Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 1 tháng 7, 2025

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 1/7/2025 - My Loan


Thủ tướng Netanyahu cảm ơn sự ủng hộ của Tổng thống Trump Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ca ngợi Tổng thống Donald Trump vì đã ủng hộ ông chiến đấu chống lại cái mà tổng thống gọi là “cuộc săn phù thủy chính trị” nhằm làm suy yếu sự lãnh đạo của Israel. Ông Netanyahu đồng thời nhắc lại lời kêu gọi “Làm Trung Đông vĩ đại trở lại”.Hôm Chủ Nhật (29/6), Thủ tướng Netanyahu đã trả lời Tổng thống Trump qua ứng dụng X, cảm ơn tổng thống và tuyên bố, “cùng nhau, chúng ta sẽ làm Trung Đông vĩ đại trở lại!”
<!>
Bình luận nêu trên được đưa ra sau bài đăng của Tổng thống Trump trên Truth Social, trong đó lên án tiến trình tư pháp của Israel và kêu gọi hủy bỏ phiên tòa đang diễn ra đối với ông Netanyahu.

“Thật kinh khủng khi họ đang làm điều đó ở Israel với ông Bibi Netanyahu. Ông ấy là một Người hùng thời Chiến, và là một Thủ tướng đã làm việc tuyệt vời với Hoa Kỳ để mang lại Thành công Lớn trong việc loại bỏ mối đe dọa hạt nhân nguy hiểm ở Iran”, Tổng thống Trump viết.

Nhấn mạnh những nỗ lực liên tục của ông Netanyahu nhằm đảm bảo việc phóng thích các con tin Israel bị Hamas bắt giữ, Tổng thống Trump chỉ trích các cáo buộc chống lại thủ tướng Israel, tuyên bố rằng: “Làm sao có thể có chuyện Thủ tướng Israel bị buộc phải ngồi trong Phòng xử án suốt ngày mà KHÔNG vì bất cứ điều GÌ (Xì gà, Búp bê Bugs Bunny, v.v.). Đây là một CUỘC SĂN PHÙ THỦY CHÍNH TRỊ, rất giống với Cuộc săn phù thủy mà tôi đã buộc phải chịu đựng”.

Sau đó, ông cảnh báo vụ việc có thể gây gián đoạn nghiêm trọng đến các cuộc đàm phán.

“Sự nhạo báng ‘Công lý’ này sẽ can thiệp vào cả các cuộc đàm phán với Iran và với Hamas. Nói cách khác, đó là SỰ ĐIÊN RỒ khi làm những gì mà các công tố viên ngoài tầm kiểm soát đang làm với ông Bibi Netanyahu”, Tổng thống Trump viết.

Tổng thống Trump đã nhắc đến khoản đầu tư sâu rộng của Hoa Kỳ vào an ninh của Israel và tuyên bố: “Chúng tôi sẽ không chấp nhận điều này”.

“Chúng ta vừa có một Chiến thắng Vĩ đại với Thủ tướng Bibi Netanyahu ở vị trí lãnh đạo — Và điều này [xét xử thủ tướng Israel] sẽ làm hoen ố Chiến thắng của chúng ta rất nhiều. HÃY ĐỂ BIBI ĐI, ÔNG TA CÓ MỘT CÔNG VIỆC QUAN TRỌNG PHẢI LÀM!” ông Trump kết luận.

Hồi tuần trước, Tổng thống Trump lần đầu tiên thúc giục các công tố viên Israel chấm dứt phiên tòa xét xử ông Netanyahu sau chiến thắng chung Israel và Hoa Kỳ trong Chiến tranh 12 ngày với Iran. Ông Trump lưu ý rằng nhiều cáo buộc đã bắt đầu sụp đổ.

Hôm Chủ Nhật (29/6), một tòa án Israel đã hoãn phiên tòa xét xử tham nhũng đang diễn ra đối với Thủ tướng Netanyahu thêm một tuần. Động thái này của tòa diễn ra ngay sau khi Tổng thống Trump tiếp tục yêu cầu chấm dứt vụ án, dù không có mối liên hệ chính thức nào được công nhận giữa tuyên bố của ông Trump và quyết định của tòa.

Hội nghị quốc tế tài trợ phát triển toàn cầu khai mạc tại Tây Ban Nha vắng bóng Mỹ


Theo sáng kiến của Liên Hiệp Quốc, từ hôm nay 30/07/2025 và trong vòng 4 ngày, khoảng 50 nguyên thủ và lãnh đạo chính phủ các nước cùng 4000 đại diện xã hội dân sự và chuyên gia các định chế tài chính quốc tế chủ chốt, tham dự Hội nghị về tài trợ phát triển toàn cầu, tại Séville, miền nam Tây Ban Nha, trong bối cảnh khủng hoảng toàn cầu, nhiều nước giàu cắt giảm viện trợ, đặc biệt là Mỹ, nước không tham dự hội nghị lần này.

Mục tiêu của hội nghị có tên viết tắt FfD4, lần thứ 4 kể từ năm 2002, là tìm kiếm giải pháp cho các nước phương Nam đang « thiếu hụt 4.000 tỷ đô la mỗi năm » để đạt các mục tiêu phát triển bền vững, theo đánh giá của Liên Hiệp Quốc.

Trong số lãnh đạo các nước tham dự có nguyên thủ Pháp Emmanuel Macron, tổng thống Senegal, Colombia. Hoa Kỳ không cử đại diện nào tham dự. Thực ra, từ giữa tháng 6, Washington đã cho biết không tham gia với lý do văn kiện hội nghị xâm phạm chủ quyền của Mỹ.

Hội nghị diễn ra vào lúc viện trợ phát triển quốc tế gặp rất nhiều khó khăn. Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định cắt 83% nguồn tài trợ cho các chương trình nước ngoài của cơ quan viện trợ phát triển Mỹ USIAD. Trong khi đó các nước như Pháp, Anh, Đức cũng đề cắt giảm đóng góp cho viện trợ phát triển.

Với 63 tỷ đô la viện trợ nước ngoài trong năm 2024, Hoa Kỳ từng là nhà tài trợ chính cho nhiều chương trình phát triển, nhân đạo cũng như các tổ chức phi chính phủ.

Tổ chức phi chính phủ Oxfam, hôm thứ Sáu tố cáo : « Chính phủ các nước giàu đang cắt giảm viện trợ phát triển lớn nhất kể từ năm 1960 », khiến các nước phương Nam gặp nhiều khó khăn cho phát triển. Đối với các nước nghèo, tình hình càng trở nên nhạy cảm hơn khi nợ công tăng vọt kể từ cuộc khủng hoảng Covid-19. Theo Liên Hiệp Quốc, nợ của các nước kém phát triển nhất đã tăng gấp ba lần trong 15 năm và 3,3 tỷ người đang sống ở các nước chi nhiều tiền để trả nợ hơn là cho y tế hoặc giáo dục.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres kêu gọi nhìn thẳng vào sự thật: « Nhiều cam kết chưa được thực hiện », trong khi « thế giới đang phải đối mặt với những cú sốc lớn khiến những thách thức về tài chính trở nên khó giải quyết hơn ».

Hội nghị sẽ đưa ra một « Cam kết Sevilla » dài 38 trang, mang tính chính trị nhưng không ràng buộc pháp lý, gây thất vọng cho nhiều tổ chức phi chính phủ.

Canada hủy thuế dịch vụ số, hy vọng nối lại thương lượng thuế quan với Mỹ


Chính phủ Canada ngày 29/06/2025 thông báo hủy bỏ thuế dịch vụ số nhắm vào các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ, hy vọng nối lại đàm phán để đạt thỏa thuận thương mại với Washington. Quyết định này được đưa ra chỉ hai ngày sau khi tổng thống Mỹ Donald Trump đơn phương chấm dứt đối thoại, gọi sắc thuế của Canada là “một cú đánh trực diện và rõ ràng” vào nước Mỹ.

Theo AFP, trong thông cáo, bộ trưởng Tài Chính Canada François-Philippe Champagne cho biết, thuế dịch vụ số, gọi tắt là TSN, sẽ được rút lại. Thuế này vốn dự kiến áp dụng từ ngày 01/07, với mức 3% trên doanh thu từ quảng cáo trực tuyến, nền tảng thương mại điện tử, mạng xã hội và dữ liệu người dùng.

Các doanh nghiệp bị ảnh hưởng chủ yếu là các tập đoàn khổng lồ công nghệ của Mỹ như Google, Apple, Meta, Amazon và Microsoft. Những công ty này vẫn bị cáo buộc tránh né nghĩa vụ thuế thông qua mô hình kinh doanh phi vật chất.

Trên mạng xã hội X, bộ trưởng Champagne cho rằng “việc hủy bỏ thuế TSN sẽ giúp thúc đẩy tiến trình đàm phán" với mục tiêu đạt được một thỏa thuận thương mại mới với Mỹ trước ngày 21/07.

Tuy nhiên, phía Mỹ vẫn chưa đưa ra phản ứng chính thức. Trước đó, trên mạng Truth Social, ông Trump đã gọi TSN là ''bê bối” và dọa sẽ áp thuế đáp trả Canada trong vòng 7 ngày. Tình hình càng thêm căng thẳng khi thủ tướng Canada Mark Carney cam kết tiếp tục theo đuổi các cuộc đàm phán “vì lợi ích cao nhất của người dân Canada”.

Từ khi Donald Trump quay lại Nhà Trắng hồi đầu năm nay, chính quyền Mỹ đã liên tục đe dọa áp thuế mới lên hàng nhập khẩu từ Canada, đặc biệt là trong các lĩnh vực nhạy cảm như ô tô, thép và nhôm. Quan hệ giữa hai nước láng giềng trở nên sóng gió hơn dưới nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump, khi ông từng nhiều lần đề xuất sát nhập Canada thành bang thứ 51 của Hoa Kỳ.

Hiện cả Canada, Mỹ và Mêhicô đều là thành viên của hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ. Việc rút lại thuế TSN được xem là một bước lùi chiến lược của Ottawa, nhưng cũng là một nỗ lực để cứu vãn quan hệ thương mại đang trên đà rạn nứt với Washington.

Ngoại trưởng Trung Quốc công du châu Âu, siết chặt quan hệ để đối phó Mỹ


Hôm nay, 30/06/2025, ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị bắt đầu vòng công du châu Âu, với mục tiêu biến mối quan hệ Trung Quốc – Liên Hiệp Châu Âu thành một trục « ổn định » đối phó với Mỹ.

Theo lịch trình, ông Vương Nghị, một nhà ngoại giao kỳ cựu, 71 tuổi, đến thăm trụ sở Liên Âu ở Bruxelles, trước khi sang Pháp và Đức.

AFP cho biết, vòng công du châu Âu của ngoại trưởng Trung Quốc diễn ra vào lúc Bắc Kinh tìm cách củng cố các mối quan hệ với Lục Địa Già, để đối phó với nước Mỹ « khó lường » dưới thời tổng thống Donald Trump, người luôn mô tả Trung Quốc như là một đối thủ chiến lược.

Tuy nhiên, giữa Bắc Kinh và Bruxelles vẫn tồn tại nhiều bất đồng, nhất là trên phương diện kinh tế : Thâm hụt thương mại của Liên Âu với Trung Quốc là hơn 357 tỷ đô la. Bên cạnh đó, còn có mối liên hệ chặt chẽ giữa Nga và Trung Quốc bất chấp cuộc chiến Ukraina, việc Liên Âu áp thêm thuế đối với xe điện do Trung Quốc sản xuất cũng như là các biện pháp trả đũa của Bắc Kinh nhắm vào rượu cognac của Pháp…

Vài ngày trước khi ngoại trưởng Vương Nghị lên đường đi châu Âu, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Quách Gia Côn cho rằng quan hệ Trung Quốc – Liên Âu đang đứng trước nhiều cơ hội quan trọng, vào lúc thế giới đang có những chuyển đổi lịch sử như đà tiến của chủ nghĩa đơn phương, chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch và cách hành xử bá quyền, một lời ám chỉ đến Washington !

Nắng nóng diện rộng chưa từng có tại Pháp : Báo động mức 3 trên 4 tại 84 tỉnh


Từ hôm qua 29/06/2025 và dự kiến đến hết ngày mai 01/07, phần lớn nước Pháp được đặt trong trình trạng báo động nắng nóng ở mức mầu cam, tương đương 3 trên 4 (mức 4 mầu đỏ, cao nhất), ngoại trừ vùng gần biển Manche và khu vực gần biên giới Pháp - Bỉ và Pháp - Đức. Ngay từ hôm qua, trung bình nhiệt độ lên đến 35-38 độ C ở miền nam Pháp, tại vùng gần Địa Trung Hải nhiệt độ có thể vượt ngưỡng 40 độ C, theo cơ quan khí tượng Pháp, Meteo France.

Hôm qua, số tỉnh được báo động nắng nóng ở mức mầu cam là 73 tỉnh, con số này hôm nay lên thành 84 trong tổng số 101 tỉnh, điều « chưa từng thấy » ở Pháp, theo nhận định của bộ trưởng Chuyển đổi Sinh thái, Agnès Pannier-Runacher.

AFP ghi nhận, lần gần đây nhất diễn ra nắng nóng diện rộng đến như vậy tại Pháp là ngày 23/07/2019, với 80 tỉnh được đặt trong tình trạng cảnh báo màu cam.

Một cuộc họp liên bộ đã được tổ chức vào tối qua 29/06 tại bộ Nội Vụ Pháp để tìm giải pháp bảo đảm sức khỏe cho người dân, hạn chế thiệt hại về nhân mạng. Tháng 08/2003, đợt nắng nóng gay gắt tại Pháp đã khiến hơn 15.000 người chết.

Sau cuộc họp tối qua, bộ trưởng Lao Động Catherine Vautrin đã kêu gọi các doanh nghiệp « bảo vệ người lao động », điều chỉnh giờ làm việc trong những ngày nắng nóng cao độ. Bộ trưởng Giáo Dục Elisabeth Borne lưu ý về các biện pháp cần thực hiện tại trường học, nếu cần, thì cho học sinh nghỉ học. 200 trường học trong số 45.000 trường công lập đóng cửa một phần hoặc toàn phần từ hôm nay đến thứ Tư 02/07. Riêng tại vùng Paris và phụ cận, chính quyền ra quy định hạn chế sử dụng xe ô tô riêng, giảm tốc độ xe và ưu tiên phương thức làm việc từ xa.

Đây là đợt nắng nóng cao độ trên toàn quốc lần thứ 50 mà nước Pháp ghi nhận tính từ năm 1947, và là đợt thứ 33 tính từ năm 2000 đến nay, trong bối cảnh biến đổi khí hậu làm gia tăng tần suất và cường độ của các đợt nóng.

Nhật Bản : Nghệ thuật sống đối phó với nắng nóng mùa hè
Đối mặt với những đợt nắng nóng mùa hè trong nhiều thế kỷ, người Nhật đã tạo ra một nghệ thuật sống nhờ vào những kỹ thuật kinh tế và sinh thái của tổ tiên bằng cách tận dụng kiến trúc, vật liệu, cách lưu thông không khí, giúp giảm bớt sử dụng máy điều hòa nhiệt độ tại một đất nước có giá điện thuộc diện cao nhất thế giới.

Thông tín viên đài RFI, Frédéric Charles giải thích thêm :

« Các ngôi nhà truyền thống Nhật Bản được thiết kế để giữ trong nhà luôn mát mẻ. Những công trình xây dựng nhẹ bằng gỗ này có mái rộng để bảo vệ tường tránh nắng rọi trực tiếp. Vách ngăn trượt bằng giấy có tác dụng lọc ánh sáng và giúp thoáng khí. Mành tre cản tia nắng mặt trời nhưng vẫn để những làn gió nhẹ thổi qua.

Những khu vườn nhỏ trong nhà tạo ra vi khí hậu mát dịu. Độ ẩm ngoài trời khiến mùa hè Nhật Bản trở nên khó thở. Nhưng các cột trụ nhà bằng gỗ lộ ra ở hai bên tường thạch cao giúp giảm độ ẩm trong nhà. Còn giấy dán cánh cửa trượt giúp hút bớt độ ẩm.

Cuối cùng, một công viên giải trí ở Tokyo có trò "những ngôi nhà ma" với những con ma mắt đỏ mặc áo kimono. Chúng khiến người tham quan rợn tóc gáy nhưng cũng khiến họ "quên đi" cái nóng ! »

Không có nhận xét nào: