
Bruxelles tiếp tục tìm cách cắt nguồn thu dầu lửa của Nga. Ngày 17/09/2025, lãnh đạo ngành ngoại giao của Liên Hiệp Châu Âu, Kaja Kallas, cảnh báo rằng việc Ấn Độ mua dầu của Nga và tham dự cuộc tập trận Zapad-2025 của Nga và Belarus có thể gây tổn hại cho việc tăng cường quan hệ với Liên Âu. Cùng ngày, ngoại trưởng Ba Lan kêu gọi là đến năm 2026, Liên Âu nên ngừng hẳn nhập khẩu dầu lửa Nga.Theo AFP, phát biểu với báo giới tại Bruxelles, bà Kallas nhấn mạnh “đó là những rào cản cho sự hợp tác của chúng ta (Liên Âu) và tăng cường quan hệ” với New Delhi.
<!>
Bà cho biết đã đề cập những chủ đề này với ngoại trưởng Ấn Độ. Ủy Ban Châu Âu hy vọng từ giờ đến cuối năm 2025 sẽ ký được với New Delhi một thỏa thuận tự do thương mại. Hai bên dự kiến tổ chức thượng đỉnh vào năm 2026.
Ngoài thương mại, Liên Âu và Ấn Độ còn đàm phán về thỏa thuận hợp tác an ninh, quốc phòng, bao gồm các lĩnh vực như giải quyết khủng hoảng, bảo đảm an ninh hàng hải, chống khủng bố và các mối đe dọa trên không gian mạng. Thỏa thuận này cũng sẽ tạo điều kiện cho các chương trình hợp tác về công nghiệp quốc phòng.
AFP nhắc lại phát biểu của người đứng đầu ngành ngoại giao Liên Hiệp Châu Âu được đưa ra vào lúc tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Bruxelles gây sức ép đối với Ấn Độ, cũng như Trung Quốc, để hai nước châu Á này ngừng mua dầu lửa của Nga, bởi vì việc nhập khẩu dầu của Nga giúp Matxcơva tiếp tục có nguồn tài trợ cho cuộc chiến ở Ukraina.
Cùng ngày 17/09, trong thư gửi các đồng nhiệm châu Âu, được đăng lại trên mạng X, ngoại trưởng Ba Lan Milosz Motyka kêu gọi Liên Hiệp Châu Âu chấm dứt nhập khẩu dầu của Nga từ nay đến cuối năm 2026 “để ngừng tài trợ cho cỗ máy chiến tranh Nga”. Ông Milosz Motyka cho rằng “trong tình hình quốc tế hiện nay... cần có một hành động đáp trả chung”, cụ thể là “thiết lập một lịch trình rõ ràng và chứng minh quyết tâm (của các nước EU) không còn phụ thuộc vào nguồn cung ứng dầu lửa từ Nga, vốn mang lại rủi ro chính trị và chiến lược”.
Thời gian gần đây, drone của Nga đã nhiều lần xâm phạm không phận của Ba Lan, buộc chính quyền Vacxava phải kêu gọi các nước đồng minh giúp tăng cường hỗ trợ và củng cố phòng thủ ở sườn phía đông của khối NATO.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét