Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 25 tháng 3, 2026

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 25/3/2026 - MYLOAN - DukeNguyên


Cuba đề xuất thảo luậnvề việc bồi thường cho người Mỹ có tài sản bị quốc hữu hóa Thứ trưởng Ngoại Giao Carlos Fernandez de Cossio, ngày 22/03/2026, cho biết La Habana sẵn sàng thảo luận về việc bồi thường « trọn gói » cho những công dân và doanh nghiệp Mỹ có tài sản bị quốc hữu hóa sau cuộc cách mạng năm 1959. Đề xuất « bất ngờ » này, theo như đánh giá của báo Pháp Les Echos, được quan chức ngoại giao Cuba đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn dành riêng cho trang tin độc lập Drop Site News, có trụ sở tại Washington, Hoa Kỳ.
<!>
Theo phát biểu của ông Carlos Fernandez de Cossio, Cuba sẽ trả tiền cho Mỹ và phía Washington sẽ xử lý các yêu cầu bồi thường. Các số liệu do chính phủ Mỹ công bố gần đây cho biết, hiện có gần 6.000 đơn yêu cầu bồi thường đã được chứng nhận đối với số tài sản bị quốc hữu hóa ở Cuba và giá trị của số tài sản này, có tính cả lãi, ước tính lên đến 9 tỷ đô la.

Tuy nhiên, ông Cossio cũng nhấn mạnh thêm là việc bồi thường không nên chỉ diễn ra một chiều. Thỏa thuận « trọn gói » này phải là một phần trong thỏa thuận « toàn diện » rộng hơn, giải quyết các lệnh trừng phạt và cấm vận của Mỹ, và do vậy, đàm phán giữa hai nước cũng nên tính đến những đòi hỏi của Cuba liên quan đến những thiệt hại do chính sách của Mỹ gây ra trong nhiều thập niên qua.

Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn này, thứ trưởng Ngoại Giao Cuba lưu ý thêm rằng sau cuộc cách mạng 1959, chế độ Castro đã tiến hành các cuộc đàm phán để bồi thường với sáu nước là Canada, Tây Ban Nha, Pháp, Anh Quốc, Thụy Sĩ và Hoa Kỳ. Hầu hết các khoản bồi thường đã được thực hiện, ngoài trừ Mỹ, từ chối cách giải quyết này. Theo ông, nếu như Mỹ chấp nhận bồi thường vào những năm 1960, dựa vào các nghiên cứu, các khoản thanh toán cuối cùng sẽ được thực hiện trong những năm 1980.

Trong bối cảnh kinh tế hiện nay, thứ trưởng Ngoại Giao Cuba nhìn nhận, khả năng thực hiện việc chi trả bồi thường ở quy mô lớn là hạn chế.

Trang Drop Site News nhắc lại, trong một phát biểu hôm thứ Hai, 23/03, bộ trưởng Ngoại Thương và Đầu Tư, Oscar Perez-Oliva Fraga, khẳng định Cuba hoan nghênh đầu tư từ các công ty Mỹ nhưng cũng không quên nhấn mạnh là luật pháp Mỹ hiện không cho phép điều này. Ông cho rằng, Hoa Kỳ, « nên có một bước đi táo bạo, sửa đổi luật pháp, để cho phép các công ty Mỹ giao dịch tự do và đầu tư vào Cuba ».

Xin nhắc lại là vào ngày 13/03, chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel tiết lộ, chính phủ của ông đang đàm phán trực tiếp với Hoa Kỳ. Báo Mỹ New York Times còn đưa tin rằng chính quyền Washington đang gây sức ép buộc ông Miguel Diaz-Canel từ chức, nhưng phía Cuba đã bác bỏ khả năng đàm phán với Mỹ về vai trò của chủ tịch Cuba cũng như hệ thống chính trị do đảng Cộng Sản lãnh đạo.

Báo Mỹ tiết lộ ngoại trưởng Iran và đặc sứ Hoa Kỳ liên lạc với nhau, nhưng chưa có nhiều tiến triển


Báo Mỹ New York Times hôm nay 24/03/2026 tiết lộ, một tiến trình thảo luận đã được Washington khởi động nhằm tìm kiếm tiếng nói chung với chính quyền Iran. Thông tin được loan tải sau khi tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua 23/03 tuyên bố Hoa Kỳ và Iran đã có các cuộc thảo luận trong 24 giờ qua, dẫn đến « những điểm đồng thuận quan trọng », nhưng chủ tịch Quốc Hội Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, bác bỏ thông tin này.

Trên mạng X, chủ tịch Quốc Hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf khẳng định « không hề có cuộc đàm phán nào » với Hoa Kỳ, và tố cáo Mỹ đưa « thông tin sai lệch để thao túng thị trường tài chính và dầu mỏ, nhằm giúp Hoa Kỳ và Israel thoát khỏi vũng lầy mà họ đang mắc kẹt ».

Từ Washington, thông tín viên Vincent Souriau cho biết thêm :

« Có một kênh liên lạc, theo khẳng định của nhật báo Mỹ New York Times dựa trên các nguồn tin của Mỹ và Iran. Tờ báo này cho biết đại diện phía Teheran là Abbas Araghchi, ngoại trưởng Iran. Đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff được cho là đã liên lạc trực tiếp với ông Abbas Araghchi trong những ngày gần đây, nhưng chưa phải ở giai đoạn đạt được nhiều tiến triển như những gì tổng thống Mỹ Donald Trump công bố. Hiện tại, đây mới chỉ là những bước khởi đầu cho một cuộc đàm phán có thể sẽ diễn ra.

Theo báo New York Times, Iran không muốn một lệnh ngừng bắn tạm thời, chế độ Teheran đòi hỏi một nền hòa bình bền vững. Nói cách khác, họ cần được bảo đảm rằng nếu cuộc xung đột này kết thúc, Hoa Kỳ và Israel sẽ không oanh tạc trở lại Iran.

Điều này dường như là hão huyền, nhất là nếu xét đến nội dung bài phát biểu của thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, nhưng Teheran cũng có những lập luận của họ, đó luôn là gây áp lực về eo biển Hormuz và khả năng của Iran tấn công Israel và các quốc gia vùng Vịnh vẫn chưa bị phá hủy, dù đã trải qua hơn 3 tuần bị oanh tạc dữ dội.

Iran đã chứng tỏ rằng họ có khả năng chịu đựng các đòn tấn công, và tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ phải đưa ra những bảo đảm chắc chắn, những bảo đảm này vẫn đang có thể được đàm phán với Nhà Trắng, và tổng thống Mỹ sẽ không lặp lại kịch bản ngày 28/02 khi ông phát động chiến tranh cùng với Israel trong khi các cuộc đàm phán với chế độ Iran vẫn đang diễn ra ».

Israel lo ngại Mỹ sẽ nhượng bộ Iran quá nhiều
Trước khả năng Mỹ và Iran ngồi vào bàn đàm phán, thủ tướng Israel BenyaminNetanyahu, đồng minh thân cận của Nhà Trắng, hôm nay, 24/03/2026, đã cho biết không chống một thỏa thuận giữa hai bên, mà chỉ phản đối một thỏa thuận tồi. Nhà nước Do Thái lo ngại tổng thống Mỹ sẽ nhượng bộ quá nhiều nhưng cũng đồng thời không muốn làm phật lòng tổng thống Trump.

Từ Jérusalem, thông tín viên Frédérique Misslin cho biết cụ thể :

Israel không muốn bị bất ngờ trước những thay đổi lập trường của đồng minh Mỹ. Nhà nước Do Thái hiểu rõ rằng tổng thống Trump không muốn một cuộc chiến tranh năng lượng. Do đó, họ đang tính toán những bước đi tiếp theo để bảo đảm là bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào trong tương lai cũng sẽ phục vụ cho lợi ích của họ. Theo báo chí trong nước, Israel lo ngại ông Trump sẽ nhượng bộ quá nhiều.

Thủ tướng Israel khẳng định không chống một thỏa thuận với Iran, mà chỉ phản đối một thỏa thuận tồi. Trong tuyên bố được phát sóng tối thứ Ba (theo giờ địa phương), ông Benjamin Netanyahu đã tỏ ra lạc quan một cách đáng ngạc nhiên để tránh làm phật lòng tổng thống Mỹ. Ông khẳng định đã nói chuyện với “người bạn Trump của chúng ta” và cho rằng vẫn có khả năng đạt được những mục tiêu chiến tranh thông qua một thỏa thuận bảo vệ “những lợi ích sống còn của Israel”. Liệu đây là sự ủng hộ thực sự từ phía Netanyahu hay chỉ là những lời lẽ mang tính ngoại giao đối với những thay đổi lập trường của Donald Trump? Tờ báo Israel Hayom sáng nay khẳng định rằng câu hỏi thực sự không phải là ai sẽ thắng cuộc chiến, mà là ai sẽ đàm phán được kết quả tốt hơn.

Trên thực địa, các cuộc không kích của Mỹ và Israel vẫn tiếp diễn không ngừng tại Iran và Liban. Trong khi đó, về phía mình, Teheran cũng đã phóng nhiều đợt tên lửa vào Israel trong đêm qua.

Mỹ vẫn điều thủy quân lục chiến đến Trung Đông
Dù phía Hoa Kỳ tuyên bố đã có những « cuộc thảo luận rất tích cực và hiệu quả » với Iran, các nguồn tin quân sự cho biết kế hoạch điều lính thủy đánh bộ của Mỹ đến Trung Đông vẫn không thay đổi.

Theo thông tin hôm nay, 24/03/2026, từ trang CBS News, hai quan chức Mỹ đã khẳng định đơn vị thủy quân lục chiến với 2.200 lính và ba tàu chiến đã rời California vào tuần trước và dự kiến tới nơi trong ít nhất ba tuần nữa. Trong khi đó, thủ tướng Anh Keir Starmer hôm qua cho biết nước này đang triển khai thêm các hệ thống phòng không ở vùng Vịnh, đặc biệt là ở Bahrain, để bảo vệ các đồng minh khỏi các cuộc tấn công của Iran. Ông đồng thời nhấn mạnh rằng Luân Đôn cũng có kế hoạch tương tự với Kuwait và Ả Rập Xê Út.

Về tình hình chiến sự, hãng thông tấn Fars đưa tin Israel và Mỹ đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran. Nhưng Teheran khẳng định rằng các nước khác trong khu vực sẽ dễ bị tổn thương hơn một khi Iran trả đũa các vụ tấn công vào mạng lưới điện của nước này.

Về phần mình, Israel cho biết có ít nhất bốn người bị thương và một tòa nhà bị hư hại nặng do trúng tên lửa của Iran vào sáng nay. Cùng ngày, sáu binh sĩ thuộc lực lượng vũ trang Kurdistan ở miền bắc Irak, đã thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng tên lửa nhắm vào căn cứ của họ.

Úc và Liên Hiệp Châu Âuký thỏa thuận tự do trao đổi thương mại


Sau tám năm thương lượng, hôm nay 24/03/2026, tại Canberra, chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursuala von der Leyen và thủ tướng Úc Anthony Albanese, đã ký kết văn bản kết thúc đàm phán về hiệp định tự do trao đổi thương mại. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng và mở rộng quyền tiếp cận của châu Âu với các khoáng sản quan trọng của Úc.

Trong lễ ký kết, chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursuala von der Leyen đã khẳng định, dù hai bên “cách xa nhau về mặt địa lý, nhưng thế giới quan lại vô cùng tương đồng”. Với thỏa thuận thương mại này, Liên Hiệp Châu Âu kỳ vọng xuất khẩu sang Úc sẽ tăng thêm một phần ba trong thập kỷ tới. Các nhà sản xuất xe hơi của châu Âu cũng được hưởng lợi từ việc Canberra bãi bỏ mức thuế 5% với tất cả các loại xe nhập khẩu từ Liên Âu và chỉ đánh thuế các xe điện có giá trị trên 120.000 đô la Úc, tức là 75% xe điện của châu Âu sẽ được miễn thuế.

Một yếu tố quan trọng khác của thỏa thuận là Liên Hiệp Châu Âu được quyền tiếp cận các nguyên liệu thô thiết yếu của Úc, vốn rất cần thiết cho các công nghệ sạch như tua bin gió và pin xe điện. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng.

Về phần mình, hạn ngạch thịt bò Úc được phép nhập khẩu vào EU sẽ tăng hơn mười lần trong thập kỷ tới, ở mức 30.600 tấn, trong đó bao gồm 55% thịt bò nuôi bằng cỏ được miễn thuế và 45% được hưởng mức thuế giảm xuống còn 7,5%. Liên Âu cũng sẽ cho phép nhập khẩu 25.000 tấn thịt cừu và dê của Úc được nuôi bằng cỏ.

Tuy nhiên giới nông dân của cả hai bên đều tỏ ra không đồng tình với thỏa thuận. Hãng tin AFP ghi nhận nông dân Úc bày tỏ sự thất vọng với thỏa thuận này, trong khi mà các liên đoàn nông nghiệp chính của châu Âu cũng lên án Liên Âu đã có những "nhượng bộ không thể chấp nhận được" với Úc, đặc biệt là trong các lĩnh vực nhạy cảm như thịt bò, thịt cừu, đường và gạo.

Thỏa thuận ký kết hôm nay làm cơ sở cho việc soạn thảo một hiệp định. Để có hiệu lực, hiệp định tự do trao đổi thương mại phải được các quốc gia thành viên Liên Âu và Nghị Viện Châu Âu phê chuẩn.

Không có nhận xét nào: