Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2025

Xi Jinping rầm rộ ‘khoe’ vũ khí. TT Trump: “Xin gửi lời chào trân trọng nhất của tôi tới Vladimir Putin và Kim Jong Un, khi các vị đang âm mưu chống lại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ” - Văn Hoá Online



* Việt Nam tỏ ra rất khôn ngoan khi không tham dự chính thức ở Bắc Kinh vì bận lễ 2/9 ở Hà Nội.
<!>
Ảnh trên: TT Donald Trump; Ảnh giữa: Tòa Bạch Ốc lan truyền Tổng thống Donald Trump vào cuối ngày thứ Ba đã đăng một bài đăng trên mạng xã hội đầy điềm gở nhắm vào các nhà lãnh đạo độc tài của Nga, Trung Quốc và Bắc Hàn - những người mà trước đây tổng thống hết lời khen ngợi. TT Trump cáo buộc bộ ba độc tài này âm mưu chống lại Hoa Kỳ khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un hội ngộ tại Bắc Kinh; Ảnh giữa: TT Trump lên tiếng trên nền tảng Truth Social của ông: “Câu hỏi lớn cần được trả lời là liệu Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc có đề cập đến lượng hỗ trợ khổng lồ và 'máu' mà Hoa Kỳ đã dành cho Trung Quốc để giúp nước này giành lại TỰ DO khỏi một kẻ xâm lược nước ngoài rất thù địch hay không. Nhiều người Mỹ đã hy sinh trong hành trình tìm kiếm Chiến thắng và Vinh quang của Trung Quốc.” “Tôi hy vọng họ sẽ được vinh danh và tưởng nhớ một cách xứng đáng vì lòng dũng cảm và sự hy sinh của họ!”; Ảnh dưới: Từ trái sang, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và trùm đỏ cộng sản Bắc Hàn Kim Jong-un đến dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm ngày Nhật Bản đầu hàng trong Thế chiến II tại Bắc Kinh, Trung Quốc, thứ Tư, ngày 3 tháng 9 năm 2025. (Sergei Bobylev, Sputnik qua AP)

VĂN HÓA ONLINE

3/9/2025
Hơn cả sự phô trương, cuộc diễu hành quân sự của Trung Quốc còn phô diễn tên lửa, Drons và các thiết bị mới khác


Updated 4:27 AM PDT, September 3, 2025

BANGKOK (AP) — Những người lính trong bộ quân phục chỉnh tề, phẳng phiu, diễu hành theo nhịp đều đặn, tiếng giày gõ đều trên vỉa hè, ánh mắt dõi theo Chủ tịch Tập Cận Bình khi ông lái xe duyệt binh. Trực thăng bay lượn trên cao, tạo thành hình số 8 và 0 để kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến II.
Cuộc duyệt binh hôm thứ Tư tại Bắc Kinh không thiếu những màn trình diễn hoành tráng, nhưng ngoài cảnh tượng ngoạn mục, đây còn là dịp đầu tiên để chiêm ngưỡng những khí tài quân sự mới nhất của Trung Quốc. Tên lửa, máy bay không người lái và các thiết bị công nghệ cao khác đã được bổ sung vào kho vũ khí của nước này như một phần của chương trình hiện đại hóa quy mô lớn, với mục tiêu, theo lời phát thanh viên chính thức của cuộc duyệt binh, là xây dựng một lực lượng "vừa có năng lực hạt nhân vừa có năng lực thông thường, có khả năng ngăn chặn chiến tranh trên mọi không gian chiến đấu".

Dưới đây là một số hình ảnh nổi bật:

Trực thăng Trung Quốc bay theo đội hình trong lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến II tại Bắc Kinh, thứ Tư, ngày 3 tháng 9 năm 2025. (Ảnh AP/Mahesh Kumar)

Vũ khí hạt nhân mới Kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc vẫn còn kém xa Hoa Kỳ và Nga, nhưng đã và đang được mở rộng nhanh chóng. Trong báo cáo thường niên gửi Quốc hội về Trung Quốc, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ ước tính Bắc Kinh hiện có hơn 600 đầu đạn và sẽ có hơn 1.000 đầu đạn vào năm 2030.

Cuộc duyệt binh trưng bày nhiều tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, từ trên không, trên biển và trên bộ. Hãng thông tấn chính thức Tân Hoa Xã của Trung Quốc cho biết đây là lần đầu tiên "bộ ba lực lượng hạt nhân chiến lược" của quân đội được trình bày một cách tập trung, gọi đó là "con át chủ bài chiến lược của Trung Quốc để bảo vệ chủ quyền quốc gia và bảo vệ phẩm giá quốc gia". Việc trưng bày cả ba hệ thống cùng nhau là điều đáng chú ý, Meia Nouwens, nghiên cứu viên cao cấp về chính sách an ninh và quốc phòng Trung Quốc tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở London, cho biết.
"Tất cả những điều đó, tất nhiên, đều quay trở lại điểm then chốt về khả năng răn đe và thông điệp mà PLA (Quân Giải phóng Nhân dân) và Tập Cận Bình đang tìm cách gửi đến Hoa Kỳ và các đối tác, đồng minh khác trong khu vực và xa hơn nữa", bà nói.

Trong số các tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân được nhìn thấy có DF-61, một tên lửa đạn đạo liên lục địa mới có thể được phóng từ bệ phóng di động. Thông tin chi tiết về khả năng của nó còn rất ít, nhưng phiên bản tiền nhiệm của nó có tầm bắn hơn 12.000 km (7.500 dặm) và có thể mang nhiều đầu đạn. DF-5C cũng là phiên bản mới nhất của DF-5 đặt trong silo, với tầm bắn ước tính khoảng 20.000 km.

Tên lửa tầm xa phóng từ trên không JL-1 và tên lửa phóng từ biển JL-3 cũng được trưng bày, cả hai đều có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Nhiều tên lửa hơn Cuộc diễu hành chứng kiến ​​sự ra mắt của các tên lửa mới khác, bao gồm một số tên lửa được thiết kế để tấn công tàu chiến. Những tên lửa này có thể đặc biệt được Hoa Kỳ quan tâm, bởi sức mạnh hải quân của nước này là một thành phần quan trọng trong chiến lược phòng thủ châu Á - Thái Bình Dương.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với nền dân chủ tự trị Đài Loan, và Tập Cận Bình không loại trừ khả năng chiếm hòn đảo này bằng vũ lực.
Trong trường hợp Trung Quốc xâm lược, nếu Hoa Kỳ muốn hỗ trợ Đài Loan, Trung Quốc sẽ cần phải ngăn chặn Hải quân Hoa Kỳ đủ lâu để củng cố quyền kiểm soát hòn đảo.
Trung Quốc đã xây dựng được lực lượng hải quân lớn nhất thế giới, mặc dù vẫn còn kém xa Hoa Kỳ về số lượng Hàng không Mẫu hạm. Tuy nhiên, họ có thể sử dụng tên lửa để cố gắng giữ các tàu sân bay Mỹ ngoài tầm bắn hiệu quả.

Cuộc diễu hành lần đầu tiên giới thiệu các tên lửa chống hạm YJ-15, YJ-17, YJ-19 và YJ-20, tất cả đều có khả năng hoạt động ở tầm xa và siêu thanh, khiến chúng khó bị đánh chặn. Cuộc diễu hành cũng trưng bày các tên lửa được thiết kế để đánh chặn tên lửa chống hạm đang bay tới, bao gồm HQ-16C và HQ10A, và lần đầu tiên giới thiệu phiên bản tàu sân bay của máy bay chiến đấu đa năng tàng hình J-35. "Đây là những khả năng ngày càng được cho là nhằm cảnh báo Hoa Kỳ rằng họ nên cân nhắc kỹ trước khi tham gia vào một cuộc xung đột, nếu có, để hỗ trợ Đài Loan", Nouwens nói.

Máy bay không người lái từ trên cao, máy bay không người lái từ dưới thấp
Bảy loại máy bay không người lái trinh sát và tấn công đã được trưng bày, chưa được các nhà bình luận chính thức xác định ngay lập tức, nhưng một số trong đó dường như là mới.

Trong bức ảnh do Tân Hoa Xã công bố, máy bay không người lái và các đội hình vũ khí khác đi qua trong cuộc duyệt binh kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến II được tổ chức trước Cổng Thiên An Môn ở Bắc Kinh, thứ Tư, ngày 3 tháng 9 năm 2025. (Liu Xu/Tân Hoa Xã qua AP)

Một tàu không người lái mặt nước nhỏ cũng được trưng bày nhưng không được xác định danh tính, cùng với các trực thăng không người lái trên tàu sân bay.
Trung Quốc cũng đã trình làng hai tàu ngầm không người lái, mẫu cũ HSU001 và mẫu mới ra mắt AJX002 lớn hơn nhiều.

Hãng thông tấn chính thức Tân Hoa Xã của Trung Quốc gọi chúng là "vũ khí bất ngờ tiên tiến cho tác chiến hải quân" được thiết kế để "triển khai và phong tỏa bí mật, phát hiện và nhận dạng tự động, và tấn công theo mạng lưới bầy đàn".

"Đã qua lâu rồi cái thời Trung Quốc phụ thuộc vào Nga hoặc các hệ thống nước ngoài khác", Mick Ryan, một thiếu tướng quân đội Úc đã nghỉ hưu và là nhà phân tích tại Viện Lowy, viết trong một ghi chú nghiên cứu về máy bay không người lái và các hệ thống khác được trưng bày. "Mức độ năng lực nội địa này cho thấy mức độ bền vững cao trong bất kỳ cuộc xung đột nào trong tương lai."
Tuy nhiên, ông cảnh báo, "mới hơn không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với tốt hơn." "Trong khi hầu hết các thiết bị quân sự của phương Tây đã được thử nghiệm ở Iraq, Ukraine và các nơi khác, thì không có thiết bị mới nào của Trung Quốc được thử nghiệm."

DAVID RISING – Nhà báo Rising phụ trách mảng tin tức khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cho hãng thông tấn Associated Press. Ông đã làm việc trên khắp thế giới, bao gồm cả việc đưa tin về các cuộc chiến ở Iraq, Afghanistan và Anh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (giữa, bên phải) và trùm đỏ cộng sản Bắc Hàn Kim Jong Un ôm nhau sau cuộc gặp tại Nhà khách Quốc gia Điếu Ngư Đài ở Bắc Kinh, Trung Quốc, vào ngày 3 tháng 9 năm 2025. Sergei Bobylev, Sputnik, Ảnh từ Kremlin Pool qua AP https://www.huffpost.com/entry/vladimir-putin-meets-kim-jong-un_n_68b805d3e4b06793d89c9206

Tổng thống Donald Trump đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc tới Tập Cận Bình, Putin và Kim Jong Un: ‘Khi các người âm mưu chống lại chúng tôi...'

Tổng thống đăng bài viết khi bộ ba này tụ họp ở Bắc Kinh.
Sep 3, 2025, 02:43 AM EDT


“Bộ ba trùm ma quỷ” ở Bắc Kinh

Tổng thống Donald Trump đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc tới Tập Cận Bình, Putin và Kim Jong Un: 'Khi các người âm mưu chống lại chúng tôi...'


TT Trump tuyên bố tại Tòa Bạch Ốc.
Tòa Bạch Ốc lan truyền Tổng thống Donald Trump vào cuối ngày thứ Ba đã đăng một bài đăng trên mạng xã hội đầy điềm gở nhắm vào các nhà lãnh đạo độc tài của Nga, Trung Quốc và Triều Tiên - những người mà trước đây ông đều hết lời khen ngợi.

Trump dường như cáo buộc bộ ba độc tài này âm mưu chống lại Hoa Kỳ khi Tập Cận Bình của Trung Quốc, Vladimir Putin của Nga và Kim Jong-un của Triều Tiên hội ngộ tại Bắc Kinh để kỷ niệm 80 năm ngày Nhật Bản đầu hàng trong Thế chiến II.
Trump, giữa những bình luận cho rằng Trung Quốc có thể đang tìm cách xóa bỏ khỏi lịch sử vai trò của Mỹ trong việc giúp chấm dứt cuộc xung đột tàn khốc, đã lên tiếng trên nền tảng Truth Social của mình: “Câu hỏi lớn cần được trả lời là liệu Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc có đề cập đến lượng hỗ trợ khổng lồ và 'máu' mà Hoa Kỳ đã dành cho Trung Quốc để giúp nước này giành lại TỰ DO khỏi một kẻ xâm lược nước ngoài rất thù địch hay không. Nhiều người Mỹ đã hy sinh trong hành trình tìm kiếm Chiến thắng và Vinh quang của Trung Quốc.”

“Tôi hy vọng họ sẽ được vinh danh và tưởng nhớ một cách xứng đáng vì lòng dũng cảm và sự hy sinh của họ!” ông tiếp tục. “Chúc Chủ tịch Tập Cận Bình và người dân Trung Quốc tuyệt vời có một ngày lễ kỷ niệm tuyệt vời và đáng nhớ.”

Sau đó, Trump kết luận một cách u ám: “Xin gửi lời chào trân trọng nhất của tôi tới Vladimir Putin và Kim Jong Un, khi các vị đang âm mưu chống lại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.”

Bài đăng này được đăng tải vài giờ sau khi Trump nói rằng ông “rất thất vọng” về Putin sau khi cuộc hội đàm trực tiếp của họ tại Alaska vào tháng trước không giúp chấm dứt cuộc xâm lược Ukraine của Nga, mà Putin đã phát động vào năm 2022.

Tổng thống Donald Trump lắng nghe một câu hỏi trong sự kiện công bố Bộ Tư lệnh Lực lượng Không gian sẽ chuyển từ Colorado đến Alabama, tại Phòng Bầu dục Tòa Bạch Ốc, Washington, ngày 2 tháng 9 năm 2025. Brian Snyder/Reuters.


Updated 3:05 AM PDT, September 3, 2025

Bắc Kinh phô trương sức mạnh, đoàn kết Tập Cận Bình, Kim Jong-un trong cuộc diễu hành

Bắc Kinh phô trương sức mạnh, đoàn kết Tập Cận Bình, Kim Jong-un trong cuộc diễu hành tượng trưng thể hiện tinh thần đoàn kết Hàng đầu từ trái sang, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đến dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm ngày Nhật Bản đầu hàng trong Thế chiến II tại Bắc Kinh, Trung Quốc, thứ Tư, ngày 3 tháng 9 năm 2025. (Sergei Bobylev, Sputnik, Ảnh chụp tại Kremlin Pool qua AP)

Bắc Kinh phô trương sức mạnh, đoàn kết Tập Cận Bình, Kim Jong-un trong cuộc diễu hành tượng trưng thể hiện tình đoàn kết


Hàng trước từ trái sang, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đến dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm ngày Nhật Bản đầu hàng trong Thế chiến II tại Bắc Kinh, Trung Quốc, thứ Tư, ngày 3 tháng 9 năm 2025. (Sergei Bobylev, Sputnik, Ảnh chụp tại Kremlin Pool qua AP)
Bài viết của KANIS LEUNG
Cập nhật 3:05 sáng PDT, ngày 3 tháng 9 năm 2025

HỒNG KÔNG (AP) — Khi quân đội Trung Quốc chuẩn bị phô diễn sức mạnh quân sự trong một cuộc duyệt binh xa hoa ở trung tâm Bắc Kinh, Chủ tịch Tập Cận Bình được Tổng thống Nga Vladimir Putin và trùm đỏ Kim Jong-un tháp tùng.

Vị trí nổi bật của ba nhà lãnh đạo tại sự kiện mang tính biểu tượng kỷ niệm 80 năm ngày kết thúc Thế chiến II thể hiện sự đoàn kết trong bối cảnh áp lực liên tục từ Hoa Kỳ.

Putin và Kim nằm trong số khoảng hai chục nhà lãnh đạo nước ngoài hàng đầu tham dự một sự kiện quan trọng, báo hiệu ảnh hưởng ngoại giao ngày càng tăng của Trung Quốc tại Nam Bán cầu và các nền kinh tế mới nổi khác.

Trong khi các nhà lãnh đạo khác đi sau bộ ba này đến đài quan sát nhìn ra Quảng trường Thiên An Môn, Tập Cận Bình và Kim Jong-un mỉm cười trò chuyện thông qua phiên dịch viên. Tập Cận Bình cũng trò chuyện với Putin trong khi họ đi bộ.

Quãng trường Thiên An Môn.

Cuộc diễu hành quân sự đánh dấu kỷ niệm 80 năm chiến thắng trước Nhật Bản và kết thúc Thế chiến thứ II. AFP qua Getty Images

Tên lửa hạt nhân DF-5C được nhìn thấy tại cuộc duyệt binh. REUTERS.
https://www.msn.com/en-us/news/other/china-unveils-full-land-sea-and-air-nuclear-triad-for-first-time-at-largest-ever-military-parade-unstoppable/ar-AA1LNqsr

KANIS LEUNG Leung phụ trách tin tức về Hồng Kông, Ma Cao và Trung Quốc đại lục cho hãng thông tấn Associated Press. Cô hiện đang làm việc tại Hồng Kông.

Năm 1972, Tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon lần đầu tiên đến vén ‘bức màn sắt’ khổng lồ ở Châu Á, ông đã bắt tay với Chủ tịch Mao Trạch Đông dọn đường cho Trung cộng hội nhập vào thế giới. Chính nước Mỹ đã mở rộng con đường cho Trung cộng từng bước tiến lên hàng ngũ đại cường và bây giờ trở thành kẻ thù số một của Mỹ. Một khía cạnh khác liên quan đến chiến tranh quốc – cộng tại Việt Nam: Ngày 27/1/1973, Mỹ đã ép VNCH ký bản Hiệp định Paris; hơn hai năm sau, bản hiệp định này đã bức tử chế độ miền Nam rơi vào tay cộng sản Bắc Việt ngày 30/4/1975. Ngày 27/1/1974, Hải quân Mỹ (Đệ Thất Hạm Đội ngoài khơi Biển Đông đã lạnh lùng bỏ rơi 76 chiến sĩ hải quân VNCH chết trong trận hải chiến bảo vệ biển-đảo Hoàng Sa với hải quân Trung cộng xâm lược. Ảnh tài liệu.

Chuyến thăm lịch sử của Richard Nixon tới Trung Quốc Cộng sản Chuyến thăm Trung Quốc Cộng sản năm 1972 của Richard Nixon để gặp Chủ tịch Mao là một "cơn địa chấn chính trị", theo cựu nhà ngoại giao Hoa Kỳ Winston Lord, người đã tham dự cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo. Chuyến thăm này đã chấm dứt nhiều thập kỷ quan hệ căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, vốn đã chứng kiến ​​hai nước đối đầu trong Chiến tranh Đại hàn và Chiến tranh Việt Nam. Chuyến thăm cũng thành công trong việc tạo ra một thế cân bằng mới trong Chiến tranh Lạnh, đưa Trung Quốc xích lại gần Hoa Kỳ hơn. Tương tự, nó cũng mở ra một quá trình lâu dài mở cửa Trung Quốc với thế giới bên ngoài sau nhiều năm cô lập, một quá trình cuối cùng đã dẫn đến sự trỗi dậy của Trung Quốc như một cường quốc thế giới. Winston Lord đã nói chuyện với Witness về cuộc gặp lịch sử này.Theo https://www.bbc.com/news/av/magazine-39342190

Không có nhận xét nào: