LỜI MỜI - Tham Dự Lễ Giỗ Cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu
Vị Nguyên Thủ Quốc Gia Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa
Kính thưa: Quý Đồng Hương, Quý Hội Đoàn, Quý Nhân Sĩ và Các Hậu Duệ VNCH, -Ngày 29 tháng 9 năm 2025 đánh dấu 24 năm ngày Cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu qua đời nơi đất khách (29/9/2001). Ông là vị nguyên thủ cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa, suốt 7 năm 172 ngày, lèo lái con thuyền quốc gia trong cơn bão lửa chiến tranh.Cuộc đời ông khép lại trong nỗi cô đơn, uất hận và lưu vong, nhưng lý tưởng Tự Do mà ông gìn giữ vẫn sáng ngời qua những lời bất hủ:
<!>
•“Đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm.”
•“Đặt bút ký vào hiệp ước đầu hàng là chấp nhận bản án tử hình, vì cuộc sống không có Tự Do là sự chết.”
Nhân ngày giỗ lần thứ 24, Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Tây Bắc Hoa Kỳ trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự buổi lễ tưởng niệm, để cùng:
•Tưởng nhớ một vị nguyên thủ yêu nước;
•Khẳng định chính nghĩa quốc gia VNCH;
•Truyền đạt bài học lịch sử cho thế hệ mai sau.
Thời gian & Địa điểm
•11:00 AM, Chủ Nhật, ngày 28 tháng 9 năm 2025
•Thư Viện Tully – 880 Tully Rd, San Jose, CA 95111
Trân trọng kính mời.
THƯ MỜI CHÍNH THỨC của BTC:
Ý NGHĨA TƯỞNG NIỆM CỐ TỔNG THỐNG NGUYỄN VĂN THIỆU
Kể từ 75, nửa thế kỷ nhìn lại: Hình ảnh một trong nhị vị nguyên thủ VNCH, được người dân miền Nam trân trọng!
(Little Saigon San Jose)– Tuần này, Chủ Nhật, ngày 28 tháng 9 năm 2025, Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Tây Bắc Hoa Kỳ, sẽ long trọng tổ chức lễ tưởng niệm cố T
Lễ Giỗ Cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, được xem là một sinh hoạt truyền thống, mang dấu ấn lịch sử, nhắc nhở cộng đồng về vai trò của một vị lãnh tụ gắn bó với vận mệnh miền Nam Việt Nam, trong giai đoạn cam go của cuộc chiến chống Cộng sản Bắc Việt.
Ý Nghĩa Lịch Sử Và Tinh Thần
Không chỉ năm nay, mà từ nhiều năm qua, người Việt hải ngoại tại Hoa Kỳ, Âu Châu, Úc Châu vẫn thường xuyên tổ chức lễ giỗ cho cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu. Đó không chỉ là sự tri ân dành cho một nhân vật lịch sử, mà còn là cách khẳng định chánh nghĩa Việt Nam Cộng Hòa – một thể chế dân chủ non trẻ, nhưng đã đem lại tự do, nhân bản, và đời sống xã hội phong phú hơn hẳn chế độ cộng sản miền Bắc cùng thời.
Dù miền Nam mất vào tay Cộng sản ngày 30-4-1975, nhưng ký ức về một nền Việt Nam Cộng Hòa dân chủ, đa nguyên, có tam quyền phân lập, tự do tôn giáo, tự do báo chí… vẫn là niềm thương tiếc và cũng là niềm tự hào của nhiều thế hệ người Việt. Chính vì vậy, lễ tưởng niệm cố Tổng Thống Thiệu cũng là dịp để nhắc lại di sản đó, cũng như để gởi thông điệp cho tương lai: Việt Nam vẫn xứng đáng có một thể chế tự do và dân chủ thật sự.
Hình Ảnh Một Vị Tổng Thống
Cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đã ra đi ngày 29 tháng 9, 2001 tại Boston, Massachusetts. Hơn nhiều thập niên sau, hình ảnh của ông trong ký ức đồng bào, vẫn còn gắn liền với những ngày bi thảm cuối cùng của miền Nam. Dù bị đồng minh cắt viện trợ, thân cô thế cô, ông vẫn cố gắng bảo vệ phần đất Tự Do, cho đến khi không còn niềm hy vọng.
Sự hy sinh của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, cùng hàng triệu đồng bào đã bỏ mình trên biển cả trong làn sóng thuyền nhân sau 1975, càng khắc sâu giá trị và lý tưởng mà VNCH đã để lại.
Một Lời Nhắc Nhở Cho Thế Hệ Hôm Nay
50 năm đã qua, độ lùi thời gian đủ dài để chính lịch sử lên tiếng. Càng ngày, người Việt trong và ngoài nước càng nhận ra sự khác biệt to lớn giữa hai miền xưa, và càng tiếc thương cho một quốc gia, một nền cộng hòa đã bị bức tử.
Lễ tưởng niệm cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu hằng năm, do đó, không chỉ là giỗ một vị nguyên thủ quốc gia, mà còn là dịp để cộng đồng khẳng định niềm tin vào giá trị tự do, dân chủ, và tình yêu quê hương. Đó cũng là ngọn lửa tinh thần được truyền từ thế hệ đi trước cho thế hệ mai sau, để không bao giờ quên rằng: Việt Nam Cộng Hòa đã từng hiện hữu, và chánh nghĩa ấy vẫn sống mãi trong lòng dân tộc. hun đúc ngọn lửa đấu tranh, chống độc tài CS. Cùng tham dự, buổi sinh hoạt ý nghĩa này:
Thời gian & Địa điểm
•11:00 AM, Chủ Nhật, ngày 28 tháng 9 năm 2025
•Thư Viện Tully – 880 Tully Rd, San Jose, CA 95111
Tin Vui: Nghị Quyết của Hội đồng Thành phố San José ủng hộ Nghị Quyết Đồng Thời của Quốc hội Bang số 71, đề xuất đặt tên một phần của Xa lộ Liên bang Hoa Kỳ 101 tại San José là “Xa lộ Sài Gòn Nhỏ”(Little Saigon Freeway).
XÉT RẰNG, Thành phố San José là nơi cư trú của một trong những cộng đồng người Mỹ gốc Việt lớn nhất và năng động nhất tại Hoa Kỳ, với hơn 140.000 cư dân gốc Việt sinh sống tại Quận Santa Clara; và
XÉT RẰNG, khu vực Sài Gòn Nhỏ tại San José, nằm gần lối ra đường Story Road của xa lộ Liên bang Hoa Kỳ 101, được công nhận trên toàn quốc và quốc tế là một trung tâm văn hóa và kinh tế của cộng đồng người Mỹ gốc Việt hải ngoại; và
XÉT RẰNG, Nghị Quyết Đồng Thời số 71 (ACR 71), do Dân biểu Ash Kalra đề xuất, nhằm đặt tên một phần của xa lộ Hoa Kỳ 101 tại San José, gần lối ra đường Story Road, là “Xa lộ Sài Gòn Nhỏ” (Little Saigon Freeway) để vinh danh những đóng góp của cộng đồng người Mỹ gốc Việt đối với tiểu bang California và Hoa Kỳ; và
XÉT RẰNG, việc đặt tên này thể hiện sự kiên cường, hy sinh và những thành tựu của người tị nạn và di dân gốc Việt, những người đã chạy trốn khỏi chiến tranh và sự đàn áp chính trị sau sự kiện Sài Gòn sụp đổ năm 1975 và đã xây dựng lại cuộc sống của họ tại Hoa Kỳ; và
XÉT RẰNG, tên gọi đề xuất này phù hợp với các giá trị của Thành phố về đa dạng, hòa nhập và tôn vinh văn hóa, đồng thời là sự tri ân lâu dài đối với di sản của hơn hai triệu người Mỹ gốc Việt và những đóng góp không ngừng của họ cho đời sống dân sự, văn hóa và kinh tế; và
XÉT RẰNG, tên gọi “Xa lộ Sài Gòn Nhỏ” (Little Saigon Freeway) còn hỗ trợ các dự án địa phương như Vườn Truyền Thống Việt Nam và Đài Tưởng niệm “Thank you America" vốn nhằm tôn vinh hành trình người tị nạn Việt Nam và thể hiện lòng biết ơn đối với Hoa Kỳ; và
XÉT RẰNG, Hội đồng Thành phố San José công nhận tầm quan trọng của việc thể hiện, đại diện và ghi nhận lịch sử cho các cộng đồng di dân và tị nạn;
VÌ VẬY, NAY QUYẾT NGHỊ RẰNG,
Thành phố San José chính thức ủng hộ Nghị Quyết Đồng Thời số 71 (do Dân biểu Kalra đề xuất) và kêu gọi Hạ viện và Thượng viện Bang California thông qua nghị quyết này nhằm đặt tên một phần của Xa lộ Hoa Kỳ 101 tại San José là “Xa lộ Sài Gòn Nhỏ.”(Little Saigon Freeway).
VÀ CŨNG QUYẾT NGHỊ RẰNG, Thư ký Thành phố được yêu cầu gửi bản sao của nghị quyết này đến Dân biểu Ash Kalra, Văn phòng Chủ tịch Hạ viện, Thượng viện Tiểu Bang California và Thống đốc Bang California.
THÔNG QUA vào ngày 23 tháng 9 năm 2025 bởi Hội đồng Thành phố San José.
Tin Quốc Tế Đó Đây
***
Cắt Giảm Khí Thải: Hơn 100 Nước Họp Tại New York Để Công Bố Mức Cam Kết Mới
(Ảnh REUTERS/Stringer, minh họa: Khói bụi từ một nhà máy điện than Trung Quốc. Trung Quốc là nước phát thải nhiều khí méthane nhất thế giới, chủ yếu từ than đá - 56 triệu tấn méthane trong năm 2022.)
-Trong lúc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cực lực chỉ trích cuộc chiến chống biến đổi khí hậu tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, đại diện của 118 quốc gia, không có Hoa Kỳ, tham dự một hội nghị cấp cao về hạn chế khí thải gây hiệu ứng nhà kính tại New York hôm 24/9/2025.
Hội nghị, do Liên Hiệp Quốc tổ chức, là dịp để các nước công bố “đóng góp quốc gia tự quyết định” về cắt giảm khí thải, tính đến năm 2035, thể theo Hiệp định Khí hậu Paris. Theo thông tấn xã AFP, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres chỉ mời tham dự hội nghị các quốc gia sẵn sàng đưa ra một cam kết mới.
Việc công bố các cam kết sẽ giúp cho việc tính toán lại nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, trước hội nghị khí hậu lần thứ 30 của Liên Hiệp Quốc (COP30), họp tại Ba Tây tháng 11/2025.
Trước thềm cuộc họp cấp cao hôm 24/9, Liên Hiệp Âu Châu (EU) đã tạm công bố chỉ tiêu cắt giảm lượng khí thải từ 66% đến 72% vào năm 2035, so với mức năm 1990.
Tại hội nghị, chú ý tập trung vào Trung Quốc, quốc gia chiếm đến 30% khí thải gây hiệu ứng nhà kính toàn cầu. Thủ tướng Trung Quốc, ông Lý Cường (Li Qiang) là lãnh đạo đầu tiên lên diễn đàn. Trả lời thông tấn xã AFP, chuyên gia về Khí hậu Lý Thạc (Li Shuo), viện nghiên cứu Mỹ Asia Society, dự đoán: Trung Quốc sẽ đưa ra mức cắt giảm khí thải 10% trong 10 năm tới. Mục tiêu này có thể gây thất vọng, nhưng dù sao cũng thể hiện cam kết của Bắc Kinh đóng góp vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế.
Mục tiêu giữ nhiệt độ Trái Đất không tăng quá 1,5°C so với thời tiền công nghiệp gần như không còn khả thi. Theo lãnh đạo cơ quan Khí hậu của Liên Hiệp Quốc, Simon Stiell, trong một phát biểu tại Liên Hiệp Quốc hôm 22/9, nếu không có sự hợp tác của các nước, “nhiệt độ Trái đất sẽ tăng thêm 5°C, và con người không thể sống được trong một thế giới như vậy”.
Do Thái Thông Báo Đóng Cửa Vô Thời Hạn Cửa Khẩu Allenby, Cisjordan
(Hình AFP - Ahmad Gharabli: Lực lượng an ninh Do Thái phong tỏa một con đường dẫn đến cầu King Hussein (Allenby), cửa khẩu biên giới chính giữa Bờ Tây do Do Thái chiếm đóng và Jordan. Ảnh chụp ngày 18/9/2025.)
-Chưa đầy 24 tiếng đồng hồ sau khi Pháp tuyên bố chính thức công nhận Quốc gia Palestine, hôm 23/9/2025, chính quyền Palestine đảm trách giám sát các điểm thông quan cho biết Do Thái sẽ đóng cửa khẩu Al Karameh (còn được gọi là Allenby) kể từ thứ Tư (24/9) cho đến khi nào “có lệnh mới”.
Allenby là cửa khẩu chính nối CisJordan bị chiếm đóng và Jordan. Quyết định đóng cửa khẩu sẽ khiến việc chuyển hàng viện trợ đến dải Gaza thêm khó khăn. Đối với nhiều người dân Palestine trong vùng, đây chính là hệ quả của việc Pháp và một số nước Âu Châu công nhận Quốc gia Palestine.
Từ Ramallah, thông tín viên Amira Souilem của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường thuật:
“Theo Eyad Amawi, nhà hoạt động nhân đạo ở Gaza, thì "Allenby" trước hết là tên một cửa khẩu, điểm trung chuyển của hàng viện trợ nhân đạo gởi đến vùng ốc đảo Palestine. Thông báo đóng cửa khẩu này khiến anh bị sốc.
Anh giải thích: "Đây là một tin xấu. Việc đóng cửa khẩu Allenby có nghĩa là các chuyến hàng y tế sẽ không thể đi qua. Điều này tương tự cho các đoàn xe vận tải đi từ Jordan đến Gaza. Những chuyến hàng viện trợ khác cũng thế, sẽ không thể đi qua cửa khẩu này. Hiện chỉ còn lại cửa khẩu Karam Abou Salem và đôi khi Kisufim cho các đoàn xe chở hàng".
Cũng theo Eyad Amawi, thời điểm thông báo không phải ngẫu nhiên. "Không ai biết được biện pháp trừng phạt sắp tới mà Do Thái đưa ra sẽ là gì. Sau việc công nhận Quốc gia Palestine, họ đã quyết định gia tăng mức độ đau khổ."
Quả thật, thông báo này được đưa ra chưa đầy 24 tiếng đồng hồ sau quyết định công nhận Quốc gia Palestine từ nhiều nước, bao gồm cả Pháp. Và 5 ngày sau vụ tấn công chết người, ngay chính tại cửa khẩu này, làm 2 binh sĩ Do Thái thiệt mạng”.
Tổng Thống Pháp Macron: Việc Công Nhận Quốc Gia Palestine Khởi Đầu Tiến Trình Hướng Tới Hòa Bình Cho Khu Vực
(Ảnh RFI: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trả lời phỏng vấn RFI và France 24, New York, Hoa Kỳ, ngày 24/9/2025.)
-Hai ngày sau khi chính thức tuyên bố nước Pháp công nhận Quốc gia Palestine tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, hôm 24/9/2025, tại New York (Hoa Kỳ), Tổng thống Emmanuel Macron đã trả lời phỏng vấn của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) và đài France 24. Ông khẳng định, quyết định công nhận của Pháp không chỉ mang tính tượng trưng, mà đó là một kế hoạch hoàn chỉnh bảo đảm an ninh và hòa bình cho tất cả các nước trong khu vực.
Trước tiên, Tổng thống Emmanuel Macron khẳng định lập trường của Pháp về giải pháp hai Quốc gia, Do Thái và Palestine, chưa bao giờ thay đổi. “Nước Pháp luôn luôn ủng hộ giải pháp hai Quốc gia”. Ông nhấn mạnh” đây không phải là một sự công nhận mang tính biểu tượng”. Quyết định công nhận mở đường một tiến trình hướng tới hòa bình.
Nguyên thủ Pháp giải thích, mục tiêu chiến lược của Paris là gì khi đưa ra quyết định công nhận vào lúc này: Trước tiên là giải thoát các con tin Do Thái bị Hamas giam giữ. Cuộc chiến toàn bộ không cho phép làm điều này, thậm chí còn gây nguy hiểm cho các con tin. Sau đó là đạt được ngừng bắn, cứu người dân tại Gaza và tiếp tục các hoạt động trợ giúp nhân đạo. Và “chỉ có thể làm được điều này nếu giải giáp và xóa bỏ Hamas. Cần phải có một con đường, một giải pháp chính trị”.
Tổng thống Macron cho rằng vụ tấn công khủng bố ngày 7/10/2023 của phong trào Hamas đã làm tổn hại đến khả năng răn đe của quân đội Do Thái và uy tín của Do Thái. Quân đội Do Thái giờ đây đã lấy lại được khả năng răn đe thông qua các chiến dịch bảo đảm an ninh rất tốt, nhắm vào các mục tiêu khủng bố, đã triệt hạ được nhiều lãnh đạo cao cấp, đầu não của tổ chức khủng bố Hamas. Nhưng thực tế cho thấy, các hoạt động quân sự này, tuy rất thành công, nhưng phong trào Hamas không hề biến mất. Số chiến binh Hamas vẫn như trước đây. Cuộc chiến toàn diện tại Gaza không cho phép xóa xổ Hamas, mà gây ra nhiều thiệt hại cho thường dân.
Tổng thống Macron nhấn mạnh, kế hoạch công nhận Quốc gia Palestine đã thúc đẩy cơ quan quyền lực Palestine đưa ra các cam kết chưa từng có: Đó là lên án các vụ tấn công khủng bố của Hamas, ủng hộ việc giải giáp Hamas và bắt đầu tiến hành cải cách cơ quan quyền lực vốn được mong đợi từ lâu, với nhiều đạo luật được thông qua, một Phó Tổng thống được bầu ra, thay đổi chương trình giảng dạy... một con đường hiện đại hóa hướng tới một cơ quan quyền lực mới, điều kiện cần thiết của giải pháp hai Quốc gia.
Trong lĩnh vực ngoại giao, sáng kiến của Pháp (đồng chủ trì hội nghị với Ả Rập Saudi) đã được 142 nước ủng hộ tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, bao gồm tất cả các nước Liên đoàn Ả Rập, các nước của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OCI). Lần đầu tiên, tất cả các nước này lên án Hamas, ủng hộ giải giáp và giải tán Hamas.
Đối với ông Macron, không thể chấm dứt chiến tranh nếu không có con đường dẫn tới hòa bình. Qua việc công nhận Quốc gia Palestine, nước Pháp muốn đưa ra một kế hoạch hoàn chỉnh nhằm bảo đảm an ninh và hòa bình cho tất cả các nước trong khu vực. Với ba trụ cột: Ngừng bắn và trả tự do cho các con tin, thời kỳ hậu chiến ở Gaza, hai Quốc gia và cấu trúc an ninh khu vực.
Kỹ Nghệ Âu Châu Trước “Cú Sốc Trung Quốc Thứ Hai”
-Trên lãnh vực kinh tế, báo Le Monde báo động “Kỹ nghệ Âu Châu trước sự đổ bộ của hàng Trung Quốc”. Cuộc chiến thuế quan giữa Hoa Thịnh Ðốn và Bắc Kinh khiến Trung Quốc đổ hàng sang thị trường Âu Châu, mùa Hè này đã tăng 10% trong khi Âu Châu vất vả bảo vệ nền công nghiệp của mình.
Hai nhà kinh tế David Autor và Gordon Hanson cảnh báo Âu Châu nên chuẩn bị cho một “cú sốc Trung Quốc thứ hai”, sau vụ Bắc Kinh được gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) hồi năm 2001. Cú sốc thứ nhất đã làm biến mất nhiều lãnh vực kỹ nghệ và nhiều triệu việc làm tại Hoa Kỳ và Âu Châu. Lần này còn nguy hại hơn vì nay Trung Quốc không chỉ đe dọa các ngành sử dụng nhiều lao động, mà đang lấn lướt trong các lãnh vực sáng tạo như trí thông minh nhân tạo, chuyển đổi năng lượng, quốc phòng....
Thị trường Âu Châu là một trong những thị trường mở cửa nhất thế giới, và Bắc Kinh lợi dụng để tuồn số hàng sản xuất thừa vào. Kỹ nghệ châu lục vừa chịu đựng mức cầu giảm, vừa đương đầu với hàng Trung Quốc giá rẻ nhờ được Nhà nước trợ giá, phải kêu gọi Liên Hiệp Âu Châu (EU) có biện pháp đối phó. Một thành viên ban lãnh đạo tập đoàn luyện kim Đức Thyssenkrupp bực tức nói: “Chúng ta còn muốn sản xuất xe hơi ở Âu Châu nữa hay không? Có muốn sản xuất thép không? Cần phải quyết định!”. Ủy Ban Âu Châu hứa sẽ có kế hoạch hỗ trợ ngành thép, xe hơi, hóa chất, dệt may nhưng còn phải thương lượng giữa 27 nước và chẳng biết đến bao giờ mới thực hiện được.
Báo Le Monde cho biết vô số lãnh vực tại Trung Quốc cung vượt quá cầu rất nhiều, từ pin mặt trời cho đến tàu cao tốc. Nhà kinh tế tên tuổi Lu Da Dao từng cảnh báo, tại thành phố cỡ trung bình Quế Lâm (Guilin) có đến 9 nhà ga mới được xây dựng. Đảng Cộng sản Trung Quốc khuyến khích “các lực lượng sản xuất mới”, ưu tiên cho xe hơi điện, bình điện và năng lượng tái tạo. Chính quyền các thành phố và tỉnh đua nhau tài trợ, thu hút các nhà máy xe hơi, tạo điều kiện cho các nhãn hiệu địa phương. Hậu quả là cạnh tranh vô cùng gay gắt, chỉ có 39% đại lý xe có lời trong năm 2024. Bắc Kinh cố gắng lập lại trật tự, nhưng thị trường nội địa nhất là xe hơi đang trong cảnh chợ chiều, cuộc chiến giá cả dẫn đến hệ lụy giảm phát.
Trump Đóng Sập Cánh Cửa Kỹ Thuật Đối Với Lao Động Ngoại Quốc
-Báo Les Echos nói về “Trump và chủ trương điên rồ - visa 100.000 Mỹ kim”. Tại sao Donald Trump quyết định đóng cánh cửa kỹ thuật Hoa Kỳ đối với người ngoại quốc? Lãnh vực này thực sự là động lực của nền kinh tế Hoa Kỳ, cho dù ít nhân viên nhưng lương rất cao, thu hút 400 tỉ Mỹ kim đầu tư trong năm nay và khống chế thị trường chứng khoán. Từ nay, lao động nhập cư phải trả 100.000 Mỹ kim để có visa H1-B vào Hoa Kỳ làm việc trong ngành kỹ thuật.
Báo Les Echos đề nghị thử nhìn qua “Mag 7”, bảy tập đoàn kỹ thuật số lớn nhất trị giá trên 18.000 tỉ Mỹ kim. Tập đoàn lớn nhất Nvidia chuyên sản xuất chip bán dẫn, được thành lập năm 1993 bởi Jensen Huang, một người Hoa sinh ở Đài Loan. Tổng Giám đốc Microsoft hiện nay, Satya Nadella, sinh tại Hyderabad ở Ấn Độ, đến Hoa Kỳ học vi tính năm 21 tuổi. Apple do Tim Cook điều hành, nhưng người sáng lập Steve Jobs có cha vốn là sinh viên người Syria. Một trong hai người sáng lập Google là Sergey Brin, sinh tại Liên Xô năm 1973, và Alphabet, công ty mẹ của công cụ tìm kiếm nổi tiếng đang do Sundar Pichai, một người Ấn Độ lãnh đạo.
Còn nhà sáng lập Amazon. Jeff Jorgensen có cha dượng là di dân người Cuba, Miguel Bezos. Mark Zuckerberg, ông chủ Facebook có gốc gác Đức nhập cư, và Tesla do Elon Musk, sinh tại Nam Phi, sáng lập. Musk kịch liệt phản đối rào cản 100.000 Mỹ kim, sau khi là nhà tài trợ hào phóng nhất trong chiến dịch tranh cử của Trump. Nhìn chung, người nhập cư chiếm tỉ lệ 1/4 trong việc lập công ty ở Hoa Kỳ, 23% số bằng sáng chế và 32% các phát minh. Tại sao lại bỏ qua nguồn tài nguyên này? Tổng thống Donald Trump lý giải di dân đánh cắp việc làm của người Mỹ, cũng như các nhà xuất cảng ngoại quốc cướp đi công việc của nhà sản xuất trong nước. Nhưng nếu thế giới đóng cửa, nếu sáng tạo không còn, thì chẳng ai được lợi lộc gì.
Báo Le Figaro cho biết “Ấn Độ là nạn nhân đầu tiên của việc Trump siết chặt visa kỹ thuật”. Từ cuối thập niên 90, Ấn Độ là nhân tố chính trên thế giới về dịch vụ vi tính: Bảo trì, phát triển các ứng dụng và nhu liệu điện toán, quản lý cơ sở hạ tầng, phân tích dữ liệu....
Từ nhiều thập niên, các tập đoàn Mỹ giao phó cho các công ty Ấn Độ một phần công việc này, nhưng cũng cần người làm việc tại chỗ. Một số tập đoàn như Tata chiếm phần lớn visa H-1B để làm việc cho Amazon, cho đến nay vẫn đóng 5.000 Mỹ kim một người, tổng cộng 27,5 triệu Mỹ kim năm 2024. Với luật mới, số tiền phải đóng lên đến 550,5 triệu Mỹ kim, chiếm 1/10 lợi nhuận toàn cầu của tập đoàn.
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(Reuters/RFI) – Nga tăng thuế để có nguồn chi phí cho chiến tranh. Bộ Tài chánh Nga hôm 23/9/2025 cho biết đã đề nghị tăng thuế giá trị gia tăng (VAT) từ 20% lên 22%, tăng thuế với các doanh nghiệp cờ bạc từ năm 2026 để thêm nguồn thu chi trả chi phí quân sự trong năm thứ tư của chiến tranh ở Ukraine. Bộ Tài chánh nhấn mạnh ngân sách dự kiến sẽ giúp trang bị vũ khí, trả lương quân nhân, hỗ trợ gia đình họ và hiện đại hóa các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng.
(Le Figaro/RFI) – Ukraine lên án tàu Trung Quốc cập cảng Crimea. Hôm 23/9/2025, Ukraine lên án việc tàu chở hàng của một công ty Trung Quốc nhiều lần cập cảng Crimea, bán đảo bị Nga sáp nhập, coi đây là hành vi "vi phạm luật pháp quốc tế”. Nhật báo Financial Times, trích dẫn dữ liệu vệ tinh, đưa tin: Tàu container Hoành Dương 9 (Heng Yang), thuộc sở hữu của Công ty Vận tải Trường Hải Quảng Tây, đã ghé cảng Sevastopol ít nhất 3 lần trong năm nay. Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết đã gửi công hàm phản đối tới Bộ Ngoại giao Trung Quốc.
(Reuters/RFI) – Ukraine tiếp tục tập kích cơ sở dầu lửa Nga. Trong bối cảnh đàm phán hòa bình với Mạc Tư Khoa bế tắc, Ukraine đã gia tăng các cuộc tấn công bằng drone vào cơ sở dầu khí của Nga. Một trong những khu phức hợp hóa dầu lớn nhất của Nga, Salavat, tại vùng Bashkortostan, cách Ukraine 1.400 cây số đã bị tấn công hôm 23/9. Đây là vụ tấn công thứ hai trong một tuần nhằm vào cơ sở của Gazprom, chuyên sản xuất xăng, diesel, kerosene, khí hóa lỏng....
(AFP/RFI) – Trump đổi giọng với Nga, cổ phiếu các hãng quốc phòng Âu Châu tăng giá. Cụ thể, trong các phiên giao dịch sáng 24/9/2025 tại nhiều sàn chứng khoán, cổ phiếu của hai hãng công nghiệp Pháp là Thales và Dassault Aviation lần lượt tăng ở 2,56% và 2,40%. Các hãng Đức như Rheinmetall tăng 1,86%, Renk tăng 2,82% và Hensoldt tăng 3,71%. Tập đoàn Saab (Thụy Điển) tăng 3,24% tại Stockholm và Leonardo của Ý Ðại Lợi là 2,69% tại Milan. Cuối cùng, BAE Systems của Anh tăng 1,67%. Theo nhận định của Kathleen Brooks, Giám đốc nghiên cứu tại XTB, các phát biểu “gây tranh cãi” của Tổng thống Trump tại Liên Hiệp Quốc cũng như việc ông cho rằng các nước trong Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO) nên bắn hạ máy bay Nga xâm phạm không phận của họ, đã có những tác động đến thị trường tài chánh, đặc biệt là “các cổ phiếu quốc phòng”.
(AFP/RFI) – Iran không từ bỏ quyền làm giàu uranium trước áp lực phương Tây. Giáo chủ Ali Khamenei cho biết quyết định như trên vào hôm 23/9/2025, ít ngày trước khi các trừng phạt Teheran của Liên Hiệp Quốc có thể được khôi phục. Pháp, Anh và Đức đề xuất khôi phục từ ngày 28/9 các trừng phạt quốc tế, vốn được dỡ bỏ từ năm 2015, khi một thỏa thuận được ký kết giữa Iran và một số cường quốc (gồm 5 thành viên Hội đồng Bảo An: Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga, Pháp và Anh Quốc, cùng với Đức). Đề xuất của 3 nước Âu Châu đã được thông qua tại một cuộc bỏ phiếu ở Liên Hiệp Quốc hôm 19/9. Giáo chủ Iran tái khẳng định Teheran “không cần vũ khí nguyên tử”. Tuy nhiên, theo Cơ quan Nguyên tử Năng Quốc tế (IAEA), Iran là quốc gia không sở hữu vũ khí nguyên tử duy nhất đang làm giàu uranium ở mức cao (60%), tức gần ngưỡng mức 90%, cho phép chế tạo bom nguyên tử.
(AFP/RFI) – Thủ đô Thái Lan: Một phần tuyến đường trung tâm sụt lún, hố sâu đến 50 mét. Một phần tuyến đường Samsen đông đúc ở thủ đô Vọng Các của Thái Lan bị sụp hôm 24/9/2025, để lại một hố lớn, buộc người dân tại khu vực xung quanh phải di tản. Hiện tại chưa có báo cáo về thương vong. Noppadech Pitpeng, một nhân viên 27 tuổi sống gần đó, cho thông tấn xã AFP biết anh thức dậy trong nỗi hoảng hốt, khi nghe thấy “một tiếng ồn lớn giống một cột điện đổ sập” và toàn bộ căn nhà anh ở “rung chuyển mạnh”.
(AFP/RFI) – Úc Ðại Lợi: Lệnh cấm mạng xã hội đối với trẻ vị thành niên có thể mở rộng sang 16 nền tảng khác. Hôm 24/9/2025, Ủy viên An toàn Trực tuyến, Julie Inman Grant, đã yêu cầu 16 nền tảng mạng xã hội khác “tự thẩm định” và đề xuất các lập luận để có thể được miễn trừ. Năm 2024, Úc Ðại Lợi - một trong số các quốc gia đi đầu trên phương diện điều tiết mạng Internet - đã thông qua một đạo luật, cấm các mạng xã hội như Tik Tok, X, Facebook hay Instagram đối với những trẻ dưới 16 tuổi. Những nền tảng nào vi phạm lệnh cấm có thể bị phạt đến gần 28 triệu Euro (tức khoảng 49,5 triệu Úc kim).
(RFI) – Bệnh tự kỷ và paracetamol: WHO phản bác các cáo buộc của Tổng thống Hoa Kỳ. Hôm 23/9/2025, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khẳng định không có mối liên hệ nào giữa paracetamol với bệnh tự kỷ và các vắc-xin chủng ngừa không gây ra chứng rối loạn tâm thần này. Một ngày trước đó, Tổng thống Donald Trump đã có lời khuyên các bà mẹ mang thai nên tránh dùng thuốc paracetamol do rủi ro mắc bệnh tự kỷ cao.
(AFP/RFI) – Chương trình của Jimmy Kimmel được nối lại: Danh hài tố cáo chính quyền Trump “thù ghét người Mỹ”. Tiết mục talk show của Jimmy Kimmel có từ 20 năm nay buộc phải đình chỉ, sau khi nghệ sĩ hài bị Cơ quan Liên bang Giám sát Lĩnh vực Nghe-Nhìn (FCC) đe dọa rút giấy phép các kênh phổ biến chương trình này, vì những phát biểu của Jimmy Kimmel liên quan đến vụ sát hại Charlie Kirk, một nhà hoạt động cực hữu nổi tiếng, thân cận với ông Trump. Tối 23/9/2025, nghệ sĩ hài khẳng định: “Một chính quyền đe dọa bịt miệng một diễn viên hài mà Tổng thống không ưa, là một chính quyền thù ghét người Mỹ”. Không cần đợi chương trình của Kimmel được nối lại, ông Trump một lần nữa lên án đài ABC và nghệ sĩ hài là cánh tay của đảng Dân chủ.
(AFP/RFI) – Claudia Cardinale, hình tượng điện ảnh Ý Ðại Lợi, qua đời ở tuổi 87. Nữ diễn viên Claudia Cardinale, huyền thoại của điện ảnh Ý Ðại Lợi, còn được mệnh danh là “nàng thơ” của những đạo diễn bậc thầy, là hiện thân của vẻ đẹp bất khuất, đã qua đời ngày 23/9/2025, tại Nemours, Pháp. Mang hai quốc tịch Pháp và Ý Ðại Lợi, bà từng cộng tác với nhiều gương mặt điện ảnh lớn, từ Luchino Visconti, Federico Fellini, Richard Brooks, Henri Verneuil cho đến Sergio Leone. Trên mạng xã hội X, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ thương tiếc, khi cho rằng Claudia Cardinale là “hiện thân của tự do, một tầm nhìn, một tài năng”, đã cống hiến nhiều tác phẩm của những người vĩ đại nhất, từ Roma đến Hollywood và Paris, nơi bà chọn làm quê hương của mình.
(AFP/RFI) – “France, un album de famille”: Chân dung 800 con người của một đất nước “ít bị chia rẽ” hơn là những gì mọi người thường nói. Cuốn sách dày 800 trang, nặng 3,5 kg của nhà báo, nhà nhiếp ảnh, nhà hoạt động môi trường Pháp, Yann Arthus-Bertrand, sẽ ra mắt ngày 1/10/2025. Bài giới thiệu của thông tấn xã AFP về cuốn sách đăng tải hôm 24/9/2025, dẫn lời tác giả: “Người ta luôn nói chúng ta đang sống trong một đất nước chia rẽ và hoài nghi. Điều đó làm tôi khó chịu! Trên thực tế hầu hết mọi người đều tốt bụng và tự hào về những gì mình làm”, cho dù “mọi việc không phải lúc nào cũng dễ dàng”. Theo Sử gia, nhà Nhân khẩu học Hervé Le Bras, loại sách với ảnh về người thật việc thật như thế này rất hữu ích. Nhà hoạt động môi trường Yann Arthus-Bertrand là tác giả bộ sách ảnh nổi tiếng “La Terre vue du ciel/ Trái đất nhìn từ bầu trời” (1999), được dịch sang khoảng 20 thứ tiếng, bán được hơn 4,5 triệu bản.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét