Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 5 tháng 3, 2026

HÀNH ĐỘNG BẤT CHẤP CỦA NGHỊ VIÊN BIÊN ĐOÀN - NGUYỄN VẠN BÌNH

Bất chấp là một ngôn từ phổ biến trong ngôn ngữ Việt Nam. Nó thể hiện sự quyết tâm hoặc thái độ không quan tâm. Nó nhấn mạnh đến sự quyết tâm hoặc không quan tâm đến ý kiến của người khác. Nó được dùng khi đi kèm với một hành động và mang tÍnh cách tích cực hay tiêu cực tùy vào mục đích tốt hay xấu .

<!>

Chúng ta ngưỡng mộ sự tuẩn tiết của 5 vị tướng của QLVNCH là các tướng Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng, Trần Văn Hai, Phạm Văn Phú và  Lê Nguyên Vỹ vào ngày Quốc Hận 30-4-1975 đã bất chấp sinh mạng của mình để giữ khí tiết và bảo vệ danh dự cho QLVNCH. Chúng ta cũng thán phục sự việc hàng trăm ngàn đống bào gồm các cụ già, đàn bà, trẻ con đã bất chấp mọi hiểm nguy vượt biển tìm tự do, tỵ nạn Cộng Sản sau ngày Cộng Sản chiếm miền Nam Việt Nam vào ngày 30-4-1975..

Tuy nhiên, chúng ta phải lên án nhà cầm quyền CSVN đã bất chấp tình đồng bào tàn ác ra tay chôn sống gần 5 ngàn đồng bào tại Huế vào dịp Tết Mậu Thân 1968. Sau ngày 30 -4-1975, bạo quyền CSVN cũng bắt tù đày cả triệu quân dân cán chính của VNCH nhằm trả thù không có tinh thần hòa giãi dân tộc.

Trong bài viết nầy, chúng tôi chỉ nêu lên những hành động của nghị viên Biên Đoàn của khu vực 7 của thành phố San Jose sau hơn 3 năm đảm nhận chức vụ từ năm 2022 đến nay. Chúng tôi xin quyền thẩm định cho quý đồng hương.
1-    Bất chấp lời yêu cầu của thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình:

Vào ngày thứ năm 26-2-2026, tôi nhận message từ thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình nội dung như sau:

 Xin gởi anh Biên Đoàn, nghị viên Khu Vực 7 San Jose ; Nguyễn Khắc Bình.Nghe nói anh Biên Đoàn sắp tổ chức Fundraising trong một bữa tiệc ngày Sat/Fed 28,2026.NKB

Xin anh đừng trình chiếu các hình ành và văn bản giữa Anh và Tôi trong những ngày vừa qua .Xin cám ơn Anh. NKB

          Qua điện thoại, thiếu tướng Bình cho tôi biết ông đã gởi message nầy cho NV Biên Đoàn cùng các ông Thái Văn Hòa, Nguyễn Ngọc Thụy của Hội Cảnh Sát và cho tôi. Thiếu tướng Bình cũng cho biết là sau khi gởi  thư cho NV Biên Đoàn thì 15 phút sau, NV  Biên Đoàn có gọi lại ông, nhưng thiếu tướng Bình không trả lời và sau đó ông cũng đã từ chối không đi dự tiệc của Biên Đoàn dù có người đề nghị đến tận nhà của ông đón rước.

          Tôi cũng được thiếu tướng Bình cho biết vào 5 giờ chiều ngày chủ nhật 22/2/2026, NV Biên Đoàn cùng đi với một người bạn xin phép đến thăm và chúc Tết ông .

          Về bức thư của thiếu tướng Bình, bà Susan Nguyễn đã nhận định rằng: “Qua nội dung text của cựu Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình thì Thiếu Tướng yêu cầu nghị viên Biên Đoàn đừng nên trình chiếu các hình ảnh và các văn bản gì có dính líu đến ông và nghị viên Biên Đoàn  trong ngày Fundraising trong một bữa tiệc ngày Sat.Feb.28,2026 tới đây.

Điều này, chứng tỏ ông không muốn mọi người dùng hình ảnh của ông để phục vụ cho mục đích chính trị.

 Người thành phố San Jose.-  Susan Nguyen.

           Theo luật pháp của VNCH và Hoa Kỳ thì tờ Di Chúc cuối cùng có hiệu lực còn những tờ di chúc trước đó không có giá trị.Người làm Di Chúc nếu thấy người thụ hưởng không xứng đáng thì có quyền trao tài sản lại cho người khác.Tại Hoa Kỳ, luật pháp cho phép chúng ta được trả lại tiệm những món hàng mà mình không thích, không cần trong thời hạn quy định.

          Là người tự trọng thì không cho phép chúng ta lấy bất cứ lý do gì để bất chấp lời yêu cầu của người liên hệ mà cứ làm theo ý của mình.Thiếu tướng Bình nếu trước đây nếu có lời ủng hộ cho Biên Đoàn, nhưng qua thời gian suy nghĩ , ông có quyền thay đổii quan điểm. Trong trường hợp nầy, thiếu tướng Bình là người có địa vị và cao tuổi thì nghị viên Biên Đoàn thuộc vào hàng con cháu cần phải tôn trọng lời yêu cầu của ông.

          Tuy nhiên, trong buổi tiệc gây quỹ của Biên Đoàn tại Tango In Time vào tối ngày thứ bảy 28-2-2026, thì theo lời của ông Nguyễn Trung Cao và nhà báo Huỳnh Lương Thiện cho tôi biết là NV  Biên Đoàn vẫn cho phổ biến đoạn video bất chấp lời yêu cầu của Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình.  Ông Nguyễn Trung Cao có hỏi NV Biên Đoàn có đọc Lời Yêu Cầu của thiếu tướng Bình trên Facebook và email không ? NV Biên Đoàn trả lời ông Cao đó chỉ là fakenews.

2-Lễ thượng kỳ VNCH vào mồng 3 Tết Giáp Thìn, ngày 12-2-2024  tại tiền đình thành phố San Jose

Trong buổi lễ thượng kỳ nầy, nghị viên Biên Đoàn đã bất chấp lời yêu cầu, phản đối của nhiều quân dân cán chính của VNCH tham dự lễ là phải làm lễ thượng kỳ trước các bài diễn văn của các vị dân cử. Nhưng nghị viên Biên Đoàn vẫn làm theo ý của mình, vẫn cho các vị dân cử phát biểu trước không đếm xỉa những lời phản đối của nhiều đồng hương hiện diện.

Theo ông Lê Đình Thọ, hiện là TTK Liên Hội Cựu Quân Nhân đã nhận định: Lễ thượng kỳ VNCH phải được cử hành đúng 12 giờ trưa hay trước đó là thời giờ linh thiêng, tốt đẹp nhất cho quê hương VN của chúng ta.Việc thay đổi chương trình qua việc ưu tiên cho phần phát biểu của thị trưởng Matt Mahan và nghị viên Biên Đoàn trước nghi thức thượng kỳ VNCH là việc làm khinh thường quốc kỳ VNCH và xem nhẹ những đóng góp quý báu của các anh chị em cựu quân nhân QLVNCH. Ông Thọ cho biết, vì bất mãn thái độ khinh thường của Hội Đồng Thành Phố San Jose nên ông đã cùng các anh Võ Văn Sĩ, Nguyễn Hữu Nhân phải bỏ ra về.

Ông Nguyễn Cười, cựu hội trưởng hội Hải Quân cho biết ông đã hô to phản đối khi anh Trần Thành Minh giới thiệu cho nghị viên Biên Đoàn lên phát biểu sau thị trưởng Matt Mahan.Ông cho rằng nếu không có sự phản đối mạnh mẽ của anh cùng nhiều đồng hương tham dự, thì người điều khiển chương trình sẽ tiếp tục cho mời vài vị dân cử khác lên phát biểu nữa. Ông Cười cho rằng các anh em quân nhân và đồng hương đến tham dự lễ thượng kỳ VNCH, chứ không phải đến để nghe các vị dân cử phát biểu và ăn uống. Ông đã muốn bỏ ra về, nhưng vì có cô Vũ Trinh nài nĩ nên anh rán ở lại cho xong phần thượng kỳ và ra về không dự phần ăn uống.

 Nhà báo Lê Bình đã phổ biến video lễ thượng kỳ VNCH tại San Jose City Hall với tựa đề là  Ăn Trước Cúng Sau hoàn toàn trái với phong tục của dân tộc VN.

 2-    Lễ thượng kỳ VNCH tại Vườn Truyền Thống Việt ngày 3-8-2024:

 Câu chuyện xảy ra trong buổi lễ thượng kỳ Hoa Kỳ và VNCH cùng lễ Trao Nghị Quyết Công Nhận Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ từ phái đoàn dân biểu của tiểu bang Californa cho cộng đồng VN tại Vườn Truyền Thống Việt, tọa lạc 1499 Robert Ave, San Jose, Ca 95122 vào 9 giờ sáng ngày thứ bảy đầu tháng 3-8-2024.

          Khi buổi lễ gần kết thúc, ông Triệu Hà, chủ tịch của Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Mỹ. đã mời các thành viên trong Ban Đại Diện Cộng Đồng lên chụp hình kỷ niệm. Nhưng đột nhiên nghị viên Biên Đoàn và thị trưởng Saratoga là bà Yan Zhao cũng muốn lên chụp hình chung.Nhưng bà Cẩm Vân trong vai trò MC đã đến giải thích với bà Yan Zhai thì bà đã đứng ra khỏi hàng.Tiếp theo, bà Cẩm Vân nói to qua micro mời nghị viên Biên Đoàn ra khỏi hàng, vì ông Biên Đoàn không phải là thành viên của Ban Đại Diện Cộng Đồng.Nếu ông Biên Đoàn muốn chụp hình thì sẽ chụp hình sau.Nhưng ông Biên Đoàn vẫn đứng yên, bất chấp lời yêu cầu của MC Vân Lê không chịu ra khỏi hàng.

 3-    Tham dự các buổi tiệc của hội VABA:
           Buổi tiệc do Hội Vaba của ông David Dương, người đang làm ăn tại VN tổ chức với sự tham dự của một số dân cử Việt tại một nhà hàng ở Milpitas vào tháng 2 năm 2023. Sau buổi lễ, cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng Sản tại Hoa Kỳ đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ vì Vaba đã quảng cáo cho công ty Vinfast và VN Air Line của CSVN cùng với lời kêu gọi “Một Tiếng Nói Chung”. Sự việc nầy đã làm cho một số dân cử người Việt đặc biệt là ở Nam Cali phải tuyên bố sẽ không tham dự nữa.Tuy nhiên, nghị viên Biên Đoàn vẫn bất chấp những lời phản đối của đồng hương, ông ta vẫn tiếp tục tham dự tiệc của Vaba trên dụ thuyền ở San Francisco vào tháng 2 năm 2024.Điều nầy, biểu lộ sự thân tình giữa nghị viện Biên Đoàn và ông David Dương.

 4-    Bất chấp phung phí  tiền thuế của người dân San Jose:

         Trong phiên xử về án lệnh đòi cách ly (restraing order) của nghị viên Biên Đoàn đối với ông Hải Huỳnh lấy lý do bị đe dọa vào ngày thứ tư 10-4-2024, chánh án Geffon đã bác lời yêu cầu của NV Biên Đoàn vì không có bằng chứng.

Trong phiên xử, phía bên nghị viên Biên Đoàn đã đưa ra hai nhân chứng là ông Hoàng Thưởng và bà Tara Đặng. Ông Hoàng Thưởng cho biết trong một email của ông Hải Huỳnh đã gọi ông Hoàng Thưởng là kẻ phản quốc khi ông đứng điểu khiển buổi chào cờ cho tiệc gây quỹ của bà Madison Nguyễn. Ông chánh án Geffon cho biết chuyện nầy không liên hệ đến vụ kiện hôm nay. Riêng bà Tara Đặng thi cho rằng trong một buổi lễ thượng kỳ VNCH và Hoa Kỳ tại Vườn Truyền Thống Việt, bà đã nghe ông Hải Huỷnh to tiếng với nghị viên Biên Đoàn. Liền sau đó, Ls Patrick Evan đã hỏi bà đã nghe ông Hải Huỳnh nói những gì ? Bà Tara Đặng trả lời, vì lúc ấy quá ồn ào, nên bà không nghe rõ ông Hải Huỳnh đã nói gì?

Trong phần nói kết thúc phần biện hộ cho ông Hải Huỳnh, Ls Đỗ Văn Quang Minh đã đưa ra nhận định là những lời kết án ông Hải Huỳnh đe dọa sinh mạng của ông Biên Đoàn là hoàn toàn sai sự thật. Ls Minh cho biết những lời kết án nầy của ông Biên Đoàn đã không có bằng chứng vì đã sai về ngày tháng, những cuộc điện đàm hăm dọa hoàn toàn không có. Ls Minh cho rằng sở dĩ nghị viên Biên Đoàn chống ông Hải Huỳnh là vì ông Hải Huỳnh yểm trợ cho Ls Betty Dương ra tranh cử chức Giám Sát Viên với bà Madison Nguyễn là bạn của ông Biên Đoàn.

Sau kết quả của vụ kiện thì bên thua kiện là phía thành phố San Jose bênh vực cho NV Biên Đoàn phải lấy tiền thuế của dân để trả án phi. Ông Hải Huỳnh và Ls Đỗ Văn Quang Minh cho biết sẽ có vụ kiện tiếp theo là ông Hải Huỳnh sẽ thưa thành phố San Jose phải bồi thường những thiệt hại của ông như chi phí cho các luật sư và sự thiệt hại về tinh thần của ông.

 Hiện nay, nghị viên Biên Đoàn còn đang phải đương đầu các vụ kiện với các ông Triệu Hà và Hải Huỳnh.

 Tóm lại, qua vài sự việc nêu trên, chúng tôi mong các cử tri VN ở khu vực 7 cần phải sử dụng lá phiếu của mình một cách cẩn thận.Các đoàn thể, tổ chức hay các cá nhân hiện đang ủng hộ cho nghị viên Biên Đoàn cần phải xét lại sự yểm trợ quý báu của mình.

Để bầu ra một nghị viên người Việt xứng đáng cho khu vực 7 ở San Jose, chúng ta cần cứu xét ứng cử viên đó trên các tiêu chuẩn: Lập trường Quốc Gia - Kiến Thức, Kinh nghiệm - Đạo đức, lương thiện - Từng tham gia các hoạt động của cộng đồng - Phục vụ cho cộng đồng thay vì cho các đại gia - Phài có đề án chương trình hoạt động rõ ràng và khả thi.

Mong rằng năm 2026, cộng đồng VN ở San Jose sẽ có một nghị viên người Việt của khu vực 7 xứng đáng vậy,/.

 NGUYỄN VẠN BÌNH

XIN XEM THÊM BÁI  CỦA VIET VALLEY ĐÍNH KÈM

Không có nhận xét nào: