Các lực lượng Mỹ đã bắt đầu tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran vào lúc 8 giờ tối thứ Tư (giờ Mỹ). Đợt tấn công mới này diễn ra sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nhắm mục tiêu vào các lực lượng Mỹ tại khu vực Vịnh bằng nhiều tên lửa đạn đạo vào cuối ngày thứ Ba. Việc nối lại các cuộc tấn công đánh dấu diễn biến mới nhất trong cuộc xung đột vốn đã gây biến động mạnh cho thị trường dầu mỏ và làm gián đoạn hoạt động vận tải biển qua eo biển Hormuz. Các lực lượng Mỹ đã bắt đầu tấn công Iran vào lúc 8 giờ tối thứ Tư (giờ Mỹ) để đáp trả các vụ tấn công bằng tên lửa của Iran nhắm vào lực lượng Mỹ trong khu vực, làm dấy lên lo ngại về sự leo thang xung đột sau một khoảng thời gian tạm lắng ngắn ngủi.
<!>
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ mô tả chiến dịch này là một "phản ứng mạnh mẽ" đối với "các nỗ lực tấn công của Iran" vào lực lượng Mỹ đóng tại Trung Đông hôm thứ Ba.
Đợt tấn công mới diễn ra sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran nhắm mục tiêu vào lực lượng Mỹ tại khu vực Vịnh bằng nhiều tên lửa đạn đạo vào cuối ngày thứ Ba (giờ Mỹ), mặc dù tất cả các tên lửa này đều đã bị đánh chặn. Lực lượng vũ trang Jordan cho biết hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn được 5 tên lửa được phóng từ Iran.
Việc nối lại các cuộc tấn công đánh dấu diễn biến mới nhất trong cuộc xung đột vốn đã gây biến động mạnh cho thị trường dầu mỏ và làm gián đoạn hoạt động vận tải biển qua eo biển Hormuz kể từ khi giao tranh bùng phát vào cuối tháng Hai. Mỹ đã tạm dừng các cuộc tấn công vào các mục tiêu của Iran trong hai tuần qua vào cuối tuần trước, khi các nhà ngoại giao nỗ lực tạo "không gian" cho các cuộc đàm phán hòa bình.
Ông Trump đã báo trước về hành động đáp trả này từ vài giờ trước đó, khi cảnh báo sẽ ra lệnh tấn công mạnh mẽ vào Iran. "Chúng tôi sẽ giáng đòn mạnh vào họ." "Họ sẽ phải hứng chịu đòn giáng mạnh," ông Trump phát biểu với phóng viên đài Fox News vào sáng sớm thứ Tư.
Những tuyên bố của ông Trump đã đẩy giá dầu thô Brent kỳ hạn tăng 7,9%, chốt phiên ở mức 90,74 USD/thùng vào thứ Tư, trong khi giá dầu thô WTI (Mỹ) tăng 6,6%, đạt mức 84,46 USD/thùng. Sang phiên giao dịch sáng thứ Năm tại châu Á, giá dầu có xu hướng giảm nhẹ.
Tình trạng xung đột đã lan rộng khắp khu vực. Vào thứ Ba, quân đội Mỹ và Ả Rập Xê Út đã tiến hành các cuộc tấn công phối hợp nhắm vào các nhóm dân quân thân Iran tại Iraq – những lực lượng từng tấn công các cơ sở dầu khí ở Riyadh và khu vực phía Đông Ả Rập Xê Út. Trước đó, lực lượng Houthi tại Yemen đã nhận trách nhiệm về các vụ tấn công vào hệ thống đường ống dẫn dầu của Ả Rập Xê Út, vốn cung cấp dầu cho trạm xuất khẩu tại Yanbu bên bờ Biển Đỏ.
U.S. resumes strikes against Iran, retaliating against surprise missile attack
Cổ phiếu Meta giảm do dự báo gây thất vọng và dòng tiền tự do sụt giảm
Thứ Tư, 29/07/2026
Jonathan Vanian
- Cổ phiếu Meta đã giảm sau khi công ty công bố kết quả kinh doanh quý hai với chỉ số thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) không đạt kỳ vọng.
- Dự báo doanh thu của công ty cũng ở mức thấp hơn mong đợi.
- Meta đã thu hẹp phạm vi dự báo chi phí vốn nhưng vẫn giữ nguyên mức trần của khung dự báo. Cổ phiếu Meta đã sụt giảm trong phiên giao dịch ngoài giờ vào thứ Tư sau khi công ty đưa ra dự báo doanh thu yếu hơn dự kiến và ghi nhận sự sụt giảm mạnh về lượng tiền mặt nắm giữ.
Dưới đây là kết quả kinh doanh của công ty so với các ước tính từ các nhà phân tích do LSEG khảo sát:
- Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS): 6.18 USD so với mức dự báo 7.22 USD
- Doanh thu: 60,80 tỷ USD so với mức dự báo 60,17 tỷ USD
Meta cho biết họ dự kiến doanh thu trong quý này sẽ đạt từ 61 tỷ đến 64 tỷ USD, với mức trung bình là 62.5 tỷ USD. Theo dữ liệu từ LSEG, các nhà phân tích trước đó kỳ vọng mức dự báo là 63.15 tỷ USD. Công ty cho biết dự báo này "giả định rằng biến động tỷ giá ngoại tệ sẽ gây tác động tiêu cực khoảng 1% lên mức tăng trưởng tổng doanh thu so với cùng kỳ năm ngoái, dựa trên tỷ giá hối đoái hiện tại."
Số lượng người dùng hoạt động hàng ngày (DAP) đạt 3.6 tỷ người, thấp hơn mức ước tính 3.61 tỷ người của Phố Wall theo dữ liệu từ StreetAccount. Chỉ số DAP đo lường số lượng người dùng các ứng dụng thuộc hệ sinh thái của Meta.
Đối với chi phí vốn, Meta đã thu hẹp phạm vi dự báo cho cả năm xuống còn 130 tỷ - 145 tỷ USD, thay vì mức 125 tỷ - 145 tỷ USD như trước đó. Do việc rót vốn mạnh tay vào cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), dòng tiền tự do của Meta đã giảm mạnh xuống còn 784 triệu USD trong quý, so với mức 8.55 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái.
Tính đến thời điểm đóng cửa phiên giao dịch thứ Tư, cổ phiếu Meta đã giảm 11% trong năm nay, trong khi chỉ số Nasdaq tăng khoảng 5% trong cùng khoảng thời gian này.
Các nhà đầu tư đang đặc biệt chú ý đến những nỗ lực của Meta nhằm trực tiếp thương mại hóa các sáng kiến liên quan đến AI của mình. Đầu tháng này, Meta đã ra mắt mô hình Muse Spark 1.1. Theo Alexandr Wang – người đứng đầu bộ phận AI của công ty – đây là "mô hình mạnh mẽ nhất từ trước đến nay dành cho các tác vụ tự hành (agentic) và lập trình", đồng thời có mức giá thấp hơn so với các sản phẩm từ OpenAI và Anthropic.
Công ty đã tích cực đầu tư vào một chiến lược AI mới kể từ khi chiêu mộ Wang vào tháng 6 năm 2025, thông qua một thỏa thuận bao gồm khoản đầu tư 14,3 tỷ USD vào Scale AI – công ty khởi nghiệp do Wang sáng lập.
"Nhìn chung, chúng tôi dự kiến phần lớn nguồn lực tính toán sẽ được dành cho việc huấn luyện các mô hình, phát triển mảng kinh doanh cốt lõi, cũng như cung cấp các trợ lý cá nhân và sản phẩm mới," CEO Mark Zuckerberg của Meta phát biểu trong cuộc họp báo cáo tài chính hôm thứ Tư. "Tuy nhiên, chúng tôi cũng kỳ vọng sẽ phát triển một mảng kinh doanh quy mô lớn để phục vụ các khách hàng doanh nghiệp lớn."
Tuần trước, đối thủ Alphabet đã báo cáo mức dòng tiền tự do âm lần đầu tiên trong lịch sử do khoản chi khổng lồ cho AI của "gã khổng lồ" Internet này. Khác với Alphabet và các công ty cung cấp dịch vụ đám mây quy mô lớn (hyperscaler) khác như Amazon và Microsoft, Meta không sở hữu mảng kinh doanh điện toán đám mây phát triển mạnh. Tuy nhiên, tình hình này có thể sẽ thay đổi khi Meta đang cân nhắc cho các bên thứ ba thuê lại năng lực tính toán dư thừa.
"Chúng tôi đang nhận được nhiều lời đề nghị thuê năng lực tính toán với mức giá cao hơn đáng kể so với chi phí ban đầu mà chúng tôi đã bỏ ra," Zuckerberg chia sẻ trong cuộc họp.
Hôm thứ Ba, Meta đã công bố hợp tác với BlackRock để triển khai dự án trung tâm dữ liệu trị giá 14 tỷ USD tại El Paso, Texas. Thông báo này được đưa ra chỉ vài tuần sau khi công ty tiết lộ rằng dự án trung tâm dữ liệu quy mô lớn Hyperion tại vùng nông thôn Louisiana sẽ tiêu tốn hơn 50 tỷ USD. Trước đó, vào tháng 7, Meta cũng đã công bố kế hoạch xây dựng một trung tâm dữ liệu trị giá 9 tỷ USD tại Alberta, Canada.
Meta cho biết tổng chi phí và các khoản chi trong quý hai là 42.03 tỷ USD, tăng 55% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này bao gồm 2.4 tỷ USD chi phí liên quan đến các vụ kiện tụng pháp lý và 1.18 tỷ USD chi phí trợ cấp thôi việc cho đợt cắt giảm nhân sự bắt đầu từ tháng 5.
Giám đốc Tài chính Susan Li cho biết trong cuộc họp rằng nếu loại trừ các khoản chi phí này, thu nhập từ hoạt động kinh doanh sẽ tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.
Lợi nhuận ròng trong kỳ đã giảm xuống còn 15,85 tỷ USD, so với mức 18.34 tỷ USD (tương đương 7,14 USD/cổ phiếu) của cùng quý năm ngoái. Bộ phận Reality Labs của Meta đã ghi nhận khoản lỗ hoạt động 4.6 tỷ USD trong quý II, đồng thời đạt doanh thu 431 triệu USD. Trước đó, Phố Wall dự báo bộ phận chuyên phát triển công nghệ thực tế ảo và các thiết bị đeo tích hợp AI này sẽ lỗ 5.07 tỷ USD với doanh thu 423.4 triệu USD trong cùng kỳ.
Meta's stock drops on disappointing guidance, dwindling free cash flow
Iran tuyên bố sẽ "trừng phạt kẻ xâm lược ngay hôm nay" sau "đợt tấn công dữ dội" của Mỹ
THỨ TƯ, 29/7/2026 Anniek Bao
- Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng Mỹ đã tấn công hàng chục mục tiêu trên khắp Iran trong một đợt oanh tạc kéo dài hai giờ, sau khi các vụ tấn công bằng tên lửa của Iran nhắm vào lực lượng Mỹ trong khu vực bị đánh chặn.
- Theo truyền thông nhà nước Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã đe dọa sẽ "trừng phạt kẻ xâm lược" vào thứ Năm và cảnh báo rằng các quốc gia hỗ trợ Mỹ có thể phải đối mặt với "sự đáp trả cứng rắn".
- IRGC cũng tuyên bố họ duy trì "quyền kiểm soát hoàn toàn" đối với eo biển Hormuz và khẳng định "kẻ lạ mặt đến từ cách xa hàng nghìn km sẽ không được phép can thiệp". IRGC đã đe dọa leo thang căng thẳng hơn nữa vào thứ Năm sau đợt tấn công trả đũa của Mỹ nhắm vào nước này trong đêm.
IRGC tuyên bố vào thứ Năm rằng họ "sẽ trừng phạt kẻ xâm lược ngay hôm nay", đồng thời nói thêm rằng các quốc gia hỗ trợ Mỹ trong cuộc xung đột cũng sẽ "nhận sự đáp trả cứng rắn", theo truyền thông nhà nước Iran.
Họ cũng khẳng định duy trì "quyền kiểm soát hoàn toàn" eo biển Hormuz và tuyên bố "kẻ lạ mặt đến từ cách xa hàng nghìn km sẽ không được phép can thiệp".
Mỹ tấn công Iran sau các vụ tấn công nhắm vào lực lượng Mỹ
Động thái này diễn ra sau khi lực lượng Mỹ hoàn tất một "đợt tấn công dữ dội" nhắm vào Iran vào thứ Tư, nhằm đáp trả các vụ tấn công bằng tên lửa của nước này nhắm vào lực lượng Mỹ trong khu vực.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ mô tả chiến dịch này là "sự đáp trả mạnh mẽ" đối với các nỗ lực tấn công của Iran nhắm vào lực lượng Mỹ tại Trung Đông vào thứ Ba.
Trong đợt tấn công kéo dài hai giờ này, Mỹ đã đánh vào hàng chục mục tiêu của IRGC trên khắp Iran, bao gồm các trung tâm chỉ huy quân sự, cơ sở tên lửa và máy bay không người lái (UAV), các trạm giám sát và phòng thủ ven biển, cũng như các năng lực tác chiến trên biển, theo thông tin từ CENTCOM. Theo thông báo, các cuộc tấn công này nhằm mục đích tiếp tục làm suy yếu các mối đe dọa từ Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này đối với quân đội Mỹ, hoạt động vận tải biển thương mại và các quốc gia láng giềng vùng Vịnh.
Loạt tấn công mới này diễn ra sau khi quân đội Iran sử dụng nhiều tên lửa đạn đạo nhắm vào lực lượng Mỹ tại khu vực vùng Vịnh vào cuối ngày thứ Ba (theo giờ Mỹ), mặc dù tất cả các tên lửa này đều bị đánh chặn. Lực lượng vũ trang Jordan cho biết hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn được 5 tên lửa được phóng từ Iran.
Ông Seth Krummrich, Phó chủ tịch công ty an ninh Global Guardian và là cựu đại tá Lục quân Mỹ, nhận định rằng cuộc tấn công bất ngờ hôm thứ Ba đã phá vỡ mô hình phản ứng thông thường của Iran đối với các đòn tấn công từ Mỹ, đồng thời cho thấy Tehran sẵn sàng tái khởi động các hành động thù địch.
Ông Krummrich cho rằng động thái này ám chỉ ý định của Iran trong việc "đáp trả quyết liệt hơn đối với các hành động quân sự của Mỹ trong tương lai và có thể đang từ bỏ con đường ngoại giao". Ông cũng cảnh báo rằng các cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng – bao gồm sân bay, lưới điện, nhà máy khử mặn và các cơ sở năng lượng tại vùng Vịnh – có thể một lần nữa trở thành mục tiêu tấn công.
Hôm thứ Tư, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã cảnh báo rằng một cuộc xung đột kéo dài có nguy cơ lôi kéo cả khu vực rộng lớn hơn vào vòng xoáy chiến sự.
Việc nối lại các cuộc tấn công đánh dấu diễn biến mới nhất trong cuộc xung đột vốn đã gây biến động mạnh cho thị trường dầu mỏ và làm gián đoạn hoạt động vận tải biển qua eo biển Hormuz kể từ khi giao tranh bùng phát vào cuối tháng Hai. Trước đó, Mỹ đã tạm dừng các đợt tấn công vào các mục tiêu của Iran trong hai tuần, tính đến cuối tuần qua, nhằm tạo "không gian" cho các nhà ngoại giao thúc đẩy đàm phán hòa bình.
Ông Trump đã báo trước về hành động trả đũa này từ vài giờ trước đó, khi đe dọa sẽ ra lệnh tấn công mạnh mẽ vào Iran. "Chúng tôi sẽ giáng đòn mạnh vào họ. Họ sẽ phải hứng chịu một trận đòn đau," ông Trump nói với phóng viên đài Fox News vào sáng sớm thứ Tư.
Những tuyên bố của ông Trump đã khiến giá dầu thô Brent kỳ hạn tăng 7.9%, chốt phiên ở mức 90.74 USD/thùng vào thứ Tư, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) kỳ hạn tăng 6.6%, đóng cửa ở mức 84.46 USD/thùng. Tuy nhiên, giá dầu đã giảm nhẹ trong phiên giao dịch tại châu Á vào thứ Năm. Các hành động thù địch đã lan rộng khắp khu vực. Hôm thứ Ba, quân đội Mỹ và Ả Rập Xê Út đã phối hợp tấn công các nhóm dân quân thân Iran tại Iraq – những lực lượng từng nhắm mục tiêu vào các cơ sở dầu khí ở Riyadh và khu vực phía Đông Ả Rập Xê Út. Trước đó, lực lượng Houthi tại Yemen cũng đã nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công vào hệ thống đường ống dẫn dầu của Ả Rập Xê Út, vốn cung cấp dầu cho trạm xuất khẩu tại Yanbu bên bờ Biển Đỏ. Loạt vụ tấn công diễn ra đúng vào lúc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang có cuộc gặp "hiệu quả" kéo dài 90 phút với Tổng thống Trump tại Nhà Trắng để thảo luận về vấn đề Iran.
Hôm thứ Tư, ông Trump cũng yêu cầu các nhà lập pháp sửa đổi dự luật trừng phạt Nga nhằm trao cho ông quyền áp thuế lên Iran. "Tôi muốn họ đưa Iran vào diện chịu thuế, chứ không chỉ là các biện pháp trừng phạt", ông phát biểu trước các phóng viên tại Phòng Bầu dục, theo tin từ tờ The Hill. Kim ngạch thương mại hàng hóa giữa Mỹ và Iran chỉ ở mức rất khiêm tốn là 60 triệu USD trong năm 2025.
Dập tắt hy vọng hạ nhiệt căng thẳng nhanh chóng
Tình trạng căng thẳng leo thang đang "dội gáo nước lạnh vào ý tưởng hạ nhiệt nhanh chóng tại Vịnh Ba Tư" và làm mờ nhạt hy vọng nối lại đàm phán, theo nhận định của ông Warren Patterson, Giám đốc chiến lược hàng hóa tại Ngân hàng ING.
Ông Patterson cho biết việc nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dầu khí của Ả Rập Xê Út đang làm gia tăng nguy cơ gián đoạn nguồn cung kéo dài; ông dẫn các báo cáo cho thấy nhà máy lọc dầu Jazan với công suất 400,000 thùng/ngày của vương quốc này đã phải đóng cửa sau các cuộc tấn công của lực lượng Houthi vào cuối tuần qua.
Hoạt động vận chuyển bằng tàu chở dầu qua eo biển Hormuz gần như đã ngưng trệ hoàn toàn. Iran đã bác bỏ đề xuất của Oman về việc chia sẻ quyền kiểm soát hoạt động vận tải tại tuyến đường huyết mạch này, thay vào đó yêu cầu một cơ chế cho phép họ nắm quyền kiểm soát toàn bộ đối với các tàu đi vào và kiểm soát một phần đối với các tàu đi ra.
Theo ông Patterson, liên minh dầu mỏ OPEC+ dự kiến sẽ công bố mức tăng nguồn cung 188,000 thùng/ngày cho tháng 9 tại cuộc họp ngày 2 tháng 8, qua đó hoàn tất lộ trình dỡ bỏ việc cắt giảm tự nguyện ở mức 1.65 triệu thùng/ngày. Một khi tình trạng gián đoạn kết thúc, lượng cung tăng thêm này sẽ củng cố nhận định rằng thị trường sẽ được đáp ứng đầy đủ nguồn cung cho đến năm 2027.
U.S. resumes strikes against Iran in retaliation for missile attack
Mỹ nối lại không kích Iran, ông Trump: Đến lượt chúng tôi phản công
Tối thứ Tư (29/7, giờ miền Đông nước Mỹ), quân đội Mỹ bắt đầu tiến hành một đợt không kích mới nhằm vào các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Iran. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội rằng chiến dịch này là “phản ứng mạnh mẽ” trước việc Iran tìm cách tấn công lực lượng Mỹ đồn trú tại Trung Đông vào ngày thứ Ba.

Ngày 28/2/2026, binh sĩ Mỹ trên boong tàu sân bay USS Abraham Lincoln điều phối máy bay chiến đấu vào vị trí tập kết để hỗ trợ Chiến dịch Cơn Thịnh nộ Sử thi. (Nguồn ảnh: Hải quân Mỹ)
Đây là lần hai bên leo thang hành động quân sự trở lại sau một thời gian ngắn ngừng giao tranh.
Ông Trump tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ
Trước đó trong ngày thứ Tư, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng rằng Mỹ sẽ trả đũa các cuộc tấn công của Iran.
Ông nói: “Chúng tôi sẽ đánh họ rất mạnh, vì bây giờ đến lượt chúng tôi đánh họ. Họ biết cuộc tấn công sắp diễn ra”.
Ông Trump cho biết phía Iran đang đề nghị Mỹ không tiến hành hành động trả đũa.
Ông nói: “Họ đang cầu xin chúng tôi đừng làm như vậy”.
Ông cũng ám chỉ rằng lực lượng tấn công quân đội Mỹ hôm thứ Ba có thể thuộc một phe khác trong giới lãnh đạo Iran, chứ không phải nhóm mà Mỹ hiện đang đàm phán.
Ông nói: “Đó là một nhóm khác với nhóm mà chúng tôi đang làm việc. Họ đã xin lỗi, nhưng các bạn biết đấy, chúng tôi vẫn phải dạy cho họ một bài học nho nhỏ”.
Tên lửa Iran bị đánh chặn
Tối thứ Ba, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo nhằm vào lực lượng Mỹ trong khu vực. Quân đội Mỹ cho biết toàn bộ số tên lửa này đã bị đánh chặn.
Quân đội Jordan cũng cho biết hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn và phá hủy 5 tên lửa của Iran. Theo phía Iran, mục tiêu của cuộc tấn công là Căn cứ Không quân Muwaffaq Salti tại Jordan, một trong những trung tâm quân sự quan trọng của quân đội Mỹ ở Trung Đông.
Ngoài việc không kích các mục tiêu bên trong Iran, hôm thứ Tư quân đội Mỹ còn phối hợp với Ả Rập Xê Út tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nhiều cơ sở hậu cần và kho vũ khí ở miền đông Iraq.
Lực lượng Vũ trang Động viên Nhân dân (PMF) thân Iran tại Iraq cho biết các cuộc không kích khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và 32 người bị thương. Các quan chức Iran thì cho biết có 4 thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo thiệt mạng trong các cuộc không kích.
Chính phủ Iraq lên án các cuộc không kích là “sự xâm phạm trắng trợn chủ quyền Iraq”. Hai quan chức Iraq cho biết chuyến thăm Ả Rập Xê Út dự kiến diễn ra vào thứ Năm của Thủ tướng Iraq đã bị hoãn vô thời hạn.
Giá dầu tăng mạnh, lưu lượng qua tuyến hàng hải trọng yếu sụt giảm
Việc giao tranh bùng phát trở lại đã đẩy giá dầu quốc tế tăng cao. Hôm thứ Tư, giá dầu Brent tăng 7,3%, lên 88,093 USD/thùng.
Trong khi đó, lưu lượng vận tải qua tuyến đường thủy trọng yếu ở Trung Đông giảm mạnh. Theo dữ liệu của MarineTraffic, trong 24 giờ qua chỉ có 14 tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz, thấp hơn nhiều so với mức trung bình khoảng 120 tàu mỗi ngày trước khi xung đột bùng phát.
Lực lượng Houthi tại Yemen do Iran hậu thuẫn gần đây tuyên bố đã tấn công các cơ sở năng lượng của Ả Rập Xê Út. Hai tàu chở khí tự nhiên tại cảng Damietta của Ai Cập cũng bị máy bay không người lái tấn công gây cháy, nhưng hiện vẫn chưa rõ bên nào thực hiện vụ tấn công.
Triển vọng hòa giải ngừng bắn mờ mịt
Việc các hành động thù địch tái diễn cũng khiến các nỗ lực hòa giải ngoại giao trở nên khó khăn hơn.
Một quan chức của một quốc gia Ả Rập cho biết, do Mỹ và Iran tiếp tục tấn công lẫn nhau và cả hai đều không cho thấy ý định chấm dứt các hoạt động quân sự, khả năng hòa giải thành công là rất thấp.
Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cũng cho biết Iran đã từ chối đề xuất của Oman về việc cùng quản lý eo biển Hormuz.
Ông nói, chính sách của Tehran là khiến eo biển Hormuz “sẽ không bao giờ trở lại trạng thái trước chiến tranh”, điều này có nghĩa là sẽ không cho phép tàu thuyền đi lại tự do trên tuyến đường thủy này như trước đây.Ông Trump: Nếu Trung Quốc bán vũ khí cho Iran thì “đó sẽ là điều đáng ngạc nhiên”
Theo Trần Đình/ Epoch Times
Cập nhật lúc 12:30, 30/07/2026
Ông Trump: Nếu Trung Quốc bán vũ khí cho Iran thì “đó sẽ là điều đáng ngạc nhiên”
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 29/7 đã lên tiếng về một báo cáo cho rằng Iran sắp nhận tới 400 bệ phóng tên lửa do Trung Quốc sản xuất. Ông nói rằng đó “sẽ là một điều đáng ngạc nhiên”.Nguồn tin: Iran sắp nhận hàng trăm bộ tên lửa phòng không vác vai từ Trung Quốc
Tổng thống Donald Trump ngày 6/7/2026, tại Phòng Bầu dục. (Ảnh: Joyce N. Boghosian / Nhà Trắng)
Hãng Reuters đưa tin hôm thứ Ba rằng Iran đang mua từ 300 đến 400 hệ thống phòng không vác vai do Trung Quốc sản xuất. Thương vụ bị cáo buộc này, có thể bao gồm các tên lửa FN-16 và QW-12 của Trung Quốc, được cho là có giá trị khoảng 60–70 triệu USD.
Báo cáo được công bố sau khi ông Trump tuyên bố hôm 24/7 rằng lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đều đã đồng ý không viện trợ hoặc bán vũ khí cho Iran.
Trong cuộc họp báo tại Phòng Bầu dục hôm 29/7, khi được hỏi về thông tin cho rằng Trung Quốc có thể chuyển 400 bệ phóng tên lửa cho Iran thông qua Pakistan, ông Trump đáp: “Điều đó sẽ khiến tôi ngạc nhiên. Ý tôi là, những chuyện như vậy vẫn có thể xảy ra, nhưng điều đó sẽ rất đáng ngạc nhiên”.
Ông nói thêm rằng Chủ tịch Tập Cận Bình “đã nói với tôi rất dứt khoát rằng ông ấy sẽ không tham gia. Và ông ấy biết tôi sẽ rất thất vọng nếu điều đó xảy ra”.
Tuần trước, trong một bài đăng trên Truth Social, ông Trump cho biết trong cuộc gặp tại Bắc Kinh hồi tháng Năm, ông Tập đã nói với ông rằng Trung Quốc “trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng sẽ không viện trợ hoặc bán vũ khí cho Cộng hòa Hồi giáo Iran”. Theo ông Trump, cam kết này cũng áp dụng đối với các doanh nghiệp Trung Quốc.
“Xét đến mối quan hệ giữa chúng tôi, tôi tin lời ông ấy. Hơn nữa, tôi cũng đang giúp ông ấy rất nhiều,” ông Trump viết.
Ông Trump cũng cho biết tuần trước rằng Nga đã đồng ý không bán vũ khí cho Iran. Ông cảnh báo sẽ là “điều rất tồi tệ” nếu Trung Quốc hoặc Nga cung cấp vũ khí cho chính quyền Iran.
Trung Quốc và Pakistan bác bỏ
Đáp lại báo cáo, Bộ Ngoại giao Trung Quốc phủ nhận mọi liên quan đến cuộc chiến với Iran.
“Những thông tin liên quan hoàn toàn vô căn cứ. Trung Quốc luôn đóng vai trò thúc đẩy hòa bình và chấm dứt xung đột.”
Trong khi đó, Cơ quan Quan hệ Công chúng Liên quân Pakistan (ISPR) cũng bác bỏ cáo buộc Pakistan tham gia kế hoạch chuyển tên lửa phòng không vác vai từ Trung Quốc sang Iran.
ISPR tuyên bố: “Những suy đoán cho rằng Pakistan tham gia cung cấp vũ khí phòng không từ Trung Quốc cho Iran hoàn toàn là bịa đặt và sai sự thật”.
Một quan chức Nhà Trắng nói với The Epoch Times hôm 29/7: “Như Tổng thống đã nói, bất kỳ hành động nào của các bên bên ngoài nhằm hỗ trợ Iran đều không làm tăng khả năng của Iran trong việc tấn công người Mỹ”.
Bộ trưởng Chiến tranh: Trung Quốc và Nga đang hỗ trợ Iran ở một mức độ nào đó
Tại phiên điều trần của Ủy ban Chuẩn chi Thượng viện ngày 21/7, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth được hỏi liệu Trung Quốc và Nga có đang hỗ trợ Iran hay không.
Ông Hegseth cho biết có những nỗ lực “liên kết giữa các đối thủ của Mỹ”, nhưng mức độ và phạm vi của sự hợp tác này “cần được giữ bí mật”.
“Tuy nhiên, có những cách thức mà cả hai quốc gia này, ở những mức độ khác nhau, đang hỗ trợ một số hoạt động của Iran,” ông nói với các thượng nghị sĩ.
Ông Trump cảnh báo sẽ đáp trả sau vụ Iran phóng tên lửa
Ông Trump ngày 29/7 cũng tuyên bố Iran sẽ “phải hứng chịu đòn mạnh” sau khi nước này phóng nhiều tên lửa đạn đạo nhằm vào lực lượng Mỹ tại Trung Đông hôm 28/7.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận toàn bộ số tên lửa đã bị đánh chặn và cho biết đây là một cuộc “tấn công bất ngờ” do Iran tiến hành.
Ông Trump nhắc lại cảnh báo rằng quân đội Mỹ sẽ đáp trả vụ tấn công. Trước đó, Washington đã tạm dừng không kích Iran sau 13 ngày liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công.
“Chúng tôi sẽ đánh họ rất mạnh, vì giờ đến lượt chúng tôi ra tay. Họ biết điều đó sắp xảy ra và đang cầu xin chúng tôi đừng làm.”
Ông nói thêm: “Họ bắn 5 quả tên lửa với tốc độ 8.500 dặm/giờ, cả 5 đều bị bắn hạ. Nhưng dù sao họ cũng đã nổ súng trước, nên giờ đến lượt chúng tôi”.Mỹ áp đặt trừng phạt mới với Iran, nhắm vào nhiều thực thể Trung Quốc, Hồng Kông
Theo Timothy Frudd/ The Epoch Times


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét