Kết quả Đại Hội Đảng 14, không có gì ngạc nhiên: Ông Tô Lâm củng cố quyền lực, hướng tới “nhất thể hóa!” Còn có ý định nắm thêm chức Chủ tịch nước!-Tại Đại Hội Đảng lần thứ 14 diễn ra ngày 23/1, ông Tô Lâm (69 tuổi) tái đắc cử chức Tổng Bí thư ĐCSVN với số phiếu tuyệt đối. Ngay sau đó, nhiều nguồn tin quốc tế – trong đó có Reuters – cho biết ông đang chuẩn bị nắm thêm chức Chủ tịch nước, qua đó tập trung quyền lực vào một đầu mối lãnh đạo!
<!>
Phát biểu sau khi tái đắc cử, ông Tô Lâm cam kết “làm tốt công tác cán bộ”, loại bỏ những người “né tránh trách nhiệm”, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu siết chặt kỷ luật nội bộ. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng các phát biểu này đi kèm với một quá trình tái sắp xếp quyền lực sâu rộng.
Theo Reuters, ông Tô Lâm đang tìm cách bảo đảm sự ủng hộ của các phe phái, đặc biệt là khối quân đội, trong bối cảnh nội bộ có dấu hiệu bất mãn sau quá trình tái cơ cấu nhân sự.
Chuyên gia Lê Hồng Hiệp (ISEAS – Singapore) nhận định việc ông Tô Lâm tiếp tục giữ vai trò trung tâm giúp tạo cảm giác ổn định đối với giới đầu tư nước ngoài, nhưng việc tập trung quyền lực theo mô hình “nhất thể hóa” có thể làm suy yếu cơ chế kiểm soát vốn có của hệ thống chính trị Việt Nam.
“Hiện tượng Hưng Yên!” Một người làm quan, cả làng làm quan! 20 ủy viên Trung ương đảng, cùng quê với Tổng bí thư Tô Lâm!
-Một điểm gây chú ý lớn tại Đại Hội 14 là sự áp đảo của các nhân sự quê Hưng Yên – địa phương xuất thân của ông Tô Lâm.
Theo danh sách công bố:
-20/200 ủy viên Trung ương khóa 14 có quê Hưng Yên (chiếm 10%),
-Cao gần gấp ba so với khóa trước.
Nhiều vị trí then chốt do các nhân vật thân cận nắm giữ, trong đó nổi bật là: Lương Tam Quang – Bộ trưởng Công an, Nguyễn Duy Ngọc – Bí thư Thành ủy Hà Nội, Nguyễn Hải Ninh – Bộ trưởng Tư pháp, Nguyễn Khắc Định – Phó Chủ tịch Quốc hội
Đáng chú ý, cả ông Tô Lâm và hai nhân vật thân cận đều có mặt trong Bộ Chính trị khóa 14, cho thấy ảnh hưởng chính trị của nhóm này đang ở mức rất cao
Giới quan sát cho rằng hiện tượng “tập trung quyền lực theo địa phương” là chưa từng có tiền lệ, làm dấy lên nhiều bàn luận trên mạng xã hội về cái gọi là “Bộ Hưng Yên!” trong nội bộ đảng.
Trong Đại Hội Đảng Thứ 14: Khi Tổng Bí Thư Nói, Phải “Xấu Hổ” (Không Biết Ám Chỉ Ai) Được Đọc Trong Phòng Lạnh!
(Mõ Chúi)
-Nghe tin trong Đại Hội Đảng Kỳ Thứ XIV, ông Tô Lâm có lời phát biểu hùng hồn rằng:
“Cán bộ, đảng viên, phải biết xấu hổ khi dân còn nghèo, còn khó khăn!”
Nghe qua, ai cũng tưởng đang coi hình ảnh một buổi… tựu trường, thầy hiệu trưởng lên lớp với bài diễn văn dạy đạo đức học, cho các học sinh.
Nghe kỹ hơn, lại thấy giống một màn hài kịch đặc biệt – hài kịch độc quyền, do chính những người nắm trọn quyền lực, tự viết kịch bản, tự diễn, rồi tự vỗ tay! Đúng là…không biết xấu hổ!
Bởi nói cho công bằng, trong một thể chế bình thường, câu nói đó có thể được xem là lời nhắc nhở đến những lương tâm chính trực.
Nhưng ở Việt Nam – nơi đảng vừa làm trọng tài, vừa đá bóng, vừa giữ khung thành, thì câu nói ấy bỗng trở nên… khó đỡ! Nghịch lý, hết ý kiến! Không còn gì để nói!
Xã Hội Chủ Nghĩa, “Xấu hổ” với ai, thưa ông Tô Lâm?
Ở xứ người ta có bầu cử thật, báo chí độc lập, đối lập giám sát – làm sai thì mất ghế, làm dở thì bị “đá đít” về vườn!
Còn ở xứ ta thì sao - Không đối lập. Không báo chí độc lập. Không trưng cầu dân ý. Không quyền thay đổi người cầm quyền.
Mọi quyết sách đều từ một phía. Mọi sai lầm… cũng từ một phía. Nhưng khi dân nghèo thì có ý ngầm, lại bảo… “phải biết xấu hổ”.
Ủa, vậy xấu hổ với ai?
Với người dân – những người không có quyền chọn ai lãnh đạo mình?
Hay với chính cái hệ thống đang tổ chức đại hội quy mô, “hoành tráng”, treo băng rôn đỏ rực, chi tiền tỷ, trong khi người dân còn chật vật từng bữa.
Khi “xấu hổ” trở thành… khẩu hiệu trang trí, tuyên tryền lừa bịp mà thôi!
Trong chế độ độc tài, “xấu hổ” là một khái niệm rất… trừu tượng. Vì không có cơ chế buộc ai phải chịu trách nhiệm thật sự. Quy hoạch, chiếm đất người dân, tham nhũng từ trên xuống dưới, hơn nửa thế kỷ nay, có thấy ai xấu hổ đâu?
(theo tranh ba bui)
Nói cho ngay: Dân nghèo không phải vì dân dở. Dân khổ không phải vì dân lười. Mà vì hệ thống cai trị không cho dân quyền lựa chọn con đường của mình!
Vậy mà lại đứng trên bục cao, giọng trầm hùng, kêu gọi “biết xấu hổ” – nghe sao giống như… ông chủ làm ăn thua lỗ, quay sang trách nhân viên không biết tự trọng! không cố gắng!
Cái đáng xấu hổ thật sự là gì?
Không phải dân nghèo
Mà là: Một bộ máy tồn tại hàng mấy chục năm hoàn toàn thất bại, nhưng vẫn đổ lỗi cho “hoàn cảnh!” cho “thế lực thù địch!”. Một hệ thống không cho ai thay thế mình, nhưng lại đòi dân chịu trách nhiệm. Một chính quyền nói đạo đức nhiều hơn nói hiệu quả.
Dân nghèo không đáng xấu hổ.
Chỉ có một chế độ làm dân nghèo, mà không chịu trách nhiệm mới đáng xấu hổ.
Xin kết lại cho gọn – nói cho rõ!
Nếu còn nghèo, thì đừng bảo dân “phải biết xấu hổ”.
Hãy tự hỏi: Ai nắm quyền? Ai quyết định chính sách? Ai không cho dân chọn lựa.
Vì xấu hổ, suy cho cùng, không phải là câu nói đọc trong hội trường máy lạnh.
Mà là thứ cảm giác khiến người ta tự bước xuống, khi biết mình làm không xong nhiệm vụ, mà đảng vẫn tuyên truyền là “tôi tớ dân!” (Mà nghịch lý, tôi tớ, mà bắt chủ tù tội tối ngày!)
Mà chuyện đó… hình như dân mong lâu rồi, mà chưa thấy ai, trong cái đảng ăm hại làm cả! Đảng vì dân, hay là…đảng cướp! khi tuyên bó "tiền, vàng trong dân, còn nhiều lắm!"
Tin Quốc Tế Đó Đây:
Luật chơi mới! Mỹ lập Hội Đồng Hòa Bình Gaza – EU đứng ngoài cuộc!
-Ngày 22/1 tại Davos (Thụy Sĩ), Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng lãnh đạo hơn 20 quốc gia ký Hiến chương thành lập Hội Đồng Hòa Bình Gaza, một sáng kiến mới nhằm giám sát tái thiết và ổn định khu vực Trung Đông.
Danh sách tham gia gồm:
Argentina, Belarus, Morocco, Việt Nam, Pakistan, Kazakhstan, Uzbekistan, Kosovo, Hungary, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar, Jordan, Indonesia, Saudi Arabia…
Đáng chú ý: Không có các cường quốc EU tham gia, Bỉ công khai bác bỏ thông tin ký kết, Phần Lan cho biết phải chờ Quốc hội thông qua, Nhiều nước châu Âu lo ngại hội đồng này có thể làm lu mờ vai trò của Liên Hiệp Quốc.
Phát biểu tại lễ ký, ông Trump khẳng định hội đồng sẽ phối hợp với LHQ nhưng đồng thời để ngỏ khả năng mở rộng vai trò toàn cầụ Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Mỹ kỳ vọng thêm nhiều quốc gia sẽ tham gia trong thời gian tớị
Việc hội đồng ra đời diễn ra chỉ một ngày, sau khi ông Trump công khai chỉ trích châu Âu vì phản đối kế hoạch kiểm soát Greenland, làm dấy lên lo ngại về một trật tự ngoại giao mới do Washington dẫn dắt, vượt ra ngoài khuôn khổ truyền thống của LHQ.
Bộ Trưởng Nội Vụ Nga Công Du Cuba
(Hình AFP / ACN / Omara Garcia Mederos: Bộ trưởng Nội vụ Nga Vladimir Alexandrovich Kolokoltsev (trái) viếng tại lăng mộ dành cho những chiến sĩ quốc tế Xô Viết, ở Havana, thủ đô của Cuba, ngày 20/1/2026.)
-Tòa Đại sứ Nga tại thủ đô Havana của Cuba thông báo rằng hôm 20/1/2026, Bộ trưởng Nội vụ Nga, ông Vladimir Kolokoltsev đã đến Cuba, và có các “cuộc họp song phương”, vào thời điểm Hoa Thịnh Ðốn gia tăng áp lực đối với Havanạ
Bộ trưởng Nội vụ Nga đã được người đồng cấp Cuba, ông Lazaro Alberto Alvarez tiếp đón ngay tại phi trường Havana. Trước khi bắt đầu các cuộc họp song phương, Vladimir Kolokoltsev đã đến nghĩa trang thủ đô để tưởng niệm 32 quân nhân Cuba bị giết chết trong đợt tấn công chớp nhoáng của Hoa Kỳ ở thủ đô Caracas của Venezuelạ Những người này từng tham gia vào việc bảo đảm an ninh cho cựu Tổng thống Venezuela, Nicolas Maduro, hiện đang bị Hoa Kỳ giam giữ tại Hoa Thịnh Ðốn cùng với vợ của ông.
Chuyến thăm Cuba của Bộ trưởng Nga diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump gia tăng đe dọa Cuba sau đợt tấn công Venezuela, một đồng minh thân cận của Cubạ Trả lời kênh truyền hình Quốc gia Rossiya-1 ngay tại phi trường, Vladimir Kolokoltsev đã nhắc lại lập trường của Mạc Tư Khoa về chiến dịch quân sự của Hoa Kỳ tại Caracas, coi đây là một “hành động xâm lược vũ trang phi lý chống Venezuela”.
Cũng theo vị Bộ trưởng Nga, “hành động này là không thể biện minh trong bất kỳ hoàn cảnh nào, và một lần nữa đã chứng minh cho sự cần thiết phải tăng cường cảnh giác cũng như là gia tăng các nỗ lực nhằm chống lại các yếu tố bên ngoài”.
Thông tấn xã AFP cho biết, cùng thời điểm Bộ trưởng Nội vụ Nga đến Cuba, Đại diện lâm thời Mỹ tại Havana, ông Mike Hammer đã có cuộc gặp với chỉ huy Bộ Tư lệnh miền Nam Hoa Kỳ, Trung tướng Evan L. Pettus ở Miami (tiểu bang Florida), để “thảo luận tình hình Cuba và vùng biển Caribbean”, theo như thông báo của Tòa Đại sứ Mỹ ở Cuba trên mạng X.
Tại Davos, Tổng Thống Pháp Kêu Gọi “Tôn Trọng Pháp Quyền” Hơn Là Sự “Thô Bạo”
(Hình AP - Markus Schreiber: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos, Thụy Sĩ, ngày 20/1/2026.)
-Trong bài diễn văn tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ, ngày 20/1/2026, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói đến một sự “tôn trọng” và “nhà nước pháp quyền”, đồng thời kêu gọi không nên “lãng phí thời gian vào những ý tưởng điên rồ”.
Đây được cho là cách Paris phản hồi chính sách đối ngoại của Hoa Thịnh Ðốn, vào thời điểm Tổng thống Donald Trump không ngần ngại sử dụng lá bài dọa dẫm nhằm đạt được các mục tiêu và việc sáp nhập đảo Greenland. Đặc phái viên Valerie Gas của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) từ Davos tường thuật:
“Đối với Emmanuel Macron, không có chuyện leo thang đấu khẩụ Đối mặt với vị Tổng thống Mỹ, người đôi khi tấn công cá nhân ông và liên tiếp đe dọa, đặc biệt là việc dọa tăng thuế đối với rượu vang và sâm banh Pháp lên đến 200%, Tổng thống Macron đã chọn cách đáp trả không quá lời trong chuyến công du đến Davos của mình.
Ông chỉ trích rõ những người bảo vệ một thế giới do kẻ mạnh cai trị và lên án tham vọng thống trị Âu Châu của Hoa Kỳ, nhưng trên hết, ông kêu gọi sự bình tĩnh trước hành động gây hấn, không để bị dọa dẫm và bảo vệ lợi ích của Âu Châụ
Không tấn công trực diện mà là phản ứng kiên quyết nhưng có chừng mực. Với ông Donald Trump, từng lời đều quan trọng và có thể dẫn đến các biện pháp trừng phạt tiếp theọ Emmanuel Macron đã chọn không rơi vào bẫy của Tổng thống Mỹ.
Hơn nữa, hai ông Emmanuel Macron và Donald Trump sẽ không có cuộc gặp nào ở Davos. Tổng thống Pháp không muốn thay đổi lịch trình của mình để gặp người đồng cấp Hoa Kỳ, ngay cả khi một cuộc họp về Greenland sẽ diễn ra ở Davos. Ông Emmanuel Macron chọn đến dự thượng đỉnh không chính thức về Greenland dự kiến diễn ra ở thủ đô Brussels của Bỉ vào thức Năm (22/1). Tại cuộc họp này, Liên Hiệp Âu Châu (EU) họp bàn về cách thức phản ứng”.
Trong bối cảnh căng thẳng Pháp-Mỹ về Greenland, Tổng thống Pháp thông báo hoãn cuộc họp nhóm G7, dự trù được tổ chức vào thứ Năm (22/1) ở Paris, do việc, Tổng thống Trump, trong cuộc họp báo ngày 20/1 ở Tòa Bạch Ốc tuyên bố không dự G7.
Hôm 20/1, phía Liên Hiệp Âu Châu cũng thông báo tạm đình chỉ phê chuẩn Thỏa thuận Thương mại với Hoa Kỳ được đúc kết hồi tháng 7/2025 tại khu sân golf của Tổng thống Mỹ ở Scotland.
Theo thông tấn xã AFP, sáng 21/1, Điện Elysée cho biết Pháp đề nghị Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO) tổ chức một “cuộc tập trận” tại Greenland, và cho biết sẵn sàng có những đóng góp.
Gia Nã Ðại Mô Phỏng Phản Ứng Trước Kịch Bản Bị Hoa Kỳ Xâm Lược
(Ảnh AFP - Cole Burston, minh họa: Các binh sĩ Gia Nã Ðại trong Chiến dịch Nanook, hoạt động huấn luyện và bảo vệ chủ quyền hàng năm của Lực lượng Vũ trang Gia Nã Ðại tại Bắc Cực. Ảnh chụp ngày 2/3/2025.)
-Nhật báo Gia Nã Ðại Globe and Mail, được thông tấn xã AFP trích dẫn, hôm 20/1/2026, đưa tin rằng lần đầu tiên kể từ hơn 1 thế kỷ nay, quân đội Gia Nã Ðại đã mô phỏng phản ứng trước kịch bản bị Hoa Kỳ xâm lược. Kịch bản này được nêu lên trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump một lần nữa đề cập đến khả năng Mỹ thôn tính Gia Nã Ðạị
Tờ Globe and Mail, trích dẫn 2 viên chức cấp cao của chính phủ Gia Nã Ðại, cho biết, quân đội Gia Nã Ðại mô hình hóa khả năng Hoa Kỳ tấn công lãnh thổ xứ sở lá phong. Tuy nhiên, các viên chức này nhấn mạnh rằng đây không phải là một kế hoạch hành động cụ thể, mà chỉ là một mô hình chiến lược dùng để suy nghĩ và phân tích. Họ cũng cho rằng khả năng Hoa Kỳ thực hiện một cuộc tấn công như vậy là rất thấp.
Tuy nhiên, từ khi trở lại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần tuyên bố muốn biến Gia Nã Ðại trở thành tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ. Vào đêm 19 rạng sáng 20/1, trong bối cảnh các đồng minh của Hoa Thịnh Ðốn lo ngại về tham vọng của Hoa Kỳ đối với Greenland, chủ nhân Tòa Bạch Ốc đã đăng một loạt hình ảnh được tạo bởi trí tuệ nhân tạo, trong đó ông xuất hiện tại Phòng Bầu dục cùng các lãnh đạo Âu Châu, trước một bản đồ mà lá cờ Mỹ phủ lên không chỉ Hoa Kỳ, mà còn cả Gia Nã Ðại, Greenland và Venezuelạ
Theo các kịch bản mà quân đội Gia Nã Ðại đưa ra, trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công từ phía Nam, quân đội Hoa Kỳ có thể chiếm giữ các vị trí chiến lược quan trọng của Gia Nã Ðại trong vòng chưa đầy 1 tuần, thậm chí chỉ trong 2 ngàỵ Trong tình huống này, phản ứng của Gia Nã Ðại có thể là một chiến dịch mang tính chất du kích.
Khi được thông tấn xã AFP yêu cầu bình luận, Bộ Quốc phòng Gia Nã Ðại không đưa ra phản hồi ngay lập tức. Xin nhắc lại rằng Gia Nã Ðại là một thành viên sáng lập Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO) và là đối tác của Hoa Kỳ trong Bộ Chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ (NORAD).
Tổng Thống Nam Hàn: Bắc Hàn Sản Xuất Đủ Vật Liệu Để Chế Tạo Tới 20 Vũ Khí Nguyên Tử Mỗi Năm
(Hình REUTERS - KCNA: Lãnh đạo Cộng sản Bắc Hàn, ông Kim Jong Un thăm công trường đóng tàu ngầm nguyên tử nặng 8.700 tấn có khả năng phóng phi đạn phòng không trên mặt đất. Ảnh do KCNA công bố ngày 25/12/2025.)
-Hôm 21/1/2026, Tổng thống Nam Hàn Lee Jae Myung, cho biết Cộng sản Bắc Hàn sản xuất đủ vật liệu nguyên tử để chế tạo tới 20 vũ khí nguyên tử mỗi năm. Ông cảnh báo về “mối nguy hiểm toàn cầu” nếu không có biện pháp giải quyết vấn đề nàỵ
Nguyên thủ Nam Hàn, được thông tấn xã AFP trích dẫn, tuyên bố: “Tới tận bây giờ, Bắc Hàn vẫn sản xuất đủ vật liệu nguyên tử để chế tạo từ 10 đến 20 vũ khí nguyên tử mỗi năm, và đến một thời điểm nào đó, Bình Nhưỡng sẽ có một kho vũ khí nguyên tử mà họ cho là đủ để duy trì chế độ, cũng như các phi đạn-đạn đạo liên lục địa (ICBM) có khả năng đe dọa không chỉ Hoa Kỳ, mà toàn thế giới”.
Ông Lee khẳng định cần có một cách tiếp cận thực tế để giải quyết vấn đề nguyên tử của Cộng sản Bắc Hàn, cho rằng “việc đình chỉ sản xuất vật liệu nguyên tử cũng như đình chỉ phát triển ICBM” sẽ tốt cho tất cả các bên, đồng thời đánh giá Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có đủ khả năng giải quyết vấn đề nàỵ
Kể từ khi nhậm chức vào tháng 6/2025, ông Lee Jae Myung đã thúc đẩy việc tái lập đối thoại với Bắc Hàn, một động thái hoàn toàn trái ngược với chính sách cứng rắn của người tiền nhiệm Yoon Suk Yeol. Tuy nhiên, cho đến nay, nhà cầm quyền Bình Nhưỡng vẫn chưa có phản ứng tích cực đối với sáng kiến nàỵ
Cộng sản Bắc Hàn đã tiến hành vụ thử nguyên tử đầu tiên dưới lòng đất vào năm 2006. Theo các chuyên gia, nước này hiện sở hữu hàng chục đầu đạn nguyên tử, mặc dù phải hứng chịu các biện pháp trừng phạt quốc tế.
Nhà cầm quyền Cộng sản Bắc Hàn luôn khẳng định kho vũ khí này là công cụ răn đe cần thiết đối với những gì họ coi là mối đe dọa quân sự từ Hoa Kỳ và các đồng minh, đồng thời nhấn mạnh sẽ không bao giờ từ bỏ vũ khí nguyên tử, tự tuyên bố là cường quốc nguyên tử và quy chế này “không thể đảo ngược”.
Nhật Bản Tái Khởi Động Nhà Máy Điện Nguyên Tử Lớn Nhất Thế Giới Kể Từ Thảm Họa Fukushima
(Ảnh AFP / STR, tư liệu, chụp ngày 16/07/2007: Toàn cảnh nhà máy điện nguyên tử lớn nhất thế giới Kashiwazaki-Kariwa thuộc Công ty Điện lực Tokyo tại thành phố Kashiwazaki, tỉnh Niigata, Nhật Bản.)
-Hôm 21/1/2026, Nhật Bản tái khởi động nhà máy điện nguyên tử lớn nhất thế giới kể từ thảm họa Fukushima năm 2011, gây tranh cãi mạnh mẽ trong công luận.
Thống đốc tỉnh Niigata, nơi đặt nhà máy Kashiwazaki-Kariwa, đã phê duyệt dự án tái khởi động vào tháng trước. Nhà điều hành Tokyo Electric Power (TEPCO) cho biết đang “chuẩn bị những bước cuối để khởi động lại các lò phản ứng”.
Tuy nhiên, khoảng vài chục người biểu tình, chủ yếu là người cao tuổi, bất chấp thời tiết băng giá, đứng trước cổng nhà máy để phản đối việc tái khởi động các lò phản ứng. Theo cuộc khảo sát được thực hiện vào tháng 9 năm 2025, khoảng 60% cư dân phản đối dự án này, trong khi 37% ủng hộ.
Kashiwazaki-Kariwa là nhà máy điện nguyên tử lớn nhất thế giới về công suất tiềm năng. Cơ sở này đã ngừng hoạt động, khi Nhật Bản quyết định ngừng sử dụng năng lượng nguyên tử, sau khi một trận động đất và sóng thần lớn khiến 3 lò phản ứng tại nhà máy Fukushima bị hư hại nặng vào năm 2011.
Tuy nhiên, với tình trạng thiếu tài nguyên, Nhật Bản giờ đây muốn phục hồi năng lượng nguyên tử để giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, với mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050 và đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng từ trí tuệ nhân tạọ Thủ tướng Sanae Takaichi cũng đã lên tiếng ủng hộ dự án nàỵ
Trung Quốc và Phi Luật Tân Thảo Luận Về “Lộ Trình” Giải Quyết Căng Thẳng ở Biển Đông
(Ảnh AP, minh họa: Tàu Tuần duyên Trung Quốc (phải) bắn vòi rồng vào tàu BRP Datu Pagbuaya của Phi Luật Tân gần đảo Thị Tứ ở Biển Đông ngày 12/10/2025.)
-Tối 20/1/2026, Đại sứ Trung Quốc tại thủ đô Manila của Phi Luật Tân, ông Tỉnh Tuyền (Jing Quan) thông báo Phi Luật Tân và Trung Quốc đã đạt được “đồng thuận sơ bộ” về việc xây dựng một lộ trình giúp giải quyết căng thẳng ở Biển Đông.
Theo hãng tin Phi Luật Tân News Agency (PNA), phát biểu tại buổi tiếp đón báo chí nhân dịp năm mới ở thành phố Makati, Đại sứ Trung Quốc cho biết Bộ Ngoại giao hai nước đã có các cuộc đàm phán trong bối cảnh các tranh chấp hàng hải ngày càng “gay gắt” trong những năm gần đâỵ
Ông Tỉnh Tuyền nói: “Bất kỳ xung đột nào cũng chắc chắn sẽ gây tổn hại đến mối quan hệ lâu dài giữa hai nước láng giềng. Vì vậy, lựa chọn tốt nhất là đàm phán và tìm giải pháp qua con đường ngoại giao”. Đại sứ Trung Quốc khẳng định: “Hiện tại, các nhà ngoại giao từ hai phía đang nỗ lực hướng tới mục tiêu này và đã đạt được một số đồng thuận về lộ trình cho giai đoạn đối thoại và đàm phán tiếp theo”. Tuy nhiên, hiện giờ, cả Bộ Ngoại giao Phi Luật Tân và Tòa Đại sứ Trung Quốc tại Manila vẫn chưa cung cấp chi tiết về lộ trình dự kiến.
Trong năm qua đã xảy ra nhiều cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và Phi Luật Tân ở vùng Biển Đông, nhất là ở khu vực bãi cạn Scarborough, đặc biệt với việc lực lượng Hải cảnh Trung Quốc sử dụng vòi phun nước và có các thao tác nguy hiểm nhắm vào các tàu của Phi Luật Tân.
Đại sứ Trung Quốc cho biết năm nay, Phi Luật Tân nắm chức Chủ tịch luân phiên của Hiệp hội các Quốc gia Ðông Nam Á (ASEAN), nên hai nước cam kết “đẩy nhanh và hoàn tất đàm phán” về Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông (COC) vào cuối năm 2026, vòng đàm phán tiếp theo dự kiến diễn ra vào quý đầu năm naỵ
Các nước thành viên ASEAN và Trung Quốc đã đàm phán trong nhiều năm qua về một Bộ quy tắc Ứng xử nhằm giải quyết những bất đồng và tranh chấp giữa các nước liên quan trên Biển Đông.
Tổng Thống Mỹ Donald Trump Tuyên Bố “Sẵn Sàng Đi Đến Cùng” Để Sáp Nhập Greenland
(Hình Getty Images via AFP - Chip Somodevilla: Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bước lên Air Force One rời Hoa Thịnh Ðốn để đến Thụy Sĩ. Ảnh chụp ngày 20/1/2026 tại Căn cứ Liên hợp Andrews, Maryland, Hoa Kỳ.)
-Hôm 21/1/2026, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đến Davos (Thụy Sĩ) để gặp trực tiếp các nhà lãnh đạo Âu Châu, trong bối cảnh tham vọng của ông sáp nhập Greenland, lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, có nguy cơ làm rạn nứt liên minh xuyên Đại Tây Dương. Theo Tòa Bạch Ốc, Donald Trump dự định tập trung bài phát biểu của mình tại Davos vào nền kinh tế Mỹ, nhưng hồ sơ Greenland chắc chắn sẽ được đề cập đến.
Theo hãng tin AFP, trong cuộc họp báo hôm 20/1 tại Tòa Bạch Ốc nhân dịp đúng một năm trở lại cầm quyền, Tổng thống Hoa Kỳ tái khẳng định quyết tâm của ông về vấn đề Greenland, dứt khoát không nhượng bộ, bất chấp sự phản đối của Âu Châu và nhiều lời cảnh báo từ Diễn đàn Davos. Khi được hỏi ông sẵn sàng đi xa đến mức nào để giành quyền kiểm soát hòn đảo này từ tay Đan Mạch, một thành viên của Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO), ông Trump trả lời: “Quý vị sẽ biết”.
Tổng thống Trump cũng thông báo sẽ tổ chức tại Davos một số cuộc họp về Greenland, vì theo ông, vùng lãnh thổ giàu khoáng sản này rất quan trọng đối với an ninh của Hoa Kỳ và khối NATO trước mối đe dọa Nga và Trung Quốc, khi băng ở Bắc Cực tan chảy đang mở ra các tuyến đường vận chuyển mới và các siêu cường đang ráo riết tranh giành lợi thế chiến lược.
Ông Trump đã gia tăng áp lực bằng cách đe dọa áp thuế quan mới lên tới 25% đối với 8 quốc gia Âu Châu ủng hộ Đan Mạch trên vấn đề Greenland, khiến Âu Châu dọa sẽ trả đũa Hoa Kỳ.
Hôm 20/1, Tổng thống Donald Trump còn tuyên bố ông sẽ không tham dự cuộc họp G7 tuần này tại Paris, theo đề xuất của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Trong cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc, ông Trump cho rằng Tổng thống Macron “sẽ không còn nắm quyền lâu nữa” và điều này, theo ông, làm giảm tầm quan trọng của một số cuộc thảo luận với nguyên thủ quốc gia Pháp. Có vẻ như bực bội vì Tổng thống Macron từ chối tham gia “Hội đồng Hòa bình” do ông khởi xướng, Tổng thống Donald Trump đã đe dọa sẽ áp thuế quan 200% đối với rượu vang và sâm-banh Pháp, để buộc ông Macron đổi ý và tham gia Hội đồng Hòa bình.
Năm Đầu Nhiệm Kỳ Trump 2.0: Hơn 400 Biện Pháp Chống Môi Trường-Khí Hậu
(Ảnh REUTERS, minh họa: Một khu khai thác dầu ở Los Angeles, tiểu bang California, Hoa Kỳ.)
-Một trong những nạn nhân của Donald Trump trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai của ông là môi trường-khí hậụ
Theo tổ chức môi trường Hội đồng Bảo vệ Tài nguyên Thiên nhiên (Natural Resources Defense Council), chỉ trong 1 năm kể từ khi trở lại Tòa Bạch Ốc, ông Donald Trump đã ban hành hoặc đề xuất ít nhất 400 biện pháp gây hại cho khí hậu, môi trường và chống giới khoa học chuyên về các lĩnh vực nàỵ
Ngay từ khi bắt đầu nhiệm kỳ 2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát động một chiến dịch mới chống lại ngoại giao khí hậu, bắt đầu từ việc rút Hoa Kỳ khỏi Thỏa thuận Paris.
Với khẩu hiệu “Drill baby, drill”, ông Donald Trump đã khuyến khích mạnh mẽ lĩnh vực khai thác nhiên liệu hóa thạch. Ông đặc biệt bổ nhiệm Lee Zeldin, vốn dĩ là một nhân vật ủng hộ các nguồn năng lượng hóa thạch, làm người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA). Kể từ đó, Cơ quan Bảo vệ Môi trường của Hoa Kỳ đã làm suy yếu nhiều quy định về chống ô nhiễm và chấm dứt các cơ chế bảo vệ những cộng đồng dễ bị tổn thương nhất trước các rủi ro, nguy cơ về môi trường.
Một quyết định quan trọng khác của chính quyền Donald Trump là đình chỉ tất cả các dự án lớn về phong điện ở vùng biển của nước Mỹ.
Cộng đồng khoa học trong lĩnh vực môi trường-khí hậu cũng bị ảnh hưởng. Theo báo Pháp Nouvel Obs, kể từ khi ông Trump trở lại nắm quyền, chính phủ liên bang Hoa Kỳ đã loại bỏ các thuật ngữ “khủng hoảng khí hậu”, “công lý khí hậu”, “khoa học khí hậu”, “ô nhiễm” và “chất lượng môi trường”... trong các phát biểu chính thức. Và đối với ông Donald Trump, “cái gì không được gọi tên thì không tồn tại”.
Ở cấp quốc gia, chính quyền Trump đã cắt giảm nhân sự của một số tổ chức công lớn, chẳng hạn như Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) và Cơ quan Khí tượng và Hải dương học Quốc gia (NOAA).
Trên trường quốc tế, Hoa Kỳ đã rút khỏi 66 tổ chức liên quan đến bảo vệ môi trường và chống biến khí hậu, bao gồm Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về Biến đổi Khí hậu, Nhóm Chuyên gia Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu (GIEC), Cơ quan Năng lượng Tái tạo Quốc tế (IRENA), Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế ((WWF) và UN-Water, cơ chế liên ngành điều phối các nỗ lực của các tổ chức Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế hoạt động trong lĩnh vực nước và vệ sinh. Cũng như thường lệ, ông Trump biện minh đây là các quyết định để bảo vệ “lợi ích của nước Mỹ” trước các thể chế bị coi là “toàn cầu hóa” và “không hiệu quả”.
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(AFP/RFI) – Cựu Thủ tướng Nam Hàn bị kết án 23 năm tù. Ông Han Duck Soo bị kết án vào hôm 21/1/2026 sau khi Thẩm phán Lee Jin Gwan cho biết cựu Thủ tướng đã đóng vai trò quan trọng trong việc lật đổ trật tự Hiến Pháp, sau khi không ngăn cản Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố Thiết quân luật vào tháng 12/2024. Mặc dù ông Han đã bày tỏ lo ngại với Tổng thống Yoon về quyết định này, nhưng ông không phản đối rõ ràng hoặc kêu gọi các thành viên khác trong nội các can ngăn ông Yoon. Trong phiên tòa, cựu Thủ tướng luôn khẳng định chưa bao giờ ủng hộ ban bố Thiết quân luật.
(AFP/RFI) – Nhật Bản: Hung thủ ám sát Thủ tướng Shinzo Abe bị kết án tù chung thân. Tetsuya Yamagami bị kết án hôm 21/1/2026, hơn 3 năm sau vụ ám sát gây chấn động tại một quốc gia mà tội phạm rất hiếm khi sử dụng súng. Trong phiên tòa vào tháng 10/2025, Tetsuya Yamagami đã nhận tộị Viện Công tố coi vụ giết người là “chưa từng có trong lịch sử Nhật Bản sau chiến tranh” và có “hệ quả cực kỳ nghiêm trọng” đối với xã hộị
(RFI) – Hoa Kỳ đình chỉ việc cấp thị thực dài hạn với công dân của 75 quốc giạ Quy định có hiệu lực từ hôm 21/1/2026 tác động đến 26 quốc gia Phi Châu như Bờ Biển Ngà, Cameroon và Senegal.... Biện pháp này áp dụng cho các loại visa (thị thực nhập cảnh) cho phép đoàn tụ gia đình, hoặc đi làm. Chính quyền Mỹ cho rằng công dân của những nước liên quan, sinh sống tại Hoa Kỳ, đang được hưởng phúc lợi xã hội ở mức không thể chấp nhận được. Mặc dù được coi là tạm thời, nhưng biện pháp này có thể kéo dài nếu Hoa Kỳ không thể bảo đảm rằng những người nhập cư mới không tạo gánh nặng kinh tế cho đất nước.
(AFP/RFI) – Trong 5 ngày, hơn 1.400 công dân Nam Dương rời bỏ các nhóm lừa đảo ở Cam Bốt. Cụ thể, theo Tòa Đại sứ Nam Dương ở Nam Vang hôm 21/1/2026, từ ngày 16 đến 20/1, những người này đã rời bỏ các mạng lưới lừa đảo ở Cam Bốt, sau khi chính quyền nước này cam mạnh tay trấn áp hoạt động tội phạm. Họ đã đến Tòa Đại sứ Nam Dương để xin được và giúp đỡ.
(AFP) – Úc Ðại Lợi thông qua các quy định nghiêm ngặt về vũ khí. Hôm 20/1/2026, Nghị viện Úc Ðại Lợi đã thông qua các Dự luật nghiêm ngặt về việc sở hữu vũ khí và những tội ác bị kích động bởi sự thù hằn. Những quy định mới này được phê chuẩn vài tuần sau vụ thảm sát bài Do Thái xảy ra ở bãi biển Bondi, Sydney, hồi trung tuần tháng 12/2025, làm 15 người chết. Chính phủ Thủ tướng Anthony Albanese bị cộng đồng người Do Thái chỉ trích mạnh mẽ là đã xem nhẹ những báo động về sự gia tăng nạn bài Do Thái kể từ sau vụ tấn công 7/10/2023 do Hamas thực hiện nhắm vào Do Tháị
(AFP/RFI) – Tây Ban Nha: Xe lửa trật đường rày, một người chết. Tai nạn xảy ra ngày 20/1/2026, gần Barcelona, sau khi một bức tường chắn sập xuống đường rày, khiến người lái xe lửa thiệt mạng và 5 người khác bị thương nặng. Nguyên nhân vụ sập tường được cho là do những cơn mưa như trút. Tai nạn này xảy ra chỉ một ngày sau vụ 2 xe lửa tốc hành đâm vào nhau ở vùng Andalousia, miền Nam Tây Ban Nha, làm 42 người chết.
(AFP/RFI) – Chính quyền Trump thúc đẩy khai thác tài nguyên tại những vùng lãnh hải quốc tế. Ngày 20/1/2026, Hoa Kỳ công bố một thủ tục đơn giản hóa nhằm đẩy nhanh hoạt động nàỵ Tài liệu dài 113 trang do Cơ quan Khí tượng và Hải dương học Quốc gia Hoa Kỳ soạn thảo, đã hợp nhất thành một quy trình cấp phép duy nhất, trước đây được chia thành 2 giai đoạn: Thăm dò và Khai thác thương mạị Quy định mới được ban hành sau chỉ thị do Tổng thống Donald Trump ban hành hồi tháng 4/2025, nhằm thúc đẩy khai thác khoáng sản đáy biển sâu, bao gồm cả ngoài vùng lãnh hải của Hoa Kỳ.
(AFP/RFI) – Europol thông báo phá vỡ 24 cơ sở chế biến ma túy tổng hợp tại nhiều nước Âu Châu. Theo tổ chức Cảnh sát Âu Châu (EUROPOL) hôm 21/1/2026, đó là các nước Bỉ, Cộng hòa Czech, Đức, Hòa Lan, Ba Lan và Tây Ban Nhạ Hơn 1.000 tấn hóa chất dùng để chế biến các loại ma túy tổng hợp như MDMA, amphetamin hay methamphetamin đã bị thu giữ. Tổng cộng, gần 90 người bị bắt giữ, trong đó có 2 người Ba Lan, được cho là đầu não của mạng lướị
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét