TIN NÓNG THẾ GIỚI, ĐANG ĐƯỢC CHÚ Ý NHẤT: HÔM QUA, ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV NHẬP VIỆN, PHẪU THUẬT UNG THƯ PHỔI – CA MỔ ĐƯỢC VATICAN THÔNG BÁO THÀNH CÔNG!
<!>
*Hàng triệu tín hữu Công giáo hướng lòng về Vatican, hiệp lời cầu nguyện cho sức khỏe Đức Thánh Cha.
(LVH tổng hợp)
(ROME, Ý) – Ngày 14 tháng 10 năm 2026. Một tin tức liên quan đến sức khỏe của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng Công giáo và dư luận quốc tế: Theo các bản tin ngày 13 tháng 10 được tổng hợp, Đức Thánh Cha, 71 tuổi, vừa trải qua cuộc giải phẫu cắt bỏ thùy dưới phổi phải sau khi các bác sĩ phát hiện khối u ung thư.
Các bản tin dẫn thông cáo của Tòa Thánh Vatican cho biết ca phẫu thuật tại Bệnh viện Đại học Agostino Gemelli ở Rome đã diễn ra thành công, không ghi nhận biến chứng. Đức Giáo Hoàng đã tỉnh lại sau gây mê và được đưa về phòng bệnh để nghỉ ngơi, tiếp tục theo dõi sức khỏe.
May mắn phát hiện ung thư ở giai đoạn sớm!
Theo những thông tin được công bố, trong một cuộc kiểm tra sức khỏe, các bác sĩ phát hiện một khối u nhỏ trong phổi của Đức Thánh Cha.
Trong buổi đọc kinh Truyền Tin ngày 11 tháng 10, ngài đã chia sẻ với các tín hữu rằng khối u được phát hiện sớm và các bác sĩ đề nghị giải phẫu.
Cuộc phẫu thuật ngày 13 tháng 10 kéo dài khoảng 90 phút, trong khi tổng thời gian Đức Giáo Hoàng ở phòng mổ khoảng ba giờ.
Các bác sĩ sử dụng kỹ thuật giải phẫu có hỗ trợ hình ảnh video để cắt bỏ thùy dưới phổi phải. Kết quả xét nghiệm mô được các bản tin dẫn lại cho biết khối u thuộc loại ung thư biểu mô tuyến phổi (pulmonary adenocarcinoma), một dạng ung thư phổi thường gặp.
Tuy nhiên, dù cuộc giải phẫu được thông báo thành công, giới y khoa vẫn cần thêm kết quả xét nghiệm để xác định chính xác giai đoạn bệnh và quyết định có cần những phương pháp điều trị bổ túc hay không.
Vatican điều chỉnh lại chương trình hoạt động
Theo kế hoạch được các bản tin đề cập, Đức Giáo Hoàng sẽ lưu lại bệnh viện khoảng một tuần để được chăm sóc và theo dõi.
Các chương trình xuất hiện trước công chúng của ngài được hủy bỏ đến ngày 20 tháng 10.
Chuyến tông du dự trù đến Uruguay, Argentina và Peru từ ngày 6 đến 17 tháng 11 cũng có thể chịu ảnh hưởng, tùy theo tiến trình hồi phục và quyết định của đội ngũ y tế.
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV, sinh tại Chicago, Hoa Kỳ, được bầu làm người đứng đầu Giáo hội Công giáo vào tháng 5 năm 2025. Ngài là vị Giáo Hoàng đầu tiên sinh tại Hoa Kỳ, từng có nhiều năm phục vụ mục vụ tại Peru.
Cộng đồng Công giáo hướng về Đức Thánh Cha
Tin tức về cuộc giải phẫu khiến nhiều tín hữu quan tâm, đặc biệt bởi Đức Giáo Hoàng Lêô XIV vốn được biết đến với lối sống năng động, yêu thích thể thao và thường xuyên tham gia những sinh hoạt mục vụ.
Trong lúc Đức Thánh Cha nghỉ ngơi, Giáo hội Công giáo vẫn tiếp tục các hoạt động thường lệ. Tuy nhiên, một số quyết định quan trọng cần sự chấp thuận trực tiếp của ngài có thể phải tạm hoãn.
Đối với cộng đồng Công giáo trên khắp thế giới, sức khỏe của Đức Giáo Hoàng không chỉ là mối quan tâm về một vị lãnh đạo tôn giáo, mà còn là niềm thao thức dành cho vị chủ chăn đang đảm nhận trách nhiệm tinh thần đối với khoảng 1,4 tỷ tín hữu.
Trong giờ phút này, lời cầu nguyện chân thành dành cho Đức Thánh Cha chính là biểu hiện của tình hiệp thông, lòng yêu mến và niềm hy vọng.
Nguyện xin Thiên Chúa ban cho Đức Giáo Hoàng Lêô XIV sức mạnh, sự bình an và ơn mau bình phục, để ngài sớm trở lại với sứ mạng phục vụ Giáo hội và tiếp tục cất lên tiếng nói cho hòa bình, tình thương cùng phẩm giá con người.
Lạy Chúa, xin gìn giữ Đức Thánh Cha trong tình yêu và lòng thương xót của Ngài. Amen.
Tin Quốc Tế Đó Đây
Phe Houthi Tại Yemen Đe Dọa Đáp Trả “Mạnh Mẽ” Nếu Hoa Kỳ Can Thiệp
(Ảnh Ansar Allah Media Office via AP, minh họa, trích từ một video của Houthi: Một tay súng Houthi khai hỏa vào các lực lượng được Ả Rập Saudi hậu thuẫn, ngày 22/9/2026.)
-Ngày 12/10/2026, lực lượng Houthi Yemen, được Iran ủng hộ, cảnh báo, Hoa Kỳ sẽ phải hứng lấy một đòn “đáp trả nhanh chóng và đau đớn”, nếu can thiệp theo yêu cầu của Ả Rập Saudi.
Trả lời hãng tin Pháp AFP tại thủ đô Sanaa, một viên chức cao cấp của phe Houthi, ông Mohammed Al Bukhaiti tuyên bố: “Nếu Hoa Kỳ can dự vào cuộc chiến chống Yemen, chúng tôi sẽ không do dự (...). Đòn đáp trả sẽ nhanh chóng và đau đớn nhắm vào Hoa Kỳ và tất cả các lợi ích của nước này trong vùng”.
Hôm 10/10, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump coi các cuộc không kích của phe Houthi nhắm vào thủ đô Ả Rập Saudi, cuộc tấn công đẫm nhất kể từ 10 năm qua, là “không thể chấp nhận được”. Hai ngày sau, thứ Hai (12/10), ông tuyên bố “phe Houthi hành xử rất tồi”.
Liên quan đến Ả Rập Saudi, ông Mohammed Al Bukhaiti khẳng định trước “thái độ cứng đầu (của Riyadh) khi ưu tiên giải pháp quân sự”, lực lượng Houthi sẽ cho “phá hủy toàn bộ các cơ sở hạ tầng của Ả Rập Saudi” và kêu gọi người lao động rời các cơ sở dầu lửa và phi trường của Ả Rập Saudi.
Trong bối cảnh xung đột gia tăng, nhiều hãng hàng không tại Ả Rập Saudi và các nước trong vùng như Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Qatar thông báo đình chỉ các chuyến bay đến Ả Rập Saudi
Giao tranh giữa phe Houthi thân Iran và lực lượng quân đội chính phủ Yemen được Ả Rập Saudi hỗ trợ, đã bùng phát dữ dội từ tháng 7/2026.
Tuy nhiên, những ngày gần đây, phe Houthi gia tăng các cuộc oanh kích Ả Rập Saudi đến mức chưa từng thấy. Hôm 12/10, nhiều vụ nổ dữ dội đã làm rung chuyển thủ đô Riyadh, buộc chính quyền phải kêu gọi người dân tìm nơi trú ẩn an toàn. Cuộc chiến giữa Ả Rập Saudi và phe Houthi cũng làm lộ rõ những yếu kém về năng lực phòng thủ của vương quốc này.
NATO Cảnh Báo Bất Kỳ Cuộc Tấn Công Nào Nhằm Vào Một Nước Thành Viên Đều Sẽ Thất Bại
(Hình REUTERS - Aleksandra Szmigiel: Tướng Mỹ Alexus Grynkewich, tư lệnh tối cao các lực lượng đồng minh tại Âu Châu, ngày 12/10/2026 tại Warsaw, Ba Lan.)
-Đối mặt với những lo ngại ngày càng lớn về mối đe dọa từ Nga, hôm 12/10/2026, Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO) khẳng định quyết tâm bảo vệ các thành viên. Phát biểu tại một diễn đàn quốc phòng ở thủ đô Warsaw của Ba Lan, Tư lệnh cao nhất của Liên minh, Tướng Hoa Kỳ Alexus Grynkewich cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào một nước thành viên đều sẽ thất bại.
Trong bài phát biểu được chờ đợi từ lâu, Tướng Alexus Grynkewich trình bày “học thuyết chiến thắng” của NATO. Theo đó, Liên minh sẽ chặn đứng đòn tấn công ban đầu, ngăn chặn đối phương tiến lên nếu cuộc tấn công tiếp diễn, và nếu cần thiết sẽ bẻ gãy lực lượng của đối phương cũng như hệ thống điều hành chiến tranh được dùng để chống lại NATO.
Theo vị tướng này, NATO không tìm cách leo thang, ám chỉ việc sử dụng vũ khí nguyên tử và ông nhấn mạnh, NATO là liên minh phòng thủ, nhưng không nên nhầm lẫn bản chất đó với sự yếu kém hay thiếu quyết tâm. Xung đột không phải là sắp xảy ra hay không thể tránh khỏi, và NATO đang giữ các kênh liên lạc để tránh hiểu lầm.
Tuy nhiên, một số cơ quan tình báo, trong đó có của Đan Mạch, cho rằng Nga có thể tấn công NATO, dù khả năng này vẫn thấp. Lo ngại gia tăng trong những tháng gần đây, sau một số sự việc gây chú ý, trong đó có việc phát giác 1 drone mang thuốc nổ tại phi trường Leipzig của Đức hồi tháng 9.
Về các hành động “hỗn hợp” ở vùng xám, dưới ngưỡng chiến tranh, như phá hoại hay đốt phá, Tướng Grynkewich cho rằng các nước thành viên cần cho Mạc Tư Khoa thấy rõ đâu là những “lằn ranh đỏ” không được vượt qua.
Hồi cuối tháng 9, Tổng Thư ký khối NATO, ông Mark Rutte kêu gọi các nước thành viên bình tĩnh, tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Ông nói, không nên ngây thơ trước Nga, nhưng NATO mạnh hơn và Nga biết điều đó.
Những tuyên bố nói trên được đưa ra trong bối cảnh Hoa Kỳ đang xem xét lại việc khai triển quân đội tại Âu Châu, có thể dẫn tới cắt giảm quân số, với quyết định có thể được công bố vào cuối năm. Các nước Âu Châu đang gấp rút tăng cường lực lượng vũ trang, vì lo ngại về mức độ tin cậy đối với nước Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump.
Biểu Tình của Học Sinh-Sinh Viên Pháp: Ngày Hành Động Thứ 5, Khoảng 200 Trường Trung Học Đóng Cửa
(Ảnh REUTERS - Abdul Saboor, minh họa: Sinh viên tham gia biểu tình tại Trường Louvre (École du Louvre), Paris, thủ đô của Pháp, ngày 9/10/2026.)
-Học sinh và sinh viên Đại học Pháp ở nhiều nơi tiếp tục các cuộc biểu tình, phong tỏa học đường vào ngày 13/10/2026, nhân Ngày Hành động thứ 5 (Acte V). Nghiệp đoàn Học sinh Trung học (Union Syndicale des Lycéens) tiếp tục yêu cầu bãi bỏ nền tảng hệ thống tuyển sinh Đại học Parcoursup và đòi hỏi một kế hoạch đầu tư 10 tỉ Euro cho các trường Trung học.
Phóng viên thông tấn xã AFP ghi nhận, tình trạng phong tỏa, gây trở ngại tại một số trường học ở Montpellier, Rennes, Marseille và Bayonne. Tại tỉnh Rhône, các hoạt động tại 7 trường Trung học, cùng với một số trường Đại học, bị cản trở từ sáng sớm, theo thông tin từ chính quyền địa phương. Bộ trưởng Giáo dục Édouard Geffray cho biết có khoảng 200 trường học đóng cửa vào hôm 13/10.
Sáng sớm hôm 13/10, nhà hoạt động vì khí hậu người Thụy Điển Greta Thunberg đã đến ủng hộ phong trào học sinh bên ngoài trường Trung học Paul-Eluard ở Saint-Denis, tỉnh Seine-Saint-Denis, ngoại ô thủ đô Paris, một tâm điểm của phong trào. Tại Marseille, Thị trưởng Benoît Payan, một chính trị gia độc lập thuộc cánh tả, đã mở cửa các “hội trường” của thành phố cho người biểu tình, tạo không gian để họ “gặp gỡ, tranh luận và tổ chức phong trào một cách dân chủ và ôn hòa”.
Tại thủ đô Paris, nơi nhiều trường Trung học và Đại học đã bị phong tỏa từ trước bình minh, người biểu tình tập hợp chuẩn bị cho cuộc tuần hành 2 giờ chiều, từ Quảng trường Ý Ðại Lợi (Place d’Italie) đến khu Les Invalides.
Về phía chính quyền, Bộ trưởng Giáo dục khẳng định “học sinh Trung học tất nhiên có thể tiếp tục lên tiếng” thông qua việc biểu tình, nhưng ông “tha thiết mong tất cả mọi học sinh quay lại lớp học”. Khoảng “86.000 ý kiến đóng góp” đã được ghi nhận trên “nền tảng tham vấn” dành cho học sinh Trung học, và chính phủ đang “bắt đầu đưa ra các giải pháp rất cụ thể”, đặc biệt là về việc bố trí Giáo viên dạy thay.
Gần ba phần tư số ý kiến đóng góp trên nền tảng này đề cập đến vấn đề lịch học quá tải, trong khi một nửa liên quan đến các vấn đề về cơ sở vật chất trường học. Chính phủ đã cam kết khẩn trương điều động 3.000 Giáo viên thay thế đến các trường Trung học đang đối mặt với tình trạng khó khăn nhất. Trong một phát biểu trên mạng X, hôm 11/10, Thủ tướng Sébastien Lecornu cho biết chính phủ sẽ tích hợp “một số đề xuất đã được đưa ra” trên nền tảng tham vấn nói trên vào các sửa đổi Dự thảo Ngân sách năm 2027, hiện bắt đầu được thảo luận tại Quốc hội.
Nếu như phong trào biểu tình bãi khóa của học sinh Trung học có chiều hướng suy giảm, tại các trường Đại học tình hình có khác. Theo Bộ Đại học, khoảng 35% các cơ sở giáo dục do Bộ quản lý bị gián đoạn hoạt động vào hôm 13/10, trong khi đó HIệp hội Sinh viên Union Étudiante khẳng định rằng 90% trong số khoảng 70 trường Đại học tại Pháp đang bị “phong tỏa” hoặc phải “đóng cửa”.
Theo thông tấn xã AFP, một số người biểu tình hy vọng phong trào phản kháng của học sinh, sinh viên sẽ kết nối với các cuộc biểu tình phản đối “giá cả sinh hoạt đắt đỏ”, dự kiến diễn ra vào thứ Bảy (17/10).
Bắc Hàn Phô Trương Phi Đạn Được Cho Có Thể Bắn Tới Hoa Kỳ
(Hình AP/Ahn Young-joon: TV chiếu hình ảnh tư liệu về các vụ phóng phi đạn của Bắc Hàn, ảnh chụp tại ga Seoul, Nam Hàn, ngày 12/10/2026.)
-Hôm 13/10/2026, Truyền thông quốc gia Bắc Hàn KCNA loan tin lãnh đạo Kim Jong Un đã đến thăm bảo tàng quốc phòng. Tại đây, một phi đạn-đạn đạo liên lục địa có khả năng bắn tới lãnh thổ Hoa Kỳ đã được trưng bày. Sự kiện diễn ra vào lúc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump một lần nữa nói đến khả năng có một cuộc gặp với lãnh đạo Cộng sản Bắc Hàn.
Các hình ảnh do KCNA công bố cho thấy lãnh đạo Kim cùng với phu nhân và cô con gái đã đến dự lễ khánh thành Bảo tàng Cách mạng Quốc phòng hôm Chủ Nhật (11/10), và xem các loại vũ khí đời mới được trưng bày như drone và phi đạn-đạn đạo liên lục địa Hwasong-20.
Một gian triển lãm có đặt mô hình phi đạn mang nhiều đầu đạn và một bản đồ thế giới ghi rõ là tầm bắn của Hwasong-20 bay xa hơn lãnh thổ Hoa Kỳ và có thể đến tận Trung Đông, Úc Ðại Lợi và Nam Mỹ. Theo nhận định của Shin Jong Woo, Tổng thư ký Diễn đàn Quốc phòng và An ninh Nam Hàn, với hãng tin Reuters, “cuộc triển lãm này dường như được thiết kế nhằm làm nổi bật các thành tựu của chương trình phát triển vũ khí của ông Kim (...), một hình thức tuyên truyền nhằm giành lợi thế chiến lược trước thềm một cuộc gặp thượng đỉnh tiềm tàng giữa Bắc Hàn và Hoa Kỳ”.
Thông tin đưa ra vài tiếng đồng hồ sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố trước giới báo chí rằng rất có thể ông sẽ gặp Kim Jong Un nhân chuyến công du đến Á Châu. Tổng thống có kế hoạch đến dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Á Châu-Thái Bình Dương (APEC), diễn ra vào trung tuần tháng 11/2026 tại Trung Quốc. Ông Trump cũng nhiều lần bày tỏ mong muốn tổ chức một cuộc gặp cấp cao mới với lãnh đạo Bắc Hàn.
Thông tấn xã Reuters lưu ý, trong một thông báo khác, KCNA cho biết hôm 12/10, Bình Nhưỡng đã tiến hành thử nghiệm một phi đạn-đạn đạo chiến thuật, đồng thời khẳng định đây là một bước tiến quan trọng trong việc cải thiện hiệu quả của tất cả các hệ thống vũ khí tấn công nhưng không nêu rõ chi tiết.
Tổng Thống Nam Hàn Họp Nội Các, Kêu Gọi Tránh Thái Độ “Phục Tùng” Trong Quan Hệ Với Hoa Kỳ
(Ảnh AP/Alex Brandon, tư liệu) - Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump (trái) đón đồng nhiệm Nam Hàn, Lee Jae Myung, tại Tòa Bạch Ốc, Hoa Thịnh Ðốn, ngày 25/8/2025.)
-Trong cuộc họp Nội các hôm 13/10/2026, Tổng thống Nam Hàn Lee Jae Myung nhấn mạnh đến liên minh vững chắc Hoa Kỳ-Nam Hàn, nhưng đồng thời khẳng định cần tránh thái độ “phục tùng” trong quan hệ ngoại giao.
Tổng thống Lee Jae Myung lưu ý “nguyên tắc chỉ đạo trong chính sách ngoại giao của Nam Hàn là chủ nghĩa thực dụng. Đối với Nam Hàn, ưu tiên hàng đầu là bảo vệ lợi ích quốc gia”. Lãnh đạo Nam Hàn nhấn mạnh “chúng ta phải theo đuổi đường lối ngoại giao phục vụ lợi ích quốc gia, và cần tránh thái độ phục tùng hay khúm núm trước các quốc gia khác”, theo nhật báo Nam Hàn Korea Joong Ang Daily.
Lãnh đạo Nam Hàn mô tả liên minh Nam Hàn-Hoa Kỳ là “vô cùng quan trọng” và là nền tảng trong chính sách ngoại giao, nhưng khác biệt về quan điểm luôn có thể nảy sinh. “Những khác biệt đó cần được thảo luận, và phối hợp giải quyết một cách thường xuyên”, duy trì ở “mức độ có thể kiểm soát được”. Tổng thống Lee cũng nhấn mạnh, ngoài quan hệ với Hoa Kỳ, “việc quản lý quan hệ với các cường quốc láng giềng khác cũng quan trọng không kém”.
Về các đàm phán thương mại với Hoa Kỳ, Tổng thống Lee khẳng định “trong số các quốc gia tham gia đàm phán đầu tư với Hoa Kỳ, có lẽ Nam Hàn là nước đàm phán lâu nhất và đạt được thỏa thuận phục vụ tốt nhất cho lợi ích quốc gia”.
Theo hãng tin Yonhap, phát biểu nói trên của nguyên thủ Nam Hàn được đưa ra trong bối cảnh có nhiều lo ngại về nguy cơ căng thẳng trong quan hệ đồng minh Seoul-Hoa Thịnh Ðốn, đặc biệt với việc Hoa Thịnh Ðốn có thể đã áp đặt các hạn chế đối với việc chia sẻ thông tin tình báo với Nam Hàn, sau vụ Bộ trưởng Thống nhất Nam Hàn, ông Chung Dong-young bị cáo buộc tiết lộ thông tin tình báo Hoa Kỳ về khu vực Kusong, ở Tây-Bắc của Bắc Hàn là nơi đặt một trong những cơ sở làm giàu uranium của nước này.
Một số phương tiện truyền thông đối lập lên án Bộ trưởng Thống Nhất hủy hoại liên minh Hoa Kỳ-Nam Hàn, và gây áp lực buộc ông Chung Dong-young từ chức. Theo Korea Times, trả lời báo giới hôm 12/10, Bộ trưởng Thống nhất Nam Hàn đã bác bỏ các cáo buộc, và kêu gọi giới truyền thông “nên yêu cầu phía Hoa Kỳ giải thích về việc này”.
Trung Quốc Trừng Phạt Các Bộ Trưởng 2 Nước Nam Mỹ Vì Vẫn Có Quan Hệ Ngoại Giao Với Đài Loan
(Ảnh REUTERS/Stringer, minh họa: Cờ Trung Quốc trước Đại Sảnh đường Nhân dân Trung Quốc, Bắc Kinh, ngày 13/3/2019.)
-Ngày 12/10/2026, Trung Quốc thông báo các trừng phạt đối với 2 Bộ trưởng, một người Paraguay và một người Belize, vì hai nhân vật này ủng hộ quan hệ ngoại giao với Đài Loan.
Theo Bắc Kinh, đây còn là một “lời cảnh báo” đối với bất kỳ ai có những hành động tương tự. Thông tín viên Cléa Broadhurst của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc giải thích thêm:
“Gustavo Villate, Bộ trưởng Kỹ thuật và Thông tin Paraguay, và Francis Fonseca, Ngoại trưởng Belize, là đối tượng các Lệnh Trừng phạt mới nhất của Trung Quốc vì sự hậu thuẫn của họ đối với Đài Loan.
Điều đó có nghĩa là tài sản của họ ở Trung Quốc (nếu có) sẽ bị phong tỏa. Các doanh nghiệp và công dân Trung Quốc không thể giao dịch với họ. Và hai viên chức này cũng bị cấm nhập cảnh vào lãnh thổ Trung Quốc, kể cả ở Hồng Kông và Ma Cao.
Tuy nhiên, tác động cụ thể có lẽ sẽ hạn chế: Giới chức các nước đồng minh của Đài Loan hiếm khi đến Trung Quốc. Nhưng thông điệp đưa ra là rất rõ ràng. Bắc Kinh chỉ trích họ duy trì các mối quan hệ ngoại giao với Đài Bắc, đến thăm đảo và tiếp đón các lãnh đạo Đài Loan.
Ngoài việc thể hiện sự ủng hộ, còn có nhiều dự án đầu tư: Tại Paraguay, Đài Loan tài trợ một trung tâm dữ liệu. Còn ở Belize, Đài Bắc có một thỏa thuận về đào tạo các nhà ngoại giao.
Đằng sau việc trừng phạt hai vị Bộ trưởng này, nhà cầm quyền Bắc Kinh đang nhắm vào những nguồn hậu thuẫn chính thức sau cùng của Đài Bắc. Hiện đảo Đài Loan chỉ còn hơn 12 nước đồng minh ngoại giao.
Trung Quốc, vốn coi Đài Loan là một tỉnh của mình và không loại trừ khả năng dùng đến vũ lực, luôn tìm cách thu hẹp vòng quan hệ này và khiến họ phải trả giá đắt về mặt chính trị trong việc duy trì tình hữu nghị với Đài Bắc”.
TIN VẮN - QUỐC TẾ - TIN TỔNG HỢP
(AFP/RFI) – Úc Ðại Lợi tuyên bố “làm mọi cách có thể” để ngăn chặn phát sóng trực tiếp vụ hành quyết người Mỹ. Tuyên bố này của Thủ tướng Anthony Albanese, trên kênh truyền hình nhà nước ABC hôm 13/10/2026, sau khi trong tuần rồi, một viên chức tại Ngũ Giác Đài khẳng định cuộc hành quyết Nidal Hasan (56 tuổi) tại căn cứ Fort Hood sẽ được phát sóng trực tiếp. Thủ tướng Úc Ðại Lợi nói ông có “trách nhiệm xã hội” để ngăn chặn việc này, dù ông nhìn nhận rằng đây sẽ không phải là điều dễ dàng. Cơ quan quản lý mạng internet Úc Ðại Lợi cho biết không có thẩm quyền ngăn chặn việc phát sóng vụ hành quyết trên mạng.
(AFP/RFI) – Bầu cử giữa kỳ ở Hoa Kỳ: Elon Musk chi 276 triệu Mỹ kim cho các ứng viên đảng Cộng hòa. Hôm 12/10/2026, tờ New York Times cho biết thêm là số tiền này đã được chi từ tháng 7/2026. Elon Musk là nhà hảo tâm lớn nhất của đảng Cộng hòa trong cuộc bỏ phiếu ngày 3/11/2026. Nếu tính cả các cuộc bỏ phiếu sơ bộ, Elon Musk chi đến 366 triệu Mỹ kim. Bên được hưởng lợi nhiều nhất từ khoản quyên góp này là Senate Leadership Fund, đã nhận được 158 triệu Mỹ kim, với mục tiêu duy trì quyền kiểm soát Thượng viện. Trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024, ông chủ của Tesla và SpaceX đã chi 290 triệu Mỹ kim ủng hộ Donald Trump trở lại Tòa Bạch Ốc.
(AFP/RFI) – Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nâng mức dự phóng kinh tế toàn cầu. Trong dự báo được cập nhật và công bố hôm 13/10/2026, tại Thái Lan, Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo tăng trưởng toàn cầu đạt 3,1% (cao hơn 0,1% so với dự báo tháng 7/2026, và thấp hơn 0,4 điểm so với năm 2025 (3,5%). Lý do là sự năng động mạnh mẽ của các nền kinh tế đang phát triển, đặc biệt ở Á Châu, được thúc đẩy bởi sự bùng nổ đầu tư vào Trí tuệ Nhân tạo (AI). Dự báo tăng trưởng của Hoa Kỳ là không thay đổi, vẫn ở mức 2,3%, bất chấp cú sốc năng lượng, trong khi Đài Loan là 10,7% và Nam Hàn là 3,3%.
(AFP/RFI) – Triển lãm về nhà văn Georges Perec, tiểu thuyết gia với “trí tưởng tượng vô biên”. Triển lãm mang tên “Georges Perec, modes d’emploi”, vừa khai mạc tại Thư viện Quốc gia Pháp (BnF) Pháp và sẽ kéo dài đến ngày 14/2/2027, trưng bày 300 hiện vật gắn liền với cuộc đời tác giả, được ghi nhận vẫn có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ hơn 40 năm sau khi ông qua đời. Không gian triển lãm được chia thành 6 khu vực, lấy cảm hứng từ 6 nguyên âm trong bảng chữ cái, trong đó có khu vực dành cho chữ “e”, hoàn toàn không trưng bày tác phẩm nghệ thuật nào, nhằm tri ân cuốn tiểu thuyết “La Disparition”, tác phẩm được viết mà không hề sử dụng chữ cái “e”. Theo các Giám tuyển của triển lãm, các bản thảo, ảnh, tranh vẽ và hiện vật giúp khám phá “huyền thoại Perec”, hé lộ con người thực đằng sau các tác phẩm.
(RFI) – Phong trào tuyệt thực ngày thứ Ba hàng tuần chống án tử hình tại Iran. Hôm thứ Ba (13/10/2026), như thường lệ, tù nhân tại 61 nhà tù ở Iran tham gia tuyệt thực. Hình ảnh tiêu biểu của phong trào là người thanh niên Alireza Sepahi (25 tuổi) và vợ anh, Mahshad Keshani (22 tuổi). Hai người bị bắt khi tham gia đợt biểu tình tháng 1/2026. Lễ kết hôn thực hiện qua điện thoại, ngay khi họ bị giam giữ, với sự chứng kiến của Luật sư. Người thanh niên bị hành quyết hôm sau, ngày 5/10. Hình ảnh cặp đôi mới cưới được lan truyền rộng rãi trong tuần qua như một thông điệp hy vọng.
(AFP/RFI) – Vua Tây Ba Nha thăm vùng lãnh thổ Ceuta, Ma Rốc đòi hỏi chủ quyền: Hôm 13/10/2026, Vua Felipe VI và Hoàng hậu Letizia của Tây Ban Nha đến Ceuta ở Bắc Phi. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một nhà vua Tây Ban Nha kể từ chuyến thăm của vua Juan Carlos – cha của Vua Felipe VI – vào năm 2007, châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng ngoại giao với Ma Rốc vào thời điểm đó. Ceuta là nơi sinh sống của khoảng 80.000 cư dân, đang khôi phục lại cuộc sống bình thường, sau đợt hơn 70.000 người di cư từ Ma Rốc tràn vào vùng lãnh thổ này cuối tháng 7/2026.
(AFP/RFI) – Tối cao Pháp viện Tây Ban Nha loại quyền bầu cử của một số người nhập tịch theo “luật cháu nội”. Hôm thứ Hai (12/10/2026), Tối cao Pháp viện Tây Ban Nha xác nhận đình chỉ quyền bỏ phiếu của một số cử tri sống ở ngoại quốc, đã nhập quốc tịch theo Đạo luật năm 2022 dành cho hậu duệ của những người lưu vong dưới chế độ Franco. Tây Ban Nha bầu Quốc hội trước thời hạn vào ngày 29/11. Phe đối lập cánh hữu và cực hữu cáo buộc Thủ tướng Pedro Sanchez muốn thêm vào danh sách cử tri những người được cho là thiên tả, chủ yếu sống ở Mỹ Châu Latinh. Hơn 163.000 người nhập tịch theo luật này đã đăng ký bỏ phiếu ở ngoại quốc, chưa rõ bao nhiêu người sẽ bị loại.
(AFP/RFI) – Tin tặc tấn công các thiết bị lạnh của siêu thị tại Pháp. Tin tặc từ xa đã kích hoạt chế độ xả đông tủ lạnh, tủ đông và kho lạnh của nhiều cửa hàng siêu thị tại Pháp, làm một số lượng lớn thực phẩm bảo quản đông lạnh bị hư hỏng. Hôm 12/10/2026, hãng chế tạo thiết bị bao quản lạnh Danfoss của Đan Mạch cho biết đang phối hợp với khách hàng khai triển các biện pháp giảm thiểu, gồm cập nhật nhu liệu điện toán khi có thể, tăng cường bảo vệ mạng và gỡ bỏ kết nối trực tiếp với Internet
(AFP/RFI) – Trung Quốc tử hình 3 thành viên băng nhóm lừa đảo ở Miến Điện. Ngày 13/10/2026, một tòa án Trung Quốc tuyên án tử hình 3 thành viên băng nhóm họ Ngụy, vì điều hành mạng lưới lừa đảo quy mô lớn tại vùng Kokang (Miến Ðiện), giáp biên giới Trung Quốc. Các bị cáo liên quan đến nhiều hoạt động phạm pháp, gồm buôn ma túy, mại dâm, đánh bạc trái phép, lừa đảo viễn thông và sát hại ít nhất 2 công dân Trung Quốc. Theo tòa án, mạng lưới này thu về hơn 12,2 tỉ Nhân dân tệ (khoảng 1,8 tỉ Mỹ kim). Ba thành viên khác bị tù chung thân, trong khi 55 người nhận án tù từ 3 năm 3 tháng đến 24 năm. Trước đó, Trung Quốc đã hành quyết 11 thành viên băng nhóm họ Minh hồi tháng Một và 4 thành viên gia tộc họ Bạch hồi tháng Hai, vì các tội danh nghiêm trọng liên quan đến hoạt động














Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét