Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2026

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 31/7/2026 - MYLOAN - DukeNguyên



Chiến tranh Trung Đông: Mỹ oanh kích Iran trở lại sau nhiều ngày tạm ngưng  Sau nhiều ngày tạm ngưng, Hoa Kỳ oanh kích Iran trở lại. Theo thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tại Trung Đông (CENTCOM) hôm nay, 30/07/2026, quân đội Mỹ đã tấn công khoảng một chục căn cứ của lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran trong đêm qua. Trên mạng X, CENTCOM cho biết đợt oanh kích chủ yếu nhắm vào « các sở chỉ huy, cơ sở tên lửa và drone, vị trí kiểm soát và phòng vệ bờ biển, cũng như các phương tiện hàng hải » của Iran. 
<!>
Truyền thông nhà nước Iran thông báo hai tỉnh miền nam Khuzestan và Hormozgan là mục tiêu tấn công. Hãng tin Fars của Iran tố cáo cuộc oanh kích của Mỹ đã giết hại ba thường dân tại đảo Qeshm, làm bị thương hai em nhỏ tại tỉnh Hormozgan.

Sáng nay, Jordanie, nơi đặt nhiều căn cứ Mỹ, thông báo đã bắn hạ 5 tên lửa của Iran. Đây là ngày thứ hai liên tiếp Jordanie bị tên lửa Iran oanh kích. Việc quân đội Mỹ tiến hành cuộc tấn công khoảng một chục căn cứ của lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran trong đêm qua chính là nhằm trả đũa việc Iran bắn phá các căn cứ Mỹ ở Jordanie.

Theo hãng tin AFP, ông Tahir Andrabi, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Pakistan, quốc gia trung gian đàm phán, hôm nay bảo đảm Islamabad sẽ nỗ lực tối đa để đưa hai bên trở lại bàn thương lượng, thể theo thỏa thuận khung đã được Mỹ - Iran ký kết ngày 17/06.

Sau cuộc tấn công của Mỹ và Ả Rập Xê Út vào lực lượng thân Iran tại Irak, hôm qua chính quyền Bagdad tuyên bố cương quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia, đồng thời không cho phép sử dụng lãnh thổ Irak để đe dọa các nước láng giềng. Chính quyền Riyadh cáo buộc một số nhóm vũ trang thân Iran tại Irak tấn công Ả Rập Xê Út.

Hormuz : Tàu qua lại eo biển nhiều hơn so với tuần trước
Về tình hình eo biển Hormuz, Teheran hôm qua cho phép một tàu chở khí hóa lỏng của công ty QatarEnergy, chuyến tàu đầu tiên của Qatar đi qua eo biển kể từ vụ tấn công một tàu chở dầu đầu tháng 7. Tổng cộng 14 chuyến tàu thương mại qua lại eo biển, nhiều hơn so với con số 10 tàu hồi tuần trước.
Theo Reuters, Iran hôm qua đã bác bỏ đề xuất của Oman để cho nhiều nước trong khu vực phối hợp quản lý eo biển Hormuz, tương tự như mô hình phối hợp quản lý eo biển Malacca của Indonesia, Malaysia và Singapore.

Bộ Ngoại Giao và bộ Tài Chính Mỹ hôm qua ban hành các trừng phạt mới đối với hai thực thể của Iran, bao gồm công ty bảo hiểm Persian Gulf Marine Insurance Company và cơ quan quản lý eo biển HormuzSafe Marine Services Authority, bị cáo buộc « đưa ra các nguy cơ giả tạo, như đe dọa bắt giữ tàu thuyền, để buộc tàu thuyền thương mại phải nộp tiền » cho chính quyền Iran.

CSIS: Kho tên lửa Mỹ đang cạn dần do chiến tranh Trung Đông
Theo một báo cáo được Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế công bố vào đầu tuần này, 27/07/2026, cuộc chiến chống Iran đã làm tiêu hao kho vũ khí tên lửa đánh chặn Patriot và THAAD của Hoa Kỳ, ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ. Điều này ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ và tư thế “sẵn sàng chiến đấu” của Mỹ tại các khu vực có nguy cơ xảy ra xung đột, như xung đột với Trung Quốc ở Thái Bình Dương.

Trong báo cáo, CSIS, trụ sở tại Washington, nhắc lại Hoa Kỳ đã sử dụng một số lượng lớn đạn dược kể từ khi mở ra chiến dịch Epic Furry. Mặc dù tần suất các vụ tấn công đã giảm sau lệnh ngừng bắn, nhưng kho dự trữ vũ khí tiếp tục tiêu hao.
Báo cáo ước tính kho tên lửa Patriot đã giảm xuống dưới 1000, trong khi số tên lửa đánh chặn THAAD được cho là chỉ còn khoảng 250. Điều đáng lo ngại là Mỹ không có nhiều giải pháp thay thế trong việc đối phó với tên lửa đạn đạo. Có thể kể đến hệ thống tên lửa Standard, nhưngloại vũ khí này được trang bị trên các tàu hải quân, thường nằm quá xa các khu vực giao tranh.

Khi được hỏi về vấn đề này, tổng thống Donald Trump khẳng định Hoa Kỳ có nhiều đạn dược hơn bất cứ quốc gia nào khác trên thế giới.

Cuba mở cửa cho tư nhân tham gia sâu rộng hơn vào nền kinh tế


Trước cuộc khủng hoảng kinh tế ngày càng trầm trọng do lệnh cấm vận từ Mỹ, hôm qua, 29/07/2026, chính phủ Cuba đã thông báo mở cửa cho nhiều lĩnh vực kinh tế tư nhân, ví dụ như trạm xăng, hiệu thuốc, rác thải, năng lượng tái tạo, ngân hàng… Quyết định này được đưa ra vài tuần sau khi Quốc Hội Cuba thông qua 176 biện pháp nhằm định hướng đất nước theo nền kinh tế thị trường.

Trước các đại biểu Quốc Hội, theo AFP, thủ tướng Manuel Marrero nêu rõ 110 trong số 176 biện pháp được công bố hồi tháng Sáu hiện đã được áp dụng và ông bảo đảm những biện pháp còn lại sẽ được thực thi từ nay đến tháng Chín.

Ông Marrero cho biết đã cấp phép cho hơn 100 thực thể không do Nhà nước quản lý, như kinh doanh nhiên liệu, theo quy mô lớn (bán buôn), đồng thời chính phủ cũng phê duyệt các dự án đầu tư nước ngoài đầu tiên nhập khẩu, phân phối và kinh doanh nhiên liệu, nhưng không nêu danh tính của các nhà đầu tư này.

Chính phủ Cuba cũng cho khu vực tư nhân kinh doanh các dịch vụ dược phẩm, nhãn khoa, quản lý cảng, nhập khẩu xe cộ, quản lý một số dịch vụ du lịch, cũng như hoạt động dầu khí, khai khoáng và cả lĩnh vực ngân hàng.
Tuy nhiên, La Habana khẳng định chăm sóc y tế và giáo dục miễn phí cho người dân vẫn là "trách nhiệm của nhà nước", mặc dù trong thời gian gần đây khủng hoảng kinh tế đã làm suy giảm đáng kể các dịch vụ cơ bản này.

Các lĩnh vực như viễn thông, truyền thông, an ninh và quốc phòng cũng như sản xuất thuốc là và xì gà, vốn là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của hòn đảo, cũng vẫn do nhà nước quản lý. Trong hai ngày thứ Tư và thứ Năm, Quốc Hội Cuba cũng sẽ xem xét một số dự luật liên quan đến nông nghiệp, nhà ở, tái cơ cấu hành chính và luật lao động.

Những biện pháp theo hướng nền kinh tế thị trường, được coi là một bước ngoặt lịch sử đối với hòn đảo cộng sản theo chủ nghĩa xã hội, được đưa ra trong bối cảnh chính quyền của tổng thống Mỹ Donald Trump đang gây áp lực tối đa với hòn đảo. Washington đã thi hành lệnh cấm vận dầu mỏ trong gần 6 tháng qua, khiến nền kinh tế Cuba đang bên bờ vực sụp đổ.

Quân đội Hàn Quốc rà soát toàn bộ đơn vị tiền tuyến sau tranh cãi về việc không nạp sẵn đạn


Tại Hàn Quốc, quân đội sẽ thanh tra toàn bộ các đơn vị ở biên giới với Bắc Triều Tiên sau khi một đơn vị bị phát hiện không nạp sẵn đạn vào các loại hỏa lực.

Từ Seoul, thông tín viên Trần Công tường trình :
Theo thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân hôm nay, 30/07/2026, Bộ Tư lệnh Tác chiến Lục quân sẽ bắt đầu kiểm tra Quân đoàn 1, sau đó mở rộng thanh tra sang các quân đoàn Thủ đô, 2, 3 và 5. Nội dung rà soát bao gồm việc vận hành vũ khí dùng chung, bố trí lực lượng tại các đồn tiền tiêu GP và tuyến cảnh giới GOP, cũng như khả năng thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị.

Quân đội Hàn Quốc quyết định kiểm tra toàn diện hoạt động cảnh giới tại 5 quân đoàn tiền tuyến sau khi có tranh cãi về việc Quân đoàn 1 không nạp sẵn đạn vào các loại hỏa lực tại khu vực biên giới. Theo hãng tin Yonhap, từ nửa đầu năm 2026, Quân đoàn 1 phụ trách mặt trận phía tây đã yêu cầu các đơn vị tại tuyến cảnh giới GOP và đồn tiền tiêu GP không nạp sẵn đạn thật vào súng máy hạng nặng K6 và súng phóng lựu K4. Thay vào đó, đạn chỉ được bảo quản trong hộp và đặt cạnh súng.

K6 là loại hỏa lực dùng chung tại tiền tuyến, có tầm bắn hiệu quả khoảng 1,8 km. Trước đây, việc nạp sẵn đạn được áp dụng nhằm bảo đảm khả năng phản ứng ngay lập tức trước các tình huống bất ngờ.
Biện pháp không nạp sẵn đạn của Quân đoàn 1 được cho là nhằm phòng ngừa sự cố nổ súng ngoài ý muốn. Tuy nhiên, có một số ý kiến lo ngại việc không nạp sẵn đạn có thể làm chậm khả năng phản ứng của quân đội trong tình huống khẩn cấp tại khu vực giáp Bắc Triều Tiên.

Đáng chú ý, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc không được thông báo trước về sự thay đổi này. Cơ quan chỉ huy quân sự khẳng định trên nguyên tắc, tại các đơn vị tiền tuyến, vũ khí phải được nạp đạn thật, đồng thời cho biết sẽ kiểm tra hiện trường và thực hiện các biện pháp cần thiết.

Lần đầu tiên từ ba năm qua, một tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam


Ngày 30/07/2026, tàu sân bay USS George Washington (CVN-73) đã đến Vịnh Đà Nẵng để thăm Việt Nam, dự kiến cho đến thứ Hai 03/08. Đây là chuyến đến thăm Việt Nam thứ tư của một tàu sân bay Mỹ trong hơn 50 năm qua và là chuyến thăm đầu tiên kể từ ba năm qua. Trước đó, đội tàu sân bay Mỹ đã tham gia tập trận với Hải Quân Philippines và Nhật Bản ở Biển Đông từ ngày 21-25/07 sau khi được triển khai đến khu vực từ tháng 5.

Trả lời trang Stars and Stripes ngày 29/07, trung úy Robert Dixon, phát ngôn viên của tàu USS George Washington xác nhận đội tàu, trong đó có tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Robert Smalls, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Shoup, cùng với khoảng 5.000 thủy thủ có mặt tại Đà Nẵng trong khuôn khổ chuyến thăm.
Trong thời gian lưu lại cảng, các chỉ huy thuộc Nhóm Tác chiến Tàu sân bay số 5 (Carrier Strike Group 5) dự kiến gặp gỡ các quan chức quân sự và dân sự của Việt Nam, còn các thủy thủ tham gia hoạt động giao lưu văn hóa và dự án phục vụ cộng đồng, trong đó có một trận bóng đá với cộng đồng địa phương. Tàu sân bay sẽ đón khoảng 700 lượt khách tham quan mỗi ngày trong thời gian lưu trú.

Thuyền trưởng tàu sân bay, Nicholas DeLeo, nhấn mạnh đây là « chuyến ghé thăm cảng đầy ý nghĩa » đối với con tàu : « Mặc dù con tàu của chúng tôi đại diện cho năng lực tác chiến hiện đại, tối tân của Hải Quân Hoa Kỳ, nhưng chuyến thăm Việt Nam lần này còn nhằm củng cố mối quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam – mối quan hệ đang ngày càng phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực đa dạng, phản ánh lợi ích chung của chúng ta về một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở ».
Chuyến cập cảng Đà Nẵng của đội tàu sân bay George Washington cũng là sự kiện quan trọng đầu tiên trong nhiệm kỳ của tân đại sứ Mỹ tại Việt Nam, bà Jennifer Wicks, sau khi được Thượng Viện Mỹ phê chuẩn ngày 18/05.

Không có nhận xét nào: