Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 3 tháng 6, 2026

Nguồn tin cho biết SpaceX nhắm mức giá IPO cố định 135 USD trong đợt roadshow, với định giá 1.75 nghìn tỷ USD - Lion Nguyên


- CNBC xác nhận rằng SpaceX đang lên kế hoạch quảng bá đợt IPO của mình với mức giá cố định là 135 USD mỗi cổ phiếu, tương ứng với mức định giá 1.75 nghìn tỷ USD.- Với mức định giá này, công ty của Elon Musk sẽ trở thành doanh nghiệp lớn thứ bảy tại Hoa Kỳ, vượt qua cả Tesla – vốn đang sở hữu mức vốn hóa thị trường khoảng 1.6 nghìn tỷ USD. - SpaceX dự kiến ​​sẽ chính thức niêm yết trên sàn Nasdaq vào ngày 12 tháng 6. Một nguồn tin am hiểu vấn đề đã xác nhận với CNBC vào thứ Tư rằng SpaceX của Elon Musk đang lên kế hoạch ấn định mức giá cố định là 135 USD mỗi cổ phiếu, ngay trước khi chính thức khởi động chiến dịch quảng bá cho đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).
<!>
Thông thường, ở giai đoạn này của quy trình, các tổ chức phát hành mới sẽ đưa ra một biên độ giá nhất định, cho phép công ty cùng các cố vấn đánh giá mức độ nhạy cảm của nhu cầu thị trường ở các mức giá khác nhau. Tuy nhiên, trong trường hợp này, SpaceX lại lựa chọn một cách tiếp cận độc đáo hơn sau khi đã tiến hành hàng loạt các cuộc họp thăm dò thị trường (testing-the-waters) ngay trước thềm khởi động đợt roadshow.

Theo nguồn tin này – người yêu cầu được giấu tên do các chi tiết liên quan vẫn thuộc diện thông tin nội bộ – công ty dự kiến ​​sẽ chào bán 555,6 triệu cổ phiếu, tương ứng với quy mô đợt chào bán đạt mức 75 tỷ USD.
Với mức giá 135 USD mỗi cổ phiếu, SpaceX sẽ được định giá ở mức 1,75 nghìn tỷ USD; mức định giá này được tính toán dựa trên giả định rằng các thương vụ liên quan đến phổ tần EchoStar và dự án Cursor sẽ được hoàn tất thành công. Trước đó, hãng tin Reuters cũng đã đưa tin về các chi tiết liên quan đến mức giá này.

Mức định giá nói trên sẽ đưa SpaceX trở thành công ty lớn thứ bảy tại Hoa Kỳ, đồng thời giúp doanh nghiệp này vượt qua Tesla – công ty hiện đang nắm giữ mức vốn hóa thị trường vào khoảng 1.6 nghìn tỷ USD. Công ty của Musk đang lên kế hoạch ra mắt trên sàn Nasdaq vào ngày 12 tháng 6.
SpaceX – công ty sẽ chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán với mã giao dịch SPCX – được dự báo sẽ trở thành đợt IPO lớn nhất trong lịch sử, với quy mô lớn gấp hơn ba lần so với Alibaba – đợt IPO lớn nhất từng diễn ra tại Mỹ tính đến thời điểm hiện tại.

Đợt ra mắt được mong đợi nồng nhiệt này diễn ra trong bối cảnh các công ty AI như Anthropic và OpenAI cũng đang chạy đua để tiến hành niêm yết công khai.
Anthropic đã đi trước đối thủ chính của mình vào thứ Hai, khi họ nộp hồ sơ chào bán công khai (IPO) một cách bảo mật lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC). Theo tin đã đưa trước đó của CNBC, OpenAI cũng đang chuẩn bị nộp hồ sơ IPO bảo mật của mình trong vài tuần tới.

SpaceX đã nộp hồ sơ chào bán lên SEC vào cuối tháng trước; hồ sơ này đã hé lộ khoản lỗ lên tới hàng tỷ USD cũng như tỷ lệ sở hữu khổng lồ của ông Musk tại công ty. Vào thứ Hai, công ty đã nộp một hồ sơ sửa đổi, trong đó cho thấy SpaceX có kế hoạch dành riêng tới 5% số cổ phiếu trong đợt IPO để bán cho "một số nhân viên và cá nhân cụ thể" thông qua một chương trình phân phối cổ phiếu trực tiếp.

Khi SpaceX đang tiến gần hơn tới thị trường đại chúng, những đồn đoán ngày càng gia tăng cho rằng mục tiêu cuối cùng của ông Musk là sáp nhập công ty này với Tesla – theo thông tin đã được CNBC đăng tải trước đó.

Ông Musk đã thảo luận với các đồng nghiệp về khả năng sáp nhập hai công ty này lại với nhau; một nhân viên hiện tại của Tesla chia sẻ với CNBC rằng chủ đề này đang được thảo luận một cách cởi mở trong nội bộ công ty. Trên thực tế, Tesla và SpaceX cũng đã dành nhiều năm để cùng nhau tập hợp nguồn lực và chia sẻ nhân sự.
— Lora Kolodny của CNBC đã đóng góp vào bài viết này.
SpaceX targets fixed $135 IPO roadshow price at $1.75T valuation, source says

Ông Rubio giải thích vì sao đàm phán Mỹ – Iran liên tục gián đoạn

Trong phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện hôm thứ Ba (2/6), Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã tiết lộ những yêu cầu mà Tổng thống Trump đã đưa ra đối với giai đoạn một và giai đoạn hai của các cuộc đàm phán Mỹ – Iran, đồng thời giải thích lý do vì sao các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran liên tục bị gián đoạn
.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đang trả lời phỏng vấn của giới truyền thông tại Tòa nhà Quốc hội ở Washington, D.C., vào ngày 3/3/2026. (Ảnh: Madalina Kilroy/The Epoch Times)
Tại phiên điều trần này, ông Rubio đã đề cập đến các vấn đề như hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz, các biện pháp trừng phạt đối với Iran và tiến trình đàm phán Mỹ – Iran. Ông nói với các thượng nghị sĩ rằng Mỹ sẽ không nới lỏng các lệnh trừng phạt chỉ vì Iran mở lại eo biển Hormuz.
Vì sao đàm phán Mỹ – Iran liên tục gián đoạn?

Ông Rubio cho biết sự chia rẽ nội bộ và tình trạng vận hành kém hiệu quả của chính quyền Iran là nguyên nhân khiến các cuộc đàm phán hòa bình hiện nay liên tục bị gián đoạn. Phía Mỹ thường phải mất tới 5 ngày mới nhận được phản hồi từ chính quyền Iran.
Ông cho biết điều này một phần xuất phát từ các vấn đề hậu cần và khó khăn trong liên lạc ở Iran, nhưng cũng liên quan đến những chia rẽ bên trong bộ máy lãnh đạo của nước này.

Các quan chức đại diện cho Iran tham gia đàm phán, chẳng hạn như Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, trước khi đồng ý với bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận đều phải nhận được sự chấp thuận từ giới lãnh đạo cấp cao tại Tehran.
“Xét cho cùng, bạn đang đàm phán với những người mà sau đó vẫn phải tiếp tục thảo luận trong chính hệ thống của họ để xác định họ được phép đưa ra những gì và được phép đồng ý với những điều khoản nào,” ông Rubio nói.

Ngoại trưởng Mỹ cũng đề cập đến Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Kể từ khi kế nhiệm cha mình là ông Ali Khamenei để đảm nhận chức vụ Lãnh tụ Tối cao, ông Mojtaba chưa từng xuất hiện công khai. Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết ông Mojtaba đã bị thương và có thể đã bị biến dạng khuôn mặt.
Trong phiên điều trần hôm thứ Ba, ông Rubio cho biết các nhà đàm phán Mỹ đã phát hiện những dấu hiệu cho thấy ông Mojtaba, dù không xuất hiện trước công chúng, dường như vẫn tham gia vào tiến trình đàm phán ở một mức độ nào đó.
“Tôi cho rằng có những dấu hiệu cho thấy ông ấy ngày càng tham gia nhiều hơn vào tiến trình đàm phán theo một cách nào đó, mặc dù mọi thông tin liên lạc của ông ấy đều được thực hiện bằng văn bản và thông qua các bên trung gian,” ông Rubio nói.
2 giai đoạn của đàm phán Mỹ – Iran: Ông Trump đã đưa ra những yêu cầu gì?

Ông Rubio cho biết trong giai đoạn đầu của đàm phán, Mỹ yêu cầu Iran mở lại eo biển Hormuz. Ông giải thích rằng việc mở lại tuyến hàng hải này là điều kiện tiên quyết để bước sang giai đoạn đàm phán thứ hai.
Ông nói rằng Iran phải chấm dứt các hành động thù địch trong khu vực.
“Họ phải tuyên bố một cách rõ ràng rằng eo biển hiện đã được mở, sẽ không thu phí quá cảnh. Chúng tôi sẽ giúp họ rà phá các thủy lôi đã được gài đặt, và họ sẽ không nổ súng vào các tàu thuyền,” ông Rubio nói.

“Giai đoạn thứ hai là họ phải cam kết tiến hành các cuộc đàm phán rất cụ thể về việc xử lý lượng uranium được làm giàu ở mức cao — số uranium này hiện vẫn đang được cất giấu đâu đó trong vùng núi sâu,” Ngoại trưởng Mỹ nói, đồng thời bổ sung rằng Iran phải đồng ý áp đặt các hạn chế dài hạn đối với chương trình hạt nhân của mình.
Chỉ khi Iran nhượng bộ đáng kể về vấn đề hạt nhân, Mỹ mới nới lỏng trừng phạt

Ông Rubio cho biết Iran phải đưa ra những nhượng bộ đáng kể liên quan đến chương trình hạt nhân của mình, bao gồm việc thực sự loại bỏ lượng uranium làm giàu ở mức cao hiện có, thì mới có thể kỳ vọng Mỹ nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với nước này.
“Mọi sự nới lỏng trừng phạt đều có điều kiện, điều đó có nghĩa là Iran phải từ bỏ chương trình hạt nhân để đổi lấy việc được dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt. Đây cũng chính là lý do khiến họ bị áp đặt trừng phạt ngay từ đầu,” ông nói.

Ông Rubio nói thêm: “Iran bị trừng phạt vì họ làm giàu uranium; Iran bị trừng phạt vì họ sở hữu uranium được làm giàu ở mức cao; Iran bị trừng phạt vì các hoạt động hạt nhân của họ. Nếu họ đồng ý từ bỏ những hoạt động đó, thì tùy theo cam kết và mức độ tuân thủ của họ, các lệnh trừng phạt sẽ được dỡ bỏ”.
Ông Trump phản bác thông tin ngừng đàm phán
Trên Truth Social hôm 3/6, Tổng thống Trump đã đăng bài phản bác thông tin Mỹ – Iran ngừng đàm phán của truyền thông. Ông viết: “Các bản tin giả (Fake News) cho rằng Cộng hòa Hồi giáo Iran và Hoa Kỳ đã ngừng đối thoại với nhau vài ngày trước là hoàn toàn sai sự thật và không chính xác. Các cuộc trao đổi giữa chúng tôi vẫn đang diễn ra liên tục, bao gồm cả 4 ngày trước, 3 ngày trước, 2 ngày trước, 1 ngày trước và cả hôm nay. Chúng sẽ dẫn đến đâu thì không ai có thể biết trước, nhưng như tôi đã nói với Iran: ‘Đã đến lúc, bằng cách này hay cách khác, các vị phải đạt được một thỏa thuận. Các vị đã kéo dài chuyện này suốt 47 năm qua, và điều đó không thể tiếp tục được phép diễn ra thêm nữa!'”
(Ảnh chụp màn hình Truth Social)

Trước đó, hôm 1/6 ông chỉ trích một số kênh truyền thông “đã lạc lối” và “phát điên rồi”. Ông viết trên Truth Social: “Nếu Iran đầu hàng, thừa nhận rằng Hải quân của họ đã bị đánh chìm và đang nằm dưới đáy biển, rằng Không quân của họ đã không còn tồn tại, và nếu toàn bộ quân đội của họ rời khỏi Tehran, vứt bỏ vũ khí và giơ cao tay, mỗi người đều hô vang ‘Tôi đầu hàng, tôi đầu hàng’ trong khi điên cuồng vẫy lá cờ trắng tượng trưng cho sự đầu hàng, và nếu toàn bộ số lãnh đạo còn lại của họ ký tất cả các ‘Văn kiện Đầu hàng’ cần thiết, đồng thời thừa nhận thất bại trước sức mạnh và lực lượng vĩ đại của nước Mỹ tuyệt vời, thì tờ New York Times đang suy tàn, ‘China Street Journal’ (WSJ!), CNN tham nhũng và giờ đây đã trở nên không còn phù hợp, cùng tất cả các thành viên khác của truyền thông tin giả, vẫn sẽ giật tít rằng Iran đã giành được một chiến thắng bậc thầy và xuất sắc trước Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, và rằng cuộc chiến đó thậm chí còn không hề sít sao. Đảng Dân chủ cấp tiến và giới truyền thông đã hoàn toàn lạc lối. Họ đã phát điên hoàn toàn!!!
Bảo Minh (t/h)
Cập nhật lúc 05:36, 03/06/2026

Ông Trump: Một số kênh truyền thông đã hoàn toàn lạc lối và phát điên

Tổng thống Hoa Kỳ Donald J. Trump hôm thứ Hai (01/06) đã đăng lên Truth Social, chỉ trích một số cơ quan truyền thông đã “hoàn toàn lạc lối” và cho rằng họ “hoàn toàn đã phát điên”.

Chiều tối 7/5, Tổng thống Mỹ Trump bất ngờ tới thị sát tiến độ cải tạo Hồ Phản chiếu (Reflecting Pool) tại Đài tưởng niệm Lincoln. (Ảnh chụp màn hình video)
Ông Trump đưa ra phát biểu trên vào lúc 9:29 phút tối ngày 01/6 (theo giờ miền Đông Hoa Kỳ).

Trong bài đăng, ông sử dụng một loạt tình huống giả định để châm biếm cách đưa tin của truyền thông. Ông viết rằng nếu Iran thừa nhận hải quân của họ đã bị tiêu diệt hoàn toàn và hiện đang nằm dưới đáy biển; nếu không quân Iran không còn tồn tại; nếu quân đội Iran buông vũ khí, giơ cao hai tay bước ra khỏi Tehran và hô lớn “Tôi đầu hàng”; nếu những nhà lãnh đạo còn lại của Iran ký tất cả các “văn kiện đầu hàng” cần thiết và thừa nhận thất bại trước Hoa Kỳ, thì tờ The New York Times, The Wall Street Journal (WSJ) và Đài Truyền hình Cáp Tin tức Hoa Kỳ (CNN) vẫn sẽ giật tít trang nhất rằng Iran đã giành được một “chiến thắng tài tình và huy hoàng”.

Ông Trump viết: “Tờ New York Times thất bại, ‘China Street Journal’ (The China Street Journal – cách gọi mỉa mai dành cho The Wall Street Journal), CNN tham nhũng và giờ đây đã không còn quan trọng, cùng tất cả các thành viên khác của giới truyền thông tin giả, sẽ đăng tiêu đề trang nhất rằng: Iran đã giành được một chiến thắng tài tình và huy hoàng trước Hợp chủng quốc Hoa Kỳ”.
Sau đó ông nói thêm: “Hoàn toàn không phải như vậy. (Iran) còn cách điều đó rất xa”.

Cuối bài đăng, ông Trump viết: “Những ‘Dumacrats’ không thông minh này (cách chơi chữ từ Democrats) cùng giới truyền thông đã hoàn toàn lạc lối. Họ đã hoàn toàn phát điên!”
Trong thời gian gần đây, ông Trump nhiều lần đề cập đến vấn đề Iran trên nền tảng Truth Social và liên tục chỉ trích cách đưa tin của một số cơ quan truyền thông Mỹ về chủ đề này.
Ngày 12/5, ông từng mô tả một số bản tin liên quan đến cuộc chiến với Iran là “gần như hành vi phản quốc”, đồng thời cáo buộc các bài báo đó đang “hỗ trợ và tiếp tay cho kẻ thù”.Các tổ chức dân chủ tại Mỹ tưởng niệm 37 năm thảm sát Thiên An Môn
Bảo Minh/ Vision Times

Ông Trump: Israel và Hezbollah sẽ ngừng giao tranh, đàm phán với Iran vẫn tiếp diễn

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Hai (01/6) cho biết, các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran vẫn đang tiếp tục “với tốc độ nhanh chóng”, đồng thời khẳng định Israel và Hezbollah sẽ ngừng tấn công lẫn nhau sau đợt giao tranh bùng phát vào cuối tuần vừa qua.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: Fanpage Nhà Trắng)Iran được cho là ngừng đàm phán với Mỹ và tuyên bố phong tỏa eo biển Hormuz
Ông Trump viết trên Truth Social: “Các cuộc đàm phán với Cộng hòa Hồi giáo Iran vẫn đang tiếp tục với tốc độ nhanh chóng”.

Trong một bài đăng khác trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ cho biết ông đã nói chuyện với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và sẽ không có binh sĩ Israel nào được điều tới Beirut sau các cuộc không kích gần đây của Israel nhằm vào thủ đô Lebanon.
Ngoài ra, Trump cho biết ông đã trao đổi với các đại diện của Hezbollah, tổ chức khủng bố có trụ sở tại Lebanon. Theo ông, phía Hezbollah cho biết họ “đồng ý chấm dứt mọi cuộc nổ súng” và rằng “Israel sẽ không tấn công họ, và họ cũng sẽ không tấn công Israel”.

Những phát biểu của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông gia tăng sau khi Israel và Hezbollah tiến hành các cuộc tấn công lẫn nhau, đồng thời Hoa Kỳ và Iran cũng đã có các hành động quân sự nhằm vào nhau trong dịp cuối tuần.
Phát biểu của ông Trump xuất hiện sau khi Chính phủ Israel ra lệnh tấn công các khu vực ngoại ô phía nam Beirut, trong khi Hezbollah phóng rocket vào miền bắc Israel, bao gồm cả vùng ngoại ô của thành phố ven biển Haifa.

Trong một tuyên bố chung, ông Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cho biết lệnh tấn công các mục tiêu tại khu vực ngoại ô phía nam Beirut được đưa ra, sau những gì họ gọi là các hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn lặp đi lặp lại của Hezbollah, cùng với “các cuộc tấn công nhằm vào thành phố và công dân của chúng ta”.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm thứ Hai tuyên bố rằng bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào giữa Hoa Kỳ và Iran đều là “lệnh ngừng bắn trên mọi mặt trận, bao gồm cả Lebanon”.
Ông viết trên nền tảng X, theo bản dịch từ tiếng Ba Tư: “Việc vi phạm trên một mặt trận đồng nghĩa với việc vi phạm lệnh ngừng bắn trên tất cả các mặt trận”.
“Hoa Kỳ và Israel phải chịu trách nhiệm đối với mọi hậu quả phát sinh từ bất kỳ sự vi phạm thỏa thuận đình chiến nào.”

Trước đó trong ngày thứ Hai, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran đưa tin rằng Tehran đã đình chỉ các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ để đáp trả tình hình giao tranh giữa Israel và Hezbollah. Tuy nhiên, khi trả lời phỏng vấn CNBCvào chiều thứ Hai, Trump cho biết ông “không quan tâm liệu chúng có chấm dứt hay không”,đồng thời nói thêm rằng các cuộc thảo luận giữa hai bên “đã bắt đầu trở nên rất nhàm chán”.
Tuy nhiên, ông Trump nói với CNBC rằng phía Iran chưa thông báo với Hoa Kỳ về việc họ sẽ chấm dứt đàm phán.

Cũng trong cuộc phỏng vấn với CNBC, Tổng thống cho biết giá dầu và khí đốt sẽ sớm giảm, mặc dù ông không nêu rõ lý do.
Trump nói: “Tôi nghĩ giá dầu sẽ giảm mạnh như một hòn đá rơi trong tương lai rất gần, ý tôi là trong thời gian rất gần”.

Ông nói thêm rằng những người Mỹ hiểu được tầm quan trọng của việc ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân — một yêu cầu then chốt của chính quyền ông — “sẵn sàng trả thêm một chút tiền”cho nhiên liệu.

Kể từ khi giao tranh bùng phát vào tháng Hai, Iran trên thực tế đã phong tỏa eo biển Hormuz, làm gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu và đẩy giá dầu trên khắp thế giới tăng cao, gây ra những tác động sâu rộng. Quân đội Anh cho biết một tàu chở hàng đã bị tấn công ngoài khơi Iraq vào chiều thứ Hai.

Cũng trong ngày thứ Hai, Hoa Kỳ cho biết quân đội nước này đã không kích các địa điểm radar và máy bay không người lái tại Iran sau khi Tehran bắn hạ một máy bay không người lái của Mỹ vào cuối tuần. Sau đó, Iran tuyên bố đã phóng tên lửa nhằm vào binh sĩ Mỹ tại Kuwait, nhưng quân đội Hoa Kỳ cho biết các tên lửa này đã bị đánh chặn.
Trong một bài đăng vào sáng sớm, Trump cho biết ông tin rằng Iran vẫn “muốn đạt được một thỏa thuận” bất chấp các cuộc tấn công mới nhất, đồng thời chỉ trích các chính trị gia đã đưa ra những bình luận liên quan đến các cuộc đàm phán giữa chính quyền của ông và Tehran.Iran đe dọa phong tỏa eo biển Hormuz, tàu thuyền bị tấn công ở Vịnh Ba Tư
Theo Jack Phillips/ The Epoch Times
(Hãng tin Associated Press đã đóng góp thông tin cho bài viết này.)
Cập nhật lúc 06:57, 02/06/2026

Iran đe dọa phong tỏa eo biển Hormuz, tàu thuyền bị tấn công ở Vịnh Ba Tư

Trong bối cảnh Iran đe dọa phong tỏa hoàn toàn eo biển Hormuz, hôm thứ Hai (01/6), có thông tin cho biết một chiếc tàu đã bị tấn công trên vùng biển Vịnh Ba Tư. Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ (CENTCOM) cho biết đang “liên lạc và phối hợp” với các tàu thuyền đi qua eo biển này.

Hình minh họa Eo biển Hormuz. (Nguồn: AndryDj/Shutterstock)
Các quan chức Iraq hôm thứ Hai cho biết, một tàu chở hàng đã xảy ra 2 vụ nổ trên vùng biển Vịnh Ba Tư, cách cảng Umm Qasr của Iraq khoảng 40 hải lý về phía đông nam. Một trong hai vụ nổ là do máy bay không người lái tấn công gây ra.
Trước đó, Cơ quan Điều phối Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) đã thông báo rằng mạn phải của con tàu bị tấn công, gây ra một vụ nổ lớn. UKMTO cũng không cho biết có ai bị thương trên tàu hay không.

Các quan chức Iraq nói với Reuters rằng đánh giá sơ bộ cho thấy vụ nổ thứ hai cũng xảy ra trên chính con tàu này và do máy bay không người lái tấn công gây ra.
Họ cho biết thêm rằng đám cháy trên tàu sau đó đã được khống chế.
Các hãng truyền thông thân Iran đã chia sẻ đoạn video về tàu container “MSC Sariska V” treo cờ Panama. Đoạn video cho thấy phần thân tàu phía trên mực nước xuất hiện một lỗ thủng lớn. Dữ liệu từ trang web theo dõi hàng hải MarineTraffic cho thấy tàu “MSC Sariska V” đã xuất hiện tại vùng biển gần Umm Qasr, Iraq vào chiều thứ Hai.

Theo Fox News, Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ hôm thứ Hai cho biết họ đang “liên lạc và phối hợp” với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, người phát ngôn của CENTCOM, ông Tim Hawkins, làm rõ rằng quân đội Mỹ không “hộ tống” các tàu thương mại. Phía Mỹ cho biết “Dự án Tự do” (Project Freedom) của Tổng thống Trump vẫn đang trong tình trạng tạm dừng.
Trong một tuyên bố, ông Hawkins nói: “Mặc dù quân đội Mỹ không thực hiện nhiệm vụ hộ tống, chúng tôi vẫn tiếp tục liên lạc và phối hợp với các tàu thương mại đang tìm cách đi qua eo biển Hormuz một cách tự do và an toàn. Eo biển này là một tuyến đường quốc tế quan trọng đối với nền kinh tế khu vực và toàn cầu”.

“Dự án Tự do” là một kế hoạch ngắn hạn nhằm giúp các tàu chiến Mỹ đóng vai trò tích cực hơn trong việc hộ tống các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz.
Một quan chức Mỹ hôm thứ Hai nói với CBS News rằng trong 3 tuần qua, khoảng 70 tàu thương mại đã đi qua eo biển Hormuz với sự hỗ trợ của CENTCOM.
Bản tin cho biết CENTCOM đã liên lạc với các tàu liên quan và hướng dẫn họ sử dụng một tuyến hàng hải nằm tương đối xa Iran. Đây là tuyến đường mà Hải quân Hoa Kỳ đã dọn sạch và thiết lập từ khoảng một tháng trước.Iran được cho là ngừng đàm phán với Mỹ và tuyên bố phong tỏa eo biển Hormuz
Theo Trương Đình/ Epoch Times

Không có nhận xét nào: