Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2023

Nóng! Cách Đây 4 Tiếng: Đội Tây Ban Nha Giành Chức Vô Địch World Cup Nữ 2023! và Kính Chuyển Tin Nóng Việt Nam Theo Dòng Thời Sự - Lê Văn Hải


Nóng! Cách Đây 4 Tiếng: Đội Tây Ban Nha Xác Định Là Đội Vô Địch World Cup Nữ 2023! * Tây Ban Nha giành chức vô địch lần đầu tiên trong lịch sử, sau khi đánh bại Anh với tỉ số 1–0 trong trận chung kết. *Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023 đã xác định được nhà vô địch! với chiến thắng vẻ vang và hoàn toàn xứng đáng! * Giành chức vô địch FIFA U17 và U20 nữ thế giới, Tây Ban Nha đã trở thành quốc gia đầu tiên, nắm giữ cả 3 danh hiệu toàn cầu. Salma Paralluelo là nữ cầu thủ đầu tiên vô địch cả 3 giải đấu này của FIFA.
<!>


-Trận chung kết World Cup giữa đội tuyển nữ Tây Ban Nha vs Anh vừa diễn ra vào lúc 3 giờ sáng, ngày Chủ Nhật 20 tháng 8 năm 2023

Tây Ban Nha tiếp tục tự tin hơn và vào phút thứ 29, họ đã phá vỡ thế bế tắc bằng một bàn thắng đẹp mắt. Carmona băng xuống sút bóng chéo góc giúp La Roja vươn lên dẫn trước 1-0.

Kết quả 1-0 trước giờ nghỉ giải lao phản ánh đúng diễn biến trong 45 phút thi đấu đầu tiên. Thậm chí, Tây Ban Nha suýt có bàn nhân đôi cách biệt ở những phút cuối hiệp 1 khi Paralluelo đưa bóng đi chệch cột dọc.

HLV tuyển nữ Anh Sarina Wiegman rõ ràng không hài lòng với những gì trên sân. Bà Sarina Wiegman đưa Lauren James cùng Chloe Kelly vào sân ngay từ đầu hiệp 2.

Pha cản phá xuất sắc bằng tay của thủ môn Earps đã ngăn cản Caldentey ghi bàn trong vòng 4 phút kể từ khi hiệp 2 bắt đầu.


*Đội tuyển nữ Tây Ban Nha ăn mừng chức vô địch!

Thủ môn người Anh Earps đã thi đấu xuất sắc tại World Cup lần này và một lần nữa cứu nguy cho "Tam sư". Keira Walsh để bóng chạm tay và Tây Ban Nha được hưởng phạt đền.

Jenni Hermoso thực hiện cú đá chân trái đủ chắc chắn nhưng Earps đã di chuyển và đoán đúng hướng bóng. Niềm tin vào bàn gỡ hòa của tuyển nữ Anh cũng dần dần được tăng lên sau những pha cứu thua của Earps.


*Vô địch World Cup nữ 2023: gọi lên Tây Ban Nha!

Tuy nhiên, Tây Ban Nha vẫn có tâm trạng thoải mái và bình tĩnh trong suốt thời gian còn lại của trận đấu. Họ ăn mừng cuồng nhiệt với chiến thắng 1-0 và chính thức trở thành nhà vô địch World Cup nữ 2023.

Tây Ban Nha kết thúc giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023 không chỉ với tư cách nhà vô địch mà còn là đội ghi nhiều bàn thắng nhất (18 bàn).

Giành chức vô địch FIFA U17 và U20 nữ thế giới, Tây Ban Nha đã trở thành quốc gia đầu tiên, nắm giữ cả 3 danh hiệu toàn cầu. Salma Paralluelo là nữ cầu thủ đầu tiên vô địch cả 3 giải đấu này của FIFA.


Chút Tổng kết về Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023

-Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023 hay còn gọi là Cúp bóng đá nữ thế giới 2023 (tiếng Anh: 2023 FIFA Women's World Cup), là Giải vô địch bóng đá nữ thế giới lần thứ 9 được tổ chức tại Úc và New Zealand. Đây là kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức tại Châu Đại Dương và cũng là lần đầu tiên được tổ chức đồng thời ở hai quốc gia. Giải đấu diễn ra từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 20 tháng 8 năm 2023.

Giải đấu có 32 đội tham dự, gồm 30 đội vượt qua vòng loại cùng với hai nước chủ nhà Úc và New Zealand. Trong đó 8 đội tuyển Maroc, Philippines, Việt Nam, Zambia, Cộng hòa Ireland, Haiti, Bồ Đào Nha và Panama có lần đầu tiên tham dự. 64 trận đấu sẽ được tổ chức trên 10 sân vận động thuộc 9 thành phố chủ nhà.

Lễ khai mạc diễn ra tại Eden Park, Auckland trước trận đấu giữa New Zealand với Na Uy. Trận chung kết diễn ra vào hôm nay, ngày 20 tháng 8 năm 2023 tại Sân vận động Australia, Sydney. Hoa Kỳ là đương kim vô địch, nhưng đã bị loại ở vòng 16 đội bởi Thụy Điển. Đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ không thể lọt vào tốp 3 đội xuất sắc nhất trong lịch sử tham dự Giải vô địch bóng đá nữ thế giới. Đức, nhà vô địch thế giới 2003 và 2007 lần đầu tiên bị loại ngay từ vòng bảng. Maroc làm nên lịch sử khi lần đầu tiên giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp ngay trong lần đầu tham dự. Còn New Zealand trở thành đội chủ nhà đầu tiên bị loại ngay từ vòng bảng tại một kỳ World Cup.

Tây Ban Nha giành chức vô địch lần đầu tiên trong lịch sử sau khi đánh bại Anh với tỉ số 1–0 trong trận chung kết.


Tin Việt Nam Hôm Nay

Biden ký đối tác chiến lược với Việt Nam vào tháng 9


(Ảnh: Nguyễn Phú Trọng (phải), tiếp ông Anthony Blinken, ngoại trưởng Mỹ, ngày 15 Tháng Tư ở Hà Nội)

-Thỏa thuận nâng cấp quan hệ Việt-Mỹ không nhất thiết cho thấy Hà Nội đang rời xa Trung Quốc trong lúc ủng hộ quan hệ tốt hơn với Washington.

Tổng Thống Joe Biden sẽ ký thỏa thuận đối tác chiến lược với Việt Nam nhân dịp đến thăm cấp nhà nước tại Hà Nội vào Tháng Chín, trong nỗ lực ứng phó với Trung Quốc trong khu vực.

Báo mạng Politico hôm Thứ Sáu, 18 Tháng Tám, cho biết như vậy, dựa theo ba người biết về kế hoạch của thỏa thuận. Họ đề nghị ẩn danh vì không được phép phát biểu trong hồ sơ về thỏa thuận.

Thỏa thuận đối tác chiến lược mới mở ra cơ hội hợp tác ngoại giao, kinh tế, và công nghệ chặt chẽ hơn với Việt Nam, cựu thù và là láng giềng của Trung Quốc.

Khi ký thỏa thuận này, Tổng Thống Joe Biden sẽ đánh dấu một chiến thắng mới trong chiến dịch tăng cường ảnh hưởng của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhằm kéo Hà Nội xích lại gần Washington vào thời điểm căng thẳng gia tăng với Bắc Kinh.

Phạm Minh Chính sung sướng mỗi lần được gặp Tổng Thống Joe Biden

Thỏa thuận sẽ cho phép hợp tác song phương mới, thúc đẩy nỗ lực của Việt Nam phát triển lĩnh vực công nghệ cao trong các lĩnh vực bao gồm sản xuất chất bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.

Cả Tòa Bạch Ốc và tòa Đại Sứ Việt Nam tại Washington, DC đều không hồi đáp yêu cầu bình luận của Politico.

Thỏa thuận này bổ sung vào chuỗi sáng kiến ngoại giao thành công của ông Biden nhằm tái khẳng định ảnh hưởng của Hoa Kỳ ở Châu Á trước sức mạnh kinh tế, ngoại giao và quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực.

Chuỗi sáng kiến bao gồm hội nghị thượng đỉnh tại Camp David, Maryland, hôm Thứ Sáu, giữa ông Biden và Thủ Tướng Nhật Fumio Kishida cùng Tổng Thống Nam Hàn Yoon Suk Yeol – nhằm giải quyết các mối đe dọa của Bắc Hàn và Trung Quốc trong khu vực.

Thỏa thuận với Việt Nam trùng hợp với sự gia tăng căng thẳng giữa Hà Nội và Bắc Kinh về các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. Việt Nam, cùng với Philippines, Malaysia và Brunei – từ lâu đã phản đối yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh đối với Biển Đông kéo dài 1,200 dặm tính từ bờ biển của Trung Quốc.

Hồi tháng trước, Hà Nội cấm bộ phim “Barbie” do một cảnh dường như ám chỉ “đường lưỡi bò chín đoạn” mà Bắc Kinh dựa vào để tuyên bố chủ quyền gần 90% Biển Đông.

Một hình ảnh vệ tinh được công bố trong tuần này cho thấy Trung Quốc đang xây dựng một phi đạo trên một hòn đảo [Tri Tôn, quần đảo Hoàng Sa] mà Hà Nội tuyên bố là lãnh thổ của Việt Nam.

Nhưng thỏa thuận không nhất thiết cho thấy Việt Nam đang rời xa Trung Quốc trong lúc ủng hộ quan hệ tốt hơn với Washington.

“Việt Nam không liên kết với Hoa Kỳ để chống lại Trung Quốc. Họ rất vui khi cải thiện quan hệ với Hoa Kỳ, nhưng điều đó không có nghĩa là họ đang chống lại Trung Quốc – họ sẽ tiếp tục giữ quan hệ đối ngoại cân bằng rất cẩn thận,” ông Scot Marciel, cựu đệ nhất phó phụ tá ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á-Thái Bình Dương, cho biết.

Ông Marciel là người từng tham gia mở văn phòng ngoại giao đầu tiên của Mỹ ở Hà Nội năm 1993.

Thỏa thuận đối tác chiến lược Việt-Mỹ tượng trưng cho sự cải thiện ổn định trong quan hệ song phương kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1995, chấm dứt hai thập niên không liên hệ sau năm 1975.

Hoa Kỳ hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam sau Trung Quốc.


Ngân sách cho công an gấp 10 lần y tế - giáo dục: “Đảng được bảo vệ 100%, toàn xã hội là nạn nhân!”


(Ảnh: Dự toán chi ngân sách qua các năm 2021, 2022 và 2023.)

-Trong ba năm liên tục gần đây, Dự toán chi ngân sách cho Bộ Công an luôn cao thứ hai, chỉ sau Bộ Quốc phòng và gấp hơn chục lần so với Bộ Giáo dục và Y tế.

Ưu tiên số một cho công an

Theo số liệu do Bộ Tài chính công bố, năm 2021, dự toán chi ngân sách cho Bộ công an là khoảng 96 ngàn tỷ đồng, gấp hơn 10 lần Bộ y tế (khoảng 9,1 ngàn tỷ đồng) và Bộ giáo dục là 7,1 ngàn tỷ đồng.

Năm 2022, Bộ Công an được phân bổ số tiền 95,5 ngàn tỷ đồng và tăng lên gần 100 ngàn tỷ đồng trong năm nay.

Trong khi đó, vào những năm dịch bệnh COVID hoành hành ở Việt Nam, số tiền Bộ Y tế được phân bổ nhiều nhất cũng chỉ hơn 11 ngàn tỷ đồng vào năm 2022.

Dự toán ngân sách nhà nước là việc hoạch định nguồn thu và nhiệm vụ chi của ngân sách Nhà nước, thường được lập vào một năm trước. Trên Cổng thông tin Công khai ngân sách Nhà nước (theo RFA ghi nhận) không có báo cáo số liệu về số tiền chi ngân sách nhà nước cụ thể cho Bộ Công an qua từng năm.

“Lá chắn” bảo vệ chế độ

Từ nước Đức, luật sư Nguyễn Văn Đài nhận định, sở dĩ ngân sách phải chi một số tiền cao ngất ngưỡng cho Bộ máy công an cồng kềnh là bởi công an là “thanh gươm, lá chắn” bảo vệ chế độ. Ông nói:

“Chính quyền Việt Nam luôn luôn coi lực lượng công an và quân đội là “thanh kiếm và lá chắn” bảo vệ chế độ, cho nên phải chi tiền cho những lực lượng này…

Cho dù có thiên tai, dịch bệnh xảy ra thì việc cung cấp cho những lực lượng bảo vệ chế độ luôn luôn là ưu tiên số một. Trong khi đó, họ coi thường hoặc không chú trọng bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người dân.”

Đồng quan điểm, một cựu nhà báo hãng tin Reuters, từng có hơn 30 năm viết về tình hình Trung Quốc và Việt Nam, yêu cầu được giấu danh tính cho biết các chính quyền độc tài như Trung Quốc hay Việt Nam buộc phải chi rất nhiều tiền cho bộ máy công an, bởi sự tồn vong của chế độ phụ thuộc rất lớn vào lực lượng này:

“Các chế độ độc tài như Trung Quốc và Việt Nam, chính quyền phụ thuộc vào công an để đảm bảo sự độc tôn quyền lực của Đảng.


(Ảnh: Lực lượng công an bảo vệ Đại hội 13 đảng, năm 2021.)

Hệ thống công an ở những quốc gia như vậy giám sát và đàn áp các hoạt động của công dân, trí thức, học giả, người bất đồng chính kiến, nhà hoạt động, giới truyền thông, tổ chức phi chính phủ và bất kỳ ai thách thức sự cầm quyền của đảng.”

Công an càng đông, càng ít tự do?

Trên trang web chính thức của Bộ Công an, một trong những nhiệm vụ quan trọng của lực lượng này được nói rõ là “bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội…”

Theo nhà báo giấu tên, một quốc gia càng chi nhiều tiền cho công an thì không hẳn tình hình an ninh, trật tự xã hội của nước đó được đảm bảo hơn, mà thực tế cho thấy điều ngược lại:

“Qua hàng chục năm viết báo về Trung Quốc và theo dõi tin tức về Việt Nam, tôi thấy rằng các tổ chức như Bộ Công an trên thực tế còn gây nguy hiểm cho an ninh và trật tự xã hội.”

Nhà báo này dẫn chứng, ở Trung Quốc, hai đợt dịch bệnh SARS năm 2002-2003 và COVID vừa qua, chính quyền Bắc Kinh đã sử dụng bộ máy an ninh để kiểm duyệt tất cả phương tiện truyền thông, không cho đưa tin về vấn đề này, đồng thời hạn chế các thảo luận trên Internet. Qua đó, người này nói tiếp:

“Điều này làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn. Rất nhiều người đã chết do dịch bệnh mà nguyên nhân là do chính phủ Trung Quốc đã ngăn chặn tất cả các cuộc thảo luận về vấn đề này.”

Đối chiếu về Việt Nam, điều tương tự cũng đã xảy ra. Nhà báo này nêu ví dụ về việc chính quyền đã hạn chế người dân thảo luận về vấn đề môi trường, dẫn đến kết quả là ô nhiễm môi trường ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Ông dẫn chứng thêm:

“Trong vài năm qua, Chính phủ Việt Nam còn sử dụng các cáo buộc gian lận thuế để bịt miệng và bỏ tù các chuyên gia nổi tiếng về môi trường.

Nói chung, ở cả Việt Nam và Trung Quốc, người dân không thể lên tiếng về bất kỳ vấn đề đáng quan ngại nào. Điều đó làm cho tình trạng trở nên tồi tệ hơn và nhiều người phải gánh chịu hậu quả hơn.

Sự phớt lờ của người dân không bao giờ là nhân tố tích cực mà nó chỉ giúp ích cho đảng cầm quyền.”

Ngoài ra, nhà báo giấu tên cho biết, lực lượng công an đông đảo càng làm cho các quyền tự do cơ bản của công dân bị siết chặt hơn:

“Minh chứng là lực lượng an ninh luôn giám sát và đàn áp tín đồ của các tôn giáo, đặc biệt là thành viên của các nhóm tôn giáo không đăng ký với chính quyền.

Công an cũng mạnh tay ngăn chặn mọi biểu hiện chống đối công khai, chẳng hạn như biểu tình trên đường phố. Trong những năm gần đây, công an đã ngăn cản người Việt Nam biểu tình bảo vệ môi trường hay thậm chí phản đối các hành vi ngang ngược của Trung Quốc ở Biển Đông.”

Đảng được bảo vệ, nạn nhân là ai?

Luật sư Nguyễn Văn Đài nhận định ngoài tiền đóng thuế, chính sức khoẻ và tính mạng của người dân là cái giá phải trả cho một nhà nước “công an trị” như Việt Nam:

“Hậu quả là tính mạng sức khỏe của người dân không được đảm bảo. Rõ ràng chính sách công an trị không ưu tiên bảo vệ người dân. Lượng công an chi tiêu đồng tiền thuế của người dân nhưng họ không giúp ích được gì cho người dân cả.”

Với nhà báo giấu tên, ở một quốc gia “công an trị” như Việt Nam, mọi tiếng nói độc lập bị dập tắt và các vấn đề liên quan đến quốc gia bị bỏ mặc. Nhiều thông tin vị kiểm duyệt, bưng bít khiến cho tình hình càng tồi tệ hơn:

“Chúng ta có thể thấy xu hướng nguy hiểm này diễn ra đặc biệt trong các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe quốc gia và các thách thức về môi trường.

Chừng nào cảnh sát còn cố gắng bịt miệng tiếng nói của người dân và các chuyên gia, thì không thể đạt được tiến bộ. Đảng có thể được bảo vệ, nhưng toàn xã hội sẽ là nạn nhân.”


Việt Nam sẽ dự thượng đỉnh BRICS, hướng tới nâng cấp quan hệ với Mỹ


(Ảnh: Các lãnh đạo BRICS tại hội nghị thượng đỉnh ở Johannesburg, Nam Phi, hồi tháng 6 năm 2018.

-Việt Nam sẽ cử đại diện tham dự hội nghị thượng đỉnh khối BRICS và đang làm việc với Mỹ để hướng tới nâng cấp mối quan hệ song phương, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết tại buổi họp báo thường kỳ hôm 17/8.

Nữ phát ngôn viên Phạm Thu Hằng cho hay Việt Nam đã nhận được lời mời từ nước chủ nhà Nam Phi mời tham dự Thượng đỉnh BRICS sẽ diễn ra tại Johannesburg từ ngày 22 đến 24/8. Bà Hằng không nói rõ ai sẽ đại diện Việt Nam đến Johannesburg.

Đây là hội nghị thượng đỉnh lần thứ 15 của BRICS, tức khối các nền kinh tế mới nổi, bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Việt Nam nằm trong số 71 nước được mời tham dự hội nghị mở rộng lần này.

Một trong những nội dung được các lãnh đạo BRICS bàn bạc lần này là mở rộng khối. Khi được hỏi về vấn đề này, bà Hằng được tờ Tuổi Trẻ dẫn lời nói: “Cũng như nhiều nước trên thế giới, Việt Nam quan tâm, theo dõi tiến trình thảo luận mở rộng thành viên của nhóm BRICS”.

Chưa có thông tin chính thức về việc liệu Việt Nam có nộp đơn xin gia nhập BRICS hay không, nhưng những nước dự kiến sẽ được kết nạp trong thời gian tới bao gồm Ả-rập Xê-út, Các tiểu Vương quốc Ả-rập thống nhất, Ai Cập, Argentina và Indonesia, cũng theo Tuổi Trẻ.

Được biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không đi Johannesburg lần này theo thỏa thuận với Nam Phi để tránh cho nước chủ nhà khỏi khó xử trước việc phải thực hiện lệnh bắt giữ ông Putin theo yêu cầu của Tòa Hình sự Quốc tế. Thay vào đó, Ngoại trưởng Sergei Lavrov sẽ đi.

Khối BRICS chiếm hơn 40% dân số thế giới và 30% GDP của toàn cầu. Trước đó, hôm 20/7, Reuters dẫn lời Anil Sooklal, quan chức phụ trách BRICS của Nam Phi, cho biết đã có 22 nước nộp đơn xin gia nhập, trong đó có Iran, Cuba, Kazakhstan, Cộng hòa Dân chủ Congo…, và cũng chừng ấy số nước bày tỏ sự quan tâm.

Việt Nam trong thời gian qua đã được mời tham gia các diễn đàn quan trọng nhất trên thế giới như Thượng đỉnh G20 hai năm liên tiếp tại Nhật và Ả-rập Xê-út vào các năm 2019 và 2020. Mới đây nhất, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đại diện Việt Nam tham dự Thượng đỉnh G7 của nhóm các nước công nghiệp hóa tại Hiroshima, Nhật, hồi tháng 5 vừa qua.

Cũng tại buổi họp báo thường kỳ hôm 17/8, khi được hỏi về khả năng nâng cấp quan hệ với Mỹ, bà Hằng nói hai nước ‘đang trao đổi các biện pháp làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương’ và sẽ ‘hướng tới tầm quan hệ mới khi điều kiện phù hợp’, theo tường thuật của trang mạng VnExpress.

Vấn đề nâng cấp quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ từ đối tác toàn diện, hiện đang ở trong năm thứ 10, sang đối tác chiến lược đã được giới lãnh đạo hai nước đề cập trong các cuộc tiếp xúc gần đây, trong đó có cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hồi tháng 3 và chuyến công du Hà Nội của Ngoại trưởng Anthony Blinken hồi tháng 4.

Tổng thống Biden dự kiến sẽ có chuyến thăm Việt Nam trong thời gian tới và nâng cấp quan hệ sẽ là một trong những nội dung chính trong chuyến thăm này.


Hoa Kỳ ‘Đánh Giá Cao’ Việt Nam Phối Hợp Bắt và Di Lý Tội Phạm Về Mỹ


(Ảnh: Một tội phạm bị Mỹ truy nã trong 10 năm bị bắt tại Phi trường Quốc tế Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania, sau khi được di lý từ Việt Nam.)

-Hôm 17/8/2023, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ Susan Burns bày tỏ “lòng biết ơn” đối với nỗ lực điều tra và sự hợp tác của các cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam trong việc bắt giữ và di lý hai đối tượng là công dân Mỹ đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn ở Việt Nam.

Bà Burns cũng nhấn mạnh “tầm quan trọng” của hợp tác song phương trong việc bảo đảm an toàn cho cả hai quốc gia.

“Chúng tôi đánh giá cao công tác điều tra và phối hợp của các cán bộ Bộ Công an Việt Nam nhằm tìm ra những cá nhân này để họ phải đối mặt với công lý tại Hoa Kỳ”, bà Burns nói, theo Tòa Ðại sứ Mỹ ở Việt Nam.

“Sự hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam và Hoa Kỳ đã bảo đảm an toàn hơn cho cả hai nước chúng ta. Tôi hy vọng việc di lý những kẻ thủ ác này sẽ đem lại sự an ủi phần nào cho gia đình các nạn nhân”.

Phía Mỹ nói rằng Bộ Công an CSVN đã “thể hiện cam kết hợp tác quốc tế và bảo đảm an ninh công cộng” khi phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ tìm kiếm và bắt giữ hai đối tượng Mỹ bị truy nã là Polie Phan và Jaiden Vu Nguyen lần lượt vào ngày 20 và 22/6/2023.

Tin cho hay, hai người này bị truy nã vì bị cáo buộc liên quan đến một vụ giết hai người cùng một lúc ở Houston vào tháng 1/2023, sau đó bị bắt giữ theo Lệnh truy nã Đỏ của Interpol rồi bị di lý về Mỹ, đánh dấu sự kết thúc của chiến dịch truy bắt chung xuyên quốc gia kéo dài 4 tháng.

Theo Tòa Ðại sứ Hoa Kỳ, trước thành công của những chuyến di lý tội phạm này, lãnh đạo Văn phòng Hợp tác Quốc tế thuộc Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ đã đến thăm Việt Nam từ ngày 11 đến 16/7/2023, đánh dấu chuyến thăm chính thức đầu tiên của lực lượng này đến Việt Nam.

Tin cho hay, các cuộc gặp trong khuôn khổ chuyến thăm đã diễn ra tại Sài Gòn và Hà Nội nhằm bày tỏ sự cảm ơn đối với lãnh đạo Bộ Công an và các cán bộ thuộc Phòng Tội phạm Truy nã, Cục Hình sự Bộ Công an phía Nam.

Theo Tòa Ðại sứ Mỹ, chuyến thăm cũng nhằm tăng cường quan hệ thực thi pháp luật song phương thông qua các cuộc thảo luận về tập huấn đào tạo, trang thiết bị, và cam kết của hai bên trong cuộc chiến chống tội phạm xuyên quốc gia.


Vụ “Chuyến Bay Giải Cứu”: 18 Người Kháng Án/Cựu Điều Tra Viên Hoàng Văn Hưng Kêu Oan


(Hình: Phiên tòa xử 54 bị cáo tại Hà Nội trong vụ án “chuyến bay giải cứu” hôm 11/7/2023.)

-Cựu điều tra viên Bộ Công an - ông Hoàng Văn Hưng - người bị tuyên án tù chung thân vì tội lừa đảo “chạy án” trong vụ án “chuyến bay giải cứu” vừa có đơn kháng cáo kêu oan.

Truyền thông nhà nước cho biết, sau phiên Sơ thẩm diễn ra vào tháng trước, đến nay đã có 18 trong tổng số 54 bị can của vụ án đã có đơn xin xét xử Phúc thẩm.

Vụ “chuyến bay giải cứu” dược đưa ra xét xử tại Hà Nội vào ngày 11/7/2023 vừa qua với 54 bị cáo, trong đó có 25 người là các cựu viên chức Chính phủ bị cáo buộc các tội bao gồm: “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Số tiền nhận hối lộ được xác định là gần 165 tỉ đồng.

Cả bốn người bị tòa tuyên án chung thân đều có đơn xin kháng cáo gồm: Hoàng Văn Hưng, cựu trưởng phòng 5, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an kêu oan; ba người còn lại xin giảm án là bà Nguyễn Thị Hương Lan, cựu Cục trưởng Lãnh sự, Bộ Ngoại giao; Phạm Trung Kiên, cựu thư ký Thứ trưởng Y tế và Vũ Anh Tuấn, cựu cán bộ Cục Quản lý Xuất-nhập cảnh, Bộ Công an.

Ông Trần Văn Tân, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam và 12 người khác xin giảm hình phạt. Ông Trần Minh Tuấn, Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng Thái Hòa, án Sơ thẩm 18 năm tù, kháng cáo kêu oan.

Vụ án đã gây chú ý trong dư luận vì liên quan đến nhiều viên chức Chính phủ và xảy ra vào thời kỳ đại dịch COVID-19 khi Chính phủ đưa ra chủ trương thực hiện các chuyến bay giải cứu đưa đồng bào bị kẹt lại ở ngoại quốc về nước.

Từ đầu năm 2020 đến giữa năm 2021, cơ quan chức năng Việt Nam đã cấp phép và tổ chức hơn 1.000 chuyến bay, đưa hơn 200.000 công dân từ 62 quốc gia, vùng lãnh thổ về nước.

Đáng chú ý là những công dân này dù “mang tiếng” là được giải cứu nhưng đã phải chi trả tiền vé cao gấp nhiều lần giá vé thông thường để được “giải cứu”. Nhiều người đặt câu hỏi liệu phiên Tòa Sơ thẩm có xem xét việc đền bù thiệt hại cho những công dân được “giải cứu”.

Tuy nhiên, cuối phiên tòa, mong mỏi này của nhiều người đã không được đáp ứng khi tòa tuyên không có tài liệu của các nạn nhân trong hồ sơ vụ án nên không xem xét và đề nghị các nạn nhân liên hệ trực tiếp với doanh nghiệp để giải quyết.


Uỷ Ban Kiểm Tra Trung Ương Đề Nghị Bộ Chính Trị Kỷ Luật Bí Thư Bến Tre Lê Đức Th


(Hình báo Đồng Khởi, minh họa.)

-Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, quyết định kỷ luật ông Lê Đức Thọ-uỷ viên Trung ương đảng, Bí thư tỉnh Bến Tre.

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương trong kỳ họp thứ 31 diễn ra hai ngày 16 và 17/8/2023 được truyền thông loan, đã nhất trí đưa ra đề nghị trên vì cho rằng ông Thọ đã vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng, trong việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập; giải trình nguồn gốc và biến động tài sản không trung thực, không đầy đủ, không đúng quy định, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng và cá nhân, đến mức phải xem xét, xử phạt kỷ luật.

Liên quan đến vi phạm nêu trên, cơ quan kiểm tra của Đảng xác định còn có trách nhiệm của một số tổ chức đảng, đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương vì thế yêu cầu Ban Cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức có liên quan lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Ông Lê Đức Thọ trước khi được điều động về Bến Tre và nắm giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy vào tháng 7/2021, từng có 3 năm là Chủ tịch Hội đồng Quản trị tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam.

Cũng tại kỳ họp trên, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương cũng đã xem xét kỷ luật và đề nghị kỷ luật nhiều cán bộ, lãnh đạo khác gồm: Ông Điểu K,ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắc Nông và ông Phạm Gia Luật, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam.

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương cho rằng ông Điểu K,ré đã vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng.

Còn ông Phạm Gia Luật đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm trong thực hiện dự án đầu tư, quản lý, sử dụng tài chánh; khai thác, tiêu thụ tài nguyên khoáng sản, gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại lớn ngân sách nhà nước.


Ủy Ban Kiểm Tra Quân Uỷ Trung Ương Đề Nghị Tước Danh Hiệu 17 Quân Nhân

-Uỷ ban Kiểm tra Quân uỷ Trung ương đề nghị thi hành kỷ luật với 20 quân nhân vi phạm pháp luật Nhà nước; trong đó đề nghị tước danh hiệu 17 quân nhân.

Đề nghị trên được đưa ra tại kỳ họp thứ 15 của Uỷ ban Kiểm tra Quân uỷ Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025, diễn ra trong ngày 17/8/2023 và được truyền thông loan trong cùng ngày.

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương ngoài đề nghị Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng kỷ luật quân đội bằng hình thức tước danh hiệu quân nhân với 17 trường hợp, Uỷ ban Kiểm tra còn đề nghị giáng cấp bậc quân hàm từ Thượng tá xuống Trung tá hai trường hợp; khiển trách một trường hợp; kỷ luật về Đảng với hình thức khai trừ 10 trường hợp.

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương cho rằng 20 quân nhân bị kỷ luật đã vi phạm pháp luật nhà nước và kỷ luật quân đội. Đây là những trường hợp vi phạm rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của quân đội. Danh tính của những người bị đề nghị kỷ luật tước danh hiệu quân nhân, khai trừ đảng và giáng chức không được nêu rõ.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại tướng Lương Cường yêu cầu Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương tiếp tục thực hiện nghiêm các Nghị quyết, kết luận quy chế, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật, đồng thời giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong Đảng bộ quân đội.

Ngoài ra ông Cường cũng nhắc Uỷ ban Kiểm tra quân uỷ khẩn trương hoàn thiện các văn bản trình Thường vụ Quân ủy Trung ương xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đối với các quân nhân vi phạm nêu trên.


Ông Vương Nghị Đề Nghị Việt Nam Cùng Duy Trì Lý Tưởng Cộng Sản, Bảo Vệ An Ninh Chế Độ


(Hình: Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang hội kiến ông Vương Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác Đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc.)

-Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị đề nghị Việt Nam cùng Trung Quốc duy trì lý tưởng Cộng sản, bảo vệ an ninh chế độ, chống sự can thiệp từ các thế lực bên ngoài.

Lời đề nghị này được ông Vươn Nghị đưa ra trong cuộc gặp với Phó Thủ tướng Việt Nam Trần Lưu Quang hôm 16/8/2023 trong chuyến thăm đến Vân Nam của ông Quang vừa qua.

Trang tin The South China Morning Post dẫn lời ông Vương Nghị tại cuộc gặp ông Quang nói rằng: “Chúng ta nên cùng nhau bảo vệ an ninh chế độ và các thể chế, cùng nhau giữ vững lý tưởng và niềm tin của Đảng Cộng sản và đường lối xã hội chủ nghĩa”.

Ông Vương Nghị cũng đề cập đến tình hình Biển Đông trong cuộc gặp với ông Quang. Ông nói Trung Quốc sẽ làm việc chặt chẽ với các nước ASEAN (Hiệp hội các Quốc gia Ðông Nam Á) và Việt Nam để chống lại những can thiệp gây hấn bởi các thế lực bên ngoài và duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực Biển Đông và trong khu vực.

Báo nhà nước Việt Nam loan tin cho biết, tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung.

Cuộc gặp giữa hai bên xảy ra vào khi đang có những căng thẳng trên khu vực Biển Đông nơi cả Bắc Kinh và Hà Nội đều có những đòi hỏi về chủ quyền.

Theo The War Zone, Trung Quốc từ vài tuần này đang cho xây dựng một phi đạo trên đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa mà Bắc Kinh đã chiếm được toàn bộ từ Việt Nam sau một cuộc hải chiến vào năm 1974.

Trong khi đó, tàu Hải cảnh, khảo sát và Dân quân Biển của Trung Quốc liên tục vào Vùng đặc quyền Kinh tế của Việt Nam từ đầu năm đến nay. Ngay trong sáng ngày 17/8, tàu Hải cảnh 5403 của Trung Quốc đã vào khu vực Bãi Tư Chính của Việt Nam nơi có các lô dầu khí mà Việt Nam đang thăm dò và khai thác.


DOC Điều Tra Bánh Xe Kéo Bằng Thép của Việt Nam Vì Nghi Có Các Cấu Phần Xuất Xứ Trung Quốc


(Hình VnEconomy, minh họa.)

-Ngày 17/8/2023, Cục Phòng vệ Thương mại thuộc Bộ Công thương Việt Nam cho truyền thông hay Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) thông báo khởi xướng điều tra sản phẩm bánh xe kéo bằng thép nhập cảng từ Việt Nam vì nghi có các cấu phần xuất xứ Trung Quốc.

Cục Phòng vệ Thương mại cho biết, trong ngày 7/7, Công ty Dexstar, Hoa Kỳ (nguyên đơn trong sự việc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp gốc) đã gửi đơn đến Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đề nghị điều tra xem xét phạm vi sản phẩm bánh xe kéo bằng thép được hoàn thiện tại Việt Nam do công ty này cho rằng các cấu phần để hoàn thiện sản phẩm đều xuất xứ Trung Quốc, thuộc phạm vi lệnh áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp mà Hoa Kỳ đang áp dụng đối với sản phẩm tương tự của Trung Quốc.

Quy định pháp luật của Hoa Kỳ, các bên liên quan của sự việc được phép gửi ý kiến bình luận và các thông tin liên quan để bác bỏ, làm rõ hoặc đính chính các thông tin nêu trong đơn đề nghị điều tra của nguyên đơn trong vòng 30 ngày kể từ ngày khởi xướng (ngày 7/8). Sau khi nhận được ý kiến từ các bên, nguyên đơn sẽ có 14 ngày để phản hồi lại.

Qua đó, Cục Phòng vệ Thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp sản xuất, xuất cảng bánh xe kéo bằng thép tìm hiểu, nắm rõ các quy định, trình tự thủ tục điều tra phạm vi sản phẩm của Hoa Kỳ.

Đồng thời, thực hiện đúng và đầy đủ các yêu cầu cung cấp thông tin của cơ quan điều tra Hoa Kỳ (nếu có), phối hợp chặt chẽ với Cục Phòng vệ Thương mại trong suốt quá trình của sự việc.

Bộ Công thương nhận định, Hoa Kỳ là một trong những quốc gia thường xuyên sử dụng các biện pháp phòng vệ thương mại. Tính đến hết tháng 12 năm 2022, Hoa Kỳ đã điều tra 52 vụ phòng vệ thương mại đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, chiếm khoảng 25% tổng số vụ hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam bị nước ngoài điều tra.

Hoa Kỳ cũng đã khởi xướng điều tra mới 12 vụ việc, trong đó chủ yếu là điều tra chống lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại (11 vụ). Các mặt hàng bị điều tra gồm các sản phẩm thép, pin năng lượng mặt trời, tủ gỗ, ghim dập, bìa kẹp hồ sơ....

Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2023, các nước đã khởi xướng 4 vụ kiện phòng vệ thương mại mới đối với hàng hóa xuất cảng của Việt Nam; trong đó, có ba vụ kiện chống bán phá giá của Hoa Kỳ liên quan đến máy phun xịt chạy bằng khí cao áp, móc treo quần áo bằng thép, túi giấy đi chợ....


Biển Đông: Trung Quốc Xây Dựng Phi Đạo Mới Trên Đảo Tri Tôn, Hoàng Sa


(Hình: Ảnh vệ tinh của Planet Labs PBC chụp đảo Tri Tôn, biển Đông, ngày 15/8/2023.)

-Trung Quốc đang xây dựng phi đạo mới trên một đảo tranh chấp thuộc quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông, mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Hãng thông tấn Mỹ AP hôm 16/8/2023, đưa ra nhận định nói trên dựa trên ảnh vệ tinh.

Phi đạo đang xây dựng, có chiều dài hơn 600 mét, đủ để tiếp nhận máy bay với động cơ phản lực cánh quạt và drone, nhưng chiến đấu cơ hoặc máy bay ném bom không thể hạ cánh tại phi trường này. Các bức ảnh vệ tinh từ Planet Labs PBC, được hãng thông tấn AP phân tích, cho thấy quá trình xây dựng phi đạo có thể đã bắt đầu ít nhất từ đầu tháng 8/2023.

Trước công trình này, trên đảo Tri Tôn đã có một bến cảng nhỏ, cùng một phi trường trực thăng và một số trạm radar. Trung Quốc từ chối cung cấp thông tin chi tiết về công việc xây dựng trên đảo, ngoài tuyên bố mục tiêu bảo đảm an toàn hàng hải chung.

Tri Tôn là một trong các đảo lớn ở quần đảo Hoàng Sa, khoảng cách từ bờ biển Việt Nam và tỉnh đảo Hải Nam của Trung Quốc đến Tri Tôn gần như bằng nhau. Trung Quốc giành toàn bộ quyền kiểm soát quần đảo Hoàng Sa từ Việt Nam sau một cuộc hải chiến ngắn ngủi hồi 1974. Vào thời điểm đó, quần đảo Hoàng Sa thuộc quyền kiểm soát của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa.

Cho đến trưa 17/8, về thông tin nói trên, một số báo trong nước loan tin “Việt Nam đang xác minh thông tin Trung Quốc xây phi đạo” trên đảo Tri Tôn. Một số báo đăng bài, nhưng thông tin sau đó đã bị rút lại.

Căng thẳng trong khu vực là chủ đề chính trong cuộc gặp giữa Tổng thống Phi Luật Tân và lãnh đạo một đảng cầm quyền Nhật Bản. Theo CNN Phi Luật Tân, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr., trong buổi tiếp Chủ tịch đảng Komeito, ông Yamaguchi Natsuo, hôm 16/8 tại dinh Tổng thống, khẳng định Phi Luật Tân-Nhật Bản không chỉ cần tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại, mà còn cả lĩnh vực an ninh và quốc phòng.

Tổng thống Marcos nhấn mạnh đến “tính chất nghiêm trọng” của các vụ phóng phi đạn và thử vũ khí của Bắc Hàn, đang làm gia tăng căng thẳng. Về phần mình, lãnh đạo đảng cầm quyền Nhật Bản nhấn mạnh đến các hợp tác song phương trong lĩnh vực an ninh hàng hải.

Không có nhận xét nào: