Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 16 tháng 3, 2026

Ngày Mai, Nhiều Hứa Hẹn, Sẽ Có Cuộc Biểu Tình Lớn, Tại Thủ Đô Người Việt Tị Nạn CS, Nam Cali! Tin Vui: Giá Xăng Những Ngày Tới Sẽ Giảm Mạnh! Và Kính Chuyển Tin Thế Giới Đó Đây - Lê Văn Hải


51 NĂM! VÀO THÁNG 3 GÃY SÚNG ĐAU BUỒN! CSVN LẠI DỞ TRÒ CHỌC TỨC CỘNG ĐỒNG CHÚNG TA! LẦN NÀY, NGAY TẠI THỦ ĐÔ NGƯỜI VIỆT TỊ NẠN CS HẢI NGOẠI NAM CALI, NGÀY MAI: HỨA HẸN, SẼ CÓ CUỘC BIỂU TÌNH LỚN, PHẢN ĐỐI CỘNG SẢN VIỆT NAM, TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẠI ANAHEIM, ĐẶC BIỆT CÓ SỰ THAM DỰ ĐẠI SỨ CSVN!
<!>

(Garden Grove, CA) – Tin khẩn! Cộng Đồng Việt Nam sẽ tổ chức biểu tình phản đối Cộng Sản Việt Nam, tổ chức buổi hội thảo về đầu tư tại Trung Tâm Hội Nghị Anaheim vào ngày mai, thứ ba, 17 tháng 3, 2026 vào lúc 1 giờ 30. Cộng Đồng Việt Nam phản đối mọi cổ động giao thương, hay đầu tư vào Việt Nam, cho tới khi nào nhà nước cộng sản này, tôn trọng những nhân quyền căn bản cho người dân Việt Nam. Thay mặt cho Cộng Đồng Việt Nam trong khu vực Little Saigon, Dân Biểu Trí Tạ đã gởi văn thư đến Thị Trưởng Thành Phó Anaheim để phản đối buổi hội thảo này, với nội dung như sau:
“Gần đây, Việt Nam đã ngang nhiên truy tố và xét xử vắng mặt những nhà đấu tranh cho nhân quyền Việt Nam tại Đức Quốc và Hoa Kỳ, vì đã lên tiếng chống lại nhà nước Cộng Sản Việt Nam. Những hành động này đã tạo ra những làn sóng lo sợ và đe dọa tại các cộng đồng người Việt khắp nơi trên toàn thế giới. Những hành động này, theo sau một hành động táo tợn khác, là đã gởi an ninh đến Đức, để bắt cóc một người tỵ nạn chính trị, để mang về Việt Nam để xét xử và kết án tù lâu năm qua mạng lưới an ninh tại hải ngoại. Người Việt tại Hoa Kỳ, lo sợ rằng những hành động bắt cóc bất hợp pháp này, có thể xảy ra cho những người đấu tranh chính trị tại Hoa Kỳ hay bất cứ nơi nào trên thế giới.”

Không có dự án đầu tư nào có thể an toàn tại Việt Nam, cho tới khi chính phủ Cộng Sản Việt Nam công nhận, quyền tự do báo chí, tự do phát biểu, tự do bầu cử và tự do tôn giáo.
Ngày mai! Cộng Đồng Việt Nam sẽ tập trung tại buổi hội nghị, để lên tiếng về vấn đề vi phạm nhân quyền tại Việt Nam.
Mọi chi tiết về buổi biểu tình, xin liên lạc Luật sư Nguyễn Quốc Lân, (714) 891-1901, vietlaw@vietlaw.com

Video Kêu Gọi Biểu Tình Phản Đối Cộng Sản Việt Nam Tổ Chức Hội Nghị Tại Anaheim:


LIÊN ỦY BAN CHỐNG CỘNG SẢN VÀ TAY SAI
(COALITION OF VIETNAMESE AMERICAN AGAINST COMMUNISM)
P.O Box 7225 TORRANCE CA 90504
--o0o--

Little Saigon ngày 15 tháng 03 năm 2026
LỜI KÊU GỌI THÔNG BÁO BIỂU TÌNH!

Kính gởi:
- Quý Cộng Đồng, Tổ Chức, Hội Đoàn, Đảng Phái ...
- Quý Cơ Quan Truyền Thông và Báo Chí
- Toàn thể Đồng Hương tỵ nạn tại Hải Ngoại
Thưa quý vị,
Chúng tôi vừa nhận được thư của Dân Biểu Trí Tạ gởi cho Thị Trưởng Aitken của Thành Phố ANAHEIM ngày 13 tháng 03 năm 2026, yêu cầu hủy bỏ Diễn Đàn Sáng Tạo và Đầu Tư giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, sẽ tổ chức vào ngày 17 tháng 03 năm 2026 tại Anaheim Convention Center, trong đó có sự tham dự của Đại Sứ Cộng Sản Việt Nam.

Việc tổ chức Hội Thảo và tham dự Diễn Đàn này, đối với Cộng Đồng Tỵ Nạn chúng ta là một hình thức xâm nhập của bọn Cộng Sản và Tay Sai mà hơn 50 năm qua bọn chúng chưa một lần được thực hiện dưới mọi hình thức.
Đây là công việc chung, rất quan trọng nhưng hơi cấp bách, chúng tôi chỉ kịp phổ biến rộng rãi tin này để tùy theo từng cá nhân, từng tổ chức để tùy nghi phản đối sự hiện diện của bọn chúng. Sẽ tập trung tại Convention Center lúc 12:00PM ngày nêu trên.
(Anaheim Convention Center: 800 W. Katella Anaheim CA 92802)
Trân trọng.
CHỦ TỊCH
LIÊN ỦY BAN CHỐNG CỘNG SẢN VÀ TAY SAI
PHAN KỲ NHƠN

DÂN BIỂU TRÍ TẠ, GỬI THƯ PHẢN ĐỐI ĐẾN THỊ TRƯỞNG THÀNH PHỐ ANAHEIM, VỀ DIỄN ĐÀN SÁNG TẠO VÀ ĐẦU TƯ CÓ ĐẠI SỨ CSVN!

(ORANGE COUNTY, CA) Dân biểu Trí Tạ vừa mới gửi bức thư qua email cho Thị trưởng Aitken của thành phố Anaheim, với yêu cầu thành phố nên hủy bỏ Diễn Đàn Sáng Tạo và Đầu Tư giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, có sự tham dự của Đại sứ CSVN vào ngày 17 tháng 3 sắp tới tại Anaheim Convention Center.
Nội dung bức thư đã nêu rõ những vi phạm về nhân quyền và tự do tôn giáo của nhà cầm quyền CSVN. Và Quận Cam là Thủ Phủ, nơi có đông cư dân gốc Việt sinh sống nhất tại Hải Ngoại. Vì Anaheim Convention Center là cơ sở của thành phố, do đó thành phố có quyền quyết định.

Sau đây là bài viết của Dân Biểu Tạ Đức Trí:

Nhắc nhở: HĐQDVN khẩn thiết kêu gọi giúp phổ biến rộng rãi và kính mời tham gia BUỔI BIỂU TÌNH PHẢN ĐỐI ĐCSVN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐẦU TƯ TẠI: ANAHEIM CONVENTION CENTER: 800 W. KATELLA AVE. ANAHEIM, CALIFORNIA 92802 VÀO LÚC 12g TRƯA NGÀY 17/03/2026 (Ngày mai!)

TIN RẤT VUI CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG MỸ: GIÁ XĂNG CÓ THỂ SỚM XUỐNG DƯỚI $3/GALLON, TRƯỚC MÙA HÈ NĂM NAY!


Washington, D.C. – Sau nhiều tuần biến động vì căng thẳng tại Trung Đông, chính quyền Hoa Kỳ cho biết giá xăng có thể sớm giảm mạnh trong thời gian tới, trước Hè! Bộ trưởng Năng Lượng Hoa Kỳ, ông Chris Wright, hôm Chủ Nhật 15 Tháng Ba nhận định rằng giá xăng tại Mỹ có thể xuống dưới mức 3 đô-la một gallon chỉ trong “vài tuần nữa”, nếu nguồn cung năng lượng toàn cầu được khôi phục ổn định.
Phát biểu trên chương trình Meet the Press của NBC, ông Wright cho biết người dân Mỹ hiện đã bắt đầu cảm nhận được những tín hiệu tích cực từ thị trường năng lượng. Theo ông, khi những nguy cơ gián đoạn nguồn cung do Iran gây ra được kiểm soát và tuyến vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz trở lại bình thường, thị trường năng lượng sẽ nhanh chóng ổn định.
“Chúng ta đang tiến tới một thế giới có nguồn năng lượng dồi dào hơn, giá năng lượng rẻ hơn và ít rủi ro hơn cho thương mại quốc tế, cũng như cho binh sĩ Hoa Kỳ,” ông Wright nói.

Trong thời gian qua, giá xăng tăng do căng thẳng quân sự tại Trung Đông, khiến việc vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz – tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% lượng dầu của thế giới – bị gián đoạn. Theo công ty theo dõi giá xăng GasBuddy, giá xăng trung bình tại Hoa Kỳ đã tăng từ khoảng 2,94 USD/gallon đầu Tháng Ba lên gần 3,70 USD/gallon vào cuối tuần qua.
Tuy nhiên, các giới chức Washington tin rằng tình trạng này chỉ mang tính tạm thời. Bộ trưởng Wright cho biết việc khôi phục an toàn tuyến vận chuyển năng lượng qua Hormuz, là một trong những mục tiêu quan trọng khi tình hình quân sự ổn định trở lại.
Về phần mình, Tổng Thống Donald Trump cũng tỏ ra lạc quan về triển vọng giá nhiên liệu. Trả lời phỏng vấn NBC News, ông khẳng định, Hoa Kỳ có nguồn dầu khí rất dồi dào và những khó khăn hiện nay chỉ là tạm thời!
“Tôi tin rằng giá xăng sẽ còn xuống thấp hơn trước đây! Hoa Kỳ có nguồn năng lượng rất lớn, và những trở ngại hiện nay sẽ sớm được tháo gỡ,” Tổng Thống Trump nói.

Các chuyên gia năng lượng nhận định, nếu tuyến vận chuyển dầu quốc tế được khai thông trở lại trong thời gian tới, giá xăng tại Mỹ hoàn toàn có khả năng giảm mạnh trước mùa du lịch mùa Hè, mang lại sự nhẹ gánh đáng kể cho người tiêu dùng và nền kinh tế bùng phát mạnh mẽ trở lại!
Tóm lại: Sau giai đoạn căng thẳng vì chiến sự tại Trung Đông, triển vọng thị trường năng lượng đang dần sáng sủa. Sau cơn mưa, trời lại sáng! Nếu nguồn cung toàn cầu được phục hồi như dự đoán, người dân Mỹ có thể sớm chứng kiến giá xăng trở lại mức dưới 3 đô-la mỗi gallon trong những tuần tới.

Tin Quốc Tế Đó Đây:
An Ninh Lương Thực Toàn Cầu Bị Đe Dọa

-Không chỉ trong lĩnh vực kinh tế và năng lượng, tình hình ở eo biển Hormuz cũng đe dọa đến an ninh lương thực toàn cầu, mà các nước đang phát triển sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất. Ngành nông nghiệp có thể bị tác động nghiêm trọng, 30% lượng phân bón toàn cầu được vận chuyển qua eo biển này.
Vào hôm thứ Ba (10/3/2026), Liên Hiệp Quốc đã bày tỏ lo ngại về hiệu ứng dây chuyền, từ giá năng lượng cao, sau đó đó là giá phân bón, có thể là giá lương thực cũng sẽ tăng, "làm trầm trọng áp lực lạm phát và làm suy yếu các nền kinh tế vốn đã khó khăn". Từ Geneva (Thụy Sĩ), thông tín viên Jérémie Lanch của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm:
"Mọi người thường nói nhiều về việc một phần tư lượng dầu hỏa thế giới đi qua eo biển Hormuz, nhưng ít ai để ý rằng đây cũng là cửa ngõ trung chuyển một phần ba lượng phân bón, rất quan trọng đối với sản xuất lương thực toàn cầu. Với cuộc chiến này, giá nhiên liệu cho tàu vận tải hàng đã tăng vọt, cũng như các khoản phí bảo hiểm. Đối với các tổ chức nhân đạo, việc vận chuyển hàng càng khó khăn hơn khi phải đi vòng khắp quả địa cầu mới đến được đích.

Ví dụ như với Sudan, ông Jean-Martin Bauer, thuộc Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) giải thích: "Thông thường, quy trình của chúng tôi là mua thực phẩm ở Ấn Độ, sau đó chuyển đến Sallalah, ở Oman. Từ đó, hàng được chở bằng tàu đến Jeddah ở Ả Rập Saudi, rồi mới đến cảng Sudan. Kể từ nay, các kiện hàng vẫn xuất phát từ Bombay, vẫn đi qua Salallah nhưng phải vòng sang Tanger, rồi qua Ma Rốc, sau đó cập cảng Said ở Ai Cập, rồi mới đến được cảng Sudan. Tức là lộ trình này kéo dài thêm 9.000 cây số và phải mất thêm 25 ngày nữa cho cùng một chuyến hàng".
Bối cảnh này giống đến mức đáng lo ngại với những gì xảy ra trong đại dịch Covid-19, hoặc hồi đầu cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine. Chương trình Lương thực Thế giới lo ngại về một bước ngoặt mới trong lịch sử các chuỗi cung ứng, gây ra những hậu quả đối với nền kinh tế và an ninh lương thực, cũng như hỗ trợ nhân đạo".

Các Nước Vùng Vịnh Hoang Mang Vì Những Mục Tiêu Không Rõ Ràng của Mỹ

-Cuộc chiến do Do Thái và Hoa Kỳ khởi xướng, tấn công Iran, không hề cải thiện tình hình an ninh toàn cầu, mà còn đưa thế giới "bước vào thời kỳ đen tối, lạm dụng quyền lực, nhân danh chống khủng bố", theo nhận định của Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc Ben Saul hôm 12/3/2026 tại Geneva (Thụy Sĩ).
Đối với các vương quốc dầu mỏ ở vùng Vịnh Ba Tư, viễn cảnh chiến sự kéo dài đang gây hoang mang, khi chính quyền tại Hoa Thịnh Ðốn đưa ra những tuyên bố không rõ ràng, khó có thể xác định khi nào chiến sự kết thúc. Tại Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), nhiều người công khai lên tiếng chỉ trích. Tỉ phú bất động sản Khalaf Al Habtoor bày tỏ bất bình trên mạng xã hội X: "Ai cho ông Trump quyền kéo khu vực của chúng ta vào một cuộc chiến với Iran?"
Theo Bloomberg, sau nhiều năm xây dựng Dubai – "ốc đảo yên bình và chủ nghĩa Tư bản lấp lánh, không bị ảnh hưởng bởi địa-chính-trị hỗn loạn của khu vực và thế giới", thì nay, hình ảnh này đang phai nhạt khi cuộc chiến vẫn tiếp diễn. Quốc gia này đã phải hứng chịu không ít đòn trả đũa từ Iran. Đặc phái viên của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) từ Oman tường trình:

"Kể từ đầu cuộc xung đột, các mục tiêu chiến tranh mà chính quyền Hoa Kỳ đặt ra đã thay đổi: Từ việc phá hủy năng lực nguyên tử của nước Cộng hòa Hồi giáo, đến thay đổi chế độ tại Teheran, rồi mở rộng sang chương trình phi đạn-đạn đạo, tức hoạt động chế tạo phi đạn, của nước này. Sự thay đổi liên tục này về bản chất không trấn an được các đối tác của Hoa Thịnh Ðốn tại vùng Vịnh.
Ông Marwan AlBalooshi, nhà nghiên cứu của cơ quan tư vấn Emirates Policy Center của Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, đặt câu hỏi: "Chúng tôi không biết chiến lược thoát khỏi cuộc xung đột của Hoa Kỳ là gì. Vào thời điểm nào thì họ có thể tuyên bố chiến thắng?". Các đồng minh của Mỹ khó mà yên tâm được về kết cục của cuộc chiến.
Đối với các chế độ quân chủ vùng Vịnh, ưu tiên hàng đầu là sự ổn định khu vực cho phép bảo đảm lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz nhằm xuất cảng dầu khí, đồng thời duy trì nguồn đầu tư phục vụ quá trình đa dạng hóa nền kinh tế.
Và mỗi ngày trôi qua đều có thêm rủi ro. Bởi có sự khác biệt chiến lược giữa Iran và các nước vùng Vịnh: Iran có khả năng chịu đựng tổn thất trong thời gian dài, trong khi các quốc gia vùng Vịnh thì không. Các cuộc tấn công của Iran càng kéo dài, họ càng có thể bị buộc phải đáp trả. Đó sẽ là kịch bản leo thang mà các nước này đã cố gắng tránh suốt 11 ngày qua".

Do Thái Chuẩn Bị Đổ Bộ Vào Lebanon, Liên Tục Oanh Kích Cơ Sở của Hezbollah


(Hình AP - Hassan Ammar: Đống đổ nát tại Dahiyeh, ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut của Lebanon sau các cuộc không kích của Do Thái chống Hezbollah, ngày 14/3/2026.)
-Sáng 14/3/2026, Bộ Y tế Lebanon cho biết có 12 nhân viên y tế bị thiệt mạng trong các trận oanh kích của Do Thái. Một ngày trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Do Thái đe dọa sẽ buộc Lebanon phải trả "giá ngày càng cao về thiệt hại cơ sở hạ tầng và mất lãnh thổ" cho đến khi chính quyền Beirut "thực hiện cam kết trọng tâm của họ là giải giáp" Hezbollah. Trong khi đó, Hezbollah - phong trào ủng hộ Iran - khẳng định sẵn sàng cho cuộc "xung đột kéo dài" với Do Thái.
Do Thái tuyên bố đã thực hiện "hơn 1.100 cuộc tấn công" vào Lebanon kể từ ngày 2/3, khi Hezbollah tấn công Quốc gia Do Thái để báo thù cho lãnh tụ tối cao Iran, Ali Khamenei, trong đó có khoảng 190 cuộc tấn công nhằm vào lực lượng al-Radwan tinh nhuệ của đảng theo hệ phái Shiite.

Trong những giờ gần đây, ngành Y tế Lebanon trở thành mục tiêu đặc biệt của quân đội Do Thái, theo ghi nhận của thông tín viên Paul Khalifeh của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Beirut:
"Mười hai Bác sĩ, Y tá và nhân viên cứu thương đã thiệt mạng vào chiều tối thứ Sáu (13/3) trong một cuộc không kích của Do Thái nhắm vào một trung tâm y tế. Vụ tấn công xảy ra tại một thị trấn cách phía Nam thủ đô Beirut khoảng 100 cây số. Vài tiếng đồng hồ trước đó, 2 nhân viên cứu thương khác đã thiệt mạng trong một cuộc đột kích.
Ngoài ra, sáng sớm hôm nay (14/3), Không quân Do Thái cũng không kích vào vùng ngoại ô phía Đông của Beirut. Đây là lần thứ hai, khu vực này bị oanh kích chỉ trong vòng chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, trong khi từ trước đến giờ vẫn không bị tấn công.
Các cuộc tấn công liên tiếp diễn ra vào lúc ngày càng có nhiều dấu hiệu về một cuộc xâm lược trên bộ sắp xảy ra. Thứ Sáu (13/3), máy bay Do Thái đã phá hủy một cây cầu lớn bắc qua sông Litani, nhằm cô lập khu vực biên giới với phần còn lại của đất nước.

Đến buổi tối, người đứng đầu Hezbollah đã thách thức các nhà lãnh đạo Do Thái, khẳng định rằng quân đội của Quốc gia Do Thái "sẽ không bao giờ có thể giữ được vùng đất" mà họ chiếm đóng ở miền Nam Lebanon. Ông Naim Qassem cho biết sẽ xảy ra một "cuộc đối đầu kéo dài" mà Hezbollah "sẽ đi đến cùng"".

Ngày 14/3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi Do Thái "đàm phán trực tiếp" với Lebanon và đề xuất tổ chức các cuộc họp tại Paris nhằm tránh để "Lebanon chìm trong hỗn loạn".
Còn tại Iran, quân đội Do Thái kêu gọi người dân ở khu công nghiệp ở phía Tây thành phố Tabriz, miền Bắc Iran, "di tản ngay lập tức" để chuẩn bị cho một loạt chiến dịch quân sự "trong những giờ tới". Lời kêu gọi được đăng trên mạng X ngày 14/3 nhưng rất ít khả năng được người dân Iran đọc được, vì internet bị cắt từ 2 tuần nay.

Tổng Thống Mỹ Khẳng Định Đã "Phá Hủy Toàn Bộ Mục Tiêu Quân Sự" của Iran Tại Đảo Kharg



(Hình AP - Altaf Qadri: Hai kho dầu ở cảng Fujairah của Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất bốc cháy do đòn tấn công trả đũa của Teheran sau vụ Hoa Kỳ phá hủy các cơ sở quân sự Iran trên đảo Kharg, ngày 14/3/2026.)
-Vào lúc eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa và thế giới bị đe dọa khan hiếm dầu, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chiều ngày 13/3/2026 tuyên bố "đã phá hủy hoàn toàn các mục tiêu quân sự của Iran trên đảo Kharg", đồng thời cảnh cáo sẽ "san bằng" cơ sở khai thác dầu trên đảo "nếu Iran hoặc bất kỳ ai khác, làm bất kỳ điều gì gây cản trở lưu thông tự do và an toàn hàng hải ở eo biển Hormuz".
Trả lời trả lời báo chí, Tổng thống Trump nói thêm rằng "khi nào còn cần thì chiến sự vẫn tiếp diễn". Phía Teheran xác nhận các cơ sở năng lượng trên đảo Kharg "vẫn nguyên vẹn" sau đợt oanh kích của Hoa Kỳ, nhưng cũng đe dọa mạnh tay trả đũa, nhắm vào các lợi ích riêng của Hoa Kỳ cũng như các cơ sở năng lượng tại các nước trong khu vực có hợp tác với Hoa Kỳ.

Đảo Kharg nằm cách bờ biển Iran 25 cây số và cách eo biển Hormuz gần 500 cây số về phía Bắc. Đây được coi là "giếng dầu" của Iran, nơi trung chuyển đến 90% xuất cảng dầu của nước này. Thông tín viên Siavosh Ghazi của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại thủ đô Teheran của Iran cho biết rõ hơn về tình hình trong khu vực vào sáng 14/3:
"Phía Iran xác nhận một số các cơ sở quân sự trên đảo Kharg, tại phía Bắc Vịnh Ba Tư đã bị không kích. Nhưng việc chiếm giữ cảng này không đơn giản như người ta tưởng do đảo này nằm rất xa eo biển Hormuz và khá gần bờ biển của Iran. Và vì vậy, Teheran có đủ khả năng trả đũa.
Sau cuộc tấn công này, Iran đã bắt đầu đáp trả, chẳng hạn tấn công bằng drone nhắm vào hải cảng Fujairah của Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Nhiều video đăng trên các mạng xã hội cho thấy hai kho xăng dầu đang bốc cháy, rồi một tàu dầu của Mỹ trong khu vực cũng là mục tiêu tấn công trong đêm qua. Các hình ảnh do thủy thủ đoàn ghi lại cho thấy chiếc tàu dầu chìm trong biển lửa.
Tuy nhiên, theo truyền thông Iran, có bảy cơ sở dầu khí quan trọng ở Vịnh Ba Tư sẽ là những mục tiêu ưu tiên của Teheran. Trong số này, có hai cảng dầu quan trọng nhất của Ả Rập Saudi là Ras Al Tanura, cảng lớn nhất thế giới với công suất là 7 triệu thùng dầu mỗi ngày, và Ras Al Jafiyeh, có công suất 3,5 triệu thùng/ngày. Điều này có nghĩa là toàn bộ dầu hỏa của Ả Rập Saudi được xuất qua các cảng này. Ngoài ra, các mục tiêu ưu tiên khác của Iran sẽ còn có cảng khí đốt ở Qatar và hai cơ sở dầu mỏ Kuwait và Bahrain là Mina Al Armadi và Ketra.
Iran đang và sẽ trả đũa mạnh mẽ hơn nữa chừng nào eo biển Hormuz vẫn bị nước này phong tỏa. Teheran tuyên bố họ sẵn sàng nghênh chiến với các tầu chiến Mỹ, những mục tiêu sắp tới hiển nhiên của Teheran".
Theo thông tấn xã AFP, sau khi đe dọa san bằng các cơ sở năng lượng của Iran trên đảo Kharg, ông Donald Trump còn tuyên bố nước này đã "hoàn toàn bại trận và đang tìm kiếm một thỏa thuận" chấm dứt chiến tranh. Ông nói thêm rằng Hải quân Hoa Kỳ sẽ nhanh chóng hộ tống các tàu dầu tại khu vực eo biển Hormuz.

Hamas Kêu Gọi Iran Ngừng Oanh Kích Các Nước Láng Giềng Vùng Vịnh

-Ngày 14/3/2026, phong trào Hồi giáo Hamas Palestine ở dải Gaza đã kêu gọi "những người anh em ở Iran không nhắm đến các nước láng giềng". Thông điệp được đăng trên Telegram cũng nhấn mạnh đến "quyền của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran được đáp trả cuộc xâm lược này bằng mọi phương tiện có sẵn". Phong trào Hamas cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế "nỗ lực chấm dứt" ngay lập tức chiến tranh.
Sáng 14/3, Qatar thông báo đã đánh chặn được 2 phi đạn ở thủ đô Doha, sau khi di tản cư dân được di tản khỏi một số khu vực "trọng yếu" để "đề phòng", trong đó có Al-Gharafa gần Tòa Ðại sứ Hoa Kỳ, khu phố trung tâm Msheireb, nơi tập trung nhiều văn phòng của chính phủ, khách sạn sang trọng và văn phòng của tập đoàn kỹ thuật Mỹ Google và công ty American Express. Tuy nhiên, thông cáo của chính phủ không cho biết phi đạn được bắn từ đâu. Trước đó, ngày 11/3, cơ quan thông tấn Iran Tasnim đã công bố danh sách "những mục tiêu tương lai của Iran" gồm trụ sở, văn phòng của các tập đoàn kỹ thuật Mỹ tại Trung Đông.
Teheran cũng xác nhận các cơ sở liên quan tới Hoa Kỳ tại Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), đặc biệt tại các hải cảng và cơ sở quân sự là "những mục tiêu chính đáng" sau khi Hoa Kỳ đã oanh kích đảo Kharg của Iran. Sáng 14/3, chính quyền Abu Dhabi cho biết kho chứa dầu tại Fujaïrah bị hỏa hoạn "do trúng mảnh vỡ từ drone của Iran, nhiều hoạt động trong ngành dầu khí tại cảng này bị gián đoạn". Còn tại thủ đô Baghdad, Tòa Ðại sứ Mỹ ở Iraq bị trúng phi đạn Iran.
Báo The Wall Street Journal trích dẫn 2 viên chức Hoa Kỳ cho biết 5 máy bay tiếp liệu của Không quân Mỹ bị hư hại vì phi đạn Iran nhắm vào căn cứ Prince Sultan tại Ả Rập Saudi.

Tại Iran, Rộ Tin Đồn Thủ Tướng Do Thái Đã Chết!


(Ảnh Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS, minh họa: Một người biểu tình Iran giương tấm áp-phích Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu "xuống địa ngục" trong cuộc tuần hành kỷ niệm Ngày Al-Quds hàng năm, Teheran, thủ đô của Iran, ngày 13/3/2026.)
-Chiến tranh Iran bước sang tuần thứ ba. Hôm 15/3/2026, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran thề "truy lùng và hạ sát" Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu. Cùng lúc, trên mạng xã hội lan truyền tin đồn lãnh đạo Do Thái cùng nhiều thành viên trong Nội các Chiến tranh của ông đã bị giết chết trong một cuộc không kích của Iran.
Thông tín viên Siavosh Ghazi của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại thủ đô Teheran của Iran cho biết thêm thông tin:
"Phát ngôn viêncủa Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tuyên bố rằng Benjamin Netanyahu, nếu ông ta chưa chết, sẽ là mục tiêu ưu tiên. Người này khẳng định: "Chúng tôi sẽ truy lùng khắp mọi nơi để ám sát ông ta".

Có nhiều tin đồn lan truyền trên mạng xã hội và truyền thông Iran về số phận của Benjamin Netanyahu. Những tin đồn này cho rằng lần xuất hiện cuối cùng của Netanyahu là do trí tuệ nhân tạo - AI tạo ra và người xuất hiện trong video được phát sóng không phải là Thủ tướng Do Thái.
Cũng có những tin đồn khác lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến một số thành viên của Nội các Chiến tranh Do Thái. Vài ngày trước, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo tuyên bố đã không kích vào một cuộc họp Nội các Chiến tranh của Do Thái. Tin đồn lan truyền rằng một số thành viên của cơ quan này, bao gồm cả người đứng đầu Mossad và Bộ trưởng An ninh Quốc gia Ben Gir, đã không xuất hiện trước công chúng từ nhiều ngày qua. Những tin đồn này phần nào được thổi bùng thêm do đoạn video về ông Benjamin Netanyahu được lan truyền hai ngày trước đó".
Thông tấn xã AFP dẫn lại nguồn tin từ hãng thông tấn Fars cho biết hôm 15/3, chính quyền Iran đã bắt giữ ít nhất 20 người tại tỉnh Tây Azerbaijan (Tây-Bắc Iran) với cáo buộc đã "cung cấp thông tin về các vị trí quân sự, cảnh sát và an ninh cho kẻ thù Do Thái".

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP

(Reuters/RFI) – Hoa Kỳ có khả năng bán vũ khí cho Đài Loan sau chuyến công du Trung Quốc của Tổng thống Trump. Tổng thống Hoa Kỳ dự kiến công du Bắc Kinh từ ngày 31/3 đến ngày 2/4/2026. Theo nhiều nguồn tin nắm rõ hồ được thông tấn xã Reuters trích dẫn ngày 13/3, đây là một thỏa thuận quan trọng, bao gồm phi đạn chống tăng TOW, pháo tự hành M109A7, phi đạn Javelin và hệ thống phi đạn HIMARS. Thỏa thuận trị giá khoảng 9 tỉ Mỹ kim đã được Quốc hội Đài Loan thông qua ngày 13/3 và là một phần của gói 11 tỉ Mỹ kim được Hoa Thịnh Ðốn công bố tháng 12/2025. Theo Tổng thống Lại Thanh Đức, Đài Loan đang phát triển mạnh mẽ và hoàn toàn có khả năng chi tiêu quân sự nhiều hơn. Trước đó, Chủ tịch Tập Cận Bình cảnh cáo Hoa Kỳ "thận trọng" khi bán vũ khí cho Đài Loan mà Bắc Kinh coi là vùng lãnh thổ ly khai.

(AFP/RFI) – Pháp: Chiến dịch vận động tranh cử cấp thành phố kết thúc. Kể từ 1 giờ hôm 14/3/2026, các chương trình vận động tranh cử tạm dừng trong 24 tiếng đồng hồ đồng hồ. Đây là thời gian để các cử tri suy nghĩ và bầu chọn lại các Thị trưởng và Hội đồng cấp địa phương trong cuộc bỏ phiếu diễn ra vào ngày 15/3 cho một nhiệm kỳ 6 năm mới, điều hành gần 35.000 thành phố và thị trấn trên toàn quốc. Theo các thống kê của chính phủ Pháp, năm nay có hơn 900.000 ứng cử viên, đại diện cho 50.000 danh sách ra tranh cử.

(AFP/RFI) – Bolivia trục xuất sang Hoa Kỳ một trùm ma túy Uruguay. Sebastian Marset, một trong những trùm ma túy Uruguay bị truy nã từ năm 2023, đã bị bắt ở Bolivia ngày 13/3/2026 sau trận bố ráp huy động hàng trăm cảnh sát. Trùm ma túy 34 tuổi bị chính quyền Hoa Kỳ tình nghi đứng đầu một mạng lưới vận chuyển ít nhất 16 tấn cocain sang Âu Châu. Chính quyền Bolivia đã trao Sebastian Marset cho nhân viên của Cơ quan Phòng chống Ma túy Hoa Kỳ ở phi trường Santa Cruz để đưa sang Mỹ. Trên mạng X ngày 13/3, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hoan nghênh "sự tăng cường hợp tác giữa các lực lượng an ninh" Hoa Kỳ và Bolivia.
(AFP/RFI) – Venezuela đề nghị Hoa Kỳ dỡ bỏ cấm vận. Ngày 13/3/2026, khi tiếp phái đoàn Bộ trưởng Colombia tại thủ đô Caracas, Tổng thống lâm thời Venezuela, bà Delcy Rodriguez nhấn mạnh "những biện pháp cưỡng ép đơn phương nhắm vào người dân Venezuela tác động đến các dân tộc ở Nam Mỹ chúng ta" và "cũng tác động đến nền kinh tế Colombia". Năm 2019, Hoa Kỳ áp đặt lệnh cấm vận dầu mỏ, cùng với nhiều biện pháp trừng phạt đối với Venezuela sau cuộc bầu cử gây tranh cãi năm 2018 và ông Nicolás Maduro tái đắc cử.

(Reuters/RFI) – Hòa Lan: Một trường học Do Thái ở Amsterdam bị phá hoại. Vụ nổ xảy ra sáng 14/3/2026 ở một khu dân cư cao cấp và bị Thị trưởng lên án "một cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào cộng đồng Do Thái". Ngay lập tức, Do Thái lên án "làn sóng bài Do Thái" ở Hòa Lan. Hòa Lan đã tăng cường bảo đảm an ninh xung quanh các địa điểm thờ cúng và các tổ chức Do Thái kể từ sau vụ tấn công đốt phá nhắm vào một giáo đường Do Thái ở trung tâm Rotterdam vào tối 12/3. Trước đó, tại Bỉ cũng xảy ra một vụ nổ nhắm vào một giáo đường Do Thái ở Liège, miền Nam Bỉ.
(AFP/RFI) – Bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ nêu khả năng tân lãnh đạo tối cao Iran đã bị thương, thậm chí là có thể là đã "biến dạng". Có nhiều tin đồn và nghi vấn về tình trạng sức khỏe của tân lãnh đạo Iran, Giáo chủ Mojtaba Khamenei. Việc ông chưa từng xuất hiện từ 2 tuần qua, cũng như kể từ khi chính thức được chỉ định kế vị cha, cố Giáo chủ Ali Khamenei, đã thổi bùng nhiều đồn đoán về nhân vật này. Hôm 12/3/2026, tân lãnh đạo Iran đã gửi đi một thông điệp cứng rắn nhắm tới Hoa Kỳ và Do Thái nhưng phát biểu đã do một xướng ngôn viên đọc trên đài truyền hình quốc gia. Việc không có hình ảnh và âm thanh của Giáo chủ Mojtaba Khamenei càng củng cố giả thuyết nhân vật này đã bị thương, nhưng không biết rõ tình hình nghiêm trọng đến mức độ nào. Cùng lúc Hoa Thịnh Ðốn treo thưởng 10 triệu Mỹ kim cho những ai cung cấp thông tin về 10 lãnh đạo quyền lực nhất tại Teheran. Tuyên bố này lập tức khiến truyền thông cho rằng quyền lực thực sự đang trong tay ông Ali Larijani, người đứng đầu Cơ quan An ninh Quốc gia Cộng hòa Hồi giáo Iran.

(AFP/RFI) – Ít nhất 4 người thiệt mạng, 15 người bị thương tại thủ đô Kiev của Ukraine và các vùng lân cận do Nga oanh kích. Trong đêm 13/3/2026, Kiev và các vùng phụ cận "đã trải qua một đêm gian khổ", sau các tấn công ồ ạt của Nga. Thống đốc vùng này Mykola Kalachnyk chờ đợi thiệt hại về nhân mạng sẽ còn còn nghiêm trọng hơn. Tổng thống Volodymyr Zelensky đưa ra báo động vào lúc cộng đồng quốc tế dồn chú ý vào chiến sự ở Trung Đông. Ngoài Kiev và các khu vực lân cận, Nga đã "ồ ạt nhắm vào các vùng Soumy (Bắc), Kharkiv (Đông-Bắc) Dnippr (Trung) và Mykolaïv (Nam)". Gần như không thay đổi, Nga vẫn chủ trương nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Kiev cũng như các khu chung cư, trường học và các khu thương mại. Đêm 13/3, Nga đã phóng đi 430 drone và 68 phi đạn về phía Ukraine. Ukraine đã chặn được một phần lớn trong số đó. Hoa Kỳ đề nghị một vòng đàm phán mới vào tuần sau giữa Nga và Ukraine để chấm dứt xung đột.
(AFP/RFI) – Nga triệu tập Đại sứ Anh và Pháp tại Mạc Tư Khoa. Mục đích là để phản đối vụ phi đạn của phương Tây đã được Ukraine sử dụng để nhắm vào thành phố Briansk, miền Đông nước Nga, làm 7 người chết và khoảng 40 người bị thương. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga hôm 13/3/2026 nói rõ: Ukraine đã được các chuyên gia Anh và Pháp hỗ trợ trong đợt tấn công nhắm vào Briansk hôm 10/3. Brianks là một thành phố với 400.000 dân cư, sát biên giới Nga và Ukraine. Mạc Tư Khoa dọa Anh và Pháp phải chịu trách nhiệm về các hành động "đồng lõa", tiếp tay với Kiev trong các "tội ác chiến tranh".

(AFP/RFI) – Tổng thống Trump giải mã nghi vấn về đôi giày không vừa chân của Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Báo chí Mỹ đã thu vào hình ảnh ông Marco Rubio đi những đôi giày quá rộng. Hôm 13/3/2026 chính Tổng thống Hoa Kỳ cho biết ông "thích thú" tặng cho các Bộ trưởng nam cùng một kiểu giày. Đó là kiểu giày da đen của hãng Florsheim, một đôi giày đẹp làm tăng vẻ lịch sự của người nhận quà. Nhưng ông không bắt buộc bất kỳ một ai phải đi loại giày đó. Theo báo The Wall Street Journal, Tổng thống Trump thích các cộng tác viên trông phải lịch sự với những đôi giày đen bóng loáng. Không ai dám bước vào phòng họp với những đôi giày thể thao. Có điều món quà ông Trump tặng cho Ngoại trưởng Rubio có vẻ như không đúng kích cỡ. Nhưng đôi giày rộng quá khổ đó lại trở thành chủ đề rất "ăn khách" trên các mạng xã hội.

Không có nhận xét nào: