Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 31 tháng 7, 2025

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 31/7/2025 - Nam Giang


Giáo Hoàng lên án vụ sát hại 49 tín hữu Kitô tại Congo- Giáo Hoàng Leo XIV, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Liên Hợp Quốc cùng một tổ chức Cơ đốc giáo hàng đầu đều đã lên án vụ tấn công kinh hoàng mới đây nhắm vào các tín đồ Cơ đốc giáo tại Cộng Hòa Dân Chủ Congo (CHDC Congo). Liên Hiệp Quốc cho biết cuộc tấn công này đã khiến ít nhất 49 người thiệt mạng. Theo Liên Hợp Quốc, vụ thảm sát mới nhất nằm trong chuỗi dài những cuộc tàn sát do những kẻ khủng Hồi giáo thực hiện tại Nigeria và CHDC Congo. 
<!>
Các tay súng thuộc Lực Lượng Dân Chủ Đồng Minh (ADF) – một nhóm phiến quân có liên hệ với Nhà Nước Hồi Giáo và có nguồn gốc từ Uganda – đã xông vào một thánh đường tại thị trấn Komanda, miền Đông Congo. Nhóm này sau đó đã dùng mã tấu cùng các loại dao khác tấn công dã man những tín hữu Cơ đốc giáo đang cầu nguyện bên trong. Vụ thảm sát diễn ra vào lúc 1h sáng Chủ Nhật tuần trước (27/7), khi các tín hữu tham gia buổi cầu nguyện đêm để nguyện cầu cho hòa bình.

Phiến quân cũng đã thiêu hủy nhiều căn nhà lân cận. Trong số những người thiệt mạng, có 9 trẻ em. Ngoài ra, một số dân làng cũng bị bắt cóc.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ nói với Fox News Digital: “Hoa Kỳ đã liệt Lực Lượng Dân Chủ Đồng Minh (ADF), còn được gọi là ISIS-DRC, vào danh sách các Tổ Chức Khủng Bố Nước Ngoài từ năm 2021. Chúng tôi quan ngại [sâu sắc] trước những báo cáo về vụ tấn công mới đây nhắm vào thường dân tại Cộng Hòa Dân Chủ Congo, và cực lực lên án hành vi tàn bạo hèn hạ này nhằm vào những người theo đạo Thiên chúa tại ngay nơi thờ phượng của họ.”

Giáo Hoàng Leo XIV cũng lên án vụ thảm sát. Ông tuyên bố: “Nguyện máu của những vị tử đạo này trở thành hạt giống của hòa bình, hòa giải, tình huynh đệ và tình thương dành cho dân tộc Congo.” Một Hồng Y tại Vatican cho biết thêm rằng Giáo Hoàng “đã rất bàng hoàng và đau buồn sâu sắc khi biết tin về vụ tấn công.”

Phái Bộ Ổn Định của Liên Hợp Quốc tại Congo (MONUSCO) bày tỏ “sự phẫn nộ tột cùng trước các hành động bạo lực tàn bạo này, vốn [cấu thành] những vi phạm nghiêm trọng đối với luật nhân đạo quốc tế và xâm phạm nhân quyền.”

Ông Illia Djadi, chuyên viên nghiên cứu về vùng Hạ Sahara của tổ chức từ thiện Kitô giáo Open Doors – tổ chức hỗ trợ và lên tiếng bảo vệ những người theo đạo Thiên chúa bị bức hại vì đức tin – phát biểu: “Những vụ sát hại này mang tính chiến lược. ADF có một mục tiêu rất rõ ràng: họ muốn biến một phần lớn lãnh thổ Cộng hòa Dân chủ Congo thành một ‘Nhà nước Hồi giáo,’ tương tự như chế độ kinh hoàng mà tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo đã dựng nên tại Iraq và Syria vào năm 2014.”

Trao đổi với Fox News Digital hôm thứ Ba (29/7), ông Djadi cho hay: “Sự hiện diện của các nhóm [liên hệ với] Nhà Nước Hồi Giáo trên khắp khu vực cho thấy châu Phi Hạ Sahara đã trở thành trung tâm mới của chủ nghĩa thánh chiến.” Dù người theo đạo Hồi chỉ chiếm thiểu số tại khu vực này, Kitô giáo được cho là chiếm từ 80% đến 95% dân số.

Vào tháng Hai vừa qua, 70 tín hữu Kitô cũng đã bị chặt đầu trong một nhà thờ tại Congo. Tình trạng sát hại tín hữu Kitô còn tồi tệ hơn tại Nigeria, khi Giáo Hoàng Leo XIV từng thông báo trước đám đông tại Vatican rằng “có khoảng 200 người đã bị sát hại với mức độ tàn bạo ghê rợn” vào ngày 13 tháng Sáu tại Yelewata, bang Benue, Nigeria.

Theo bản phúc trình năm 2025 của Tổ Chức Open Doors International về Danh sách Theo Dõi Toàn Cầu (World Watch List – WWL), trong số 4.476 người theo đạo Thiên chúa bị sát hại trên toàn thế giới trong giai đoạn khảo sát mới nhất, có tới 3.100 nạn nhân (chiếm 69%) là tại Nigeria.

Ông Djadi cho biết thêm rằng mặc dù có thỏa thuận hòa bình do Tổng Thống Donald Trump làm trung gian giữa CHDC Congo và Rwanda – nơi lực lượng phiến quân M23 đã chiếm giữ phần lớn lãnh thổ miền Đông Congo – tín hữu Kitô tại khu vực này vẫn đối diện nguy hiểm.

Ông Djadi nói: “Gần đây, CHDC Congo đã thu hút được rất nhiều sự chú ý, với việc ông Donald Trump dẫn đầu sáng kiến hòa bình giữa CHDC Congo và Rwanda, nơi các chiến binh nổi dậy M23 đã chiếm được phần lớn lãnh thổ ở phía đông CHDC Congo. Song, trong khi quân đội chính phủ đang dồn lực kiềm chế M23 tại các đô thị, những vùng nông thôn lại không được bảo vệ. Điều này tạo ra một khoảng trống an ninh, cho phép ADF tự do tàn sát hàng trăm thường dân vô tội mà không bị trừng phạt, đặc biệt là những người theo đạo Thiên chúa.”

“Chính phủ Congo có trách nhiệm chính là bảo vệ toàn bộ đất nước, bất kể tín ngưỡng tôn giáo hay sắc tộc của họ là gì. Điều gì sẽ xảy ra nếu ADF tiếp tục chém giết mà không bị ngăn chặn. Thật khủng khiếp khi nghĩ đến [điều đó],” ông Djadi kết luận.

Tổng thống Trump áp thuế 25% với Ấn Độ


Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thông báo mức áp thuế nhập khẩu áp dụng với Ấn Độ là 25% từ ngày 1/8 tới đây.

“Dù Ấn Độ là bạn của chúng ta, nhiều năm qua, Mỹ giao thương với Ấn Độ tương đối ít do thuế nhập khẩu của họ quá cao, trong nhóm cao nhất thế giới. Họ còn áp dụng những rào cản phi thuế quan gay gắt và khó chịu hơn bất kỳ quốc gia nào”, ông Trump viết trên mạng xã hội. Tổng thống Mỹ cũng phàn nàn về thặng dư thương mại khổng lồ với Ấn Độ. Vì thế, ông thông báo sẽ áp thuế 25% với hàng nhập khẩu từ nước này kể từ ngày 1/8.

“Họ sẽ trả 25%”, CNN trích lời ông Trump cho biết ngày 29/7, khi đề cập đến thuế nhập khẩu với Ấn Độ. Trước đó, Reuters đưa tin Ấn Độ chuẩn bị chấp thuận mức thuế 20-25% khi bán hàng sang Mỹ nếu không đạt thỏa thuận. Nước này vẫn chưa đưa ra thêm nhượng bộ mới khi hạn chót 1/8 đến gần.

“Ấn Độ là bạn tốt. Nhưng họ áp thuế nhập khẩu cao hơn tất cả quốc gia khác”, ông Trump trả lời báo giới trên chuyên cơ Không lực Một. Tổng thống Mỹ cũng cho biết thỏa thuận thương mại giữa hai bên vẫn chưa hoàn tất.

Ấn Độ đến nay chưa nhận thư báo thuế của Mỹ. Theo công bố của ông Trump ngày 2/4, nước này bị áp thuế đối ứng 26%. Năm ngoái, tổng kim ngạch thương mại hàng hóa hai nước đạt khoảng 129 tỷ USD, trong đó Ấn Độ xuất siêu gần 46 tỷ USD.

Một quan chức Ấn Độ cho biết nước này đang lên kế hoạch khôi phục đàm phán thương mại quy mô lớn với Mỹ vào giữa tháng 8, khi một đoàn quan chức Mỹ dự kiến sang thăm. Họ kỳ vọng đạt thỏa thuận thương mại song phương toàn diện vào tháng 10.

“Các cuộc nói chuyện tiến triển tốt”, người này nói, cho rằng ông Trump có thể ra sắc lệnh áp thuế “trong trường hợp xấu nhất”. “Nhưng chúng tôi cho rằng đây chỉ là biện pháp tạm thời. 5 vòng đàm phán đã diễn ra rồi. Thỏa thuận sẽ sớm đạt được”, quan chức trên cho hay.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer nói rằng việc đàm phán với Ấn Độ cần thêm thời gian, và ông Trump muốn những thỏa thuận tốt, chứ không cần nhanh. Ông cho biết Ấn Độ thể hiện “sự quan tâm mạnh mẽ đến việc mở cửa một số thị trường”, dù lâu nay nước này vẫn theo đuổi chính sách thương mại bảo vệ lợi ích trong nước.

Hồi tuần trước, Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Piyush Goyal nói rằng Ấn Độ đạt tiến triển tuyệt vời trong đàm phán thương mại với Mỹ. Các quan chức nước này cho biết New Delhi đã đề xuất cắt giảm thuế nhập khẩu với nhiều mặt hàng và nỗ lực gỡ bỏ các rào cản phi thuế quan. Tuy nhiên, nông nghiệp và sản phẩm từ sữa vẫn là nút thắt, khi quốc gia Nam Á này không sẵn sàng nhập khẩu đậu nành hoặc ngô biến đổi gen từ Mỹ, cũng như không mở cửa ngành sữa.

Các quan chức cho biết Ấn Độ đang điều chỉnh chiến lược trong bối cảnh Mỹ dọa áp thuế các quốc gia BRICS, liên quan đến vấn đề như phi đôla hóa và mua dầu Nga. “Chúng tôi vẫn kỳ vọng đạt được một thỏa thuận giúp hàng xuất khẩu hưởng ưu đãi so với các nước khác”, một quan chức chính phủ Ấn Độ cho biết.

Ngày 28/7, ông Trump tuyên bố hầu hết đối tác không đàm phán được thỏa thuận riêng với Mỹ sẽ phải chịu thuế nhập khẩu 15%-20%, cao hơn mức chung hiện tại là 10%. Chính quyền Trump dự kiến sớm gửi thông báo về mức “thuế toàn cầu” mới tới khoảng 200 nước.

Nền kinh tế Mỹ lần đầu vượt mốc 30.000 tỷ USD


Theo báo cáo sơ bộ từ Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 30/7, GDP quý II của nước này đã tăng trưởng với tốc độ thường niên 3%, cao hơn mức dự báo 2,4% mà hãng tin Reuters đưa ra. Đây là bước đảo chiều mạnh mẽ so với mức sụt giảm 0,5% của quý I – quý đầu tiên GDP suy giảm sau 3 năm tăng liên tục. Theo Bộ Thương mại, quy mô nền kinh tế Mỹ đã lần đầu vượt mốc 30.000 tỷ USD trước khi tính đến yếu tố lạm phát.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng con số 3% phần lớn được thổi phồng bởi sự sụt giảm mạnh trong nhập khẩu chứ không phản ánh đúng sức khỏe thật sự của nền kinh tế Mỹ.

Đáng chú ý, nhu cầu nội địa – vốn là thước đo then chốt cho sức mạnh kinh tế – chỉ tăng 1,2%, mức thấp nhất trong vòng 2,5 năm. Các dấu hiệu cho thấy sự chững lại rõ rệt trong chi tiêu tiêu dùng, đầu tư doanh nghiệp và thị trường bất động sản.

“Tin tốt là Mỹ chưa rơi vào suy thoái. Tin xấu là báo cáo này không đủ để tạo niềm tin vào triển vọng kinh tế nửa cuối năm”, ông Christopher Rupkey, nhà kinh tế trưởng tại FWDBONDS, nhận định.

Trong quý đầu năm, các doanh nghiệp Mỹ ồ ạt nhập khẩu hàng hóa để né thuế, khiến thâm hụt thương mại hàng hóa lên mức kỷ lục và kéo tụt GDP. Quý II, xu hướng này đảo chiều khi nhập khẩu giảm mạnh, làm thâm hụt thương mại thu hẹp và đóng góp tới 4,99% cho tăng trưởng GDP. Trong khi đó, tồn kho giảm đã kéo lùi GDP 3,17%.

Khi loại trừ các yếu tố dễ biến động như thương mại và tồn kho, chỉ số “mua sắm nội địa tư nhân” – phản ánh rõ nét sức khỏe kinh tế thực – chỉ tăng 1,2%, thấp hơn so với mức 1,9% của quý I và là mức thấp nhất kể từ quý IV/2022.

Chi tiêu của người tiêu dùng – chiếm hơn 2/3 hoạt động kinh tế Mỹ – cũng chỉ tăng 1,4%, dù đã gần như đứng yên trong quý đầu năm. Trong khi đó, đầu tư doanh nghiệp vào thiết bị giảm tốc mạnh sau giai đoạn tăng hai chữ số. Đầu tư nhà ở, bao gồm cả xây dựng và giao dịch bất động sản, tiếp tục suy giảm quý thứ hai liên tiếp.

Các chuyên gia cho rằng sự bất định trong chính sách thương mại tiếp tục gây khó khăn cho giới doanh nghiệp Mỹ. Mặc dù Nhà Trắng gần đây đã công bố một số thỏa thuận, ước tính khoảng 60% lượng hàng nhập khẩu của Mỹ vẫn chưa được bao phủ bởi hiệp định thương mại nào. Tỷ lệ thuế nhập khẩu hiệu dụng của Mỹ hiện vẫn nằm trong nhóm cao nhất kể từ thập niên 1930.

Đồng thời, các chỉ báo tài chính bắt đầu cho thấy những rạn nứt. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, đồng USD mạnh lên, trong khi tỷ lệ nợ xấu trong nhóm người tiêu dùng có thu nhập cao đang nhích dần. Điều này dấy lên lo ngại rằng chi tiêu cá nhân – trụ cột lớn nhất của nền kinh tế – sẽ tiếp tục giảm tốc trong các quý tới.

“Khi nợ xấu bắt đầu gia tăng ở tầng lớp thu nhập cao, xu hướng tiêu dùng sẽ còn suy yếu”, ông Jeffrey Roach, kinh tế trưởng tại LPL Financial nhận định. “Với diễn biến hiện tại, FED (Cục Dự trữ Liên bang Mỹ) sẽ có đủ cơ sở để cắt giảm lãi suất vào cuộc họp tháng 9 tới”.

Trong khi đó, FED nhiều khả năng duy trì lãi suất cơ bản ở mức 4,25-4,5% sau cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày kết thúc hôm 30/7. Dù chịu sức ép từ ông Trump về việc nới lỏng chính sách tiền tệ để thúc đẩy tăng trưởng, FED vẫn tỏ ra thận trọng. Tính từ đầu năm 2024 đến nay, FED đã hạ lãi suất ba lần, lần gần nhất là vào tháng 12/2024.

Thái Lan tố cáo Cam Bốt "vi phạm trắng trợn" lệnh ngừng bắn


Thái Lan, hôm nay 30/07/2025, cáo buộc Cam Bốt "vi phạm trắng trợn" lệnh ngừng bắn, sau khi binh sĩ Thái bị tấn công bằng vũ khí hạng nhẹ và lựu đạn vào rạng sáng nay tại tỉnh Sisaket.

Trước đó, hai nước đã đồng ý ngừng bắn từ đêm thứ Hai, sau năm ngày giao tranh đẫm máu tại vùng biên giới, liên quan đến tranh chấp lãnh thổ do lịch sử để lại.

Theo AFP, bộ Ngoại Giao Thái Lan thông báo rằng một số binh sĩ Thái Lan ở tỉnh Sisaket (phía đông) đã bị lực lượng Cam Bốt trang bị vũ khí hạng nhẹ và lựu đạn tấn công vào sáng thứ Tư (30/07). "Đây là hành động vi phạm trắng trợn thỏa thuận ngừng bắn", thông cáo của bộ nhấn mạnh.

Người phát ngôn của chính phủ Thái Lan Jirayu Huangsab cũng đưa tin về các cuộc đụng độ đêm qua và cho biết "phía Thái Lan (đã) duy trì kiểm soát tình hình".

Hôm qua, ít giờ sau khi lệnh ngừng bắn được thực thi, quân đội Thái Lan đã cáo buộc đối phương vi phạm lệnh ngừng bắn ở nhiều địa điểm. Phnom Penh phủ nhận cáo buộc này.

Các cuộc đụng độ biên giới kéo dài 5 ngày đã làm 30 người Thái (gồm 15 binh sĩ) và 13 người Cam Bốt (gồm 5 quân nhân) thiệt mạng . Khoảng 330.000 dân thường ở cả hai bên phải chạy lánh nạn.

Đây là đợt xung đột biên giới nghiêm trọng nhất giữa hai nước kể từ giai đoạn 2008-2011. Giới trẻ Thái Lan nhìn nhận thế nào về cuộc xung đột biên giới lần này ? Thông tín viên RFI Valentin Cebron tại Bangkok ghi nhận :

Trong các phố của thủ đô Bangkok, ở cách khu vực xung đột hơn 300km, không hề có dấu hiệu căng thẳng rõ rệt nào. Với Wee, một thanh niên ở độ tuổi hai mươi, không có xung đột giữa hai dân tộc.

Anh cho biết : “Những người bị khổ sở là cư dân sống ở biên giới. Tuy nhiên, hai bên đều hòa thuận với nhau. Họ vẫn đi qua từ làng này sang làng khác. Những gì đang diễn ra chủ yếu là một trò chính trị. Tôi ủng hộ lệnh ngừng bắn, nhưng tôi nghi ngờ nó sẽ được tôn trọng thực sự. Đối với tôi, cuộc xung đột này chỉ nhằm mục đích thao túng dư luận.”

Pat, 26 tuổi, cũng có cùng ý kiến. Theo cô, leo thang căng thẳng hiện nay được những người nắm quyền ở cả hai nước lợi dụng. Cô nói: “Tôi nghĩ Cam Bốt khởi sự xung đột là để tăng cường sự uy tín của gia đình đang nắm quyền ở đất nước này.”

Cô cho biết, về phía Thái Lan cũng có những tính toán tương tự. “Đối với các lãnh đạo cánh hữu, chiến sự là một động thái hiệu quả : nó cho phép họ khôi phục hình ảnh của quân đội và lấy lại lòng tin của dư luận. Nhiều người ủng hộ cuộc chiến hôm nay, vài tuần trước họ vẫn còn phản đối chế độ nghĩa vụ quân sự hay ngay cả quân đội. Nhưng với cuộc xung đột, giọng điệu của họ đã chuyển sang tính chất dân tộc chủ nghĩa.”

Cô gái trẻ tỏ ra không mấy yên tâm. Cô nói : “Tôi muốn mình có thể suy nghĩ tích cực, nhưng tôi nghĩ tình hình này sẽ không thực sự giúp ích cho các phong trào dân chủ trong tương lai. Hiện tại, nhiều người ủng hộ quân đội, mặc dù chính quân đội đang gây ra tình trạng hỗn loạn ở Thái Lan.”
Theo Pat, điểm tích cực duy nhất là thỏa thuận ngừng bắn, nhưng cũng rất mong manh.

Hội nghị về hai Nhà nước Israel-Palestine hy vọng hướng tới một giải pháp chính trị bền vững
Sau 2 ngày thảo luận, hội nghị của Liên Hiệp Quốc tại trụ sở ở New York, Hoa Kỳ bàn về giải pháp hai Nhà nước Israel và Palestine đã khép lại hôm 29/07/2025. Hội nghị quốc tế do Pháp và Ả Rập Xê Út đồng chủ trì, nhưng Mỹ và Israel không tham gia.

Trong tuyên bố cuối cùng, các nước tham gia hội nghị đã tái khẳng định cam kết hành động để đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza, giải phóng con tin và tái thiết Gaza và cũng là để đạt được một giải pháp chính trị lâu bền. Họ hy vọng hội nghị tạo được động lực thúc đẩy quốc tế công nhận một Nhà nước Palestine.

Từ New York, thông tín viên Loubna Anaki tổng kết cuộc họp :

« Chúng ta đang họp ở đây vào một thời điểm đen tối ». Ngoại trưởng Anh David Lammy phát biểu như vậy tại Liên Hiệp Quốc. Đây là một trong những thời khắc quan trọng trong ngày hôm qua tại cuộc họp bàn về giải pháp hai Nhà nước.

Ngoại trưởng Anh nhận định : « Việc chính phủ Netanyahu bác bỏ giải pháp hai Nhà nước là một sai lầm ! Một sự sai trái về đạo đức và một sai lầm về chiến lược. Điều này gây tổn hại đến lợi ích của nhân dân Israel và đóng sập lại con đường duy nhất dẫn đến hòa bình bền vững ».

Ngoại trưởng Anh tái khẳng định Luân Đôn có ý định công nhận một Nhà nước Palestine vào tháng 9 tới nếu Israel không chấm dứt chiến tranh Gaza, một lập trường được Pháp hoan nghênh. Paris hy vọng sẽ tạo động lực cho việc công nhận một Nhà nước Palestine.

Pháp cũng đã ký một văn bản mang tên « Lời kêu gọi từ New York », cùng với 14 quốc gia khác, trong đó một số nước vẫn chưa thực hiện bước tiến kể trên, ví dụ Canada và Bồ Đào Nha, nhằm hỗ trợ và khuyến khích sáng kiến ủng hộ việc công nhận một Nhà nước Palestine. Cũng chính các nước này nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc bình thường hóa quan hệ với Israel và việc Israel hội nhập vào khu vực, cũng như việc giải giáp lực lượng Hamas.

Theo những nước ký kết văn bản, đây là những bước quan trọng để hướng tới việc thiết lập một giải pháp chính trị bền vững ».

Gaza : Liên Hiệp Quốc kêu gọi tăng cường chuyển phát hàng cứu trợ, Pháp thả dù 40 tấn thực phẩm từ 01/08
Các định chế của Liên Hiệp Quốc hôm 29/07 đã kêu gọi đưa nhiều hàng lương thực thực phẩm cứu trợ vào dải Gaza, nơi đang bị đe dọa bởi « nạn đói diện rộng ». Sau Jordani, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Anh Quốc, hôm qua đến lượt Pháp tuyên bố sẽ thả dù 40 tấn hàng viện trợ xuống Gaza kể từ thứ Sáu 01/08.

Áp lực quốc tế và trong nước đã buộc Israel từ cuối tuần trước phải công bố các biện pháp, trong đó có lệnh tạm ngừng bắn mang tính nhân đạo ở Gaza để tạo thuận lợi cho cho việc thả dù hàng cứu trợ và vận chuyển lương thực bằng đường bộ vào vùng lãnh thổ này qua các chốt kiểm soát như Zikim ở phía bắc. Tuy nhiên, quanh cảnh hỗn loạn đã xảy ra quanh các xe tải chở hàng cứu trợ. Nhiều người dân Gaza đói ăn đã liều mạng để cướp lương thực, một số người sau đó đem hàng đánh cắp ra chợ bán với giá rất cao.

Thông tín viên RFI Rami El Meghari từ Gaza và Aabla Journaïdi từ Jerusalem hôm nay 30/07 gửi về bài phóng sự :

Một cân cà chua có giá lên tới 100 shekel (25 euro). Từ nhiều tháng nay, người dân ở Gaza đã quên mất hương vị của một số loại rau. Bột mì và đường hiện được bán theo gram. Thị trường được cung ứng phần nào nhờ nguồn hàng hóa là thực phẩm bị cướp từ những chiếc xe tải chở hàng cứu trợ vào Gaza trong những ngày gần đây. Nhưng giá cả thì lại không giảm.

Một thanh niên giấu tên và nói : « Tôi bán 250 gram đường với giá 90 shekel. Dĩ nhiên là phải vậy rồi. Tôi lấy được 4 cân gần một chiếc xe tăng ở cửa khẩu Zikim. »

Giống như nhiều người khác, thanh niên này đã tranh thủ tình hình và tự biến mình thành một người bán hàng, khiến ông Aboul Hassan, cha của 8 đứa con, vô cùng tức giận. Ông Aboul Hassan nói : « Bây giờ có những người bán hàng kín đáo lại gần chúng tôi để chào mời chúng tôi mua bột mỳ, cứ như thể bán ma túy và họ sẽ hét giá « 45 shekel ». Những người bán hàng này là bộ mặt khác của sự chiếm đóng của Israel. Tôi là một người cha và tôi không thể tìm được thức ăn cho con mình, tôi không hề thấy có hàng cứu trợ gì cả ».

Bà Khitam, một phụ nữ có 8 con, cũng tức giận không kém. Bà tin rằng một số người bán hàng đang tích trữ thực phẩm để giữ giá cao. Bà nói : « Tôi lấy đâu ra tiền ? Những người bán hàng đang bán đắt như cắt cổ chúng tôi ! Tôi phải đi ăn cắp để có cái ăn hay sao ? Thật không công bằng. Người ta phải bảo vệ được hàng cứu trợ chứ ».

Quân đội Israel cáo buộc lực lượng Hamas tổ chức đánh cắp hàng viện trợ để có thu nhập. Tuần trước, báo cáo của Cơ quan USAID của Hoa Kỳ đã bác bỏ cáo buộc nói trên, chủ yếu cho rằng đây là hành động của một số nhóm vũ trang không xác định ».

Không có nhận xét nào: