Khi người lính không còn cầm súng, không còn bóp cò thì bóp trán giống như bài học đã được huấn luyện: Lãnh đạo và Chỉ huy. Đúng vậy, chỉ huy rất dễ theo khuôn mẫu định sẵn nhưng Lãnh đạo là một trời một vực với chỉ huy vì tầm nhìn và năng lực của nó. Hơn 6 thập niên qua kể từ ngày QL đầu tiên, người lính vẫn còn tổ chức ngày Quân Lực 2026, chúng ta không thể phủ nhận lòng son dạ sắt của anh em chiến hữu chúng ta. Napoleon Đại đế của nước Pháp đã từng nói "Chiến thắng sau cùng là chiến thắng oanh liệt nhất", và rồi trang sử huy hoàng đã đến với nước Pháp, riêng chúng ta đành phải Wait & See.
<!>
Mặt trận đấu tranh bây giờ đã chuyển qua hình thái Thiện và Ác, của tư tưởng, của đấu trí, của nhiều lĩnh vực để ăn khớp với thời đại. Điểm nổi bật kể từ ngày oan nghiệt 30/4/1975 đến nay, người lính chúng ta đã học, đã ôn cố nhi tri tân và chúng ta đã tìm ra cách hành xử.
*Thế hệ 1.5 (một rưỡi):
Trước khi đề cập tới thế hệ 1.5 cho phép tôi được nhập đề lung khởi:
Nhiệm kỳ trước của ông Trump khi tiếp xúc với các nguyên thủ Âu châu trong khối EU. Ông ta dồn TT Pháp Macron,Thủ tướng Anh Johnson, bà Merkel Thủ tướng Đức để thực hiện BIG DEAL.Không ít một lần chúng ta từng nghe "Ai ngoại giao giỏi kẻ ấy làm kinh tế giỏi "
Đến nhà người ta ( EU) mà như vào chỗ trống, tính chất ngang tàng, tự dưng máu nhà binh của tôi nỗi lên. Rồi một đêm ít ngủ trằn trọc vì theo dõi chuyến đi này. Lấy mặt nỗi giải thích thì không ổn rồi. Nhận ra độc chiêu của ông Trump là " Tiên tề trị gia hậu tề trị quốc " chứng minh cho biết:Việc quốc phòng các anh tự liệu không thể để Mỹ gánh vác. Thế là tiết kiệm hàng chục tỷ dollars trong vòng 10 năm tiền người dân đóng thuế. Tôi phục ông Trump quá (có ngâm cứu thêm lá số tử vi của ông ta).Dân kinh tê, thương mãi có khác. FAIR.Lãnh đạo là đây.
Trở lại với anh em chiến hữu của tôi.
Với 173 vị tướng của các thời Đệ I & Đệ II trong đó có 46 Thiếu tướng nhưng chưa có thì giờ rảnh để biết ông nào là tướng thật, ông nào “rơi vào NGHỀ LÀM TƯỚNG?”
Việt Cộng đang tìm cách len lỏi vào Cộng Đồng chúng ta như vết dầu loang, chúng ta nên hỗ trợ nhau để ngăn cản sự đánh phá của chúng. Nếu không, chúng sẽ dễ dàng lũng đoạn làm mất uy tín của Cộng Đồng chúng ta.
Nam & Bac Cali + Washington DC +Houston là những cộng đồng đông người Việt nên bị đánh phá nhiều nhất đủ chiêu trò.Hỡi những chiến hữu của tôi ơi: KHÔNG BÓP CÒ THÌ BÓP TRÁN ,nên excercise bộ não và ACTIVE cho vui nhà vui cửa,mong lắm thay!
THAN ÔI THỜI OANH LIỆT NAY CÒN ĐÂU.?
Thông tin cho biết ba tỉnh TT/Huế, Quảng Ngãi,Bến Tre rất ư đặc biệt. Quốc gia thì Quốc gia rặt ,Cộng sản thì Cộng sản rặt .
Ví dụ Bến Tre thì có Tướng Ngô Quang Trưởng và tướng Nguyễn thị Định.
TT/Huế vì CS mà có trận Mậu thân 1968 là minh chứng.
Trên diễn đàn có đề cập tướng NKB gốc Bến Tre. Tôi vẫn tin tưởng là Quốc gia rặt .Tuổi đời đã cao, nên có vài giới hạn của tuổi già trừ “khi nước rặt mới biết cỏ thúi”mà người nông dân Việt Nam hay ví von.
Viết tới đây mà ngậm ngùi không ít, thưa quý Chiến hữu!Với tâm thái tiền hậu bất nhất của vị đại huynh trưởng của tôi (SQ/VBQG thì hay xưng Niên trưởng, bên SQ/THUDUC thì xưng Huynh trưởng và Siêu Huynh trưởng)
Mới ngày hôm qua được bơm, "được cái gì?" tung hô hết ga cho một Ứng cử viên 1.5 (thế hệ môt rưỡi)
Hôm sau quý Chiến hữu CSQG nghị hội lại text message và hold lại sau khi biết mình bị dụ. Rồi lại chuyển trở lại tung hô hết cở thơ mộc. (Sic).
Khi trao đổi với một vị khoa bảng cao niên trên 90 tuổi,tôi đã trình bày thật kiểu nhà binh:
Bị gài bẫy mà trẻ khôn qua già lú lại hay là máu Thái thượng hoàng, vị ấy có vẻ ok với cái nhìn mà tôi đưa ra.
Văn hoá Á đông chụp cho cái mũ " phạm thượng "
Nhà binh thì bảo " Hệ thống quân giai " Cả hai đều có chân giá trị của nó.
NHƯNG:Người xưa dạy: Con cái 18t (tuổi trưởng thành có quyền khuyên can cha mẹ khi có điều bất cập ".Đừng áp dụng chữ HỖN hay hệ thống quân giai trong trường hợp này, mong lắm thay!
Nếu cho rằng: gà nhà bôi mặt đá nhau thì lại càng không hợp lý tí nào.
“DO THIEU TRI moi ung ho BD”
* VỀ LÁ PHƯỚN LITTLE SÀI GÒN:
1- Hành động nào cũng có mục đích, phải chăng đây là dụng ý?
Từ NQ 36 qua 1334 chiêu trò làm cho CĐ TNCS nói chung và Địa phương chúng ta nói riêng suy yếu tiềm năng chống CS.
2-Nếu được POST lên thì mọi người cùng biết "that’s good".CS đang lợi dụng chính phủ US để make money, khe hở này để khuynh đảo chúng ta.
3-Lấy kinh tế chỉ huy chính trị và mấy chính trị gia con con mê quyền mê tiền dính vào. Thế hệ 1.5 không đủ DEEP để có cách hành xử EXACTLY.
Câu hỏi đặt ra:Có cờ trên lá phướn bây giờ không có, Đoàn Điện Biên bị tiền xỏ mũi, y chang Con ma nhà họ hứa Madison N.
4-Phi vẫn tin tưởng "CS họ sẽ sợ đơn vị thầm lặng giống như triết học luận giải " Đừng thấy người ta ngồi một chỗ họ không biết gì nhưng họ biết tất cả "
Theo quân sử qua thời đệ II Cộng Hòa muốn lên tướng phải có bằng Cử nhân
Qua những phát ngôn của tướng NKB theo luận đề của con nhà TRIẾT HỌC thì lấy thuận để mà nghịch (ủng hộ ứng cử viên thật sự hay chơi chiêu, dùng địch để đánh địch?)Sic. Nếu quả thật thế cờ đã nêu hoặc chiêu phản tình báo (Tướng NKB là trùm tình báo của CSQG) thì tuyệt vời biết mấy.
Khi đưa vấn đề này ra có một vị lớn tuổi đàn anh complain và nói sao tôi đề cập tình huống high level như vậy? Vấn đề còn lại là TƯỚNG và NGHỀ LÀM TƯỚNG như đã nêu trên.
*VIẾT TỪ KBC:
Bốn thằng một mâm đến KBC4100.
Lần tổ chức đại nhạc hội gây quỹ giúp TPB bên quê nhà ( trước ngày QL 2025) tại Grand Century mall tôi có viết email nhắc các huynh trưởng Thủ Đức, cánh của Nguyễn Minh Đường +Ngô Tôn +Hoàng Thưởng về việc chưa chuyển giao lần 2 số tiền do Calitoday tổ chức đại nhạc hội phụ giúp tạo sửa các ngôi mộ ở NTQĐ Biên Hòa.
Góp ý kiến nhẹ nhàng, thế mà 1 năm trôi qua không có sự trả lời mình bạch.
Theo LH/CQN cho biết LH sẽ tiếp tục công việc này với Phó Đề Đốc Từ Huấn, miễn nhắc lại nữa, quý huynh trưởng phải biết làm gì rồi? Chúng ta mất hết chỉ còn nhau, hay là NO CƠM ẤM CẬT, thuộc bí mật Quoc Gia vậy?
Khi VABA tổ chức tại Milpitas,một số dân cử Nam,Bắc Cali đã đi theo tiếng gọi MONEY và đã bị cài, game over. Sau đó Trần thái Văn, Nam Quang và vv..đã NGỘ khi đồng hương và trên các diễn đàn lên tiếng. Cái mặt trái cuộc đời, mặt nạ bị gỡ tung, họ đã im lặng, liêm sĩ tối thiểu và con đường hoạn lộ là bài học quý giá họ buộc phải tránh xa.Con bò sữa Bắc Cali có nhiều virus.(xem clip Đỗ Vinh) người có tham dự và phân tích hiện trạng.
Cần đề cập là dân cư Bắc Cali vẫn còn đeo bám, không phải 1 lần là thấy biết hay bị cấy sinh tử phù? Muốn ăn phải lăn vào bếp, lại một màn 2 cảnh đưa đến Madison N và Tâm Trương bỏ cuộc chơi. Tại thời điểm đó Thị trưởng Oakland và David Dương phải đi “KHÁM SỨC KHỎE” thời cơ thuận lợi nên đồng hương đã chọn Betty Dương. Nguyện vọng thay đổi bộ mặt SJ đã được đáp ứng tôi đã nghĩ vậy.
Một vài lĩnh vực các bạn trẻ nhanh nhạy vì trưởng thành trong môi trường mới, nhưng một núi kinh nghiệm mà cha ông thế hệ 1 kiến tạo họ đã bỏ qua (pass).Công thức tôi cần anh và anh cũng cần tôi xem như " gởi cho mây ngàn bay ". Chính vì tự phu,tự mãn tự cao (vì English lưu loạt) đã đưa đến tự sát: Madison,Nguyễn Tâm, Diệp thế Lân là ví dụ.
Không lên án phải chăng đồng lõa với ủng hộ?
Trước 1975 có chữ viết tắt C.O.C.C tức con ông cháu cha, mô hình này lại tái diễn khi ứng cử viên lợi dụng tướng NKB làm cái bóng.
Tôn giáo và Chính trị là hai lĩnh vực đụng và chạm đấy. Quý tu sĩ nhất là quý Linh mục có cử nhân Thần học họ dư biết CS là thế nào. Trong quan hệ bang giao, xã giao là một lẽ, ngoài ra là một lẽ khác. Chính vậy nên có 2 phía bênh chống từ giáo dân. Tu sĩ PG dạo này không lên tiếng vì sư quốc doanh đã bị lột mặt khá nhiều ở hải ngoại. Phe PGVN Thống Nhất đa phần ở Hải ngoại cũng thúc thủ và TU vì PG trong nước quá ê chề ,nhất là sau sự xuất hiện của Thầy Minh Tuệ mới rõ nét.
Sau những chiến lược:
Trí thức thiên tả
Du học sinh
Văn nghệ sĩ.
Vv
Tất cả đều bị vô hiệu hoá.
Hiện tại doanh gia đang hoành hành dưới chiêu trò Văn nghệ, đầu tư cũng được đồng hương đặc biệt chú ý.
Phương tiện phục vụ con người một vài clip youtube cũng xuất hiện dưới vỏ bọc thương nghiệp rồi ra sẽ là ngô, là khoai khi đồng hương lật tẩy.
*Việt Tân và Dân cư
Có người hỏi P nghĩ sao về đảng VIỆT TÂN?
Quan điểm của tôi là ai hoặc nhóm nào vì quê hương, Dân tộc mà đấu tranh tôi đều Welcome (tất nhiên CSVN là NO rồi)
Tạm phân loại VT thành 3 nhóm:
Lĩnh đạo thượng tầng.
Cấp Lãnh đạo tầm trung thì half one half.
Cấp thấp thì bị CS mua chuộc bung xung (nếu có).Cấp Lãnh đạo nòng cốt chưa đủ độ chín muồi để nhận ra virus trong nội bộ đảng, Sự nhức nhối khi họ phải đối mặt nhiều oan khiên của đơn vi,đảng mình.
Có lần trên Radio Vì Dân tôi có thưa rằng:
Một đơn vị, hội đoàn muốn đứng vững cần có 3 yếu tố:
A-Tham mưu giỏi.
B-Tiền bạc CLEAR.
C-Đắc nhân tâm.
Nêu ra những điểm then chốt này thay cho kết quả thực tại.
Ủng hộ, cấu kết với Dân cư để có credit thì cũng thường tình.
Khi anh không đủ bản lĩnh, dựa vào một thực thể khác để tồn sinh.Ngược lại nếu có bản lĩnh hà cớ gì phải cậy nương?
THAY LỜI KẾT GIỜ THỨ 25.
Ứng cử viên thiên tã CUT OFF
Ứng cử viên cấu kết với doanh gia lâm ăn với CSVN thì cũng CUT OFF.
Trả lại sự yên bình cho THUNG LŨNG HOA VÀNG.
Kính chức sức khỏe quý Chiến hữu.
Nguyễn Phi
SANJOSE
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét