Tăng thuế quan : Mỹ để ngỏ khả năng triển hạn một lần nữa - Chính quyền Trump có thể không áp dụng việc tăng thuế quan ngay từ ngày 01/08/2025 đối với các nước đang đàm phán với Washington về một thỏa thuận thương mại mới. Theo bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, Washington để ngỏ khả năng gia hạn một lần nữa để có thể đạt được các thỏa thuận « tốt hơn » cho Mỹ. Trả lời đài Mỹ CNBC, hôm qua, 21/07/2025, bộ trưởng Tài chính Scott Bessent giải thích : « Chúng tôi sẽ không vội vàng chỉ vì muốn đạt được thỏa thuận » và quyết định triển hạn hay không tùy thuộc vào tổng thống Donald Trump. Bộ trưởng Tài chính Mỹ tin tưởng là mức thuế quan cao hơn sẽ gây áp lực buộc các nước « phải đạt được các thỏa thuận tốt hơn ».
<!>
Nếu điều này diễn ra thì đây là lần thứ hai chính quyền Trump triển hạn quyết định đơn phương tăng thuế quan, mà mức thuế xác định tùy theo từng nước, thường là với mức tăng hàng chục phần trăm. Kỳ hạn đầu tiên mà Washington đặt ra là ngày 09/07, tức hơn ba tháng sau ngày « Liberation Day » (mùng 2 tháng 4), ngày mà tổng thống Mỹ tuyên bố đơn phương áp « thuế đối ứng » với toàn thế giới.
Tuyên bố của bộ trưởng Thương Mại Mỹ được đưa ra trong bối cảnh đoàn đàm phán Ấn Độ vừa trở về nước, sau vòng đàm phán thứ 5 tại Mỹ hồi tuần trước. Các nguồn tin chính phủ, được Reuters trích dẫn, cho biết hy vọng về một thỏa thuận trước thời hạn ngày 1/8 « đang lùi xa ». Báo chí Ấn Độ hôm qua cho hay, vòng đàm phán tiếp theo sẽ diễn ra tại Ấn Độ « vào nửa cuối tháng 8 ».
Về phía Nhật, đại diện thương mại Ryosei Akazawa đã đến Washington hôm qua. Đây là chuyến công du Mỹ thứ 8 của ông trong vòng ba tháng vừa qua. Bộ trưởng Tài Chính Mỹ cũng vừa trở về từ Nhật hôm Chủ nhật,19/07. Trên đài truyền hình CNBC hôm qua, ông Scott Bessent cho biết Washington đang nỗ lực để đúc kết được với Tokyo « một thỏa thuận tốt nhất cho người Mỹ ».
Về Liên Âu, Reuters dẫn lời thủ tướng Đức Friedrich Merz, theo đó « các cuộc đàm phán về thuế quan hiện đang rất căng thẳng », và phía Mỹ « rõ ràng không sẵn sàng đồng ý về một thỏa thuận thuế quan cân bằng ».
Thượng đỉnh Mỹ - Philippines : Biển Đông và thuế quan là chủ đề trọng tâm
Hôm nay, tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ tiếp người đồng cấp Philippines Ferdinand Marcos Jr. tại Nhà Trắng. Ông Marcos là nhà lãnh đạo Đông Nam Á đầu tiên hội đàm với tổng thống Donald Trump nhiệm kỳ hai.
Thuế quan dự kiến sẽ nằm trong chương trình nghị sự, theo thư ký báo chí của Nhà Trắng Karoline Leavitt. Ông Trump đe dọa sẽ áp thuế 20% đối với hàng hóa Philippines từ ngày 1/8 trừ khi hai bên đạt được thỏa thuận.
Trước cuộc gặp tổng thống Marcos hôm qua tại Lầu Năm Góc, bộ trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth tái khẳng định cam kết duy trì « nền hòa bình dựa vào sức mạnh » tại khu vực, và hiệp ước phòng thủ Mỹ - Philippines bao hàm « các cuộc tấn công nhằm vào các lực lượng vũ trang, máy bay hoặc tàu thuyền của chính quyền, bao gồm cả Lực lượng Tuần duyên, ở bất cứ nơi nào tại Thái Bình Dương, bao gồm Biển Đông. »
Ngành tiền điện tử đạt giá trị thị trường 4000 tỷ USD
Ngành tiền điện tử đã đạt giá trị thị trường 4000 tỷ USD vào ngày Thứ Sáu (18/7), theo số liệu từ CoinGecko. Đây không chỉ là một con số, mà là một dấu mốc quan trọng cho thấy ngành này đã chuyển từ chỗ chỉ là một loại tài sản mới nổi, còn non trẻ, trở thành một thành phần cốt lõi trong hệ thống đầu tư toàn cầu.
Làn sóng lạc quan mới xuất hiện, sự rõ ràng về khung pháp lý tại các thị trường quan trọng, cùng với dòng vốn lớn từ các tổ chức tài chính, đã đẩy ngành tiền điện tử lên mức định giá cao kỷ lục.
Hạ viện Hoa Kỳ vào ngày Thứ Năm (17/7) đã thông qua một dự luật nhằm thiết lập khung pháp lý cho các loại tiền điện tử được neo giá với đồng USD — được gọi là stablecoin (tiền ổn định), và đã trình đạo luật này lên Tổng thống Donald Trump để ký thành luật.
“Sự ra đời của đạo luật do Tổng thống Trump [hậu thuẫn] đã đánh dấu một sự chuyển dịch thái độ đối với ngành tiền điện tử, tuy nhiên giới lập pháp vẫn đang giữ thái độ thận trọng,” ông Derren Nathan, Trưởng phòng nghiên cứu cổ phần của Hargreaves Lansdown, nhận định.
Các dân biểu Hạ viện cũng đã thông qua thêm hai đạo luật khác về tiền điện tử, chuyển tiếp lên Thượng viện để xem xét. Một đạo luật thiết lập khung pháp lý toàn diện cho tiền điện tử, trong khi đạo luật còn lại nhắm mục tiêu cấm Hoa Kỳ phát hành tiền kỹ thuật số ngân hàng trung ương (CBDC).
Cột mốc 4000 tỷ USD nhấn mạnh quãng đường phát triển vượt bậc của ngành này từ chỗ là một thị trường đầu cơ nhỏ lẻ bên lề. Với sự quan tâm ngày càng lớn từ các nhà quản lý tài sản, sự xuất hiện của các sản phẩm giao dịch trao đổi mới (ETP) và mức độ chấp nhận rộng rãi từ giới tiêu dùng cá nhân lẫn doanh nghiệp, tài sản kỹ thuật số đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong các cuộc thảo luận trong lĩnh vực tài chính toàn cầu.
Stablecoin — một loại tiền điện tử được thiết kế để giữ giá trị ổn định, thường được neo theo tỷ giá 1:1 với đồng USD — được giới giao dịch tiền điện tử sử dụng phổ biến để luân chuyển vốn giữa các mã tiền khác nhau. Việc sử dụng chúng đã tăng trưởng nhanh chóng trong vài năm gần đây, và những người ủng hộ cho rằng chúng có thể trở thành phương tiện để chuyển tiền tức thời.
“Đạo luật Genius sẽ đi vào lịch sử như một đạo luật đóng vai trò nền tảng trong tiến trình đưa tiền điện tử trở thành một loại tài sản [chính thức],” ông Chris Perkins, Chủ tịch CoinFund, phát biểu.
Các công ty niêm yết cũng đang tăng tốc phân bổ ngân quỹ vào bitcoin, với nhiều doanh nghiệp công khai đưa đồng tiền này vào bảng cân đối kế toán như một công cụ lưu trữ giá trị dài hạn.
Tổng giá trị thị trường của ngành hiện được ghi nhận ở mức 3920 tỷ USD, khi bitcoin — đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới — sụt giảm 1,8%.
Bitcoin đã vượt mốc 120.000 USD vào đầu tuần này, thiết lập một kỷ lục mới. Công ty môi giới Bernstein dự báo đồng tiền này có thể đạt 200.000 USD vào cuối năm 2025.
Ether, đồng tiền điện tử lớn thứ nhì, gần đây nhất đã tăng 4,5%, và giá trị của nó đã tăng hơn gấp đôi trong ba tháng qua.
Làn sóng tăng giá của tiền điện tử cũng thúc đẩy đà tăng trưởng của các cổ phiếu liên kết, với Coinbase (COIN.O) và Robinhood (HOOD.O) đạt mức cao lịch sử vào ngày Thứ Sáu (18/7).
Cổ phiếu của sàn giao dịch tiền điện tử gần đây tăng 1%, trong khi nền tảng giao dịch bán lẻ — cũng hỗ trợ giao dịch tiền điện tử — tăng 3%. Các cổ phiếu liên quan đến Ether cũng đồng loạt gia tăng.
Mỹ gấp rút phân phối 59.000 tấn lương thực viện trợ, bác tin thiêu huỷ
Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cho biết đang khẩn trương phân phối hàng chục ngàn tấn lương thực viện trợ trên toàn cầu, phản bác các báo cáo cho rằng Hoa Kỳ chuẩn bị thiêu hủy hàng trăm tấn hàng cứu trợ tồn kho trước khi kịp phân phát.
Theo số liệu chia sẻ với Fox News Digital, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ hiện có 59.305 tấn hàng hóa thực phẩm được lưu trữ trong các kho hàng trên khắp Hoa Kỳ và ngoại quốc.
“Mọi lô thực phẩm sẽ hết hạn trước tháng Mười năm 2026 đã được chúng tôi sắp xếp phân phối,” một viên chức cấp cao thuộc Bộ Ngoại Giao cho biết. “Ý kiến cho rằng chúng tôi đang lãng phí hàng tấn thực phẩm sắp hết hạn là hoàn toàn sai lầm.”
Bộ Ngoại Giao cho biết đã chấp thuận 44.422 tấn lương thực được chuyển giao hoặc tái phân bổ thông qua quan hệ đối tác với Chương Trình Lương Thực Thế Giới (WFP), Tổ Chức Cứu Trợ Công Giáo (Catholic Relief Services), Đoàn Thương Xót (Mercy Corps) và Khai Phá Những Biên Giới Mới Trong Nông Nghiệp (CNFA). Con số này bao gồm 30.000 tấn lương thực gần hết hạn đã được lên kế hoạch phân phối đến các khu vực khủng hoảng như Syria, Bangladesh và Sudan.
Ngoài ra, 12.000 tấn lương thực khác đang chờ tái phân bổ cuối cùng. Bộ Ngoại giao nói rằng sự chậm trễ này là do Văn phòng Quản lý và Ngân sách (OMB) tạm thời đình chỉ việc phân bổ ngân sách theo Điều Khoản II — một vấn đề mà giới chức cho biết hiện đã được giải quyết.
“Trong trường hợp có sự chậm trễ nào gây [trở ngại] cho hoạt động [phân phối lương thực], thì đó không phải là lỗi của Bộ Ngoại giao,” viên chức này nói. “Tất cả số lương thực sẽ hết hạn trong 16 tháng tới đều đã được [tính toán và bố trí].”
Viên chức này cũng bác bỏ các bản tin truyền thông gần đây, cho rằng việc giới truyền thông chỉ tập trung vào một phần rất nhỏ số lương thực sắp hết hạn đã làm sai lệch bức tranh tổng thể. “Một phần rất nhỏ — chưa đến 1% số lượng thực phẩm dự trữ của USAID — mà báo chí đề cập đến chỉ là một ngoại lệ, làm lu mờ một quá trình rất quy mô và có trật tự mà chúng tôi đã điều phối nhằm bảo đảm mọi lô hàng thực phẩm đều được quản lý một cách hữu hiệu và chiến lược.”
Lời biện minh công khai này được đưa ra sau khi nhiều cơ quan truyền thông loan tin rằng chính quyền Trump đã ra lệnh thiêu hủy khoảng 500 tấn lương thực khẩn cấp được lưu trữ tại Dubai do gần hết hạn.
Theo Reuters, trong số đó, 622 tấn đã được chuyển thành công đến các quốc gia như Syria, Bangladesh và Myanmar, còn 496 tấn — trị giá 793.000 USD — đã bị tiêu hủy, kèm thêm 100.000 USD chi phí xử lý.
Sự cố này xảy ra trong khuôn khổ tái cấu trúc sâu rộng hơn nữa chính sách viện trợ nước ngoài của Hoa Kỳ. Đầu tháng Bảy, chính quyền Trump chính thức giải thể USAID, chuyển toàn bộ thẩm quyền về các chương trình phát triển và nhân đạo sang Bộ Ngoại Giao. Sự chuyển giao này đi kèm với những nỗ lực cắt giảm hàng tỷ USD viện trợ ngoại quốc.
Một đợt tạm ngưng viện trợ hồi tháng Giêng từng khiến Cựu Thanh Tra Bộ Ngoại Giao cảnh báo rằng số lương thực viện trợ trị giá 500 triệu USD có nguy cơ hết hạn. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao cho hay viện trợ hiện đã được khôi phục trở lại theo mô hình mới.
Với việc USAID bị giải thể, Bộ Ngoại Giao nay chịu trách nhiệm quản trị các chương trình viện trợ quy mô lớn và đang chịu sức ép phải thực hiện hiệu quả. Giới lập pháp và các tổ chức cứu trợ đang theo dõi sát sao liệu lương thực tái phân bổ có đến được tay những người đang cần hay không.
Các Dân biểu thuộc Đảng Dân Chủ đã khai thác các bản tin về việc thiêu hủy này trong các phiên điều trần trước Quốc hội trong tuần qua, cáo buộc chính quyền Trump đã quay lưng lại với các nhu cầu nhân đạo cấp bách. Các báo cáo này được công bố lần đầu tiên trên tờ The Atlantic.
Đầu tháng này, Ngoại Trưởng Marco Rubio đã phác thảo tầm nhìn của chính quyền về viện trợ nước ngoài, cho hay ông đang từ bỏ cái gọi là “mô hình từ thiện” để thay thế bằng phương cách khuyến khích tăng trưởng và tự lực cho các quốc gia đang phát triển.
“Chúng ta sẽ ưu tiên cho những quốc gia chứng tỏ được năng lực và ý chí tự [nâng đỡ] chính mình,” ông Rubio viết, “và sẽ tập trung nguồn lực của chúng ta vào những lĩnh vực nơi chúng có thể tạo ra hiệu ứng nhân rộng và thúc đẩy khu vực tư nhân đầu tư bền vững — kể cả các công ty Hoa Kỳ — và đầu tư toàn cầu.”
Chính sách tiếp cận mới này được thiết kế nhằm nhấn mạnh thương mại và đầu tư hơn là viện trợ trực tiếp, đồng thời giúp Hoa Kỳ đối phó hữu hiệu hơn với ảnh hưởng đang ngày càng gia tăng của Trung Quốc trên toàn cầu.
Ukraina thông báo vòng đàm phán hòa bình thứ ba với Nga tại Istanbul
Trong bối cảnh Nga tiếp tục ồ ạt tấn công Ukraina, hôm qua, tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo vòng đàm phán tiếp theo với Nga, dự trù diễn ra vào thứ Tư, ngày 23/07 ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn 3 năm qua.
Hôm nay, ông Zelensky cho biết là cựu bộ trưởng Quốc Phòng, ông Roustem Oumerov, hiện là thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraina, dẫn đầu phái đoàn của Kiev trong cuộc đàm phán này. Theo AFP, phía Nga vẫn chưa xác nhận thông tin nhưng phát ngôn viên điện Kremlin, Dmitri Peskov, hôm qua, đã cho biết « sẵn sàng » đàm phán tiếp với Kiev, đồng thời khẳng định « còn nhiều thứ phải làm » để đạt được tiến triển do hai bên có đề xuất trái ngược nhau. Nguồn tin chính thức từ Thổ Nhĩ Kỳ của AFP đã xác nhận rằng cuộc gặp sẽ diễn ra tại Istanbul.
Từ Kramatork, thông tín viên Emmanuelle Chaze cho biết thêm thông tin :
« Đây là vòng đàm phán thứ ba trực tiếp giữa Nga và Ukraina. Nếu trên chiến trường, người Ukraina không ảo tưởng về lệnh ngừng bắn sắp tới, thì tổng thống Ukraina thông báo 3 ưu tiên tại Istanbul. Đầu tiên là các thỏa thuận mới về trao đổi tù binh và thi hài của các thường dân và binh sĩ thiệt mạng trên chiến trường. Tiếp theo là việc đưa khoảng 20 000 trẻ em bị Nga cưỡng bức đưa đi, trở về Ukraina. Cuối cùng là tổ chức một cuộc gặp trực tiếp giữa Volodymyr Zelensky và Vladimir Putin. Lời mời hẹn gặp gửi đến Kremlin hiện vẫn chưa có phản hồi nào.
Thông báo về vòng đàm phán mới diễn ra trong bối cảnh ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot tiếp tục chuyến thăm ở Kiev từ hôm qua. Lãnh đạo ngoại giao Pháp đã gặp tổng thống Ukraina và đồng cấp Andriy Sybiha, trước khi đến thăm nhà máy điện hạt nhân Tchernobyl. Tại đây, ông Barrot đã lên án những hậu quả không có giới hạn của cuộc chiến và cuộc tấn công bằng drone của Nga vào tháng Hai vừa qua.
Nhân chuyến thăm này, ngoại trưởng Pháp tái khẳng định ủng hộ với Kiev, đồng thời xác nhận rằng các doanh nghiệp Pháp quan tâm đến việc đầu tư vào sản xuất chung các thiết bị quân sự, đặc biệt là các drone.
Mặc dù thông tin về cuộc đàm phán được đưa ra, nhưng tối qua, theo AP, Nga tiếp tục tấn công vào nhiều thành phố ở Ukraina, tại vùng Sumy, Odesa và cả Kramatorsk. Hai cuộc gặp trước đó giữa phái đoàn của Kiev và Matxcơva, vào tháng Năm và tháng Sáu vừa qua, với sự can thiệp của tổng thống Mỹ, không mang lại nhiều kết quả về lệnh ngừng bắn mà chỉ cho phép trao đổi tù nhân và thi thể của binh sĩ tử trận.
Anh - Đức sẽ cấp thêm 220.000 đạn pháo và nhiều drone cho Ukraina
Vào lúc Nga và Ukraina đang hướng tới vòng đàm phán thứ ba, Anh Quốc và Đức hôm qua 21/07/2025 thông báo tham gia vào một dự án chung để cung cấp cho Kiev khoảng 220.000 đạn pháo có thể dùng cho xe tăng phòng không Gepard mà quân đội Ukraine sử dụng và nhiều drone.
Theo AFP, thông báo của bộ trưởng Quốc Phòng Anh John Healy và đồng nhiệm Đức Boris Pistorius được đưa ra đầu cuộc họp trực tuyến của nhóm Ramstein vào hôm qua. Phía Đức khẳng định sẽ chuyển cho Ukraina 5 hệ thống phòng không Patriot trong thời hạn sớm nhất có thể.
Về phía Anh, Luân Đôn kêu gọi các đồng minh của Kiev tiến hành một « chiến dịch 50 ngày » để tăng cường, củng cố viện trợ quân sự cho Ukraina và thúc đẩy Matxcơva đàm phán ngưng bắn trước hạn chót mà tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề ra cho chính quyền Putin.
Trong 2 tháng qua, Anh đã chuyển giao số tên lửa phòng không và đạn pháo trị giá gần 150 triệu bảng Anh (173,2 triệu euro) cho Kiev. Luân Đôn cam kết chi 700 triệu bảng Anh (808,2 triệu euro) để mua đạn dược cho Ukraina trong năm 2025.
Anh trừng phạt thêm 135 tàu trong « hạm đội tàu ma » của Nga
Cũng theo AFP, Anh cũng đã công bố lệnh trừng phạt mới đối với 135 tàu bị nghi ngờ là thuộc « hạm đội tàu ma » mà Nga sử dụng để lách lệnh trừng phạt của quốc tế, nhằm xuất khẩu dầu. Hai công ty tham gia vận chuyển dầu cũng là mục tiêu bị nhắm tới. Theo bộ Ngoại Giao Anh, « hạm đội tàu ma » của Nga vận chuyển bất hợp pháp lượng hàng trị giá 24 tỷ đô la kể từ đầu năm 2024 đến nay. Tổng cộng, có hơn 400 tàu đã bị Luân Đôn trừng phạt kể từ khi nổ ra chiến tranh Ukraina.
Israel tiếp tục mở rộng tấn công Gaza bất chấp lời kêu gọi ngừng bắn của 25 quốc gia
Trong một tuyên bố chung được công bố hôm qua, 21/07/2025, 25 quốc gia, trong đó có Anh, Pháp, Nhật, đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại dải Gaza, nhằm chấm dứt « nỗi thống khổ của người dân Gaza ». Lời kêu gọi được đưa ra vào lúc Israel mở rộng chiến dịch quân sự tại Gaza, bị phong tỏa từ gần 2 năm qua.
Tuyên bố chung lên án việc chính phủ Israel từ chối cung cấp viện trợ nhân đạo thiết yếu cho người dân, khiến « nỗi đau khổ của người dân ở Gaza đã lên đến một đỉnh điểm mới », theo trích dẫn của AFP. Hôm qua, phát ngôn viên của tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cho biết ông Antonio Guterres bày tỏ « kinh hoàng » trước tình hình nhân đạo ở Gaza. Cơ quan phụ trách về người tị nạn Liên Hiệp Quốc (UNRWA) cũng bày tỏ mối lo ngại về tình trạng suy dinh dưỡng ngày càng gia tăng ở lãnh thổ Palestine và kêu gọi « dỡ bỏ lệnh phong tỏa và cho viện trợ nhân đạo vào khu vực này ».
Bất chấp các lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế, Israel tiếp tục mở rộng cuộc tấn công ở Gaza, vào những nơi quân đội Israel chưa từng đến trong hơn 21 tháng chiến tranh, như tại Deir El-Balah và ra lệnh cho người dân sơ tán. Sáng nay, lực lượng phòng vệ dân sự tại Gaza cho biết thêm 15 người đã bỏ mạng trong cuộc tấn công của Israel.
Hôm qua, Tổ chức Y tế Thế Giới WHO đã lên án các cuộc tấn công của Israel vào nhiều cơ sở của tổ chức này tại Gaza. Lãnh đạo của WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, trên mạng xã hội X, tố cáo lính Israel đã đi vào nhà của các nhân viên làm việc cho tổ chức Liên Hiệp Quốc này, « buộc những phụ nữ và trẻ em phải đi di tản bằng đường bộ, những nhân viên nam giới và thành viên của gia đình họ, thì bị còng tay, lột đồ, bị thẩm vấn ngay tại chỗ và bị khống chế bằng súng ».
Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot hôm nay đã kêu gọi cho phép báo chí tự do, độc lập có thể vào Gaza để đưa tin về những gì đang xảy ra tại đây. Tổ chức nhà báo (SDJ) của Pháp và hãng tin AFP hôm qua, đã đăng tải một thông cáo kêu gọi can thiệp vào Gaza ngay lập tức, nếu không các cộng tác viên, nhà báo ảnh cuối cùng của hãng tin này, là những người ở Gaza, cũng sẽ sớm phải bỏ mạng.
Trong khi đó, đại sứ Hoa Kỳ tại Israel, trên mạng xã hội X bình luận rằng « thật kinh hãi ! 25 quốc gia gây sức ép với Israel để ủng hộ những kẻ man rợ Hamas
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét