Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2025

Báo động đỏ! vấn đề cấp bách của cộng đồng: Liên tiếp xảy ra hàng loạt cướp tiệm vàng của người Việt tại San Jose và Milpitas! Kính chuyển tin thế giới đó đây, theo dòng thời sự - Lê Văn Hải


SOS! Báo động đỏ cho cộng đồng, yêu cầu khẩn thiết phải có phản ứng: Liên tiếp xảy ra hàng loạt cướp tiệm vàng của người Việt tại San Jose tuần qua và Milpitas tuần này! SAN JOSE, California – Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, cộng đồng người Việt ở vùng Bắc California liên tiếp kinh hoàng chứng kiến hai vụ cướp táo bạo, vụ nào cũng trên 15 tên cướp! nhắm vào các tiệm vàng do người gốc Việt làm chủ.
<!>


Khoảng 1 giờ 30 trưa Thứ Tư, ngày 10 Tháng Chín, một nhóm 15 tên cướp bịt mặt, mặc đồ đen, mang theo búa và hung khí, bất ngờ tấn công tiệm vàng Fine Jewelry trong khu thương xá Milpitas Mall, gần dãy số 1530 Landess Ave.
Camera an ninh ghi lại cảnh bọn cướp dùng búa đập phá cửa kính phía trước. Chủ tiệm lập tức bấm chuông báo động và nổ súng cảnh cáo. Nhóm cướp hoảng loạn tháo chạy trước khi cảnh sát đến nơi.


Vụ cướp tại tiệm vàng Fine Jewelry – Milpitas

May mắn không có thương vong và không tài sản nào bị lấy đi. Tuy nhiên, cửa kính của tiệm bị hư hại nặng. Theo hồ sơ doanh nghiệp, tiệm Fine Jewelry do ông Dennis Nguyễn, một người gốc Việt, làm chủ, đã hoạt động hơn 15 năm. Gia đình chủ tiệm xác nhận từng bị cướp cách đây hai năm, với thiệt hại nghiêm trọng khiến phí bảo hiểm bị tăng cao.

Lời cảnh báo từ giới chức địa phương

Thị Trưởng Milpitas Carmen Montano đã có mặt tại hiện trường và phát biểu trước báo giới:
“Bọn cướp ngày càng liều lĩnh và táo tợn. Nếu chủ tiệm không có súng tự vệ, hậu quả có thể đã rất thảm khốc. Tình hình đang vượt ngoài tầm kiểm soát, chúng tôi cần hành động ngay.”
Bà Montano đồng thời kêu gọi chính quyền California phân bổ thêm ngân sách cho Đạo luật Prop 36, nhằm siết chặt hình phạt với tội phạm ma túy và trộm cắp.

Trước đó: Vụ cướp tiệm vàng Kim Hưng – San Jose


Chỉ năm ngày trước đó, trưa Thứ Sáu, 5 Tháng Chín, tiệm vàng Kim Hưng Jewelry ở San Jose cũng bị khoảng 17 tên cướp tấn công giữa ban ngày. Chủ tiệm, ông Sao Bùi, 88 tuổi, bị thương nặng và phải nhập viện.
Vụ việc gây chấn động cộng đồng và khiến nhiều dân cử địa phương phải mở họp báo khẩn, lên án tình trạng tội phạm ngày càng gia tăng.
Làn sóng tội phạm nhắm vào cộng đồng Người Việt!
Các tổ chức cộng đồng cảnh báo đây là một làn sóng tội phạm nguy hiểm, đặc biệt nhắm vào doanh nghiệp nhỏ của người gốc Á, nhất là các tiệm vàng, tiệm nữ trang do người Việt làm chủ.

Tổ chức Asians Unite cho biết:
“Tội phạm không còn sợ hãi, chúng ngang nhiên tấn công giữa ban ngày. Nhiều vụ còn chưa được trình báo cảnh sát.”
Cảnh báo cộng đồng Người Việt tại đây!
Cảnh sát Milpitas và San Jose đang phối hợp điều tra cả hai vụ việc, nhưng đến nay chưa có nghi phạm nào bị bắt giữ.
Giới chức kêu gọi các chủ doanh nghiệp nâng cao cảnh giác, lắp đặt hệ thống an ninh và báo động hiện đại, đồng thời khuyến khích cộng đồng tích cực báo cáo mọi dấu hiệu khả nghi.

Vấn Đề Khẩn Thiết Của Cộng Đồng, Yêu Cầu Cần Lên Tiếng Ngay:


Liên tiếp đến giờ, 2 tiệm vàng người Việt bị tấn công tàn bạo, băng cướp lúc nào cũng quy tụ, trên 15 tên! đông đảo chưa bao giờ thấy! Đã đến giờ, cộng đồng chúng ta không thể im lặng! Chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Đã đến lúc cộng đồng người Việt tại Bắc California phải đồng lòng lên tiếng mạnh mẽ, đến giới chức chính quyền các cấp, vì tội ác nhắm thẳng vào cộng đồng chúng ta! đồng lòng bảo vệ lấy chính mình, gia đình mình, và an toàn cho thế hệ con cháu mai sau!


THỈNH NGUYỆN THƯ CỦA HỘI TRUYỀN THÔNG NGƯỜI VIỆT BẮC CALI:


V/v: Yêu cầu giới chức chính quyền các cấp, có biện pháp khẩn cấp bảo vệ cộng đồng người Việt và các doanh nghiệp nhỏ tại Bắc California, trước làn sóng tội phạm gia tăng liên tiếp.

Kính gửi:
•Thống đốc Tiểu bang California, Ông Gavin Newsom
•Các Dân biểu và Thượng nghị sĩ trong Quốc Hội California
•Các cơ quan công lực và chính quyền địa phương San Jose, Milpitas và vùng phụ cận

Kính thưa Quý Vị,
-Chúng tôi, những cư dân gốc Việt tại Bắc California, cực lực lên tiếng báo động và bày tỏ nỗi phẫn nộ tột cùng, trước tình trạng tội phạm liên tiếp nhắm vào các doanh nghiệp của cộng đồng chúng tôi trong thời gian gần đây.
Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, hai vụ cướp táo tợn đã xảy ra:
•Ngày 5 Tháng Chín, 2025, tiệm vàng Kim Hưng Jewelry tại San Jose bị khoảng 17 tên cướp tấn công, khiến chủ tiệm, ông Sao Bùi, 88 tuổi, bị thương nặng phải nhập viện.
•Ngày 10 Tháng Chín, 2025, tiệm vàng Fine Jewelry tại Milpitas tiếp tục bị 15 tên cướp hung hãn mang búa phá cửa kính xông vào. Rất may chủ tiệm đã kịp nổ súng, cảnh cáo nên bọn cướp tháo chạy, không gây thương vong.
Hai vụ cướp liên tiếp, táo bạo giữa ban ngày, ngay trong khu thương xá đông đúc, đã gieo rắc nỗi hoang mang và bất an tột độ. Người dân chúng tôi không còn cảm thấy an toàn ngay chính trên mảnh đất mà mình gọi là quê hương thứ hai.

Nguyện vọng và yêu cầu của cộng đồng chúng tôi
1.Gia tăng lực lượng an ninh công cộng: Chính quyền tiểu bang và địa phương cần khẩn cấp tăng ngân sách cho lực lượng cảnh sát, đặc biệt tại các khu thương mại, khu sinh hoạt tập trung của người Việt và cộng đồng Á Châu.
2.Siết chặt luật pháp – đặc biệt là Prop 36: Yêu cầu Quốc Hội California điều chỉnh và bổ sung để xử lý nghiêm khắc hơn với các hành vi cướp bóc, trộm cắp, không để tội phạm lợi dụng kẽ hở pháp luật.
3.Bảo vệ doanh nghiệp nhỏ: Cần có chính sách hỗ trợ, bao gồm cả tài chính và an ninh, cho những doanh nghiệp gốc Việt – vốn là nạn nhân thường xuyên của các băng nhóm tội phạm.
4.Cam kết hành động tức thì: Chúng tôi mong đợi các vị dân cử lên tiếng mạnh mẽ, không chỉ bằng lời nói, mà bằng hành động cụ thể, để bảo vệ sự an toàn và niềm tin của người dân.
San Jose, ngày 12 tháng 9 năm 2025
Đại Diện Hội Truyền Thông Người Việt Bắc California
Lê Văn Hải

Tang lễ Cụ Bà Têrêsa Phạm Thị Thêm – Thân Mẫu Anh Lê Văn Hải, Hoàn Tất Tốt Đẹp! Trên 200 Quan Khách Đến Thăm Viếng, Tỏ Lòng Thương Tiếc, Nói Lời Phân Ưu!


-Tang lễ của Cụ Bà Têrêsa Phạm Thị Thêm, Thân Mẫu của Anh Lê Văn Hải – Khuôn mặt hoạt động cộng đồng bền bỉ nhiều người biết đến – đã được cử hành thật trang nghiêm và đầy xúc động tại Oak Hill Funeral Home – Chapel Oak, San Jose, vào ngày 11 tháng 9 năm 2025.
Thánh Lễ An Táng Đồng Tế – Trang trọng hiếm có!
Thánh Lễ An Táng được cử hành trong bầu khí linh thiêng, với sự đồng tế của 8 Linh mục và 2 Thầy Sáu trên bàn thánh. Đây là một hình thức đặc biệt trang trọng, hiếm có trong các Thánh lễ an táng, đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng tang quyến và cộng đoàn tham dự.
Nhà quàn Oak Hill được trang trí chu đáo, đẹp mắt, góp phần tạo nên sự tôn nghiêm và trang trọng cho tang lễ.

Hơn 200 Quan khách đến thăm viếng
Tang lễ đã quy tụ trên 200 đồng hương, thân hữu, và đại diện các hội đoàn trong vùng đến thăm viếng, phân ưu và hiệp thông cầu nguyện cùng tang quyến. Sự hiện diện đông đảo ấy đã nói lên tấm lòng thương kính, chia sẻ nỗi đau mất mát của gia đình Anh Lê Văn Hải.
Với sự tham dự hầu hết các đoàn thể trong vùng.
Có mặt rất đông các đoàn thể, hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Cụ Bà sớm hưởng Nhan Thánh Chúa, đồng thời chia sẻ nỗi mất mát lớn lao cùng Anh Lê Văn Hải.
Sự gắn bó của Anh Hải trong nhiều sinh hoạt văn hóa – văn học, cộng đồng và quân đội, suốt nhiều năm qua, đã khiến sự ra đi của Thân Mẫu Anh trở thành một sự kiện được cả cộng đồng quan tâm, thương tiếc và đồng hành

Tổng thống Trump tuyên bố: Nghi phạm ám sát Charlie Kirk đã bị bắt!


(Tổng thống Donald Trump tại Nhà Tòa Bạch Ốc phát biểu về vụ anh Charlie Kirk bị ám sát. Ảnh ghép: Nhà Trắng & Shutterstock)
-Nghi phạm bị tình nghi đã ám sát nhà hoạt động bảo thủ Mỹ Charlie Kirk hiện đã bị bắt giữ, theo tuyên bố của Tổng thống Donald Trump trong cuộc phỏng vấn trên ‘Fox & Friends’ hôm 12/9.
Ông nói: “Tôi nghĩ là với mức độ chắc chắn rất cao, chúng tôi đã bắt được hắn. Hắn đang bị giam giữ.”
“Mọi người đã làm rất tốt – phối hợp với cảnh sát địa phương, thống đốc… ai cũng làm xuất sắc cả. Ban đầu chúng tôi hoàn toàn không có gì trong tay – chỉ có một đoạn video rất mờ nhạt, trông hắn chẳng khác gì một cái bóng, gần như vô dụng. Chỉ thấy ai đó đứng phía xa thôi.

Rồi sau đó, rất nhiều công việc được thực hiện – thật đáng kinh ngạc. Khi bạn bắt đầu từ con số 0, rồi đột nhiên có được chút may mắn, hoặc là tài năng – dù là gì đi nữa – thì giờ tôi tin là mọi thứ đang tiến triển rất tốt. Hắn đã bị bắt,” ông nói thêm.
Khi được hỏi sâu hơn về nghi phạm, ông Trump nói:
“Về vụ việc, tôi không muốn đi quá sâu – nhưng về cơ bản, có người rất thân cận với hắn đã tố giác. Chuyện này thường xảy ra khi có một vụ nổ súng lớn – có thể là cha mẹ hay ai đó thân quen.
Tôi không muốn nói rõ lúc này – chắc sau hôm nay họ sẽ công bố chính thức.
Chúng tôi có một số hình ảnh khá rõ, nhưng không phải hoàn hảo. Và điều kỳ lạ là – giống như vụ đánh bom điên rồ ở Boston – người quen chỉ cần thấy một chút nghiêng đầu là nhận ra ngay.
Và rồi người thân đó – theo như tôi biết – đã đến gặp cha của nghi phạm, sau đó họ liên hệ với một U.S. Marshal (cảnh sát liên bang), người này rất xuất sắc. Người thân đó cũng là một mục sư – một người có đức tin.

Họ đưa nghi phạm đến gặp vị cảnh sát liên bang đó, và người cha đã thuyết phục con trai ra đầu thú.
Tất cả những gì tôi nói vẫn có thể thay đổi – tôi chỉ mới được thông báo 5 phút trước khi bước vào đây.
Ngay trước khi bước lên đây, họ nói: ‘Tốt rồi – chúng ta có người cần tìm.'”
“Theo tôi hiểu, và có thể có điều chỉnh sau, nhưng chúng tôi tin rằng người bị bắt chính là nghi phạm.
Họ đã tự lái xe đến trụ sở cảnh sát – và giờ hắn đang bị giam ở đó.”
Nghi phạm trong vụ Charlie Kirk bị bắn là Tyler Robinson ở Utah, Thống đốc xác nhận
(Bảo Minh)


(Milwaukee, Wisconsin – Ngày 15/7/2024: Charlie Kirk tại Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa. Ảnh: Shuttesrtock)
-Nghi phạm trong vụ ám sát Charlie Kirk là Tyler Robinson, đến từ Washington, Utah, các quan chức xác nhận vào thứ Sáu (12/9).
“Chúng tôi đã bắt được hắn,” Thống đốc Utah Spencer Cox nói trong một cuộc họp báo, xác nhận Robinson là nghi phạm ám sát.
Một thành viên trong gia đình nói với các quan chức địa phương rằng Robinson đã nói về Kirk trong những ngày gần đây, ông Cox cho biết, đồng thời nói thêm rằng Robinson đã gửi tin nhắn trên nền tảng Discord.
Thống đốc cho biết nhà chức trách tin rằng Robinson hành động một mình. Nhưng một cuộc điều tra vẫn đang diễn ra, ông nói thêm.
“Các điều tra viên đã phỏng vấn một thành viên trong gia đình của Robinson, người cho biết Robinson đã trở nên chính trị hơn trong những năm gần đây,” ông Cox nói. “Thành viên gia đình này đề cập đến một sự việc gần đây khi Robinson đến ăn tối trước ngày 10/9, và trong cuộc trò chuyện với một thành viên khác trong gia đình, Robinson đã nhắc rằng Charlie Kirk sẽ đến” Đại học Utah Valley, ông nói thêm.
“Họ đã nói về lý do tại sao họ không thích anh ấy và những quan điểm của anh ấy,” Thống đốc nói. Anh Kirk đã bị bắn chết vào thứ Tư (10/9) tại Đại học Utah Valley.

Ông Cox cũng đề cập rằng có những đồn đoán về chữ viết trên các vỏ đạn được sử dụng trong vụ ám sát Kirk. Một trong những thông điệp bị cáo buộc trên một viên đạn viết: “Này, bọn phát xít! Bắt lấy,” ông nói. Vỏ đạn đó có một ký hiệu mũi tên lên, ký hiệu mũi tên sang phải và ba ký hiệu mũi tên xuống, ông nói.
Một viên khác viết:“Oh bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao,” ông Cox nói. Vỏ đạn thứ ba bị cáo buộc có dòng chữ “Nếu bạn đọc được cái này thì bạn gay lmao” (lmao là viết tắt của laughing my ass off – cười vỡ bụng, cười lăn lộn).
Ba ký hiệu mũi tên xuống thường gắn với nhóm cánh tả antifa, trong khi “bella ciao” dường như bắt nguồn từ một bài hát “chống phát xít” của Ý có liên hệ với các nhóm cộng sản hoặc vô chính phủ ở Ý trong Thế chiến II. Thuật ngữ này đã trở nên nổi bật trong những năm gần đây trong các nhóm cấp tiến.
Thống đốc nói thêm rằng vỏ đạn được bắn trong vụ ám sát có thông điệp: “Notices bulges OWO what’s this?” Một bản xem xét của Epoch Times về cụm từ này cho thấy thông điệp ám chỉ đến một meme tình dục đồ họa liên quan đến cộng đồng “furry.”


Ông Cox nói thêm rằng Robinson đã trở nên chính trị hơn trong những ngày gần đây và phản đối quan điểm của anh Kirk. Khi được hỏi về thông điệp chống phát xít trên viên đạn, Cox nói rằng ông tin rằng nó “tự nói lên tất cả.”
Những đặc vụ FBI đầu tiên đã có mặt tại hiện trường ở Đại học Utah Valley khoảng 16 phút sau khi anh Kirk bị bắn vào thứ Tư, Giám đốc FBI Kash Patel nói tại cuộc họp báo.
Cục đã công bố những bức ảnh đầu tiên về nghi phạm vào sáng thứ Năm, sau đó là thông báo treo thưởng tiền mặt, rồi công bố video về nghi phạm trèo xuống từ nóc một tòa nhà trong khuôn viên và bỏ chạy.
Chi tiết về mốc thời gian trong vụ án, ông Patel nói rằng đã có “tiến triển mang tính lịch sử” chỉ trong 33 giờ để tìm ra nghi phạm.
“Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Tổng thống Trump, Phó tổng thống, và toàn bộ Nhà Trắng vì đã hỗ trợ vô cùng mạnh mẽ cả về nguồn lực và cá nhân đối với FBI với tư cách là một tập thể,” ông Patel nói. “Họ đã luôn ủng hộ chúng tôi trên suốt chặng đường.”

Sau đó trong cuộc họp báo, ông Cox nhấn mạnh những bài đăng gần đây trên mạng xã hội của anh Kirk kêu gọi mọi người có “mối kết nối nhân văn với ai đó mà bạn bất đồng.”
“Thế hệ của các bạn có cơ hội xây dựng một nền văn hóa rất khác so với những gì chúng ta đang chịu đựng ngay bây giờ,” ông Cox nói với các phóng viên. “Không phải bằng cách giả vờ rằng khác biệt không quan trọng, mà bằng cách chấp nhận những khác biệt và có những cuộc trò chuyện khó khăn đó.”
Thống đốc nói thêm: “Lời nói không phải là bạo lực. Bạo lực mới là bạo lực.” Thống đốc nói thêm rằng vụ việc của anh Kirk đã nhận được nhiều phản ứng vì một vụ ám sát là “nhiều hơn một cuộc tấn công vào một cá nhân.”
“Đó là một cuộc tấn công vào tất cả chúng ta. Đó là một cuộc tấn công vào thử nghiệm của nước Mỹ. Đó là một cuộc tấn công vào các lý tưởng của chúng ta. Điều này chạm đến tận nền tảng của chúng ta là ai, chúng ta đã từng là ai và chúng ta có thể là ai trong những thời khắc tốt đẹp hơn,” ông Cox nói.
Trước đó, Tổng thống Trump trong trong cuộc phỏng vấn trên ‘Fox & Friends’ hôm 12/9 cho biết nghi phạm ám sát nhà hoạt động bảo thủ Mỹ Charlie Kirk hiện đã bị bắt giữ.

Ông nói: “Tôi nghĩ là với mức độ chắc chắn rất cao, chúng tôi đã bắt được hắn. Hắn đang bị giam giữ.”
“Mọi người đã làm rất tốt – phối hợp với cảnh sát địa phương, thống đốc… ai cũng làm xuất sắc cả. Ban đầu chúng tôi hoàn toàn không có gì trong tay – chỉ có một đoạn video rất mờ nhạt, trông hắn chẳng khác gì một cái bóng, gần như vô dụng. Chỉ thấy ai đó đứng phía xa thôi.
Rồi sau đó, rất nhiều công việc được thực hiện – thật đáng kinh ngạc. Khi bạn bắt đầu từ con số 0, rồi đột nhiên có được chút may mắn, hoặc là tài năng – dù là gì đi nữa – thì giờ tôi tin là mọi thứ đang tiến triển rất tốt. Hắn đã bị bắt,” ông nói thêm.

Vợ Charlie Kirk lần đầu lên tiếng sau khi chồng bị ám sát!


(Erika Frantzve Kirk bày tỏ sự đau buồn trước cái chết của chồng. Ảnh: Turning Point USA).
-Erika Frantzve Kirk, vợ của nhà hoạt động Mỹ Charlie Kirk, bày tỏ nỗi đau khi chồng bị ám sát và cam kết cam kết sẽ giữ vững di sản của anh.
Erika Frantzve Kirk cho rằng chồng của cô đã thiệt mạng vì đất nước và gia đình và rằng những kẻ công khai ám sát nhà hoạt động phe bảo thủ này chỉ "càng làm bùng cháy thêm ngọn lửa" trong sứ mệnh yêu nước của Kirk.
Cô là vợ của người sáng lập tổ chức Turning Point USA vừa bị sát hại, đã lần đầu lên tiếng vào hôm 12/9 sau khi chồng cô bị ám sát vào ngày 10/9 tại một sự kiện ngoài trời trong khuôn viên một trường đại học tại Utah.
Trong bài phát biểu dài khoảng 16 phút, Erika nhiều lần dừng lại để lấy hơi, lau nước mắt do xúc động.
Sau khi cảm ơn lực lượng cứu hộ đã cố gắng cứu chồng mình và cảnh sát vì đã bắt được kẻ sát nhân, cô cam kết sẽ giữ vững di sản của Kirk và không để hung thủ "làm im lặng sứ mệnh và tiếng nói của ông".
“Những kẻ gây ra vụ ám sát chồng tôi hoàn toàn không biết họ đã làm gì”, cô nói.

Thi thể của Kirk được đưa từ Utah về Arizona trên chuyên cơ Không lực Hai của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance.
Erika xúc động gửi lời cảm ơn ông Vance và phu nhân Usha vì đã đưa chồng mình về quê nhà, đồng thời cảm ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump và gia đình vì tình bạn và sự yêu thương.
Cô khẳng định, phong trào mà chồng cô xây dựng sẽ không dừng lại. “Không ai sẽ quên tên chồng tôi. Tôi sẽ đảm bảo điều đó", Erika phát biểu.
Charlie Kirk, 31 tuổi, thiệt mạng vì trúng một phát đạn duy nhất vào cổ tại Đại học Utah Valley. Nghi phạm bị cáo buộc là Tyler Robinson, 22 tuổi, sinh viên ở Utah. Robinson đã bị bắt sau cuộc truy lùng quy mô lớn và dự kiến sẽ bị truy tố tội giết người nghiêm trọng cùng nhiều tội danh khác.
Erika, từng là Hoa hậu Arizona 2012, kết hôn với Charlie Kirk năm 2021 và có 2 con nhỏ, một bé gái 3 tuổi và một bé trai 1 tuổi.
Trong bài phát biểu, Erika cho rằng Kirk là người chồng và người cha tốt.
Tổng thống Trump nói ông sẽ truy tặng huy chương Tự do Tổng thống - phần thưởng cao quý hàng đầu của đất nước - cho Kirk và sẽ tham dự tang lễ ở Arizona.
(Theo New York Post)

TT Trump dự lễ tưởng niệm vụ khủng bố 9/11, tuyên bố ‘không bao giờ quên!’
–(NV) Tổng Thống Donald Trump, Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump và nhiều giới chức chính quyền của ông dự lễ kỷ niệm vụ khủng bố 11 Tháng Chín, 2001, trong khuôn viên Bộ Quốc Phòng ở Arlington, Virginia, hôm Thứ Năm, 11 Tháng Chín, theo CNN.

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 24 năm biến cố kinh hoàng này, Tổng Thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ “không bao giờ quên.”


(Tổng Thống Donald Trump và Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump dự lễ tưởng niệm vụ khủng bố 11 Tháng Chín, 2001, trong khuôn viên Bộ Quốc Phòng ở Arlington, Virginia, hôm Thứ Năm, 11 Tháng Chín.)

“Lũ quái vật man rợ tấn công đúng những biểu tượng của nền văn minh chúng ta. Nhưng ở Virginia, New York, và trên bầu trời Pennsylvania này, người Mỹ không hề ngập ngừng. Họ tự đứng dậy bằng đôi chân của mình, và họ chứng tỏ cho thế giới thấy chúng ta sẽ không bao giờ chịu thua, chúng ta sẽ không bao giờ chịu khuất phục, chúng ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc, và quốc kỳ Mỹ vĩ đại của chúng ta sẽ không bao giờ thất bại,” ông Trump nói.
Tổng Thống Trump kể chuyện cá nhân của một số nạn nhân vụ khủng bố, như lời ông Brian Sweeney nhắn cho vợ qua điện thoại từ trên chuyến bay United Flight 175 – chuyến bay bị cướp và đâm vào Tòa Tháp Nam Trung Tâm Thương Mại Thế Giới (WTC) ở thành phố New York; cô tiếp viên Renée May gọi cho mẹ để nói “Con thương mẹ;” ông Tom McGinnis gọi cho vợ từ tầng 92 Tòa Tháp Bắc WTC để kể cho vợ nghe cảnh tượng ông đang chứng kiến và để nói ông rất thương vợ; và ông Chuck Costello chạy vào WTC giải cứu nhiều người mắc kẹt trong thang máy.
“Hôm đó, chúng ta biết tinh thần anh dũng của Mỹ ở xung quanh chúng ta. Chúng ta thấy tinh thần đó trong những cảnh sát viên, những lính cứu hỏa tài giỏi, những quân nhân ở Bộ Quốc Phòng này, và trong lòng mọi người Mỹ đáp lại lời kêu gọi của lịch sử,” ông Trump cho hay.

Có lúc, Tổng Thống Trump chuyển sang vấn đề chính trị, nhắc lại lời ông thường nói rằng Mỹ là “quốc gia đã chết” dưới thời Tổng Thống Joe Biden, và khoe vụ ông đổi tên Bộ Quốc Phòng thành Bộ Chiến Tranh.
“Năm ngoái, chúng ta là quốc gia đã chết. Nay, chúng ta sở hữu quốc gia nóng nhất thế giới,” ông tuyên bố.
Cũng sáng Thứ Năm, ở Quốc Hội, Dân Biểu Mike Johnson (Cộng Hòa-Louisiana), chủ tịch Hạ Viện, và Dân Biểu Hakeem Jeffries (Dân Chủ-New York), trưởng Khối Thiểu Số Hạ Viện, đặt vòng hoa tại Đài Tưởng Niệm 9/11, ông Johnson ra thông cáo báo chí cho biết.
Ngày 11 Tháng Chín, 2001, bọn khủng bố al-Qaeda cướp bốn chiếc phi cơ rồi đâm vào hai tòa tháp của WTC, Bộ Quốc Phòng, và một chiếc bị rớt ở Shanksville, Pennsylvania, làm tổng cộng 2,977 người thiệt mạng, hầu hết ở New York.

Tin vui: Hoa Kỳ công bố 68 công việc được “miễn thuế tiền Tip”
-Bộ Tài chính Hoa Kỳ công bố danh sách sơ bộ liệt kê 68 ngành nghề có thể đủ điều kiện áp dụng chính sách “miễn thuế tiền boa” do Tổng thống Trump đề xuất.
Chính sách miễn thuế tiền boa đã nhận được sự ủng hộ của lưỡng đảng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Đầu tháng 9 năm nay, Dự luật To lớn và Đẹp đẽ do Đảng Cộng hòa dẫn đầu đã thông qua điều khoản miễn thuế tiền boa cụ thể thành luật chính thức.
Dự luật này cho phép một số người lao động được khấu trừ “tiền boa đủ điều kiện” nhận được từ năm 2025 đến năm 2028 trên Mẫu đơn 1040, với số tiền khấu trừ lên đến 25.000 USD mỗi năm. Tuy nhiên, khoản khấu trừ này sẽ bị giảm hoặc loại bỏ đối với những người nộp thuế có tổng thu nhập sau khi điều chỉnh vượt quá 150.000 USD.
Tiền boa hợp lệ là bất kỳ khoản tiền nào được trả bằng tiền mặt hoặc thẻ tín dụng cho một cá nhân làm nghề nghiệp truyền thống thường được boa, và khoản tiền boa phải là tự nguyện. Phí dịch vụ và tiền boa tự động được coi là không đủ điều kiện, không được tính là tiền boa hợp lệ.
Đạo luật To lớn và Đẹp đẽ cũng yêu cầu người sử dụng lao động phải báo cáo “số tiền boa đủ điều kiện” đã trả cho nhân viên trên Mẫu W-2 hoặc Mẫu 1099-NEC.
Cơ quan thuế vụ (IRS – Internal Revenue Service) gần đây đã thông báo rằng mẫu khai thông tin cá nhân hoặc mẫu khấu trừ thuế liên bang cho năm thuế 2025 sẽ không thay đổi và danh sách sơ bộ này vẫn chưa cung cấp bất kỳ hướng dẫn bổ sung nào cho năm thuế 2025. Tuy nhiên, IRS đã công bố bản thảo Mẫu W-2 năm 2026, trong đó giới thiệu các yếu tố bảo cáo mới phù hợp với các điều khoản của Đạo luật To lớn và Đẹp đẽ.
Theo trang Axios, danh sách sơ bộ 68 công việc đủ điều kiện được “miễn thuế tiền boa” bao gồm:

*Dịch vụ ăn uống: Thợ làm bánh; Nhân viên pha chế; Đầu bếp và thợ nấu, nhân viên phục vụ phòng ăn và căng tin và nhân viên pha chế; Người rửa bát; Nhân viên phục vụ đồ ăn nhanh và quầy; Nhân viên chuẩn bị thực phẩm; Nhân viên phục vụ đồ ăn không phải nhà hàng; Nhân viên lễ tân của nhà hàng, phòng chờ, quán cà phê; Nhân viên phục vụ.
*Giải trí: Vũ công; Người sáng tạo nội dung kỹ thuật số; DJ (không bao gồm Radio); Nghệ sĩ giải trí & biểu diễn; Người viết và chạy việc về cá cược, thể thao; Nhân viên sòng bạc; Người đổi tiền và thu ngân tại quầy; Người chia bài; Nhân viên phòng thay đồ, phòng áo khoác; Nhạc sĩ và ca sĩ; Người hướng dẫn, nhân viên sảnh và người soát vé.
*Đón tiếp, phục vụ khách: Nhân viên khuân vác hành lý; Nhân viên hướng dẫn khách sạn; Nhân viên lễ tân khách sạn, nhà nghỉ và khu nghỉ dưỡng; Người giúp việc và nhân viên dọn phòng.
*Dịch vụ tại nhà: Thợ lắp đặt và sửa chữa thiết bị gia dụng; Nhân viên dịch vụ vệ sinh nhà cửa; Thợ điện gia đình; Nhân viên cảnh quan và chăm sóc sân vườn; Nhân viên bảo trì và sửa chữa nhà cửa; Thợ sửa ống nước gia đình; Thợ cơ khí và lắp đặt Hệ thống sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí; Thợ khóa; Nhân viên hỗ trợ.
*Dịch vụ cá nhân: Người điều hành sự kiện; Người trông trẻ và bảo mẫu; Nhân viên chăm sóc cá nhân và dịch vụ; Người chăm sóc thú cưng; Nhiếp ảnh gia sự kiện và chân dung riêng; Người lập kế hoạch sự kiện riêng; Người quay phim sự kiện riêng; Gia sư.
*Ngoại hình và sức khỏe cá nhân: Thợ cắt tóc, thợ làm tóc, nhà tạo mẫu tóc và chuyên gia thẩm mỹ; Huấn luyện viên thể dục và hướng dẫn viên thể dục nhóm, Kỹ thuật viên
*Tỉa lông mày và tẩy lông; Nghệ sĩ trang điểm; Thợ làm móng tay và móng chân; Chuyên viên mát- xa; Người gội đầu; Thợ làm và sửa giày và da; Chuyên gia chăm sóc da; Thợ may; Nghệ sĩ xăm hình và xỏ khuyên.
*Giải trí & hướng dẫn: Người khuân vác gậy đánh golf; Phi công giải trí và du lịch; Giáo viên tự bồi dưỡng; Huấn luyện viên thể thao và giải trí; Hướng dẫn viên và người hộ tống du lịch; Hướng dẫn viên du lịch.
*Vận chuyển và giao hàng: Người giao hàng; Người chuyển nhà; Người trông xe và gửi thư; Người vệ sinh xe cá nhân và thiết bị; Tài xế xe buýt tư nhân và xe thuê; Tài xế xe xích lô, xe xích lô và xe ngựa; Tài xế xe đưa đón ; Tài xế và người lái xe taxi và xe đi chung; Người điều khiển taxi nước và công nhân thuyền thuê.
IRS lưu ý rằng danh sách chính thức các ngành nghề được miễn tiền boa sẽ được công bố trên Công báo Liên bang như một phần của các quy định được đề xuất sắp tới, dự kiến sẽ về cơ bản giống với danh sách sơ bộ.
IRS cũng lưu ý rằng các điều khoản của Đạo luật To lớn và Đẹp đẽ không bao gồm tiền boa được kiếm được trong một số ngành hoặc lĩnh vực kinh doanh nhất định, chẳng hạn như chăm sóc sức khỏe, luật, dịch vụ tài chính, nghệ thuật biểu diễn và thể thao. IRS sẽ ban hành hướng dẫn bổ sung cho các loại hình nghề nghiệp hoặc lĩnh vực kinh doanh này.
Theo Ủy ban Giáo dục và Lực lượng lao động của Hạ viện Hoa Kỳ, có khoảng 4 triệu người ở Hoa Kỳ “làm những công việc có thu nhập từ tiền boa”.
(Theo Epochtime)

Tin Quốc Tế Đó Đây
Qatar Đòi Đưa Thủ Tướng Do Thái Ra Tòa và Xem Xét Lại Vai Trò Trung Gian


(Hình AFP - Karim Jaafar: Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar, ông Mohammed bin Abdulrahman al-Thani họp báo sau các cuộc không kích của Do Thái vào Doha, thủ đô của Qatar, ngày 9/9/2025.)
-Hôm 10/9/2025, một ngày sau cuộc oanh kích của Do Thái nhắm vào các thủ lĩnh phe Hamas ở Doha, Thủ tướng Qatar, ông Mohammed Ben Abdelrahmane Al-Thani tuyên bố người đồng cấp Do Thái Benjamin Netanyahu phải bị đưa ra xét xử. Ông còn cho rằng lãnh đạo chính phủ Do Thái đã "giết chết mọi hy vọng" giải thoát con tin ở Gaza.
Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình CNN, Thủ tướng Qatar tuyên bố:
"Cuộc tấn công trên lãnh thổ của Qatar là một hành động xâm phạm chủ quyền. Đây là điểm thứ nhất. Thứ hai, Qatar là một bên trung gian đã tham gia hòa giải cho nhiều cuộc xung đột. Văn phòng đại diện của Hamas được đặt tại Qatar, có sự phối hợp và theo yêu cầu từ Mỹ cũng như từ phía Do Thái. Họ đã dùng văn phòng này như là một kênh liên lạc cho dải Gaza trong suốt nhiều năm qua.
Đây là một hành động khủng bố cấp Nhà nước. Đó chính là những gì tôi đánh giá về hành động này. Và chúng tôi đã bị phản bội. Khi chúng tôi đàm phán với Do Thái, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đang làm việc với những tác nhân "chính thức". Nhưng ông Netanyahu đã đi quá giới hạn. Ông ấy phải được đưa ra xét xử. Và tôi nghĩ rằng những gì ông làm đã giết chết mọi hy vọng cho những con tin này".
Theo thông tấn xã AFP, bất chấp các áp lực quốc tế, Do Thái hôm 10/9 đe dọa sẽ tiếp tục "đánh kẻ thù khắp nơi". Chiến dịch tấn công trên dải Gaza vẫn tiếp diễn khiến 48 người chết. Quân đội Do Thái khẳng định "sẽ gia tăng cường độ tấn công trong những ngày tới tại thành phố Gaza", khu vực mà Do Thái coi là một trong số những thành trì cuối cùng của phe Hamas tại vùng lãnh thổ Palestine này. Do Thái tái khẳng định mục tiêu "phá dỡ cơ sở hạ tầng khủng bố của Hamas, ngăn chặn năng lực tác chiến và giảm thiểu mối đe dọa của phe Hamas đối với quân đội Do Thái".

"Tuyên Bố New York" của Liên Hiệp Quốc Khẳng Định Hamas Không Thể Tham Gia Quốc Gia Palestine


(Hình AP - Richard Drew: Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot (trái) và đồng nhiệm Ả Râp Saudi, Hoàng tử Faisal bin Farhan Al Saud, đồng chủ trì phiên họp Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc, ngày 28/7/2025.)
-Hôm 12/9/2025, với 142 phiếu thuận, 10 phiếu chống trong đó có Mỹ và Do Thái, 12 nước không tham gia bỏ phiếu, Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua "Tuyên bố New York" nhằm công nhận Quốc gia Palestine nhưng không có sự tham gia của tổ chức Hồi giáo Hamas, trong khuôn khổ giải pháp 2 Quốc gia Do Thái và Palestine.
Giới quan sát đặc biệt chú ý đến việc Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc khẳng định tổ chức Hamas phải chấm dứt tham vọng "kiểm soát dải Gaza", "giao nộp vũ khí cho Cơ quan Quyền lực Palestine", tổ chức "được cộng đồng quốc tế ủng hộ".
Thông tấn xã AFP dẫn lại "Tuyên bố New York", theo đó, Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc "lên án vụ tấn công ngày 7/10/2023 chống lại thường dân" tại Do Thái và yêu cầu Hamas "trả tự do cho tất cả con tin" còn bị cầm giữ tại Gaza. Theo Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot, bản Tuyên bố New York, do Liên đoàn các nước Ả Rập thúc đẩy, "là một bước tiến quan trọng trong việc cô lập tổ chức Hamas trên trường quốc tế và khu vực".

Việc Đại Hội đồng ủng hộ một văn bản "lên án Hamas trực tiếp" là một điều quan trọng theo ông Richard Gowan, thuộc International Crisis Group, trong một cuộc trả lời phỏng vấn AFP. Tuyên bố New Yoyk "giúp phản bác lại các chỉ trích của Do Thái" chống lại những nước chuẩn bị công nhận Quốc gia Palestine".
Ngày 22/9, trong một hội nghị do Pháp và Ả Rập Saudi đồng chủ trì ở New York, Pháp và nhiều nước khác dự kiến chính thức công nhận Quốc gia Palestine. Hiện tại đã có khoảng ba phần tư trong số 193 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc công nhận Quốc gia Palestine, ra đời năm 1988 với tuyên bố của Tổ chức Giải phóng Palestine hoạt động tại ngoại quốc vào thời điểm đó.
Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyhu, hôm 11/9, khẳng định "sẽ không có một Quốc gia Palestine". Trước đó, chính quyền Hoa Kỳ cũng thông báo không cấp thị thực cho Tổng thống Palestine, Mahmoud Abbas, đến dự Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc.
Hôm 11/9, toàn bộ 15 thành viên Hội Đồng Bảo An đã đồng thuận ra tuyên bố lên án vụ tấn công tại Qatar hôm 9/9, nhắm vào một khu nhà nơi cư trú của một số đại diện thuộc tổ chức Hamas, nhưng không nêu đích danh Do Thái là bên tấn công. Tuyên bố của Hội Đồng Bảo An khẳng định "sự ủng hộ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Qatar", quốc gia thực thi sứ mạng "nhà trung gian quan trọng" của nhiều đàm phán quốc tế.

NATO Thiếu Phương Tiện Để Đối Phó Với Các Vụ Xâm Nhập của Drone Nga


(Ảnh AFP - Radoslaw Jozwiak, minh họa: Chiến đấu cơ F-16 tham gia tập trận chung gần căn cứ Không quân Lask, miền Trung Ba Lan, năm 2022.)
-Đêm thứ Ba (9/9) sang thứ Tư (10/9/2025), vào lúc Nga dùng đến 450 drone tấn công các thành phố ở miền Tây Ukraine, Ba Lan đã ghi nhận 19 drone xâm nhập không phận quốc gia, buộc Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO) phải có hành động can thiệp chưa từng có.
Từ khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2/2022, đây là một trong những vụ vi phạm nghiêm trọng không phận của một thành viên NATO bởi những drone nghi là của Nga. Đây cũng là một trong những thách đố lớn nhất đối với khối này.
Đối với lãnh đạo ngoại giao Liên Hiệp Âu Châu (EU) Kaja Kallas, Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn "trắc nghiệm để thực sự biết ông có thể đi xa đến đâu".
Quân đội Ba Lan, với sự hỗ trợ của các đồng minh Hà Lan, Ý và Đức, sử dụng các phương tiện NATO, đúng là đã có phản ứng nhanh chóng và đã triệt hạ 4 trong số 19 drone nói trên. Theo một phát ngôn viên của Liên minh, đây là "lần đầu tiên" những máy bay này được triển khai để chống lại mối đe dọa trên không phận NATO.

Thế nhưng, theo nhận định của nhật báo Pháp Le Monde, việc huy động các phương tiện Không quân đáng kể, bao gồm chiến đấu cơ, máy bay radar AWACS và máy bay tiếp nhiên liệu, để đối phó với loạt tấn công mới nhất đã phơi bày sự yếu kém rõ ràng về năng lực của các đồng minh trước nguy cơ này. Quyết định của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron điều ba chiến đấu cơ Rafale đến Ba Lan khó có thể thay đổi tình hình, cũng như việc Cộng hòa Czech và Hà Lan cung cấp 3 trực thăng và các khẩu đội phòng không Patriot mới.
Tờ Le Monde cho biết, đến nay, hệ thống phòng thủ địa đối không của các thành viên Âu Châu của NATO luôn được tổ chức thành ba lớp, với khả năng phát hiện, nhận dạng và đánh chặn được điều chỉnh để phù hợp với các loại đe dọa khác nhau. Chống lại phi đạn-đạn đạo tầm rất xa, hệ thống phòng thủ của Âu Châu chủ yếu dựa vào "lá chắn" Aegis Ashore của Mỹ, bao gồm hai cơ sở ở Rumani và Ba Lan. Hệ thống phòng thủ địa đối không tầm trung và tầm xa chủ yếu dựa vào hệ thống Patriot mà nhiều quốc gia đã có, hoặc hệ thống tương đương do Pháp và Ý phát triển, đó là SAMP/T. Các quốc gia khác thì sử dụng hệ thống Nasam, do Na Uy và Mỹ phát triển, đặc biệt hiện được dùng để bảo vệ thủ đô Hoa Thịnh Ðốn.
Để đánh chặn các mục tiêu trên không ở tầm ngắn, vài cây số, kho vũ khí của phương Tây tương đối phong phú, với một loạt các hệ thống địa đối không hạng nhẹ có thể được đặt trên vai, đặt trên mặt đất, hoặc gắn trên xe. Tuy nhiên, hiện giờ các vũ khí này không tạo thành một "bong bóng" phòng thủ vững chắc dọc theo tất cả các biên giới NATO. Mặc dù Đức đã khởi động một sáng kiến lớn mang tên "Skyshield" vào cuối năm 2022, nhằm mục đích cùng mua sắm loại thiết bị cực kỳ đắt đỏ này, nhưng hệ thống chủ yếu được thiết kế để phòng thủ phi đạn, chứ không phải để đánh chặn các drone.

Các nước đồng minh NATO hiện giờ buộc phải dựa vào chiến đấu cơ mang phi đạn để chống drone như ở Ba Lan vừa qua, nhưng làm như thế thì sẽ rất tốn kém, không thể chống drone một cách lâu dài được. Các quốc gia ở sườn phía đông của Liên minh đang vận động thành lập một "bức tường drone" để bảo vệ biên giới của họ. Hôm thứ Tư vừa qua, Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu Ursula von der Leyen đã cam kết tài trợ cho dự án này.
Cho đến nay, mặc dù đã tuyên bố ý định tăng cường sự hiện diện quân sự ở sườn phía tây, dọc theo biên giới với các quốc gia Baltic và Ba Lan, Mạc Tư Khoa vẫn chưa thực sự bắt đầu hành động theo hướng này. Phần lớn quân đội của họ hiện vẫn được huy động cho mặt trận Ukraine. Tuy nhiên, vào tháng 5, Nga đã xây dựng một căn cứ quân sự mới gần Phần Lan và điều này có thể làm suy yếu hệ thống phòng thủ mà các nước đồng minh đã thiết lập ở vùng Biển Baltic và Bắc Cực.

Các Nước Vùng Vịnh Bị Donald Trump Phản Bội

-Liên quan đến cuộc tấn công của Do Thái vào thủ đô của Qatar vừa qua, báo Le Monde ra ngày 12/9/2025 đề cập đến "cuộc thức tỉnh phũ phàng đối với các nước Vùng Vịnh".
Hôm thứ Ba (9/9), một tòa nhà tại thủ đô Doha, nơi các lãnh đạo chính trị của Hamas tham gia vào cuộc đàm phán về Gaza, đã bị Do Thái tấn công. Một ngày sau đó, nhiều lãnh đạo của các nước Vùng Vịnh đã nhanh chóng đến Qatar, từ Tổng thống Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), đến lãnh đạo Kuwait, cho đến Thái tử Ả Rập Saudi.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên Qatar trở thành điểm nóng ở Trung Đông. Hồi tháng Sáu, căn cứ quân sự của Mỹ, lớn nhất trong khu vực, đóng tại Qatar, đã bị Iran tấn công, để trả đũa Hoa Thịnh Ðốn. Vụ tấn công lần này của Do Thái vào trung tâm thủ đô Doha, cho thấy "không còn lằn ranh đỏ" trong những cuộc chiến mà Do Thái, đồng minh lịch sử của Hoa Kỳ, thực hiện.
Nếu như báo Le Monde cho rằng Donald Trump đã bị bất ngờ, thì báo Le Figaro lại nhận định Tổng thống Mỹ đã "phản bội" quốc gia vùng Vịnh vốn cũng là đồng minh thân cận của Hoa Thịnh Ðốn. Như thường lệ, ông Trump vẫn dùng mạng xã hội để thể hiện bất bình, và chỉ nói là "rất không hài lòng" về vụ tấn công. Theo báo Le Monde, Tổng thống càng đưa thêm nhiều bình luận kiểu này, thì càng thấy rằng ông "trở thành người phiên dịch cho chính sự bất lực và bất động của mình".
Liệu vẫn chưa rõ liệu Tòa Bạch Ốc có bật đèn xanh cho Nhà nước Do Thái hay không, nhưng cho đến nay, Hoa Thịnh Ðốn chưa có tuyên bố rõ ràng lên án cuộc tấn công, cũng không có hành động gây áp lực nào đối với chính phủ Do Thái, bị phe cực đoan chi phối. Vụ việc khiến các đồng minh của Hoa Kỳ ở Trung Đông và cả Âu Châu phải nghiêm túc đặt câu hỏi về những ưu tiên và những cam kết của Tòa Bạch Ốc.

Pháp: 200.000 Người Tham Gia Biểu Tình Phản Đối Chính Phủ


(Hình AP - Jean-Francois Badias: Một cuộc biểu tình "Phong tỏa tất cả" tại thành phố Lille, Pháp, ngày 10/9/2025.)
-Hôm 10/9/2025, gần 200.000 người đã đi biểu tình trên khắp nước Pháp, tham gia vào phong trào "Phong tỏa tất cả", được khởi xướng trên mạng xã hội để phản đối chính sách thắt lưng buộc bụng, những bất bình đẳng và sự "chối bỏ dân chủ".
Nhiều đoạn trên đường vành đai của Paris đã người biểu tình chặn trong vài giờ. Tại một nhà ga xe lửa ở thủ đô, người biểu tình cũng đã tràn vào một số đường ray, nhưng nhanh chóng bị cảnh sát giải tán.
Tối 10/9, Bộ trưởng Nội vụ Bruno Retailleau đã hoan nghênh "sự thất bại" của phong trào "Phong tỏa tất cả", đã không khiến cho nước Pháp bị tê liệt. Các cuộc tuần hành ở nhiều thành phố, từ Lille đến Toulouse, hầu hết diễn ra trong không khí ôn hòa, nhưng một số vụ đụng độ bạo lực đã xảy ra giữa người biểu tình và cảnh sát. Tổng cộng 339 người đã bị câu lưu, trong đó có 106 người tại Paris.
Ở trung tâm thủ đô, hôm qua, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một nhà hàng, có thể là do sự can thiệp bất cẩn của cảnh sát, theo thông báo từ Viện Công tố Paris. Hôm 10/9, Giám đốc tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF), ông Thibault Bruttin đã lấy làm tiếc về "những hành vi thô bạo rõ ràng của lực lượng thực thi luật pháp đối với các nhà báo đưa tin về các phong trào xã hội".

Pháp: Con Đường Thỏa Hiệp Hẹp Hòi của Tân Chính Phủ Để "Tại Vị"

-Thời sự nước Pháp ngày 12/9/2025 vẫn nóng bỏng sau vụ Thủ tướng François Bayrou phải từ chức và Bộ trưởng Quốc phòng Sébastien Lecornu được bổ nhiệm làm tân lãnh đạo.
Theo báo Le Monde, để không cho kịch bản bị bất tín nhiệm lặp lại, ông Lecornu đã hứa hẹn những thay đổi – đoạn tuyệt – cả về hình thức lẫn nội dung trong Nội các mới, mở lại cuộc đối thoại về cải cách hưu trí, xem xét lại dự thảo về ngân sách, cũng như về việc đánh thuế những người giàu nhất, "với điều kiện không làm ảnh hưởng đến sức hấp dẫn của nước Pháp".
Xã luận của báo Le Monde cho rằng cựu Bộ trưởng Quân lực, "thiếu nghiêm trọng các kỹ năng chiến thuật (...). Để tránh bị sỉ nhục, ông cần phải bắt tay với cảnh tả", bao gồm đảng Xã hội, hiện đang đặt điều kiện về mức thuế tối thiểu đối với tài sản của giới siêu giàu, dựa trên mô hình do nhà Kinh tế Gabriel Zucman đưa ra. Theo báo cáo gần đây của Quỹ Jean-Jaurès, tỷ lệ tài sản của 500 gia đình siêu giàu đã tăng từ 2% lên 18%, trong khi tài sản trung bình của 10% người Pháp nghèo nhất đã giảm 54%, theo INSEE. Tài sản của 10% người giàu nhất đã tăng 94%.
Nhật báo cánh tả Libération đặt dấu hỏi lớn trên trang nhất: "Đánh thuế giới siêu giàu hay những kẻ hà tiện". Ý tưởng về khoản thuế 2% đối với những người có tài sản lớn hơn 100 triệu Euro được phe cánh tả ủng hộ. Khoản thuế này sẽ liên quan đến khoảng 1.800 gia đình tại Pháp và có thể bổ sung vào ngân sách khoảng 15 đến 25 tỉ Euro, theo ước tính của nhà kinh tế Gabriel Zucman. Tuy nhiên, cánh hữu và giới chủ Pháp cho rằng nếu áp dụng khoản thuế này thì giới siêu giàu sẽ rời khỏi nước Pháp để đến các thiên đường thuế. Trả lời báo Le Monde, nhà Kinh tế Zucman bảo vệ mô hình của mình, trên thực tế có thể ngăn chặn việc trốn thuế, đề xuất việc yêu cầu đóng thuế cho Pháp trong vòng 5 đến 10 năm, ngay cả khi đã rời khỏi nước này.

Về chủ đề này, xã luận báo Le Figaro thì nhấn mạnh đến việc Pháp trở thành nước vay nợ xấu lớn nhất Âu Châu. Hiện nền kinh tế lớn thứ hai trong khu vực đồng tiền chung Âu Châu đang nợ nần nhiều hơn tất cả các nước láng giềng cộng lại, bao gồm cả các nước thuộc Câu lạc bộ Địa Trung Hải (Hy Lạp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ý Ðại Lợi), "vốn là những nước mà Paris từng coi thường và từng cho vay với lãi suất cao". Nhật báo cánh hữu gọi đây là một nỗi ô nhục, nêu ra mối đe dọa nghiêm tín nhiệm của Pháp sẽ bị hạ bậc, và cái giá phải trả sẽ rất đắt, lãi suất tăng, tiền trả lãi có thể lên tới 100 tỉ mỗi năm vào năm 2029. Trong bối cảnh bế tắc chính trị đè nặng, xã luận báo Le Figaro cho rằng việc nhượng bộ với đảng Xã hội với điều kiện mà đảng này đưa ra, không phải là cách tốt nhất để giảm nợ công, không giải quyết được gốc rễ của vấn đề: chi tiêu công quá mức.
Ngoài con đường thỏa hiệp hẹp hòi của ông Lecornu, xã luận của báo Le Monde đề cập đến phía người dân Pháp, "họ sẽ chỉ chấp nhận kế hoạch tài chính nếu thấy công bằng", nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Việc đề xuất xóa bỏ 2 ngày nghỉ lễ đã khơi dậy sự phẫn nộ một cách chính đáng, bởi vì điều này đồng nghĩa với việc yêu cầu người lao động, kể cả những người bấp bênh nhất, phải làm việc nhiều hơn để kiếm ít tiền hơn.

Tài Chánh: Pháp Trước Nguy Cơ Bị Hạ Điểm Tín Nhiệm Về Mức Độ An Toàn


(Hình AP - Henny Ray Abrams: Biển hiệu của công ty thẩm định tài chính Fitch Ratings tại New York, Hoa Kỳ. Ảnh chụp ngày 9/10/2011.)
-Vào lúc tân Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu chuẩn bị thành lập Nội các, cơ quan thẩm định tài chính Fitch, hôm 12/9/2025 công bố đánh giá về mức độ an toàn khi đầu tư vào Pháp. Hiện đang ở mức AA-, tương đương với điểm 17/20, mức độ tín nhiệm của Pháp có nguy cơ bị giáng xuống còn A+. Bất ổn về chính trị tại Pháp làm dấy lên nghi ngờ Paris nhanh chóng giải quyết vấn đề nợ công và thu hẹp thâm hụt ngân sách Quốc gia.

Có nhiều lý do để lo ngại Fitch hạ điểm tín nhiệm của Pháp.
Năm ngoái (2024), Fitch đã hoài nghi về khả năng cải thiện tình hình tài chính của Pháp, do chính phủ không có đa số tại Quốc hội để thông qua các đạo luật tài chính, cho phép tạo đà tăng trưởng, thu hẹp thâm hụt ngân sách, giảm bớt nợ công. Hiện tại, nợ công của Pháp tương đương với 113% Tổng sản phẩm Nội địa (GDP), thâm hụt ngân sách lên tới 5,8%. Không có đa số tại Quốc hội, viễn cảnh "lành mạnh hóa" tình hình tài chính càng thêm xa vời.
Công ty thẩm định tài chính Fitch không tin Paris thực hiện được mục tiêu giảm thâm hụt ngân sách xuống còn 5,4% vào năm 2026 như chính phủ đã đề ra, cho dù mục tiêu này còn rất xa vời so với mức thâm hụt 3% theo như quy định trong khối dùng đồng Euro.
Nếu bị tuột hạng về mức độ an toàn tài chính, điểm A+ được xem như Pháp có điểm tín nhiệm ở mức "trung bình cao". Hậu quả kèm theo là chính phủ phải đi vay tín dụng với lãi suất cao hơn.

Dù vậy chuyên gia về tài chính Eric Dor, thuộc trường Quản trị Kinh doanh IESEG Paris, được thông tấn xã AFP trích dẫn, cho rằng, hạ điểm tín nhiệm Pháp vì lý do nợ công và thâm hụt ngân sách sẽ là một "bất công". Do hiện có tới 17 trong số 20 nước dùng đồng Euro không tuân thủ các quy định này. Cụ thể là không để thâm hụt ngân sách vượt ngưỡng 3% GDP và nợ công vượt ngưỡng 60% GDP
Kinh tế gia Hadrien Camatte thuộc ngân hàng Natixis tin rằng, có thể là Fitch chưa giáng điểm tín nhiệm của Pháp ngay tối 12/9, mà sẽ cho tân Thủ tướng Lecornu thêm thời gian để thành lập Nội các, bớt chịu áp lực của các đảng phái chính trị. Hơn nữa theo dự phóng của Viện Thống kê Quốc gia (INSEE), viễn cảnh tăng trưởng của Pháp cho năm nay "không quá tệ": GDP dự trù tăng 0,8% bất chấp những khó khăn về thương mại và bất ổn chính trị nội bộ.

Cựu Tổng Thống Ba Tây Jair Bolsonaro Bị Kết Án 27 Năm Tù Vì "Âm Mưu Đảo Chính"


(Hình REUTERS - Amanda Perobelli: Người dân Ba Tây biểu tình phản đối cựu Tổng thống Jair Bolsonaro trong Ngày Độc Lập, ngày 7/9/2025.)
-Ngày 11/9/2025, Tối cao Pháp viện Ba Tây tuyên án 27 năm và 3 tháng tù nhắm vào cựu Tổng thống Jair Bolsonaro. Thuộc cánh cực hữu, từng điều hành đất nước trong giai đoạn 2019-2022 ông bị cáo buộc đứng đầu một "tổ chức tội pháp", "âm mưu đảo chính" để "bám víu quyền lực" sau thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống Ba Tây 2022.
Thua ứng viên cánh tả, Luiz Inacio Lula de Silva, Tổng thống mãn nhiệm Jair Bolsonaro không chấp nhận kết quả bầu cử cuối 2022. Theo bản cáo trạng, ông Jair Bolsonaro đã có kế hoạch sát hại ông Lula. Một tuần sau khi Tổng thống Lula tuyên thệ nhậm chức, đầu tháng 1/2023, các thành phần ủng hộ ông Bolsonaro tràn vào và đập phá các tòa nhà chính phủ, biểu tượng quyền lực của Ba Tây, tương tự như sự kiện thành phần ủng hộ Donald Trump đã tràn vào trụ sở Quốc hội Mỹ ngày 6/1/2021 tại Hoa Kỳ.

Chính quyền Trump công khai ủng hộ cựu Tổng thống cực hữu Ba Tây. Mỹ áp thuế 50% đối với hàng hóa nhập cảng từ Ba Tây để trừng phạt vì Tư pháp nước này xét xử ông Bolsonaro. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio tiếc là Tối cao Pháp viện Ba Tây đưa ra một bản án "không công bằng".
Cuộc chiến chung quanh vụ xử cựu Tổng thống Bolsonaro chưa kết thúc. Thông tín viên của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) từ thủ đô Brasilia tường thuật:
"Tòa đã đưa ra những phán quyết nghiêm khắc cho một vụ xử mang tính biểu tượng này. Cựu Tổng thống Jair Bolsonaro lãnh án 27 năm tù, cựu phó Tổng thống Ba Tây Braga Netto, người đứng liên danh với ông hồi 2022, bị tuyên án 26 năm.
Đây là lần đầu tiên một cựu nguyên thủ quốc gia Ba Tây bị kết án với những tội danh nghiêm trọng như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên nhiều sĩ quan cao cấp khác trong quân đội phải đối mặt với Tư pháp. Còn 7 người nữa cũng bị đưa ra trước vành móng ngựa như Jair Bolsonaro. Theo lời báo cáo viên Tư pháp, Thẩm phán Alexandre de Moraes, các tội danh đã quá rõ ràng. Theo ông, "Jair Bolsonaro đứng đầu một tổ chức tội phạm, và tổ chức này đơn giản là đã tìm cách chiếm đoạt quyền lực".
Bốn vị Thẩm phán ủng hộ việc kết án cựu Tổng thống Bolsonaro, một người bỏ phiếu chống. Đó là lá phiếu của Thẩm phán Luiz Fux. Cho dù là việc này trái ngược với chính lá phiếu cũng của vị Thẩm phán này. Năm 2024, trong vụ xử những người đã tấn công các cơ quan chính phủ tại thủ đô Brasilia hôm 8/1/2023, Thẩm phán Fux đã bỏ phiếu kết án các bị cáo. Nhưng lần này ông lại cho rằng, "chưa có đủ bằng chứng" về những tội danh của Bolsonaro.
Phe cực hữu lập tức khai thác lập luận này. Luật sư của cựu Tổng thống Ba Tây đệ đơn kháng cáo, phản bác Tối cao Pháp viện đã đưa ra một bản án mà theo bên bào chữa cho ông Bolsonaro là "quá mức".
Cuộc chiến Tư pháp vẫn tiếp tục tại Quốc hội do các dân biểu đang thảo luận một đạo luật ân xá cho tất cả những người bị cáo buộc âm mưu đảo chính".

Hàng Không Mẫu Hạm Phúc Kiến Hiện Đại Nhất của Trung Quốc Đi Qua Eo Biển Đài Loan


(Hình AP - Pu Haiyang: Hàng không mẫu hạm "Phúc Kiến" của Trung Quốc thực hiện chuyến thử nghiệm trên biển đầu tiên ngày 1/5/2024. Ảnh do Tân Hoa Xã công bố ngày 8/5/2024.)
-Ngày 12/9/2025 Bắc Kinh thông báo, hàng không mẫu hạm Phúc Kiến, tàu hiện đại nhất và mới nhất của Trung Quốc, đã đi qua eo biển Đài Loan trong một cuộc "thử nghiệm" trước khi chính thức đi vào hoạt động dự trù vào cuối năm 2025.
Hãng tin Pháp AFP trích dẫn thông cáo của Hải quân Trung Quốc cho biết, hàng không mẫu hạm Phúc Kiến "gần đây đã đi qua eo biển Đài Loan để hướng tới vùng Biển Đông" với nhiệm vụ "tiến hành các cuộc thử nghiệm khoa học và thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện". Đây là "một hoạt động bình thường trong quá trình thiết kế hàng không mẫu hạm và không nhắm vào bất kỳ mục tiêu cụ thể nào".
Phía Nhật Bản đã theo dõi hoạt động của tàu Phúc Kiến. Thông cáo của bộ Quốc Phòng Nhật Bản cho biết, tàu Phúc Kiến, được hai tàu khu trục hộ tống, đã tiến thẳng về phía "Tây-Nam, cách quần đảo Senkaku khoảng 200 km về hướng Tây-Bắc". Quần đảo Senkaku ở phía Đông-Bắc Đài Loan – mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Đây là nơi Bắc Kinh và Tokyo cùng khẳng định chủ quyền. Hải cảnh Trung Quốc sáng nay cho biết đã "tuần tra" ở khu vực Điếu Ngư/Senkaku.

Theo ghi nhận của chuyên gia nghiên cứu về Hải quân Trung Quốc, Collin Koh, học viện S. Rajaratnam School of International Studies -RSIS tại Singapore, như tất cả các hàng không mẫu hạm trước đây của Trung Quốc, Phúc Kiến cũng phải đi qua eo biển Đài Loan. Đây là một hoạt động mang tính "biểu tượng" đồng thời thể hiện "sự trỗi dậy của một cường quốc quân sự và cũng là một cường quốc về hàng hải".
Về phía Đài Loan, phản ứng đầu tiên là loan báo "giám sát đầy đủ tình hình" và đã có những "phản ứng phù hợp".
Thông tấn xã AFP nhắc lại các hoạt động trong vùng eo biển Đài Loan đều rất nhạy cảm. Bắc Kinh xem Đài Loan là một phần "không thể tách rời" của Hoa Lục, không ngừng gia tăng áp lực về quân sự, ngoại giao, kinh tế và không loại trừ khả năng "thâu tóm hòn đảo này bằng sức mạnh quân sự".
Hàng không mẫu hạm Phúc Kiến là hàng không mẫu hạm "lớn nhất" của Trung Quốc, được trình làng vào năm 2022 và đã bắt đầu tham gia một số hoạt động trong giai đoạn "thử nghiệm" từ 2024.

Phi Luật Tân Phản Đối Trung Quốc Lập Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên ở Bãi Cạn Scarborough


(Hình AFP - Jam Sta Rosa: Bãi cạn Scarborough chụp từ trên cao, ngày 15/2/2024.)
-Hôm 10/9/2025, Trung Quốc đã thông qua kế hoạch thiết lập một khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia tại bãi cạn Scarborough ở biển Đông, khu vực có tranh chấp chủ quyền với Phi Luật Tân. Sáng 11/9, Bộ Ngoại giao Phi Luật Tân đã mạnh mẽ lên án hành động của Bắc Kinh là "một cái cớ để chiếm đóng sau này".
Bản đồ mà Trung Quốc đính kèm với thông báo cho thấy khu bảo tồn bao phủ gần như toàn bộ phía Đông-Bắc của hòn đảo, với diện tích lên tới hơn 3.500 ha. Vào cuối năm 2024, Trung Quốc cũng đã công bố một tọa độ địa lý cho bãi cạn Scarborough, (mà Trung Quốc gọi là đảo Hoàng Nham và Phi Luật Tân gọi là Panatag), nhằm củng cố tuyên bố chủ quyền.
Trung Quốc khẳng định việc thiết lập khu bảo tồn thiên nhiên "là biện pháp quan trọng nhằm bảo vệ sự đa dạng, ổn định và bền vững của hệ sinh thái tự nhiên tại đảo Hoàng Nham", theo trích dẫn từ Bloomberg. Cục Lâm nghiệp quốc gia Trung Quốc cho biết mục tiêu chính là bảo tồn hệ sinh thái rạn san hô tại đó.

Phi Luật Tân đã phản đối mạnh mẽ hành động mà họ xem là "bất hợp pháp" của Trung Quốc. Manila cáo buộc Bắc Kinh xâm phạm quyền và lợi ích của Phi Luật Tân ở Biển Đông. Trong thông cáo sáng 11/9, được thông tấn xã Reuters trích dẫn, Cố vấn An ninh Quốc gia Phi Luật Tân, Eduardo Año, khẳng định hành động của Trung Quốc "không hẳn là bảo vệ môi trường mà chủ yếu là biện minh cho việc kiểm soát một khu vực vốn là một phần lãnh thổ và vùng biển của Phi Luật Tân". Bộ Ngoại giao Phi Luật Tân kêu gọi Trung Quốc tôn trọng chủ quyền và quyền tài phán của Phi Luật Tân, kiềm chế, rút lại quyết định của mình ngay lập tức.
Theo luật Trung Quốc, khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia có thể được chia thành khu vực cấm tuyệt đối, khu vực đệm chỉ cho phép các hoạt động nghiên cứu khoa học và khu vực thực nghiệm cho phép nghiên cứu và tham quan. Bất kỳ người ngoại quốc nào muốn đến thăm khu bảo tồn quốc gia đều phải xin phép chính quyền Trung Quốc.
Tại khu vực bãi cạn Scarborough, các cuộc đối đầu giữa tàu Trung Quốc và Phi Luật Tân thường xuyên xảy ra trong những năm gần đây, do cả hai bên đều nỗ lực khẳng định chủ quyền đối với vùng lãnh thổ này. Vào tháng 8, hai tàu của Trung Quốc đã đâm nhau khi cố ngăn chặn một tàu Tuần duyên Phi Luật Tân đến gần bãi cạn Scarborough.

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


(AFP/RFI) – Hoa Kỳ truy lùng thủ phạm bắn chết Charlie Kirk. Hôm 11/9/2025, nhà chức trách Hoa Kỳ đang truy lùng ráo riết thủ phạm đã bắn chết nhà hoạt động trẻ Charlie Kirk, một nhân vật rất trung thành với Tổng thống Donald Trump. Kirk đã trúng đạn hôm 10/9, khi đang phát biểu tại khuôn viên một trường Đại học ở tiểu bang Utah. Tổng thống Trump cáo buộc "cánh cực tả" phải chịu trách nhiệm trong vụ sát hại "một tử vì đạo cho sự thật và tự do", đồng thời ông ra lệnh treo cờ rủ trên toàn nước Mỹ. Đối với Thống đốc Cộng hòa của tiểu bang Utah, Spencer Cox, đây là một vụ "ám sát chính trị". Cựu Tổng thống Dân chủ Joe Biden đã kêu gọi "kiểu bạo lực này phải chấm dứt ngay lập tức".
(AFP/RFI) – Nepal: Cựu lãnh đạo Tối cao Pháp viện có thể trở thành tân Thủ tướng. Hôm 11/9/2025, Tổng thống Nepal, ông Ramchandra Paudel bảo đảm sẽ tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay nhanh nhất có thể, sau khi Thủ tướng nước này từ chức do các vụ bạo động gần đây. Tên của nhiều nhân vật đã được đưa ra, một số nguồn tin nêu ra khả năng cựu lãnh đạo Tòa Bảo hiến có thể làm tân lãnh đạo chính phủ. Cuộc biểu tình bắt đầu từ thứ Hai (8/9) lên án việc chính phủ cấm mạng xã hội và phản đối nạn tham nhũng. Cuộc huy động của quần chúng đã lan rộng, với sự trấn áp bạo lực của cảnh sát, khiến 19 người thiệt mạng. Nhiều tòa nhà của chính phủ, trong đó có Quốc hội, đã bị người biểu tình đốt cháy. Cảnh sát cũng cho biết 13 500 tù nhân đã lợi dụng hỗn loạn để trốn thoát, chỉ khoảng 200 người đã bị bắt lại.

(AFP/RFI) – Con gái Kim Jong Un: Người kế thừa tiềm năng của chế độ? Hôm 11/9/2025, Cơ quan Tình báo Nam Hàn (NIS) cho rằng con gái của lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un, cô Kim Ju Ae dường như đang củng cố vị thế người kế nhiệm sau chuyến đi Bắc Kinh hồi đầu tháng Chín vừa qua. Sự xuất hiện của Kim Ju Ae bên cạnh cha trong các cuộc gặp với hai nguyên thủ Nga và Trung Quốc tại Bắc Kinh đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới. Giới chuyên gia cho rằng người thiếu nữ này từ lâu đã được xem như là người kế thừa Kim Jong Un, dù rằng, theo như lời đồn đãi, cô có một người anh trai lớn lên trong vòng bí mật và dường như đã bị gạt ra khỏi vòng quyền lực.
(AFP/RFI) – NASA hạn chế khoa học gia Trung Quốc tiếp cận các chương trình không gian. Trả lời qua mail hôm 10/9/2025, Cơ quan Hàng không và Không gian Hoa Kỳ (NASA) khẳng định cơ quan này "đã có những biện pháp nội bộ liên quan đến các công dân Trung Quốc, bao gồm hạn chế quyền tiếp cận các cơ sở, các trang thiết bị cũng như các mạng lưới của NASA nhằm bảo đảm an ninh cho các nghiên cứu của cơ quan này". Tuyên bố của NASA xác nhận thông tin do hãng Bloomberg đưa ra, theo đó việc tuyển dụng công dân Trung Quốc đã bị cấm từ lâu, nhưng các nhà khoa học Trung Quốc đã được Hoa Kỳ cấp thị thực vẫn có thể làm việc trong một số chương trình nhất định với tư cách là nhà thầu phụ, sinh viên hay đối tác Đại học. Biện pháp mới này được đưa ra vào lúc căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc gia tăng kể từ khi ông Donald Trump trở lại cầm quyền.

(AFP/RFI) – Luân Đôn bãi chức Ðại sứ Anh tại Hoa Kỳ. Ngày 11/9/2025, Bộ Ngoại giao Anh thông báo cách chức Ðại sứ Anh tại Hoa Kỳ, ông Peter Mandelson, với lý do ông có liên quan đến tội phạm tình dục người Mỹ Jeffrey Epstein. Theo giải thích của Bộ Ngoại giao Anh, các thư điện tử trao đổi giữa thành viên 71 tuổi của Công Đảng và nhà tài chánh người Mỹ được tiết lộ trong tuần cho thấy "mức độ sâu rộng trong mối quan hệ giữa Peter Mandelson với Jeffrey Epstein khác biệt đáng kể so với những gì được biết đến vào thời điểm bổ nhiệm". Anh Quốc có quyết định nhạy cảm này vào thời điểm chỉ còn vài ngày nữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có chuyến thăm cấp chính phủ đến Luân Đôn.
(AFP/RFI) – Hoa Kỳ thông qua hợp đồng 1 tỉ Mỹ kim bán phi đạn cho Phần Lan. Ngày 10/9/2025, trong một thông cáo, Cơ quan Hợp tác vì Quốc phòng và An ninh Hoa Kỳ (DSCA), cho biết hợp đồng bán phi đạn không đối không tiên tiến cùng các trang thiết bị đi kèm trị giá hơn 1 tỉ Mỹ kim cho Phần Lan đã được phê duyệt. Thông cáo khẳng định "thương vụ này sẽ giúp cải thiện năng lực của Phần Lan để đối phó với mối đe dọa hiện nay cũng như trong tương lai, khả năng liên tác chiến của Phần Lan với quân đội Mỹ và các quân đội đồng minh khác". Cũng theo cơ quan này, hợp đồng bán "sẽ hậu thuẫn các mục tiêu đối ngoại và an ninh quốc gia Mỹ". Thỏa thuận bán vũ khí này giờ còn phải chờ được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua.

(AFP/RFI) – Mễ Tây Cơ dự trù tăng 50% thuế quan đối với xe hơi nhập từ Trung Quốc. Trước áp lực từ Hoa Kỳ, chính phủ Mễ Tây Cơ đã đưa ra một Dự luật hôm 10/9/2025, đề xuất tăng mức thuế quan đối với xe điện Trung Quốc lên 50%, so với mức hiện nay từ 15% đến 20%. Ngoài ra, lĩnh vực may mặc, tùy theo sản phẩm cũng đánh thuế từ 10% đến 50%, thay vì mức tối đa hiện nay là 30%. Theo Bộ Kinh tế Mễ Tây Cơ, dự luật này nhằm "bảo vệ các ngành công nghiệp chiến lược trong nước, thay thế hàng nhập cảng từ Á Châu bằng hàng sản xuất trong nước" và "cải thiện cán cân thương mại của Mễ Tây Cơ".
(AFP/RFI) – Cuba mất điện cục bộ. Hôm 10/9/2025, chính quyền Cuba cho biết một vụ mất điện cục bộ đã xảy ra vào khoảng 9 giờ 15 sáng, theo giờ địa phương, do hệ thống bị mất kết nối tại một nhà máy điện lớn nhất cả nước. Công ty điện lực quốc gia đang cố khắc phục bằng cách thiết lập các mạch điện song song để cung cấp điện cho các ngành ưu tiên như bệnh viện. Đến tối hôm qua, chỉ khoảng 17% trong số 1,7 triệu dân của thủ đô Havana có điện nhờ các mạch song song này. Chính quyền chưa cho biết khi nào thì nguồn điện được khôi phục trên cả nước.

(AFP/RFI) – Tự do báo chí ở mức thấp nhất từ 50 năm qua. Đây là nội dung báo cáo về dân chủ do nhóm cố vấn International Idea, có trụ sở tại Stockholm (Thụy Điển) công bố hôm 11/9/2025. Tổng Thư ký Kevin Casas-Zamora đánh giá tình trạng tự do báo chí hiện nay là "đáng lo ngại". Tại hơn một nửa các quốc gia trên thế giới (54%), tự do báo chí, một trong năm chỉ số để xác định một nền Dân chủ, đã sụt giảm trong giai đoạn 2019-2024, mức sụt giảm mạnh nhất tính từ 50 năm qua. Tự do báo chí xuống cấp nghiêm trọng tại 43 nước trên khắp 5 châu lục, trong đó có 15 nước tại Phi Châu và 15 nước ở Âu Châu.
(AFP/RFI) – Căng thẳng Địa-Chính trị tiếp tục đẩy giá dầu tăng. Giá dầu thô cao trên thị trường thế giới tiếp tục tăng do những rủi ro Địa-Chính trị, nhất là sau vụ nhiều drone của Nga xâm nhập không phận Ba Lan bị đánh chặn và cuộc oanh kích của Do Thái chống Hamas trên lãnh thổ Qatar. Hôm 10/9/2025, Arne Lohmann Rasmussen, chuyên gia phân tích tại Global Risk Management, dự báo dầu thô có thể tiếp tục tăng giá trước khả năng Âu Châu và Hoa Kỳ ban hành các lệnh trừng phạt mới nhắm vào Nga. Hôm qua, giá dầu Brent Biển Bắc và West Texas Intermediate của Hoa Kỳ cho các đợt giao hàng tháng 11 và tháng 10/2025 đều tăng 1,66%, lần lượt ở các mức giá là 67,49 Mỹ kim và 63,67 Mỹ kim/thùng.

Không có nhận xét nào: