Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 14 tháng 5, 2026

Hội nghị Trump – Tập mở màn giữa lúc chiến tranh thương mại Mỹ – Trung leo thang - Lion Nguyễn

Hôm thứ Năm (14/5), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Bắc Kinh để bắt đầu hội nghị thượng đỉnh kéo dài hai ngày với lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, trong bối cảnh quan hệ Mỹ – Trung đang ở mức căng thẳng cao.Ngày 14 tháng 5 năm 2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump được tiếp đón long trọng tại Bắc Kinh. (Ảnh nguồn: Nhà Trắng)Ông Trump và ông Tập trước tiên tham dự lễ đón gần Quảng trường Thiên An Môn, sau đó di chuyển tới Đại lễ đường Nhân dân để tiến hành hội đàm song phương. Giới quan sát dự đoán căng thẳng thương mại kéo dài sẽ là chủ đề trung tâm trong cuộc thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo.
<!>
Khi mở đầu cuộc gặp, ông Trump ca ngợi nghi thức đón tiếp và đặc biệt nhắc đến các em nhỏ tham gia buổi lễ.
Ông Trump nói: “Chúng ta sẽ có một tương lai tốt đẹp.”
Ông Trump cùng ông Tập và các thành viên phái đoàn ngồi đối diện nhau qua một chiếc bàn dài. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngồi bên trái ông Trump, còn Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc David Perdue ngồi bên phải.

Ông Trump cũng ca ngợi phái đoàn doanh nghiệp Mỹ đi cùng, gọi các lãnh đạo doanh nghiệp này là “những người giỏi nhất thế giới.”
“Họ mong muốn thúc đẩy thương mại và kinh doanh, và về phía chúng tôi, mọi thứ sẽ hoàn toàn công bằng và có đi có lại”, ông Trump nói. “Tôi thực sự mong chờ các cuộc thảo luận sắp tới.”

Trong khi đó, ông Tập phát biểu rằng ông hy vọng năm 2026 sẽ mở ra “một chương mới trong quan hệ Mỹ – Trung”.
Sau phần phát biểu khai mạc, báo chí được yêu cầu rời khỏi phòng họp và không có cơ hội đặt câu hỏi cho hai nhà lãnh đạo.
Chiến tranh thương mại Mỹ – Trung
Vòng chiến tranh thương mại mới nhất giữa Mỹ và Trung Quốc bắt đầu từ đầu năm 2025, khi ông Trump công bố áp dụng chính sách thuế quan đối ứng mới, tăng thêm 34% thuế với hàng hóa Trung Quốc ngoài mức thuế hiện có.

Sau đó, chính quyền Trung Quốc cũng nâng thuế và thực hiện nhiều biện pháp đáp trả khác, bao gồm siết chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và vật liệu từ tính, khiến hai nước lao vào các động thái trả đũa lẫn nhau.
Tính đến ngày 10/4/2025, tổng mức thuế Mỹ áp lên hàng hóa Trung Quốc đã tăng lên 145%. Sau đó một tháng, hai bên đạt được thỏa thuận đình chiến tạm thời và hoãn phần lớn các mức thuế mới.

Cuối tháng 10/2025, ông Trump và ông Tập gặp nhau tại hội nghị Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) ở Busan và đồng ý kéo dài thời gian đình chiến thêm một năm. Khi đó, ông Tập cũng đồng ý tạm dừng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và khoáng sản chiến lược, nhằm đảm bảo nguồn cung cho Mỹ và thị trường toàn cầu.
Một quan chức chính quyền Trump cho biết thỏa thuận này sẽ hết hạn vào tháng 10 năm nay và việc có tiếp tục gia hạn hay không được dự đoán sẽ là trọng tâm của hội nghị lần này.

Phái đoàn doanh nghiệp khổng lồ
Trong chuyến đi lần này, ông Trump dẫn theo một đoàn doanh nhân Mỹ quy mô lớn, bao gồm: Elon Musk, CEO NVIDIA Jensen Huang, CEO Apple Tim Cook, CEO Boeing Kelly Ortberg, CEO BlackRock Larry Fink, CEO Blackstone Stephen Schwarzman, CEO Cargill Brian Sikes và CEO Citigroup Jane Fraser.
Trong hội nghị kéo dài hai ngày, phía Mỹ hy vọng đạt được các thỏa thuận và cam kết mua hàng mới từ Trung Quốc trong các lĩnh vực hàng không, nông nghiệp và năng lượng.

Người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly ngày 10/5 cho biết: “Người dân Mỹ có thể kỳ vọng rằng tổng thống sẽ mang về thêm nhiều thỏa thuận có lợi cho đất nước”.
Sau cuộc hội đàm song phương, ông Trump và ông Tập dự kiến sẽ cùng tham quan Temple of Heaventrước khi tham dự quốc yến vào tối cùng ngày.

Xung đột Iran phủ bóng hội nghị
Hội nghị Bắc Kinh diễn ra trong lúc xung đột Trung Đông tiếp tục leo thang và chưa có dấu hiệu sớm chấm dứt.
Washington từ lâu chỉ trích mối quan hệ quá gần gũi giữa Trung Quốc và Iran. Trung Quốc không chỉ là khách hàng mua dầu lớn nhất của Iran mà còn là đồng minh chiến lược lâu năm của Tehran.
Chính quyền Trump đã thúc giục Bắc Kinh phối hợp với Mỹ nhằm đảm bảo eo biển Hormuz luôn mở cửa — tuyến hàng hải vận chuyển dầu mỏ quan trọng hiện đang bị Iran phong tỏa trên thực tế.

Các quan chức cho biết dù ông Trump nhiều lần yêu cầu Trung Quốc gây áp lực lên Tehran, nhưng điều Washington lo ngại nhất vẫn là việc Bắc Kinh mua dầu giúp Iran có nguồn tài chính, thậm chí có khả năng hỗ trợ vũ khí.
Một quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ cho biết Tổng thống Trump đã nhiều lần trao đổi với ông Tập về Iran và Nga, bao gồm vấn đề Trung Quốc cung cấp tài chính, hàng hóa, linh kiện và khả năng xuất khẩu vũ khí cho hai nước này.
“Tôi cho rằng cuộc đối thoại này sẽ còn tiếp tục,” vị quan chức nói.

Trước khi lên đường tới Bắc Kinh, ông Trump ví thỏa thuận ngừng bắn với Iran giống như một bệnh nhân đang nguy kịch.
Khi nói về đề xuất mới nhất từ Tehran, ông Trump phát biểu: “Sau khi đọc bản đề xuất vô nghĩa đó, tôi phải nói rằng thỏa thuận ngừng bắn hiện đang ở thời điểm mong manh nhất, thậm chí tôi còn chưa đọc hết”.
“Tôi cho rằng thỏa thuận này hiện chỉ đang được duy trì nhờ hệ thống hỗ trợ sự sống”, ông nói thêm.

Ngoài ra, các vấn đề về Đài Loan và nhân quyền cũng được dự báo sẽ là nội dung trọng tâm trong cuộc gặp.
“Một Rubio khác”
Một trong những điểm đáng chú ý của hội nghị lần này là lần đầu tiên Ngoại trưởng Marco Rubio trực tiếp gặp các quan chức Trung Quốc từng áp lệnh trừng phạt ông vào năm 2020.

Do thường xuyên chỉ trích chính quyền Trung Quốc, ông Rubio từ lâu đã trở thành mục tiêu bị Bắc Kinh công kích. Sau khi ông đảm nhiệm chức Ngoại trưởng, giới chức Trung Quốc được cho là đã âm thầm đổi cách phiên âm tên tiếng Hoa của ông nhằm tạo cảm giác rằng người bị trừng phạt trước đây là “một Rubio khác”.
Năm 2020, khi còn là Thượng nghị sĩ bang Florida, ông Rubio hai lần bị Bắc Kinh trừng phạt vì công khai lên án các vấn đề nhân quyền của Trung Quốc, bao gồm việc đối xử với người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, tình hình dân chủ tại Hồng Kông và cuộc đàn áp kéo dài nhiều thập niên đối với Pháp Luân Công.

Năm 2024, ông Rubio tiếp tục thúc đẩy một dự luật nhằm ngăn chặn hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng nhắm vào các học viên Pháp Luân Công.
Ngày 5/5 năm nay, ông Rubio phát biểu tại Nhà Trắng rằng giải quyết các vấn đề nhân quyền, bao gồm cả cưỡng bức thu hoạch nội tạng, vẫn là ưu tiên hàng đầu của chính quyền hiện tại.

Trả lời câu hỏi từ NTDTV, ông Rubio nói: “Chúng tôi vẫn liên tục nêu ra những vấn đề này vì chúng vẫn đang tiếp diễn.”
“Đối với chúng tôi, nhân quyền là vấn đề rất quan trọng. Tất nhiên còn nhiều vấn đề khác, nhưng trong các cuộc trao đổi của chúng tôi, nhân quyền luôn giữ vị trí trọng yếu và chúng tôi sẽ tiếp tục nêu vấn đề này khi thích hợp,” ông nói.

Ngày 11/5, ông Trump cho biết ông dự định sẽ thảo luận với ông Tập về trường hợp ông trùm truyền thông Jimmy Lai (Lê Trí Anh) và mục sư Ezra Jin Mingri đang bị giam giữ.
Tháp tùng ông Trump trong chuyến thăm còn có con trai ông là Eric Trump, con dâu Lara Trump, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer.

Tòa án Tối cao cho phép đặt mua thuốc phá thai mifepristone qua đường bưu điện trong khi chờ kháng cáo

THỨ NĂM, 14/05/2026
Dan Mangan
- Hôm thứ Năm, Tòa án Tối cao tuyên bố sẽ cho phép đặt mua thuốc phá thai mifepristone qua đường bưu điện trong khi chờ kết quả của một đơn kháng cáo nhằm phản đối phương thức phân phối thuốc này.
- Hai thẩm phán bảo thủ tại Tòa án Tối cao là Clarence Thomas và Samuel Alito đã đưa ra văn bản phản đối đối với phán quyết này—vốn kéo dài vô thời hạn lệnh tạm hoãn mà Tòa án Tối cao đã ban hành vào ngày 4 tháng 5.

- Tiểu bang Louisiana—nơi cấm phá thai trong hầu hết mọi trường hợp—đã khởi kiện Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) liên quan đến quyết định năm 2023 của cơ quan này về việc bãi bỏ quy định yêu cầu thuốc mifepristone phải được cấp phát trực tiếp cho người bệnh.
- Quy định nói trên đã được bãi bỏ một năm sau khi Tòa án Tối cao lật ngược tiền lệ kéo dài gần 50 năm của chính mình—tiền lệ từng khẳng định quyền phá thai là một quyền hiến định cấp liên bang.

Hôm thứ Năm, Tòa án Tối cao tuyên bố sẽ cho phép đặt mua thuốc phá thai mifepristone qua đường bưu điện trong khi chờ kết quả của một đơn kháng cáo nhằm phản đối phương thức phân phối thuốc này.

Tòa án Tối cao không tiết lộ có bao nhiêu thẩm phán trong số chín thành viên của tòa đã bỏ phiếu ủng hộ việc tiếp tục duy trì lệnh tạm hoãn đối với phán quyết của tòa phúc thẩm—vốn trước đó đã chặn việc đặt mua thuốc mifepristone qua đường bưu điện. Phía đa số cũng không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào cho quyết định của mình.
Hai thẩm phán bảo thủ tại tòa—Clarence Thomas và Samuel Alito—đã đưa ra văn bản phản đối đối với lệnh này; đây là lệnh kéo dài vô thời hạn lệnh tạm hoãn mà Tòa án Tối cao đã ban hành vào ngày 4 tháng 5.

Tiểu bang Louisiana—nơi cấm phá thai trong hầu hết mọi trường hợp—đã khởi kiện Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) liên quan đến quyết định năm 2023 của cơ quan này về việc bãi bỏ quy định yêu cầu thuốc mifepristone phải được cấp phát trực tiếp cho người bệnh. Quy định nói trên đã được bãi bỏ một năm sau khi Tòa án Tối cao lật ngược tiền lệ kéo dài gần 50 năm của chính mình trong vụ án Roe kiện Wade—tiền lệ từng khẳng định quyền phá thai là một quyền hiến định cấp liên bang. Sau khi một thẩm phán tòa án cấp quận liên bang bác bỏ yêu cầu của bang Louisiana về việc ngăn chặn việc đặt mua thuốc mifepristone qua đường bưu điện trong thời gian vụ kiện đang được thụ lý, bang này đã kháng cáo lên Tòa Phúc thẩm Vòng 5 Hoa Kỳ. Vào ngày 1 tháng 5, tòa phúc thẩm đã ban hành lệnh cấm trên toàn quốc đối với việc đặt mua loại thuốc này qua đường bưu điện trong suốt quá trình diễn biến của vụ án.

Sau đó, hai hãng dược phẩm là Danco Laboratories và GenBioPro đã đệ đơn lên Tòa án Tối cao, yêu cầu dỡ bỏ lệnh cấm phân phối thuốc mifepristone qua đường bưu điện nói trên.
Trong bản ý kiến ​​bất đồng của mình, Thẩm phán Thomas lưu ý rằng các công ty này "phàn nàn rằng lệnh của Tòa Phúc thẩm Vòng 5 sẽ làm giảm lợi nhuận mà họ thu được từ việc bán thuốc mifepristone."
"Tôi sẽ bác bỏ các đơn yêu cầu của họ, bởi lẽ họ đã không đáp ứng được gánh nặng chứng minh cần thiết để được hưởng biện pháp cứu trợ tạm thời," Thẩm phán Thomas phát biểu.
"Tôi viết bản ý kiến ​​riêng này để lưu ý rằng—như bang Louisiana đã lập luận tại cấp tòa dưới—việc vận chuyển thuốc mifepristone nhằm mục đích phá thai là một hành vi phạm tội hình sự," Thẩm phán Thomas viết. "Đạo luật Comstock nghiêm cấm việc sử dụng 'hệ thống bưu chính' để vận chuyển bất kỳ loại 'thuốc nào... dùng để gây phá thai'."
"Các bên đệ đơn không có quyền yêu cầu đình chỉ thi hành một phán quyết bất lợi của tòa án chỉ dựa trên lý do thiệt hại về lợi nhuận phát sinh từ hoạt động kinh doanh mang tính hình sự của họ," ông viết. "Xét trên bất kỳ khía cạnh pháp lý nào có liên quan, họ không thể bị coi là chịu tổn hại không thể khắc phục được chỉ vì một phán quyết của tòa án khiến cho việc thực hiện các hành vi phạm tội của họ trở nên khó khăn hơn."

Trong bản ý kiến ​​bất đồng riêng của mình, Thẩm phán Alito đã gọi phán quyết của phe đa số—một "phán quyết thiếu cơ sở lập luận" chấp thuận việc đình chỉ thi hành lệnh trong vụ án này—là một điều "đáng kinh ngạc."
"Vấn đề đang bị đe dọa ở đây chính là sự tiếp diễn của một âm mưu nhằm phá hoại phán quyết của chúng tôi trong vụ án *Dobbs kiện Tổ chức Sức khỏe Phụ nữ Jackson*... phán quyết vốn đã khôi phục quyền tự quyết của mỗi bang trong việc quy định các vấn đề liên quan đến phá thai ngay trong phạm vi biên giới của chính bang đó," Thẩm phán Alito viết.
Supreme Court allows mail-order of abortion pill mifepristone pending appeal
https://www.youtube.com/live/7MtEsC4E-Ns?si=R1jOfC-xXhZ62UDh 

Không có nhận xét nào: