, vệ tinh có kích cỡ như 1 chiếc xe chở hàng nhỏ, được phóng đi lúc 5 giờ 40 phút chiều (12 giờ 10 phút trưa, giờ GMT) từ trung tâm không gian Satish Dhawan, miền Đông-Nam Ấn Độ vào hôm 30/7/2025. Vệ tinh sẽ xác định những thay đổi trên mặt đất và sông băng, dù là nhỏ nhất, nhằm mục tiêu lập bản đồ "bề mặt hành tinh" và "những thay đổi liên tục và đáng kể" trên bề mặt Trái đất, để chuẩn bị trước cho các vấn đề từ thiên nhiên hoặc do hoạt động của con người gây ra. Việc phóng vệ tinh này cũng được cho là giúp củng cố mối quan hệ giữa chính quyền Narendra Modi và Donald Trump.
(AFP/RFI) – Úc Ðại Lợi chuẩn bị cấm người dưới 16 tuổi sử dụng YouTube. Hôm 30/7/2025Bộ trưởng Truyền thông Úc Ðại Lợi, Anika Wells, thông báo biện pháp cấm trẻ dưới 16 tuổi có tài khoản Youtube là nhằm giúp tránh các thuật toán nguy hiểm nhắm đặc biệt vào các em. Bộ trưởng Anika Wells, cứ 5 em thì có 2 em cho biết là đã xem các nội dung không phù hợp. Quốc hội Úc Ðại Lợi đã thông qua luật tiên phong về quản lý internet hồi tháng 11/2024, cấm người dưới 16 tuổi truy cập vào các mạng xã hội như TikTok, X, Facebook và Instagram với lý do tương tự.
(Le Figaro/RFI) – Báo cáo của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) về nạn trẻ vị thành niên bị cưỡng ép phạm tội. Báo cáo của UNICEF được công bố hôm 30/7/2025 nhân Ngày Thế giới chống Buôn người, tiết lộ quy mô của hiện tượng chưa được biết đến nhiều: khai thác trẻ vị thành viên để thực hiện các hoạt động phạm tội như vận chuyển ma túy, trộm cắp, buôn người, tạo điều kiện cho việc vượt biên trái phép hoặc thậm chí là hành vi bạo lực. Tại Pháp, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc cảnh báo rằng 92% trẻ em là nạn nhân của nạn bóc lột tội phạm, được các hiệp hội xác định, là trẻ vị thành niên không có người đi kèm. 81% số này đến từ Phi Châu, đặc biệt là từ Algérie và Maroc, 19% đến từ Âu Châu, chủ yếu là từ Lỗ Ma Ni và Bosnia-Herzegovina. UNICEF khuyến nghị là những em này không nên bị truy tố và xử phạt hình sự mà Paris nên coi các em là nạn nhân.
(AFP/RFI) – Nga: Một nữ nhà báo bị kết án 12 năm tù giam vì hợp tác với tổ chức của nhà đối lập quá cố Alexeï Navalny và chỉ trích quân đội. Nhà báo Olga Komleva (46 tuổi) là tình nguyện viên cho phong trào của Alexeï Navalny trước khi phong trào này bị Tư pháp Nga coi là cực đoan và bị cấm hoạt động từ năm 2021. Kênh truyền thông độc lập Mediazona cho biết như trên. Nhà báo Olga Komleva cũng bị cáo buộc đã chỉ trích quân đội Nga khi đưa tin về cuộc chiến ở Ukraine cho kênh truyền thông độc lập RusNews. Một tòa án ở Ufa, vùng Ural, hôm 29/7/2025 đã tuyên bà phạm tội "tham gia vào các hoạt động của một cộng đồng cực đoan" và "cố tình phát tán thông tin sai lệch về các hoạt động của lực lượng vũ trang".
(AFP/RFI) – Mỹ: Chính quyền Donald Trump thông báo đảo ngược lại quyết định quan trọng về điều chỉnh khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Quyết định này bị xem là làm suy yếu thêm cuộc chiến chống biến đổi khí hậu tại Hoa Kỳ, nước phát thải khí nhà kính lớn thứ hai thế giới. Biện pháp này này vẫn cần phải tham vấn công chúng trong vòng 45 ngày. Lee Zeldin, người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ Môi trường Liên bang (EPA), hôm 29/7 phát biểu là nếu được hoàn tất, đây sẽ là biện pháp bãi bỏ quy định lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Trái ngược với sự đồng thuận rộng rãi của giới khoa học toàn cầu, Cơ quan Liên bang về Bảo vệ Môi trường của Mỹ đã khẳng định các hiện tượng thời tiết cực đoan không hề gia tăng so với các ghi chép lịch sử, thậm chí còn hoan nghênh "những tác động có lợi" của khí thải gây hiệu ứng nhà kính, đặc biệt là đối với năng suất nông nghiệp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét