TƯỜNG TRÌNH SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG TUẦN QUA: Xứng Danh Là “Thung Lũng Tình Thương!” Cả 2 Chương Trình Giúp Đỡ Thương Binh VNCH Tại Bắc Cali, Đều Thành Công Tốt Đẹp! 1/Dạ Tiệc Ca Nhạc: “Xuân Về Nhớ Anh – Người Thương Binh VNCH” Tại Sacto Bắc California – Trong không khí ấm áp đầu Xuân, chương trình ca nhạc mang chủ đề “Xuân Về Nhớ Anh – Người Thương Binh VNCH” đã được tổ chức với ý nghĩa nhân ái sâu sắc, nhằm tưởng nhớ và yểm trợ những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh một phần thân thể cho lý tưởng tự do.
<!>
Ý nghĩa nhân văn và tinh thần tri ân
Chương trình không chỉ là một sinh hoạt văn nghệ đơn thuần, mà còn là một nhịp cầu nối kết tình người, quy tụ đông đảo đồng hương, mạnh thường quân và giới văn nghệ sĩ cùng hướng về những hoàn cảnh thương phế binh còn nhiều khó khăn sau chiến tranh.
Những người lính năm xưa – mang trên mình thương tích thể xác lẫn tinh thần – tiếp tục là biểu tượng của sự hy sinh thầm lặng. Tinh thần “nhớ ơn người lính” đã trở thành động lực để cộng đồng chung tay góp sức qua chương trình đầy ý nghĩa này.
Chương trình nghệ thuật đặc sắc
Đêm nhạc được dàn dựng công phu với sự tham gia của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ trong cộng đồng, trình bày các ca khúc trữ tình, quê hương và nhạc lính – những giai điệu gắn liền với ký ức chiến tranh và thân phận người lính.
Không khí chương trình vừa trang trọng, vừa gần gũi, với những tiết mục biểu diễn đầy cảm xúc, nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của khán giả. Các tràng pháo tay kéo dài không chỉ dành cho nghệ sĩ, mà còn là sự đồng cảm dành cho những mảnh đời phía sau sân khấu – những người thương binh đang được nhắc nhớ.
Hoạt động gây quỹ và sự hưởng ứng của cộng đồng
Xen kẽ chương trình văn nghệ là các hoạt động gây quỹ nhằm hỗ trợ trực tiếp cho thương phế binh và gia đình. Nhiều hình thức đóng góp linh hoạt đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ đồng hương.
Tinh thần đóng góp rộng rãi của cộng đồng một lần nữa cho thấy tấm lòng nhân ái và sự gắn kết bền chặt của người Việt hải ngoại, đặc biệt trong các sinh hoạt mang tính tri ân và nghĩa tình. Tổng số tiền quyên góp, sẽ được báo cáo sau.
Kết luận
Chương trình “Xuân Về Nhớ Anh – Người Thương Binh VNCH” đã khép lại trong không khí ấm áp, để lại nhiều xúc động sâu lắng. Đây không chỉ là một đêm nhạc đầu Xuân, mà còn là một thông điệp nhân văn mạnh mẽ:
Không quên những người đã hy sinh – Không bỏ rơi những người còn ở lại.
Sinh hoạt này tiếp tục khẳng định vai trò của văn nghệ trong đời sống cộng đồng: không chỉ để giải trí, mà còn để gìn giữ ký ức, nuôi dưỡng lòng biết ơn, và lan tỏa tình người.
2/ Đại Nhạc Hội “Cảm Ơn Anh” Kỳ 21 – Nghĩa Tình Không Phai Với Người Thương Binh VNCH, Tại San Jose.
San jose, California – Đại Nhạc Hội “Cảm Ơn Anh – Người Thương Binh Việt Nam Cộng Hòa” kỳ 21 đã được tổ chức trang trọng và đầy xúc động, tiếp nối một hành trình hơn hai thập niên mang đậm tính nhân bản và nghĩa tình của cộng đồng người Việt hải ngoại.
Chương trình quy tụ đông đảo đồng hương, mạnh thường quân, văn nghệ sĩ cùng các hội đoàn, trong một không gian chan hòa tình người. Đây không chỉ là một đại nhạc hội, mà còn là dịp để cộng đồng cùng nhau tưởng nhớ, tri ân và nâng đỡ những người lính năm xưa – những thương phế binh VNCH đã hy sinh một phần thân thể và cả tuổi thanh xuân cho lý tưởng tự do.
Một chương trình nghệ thuật – một thông điệp nhân ái
Nhạc hội được dàn dựng công phu với nhiều tiết mục đặc sắc, từ ca nhạc, hoạt cảnh đến những lời chia sẻ chân tình. Các nghệ sĩ đã mang đến những phần trình diễn đầy cảm xúc, tái hiện lại hình ảnh người lính VNCH và những mất mát sau cuộc chiến.
Xen kẽ chương trình là những đoạn phóng sự và lời phát biểu, nhấn mạnh hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn mà nhiều thương phế binh vẫn đang phải đối diện. Nhiều câu chuyện đời thực được nhắc lại đã khiến không ít khán giả xúc động.
Tinh thần cộng đồng – sức mạnh của lòng biết ơn
Điểm nổi bật của đại nhạc hội kỳ này là sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng. Các phần đóng góp, gây quỹ diễn ra sôi nổi, thể hiện rõ tinh thần “lá lành đùm lá rách” và truyền thống uống nước nhớ nguồn của người Việt.
Ban tổ chức cho biết toàn bộ số tiền gây quỹ sẽ tiếp tục được chuyển đến hỗ trợ trực tiếp các thương phế binh VNCH còn đang sống trong hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt tại Việt Nam. Tổng số tiền quyên góp, thu được sẽ được báo cáo sau.
Hành trình 21 kỳ – một biểu tượng của nghĩa tình
Trải qua 21 kỳ tổ chức, chương trình “Cảm Ơn Anh” đã trở thành một sinh hoạt mang tính biểu tượng trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Không chỉ là hoạt động gây quỹ, đây còn là một lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm đạo lý và sự tri ân đối với những người đã hy sinh cho tự do.
Đại nhạc hội khép lại trong không khí trang nghiêm và ấm áp, để lại nhiều dư âm trong lòng người tham dự. Tinh thần “Cảm Ơn Anh” vẫn tiếp tục lan tỏa – như một sợi dây nối kết các thế hệ người Việt trong và ngoài nước bằng lòng biết ơn và tình người! (Xin bấm, vào link)
Giới Thiệu Chương Trình Văn Nghệ Đặc Sắc Cho Quý Đồng Hương Yêu Thích Bộ Môn Cải Lương Tuần Này:
TÌNH TRI ÂM 3 – TIẾNG LÒNG GIỮA XỨ NGƯỜI!
-Giữa cuộc sống bận rộn nơi hải ngoại, giữa những bộn bề mưu sinh, vẫn còn đó những tấm lòng tha thiết với cải lương – một di sản quý báu của quê hương Việt Nam.
Không sân khấu lớn, không điều kiện đầy đủ… Chỉ có tình yêu nghề, có nỗi nhớ quê, và trên hết là tấm lòng tri âm dành cho khán giả.
Những nghệ sĩ góp mặt trong chương trình hôm nay – mỗi người một hoàn cảnh, một cuộc sống riêng nơi đất khách – nhưng đã cùng nhau hội tụ, cùng nhau gìn giữ tiếng đàn, câu vọng cổ, như giữ lại một phần hồn Việt không bao giờ phai nhạt.
Đây đã là lần thứ 3, họ trở lại… Không vì danh lợi, Không vì thù lao, Mà vì một điều rất giản dị: “Còn người nghe – còn hát!”
Và đặc biệt hơn nữa…Chương trình hoàn toàn VÀO CỬA TỰ DO
Một nghĩa cử đẹp, một tấm lòng rộng mở – Xin được hoan hô và trân trọng tinh thần đóng góp vô vị lợi của tất cả nghệ sĩ và ban tổ chức!
Kính mời quý đồng hương, gia đình và thân hữu đến tham dự, để cùng lắng nghe, cùng cảm nhận,
và cùng giữ gìn nét đẹp của cải lương – tiếng lòng dân tộc.
Một buổi chiều – không chỉ là thưởng thức nghệ thuật, mà là gặp lại quê hương… trong từng câu hát.
Tin Quốc Tế Đó Đây:
Iran & Mỹ Và Tối Hậu Thư!
(Bản đồ eo biển Hormuz do Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cung cấp ngày 20/6/2019.)
-Trưa 23/3/2026, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bất ngờ triển hạn Tối hậu thư với Iran và cho biết đôi bên đang có những cuộc thảo luận “rất tich cực và hiệu quả” để chấm dứt chiến tranh. Hãng tin Pháp AFP nhận định đây là một bất ngờ lớn, bởi vì trong những ngày qua, cả Hoa Thịnh Ðốn lẫn Teheran đều không công khai nói đến đàm phán.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố sẽ tấn công các nhà máy điện Do Thái và các cơ sở hậu cần cho các căn cứ Hoa Kỳ ở vùng Vịnh, nếu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thực hiện đe dọa “phá hủy” mạng lưới điện Iran. Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã ra Tối hậu thư đến 0 giờ 45 phút ngày thứ Ba (24/3), nếu Teheran không mở hoàn toàn eo biển Hormus, Hoa Kỳ sẽ phá hủy các nhà máy điện Iran.
Theo thông tấn xã Reuters, trong một thông cáo phát đi hôm 23/3, lực lượng Vệ binh Cách mạng nhấn mạnh: “Chúng tôi quyết tâm đáp trả bất kỳ mối đe dọa nào bằng chính sức mạnh răn đe tương tự. Nếu các người động vào điện, chúng tôi cũng sẽ đánh vào vào điện”.
Hôm thứ Bảy (21/3), ông Trump cảnh báo rằng các nhà máy điện của Iran sẽ bị phá hủy nếu Teheran không mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz cho tất cả các tàu thuyền trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Đáp lại, trong một thông cáo ra hôm 22/3, Bộ Tư lệnh Thống nhất Quân đội Iran cảnh báo, nếu các đe dọa của Hoa Kỳ nhằm vào các nhà máy điện Iran trở thành hiện thực, eo biển Hormus sẽ bị đóng hoàn toàn và chỉ được mở lại chừng nào các nhà máy này được xây dựng lại.
Quân đội Iran cũng tuyên bố sẽ tấn công đáp trả vào các nhà máy điện, hạ tầng cơ sở năng lượng liên quan đến Hoa Kỳ tại các nước vùng Vịnh và Do Thái.
Truyền thông Iran hôm 22/3 dẫn lời đại diện nước này tại Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMB) cho biết eo biển Hormuz vẫn mở cho mọi tàu thuyền qua lại, ngoại trừ các tàu liên quan tới “kẻ thù của Iran”. Chỉ có một vài tàu được phép đi qua an toàn, trong đó có một tàu chở dầu mang cờ Ấn Độ và một tàu khác mang cờ Pakistan.
Quân Đội Do Thái Phá Hủy Một Cây Cầu Chiến Lược ở Miền Nam Lebanon
(Hình AP - Mohammad Zaatari: Khói bốc lên từ cầu Qasmiyeh, gần thành phố Tyre, Lebanon, bị quân đội Do Thái oanh kích ngày 22/3/2026.)
-Hôm 22/3/2026, phát ngôn viên quân đội Do Thái, Tướng Effie Defrin thông báo rằng cuộc chiến chống Iran và đồng minh Hezbollah tại Lebanon sẽ còn “kéo dài trong nhiều tuần nữa”, đồng thời khẳng định, “mỗi ngày trôi qua, chúng ta càng làm suy yếu thêm chế độ khủng bố” Iran.
Hôm 22/3, quân đội Do Thái cho biết đã phá hủy cây cầu chiến lược Qasmiyeh, bắc qua sông Litani, miền Nam Lebanon, mà Do Thái cáo buộc lực lượng Hezbollah đã sử dụng. Trước đó, lãnh đạo Bộ Quốc phòng Do Thái ra lệnh đánh sập tất cả cầu bắc qua con sông này.
Tổng thống Lebanon, ông Joseph Aoun ngay lập tức lên án “hành động leo thang nguy hiểm, xâm phạm trắng trợn chủ quyền lãnh thổ”, và coi đây là bước mở đầu cho việc Do Thái “xâm chiếm lãnh thổ” Lebanon. Thông tín viên Paul Khalifeh củaÐài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình từ thủ đô Beirut của Lebanon:
“Cầu Qasmiyeh, phía Bắc thành phố cảng cổ Tyre, bị máy bay tấn công 2 lần và đã bị phá hủy hoàn toàn. Đây là cơ sở hạ tầng chủ chốt giúp vượt qua sông Litani, nối liền miền Nam Lebanon với phần còn lại của đất nước. Với việc đánh sập cầu này, tổng số cầu bị phá hủy trên sông Litani, kể từ khi chiến tranh bắt đầu từ ngày 2/3, nâng lên 4 chiếc.
Mục tiêu quân sự là nhằm cản trở sự di chuyển của các chiến binh Hezbollah và cũng là để ngăn chặn sự trở về của người dân. Năm Sư đoàn Do Thái đang tham chiến tại Lebanon, trên một mặt trận dài 120 cây số trải dài từ Địa Trung Hải đến chân Cao nguyên Golan.
Nỗ lực chính của Do Thái tập trung ở vùng cực Đông-Nam của Lebanon, khu vực kiểm soát lối vào thung lũng Bekaa phía đông, và cho phép tiếp cận sông Litani tại điểm gần biên giới với Do Thái nhất.
Quân đội Do Thái, đã đạt được tiến bộ, nhưng chưa giành được những thắng lợi quyết định, đang gặp phải sự kháng cự mạnh của các chiến binh Hezbollah, di chuyển theo từng đơn vị nhỏ, có khả năng cơ động cao. Ở giai đoạn này của chiến dịch trên bộ, giao tranh rất ác liệt đang diễn ra trên một dải đất dọc theo biên giới rộng từ 3 đến 6 cây số”.
Trong lúc quân đội Do Thái tuyên bố đã phát động “một đợt tấn công rộng lớn” nhằm vào Teheran, các hãng tin Iran, như Fars và Mehr, sáng 23/3 ghi nhận nhiều cuộc oanh kích nhắm vào các khu vực phía Bắc, phía Đông, phía Tây và vùng trung tâm thủ đô.
Iran tiếp tục oanh kích nhiều quốc gia vùng Vịnh. Bộ Quốc phòng Ả Rập Saudi cho biết đánh chặn được 2 phi đạn-đạn đạo, một trái rớt xuống khu vực không có người ở. Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cũng thông báo đang đáp trả “các mối đe dọa từ phi đạn và drone” xuất phát từ Iran.
Mỹ: Chiến Tranh Trung Đông Làm Giá Xăng Cùng Chi Phí Sinh Hoạt Leo Thang
(Hình AP / Altaf Qadri: Một cơ sở lọc dầu ở Fujairah, Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất bốc cháy vì trúng drone tấn công của Iran ngày 14/3/2026.)
-Cuộc chiến tranh tại Trung Đông đã đẩy gia nhiên liệu tăng vọt và làm dấy lên nhiều lo ngại lạm phát ở khắp nơi trên thế giới từ 3 tuần qua. Tại Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump đã ngày càng bị áp lực do giá xăng tăng liên tục cùng với chi phí sinh hoạt leo thang trái với những hứa hẹn tranh cử của ông.
Thông tín viên Edward Maille của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Atlanta (Hoa Kỳ) ghi nhận qua phóng sự
Tại bãi đỗ xe của một trạm xăng, Dallas vừa đổ đầy bình với giá 71 Mỹ kim, trong khi cách đây vài tuần chỉ mất khoảng 40 Mỹ kim.
“Điều này ảnh hưởng tới việc đi lại của chúng tôi. Chúng tôi có gia đình sống ở Florida, đi lại mất 5 tiếng đồng hồ lái xe. Bình thường gần như hàng tháng chúng tôi vẫn đi thăm gia đình, nhưng giờ đây mỗi chuyến đi như vậy tốn thêm 150 Mỹ kim. Vì thể nhiều tuần vừa rồi, chúng tôi đã không gặp gia đình. Đúng là có ảnh hưởng”.
Đứng bên chiếc xe mui trần của mình, Mike tỏ ra lạc quan. Anh cho biết từng chứng kiến xăng tăng rồi giảm nhiều lần trong đời. Nhưng chi phí sinh hoạt những năm gần đây buộc anh phải chú ý hơn với các khoản chi tiêu. Mike cho biết: “Ba năm gần đây, chúng tôi thấy giá thực phẩm tăng khá nhiều ở Hoa Kỳ. Trước đây. đi chợ tốn 45 Mỹ kim, giờ là 90 Mỹ kim, vì thế tôi phải chặt chẽ về tài chánh, kiểu như là mình có thực sự cần đến những quả dâu này hay không”.
Janice vừa đổ xăng xong cũng than phiền về việc chi phí sinh hoạt tăng. Cô nói: “Với chi phí sinh hoạt, mọi thứ ngày càng khó khăn... trong 2 năm qua đã có sự khác biệt rất lớn... thực sự rất lớn... nếu bạn kiếm 100.000 Mỹ kim một năm, bạn cũng gặp khó khăn... trong khi trước đây bạn sống thoải mái”.
Theo thống kê trung bình từ website 3 chữ A, từ một tháng nay, giá xăng đã tăng hơn 30% trên toàn nước Mỹ.
Chiến Tranh Ukraine: Tổng Thống Zelensky Lấy Làm Tiếc Là Hoa Kỳ Quá Tập Trung Vào Xung Đột Trung Đông
(Ảnh AP - Andrii Marienko, minh họa: Một tòa nhà dân cư ở Kharkiv bị trúng phi đạn Nga ngày 7/3/2026.)
-Hôm 22/3/2026, Hoa Thịnh Ðốn và Kiev đã kết thúc vòng đàm phán 2 ngày tại Florida (Hoa Kỳ), nhằm tìm giải pháp chấm dứt chiến tranh tại Ukraine, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky đã lấy làm tiếc là phía Mỹ đã quá tập trung vào tình hình chiến tranh Iran.
Nguyên thủ Ukraine nhấn mạnh, “rõ ràng là sự chú ý của phía Mỹ đang tập trung vào Iran và khu vực, nhưng cuộc chiến do Nga tiến hành chống lại Ukraine cũng cần phải chấm dứt”. Ông Zelensky tỏ ý hy vọng là “sẽ có thêm các cuộc trao đổi (tù nhân chiến tranh)” với Nga, và điều này cho thấy “biện pháp ngoại giao mang lại kết quả”.
Theo thông tấn xã AFP, kể từ khi Hoa Kỳ và Do Thái tiến hành các cuộc oanh kích chống Iran, cuối tháng 2/2026, các hoạt động ngoại giao, do Mỹ thúc đẩy nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine, rơi vào thế hoàn toàn bế tắc. Sau đợt đàm phán hai ngày cuối tuần tại Florida, cả hai phía Hoa Kỳ và Ukraine, chỉ nói đến một số tiến bộ đạt được trong việc mang lại “các bảo đảm an ninh” cho Kiev một khi xung đột chấm dứt và “các vấn đề nhân đạo”. Trưởng đoàn đàm phán Ukraine, ông Rustem Uumerov ghi nhận các tiến bộ đặc biệt trong việc đàm phán liên quan đến trao đổi tù nhân chiến tranh với Nga.
Đại diện của Nga không tham gia vào cuộc đàm phán tại Florida. Một vòng đàm phán Nga-Ukraine với trung gian của Hoa Kỳ dự kiến được tổ chức tại Abu Dhabi, thủ đô của Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), đã bị đình lại khi chiến tranh Iran bùng nổ. Theo thông tấn xã Reuters, ngày 19/3, phát ngôn viên Ðiện Cẩm Linh, ông Dmitri Peskov xác nhận là các cuộc thương lượng 3 bên “phải tạm ngừng” do chiến tranh Iran, nhưng cho biết Mạc Tư Khoa hy vọng nối lại vòng đàm phán mới chừng nào “phía Hoa Kỳ” có thể dành nhiều sự chú ý hơn cho hồ sơ Ukraine.
Về tình hình chiến tranh tại chỗ, hôm 22/3, sau cuộc họp với Tư lệnh quân đội Oleksandre Syrsky, Tổng thống Zelensky cho biết trong những ngày vừa qua, quân đội Nga tăng cường các đợt tấn công “nhân cơ hội các điều kiện thời tiết thuận lợi hơn”. Lãnh đạo Ukraine cũng thông báo, “trong vòng một tuần lễ, đã có hơn 8.000 lính Nga bị giết và bị thương nặng”. Thông tấn xã AFP không có điều kiện kiểm
Hàng chục drone tấn công vùng Leningrad phía Tây-Bắc nước Nga trong đêm 22/3 bị bắn hạ. Một bể chứa nhiên liệu tại cảng Primorsk, nằm giữa biên giới Phần Lan và thành phố Nga Saint Petersburg, bị oanh kích. Theo thông tấn xã AFP, khu vực Leningrad không phải là một mặt trận trong cuộc chiến Nga-Ukraine, cho dù có một số cuộc tấn công của Ukraine được ghi nhận trước đó.
Bầu Cử Địa Phương Pháp 2026: Cánh Tả Giữ Được 3 Thành Phố Lớn Nhất Paris, Lyon và Marseille
(Hình AP - Thibault Camus: Ứng viên cánh tả đảng Xã hội Emmanuel Gregoire trúng cử Thị trưởng Paris, thủ đô của Pháp, ngày 22/3/2026.)
-Theo kết quả bầu cử địa phương tại Pháp ở vòng II ngày 22/3/2026, cánh tả chủ yếu là đảng Xã hội, đã về đầu tại 3 thành phố lớn nhất là Paris, Lyon và Marseille. Đảng cực hữu Tập hợp Dân tộc (RN) gặt hái nhiều thành công, đặc biệt là tại các thành phố cỡ trung bình, (với khoảng từ 20.000 đến 100.000 dân cư). Đảng cực tả Pháp quốc Bất khuất (LFI) cũng đã bắt sâu vào đời sống chính trị, giành được Roubaix ở miền Bắc nước Pháp từ tay cánh trung. Đảnh Xanh hụt hơi, để mất một vài thành phố then chốt như Grenoble hay Bordeaux.
Ở vòng II hôm 22/3, cử tri tại khoảng 1.500 thành phố, thị trấn, xã được kêu gọi tiếp tục chọn Thị trưởng, Xã trưởng. Tại thủ đô Paris, đảng Xã hội đã giữ được Tòa Đô chính: Ông Emmanuel Grégoire, đại diện cho liên minh cánh tả, nhưng không có đảng cực tả LFI, đã về đầu, được hơn 50% cử tri ủng hộ và bỏ xa lại phía sau ứng viên cánh hữu, cựu Bộ trưởng Văn hóa Pháp, Rachida Dati.
Tại Marseille, thành phố lớn thứ nhì của Pháp, Thị trưởng mãn nhiệm, ông Benoit Payan cánh tả cũng đã thắng lợi vẻ vang mà không cần có sự ủng hộ của cánh cực tả LFI. Đáng chú ý hơn cả là tại thành phố cảng ở miền Nam nước Pháp này, đảng cựu hữu RN đã có được tới 40% số phiếu ủng hộ. Còn tại Lyon, ứng viên cánh tả có khuynh hướng gần với đảng Xanh, ông Grégory Doucet tái đắc cử với một khoảng cánh sít sao.
Lille, miền Bắc nước Pháp, một thành trì khác của cánh tả vẫn do một Thị trưởng của đảng Xã hội lãnh đạo.
Sau 2 vòng bầu cử địa phương hôm 15 và 22/3/2026, trên tổng số hơn 34.000 thành phố, thị trấn, xã, phe hữu truyền thống và cánh trung hữu chiếm đa số. Ảnh hưởng của cánh tả có phần bị thu hẹp lại: Dù có giữ được 3 thành phố lớn nhất, nhưng đảng Xã hội và các liên minh cánh tả đã để mất một số địa bàn quan trọng như Roubaix (về tay LFI) hay Besançon để mất đa số về tay đảng cánh hữu Những người Cộng hòa (LR).
Về phần cánh trung, đảng Phục Hưng (Renaissance) và Chân Trời (Horizons) của cựu Thủ tướng Eduard Philippe, ảnh hưởng trong cuộc tuyển cử lần này còn rất hạn hẹp. Hai đảng này chỉ giành được một vài thắng lợi như ở Bordeaux, Annecy, hay Le Havre. Tại thành phố Pau vốn là thành trì của cựu Thủ tướng François Bayrou - cánh trung, cử tri đã bỏ phiếu bất tín nhiệm ông Bayrou sau 12 năm lãnh đạo thành phố với hơn 80.000 dân cư này.
Cuối cùng tỷ lệ cư tri không tham gia các vòng phiếu hôm 22/3 lên tới 43%, tương tự như hồi 2020, khi đó Pháp đang trải qua dịch Covid.
Cựu Thủ Tướng Pháp Lionel Jospin Từ Trần, Thọ 88 Tuổi
(Hình AFP - Ludovic Marin: Cựu Thủ tướng Pháp thuộc đảng Xã Hội, Lionel Jospin. Ảnh chụp ngày 5/1/2024.)
-Theo thông báo của gia đình, cựu Thủ tướng Pháp Lionel Jospin từ trần hôm Chủ Nhật (22/3/2026), sau một ca mổ.
Là một trong những chính khách hàng đầu của Pháp, đại diện cho cánh tả, từng lãnh đạo đảng Xã hội trong nhiều năm, ông Jospin giữ chức Thủ tướng trong giai đoạn 1997-2002 dưới thời Tổng thống Jacques Chirac, cánh hữu.
Ông Lionel Jospin đã 2 lần ra tranh cử Tổng thống nhưng đều thất bại. Ở lần thứ nhì, năm 2002, ông thậm chí bị loại ngay từ vòng đầu. Sau thất bại này, ông thông báo ngừng tham gia đời sống chính trị tại Pháp.
Lionel Jospin (1937-2026) được xem là một gương mặt hàng đầu của cánh tả, là người chủ trương một cánh tả “mở rộng”. Trong Nội các ông điều hành, cựu Thủ tướng Jospin đã mời nhiều chính khách không chỉ trong hàng ngũ đảng Xã hội, mà cả đảng Xanh và Cộng sản tham gia. Trong nhiệm kỳ 5 năm từ 1997 đến 2002, kinh tế Pháp thuận lợi và chính phủ đã đưa ra một số quyết định còn lưu lại cho đến ngày hôm nay, như quy định giảm giờ làm việc đang từ 39 xuống còn 35 tiếng đồng hồ mỗi tuần, hay bảo hiểm y tế cho tất cả mọi người.... Nhưng những thành quả kinh tế khi đó đã không giúp ông Jospin thực hiện tham vọng trở thành Tổng thống Pháp.
Năm 2002, đối đầu với Tổng thống mãn nhiệm Jacques Chirac ra tranh cử, ông Lionel Jospin đã bất ngờ bị ứng viên của đảng cực hữu Jean Marie Le Pen đánh bại ở vòng 1. Cử tri Pháp bên cánh tả trong cuộc bầu cử lần đó đã cật lực dồn phiếu cho ứng viên cánh hữu, đại diện cho đảng RPR là ông Chirac.
Kể từ năm 2002, Lionel Jospin ít khi tham gia vào đời sống chính trị tại Pháp. Năm 2012 ông Jospin ủng hộ ứng cử viên đảng Xã hội François Hollande để chinh phục điện Elysée. Năm 2014 ông tham gia Hội Đồng Bảo Hiến.
Trong thời gian gần đây, cựu Thủ tướng Jospin một vài lần kêu gọi cánh tả nên đặt ưu tiên vào ổn định chính trị quốc gia, tránh bỏ phiếu bất tín nhiệm các Thủ tướng François Bayrou hay Sébastien Lecornu.
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(AFP/RFI) – Nga thông báo cảng Primorsk, gần với biên giới Phần Lan, bị drone tấn công. Trên mạng xã hội Telegram hôm 23/3/2026, Thống đốc vùng Leningrad, miền Tây nước Nga, ông Alexandre Drozdenko cho biết “một kho xăng bị cháy, nhưng lính cứu hỏa đã kịp thời can thiệp, nhân viên làm việc tại chỗ đã được di tản”. Ông nói thêm Nga đã bắn chặn 35 trong số hơn 50 drone của Ukraine nhắm vào các nhà kho ở hải cảng Primorsk.
(Reuters/RFI) – Kim Jong Un tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Hàn. Ngày 23/3/2026, hãng tin KCNA của Cộng sản Bắc Hàn loan báo nhà cầm quyền Bình Nhưỡng tổ chức Hội nghị Nhân dân Tối cao, diễn ra sau Đại hội Đảng Lao Động Triều Tiên. Nhân kỳ hội nghị này, nhà cầm quyền Bình Nhưỡng có khả năng xem xét và bổ sung một số điều khoản của Hiến pháp liên quan đến thay đổi nhân sự và “chính thức hóa” đưa Nam Hàn vào danh sách quốc gia thù nghịch. Đáng chú ý là trường hợp Kim Yo Jong, em gái ông Kim Jong Un, dường như đã bị loại khỏi danh sách các thành viên của Ủy ban Quốc vụ.
(AFP/RFI) – Mạc Tư Khoa-Bình Nhưỡng mong muốn củng cố quan hệ đối tác chiến lược. Trong thông điệp chúc mừng lãnh đạo Cộng sản Bắc Hàn, ông Kim Jong Un tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ sáng 23/3/2026, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh quyết tâm “củng cố mối đối tác chiến lược” song phương vì lợi ích “cốt lõi” của nhân dân hai nước. Nguyên thủ Nga đồng thời tán dương những đóng góp cá nhân của lãnh đạo Cộng sản Bắc Hàn trong việc tăng cường những mối liên hệ giữa hai nước đồng minh, gắn kết với nhau nhờ hiệp ước quân sự hỗ tương đã được ký kết từ 2024.
(AFP/RFI) – Tokyo “không có ý định” yêu cầu Iran cho phép các tàu dầu của Nhật Bản đi qua eo biển Hormuz. Tuyên bố này được Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi đưa ra hôm 22/3/2026, bác bỏ đề nghị của đồng cấp Iran, Abbas Araghchi. Hai ngày trước đó, Iran cho biết “chỉ cần Tokyo yêu cầu”, nước này có thể xem xét để các tàu dầu của Nhật Bản được đi qua vùng biển này. Việc eo biển Hormuz bị phong tỏa gây khó khăn cho nền kinh tế Nhật Bản do nước này phụ thuộc rất nhiều vào dầu hỏa và khí đốt của Trung Đông.
(AFP/RFI) – Honduras cam kết hợp tác với Mỹ để chống buôn bán ma túy. Tiếp Đặc sứ Kristi Noem của Tổng thống Donald Trump về Mỹ Châu Latinh hôm 22/3/2026, Tổng thống Honduras, ông Nasry Asfura cho biết như trên. Đầu tháng 3/2026, Tòa Bạch Ốc đã công bố một liên minh với một số quốc gia Mỹ Châu Latinh nhằm “tiêu diệt” các băng đảng ma túy. Honduras là một bên tham gia trong liên minh này, bao gồm cả El Salvador, Á Căn Ðình, Costa Rica, Ecuador và Panama.
(AFP/RFI) – Va chạm trên phi đạo, phi trường La Guardia ở New York tiếp tục đóng cửa. Tai nạn xảy ra tối Chủ Nhật (22/3/2026) buộc cảng hàng không La Guardia phải ngừng hoạt động trong cả ngày 23/3. Phi công và cơ phó của chiếc máy bay thuộc hãng hàng không Air Canada đã thiệt mạng và hơn 40 người khác bị thương, khi máy bay đâm phải xe cứu hỏa và nhân viên cấp cứu đang giải quyết một sự việc khác.
(AFP/RFI) – Liên Hiệp Âu Châu áp dụng tạm thời thỏa thuận Mercosur từ ngày 1/5/2026. Trong thông báo ngày 23/3/2026, Ủy Ban Âu Châu giải thích “việc áp dụng tạm thời sẽ cho phép xóa bỏ ngay lập tức một số loại thuế quan”, bất chấp sự phản đối của một số nước thành viên, bao gồm cả Pháp và Ba Lan. Nhưng Hiệp định Mercosur lại được nhiều thành viên khác, như Đức hay Tây Ban Nha ủng hộ. Trong bối cảnh này, Brussels chọn một giải pháp trung dung, cho phép áp dụng tạm thời thỏa thuận với khối 4 nước Mỹ Châu Latinh gồm Á Căn Ðình, Ba Tây, Paraguay và Uruguay.
(AFP/RFI) – Tổng thống Nam Dương bác khả năng trả 1 tỉ Mỹ kim. Tổng thống Prabowo Subianto là một trong những nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên đáp lại lời kêu gọi của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, hồi tháng 1/2026, về việc gia nhập tổ chức này, mà một số nhà quan sát xem như để cạnh tranh với Liên Hiệp Quốc. Trên kênh YouTube cá nhân hôm 22/3/2026, Tổng thống Nam Dương nhấn mạnh rằng ông đã “không” đưa ra bất kỳ cam kết tài chánh nào. Ông Prabowo Subianto đã tham dự cuộc họp đầu tiên của “Hội đồng Hòa bình” tại Hoa Thịnh Ðốn vào ngày 19/2, với sự tham gia của đại diện từ khoảng 50 quốc gia.
(AFP/RFI) – Washington Post: Hung Gia Lợi làm rò rỉ dữ liệu nhạy cảm Nga, Ủy Ban Âu Châu “rất lo ngại”. Hôm 23/3/2026, phát ngôn viên của Ủy Ban Âu Châu, bà Anitta Hipper cho biết: “Mối quan hệ tin cậy giữa các quốc gia thành viên, cũng như giữa các nước và các định chế, là nền tảng cho sự vận hành tốt đẹp của Liên Hiệp Âu Châu, và chúng tôi kỳ vọng chính phủ Hung Gia Lợi sẽ cung cấp những lời giải thích cần thiết”.
(AFP/RFI) – Hai Ngoại trưởng Nga và Iran điện đàm về chiến tranh Trung Đông. Hôm 23/3/2026, Bộ Ngoại giao Nga thông báo trong cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Sergey Lavrov và đồng nhiệm Abbas Araghchi của Iran, “phía Nga đã nhấn mạnh sự cần thiết phải ngừng bắn ngay lập tức và đạt được một giải pháp chính trị”. Phát ngôn viên Ðiện Cẩm Linh Dmitri Peskov cũng cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào vào cơ sở nguyên tử Bushehr ở Iran, nơi các chuyên gia Nga đang làm việc, sẽ để lại các hậu quả nghiêm trọng, “thậm chí không thể khắc phục được”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét