Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 23 tháng 2, 2026

Tin vui thể thao: ‘Thiên thần’ gốc Hoa, vừa giúp thể thao Mỹ giải “cơn khát vàng” sau 24 năm! Và kính chuyển tin thế giới đó đây - Lê Văn Hải

Gương tuyệt vời trong đời sống: Sống chết với lý tưởng! Cả nước Mỹ bất ngờ, ồ lên vui mừng, sung sướng: ‘Thiên thần’ gốc Hoa giúp thể thao Mỹ giải “cơn khát vàng” sau 24 năm! Khâm phục hơn nữa, cha cô là một nhà đấu tranh của Thiên An Môn, Cô Liu được Tầu Cộng trả 14 triệu Mỹ Kim, mua chuộc, để thi dưới mầu cờ đỏ 5 sao, nhưng cô đã từ chối! Tầu cộng một phen bẽ mặt với quốc tế!
<!>

-MILAN, Ý – Thể thao Hoa Kỳ vừa ghi dấu một cột mốc lịch sử tại Olympic Mùa Đông Milano–Cortina 2026, khi nữ vận động viên trượt băng nghệ thuật Alysa Liu, 20 tuổi, giành huy chương vàng nội dung đơn nữ lịch sử, mang về danh hiệu Olympic đầu tiên cho Mỹ sau 24 năm chờ đợi!
Chiến thắng của Liu không chỉ được xem là thành tựu thể thao nổi bật, mà còn thu hút sự chú ý bởi câu chuyện gia đình và lựa chọn giá trị cá nhân phía sau hành trình vươn tới đỉnh cao!

Khoảnh khắc lịch sử trên sân băng


Tối 19 Tháng Hai tại Milano, Alysa Liu hoàn tất phần thi tự do với màn trình diễn giàu cảm xúc trên nền nhạc MacArthur Park của Donna Summer. Bài biểu diễn đạt 150.20 điểm, nâng tổng điểm lên 226.79, cao nhất cuộc thi!
Khán giả tại nhà thi đấu đồng loạt đứng dậy vỗ tay vang dội, khi cô kết thúc bài thi với nụ cười rạng rỡ. Các nhà bình luận mô tả màn trình diễn của Liu, “nhẹ nhàng bay lượn như một thiên thần trên mặt băng!”
Cô vượt qua vận động viên Nhật Bản Kaori Sakamoto, ba lần vô địch thế giới, người giành huy chương bạc với 224.90 điểm. Huy chương đồng thuộc về Ami Nakai, 17 tuổi, cũng của Nhật Bản.
Đây là lần đầu tiên kể từ chiến thắng của Sarah Hughes tại Olympic 2002 ở Salt Lake City, Hoa Kỳ mới lại giành huy chương vàng nội dung trượt băng nghệ thuật đơn nữ.

Hành trình đặc biệt của một vận động viên gốc Á


Alysa Liu (tên Hán Việt: Lưu Mỹ Hiền), sinh năm 2005 tại California, trong gia đình người Hoa di cư sang Hoa Kỳ. Cha cô, ông Arthur Liu, từng tham gia phong trào sinh viên đòi dân chủ tại Quảng trường Thiên An Môn năm 1989 và sau đó xin tị nạn chính trị tại Mỹ.
Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Liu cho biết, cô luôn trân trọng cơ hội trưởng thành trong môi trường tự do tại Hoa Kỳ và xem việc đại diện cho quốc gia này là điều có ý nghĩa sâu sa, đối với gia đình mình, trên đất nước tự so dân chủ nhất thế giới!
Theo các nguồn truyền thông quốc tế, Tầu cộng từng có lời mời, để cô chuyển sang thi đấu cho Trung Quốc, với giá 14 triệu mỹ kim! nhưng cô đã từ chối.

Từ giải nghệ sớm đến đỉnh cao Olympic

Sau Olympic Bắc Kinh 2022 (xếp hạng 6), Alysa Liu bất ngờ tuyên bố tạm rời thi đấu ở tuổi 16, vì áp lực thể thao và mong muốn sống cuộc đời sinh viên bình thường. Cô theo học ngành tâm lý học tại University of California, Los Angeles (UCLA), dành thời gian du lịch và khám phá cuộc sống ngoài sân băng.
Đến năm 2024, Liu trở lại thi đấu theo lời khuyên của huấn luyện viên Phillip DiGuglielmo. Chỉ một năm sau, cô giành chức vô địch thế giới 2025, trước khi hoàn tất hành trình bằng tấm huy chương vàng Olympic 2026!

Biểu tượng mới, được yêu mến nhất, của thể thao Mỹ!
Chiến thắng của Alysa Liu được nhiều nhà quan sát xem là sự hồi sinh của trượt băng nghệ thuật nữ Hoa Kỳ, sau hơn hai thập niên thiếu vắng danh hiệu Olympic.
Ở tuổi 20, cô trở thành gương mặt đại diện mới cho thế hệ vận động viên Mỹ gốc Á – những người trưởng thành trong môi trường đa văn hóa, nhưng vẫn giữ dấu ấn cá nhân mạnh mẽ.
Không chỉ là chiến thắng kỹ thuật, câu chuyện của Liu còn được nhắc đến như hành trình của nghị lực, gia đình và lựa chọn giá trị lý tưởng sống – những yếu tố đã tạo nên sức hút đặc biệt kỳ lạ của một “thiên thần trên mặt băng!” tại Olympic mùa đông năm na!

Vận động viên huy chương vàng Olympic Hoa Kỳ Alysa Liu tiết lộ, từng là mục tiêu theo dõi của gián điệp Trung Quốc – đây là những gì cô ấy nói về điều đó:


-Vận động viên trượt băng nghệ thuật người Mỹ Alyssa Liu là niềm hy vọng cuối cùng của nước Mỹ, trong việc giành huy chương vàng trong nội dung trượt băng nghệ thuật cá nhân, tại Thế vận hội Milan Cortina
Liu đã trở thành nhân vật được người hâm mộ Mỹ yêu thích trong năm nay, đóng vai trò quan trọng trong việc giúp đất nước Hoa Kỳ của cô giành huy chương vàng ở nội dung đồng đội, sau câu chuyện trở lại đầy kịch tính của cô. Cô chỉ mới trở lại đấu trường thế giới sau một thời gian ngắn nghỉ hưu, sau màn trình diễn tại Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022.
Nhưng có một khoảnh khắc trong câu chuyện của cô ấy không phải lúc nào cũng là niềm vui thể thao dễ chịu. Đã có lúc cô phải đối mặt căng thẳng với nỗi sợ bị gián điệp chính trị theo dõi.
Ngay trước khi cô xuất hiện trong Thế vận hội Bắc Kinh 2022, cô và cha mình là mục tiêu của hoạt động gián điệp của chính phủ Trung Quốc.
Cha cô, Arthur, đã trốn khỏi Trung Quốc tị nạn nhiều thập kỷ trước. Nhưng quá khứ của anh ấy đã theo anh ấy, vì quá khứ anh ấy tham gia vào năm 1989 đòi tư do dân chủ, biểu tình tại quảng trường Thiên An Môn khiến ông và con gái trở thành mục tiêu của gián điệp vào năm 2022.
Liu gọi trải nghiệm này là “hơi kỳ lạ và thú vị!”
“Bạn hiểu ý tôi không? Thật là… không thể tin được. Bạn biết tôi muốn nói gì không, điều đó thật điên rồ!”, Liu trước đó đã nói với Fox News Digital tại một cuộc phỏng vấn bàn tròn tại Hội nghị thượng đỉnh truyền thông USOPC vào tháng 10.

Thơ Cay: Thiên Thần Trên Băng – Đồng Chí Tầu Cộng Trượt Chân!


(Thơ trào phúng thời sự)
Milano tuyết trắng bay bay,
Thiên thần Mỹ lướt nhẹ thay mặt băng.
Hai mươi tuổi, bước thong dong,
Một vòng xoay đủ… làm lòng Bắc Kinh run.

Hai mươi bốn năm chờ vàng,
Hoa Kỳ nay hết… thở than nhớ nghề.
Khán đài đứng dậy vỗ mê,
Còn đâu đó có người… tê tái lòng.

Nghe đâu đề nghị rất “nồng”:
Mười bốn triệu bạc đổi dòng quốc cạ
Cờ đỏ vẫy gọi thiết tha,
Ví dày mở sẵn — chỉ chờ gật đầụ

Nhưng cô gái trẻ lắc đầu:
“Tôi quen hít thở khí trời tự dọ”
Tiền nhiều mà thấy… hơi lo,
Mang đi đổi lấy… cái lò kiểm duyệt?

Cha từng đứng giữa quảng trường,
Năm tám chín ấy gió sương chưa tàn.
Xe tăng cán nát mộng vàng,
Nên con hiểu rõ hai hàng trắng đen.

Một bên là chọn lương tâm,
Một bên hợp đồng… kèm luôn im mồm.
Thiên thần chọn lối thong dong,
Không cần đổi họ để mong huy chương.

Thế là báo chí bốn phương
Khen cô bay nhẹ — thiên đường mặt băng.
Còn ai đó bỗng lặng thinh,
Bảng vàng hụt mất… kế hoạch tuyên truyền.

Bao năm khẩu hiệu triền miên:
“Thể thao vô tư, không phiền chính trị.”
Ấy mà tiền cứ âm thầm đi,
Tìm mua… lòng tự trọng người tạ

Nhưng đời đâu dễ bán ra,
Có người chọn giá — có người chọn mình.
Một vòng xoay giữa sân băng,
Làm tan cả khối tuyên truyền đóng băng.

Thiên thần cúi chào nhẹ nhàng,
Khán phòng sáng rực muôn vàn tiếng reọ
Xa xa có kẻ buồn thiu,
Đếm tiền… mà thấy thiếu điều gì hơn.

Hóa ra vàng nặng không cân,
Bằng lòng tự do — nhẹ mà sáng ngờị
Trượt băng chỉ một vòng thôi,
Mà làm độc tài… trượt dài luôn theo!

Mừng Xuân mới: Ý nghĩa Cây nêu trong những ngày Tết xưa


Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ,
Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh.
Cách đây hàng trăm năm, đó là những món không thể thiếu trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Ngày nay, cây nêu đã hầu như thuộc về quá khứ, có còn chăng chỉ là một hình ảnh đơn sơ để nhắc lại một phong tục đã tồn tại hàng trăm năm trong lịch sử dân tộc.
Giáo sĩ Alexandre de Rhodes là một trong những người đầu tiên đề cập đến cây nêu trong ngày Tết cổ truyền của người Việt vào nửa đầu thế kỷ XVII, trong tác phẩm “Histoire du royaume de Tunquin” (Lịch sử vương quốc xứ Đàng Ngoài) in tại Lyon (Pháp) năm 1651. Trong tác phẩm này, ông đã viết về phong tục Tết của người Việt như sau: “cuối năm họ có thói dựng gần cửa nhà một cột dài vượt quá mái nhà, trên ngọn treo một cái giỏ hay một túi đục thủng nhiều lỗ và đựng đầy thứ tiền bằng giấy vàng giấy bạc” (bản dịch của Hồng Nhuệ Nguyễn Khắc Xuyên – 2016, trang 115).

Đoạn văn ngắn trên của de Rhodes cho thấy hình ảnh đơn giản của một cây nêu trong ngày Tết xưa Nó còn chỉ rõ tục sử dụng giấy tiền vàng bạc đã xuất hiện từ thế kỷ XVII hay trước đó. Vị giáo sĩ này còn giải thích thêm rằng loại tiền giấy đặc biệt ấy được gửi cho các bậc cha mẹ đã quá cố tiêu xài hay trả nợ ở cõi âm.
Sang đến nửa đầu thế kỷ XIX, trong tác phẩm Gia Định Thành Thông Chí, thượng thư Trịnh Hoài Đức, dưới hai triều Gia Long và Minh Mạng đã có sự miêu tả rõ nét hơn về cây nêu ngày Tết. Theo ông, vào ngày cuối năm âm lịch, mọi người dựng trước của nhà một cây tre, trên buộc một cái giỏ bằng tre, bên trong đựng trầu cau, vôi, bên hông giỏ treo thêm giấy vàng bạc (sách đã dẫn, Phong tục chí – Phủ Quốc vụ khanh đặc trách văn hóa Sài Gòn -1972). Mục đích của việc trồng cây nêu là để xua đuổi tà ma, bỏ cũ rước mớị Sau những ngày đầu năm, vào mùng bảy tháng giêng, cùng với việc khai ấn ở các công đường, mọi người cũng làm lễ hạ nêụ

Thời vua Minh Mạng, năm 1835, nhà vua “hỏi thị thần rằng: ‘Lễ dựng cây nêu trong buổi trừ tịch là ra từ kinh điển nàỏ’, Nội các Hà Quyền thưa rằng: ‘Người xưa cũng có dùng [cây nêu làm đề tài] làm thơ. Thần chỉ nghe tương truyền là ra từ kinh nhà Phật, nhưng cũng chưa rõ ý nghĩa vì sao’. Vua nói: ‘Người xưa đặt ra lễ này cũng là lấy nghĩa rằng nêu là tiêu biểu cho năm mớị Thế thì lễ là do nghĩa mà sinh ra đó thôi’” (Đại Nam thực lục – 2007, trang 482).

Đến đời vua Tự Đức, năm 1876, nhà vua “chuẩn định lệ dựng nêu, hạ nêu (Lệ trước: ngày 30 Tết trồng nêu, mồng 7 tháng giêng năm sau hạ nêu, đều cho Khâm thiên giám chọn giờ lành. Sau chuẩn cho đều lấy giờ Thìn làm nhất định)” (Đại Nam thực lục – tập 8 – 2007, trang 216).
Cho đến gần cuối thế kỷ XIX, căn cứ vào các sử liệu chính thống, chi tiết về cây nêu, cách sử dụng và ý nghĩa rõ ràng của nó vẫn chưa đáp ứng yêu cầu tìm hiểu của mọi ngườị Phải chờ đến đầu thế kỷ XX, từ bài viết của một tác giả Pháp tên Ạ Raquez đăng trong tạp chí Revue Indochinoise (Tạp chí Đông Dương) số phát hành năm 1904, người đọc mới có được một hiểu biết tương đối đầy đủ về cây nêu ngày Tết.
Theo Ạ Raquez, vào ngày 30 Tết (hay 29 Tết tùy năm), người dân trồng trước ngôi nhà của họ một cây tre cao đã được róc hết cành nhánh, chỉ chừa lại một nhúm lá tre ở đầu câỵ Nhúm lá này thường xuyên bay phơ phất trong ngọn gió mùa Đông. Tác dụng chính của cây nêu là khu trừ ma quỷ, ngăn chặn mọi hành vi phá hại của chúng.

Trong trường hợp không tìm được tre để làm cây nêu, người dân sử dụng một cây cọc có treo một cây chổi dốc ngược đầu lên trên. Chòm lá trên đỉnh cây nêu là bộ phận tối cần thiết, vì sự kết hợp của nó với ngọn gió Đông giúp mọi người tiên đoán được những điều tốt xấu, may rủi sẽ xảy đến trong năm mới

Theo tin tưởng của người dân cách đây hàng trăm năm, khi chòm lá trên ngọn nêu bay phơ phất trong gió đông, mùa màng năm sau sẽ tương đối khá; trong trường hợp chúng nghiêng hẳn về hướng Tây Bắc, mùa màng sẽ bội thụ Điều này được chính một tác phẩm cổ của nhà Hán (Trung Quốc) xác định. Trái lại, khi gió thổi chùm lá tre trên ngọn cây nêu nghiêng về hướng Nam thì năm mới sẽ bị hạn hán toàn diện, còn về hướng Tây Nam thì hạn hán sẽ diễn ra từng phần. Khi chùm lá nghiêng hẳn về hướng chính Tây, sự dự báo còn ghê gớm hơn, đó là chiến tranh, về hướng chính Đông là mưa thuận gió hòa, còn về hướng Đông Nam thì sẽ có một dịch bệnh xuất hiện.
Như vậy, theo những gì mà A Raquez tìm biết được, cây nêu trong ngày Tết xưa là cỗ máy dự báo tình hình của năm mới trên nhiều khía cạnh của đời sống. Không những thế, đây còn là phương tiện trừ diệt tà ma, báo trước những điều xấu xa, xúi quẩy trong năm mớị Để làm điều này, người ta treo lên cây nêu nhiều thứ khác nhau: một cái giỏ đựng cơm gạo, đồ cúng các thần linh; các thoi vàng bạc bằng giấy để thỏa mãn ham muốn giàu sang của các vị này; trầu cau, vôi để họ nhai đỡ buồn … Họ cũng gắn lên cây nêu những bụi lá dứa (thơm), những nhánh cây xương rồng có nhiều gai như biểu tượng ngăn chặn sự xâm nhập của các loài ma quỷ. Để tăng cường hiệu quả của sự ngăn chặn đó, họ còn rải vôi sống quanh nhà thành một vòng tròn để ma quỷ không bước qua được vòng tròn để vào nhà.

Ở nhiều nhà, chủ nhân còn kỹ lưỡng hơn, ngoài chiếc giỏ đựng những thứ lỉnh kỉnh kể trên, họ còn mắc thêm một tấm lưới mắt cáo đan bằng tre, hình chữ nhật, có 4 thanh ngang và 5 thanh dọc. Sau một thời gian dài tìm hiểu ý nghĩa của tấm lưới mà không đạt kết quả, cuối cùng Ạ Raquez gặp được ông Hiệu trưởng trường Quốc học Huế là Nordemann và được ông này giải thích là 4 thanh tre ngang là tượng trưng cho 4 phương Đông Tây Nam Bắc, còn 5 thanh tre dọc tượng trưng cho 5 yếu tố vật chất căn bản của trời đất là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ!
Theo tín ngưỡng dân gian ngày xưa, cây nêu được duy trì trước mỗi nhà trong 7 ngày. Đó là khoảng thời gian các thần linh trấn giữ đất đai đi đến thiên đình để đạo đạt nguyện vọng lên chư Phật. Đó cũng là thời gian những hồn phách kẻ xấu lợi dụng để phá phách người trần và pháo nổ góp phần làm cho chúng sợ mà bỏ đị
Ngày nay, vào những dịp tết, họa hoằn lắm ta mới thấy vài nhà ở vùng quê hay đình chùa miếu mạo còn duy trì tục thượng nêu đón tết, song sự hiện diện của chúng cũng chỉ là những biểu tượng nhắc nhở chúng ta về một quá khứ đã xa vời…
(Lê Nguyễn-20.2.2026)

Xuân Quê Hương: Tát đìa bắt cá ăn Tết, ở Miền Tây!


Đặc điểm thiên nhiên tạo nên truyền thống văn hóa sinh hoạt và văn hóa ẩm thực chỉ riêng ở miền Tây mới có. Trong đó có văn hóa tát đìa bắt cá ăn Tết.
-Chuyện dỡ chà, tát đìa bắt cá đâu xa lạ gì với người miền Tây sông nước. Hầu hết người miền Tây nào cũng đã từng tham gia hoặc chứng kiến cảnh tát ao, dỡ chà. Ở miền Tây xưa, những ngày giáp Tết người dân tát đìa, chụp đìa, thả lưới, dỡ chà,… để bắt cá ăn Tết.
Khoảng thời gian đó là mùa khô, nước xuống thấp nên là mùa bắt cá đồng, cá sông. Ngoài sông thì dỡ chà, chài, giăng lướị Thu hoạch cá nhiều nhất bằng cách dỡ chà. Chẳng biết tự bao giờ, người dân vùng sông nước miền Tây cứ truyền nhau cách bắt cá nàỵ
Trước khi dỡ chà vài tháng, người dỡ chà theo con nước đầu mùa, chọn địa điểm thích hợp trên đoạn sông rồi dằn tấm lưới phía dưới, thả những nhánh cây khô như trâm bầu, tre,… xuống để dụ cá tôm vào trú ngụ. Khi bắt, người dỡ chà kéo chà ra bỏ bên ngoài rồi dỡ lưới lên, thu hẹp lưới lại rồi bắt.

Thay vì tát, người vùng ngập mặn ở bán đảo Cà Mau họ dùng lưới để chụp đìạ Họ dùng một tấm lưới mắt nhỏ có kích thước rộng hơn đìa thả xuống đìa rồi dùng que nhỏ gập lại ghim rìa lưới cách quãng dọc theo xung quanh bờ đìa, cách mặt nước chừng hai tấc.
Sau chừng một giờ, cá ở dưới mặt lưới thấy ngộp sẽ men theo bờ đìa trồi lên tìm chỗ hở để nhảy trở lại vào lòng đìạ Chờ thêm vài giờ cho cá vào hết, người chụp đìa liền phủ lên mặt nước một lớp lưới thứ hai rồi gom cả hai tấm lưới về một góc mà xúc cá lên.
Trong đồng thì tát đìa, tát ao, tát đập… Vài nhà rủ nhau tát vì cần công tát, bắt cá và mần cá. Ngày ấy dụng cụ tát thường thùng thiếc, thau, gàu,… chớ không bằng máy như bây giờ. Ngày trước tát đìa, dỡ chà… cá vô số, chủ đìa, chủ chà bán cá cho thương lái chở đi, kiếm tiền xài Tết.
Phần còn lại chia cho những người bà con, hàng xóm, rồi làm khô, làm mắm và để rộng nướng trui chuẩn bị cho ba ngày Tết. Hàng xóm xúm xít đông vui, các bà các chị làm cá suốt đêm bên ánh đèn dầu, đèn măng sông. Giờ cá mắm ít lắm nên nhà ai mấy tự tát ao bắt cá không vần công bắt cá, mần cá như trước nữạ

Tát đìa bắt cá có từ thời khẩn hoang, như câu chuyện “Rắn hổ mây tát cá” của bác Ba Phi từng kể.
Chuyện như vầy: “Hồi xửa hồi xưa, khi mới tới đất này khai phá, rắn trong rừng U Minh.
Con nào con nấy lớn lắm. Mới đầu người ta kể, tui còn chưa tin. Nhưng rồi có một bữa tui cùng bả vô rừng, tính kiếm cái đìa nào lớn, nước cạn, tát bắt ít cá về ăn.
Tui với bả tới ven rừng, nghe như có tiếng ai đang tát nước từ xa vọng lạị Chả là trong rừng có một cái đìa bề ngang chừng năm thước, bề dài chừng hơn bốn mươi thước, tui đã nhắm chừng từ bữa hổm. Tiếc thiệt, bây giờ mới tới ven rừng đã có người tát rồị
– Ai đó mà lẹ vậy!

Tui nói bả vậỵ Nhưng rồi cả hai vẫn lẹ làng đi tớị Đứng ở mé bờ đìa bên này, núp sau một thân cây tràm bự chảng, tui thấy một con rắn hổ mây ở mé đìa bên kiạ Cái đuôi nó ngoéo một đầu, cái đầu nó ngoéo một bên, thân hình nó dẹp lại đu đưạ Thì ra nó đang tát nước cạn để bắt cá ăn.
Tui bấm tay bả một cái đau điếng, ra hiệu đứng yên để coi con rắn hổ mây nó làm chị Gần xế bóng mặt trời, cái đìa đã cạn, những con cá rô, cá trê đen thùi quẫy đành đạch trên bùn. Bả thích quá, kêu trời một tiếng. Thấy động, con rắn vội bỏ chạy vô rừng. Tui chỉ việc bảo bả về kêu bà con ấp xóm ra bắt mang về.
Hổng tin, mọi người hỏi bả thử coi!”
Đó là cá, còn tôm thì bác Ba Phi kể saỏ “Tôm U Minh” thì: “Một bữa nọ, nhà có khách, túng thức ăn quá tui mới sai con Út nhà tui mò quanh rìa búng đập kiếm ít con cá.

Con nhỏ nghe lời lấy khăn choàng tắm trùm đầu, xăn quần lội xuống, bắt nào cá bổi phệt, cá lóc kềnh, cá trê nọng, cá sặt bản, cá rô mề quăng lên bờ. Thấy cá nhiều quá tui biểu thôi, nhưng con nhỏ còn ham, mò rán thêm chút nữạ Nó bảo mò rán ra búng đập, bắt mớ tôm càng cho tui với khách nhậu lai raị
Con nhỏ vừa khom xuống ngay miệng ống bộng mặt đập, tui bỗng thấy từ dưới nước vụt dậy lên một cái rầm. Trời đất ơi! Tôm! Con nhỏ nghiêng mặt né tránh.
Nào là tôm càng, tôm thẻ, tôm đất, tôm lóng phóng lên ghim ngập gai vô chiếc khăn trùm đầu của nó, đuôi chỏng ra ngoài búng lách chách. Cái đầu của con Út có chà, có chôm chẳng khác nó đang đội mớ san hô vậỵ Mẹ nó bưng rổ ra gỡ hết chỗ tôm đóng trên chiếc khăn đội đầu cân được hai ký tám”.
Nay cuộc sống đổi thay, cá tôm không còn như trước nhưng đâu đó người dân vẫn còn giữ được nét văn hóa độc đáo nàỵ Giờ tiếng tát nước nghe sành sạch được thay bằng tiếng máy giòn giã. Mọi người xúm xít đứng xung quanh ao để xem, người dưới ao hì hục mò từng con cá dưới lớp bùn non.


Rồi cánh tay giơ lên khi thành quả là con cá trên taỵ Trên bờ, người thì “Ô! Con cá bự chảng”, còn người “Con cá chà bứ luôn”, cứ thế tiếng reo vui, tiếng nói cười rôm rả. Từ 25, 26 Tết đã bắt đầu tát ao, tát đìa bắt cá cả xóm rộn ràng. Bởi thế cho nên người ta nói vui như Tết là vậy!
Rồi tát đìa, tát ao, dỡ chà bắt cá được tái hiện tại khu du lịch, để lưu giữ nét đặc trưng của sông nước miền Tâỵ Hút khách lắm à nghen. Vì trẻ con mê thích khi được vọc sình, còn người lớn thì “lâu lắm rồi mới được bắt cá nên có chút bổi hổi bồi hồi nhớ về những năm tháng mưu sinh”.
(HOÀI THƯƠNG)

Năm Mới Thoải Mái Vui Vẻ Với Chút Nụ Cười Xuân!

Mùa Xuân đến! mùa của vui chơi, hạnh phúc, không gì hơn, thưởng thức vài ba truyện cười hài hước, vui vẻ lấy hên trong ba ngày Tết nhé.

Tuổi Ngựa! Cơn giận của quan huyện về hưu
Đồn rằng có một ông huyện rất thanh liêm, không ăn của đút lót bao giờ, bà vợ thấy tính chồng như vậy cũng không dám nhận lễ của aị
Có làng nọ muốn nhờ quan bênh cho được kiện, nhưng mang lễ vật gì đến, quan cũng gạt đi hết. Họ mới tìm cách đút lót bà huyện. Bà huyện cũng từ chối đây đẩy:
- Nhà tôi thanh liêm lắm, tôi mà nhận của các ông thì mười, hay mười lăm năm sau, ông ấy biết ông ấy cũng vẫn còn rầy rà tôi đấy!
- Dân làng năn nỉ mãi, bà nể tình mới bày cách: Quan huyện nhà tôi tuổi “Tí”. Dân làng đã có ý như vậy, thì hãy về đúc một con chuột bằng vàng đển đây, rồi tôi thử cố nói giùm cho, họa may được chăng!
- Dân làng nghe lời về đúc một con chuột cống thật to, đặc toàn bằng vàng, đem đến.
- Một hôm quan huyện trông thấy con chuột vàng, mới hỏi ở đâu ra, bà huyện liền đem sự tình kể lại
- Nghe xong, ông huyện mắng: Sao mà ngốc vậy! lại đi bảo là tuổi “Tí”! Cứ bảo tuổi “Ngọ, tuổi con Ngựa!” có được hơn không? Một lời nói, cả đời nhàn nhã.

Chồng trắng tay bởi khúc nhạc… liên khúc mùa xuân! của vợ.
Hai vợ chồng nọ cùng làm một hãng, nhưng chồng thường hay đi công tác xa, gần Tết chồng điện về hỏi vợ:
- “Em đã thấy mùa xuân chưa”
Hiểu ý chồng muốn hỏi ‘Đã có tiền thưởng Tết chưa’, vợ liền trả lời:
- ‘Xuân đã về’ rồi, nhưng mà chờ ‘Anh cho em mùa xuân’ nhé.
Chồng cụt hứng thở dài:
- Như vậy là đối với anh ‘Mùa xuân không còn nữa’ ư?
- Đương nhiên rồi, đó là ‘Điệp khúc mùa xuân" muôn đời mà anh!
Chồng giơ tay lên trời
-“Xuân xuân ơi, xuân hỡi, xuân ơi!”

'Mượn đồ' đêm giao thừa
Trong lúc đang nghe và xem pháo hoa đêm giao thừa, một người đột nhiên hét lên:
- Này, tại sao anh lại thò tay vào túi áo tôỉ
- À, tôi chỉ mượn… cái bật lửa thôi mà!
- Tại sao anh không hỏi tôỉ
- Xin lỗi, vì chúng ta chưa có quen nhau, nên đâu dám tự nhiên hỏi!

Vợ cũng thấy cảnh ấy
Đầu năm mới, một người tới thăm bạn ở bệnh viện:
- Tôi không nghĩ là nhanh đến thế. Mới tối qua tôi còn thấy bạn đón giao thừa và khiêu vũ vui vẻ cùng một cô nàng rực rỡ mùa Xuân, tình tứ lắm cơ mà.
Người bạn thở dài đáp:
- Thì vợ tôi cũng thấy cảnh tình tứ ấy, ấy nên mới ra nông nỗi này!

Không cần tiếng pháo, Tết của bợm nhậu
Ba ông bạn chí cốt bàn nhau nên tổ chức đón Tết thế nào, một ông nói:
- Cứ khiêng về vài két bia, 3 chai rượu, mỗi thằng một chai, mình nhậu suốt đêm.
Ông thứ hai tiếp lời:
- Phải sắm sửa, thật nhiều mồi nữa, nhậu mới đã!
Ông thứ ba (nổ như pháo Tết) lên tiếng:
- Không, Tết chỉ có một lần trong năm, ta không thể xoàng như ngày thường được!

Khi con rể đọ tửu lượng cùng bố vợ
Đầu xuân, chàng trai và bố vợ tương lai ngồi nhâm nhi, nâng lên đặt xuống.
Khi đã cưa đứt một chai rượu, thì cả hai đều thấy đất trời nghiêng ngã. Ông bố khề khà nói:
- Xem ra tửu lượng của anh... cũng khá đấỵ.. Từ naỵ.. tôi cho phép anh... cứ tự nhiên... như người trong nhà nhé!
Chàng rể tương lai lè nhè đáp:
- Ồ! Bác nói đúng! Bác là người biết điềụ Nên từ naỵ.. con cũng cho phép bác và con gái bác, cứ tự nhiên... coi như người trong nhà! Đừng khách sáo nhé!

Cái cổng 'đu đưá đêm giao thừa
Đêm giao thừa, anh chồng về muộn kêu cổng ầm ĩ, chị vợ vội ra mở cổng.
Thấy anh chồng loay hoay mãi không vào được chị liền bảo:
- Chắc là anh say rồi phải không?
- Say thế nào được! Mẹ mày cứ nói vậy người ta cười chỗ.
- Sao anh không vào, để em còn khoá cổng?
- Mẹ mày phải giữ cái cổng lại một tí... Tôi thấy nó cứ đu đưa, bước vào nó đập vào mặt, chỉ có nước chết!

Tuyệt chiêu nịnh vợ của ông chồng 'dê xồm'
Anh nọ ‘bị nhiễm máu dê’ chở vợ đi chợ sắm đồ Tết, mà anh cứ chăm chăm nhìn vào các cô gái trẻ du xuân.
Cô vợ nổi điên, nắm tai anh ta vặn ngược ra sau, hằm hằm nói:
- Nhìn cái gì mà ghê thế?
Không ngờ, anh ta nói tỉnh bơ:
- À! Anh chỉ nhìn để so sánh thôi mà!
- So sánh là thế nàỏ
- Người ta nói chợ xuân, trai xinh gái đẹp dập dìu, anh cũng xem thử cho biết. Tưởng thế nào, nhìn mãi chẳng thấy cô nào duyên dáng bằng… vợ anh cả!
Nghe thế, tuy chưa nguôi cơn giận, nhưng cô vợ cũng từ từ buông tai chàng ra

Lời cam kết 'bá đạo” của thầy bói đầu xuân.
Đặt lễ xong, bà cụ nọ cung kính nói với lão thầy bói:
- Thưa thầy! Tôi muốn xem về đường tuổi tác. Thầy xem tôi có thể thọ, sống được bao nhiêu tuổỉ
Thầy bói ung dung gieo quẻ rồi phán:
- Nếu nữ chủ bỏ 200 đô, rước thầy, là tôi về làm lễ cầu cúng trời phật phù hộ, độ trì, thì nữ chủ có thể thọ trên cả 100 tuổi!
- Bẩm thầy, nói như vậy có chắc không?
- Tôi đã trực tiếp làm lễ, thì chắc chắn là như vậy!
- Thưa thầy! – Bà cụ ngập ngừng - Nếu sai thì sao
- Nếu nữ chủ mà chết trước 100 tuổi, thì cứ đến đây, tôi xin trả, hoàn lại tiền đàng hoàng! Không cần biên nhận!

Ông bố sững sờ trước năng khiếu của con trai
Ông chồng công tác ở xa, mới về nghỉ phép Tết, bà vợ hớn hở khoe:
- Thằng con đầu của mình có năng khiếu trở thành nhà giáo, ông ạ!
- Sao bà đoán thế?
- Vì tôi thấy nó nói liến thoắng, từ ngữ phong phú, nó bày thằng út học rất dễ hiểu!
- Thế thì thằng út có năng khiếu gì?
- Nó thì có năng khiếu trở thành nhà… quảng cáo!
- Vì sao?
- Xem vở tập vẽ của nó, tôi thấy nó vẽ con kiến thì to như con lợn, con chuột thì lớn như con voi!

Quý tử tuyệt vời
Hai người phụ nữ gặp nhau lần đầu
Sau một hồi trò chuyện, một người buồn buồn nói:
- Con trai tôi tệ lắm chị ơi! Nó mê bài bạc, rượu chè tối ngày! Chị có con trai không?
- Có!
- Cháu có chơi cờ bạc không?
- Không.
- Cháu có rượu bia, thuốc lá không?
- Cũng không!
- Thế cái khoản trai gái thì saỏ
- Không bao giờ.
- Ôi! Con trai chị thật tuyệt vời! Năm nay, cháu bao nhiêu tuổi rồi hả chị?
- Đến Tết này là cháu tròn... hai tuổi!

Thưởng Tết của sếp
Cuối năm tổng kết công ty, sếp vui vẻ thông báo:
– Năm nay các bạn làm việc rất tốt đẹp. Lợi nhuận của công ty đã tăng một cách đáng kể. Để thưởng tết cho các bạn, tôi sẽ phát cho mỗi người một tấm séc trị giá 5 ngàn đồng!
Tất cả nhân viên công ty vỗ tay rào rào, như pháo nổ tán thưởng. Sao sếp mình rộng rãi bất ngờ!
Bỗng nhiên sếp tiếp lời: – Nếu năm sau các bạn vẫn làm việc nhiệt tình như thế này, hãy đem tấm chi phiếu chưa ký đó đến gặp tôi, và tôi cam kết sẽ… k‎ý chúng!

Bữa tất niên của chàng độc thân
Anh chàng nọ thì thào với bạn gái chiều 30 Tết:
– Em thích ăn bữa tối Tất niên cùng anh chứ?
– Dạ em rất thích – Cô bạn gái bẽn lẽn.
– Thế hẹn 7 giờ tối ở nhà em nhé! Em về trước chuẩn bị đồ ăn ngon vào! Chắc chắn anh sẽ đến!
(Thảo nào đến giờ, 60 tuổi, chàng này vẫn độc thân!)

Tin Quốc Tế Đó Đây
Chuẩn Bị Đối Phó Với Nga, NATO Diễn Tập Đổ Bộ Vào Bờ Biển Baltic


(Hình REUTERS - Christian Charisius: Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nói chuyện với Thiếu tướng Tây Ban Nha Angel R. Herrezuelo Perez tại khu huấn luyện quân sự Putlos, Đức, ngày 18/2/2026.)
-Hôm 18/2/2026, 3.000 binh lính trong Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã tham gia một cuộc tập trận với một trong những bài diễn tập chính là mô phỏng một cuộc đổ bộ để giành lại quyền kiểm soát bãi biển Putlos, hướng ra biển Baltic và nằm gần căn cứ quân sự của Đức tại thị trấn cùng tên. Chiến dịch lần này diễn ra trong bối cảnh "căng thẳng với Nga tại vùng biển Baltic và các mối đe dọa hỗn hợp xuất phát từ Nga".
Theo hãng tin AFP, Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO) đã khai triển 15 chiến hạm, 2 trực thăng chiến đấu Eurofighter tham gia bài tập đổ bộ để giành lại quyền kiểm soát bãi biển Putlos ở phía Bắc nước Đức "trong thời gian ngắn nhất". Tây Ban Nha điều một toán lính người nhái tác chiến đến hiện trường cùng với các đối tác Thổ Nhĩ Kỳ phối hợp với các binh chủng của Đức tham gia cuộc diễn tập đổ bộ quy mô lớn. Thổ Nhĩ Kỳ huy động xe tăng lội nước và trực thăng.

Trong cương vị chủ nhà, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nhấn mạnh: "Tình hình an ninh xấu đi rõ rệt tại vùng biển Baltic". Kể từ khi Mạc Tư Khoa đưa quân xâm lược Ukraine vào tháng 2/2022, vùng biển chiến lược này ngày càng trở thành mục tiêu của các hành động phá hoại, các vụ tấn công mạng và các chiến dịch gây bất ổn mà phương Tây cáo buộc do Nga tiến hành.
Về việc không một người lĩnh Mỹ nào tham gia cuộc tập trận ở Putlos, ông Pistorius giải thích đây chỉ là một sự trùng hợp, vì các chương trình diễn tập hàng năm của NATO từ tháng 1 đến tháng 3 chỉ huy động khoảng 10.000 quân và 11 quốc gia trong số các thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Như để xua tan nghi ngờ về những rạn nứt giữa các thành viên Âu Châu của NATO với Hoa Kỳ, Bá Linh nhấn mạnh đến mức độ "đoàn kết" và "tinh thần sẵn sàng tác chiến nghiêm túc" của các nước NATỌ
Ngoài yếu tố quân sự, một viên chức của Quân đội Đức, Tướng Carsten Breuer cho rằng các cuộc diễn tập chung còn có tác động "ngoại giao" trong bối cảnh Mạc Tư Khoa ngày càng hướng các công cụ quân sự của Nga về phía phương Tây".

Ba Lan Dự Kiến Dùng Mìn Sát Thương Để Bảo Vệ Biên Giới Với Nga


(Ảnh AP - Pavel Golovkin, minh họa: Một binh sĩ Estonia đặt một quả mìn sát thương trong cuộc tập trận ở vùng nông thôn gần Haapsalu, Estonia, ngày 27/1/2023.)
-Những bãi mìn bị chôn vùi từ sau Đệ nhị Thế chiến có thể sớm tái xuất hiện ở Âu Châu dọc biên giới Ba Lan.
Kể từ ngày 20/2/2026, Warsaw chính thức không còn bị ràng buộc bởi Công ước Ottawa, cấm sản xuất và sử dụng mìn sát thương. Giống như các nước láng giềng vùng Baltic, Ba Lan dự định khai triển trở lại mìn sát thương để bảo vệ biên giớị Thông tín viên Adrien Sarlat của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Warsaw cho biết chi tiết:
Tại Ba Lan, trong lĩnh vực quốc phòng, mục đích biện minh cho phương tiện. Đối với Bộ trưởng Quốc phòng, việc sản xuất mìn sát thương đã trở thành vấn đề an ninh quốc giạ Ông Koszyniak Kamysz nói: "Tình hình buộc chúng ta phải làm vậỵ Ba Lan và các nước láng giềng không thể bị hạn chế bởi các Công ước đi ngược lại chính sách răn đe hoặc phòng thủ của chúng tạ Ngày nay, vai trò của các nhà chính trị là tháo gỡ những rào cản bó buộc quân đội, và đó chính là điều chúng tôi đang làm.

Warsaw dự định khai triển sản xuất mìn để rải dọc 800 cây số biên giới chung với với Nga và Belarus nhằm tăng cường "Lá chắn phía Đông", nhằm bảo vệ Âu Châu và NATO khỏi một cuộc xâm lược ở sườn phía Đông.
Tuy nhiên, Julia Głębocka, nhà phân tích của tổ chức Ân xá Quốc tế tại Warsaw, lưu ý rằng 85% nạn nhân của các loại mìn này chủ yếu là dân thường và cho rằng quyết định của Ba Lan không phù hợp với mối đe dọa thực tế.
Bà cho biết: "Theo các chuyên gia, chiến tranh giữa Ba Lan và Nga, nếu xảy ra, chủ yếu sẽ là dưới hình thức chiến tranh hỗn hợp, với việc sử dụng rất nhiều dronẹ Điều này có nghĩa là những quả mìn sẽ không có tác dụng trên chiến trường. Và trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ tới, chúng sẽ tiếp tục là mối đe dọa đối với người dân sống ở các vùng biên giới".
Sau khi đáp ứng nhu cầu trong nước, Ba Lan không loại trừ khả năng xuất cảng mìn sát thương cho các đối tác. Latvia đã bày tỏ sự quan tâm.

Hai Đầu Tàu Pháp-Đức Lục Đục

-Tại Âu Châu, Le Figaro ghi nhận người ta chỉ chú ý đến đầu máy Pháp-Đức khi có vấn đề và đây là chủ đề đang được quan tâm.
Ban đầu vẫn ngỡ rằng đó chỉ là do cá tính của Emmanuel Macron và Olaf Scholz, nhưng với Thủ tướng Friedrich Merz, người ta mới nhận ra khác biệt thực sự sâu sắc: Hai nước đang đi theo hai quỹ đạo riêng và có nguy cơ không thể hòa hợp. Nghiêng về phía bà Giorgia Meloni của Ý Ðại Lợi, vị Thủ tướng "Merzoni" pha loãng lời kêu gọi một "Âu Châu hùng mạnh" của Pháp với việc "xây dựng lại quan hệ xuyên Đại Tây Dương" mà "không từ bỏ đối tác Hoa Kỳ".
Đức tái vũ trang quy mô: 500 tỉ Euro trong 12 năm, và đã đặt hàng 190 tỉ trong năm 2023. Chủ yếu dành cho kỹ nghệ Đức, đặc biệt là tập đoàn Rheinmetall, số còn lại cho các nhà buôn vũ khí Hoa Kỳ và Do Tháị Không chỉ Âu Châu bị gác sang một bên, mà cả các dự án chung Pháp-Đức như chiến đấu cơ tương lai SCAF cũng trong ngõ cụt. Đã đành Âu Châu cần một nước Đức có khả năng đóng góp vào phòng vệ châu lục, nhưng việc Bá Linh đơn phương hành động từ kỹ nghệ đến tài chánh, cùng với nguy cơ đảng cực hữu AfD lên cầm quyền trong những năm tới gây lo ngại cho các nhà lãnh đạo châu lục.

"Chủ quyền Âu Châu" mà Pháp cố gắng xúc tiến không được lắng nghe với một Tổng thống sắp mãn nhiệm. Bá Linh đang giữ chiếc chìa khóa, còn với Paris, hơn bao giờ hết đây là lúc nhấn mạnh ưu thế chiến lược: Một kỹ nghệ quốc phòng tiên tiến và khả năng chủ động răn đe nguyên tử độc nhất vô nhị ở Âu Châụ
Trong khi đó, báo Le Monde kêu gọi "Nghĩa vụ đoàn kết của Âu Châu sau hội nghị Munich". Dù Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định Hoa Kỳ "vạch ra con đường hướng về một thế kỷ mới thịnh vượng" và mời gọi các "đồng minh quý giá", những "người bạn lâu đời nhất" tham gia, nhưng có thể hiểu là họ phải từ bỏ chính mình, nhất là chủ quyền kỹ thuật số. Việc ông Rubio không tham dự hội nghị về Ukraine, sau đó đi thăm Slovakia và Hung Gia Lợi cũng khiến người ta khó an tâm. Trong bối cảnh đó, Âu Châu không thể tự cho phép mình chia rẽ.

Pháp, Đức Đồng Lòng Bảo Vệ Âu Châu, Nhưng Mạnh Ai Nấy Làm


(Hình AFP - Ludovic Marin: Mô hình chiến đấu cơ của dự án SCAF được trưng bày ở điện Elysée, Paris, Pháp, ngày 22/1/2023.)
-Trong những ngày gần đây, căng thẳng gia tăng xung quanh dự án Hệ thống Tác chiến Trên không Tương lai (SCAF), nhằm chế tạo chiến đấu cơ thế hệ mới, do Pháp và Đức khởi xướng từ năm 2017, nay có sự tham gia của Tây Ban Nhạ Được ước tính gần 100 tỉ Euro, SCAF được coi là dự án hợp tác công nghiệp lớn nhất được khởi xướng ở Lục Địa Già, đang đứng trước nguy cơ đổ bể, ảnh hưởng đến quan hệ của hai nước đầu tàu của Âu Châụ
"Paris-Bá Linh: Dự án chế tạo chiến đấu cơ bị đe dọa" là tựa lớn trên trang nhất báo Le Monde. Sự thất bại của dự án đã được báo trước, theo tờ báo Pháp. Hôm 18/2, Thủ tướng Đức Friedrich Merz công khai thừa nhận hai bên đang có những bất đồng. Trong khi đó điện Élysée vẫn kỳ vọng nhiều vào thành công của dự án này, nhưng tỏ ra không hài lòng vì không giải quyết được những khác biệt. Cả ba nước hiện vẫn chưa thống nhất về các thông số kỹ thuật của chiến đấu cơ thế hệ mớị Pháp muốn phát triển một chiến đấu cơ có khả năng mang vũ khí nguyên tử, trong khi Đức ưu tiên kiểu máy bay hạng nặng, phù hợp với năng lực quân sự của mình.

Trong những tuần qua, các chính trị gia Pháp Đức được cho là đã chuẩn bị tinh thần cho khả năng từ bỏ dự án này và tìm cách đổ lỗi cho các nhà công nghiệp. Hai nhà sản xuất chính là Dassault Aviation và Airbus thì gần như xác định dự án này đã đổ bể, gặp bất đồng trong cách quản lý dự án khi Dassault tự xem mình là đơn vị chủ quản.
Theo báo La Croix, những bất đồng bắt nguồn từ những cạnh tranh lợi ích giữa các doanh nghiệp hai nước. Tại Đức, ngành công nghiệp vốn phát triển mạnh, thúc đẩy tăng trưởng của đất nước từ 50 năm qua, nhưng nay rơi vào khủng hoảng. Công nghiệp vũ khí là một trong những ngành hiếm hoi có đơn hàng tăng vọt, do cuộc chiến ở Ukraina và Bá Linh trông cậy vào ngành này để vực dậy nền kinh tế bị trì trệ từ 3 năm quạ Tại Pháp, tình hình cũng tương tự, công nghiệp quốc phòng là một trong những thế mạnh, với tập đoàn Dassault, nhà chế tạo chiến đấu cơ Rafalẹ
Để tìm ra giải pháp, báo La Croix cho rằng cần củng cố ý chí chính trị, vốn là sợi dây liên kết những đối thủ cạnh tranh, có thể thấy trong nhiều hợp tác giữa hai nước từ trước đến nay, cả trong hàng không và xe cơ giới dân sự. Hiện Paris và Bá Linh "không có chung tầm nhìn chiến lược", đặc biệt là về vai trò của NATO và Hoa Kỳ trong việc phòng thủ cho châu lục. Chưa kể đến việc các nhà công nghiệp chỉ quan tâm đến lợi ích riêng.

Bộ trưởng Quốc Phòng Đức đã giảm nhẹ vấn đề, khẳng định dự án được coi là biểu tượng của quan hệ Pháp-Đức, nếu bị hủy bỏ, sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ song phương. Nếu Đức tỏ ra nghi ngại về năng lực của Dassault sản xuất một mình, thì Pháp lại cho rằng Đức và Tây Ban Nha đang muốn lợi dụng SCAF để thúc đẩy hoạt động kinh tế trên lãnh thổ của mình. Tại Đức, một cuộc vận động hành lang đã được khởi xướng, ưu tiên sản xuất chiến đấu cơ 100% Made in Germanỵ
Trong mục ý kiến trên báo Les Echos, cây bút Eric Le Boucher nhận định dự án này cho thấy "chính trị Pháp đã hủy hoại Âu Châu". Nếu nước Pháp năm 2017 ở vị thế quốc gia tiên phong, muốn thúc đẩy sự đoàn kết trong khối, thì nay, với tình trạng nợ công chồng chất, chính sách không nhất quán, Pháp không còn đáng tin và có nguy cơ rơi vào tay đảng cực hữu trong năm tớị Nếu Đức muốn từ bỏ dự án SCAF, "ích kỷ đơn phương độc mã", xây dựng quân đội riêng, thì Pháp cũng không phải là một tác đáng tin cậỵ
Tác giả bài báo cho rằng để cứu vãn tình hình, Pháp cần phải thoát khỏi "nhà tù phúc lợi giả tạo", với những chi tiêu vô tội vạ để xoa dịu cử tri và Đức cần can thiệp, thúc ép Pháp có kỷ luật hơn. Về phần mình, Đức nên chấm dứt sự lệ thuộc vào Hoa Kỳ. Bá Linh đang mượn cớ hiện đại hóa quân đội để mua sắm ồ ạt từ Hoa Thịnh Ðốn. Bài báo kết luận, để có một Âu Châu tự chủ thì Đức phải từ bỏ vị thế "phục tùng", xây dựng tầm nhìn độc lập. "Đã đến lúc chấm dứt truyền thống mạnh ai nấy làm". Để tồn tại trong kỷ nguyên của các "đế chế mới", Pháp và Đức phải dám can thiệp vào chính trị nội bộ của nhaụ Hai quốc gia phải xây dựng một "chính sách chung" đúng nghĩa, tức là dám mạnh mẽ và công khai nói sự thật cho nhaụ
Báo Le Monde thì tỏ ra lạc quan, cho rằng dù SCAF thất bại và Paris và Bá Linh tự phát triển chiến đấu cơ riêng, hai bên vẫn có thể hợp tác về điện toán đám mây chiến thuật, và động cơ.

Thủ Tướng Đức Hoài Nghi Về Dự Án Hợp Tác Với Pháp Chế Tạo Chiến Đấu Cơ SCAF


(Ảnh AFP - Ludovic Marin, tư liệu: Một chiếc drone Airbus, được thiết kế để hoạt động cùng với các máy bay Hệ thống Tác chiến Trên không Tương lai (SCAF), được trưng bày trong sân của Điện Elysée, Paris, Pháp, ngày 22/01/2023.)
-Hôm 18/2/2026, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã chính thức bày tỏ thái độ hoài nghi về dự án hợp tác với Pháp và Tây Ban Nha chế tạo chiến đấu cơ tương laị Tuyên bố của Thủ tướng Đức được nhiều nhà quan sát xem như lời khai tử đối với dự án bị đình trệ từ nhiều tháng naỵ
Dự án chiến đấu cơ tối tân mang tên Hệ thống Tác chiến Trên không Tương lai (SCAF - Système de combat aérien du futur) được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel khởi xướng vào năm 2017. Tây Ban Nha tham gia dự án này 2 năm sau đó. Phi cơ SCAF được kỳ vọng sẽ thay thế các chiến đấu cơ Rafale và Eurofighter từ năm 2040. Theo thỏa thuận, Pháp chủ trì dự án, Đức và Tây Ban Nha mỗi bên dự kiến đóng góp một phần ba kinh phí.

Trả lời phỏng vấn hôm 18/2, Thủ tướng Đức nhấn mạnh đến các bất đồng song phương về "những thông số kỹ thuật", đồng thời khẳng định Bá Linh không có nhu cầu chế tạo cùng loại máy bay với Pháp và gợi ý hai bên có thể "độc lập chế tạo 2 loại máy bay".
Theo điện Élysée hôm 18/2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vẫn tỏ ra tin tưởng vào "thành công của dự án SCAF" và bày tỏ thái độ bất bình trước việc Đức và Pháp không thể vượt qua các bất đồng vào thời điểm mà Âu Châu cần"thể hiện sự đoàn kết và hợp tác hiệu quả".
Trên thực tế, theo thông tấn xã AFP, nhận xét của Thủ tướng Đức chỉ nhắc lại lập trường của ngành công nghiệp hàng không-không gian Đức, vốn đã chỉ trích gay gắt dự án SCAF từ nhiều tuần quạ Dự án Pháp, Đức và Tây Ban Nha đã bị đình trệ từ nhiều tháng nay do bất đồng giữa hai tập đoàn, Airbus, đại diện cho Đức và Tây Ban Nha, và Dassault, đại diện cho Pháp.
Bất chấp thái độ hoài nghi của Thủ tướng Đức, Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha hôm 19/2 cho biết Madrid vẫn hoàn toàn không thay đổi trong cam kết về dự án SCAF.
Về phần mình, tập đoàn Airbus tuyên bố, nếu được "yêu cầu", họ sẽ chuyển sang thực thi phương án chế tạo "2 phi cơ".

Pháp: Phe Cực Tả Chao Đảo Sau Vụ Sát Hại Một Thanh Niên Cánh Hữu

-Chính trường Pháp rối loạn sau vụ Quentin Deranque, một sinh viên cánh hữu 23 tuổi bị một nhóm được cho là cực tả hành hung đến chết, đảng Pháp quốc Bất khuất (LFI) bị đả kích từ mọi phíạ
Nhật báo thiên tả Libération nhận định "Sau cái chết của Quentin Deranque, nền chính trị Pháp đang chao đảo trên bờ vực". Vào thời điểm còn một tháng là đến cuộc bầu cử địa phương - cuộc bỏ phiếu cuối cùng trước kỳ bầu cử Tổng thống năm 2027 - người ta lo sợ cho tương lai của nền Dân chủ.
Đến nay, đã có 11 người bị bắt trong đó có Jacques-Elie Favrot, Phụ tá của Raphaël Arnault, Nghị sĩ Quốc hội thuộc đảng LFI và đồng sáng lập La Jeune Garde (Đội Cận vệ Trẻ) - nhóm dân quân mà nhiều thủ phạm là thành viên. Dù chưa xác định Jacques-Elie Favrot có liên quan đến cái chết của Quentin Deranque hay không, áp lực tăng mạnh lên đảng Pháp quốc Bất khuất (LFI) của Jean-Luc Mélenchon. Từ thứ Bảy (13/2), các lãnh đạo đảng, trong khi thừa nhận mối liên hệ với phong trào chống phát-xít, đã xuất hiện nhiều lần trên truyền thông để lên án vụ sát hại Quentin Deranque, nhưng phủ nhận mọi trách nhiệm về vụ nàỵ Sự hiện diện của Favrot trong số những người bị bắt làm suy yếu chiến lược này và đẩy LFI vào tình trạng rối loạn. Thảm kịch ở Lyon đã nói lên bản chất chính trị của phong trào Jean-Luc Mélenchon vốn tự xưng là tiến bộ và nhân văn.

Trong bài xã luận mang tựa đề "Giờ tính sổ", nhật báo cánh hữu Le Figaro khẳng định đảng cực tả Pháp quốc Bất khuất (LFI) phải chịu trách nhiệm về vụ sát hại, đứng đầu là ông Jean-Luc Mélenchon. Chính Mélenchon trước ngày lễ Lao động 1/5 đã hoan nghênh các thành viên nhóm La Jeune Garde đã bảo vệ các cuộc biểu tình do phong trào "chống phát-xít" của ông ta tổ chức, và cổ vũ "các đồng chí trẻ tuổi" tiếp tục.
Cũng chính Mélenchon đã chấp nhận cho người sáng lập nhóm này, có tên trong danh sách S và bị kết án 4 tháng tù treo vì tội hành hung, được đại diện LFI ứng cử Quốc hộị Jean-Luc Mélenchon cần phải trả lời, vì bạo lực dẫn đến cái chết của anh thanh niên Quentin không phải là một sự kiện nhất thời, mà là điều tất yếu, được phe cánh ông ta ủng hộ nhằm đẩy đất nước vào hỗn loạn. Chiến lược gây căng thẳng do Jean-Luc Mélenchon đề ra nhằm thổi bùng các cuộc tranh luận ngay cả trong Quốc hội, kêu gọi nổi dậy ở Paris hoặc cho phép dân biểu gốc Palestine Rima Hassan tuôn ra những lời lẽ thù hận đối người Do Thái trong các trường Đại học.
Tất cả đều được tính toán. Ngay lúc này, lãnh tụ đảng Pháp quốc Bất khuất càng tỏ ra bất lương khi đổi trắng thay đen, tự cho mình là nạn nhân và đảng của mình là một phong trào bị đàn áp. Người Pháp dường như ngày càng khó bị lừa hơn: Đến hai phần ba trong số họ hiện nay coi Jean-Luc Mélenchon và những người ủng hộ ông ta là cực tả. Liệu trong cuộc bầu cử sắp tới, một mặt trận Cộng hòa thống nhất có thể gạt LFI ra bên lề?

Phát Hành Hồi Ký của Nữ Nạn Nhân "Vụ Hiếp Dâm Mazan": Người Làm Cho "Sự Hổ Thẹn Phải Đổi Bên"


(Hình AFP - Christophe Simon: Bà Gisele Pelicot trong phiên xử vụ án cưỡng hiếp Mazan tại tòa án Nimes, miền Nam nước Pháp, ngày 9/10/2025.)
-Hồi ký của bà Gisèle Pélicot (73 tuổi), công dân Pháp, nạn nhân của "vụ án hiếp dâm Mazan" gây chấn động dư luận, được phát hành đồng loạt tại 20 quốc gia hôm 17/2/2026. Cuốn sách mang tựa đề "Et la joie de vivre" (tạm dịch là "Và niềm vui sống") ra mắt 18 tháng sau phiên tòa, với tổng cộng 51 bị cáo bị kết tội, trong đó có người chồng.
Trong cuốn hồi ký "Và niềm vui sống", viết chung với nhà báo và nhà văn Judith Perrignon, được dịch ra 22 thứ tiếng, và in 150.000 bản tại Pháp, bà Gisèle Pélicot kể lại những thử thách mà bà đã phải chịu đựng, những vụ cưỡng hiếp do chính chồng bà tổ chức, kéo dài trong gần 10 năm trờị "Dominique", người chồng cũ của bà, bị kết án 20 năm tù vào tháng 12/2024 vì tội đánh thuốc mê, cưỡng hiếp và thuê người cưỡng hiếp vợ tại nhà của họ ở Mazan.

Bà Gisèle Pélicot đã yêu cầu vụ án được xét xử công khai, nhằm để cho "sự hổ thẹn phải đổi bên" ("Pour que la honte change de camp"), các thủ phạm phải đối mặt với tòa án của lương trị Từ chỗ là nạn nhân, bà đã trở thành một biểu tượng toàn cầu của cuộc đấu tranh chống lại bạo lực tình dục đối với phụ nữ.
Cuốn Hồi ký của bà Gisèle Pélicot được đón nhận ra sao tại Á Căn Ðình? Từ thủ đô Buenos Aires của Á Căn Ðình, thông tín viên Théo Conscience của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
"Như ở những nơi khác trên thế giới, tại Á Căn Ðình, vụ án Pélicot - el caso Pélicot, tức là các vụ hiếp dâm ở Mazan đã gây xôn xao dư luận. Bà Daniela Solis hày còn nhớ: 'Ai cũng nhắc đến vụ này ở công sở, ở các trường Đại học, ở bất cứ nơi nàọ Ngay cả cho đến bây giờ chỉ cần nói họ tên của Gisèle Pélicot là mọi người nhớ lại ngay vụ án đó'.
Vụ án Pélicot sở dĩ có tiếng vang lớn như vậy là nhờ Gisèle Pélicot đã từ chối được xử kín, vì bà từng nhấn mạnh rằng 'chính phía bên kia mới cảm thấy nhục nhã'. Bà Daniela Solis cho biết tiếp: 'Phụ nữ không bao giờ nên cảm thấy xấu hổ vì đã bị lạm dụng, dù là dưới tay chồng mình hay do một người xa lạ. Cần phải nói lên những điều đó để phá vỡ im lặng, xóa bỏ những điều cấm kỵ'.

Về phần mình, Luciana Sanchez ghi nhận, khi để cho công chúng được theo dõi vụ xử mà bà Gisèle Pélicot đã trở thành một biểu tượng thế giới chống nạn bạo hành tình dục. Luciana tin rằng phiên tòa này 'sẽ đánh dấu một bước ngoặt. Trên phạm vi toàn cầu, mọi việc đã thay đổi sau vụ án Pélicot. Thái độ can đảm của bà Pélico là sức mạnh cho các phụ nữ khác noi theo, đặc biệt là những người từng bị chồng lạm dụng. Đó sẽ là di sản của người phụ nữ nàý.
Trong cuốn sách vừa ra mắt công chúng, isèle Pélicot xác định bà 'không tự cho mình là một biểu tượng', mà chỉ hài lòng khi có thể dùng chuyện của mình để làm gương, biến tên tuổi của bà thành một ngọn cờ...".

Muốn Chiếm Greenland, Trump Sai Lầm Như Putin

-Nhà Sử học Ran Halévi nhận định trên báo Le Figaro, "Trump đã phạm cùng một sai lầm với Putin". Tuy Tổng thống Hoa Kỳ đã có được vài chiến thắng chính trị, nhưng khi đe dọa Gia Nã Ðại và làm Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO) yếu đi, ông đã làm mất lòng chính người dân Mỹ.
Cách đây 1 năm, ông Donald Trump hứa hẹn với thế giới một kỷ nguyên mới vàng son. Người ta nghĩ là một thỏa thuận về Ukraine, giải pháp cho Cận Đông, chận đứng Trung Quốc, kinh tế cất cánh.... Ông Trump có thể nêu ra nhiều thành công: Chận gần như toàn bộ nhập cư bất hợp pháp ở biên giới Mễ Tây Cơ, ngăn lại những quá đáng của chủ nghĩa woke, oanh tạc các địa điểm nguyên tử Iran, nhất là áp đặt được hưu chiến ở Gazạ
Nhưng không ai có thể hình dung ra việc ông đe dọa biến Gia Nã Ðại thành tiểu bang thứ 51, bắt cóc Tổng thống Venezuela để biến chế độ tội phạm của ông ta thành đối tác mới, đưa lực lượng đến khủng bố các thành phố Hoa Kỳ, gây tổn hại cho NATO qua việc đòi chiếm một hòn đảo thưa dân với các lý do mà thực ra nước Mỹ đã hoàn toàn có được.
"Bản án" của người dân Mỹ rất rõ: Chưa đầy 29% ủng hộ việc cưỡng bách để mua lại Greenland. Có đến 58% coi năm đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của Donald Trump là một thất bại, chỉ có 37% cho rằng Tổng thống đặt quyền lợi quốc gia lên trên lợi ích cá nhân. Tỉ lệ ủng hộ Trump đã sụt mất 9 điểm trong một năm, còn 39%. Trong tất cả các vấn đề chủ yếu - kinh tế, di dân, quốc tế, quản trị của chính quyền liên bang, hệ thống y tế - đều xấp xỉ tỉ lệ nàỵ

Sau bạo lực của ICE ở Minneapolis, 61% người được hỏi cho rằng chính quyền đã đi quá xa trong việc huy động dân quân vũ trang, và 42% nghĩ rằng ông Donald Trump đang trở thành Tổng thống tệ hại nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Lạm phát tiếp diễn, thị trường lao động trì trệ, chi phí y tế tăng cao, chưa kể tác động tiêu cực từ thuế quan theo với nhịp độ trả đũa của các nước liên quan, những biến động của thị trường tài chánh. Giờ đây mối quan ngại lớn nhất của người Mỹ sau kinh tế là tình hình dân chủ, không thể kể xiết những vụ vi phạm Nhà nước pháp quyền, nhân danh "ý hướng người dân". Ông Trump thẳng thừng nói là điều duy nhất có thể ngăn ông lại là "đạo đức của chính mình".
Ông Donald Trump thích thú tận hưởng việc sử dụng sức mạnh áp đảo của Hoa Kỳ trên toàn thế giới cho mục đích cá nhân, thích được tâng bốc, kể cả tâng bốc một cách giả tạọ Kim chỉ nam của ông là tương quan lực lượng: Nhượng bộ Putin, thận trọng với Trung Quốc, cáu kỉnh với việc Ukraine từ chối nhượng bộ tham vọng của Mạc Tư Khoa, và khinh miệt Âu Châụ Theo tác giả, cách giải thích này phù hợp hơn những luận điểm về tham vọng "đế quốc" hay "thực dân" của Tổng thống Hoa Kỳ. Vụ bắt cóc ngoạn mục Maduro, lòng tham đối với đất hiếm ở Greenland, và giờ là những đe dọa quân sự nhắm vào Teheran báo trước một tương lai rất bất định. Diễn đàn Davos đánh dấu một bước ngoặt.
Lần này, người Âu Châu, trước đây được coi là những thần dân ngoan ngoãn, đã tỏ ra kiên quyết. Thị trường chứng khoán chao đảo, giá vàng tăng vọt, và ông Trump, theo một kịch bản quen thuộc, đã rút lại tối hậu thư của mình trong khi vẫn tuyên bố chiến thắng. Sự kiện này không phải là một sự đổ vỡ trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương mà là một khởi đầu mớị Lần đầu tiên, những người đối thoại của Tổng thống Hoa Kỳ đã dám nói thẳng thực tế. Về Greenland, Donald Trump đã phạm cùng một sai lầm đã thúc đẩy Putin tấn công Ukraine. NATO sẽ sống sót, nhưng không bao giờ còn như trước nữạ

Liên Hiệp Quốc Muốn Thành Lập Ủy Ban Quản Lý Lĩnh Vực Trí Tuệ Nhân Tạo, Hoa Kỳ Bác Bỏ


(Hình REUTERS - Bhawika Chhabra: Hội nghị thượng đỉnh AI tại Bharat Mandapam, Tân Ðề Ly, Ấn Độ, ngày 16/2/2026.)
-Hôm 20/2/2026, tại Ấn Độ, nhân thượng đỉnh lần thứ tư về trí tuệ nhân tạo (AI), Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres đã công bố việc thành lập một ủy ban để quản lý sự phát triển của AI và đánh giá những tác động của kỹ thuật này đến kinh tế và xã hộị Chỉ vài tiếng đồng hồ sau, Tòa Bạch Ốc cho biết bác bỏ hoàn toàn mọi hình thức quản trị toàn cầu trong lĩnh vực nàỵ
Phát biểu tại thượng đỉnh về trí tuệ nhân tạo, ông Guterres kêu gọi thành lập một ủy ban gồm 40 nhà khoa học quốc tế "nhằm bổ sung hiểu biết của chúng ta về AI và đánh giá những tác động thực sự của nó đối với các nền kinh tế và xã hội, để mọi quốc gia đều có thể hiểu rõ về kỹ thuật này".

Hãng tin Reuters dẫn lời ông Guterres nhấn mạnh: "Nếu muốn AI phục vụ nhân loại, chính sách của chúng ta không thể dựa trên những suy đoán, thổi phồng hay thông tin sai lệch. Chúng ta cần những sự thật mà chúng ta có thể tin tưởng và cùng chia sẻ (...). AI đang được phát triển với tốc độ ánh sáng và vượt quá khả năng hiểu biết của chúng ta và càng khó quản lý". Đồng quan điểm, Giám đốc điều hành của OpenAI, Sam Altman, hôm 19/2 cho biết kỹ thuật này cần được điều chỉnh khẩn cấp, trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về tác động của nó đối với xã hội và môi trường.
Ngược lại, Hoa Kỳ lại cho rằng trí tuệ nhân tạo có tiềm năng "thúc đẩy sự phát triển của con người và tạo ra sự thịnh vượng chưa từng có". Vì vậy, ông Michael Kratsios, Cố vấn Khoa học và Kỹ thuật của Tòa Bạch Ốc, khẳng định rằng "những ám ảnh mang tính ý thức hệ tập trung vào rủi ro, như khí hậu hay công bằng, chỉ là cái cớ cho sự quản lý quan liêu và tập trung hóa quyền lực (...) làm kìm hãm một hệ sinh thái cạnh tranh". Ông nhấn mạnh Mỹ "hoàn toàn bác bỏ việc thiết lập một cơ chế quản trị toàn cầu đối với AI".

Bắc Hàn Cho Ra Mắt Hệ Thống Phi đạn Đa Nòng Có Thể Mang Đầu Đạn Nguyên Tử


(Hình REUTERS - KCNA: Buổi giới thiệu các bệ phóng rocket đa nòng trước Đại hội lần thứ 9 của Đảng Lao động Bắc Hàn (WPK) ở Bình Nhưỡng, thủ đô của Bắc Hàn, ngày 18/2/2026.)
-Hôm 19/2/2026, hãng tin chính thức KCNA của Cộng sản Bắc Hàn đưa tin lãnh đạo Kim Jong Un đã giám sát buổi giới thiệu hệ thống phi đạn đa nòng mới, có thể mang đầu đạn nguyên tử, được mô tả là "độc nhất vô nhị trên thế giới".
Tại buổi lễ, theo hãng thông tấn KCNA, Chủ tịch Kim Jong Un đã ca ngợi hệ thống phi đạn mới này "phù hợp với cuộc tấn công đặc biệt", tức là "thực hiện một nhiệm vụ chiến lược", cụm từ thường được dùng để nói về vũ khí nguyên tử. Ông nói thêm: "Nếu vũ khí này được sử dụng, không ai có thể trông chờ vào sự che chở của Thượng đế".

Giới chuyên gia, được thông tấn xã AFP trích dẫn, đánh giá rằng loại phi đạn này có thể được sử dụng để tấn công Nam Hàn, có thể nhắm vào thủ đô Hán Thành, nằm cách biên giới liên Triều chưa đầy 50 cây số. Các nhà phân tích cho rằng loại vũ khí mới, nhằm tăng cường khả năng tấn công chính xác của Bình Nhưỡng, "thách thức Nam Hàn và Hoa Kỳ". Sau buổi lễ ra mắt, Cộng sản Bắc Hàn được cho là có thể tiến hành thử nghiệm, xuất cảng phi đạn này sang đồng minh Ngạ
Hãng tin Nam Hàn Yonhap nói rõ 50 bệ phóng phi đạn đa nòng được giới thiệu vài ngày trước Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 9 vào cuối tháng 2. Những bức ảnh được công bố cho thấy các bệ phóng phi đạn này được đặt trong sân của Nhà Văn hóa Ngày 25 Tháng 4 (April 25 House of Culture), địa điểm tổ chức Đại hội Đảng. Lãnh đạo Cộng sản Bắc Hàn sẽ công bố các giai đoạn tiếp theo của mục tiêu tự lực quốc phòng tại Đại hội nàỵ

Kim Jong Un Khai Mạc Đại Hội Đảng Lao Động Triều Tiên


(Hình REUTERS - KCNA: Lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un phát biểu tại Đại hội lần thứ 9 của Đảng Lao động Triều Tiên (WPK) ở thủ đô Bình Nhưỡng của Bắc Hàn, ngày 19/2/2026.)
-Hôm 19/2/2026, lãnh đạo Cộng sản Bắc Hàn Kim Jong Un đã khai mạc Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên, đại hội mà theo các chuyên gia sẽ xác định nhiều ưu tiên, bao gồm cả mục tiêu nguyên tử của chế độ Bình Nhưỡng.
Từ thủ đô Hán Thành của Nam Hàn, thông tín viên Trần Công của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
Theo hãng thông tấn trung ương Bắc Hàn KCNA, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 của Đảng Lao động Triều Tiên đã khai mạc tại Bình Nhưỡng, với sự tham dự của Chủ tịch Kim Jong Un. Đây là sự kiện chính trị quan trọng nhất của Bắc Hàn, dự kiến tổng kết công tác 5 năm, sửa đổi điều lệ Đảng và bầu các cơ quan lãnh đạo trung ương cho giai đoạn tiếp theọ

Đáng chú ý, Ban Chấp hành Đại hội Đảng lần thứ 9 gồm tổng cộng 39 ủy viên, trong đó có Chủ tịch Kim Jong Un, giống quy mô của Đại hội Đảng lần thứ 8 cách đây 5 năm, nhưng có 23 thành viên (59%) được thay thế, cho thấy dấu hiệu dịch chuyển quyền lực và "trẻ hóa" nhân sự trong nguyên tử lãnh đạọ

Trong bối cảnh dư luận chú ý tới khả năng có "tín hiệu kế nhiệm", con gái của ông Kim Jong Un, Ju Ae, người mà việc tham dự Đại hội cũng thu hút quan tâm, không có tên trong danh sách Ban Chấp hành và cũng không xuất hiện trong các bức ảnh do truyền thông Bắc Hàn công bố. Trái lại, em gái của lãnh đạo Bắc Hàn, cô Kim Yo Jong, vẫn có tên trong danh sách Ban Chấp hành và ngồi trên bục phát biểu, sau khi đã tham dự Đại hội Đảng lần thứ 8. Chi tiết này làm dấy lên nhiều tranh luận về việc các đồn đoán trước đó có thực sự chính xác, hay Bình Nhưỡng đang chủ động "điều tiết" tín hiệu liên quan tới gia đình lãnh đạọ

Về thông điệp chính trị, trong bài phát biểu khai mạc, ông Kim Jong Un nhấn mạnh rằng, so với Đại hội Đảng lần thứ 8 cách đây 5 năm, "nhìn từ góc độ bên ngoài, vị thế của đất nước đã được củng cố vững chắc không thể đảo ngược, từ đó tạo ra sự thay đổi lớn trong cục diện chính trị thế giới và trong các mối quan hệ ảnh hưởng đến đất nước chúng ta". Cách diễn đạt này có thể được hiểu là Bắc Hàn đã củng cố vị thế của mình như một cường quốc nguyên tử. Tuy nhiên, trong bài phát biểu khai mạc, Chủ tịch Kim Jong Un đã dành phần lớn thời gian để nói về kinh tế, mà không đề cập đến Hoa Kỳ, Nam Hàn hay năng lực nguyên tử.
Đại hội đảng lần này sẽ thảo luận các nội dung: Tổng kết công tác của Ban Chấp hành Trung ương đảng, sửa đổi điều lệ đảng, và bầu các cơ quan lãnh đạo trung ương của đảng.

Cựu Tổng Thống Nam Hàn Yoon Suk Yeol Bị Tuyên Án Tù Chung Thân


(Hình REUTERS - Jeon Heon-Kyun: Cựu Tổng thống Nam Hàn, ông Yoon Suk Yeol tham dự phiên điều trần thứ tư tại Tòa án Hiến pháp ở thủ đô Hán Thành của Nam Hàn, ngày 23/1/2025.)
-Ngày 19/2/2026, Tòa án Quận Trung tâm Hán Thành (Seoul Central District Court) đã tuyên án tù chung thân đối với cựu Tổng thống Nam Hàn, ông Yoon Suk Yeol trong phiên Tòa Sơ thẩm, với cáo buộc "cầm đầu cuộc nổi loạn", do đã ban hành Thiết quân luật ngày 3/12/2024 và đã điều quân đội đến trấn áp các Nghị sĩ Quốc hộị Ông Yoon Suk Yeol đã bị bắt sau đó và đã bị truất phế vào tháng 4/2025.
Từ thủ đô Hán Thành của Nam Hàn, thông tín viên Trần Công của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
Hội đồng Xét xử do Thẩm phán Ji Gwi Yeon chủ tọa cho rằng việc huy động lực lượng quân đội và cảnh sát nhằm vô hiệu hóa hoạt động của các thiết chế Dân chủ đã đủ cấu thành tội danh theo cáo trạng. Trước đó, nhóm Công tố viên đặc biệt đã đề nghị mức án cao nhất là tử hình, dù trong nhiều năm qua Nam Hàn duy trì tình trạng "hoãn thi hành" án tử hình trên thực tế.

Cùng ngày, tòa cũng tuyên án đối với một số bị cáo liên quan: cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong Hyun - được xem là Phó chỉ huy Thiết quân luật - 30 năm tù, cựu chỉ huy tình báo Noh Sang Won - bị nghi ngờ "ra lệnh Thiết quân luật trái phép" - 18 năm tù, cựu Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Cho Ji Ho 12 năm, cựu Giám đốc Cảnh sát Hán Thành Kim Bong Sik 10 năm.
Phía cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol và Luật sư nhấn mạnh đây là "hành vi trị quốc" trong thẩm quyền Tổng thống, mang tính "Thiết quân luật cảnh báo", nhằm ngăn điều mà họ gọi là "lạm quyền lập pháp" và "cắt giảm ngân sách" của phe đối lập, phủ nhận yếu tố cốt lõi của tội nổi loạn như "mục đích làm rối loạn trật tự Hiến định" và mức độ "bạo loạn" theo cách Công tố viên đặc biệt lập luận.
Sau phiên tòa, Luật sư của Tổng thống tuyên bố "kết quả đã được định sẵn", thậm chí đặt câu hỏi "nếu đã định sẵn thì cần gì xét xử"? Luật sư nói ông chứng kiến "pháp trị sụp đổ", phán quyết không dựa trên "pháp luật và lương tâm", và băn khoăn có nên tiếp tục tham gia tố tụng hay không. Về mặt pháp lý, phía bào chữa phản đối cách mà tòa "suy đoán tâm ý" hoặc "suy diễn theo tình huống" để kết luận những điều "không được chứng minh bằng chứng cứ". Dù vậy, Luật sư cũng cho biết sẽ bàn bạc với thân chủ để quyết định hướng đi tiếp theo, có thể là sẽ kháng cáọ
Ở chiều ngược lại, phía Công tố viên đặc biệt phát biểu: "Cảm ơn Hội đồng Xét xử vì sự công tâm". Công tố viên nhấn mạnh bản án "có ý nghĩa", nhưng cho rằng mức án tuyên thấp hơn đáng kể so với mức đề nghị".

Chiến Đấu Cơ Mỹ và Trung Quốc "Đối Mặt" Tại Khu Vực Gần Bán Đảo Triều Tiên


(Ảnh AP, minh họa: Chiến đấu cơ F-16 và F-15K của không quân Nam Hàn (phía trên bên phải) bay trên bán đảo Triều Tiên ngày 20/2/2025.)
-Hôm 20/2/2026, hãng tin Nam Hàn Yonhap News loan tin cho hay cách đây 2 ngày, chiến đấu cơ Hoa Kỳ và Trung Quốc đã"giáp mặt" ở vùng Hoàng Hải, một "cuộc đối đầu giữa hai siêu cường" hiếm khi xảy ra gần bán đảo Triều Tiên.
Trích dẫn nhiều nguồn tin quân sự, Yonhap News cho biết hơn một chục chiến đấu cơ F-16 của Hoa Kỳ cách nay 2 ngày đã cất cánh từ căn cứ quân sự tại thành phố Pyeongtaek trong khuôn khổ một chương trình tập trận quốc tế ngoài khơi bờ tây Nam Hàn. Cho dù các chiến đấu cơ của Hoa Kỳ không xâm nhập Vùng Nhật dạng Hàng không (CADIZ) của Trung Quốc, nhưng theo Yonhap News, Bắc Kinh đã huy động chiến đấu cơ đến khu vực nàỵ

Hãng tin Nam Hàn ghi nhận "việc chiến đấu cơ Trung Quốc xuất kích được cho là đã làm gia tăng căng thẳng trên không". Lực lượng Hoa Kỳ đồn trú tại Nam Hàn đã thông báo cho quân đội nước này về cuộc tập trận, nhưng không đi sâu vào chi tiết, đặc biệt là không nêu mục tiêu cụ thể của chương trình.
Một cuộc tập trận trên không do các tiêm kích Mỹ tiến hành riêng lẻ gần CADIZ ở Hoàng Hải được xem là trường hợp chưa từng có tiền lệ. Một số nhà quan sát cho rằng đây có thể là một hoạt động trong khuôn khổ chiến lược kiềm tỏa Trung Quốc.
Lực lượng của Hoa Kỳ đồn trú tại Nam Hàn vẫn xem việc giám sát Trung Quốc là một trong những trọng trách của họ. Bộ Quốc phòng Nam Hàn từ chối xác nhận "hoạt động quân sự và các hành động của quân đội Mỹ", đồng thời nhấn mạnh đến việc phối hợp giữa quân đội Nam Hàn và lực lượng Hoa Kỳ đồn trú tại quốc gia Đông-Bắc Á nàỵ

Thủ Tướng Nhật Bản Sẽ Cải Tổ Chiến Lược Quốc Phòng Trước Mối Đe Dọa Trung Quốc


(Hình AP - Eugene Hoshiko: Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi trong phiên họp đặc biệt của Quốc hội tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản, ngày 20/2/2026.)
-Trong bài phát biểu đầu tiên trước Quốc hội sau chiến thắng trong cuộc bầu cử Lập pháp hôm 9/2, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, hôm 20/2/2026, cảnh báo về việc Trung Quốc gia tăng các hoạt động quân sự và nỗ lực thay đổi nguyên trạng tại Biển Đông và Biển Hoa Đông. Bà cũng cam kết cải tổ chiến lược quốc phòng của Nhật Bản.
Bà Takaichi nhấn mạnh "Nhật Bản đang đối mặt với môi trường an ninh nghiêm trọng và phức tạp nhất kể từ sau Ðệ nhị Thế chiến", đồng thời nêu bật sự gia tăng hoạt động quân sự của Trung Quốc, mối quan hệ an ninh chặt chẽ giữa Bắc Kinh và Mạc Tư Khoa, cũng như năng lực phi đạn nguyên tử ngày càng tăng của Bắc Hàn.
Nữ Thủ tướng đầu tiên Nhật Bản cho biết chính phủ sẽ sửa đổi 3 văn kiện an ninh cốt lõi trong năm nay để xây dựng một chiến lược quốc phòng mới, đồng thời đẩy nhanh việc rà soát các quy định về xuất cảng vũ khí nhằm mở rộng hoạt động xuất cảng và củng cố các công ty quốc phòng. Bà Takaichi cũng công bố kế hoạch thành lập một Hội đồng Tình báo Quốc gia do chính bà làm Chủ tịch. Hiện Nhật Bản không có cơ quan tình báo đối ngoại hay đối nội như Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) hay MI5 của Anh.

Ngoài lĩnh vực an ninh, bà Takaichi đề xuất xây dựng một phiên bản tương tự Ủy ban Đầu tư Ngoại quốc tại Mỹ (CFIUS) của Hoa Kỳ để rà soát các khoản đầu tư ngoại quốc vào những lĩnh vực nhạy cảm, đồng thời cho biết sẽ xem xét lại các quy định liên quan đến việc người ngoại quốc mua đất. Bà cam kết củng cố chuỗi cung ứng nhằm giảm phụ thuộc vào "một số quốc gia" và hợp tác với các nước đồng minh để đảm bảo nguồn cung vật liệu thiết yếụ
Hãng tin Reuters nhận định, với việc liên minh cầm quyền hiện kiểm soát hơn hai phần ba số ghế ở Quốc hội, Thủ tướng Takaichi hầu như không gặp sự phản đối đáng kể đối với các kế hoạch của bà.

Hồng Kông: Lê Trí Anh và Cái Giá của Tự Do

-Trên báo Le Figaro, tác giả Nicolas Baverez cho rằng bản án 20 năm tù cho ông Lê Trí Anh (Jimmy Lai), người sáng lập nhật báo Apple Daily ở Hồng Kông, trong phiên tòa chỉ kéo dài 10 phút, đã nhắc nhở cho các nước phương Tây cái giá thực sự của tự dọ
Phán quyết đối với một người đã 78 tuổi, sức khỏe sa sút chẳng khác nào bản án tử. "Tội" duy nhất của ông là đã dành cả gia tài để lập ra một nhật báo, 2 năm trước khi Hồng Kông được Anh trao trả cho Trung Quốc – tờ báo trở thành biểu tượng cho tự do ở đặc khu và được dùng để hỗ trợ cho phong trào biểu tình năm 2019. Lê Trí Anh bình tĩnh, đường hoàng đón nhận bản án, không một lời nào trách cứ các đồng phạm đã được giảm án nhờ tố cáo và vu khống ông.

Tập Cận Bình đã nuốt lời hứa "một đất nước, hai chế độ", đóng cửa Apple Daily ngày 21/6/2021, bắt nhốt những người dân đòi biết nguyên nhân vụ hỏa hoạn khu Đại Phố (Tai Po) làm 160 người thiệt mạng. Ông ta thanh trừng quân đội, theo dõi dân chúng bằng kỹ thuật số, muốn độc quyền kiểm soát Biển Đông, đánh chiếm Đài Loan. Sức mạnh tinh thần của ông Lê Trí Anh càng làm đậm thêm sự phản bội của phương Tâỵ Những khuôn mặt điển hình đấu tranh cho tự do hiện nay có thể tìm thấy nơi Lê Trí Anh ở Trung Quốc, Alexeï Navalny ở Nga, María Corina Machado ở Venezuela hay Narges Mohammadi tại Iran.
Ngược lại ở phương Tây, trong chưa đầy 1 năm, ông Donald Trump đã đưa Hoa Kỳ vào chủ nghĩa phi tự do, phá bỏ các cơ chế kiểm soát với sự tiếp tay của các tài phiệt kỹ thuật. Điển hình là việc tỉ phú Jeff Bezos sa thải hàng loạt các nhà báo của Washington Post. Ông Trump phản bội Ukraine để đứng về phía Putin, để yên cho chế độ độc tài Venezuela để đổi lấy dầu lửa, hứa giúp người biểu tình Iran nhưng rồi lại thương lượng với các giáo sĩ. Tự do chưa bị mất hẳn khi còn những khuôn mặt anh hùng như ông Lê Trí Anh, sẵn sàng hy sinh vì nghĩa lớn.

Mỹ Dự Định Khai Triển Thêm Phi Đạn Kỹ Thuật Cao Tới Phi Luật Tân


(Ảnh Wikipedia, tư liệu do quân đội Mỹ cung cấp: Hệ thống bệ phóng phi đạn tầm trung Typhon MRC (Medium-range capability missile system).)
-Hôm 17/2/2026, Hoa Thịnh Ðốn và Manila đã lên án điều mà họ gọi là các hành động "phi pháp, cưỡng ép, hung hăng và mang tính lừa dối" của Trung Quốc ở Biển Đông, đồng thời thông báo Hoa Kỳ có kế hoạch khai triển thêm các hệ thống phi đạn kỹ thuật cao tới Phi Luật Tân, nhằm tăng cường khả năng răn đe trước những hành động gây hấn trong khu vực.
Hôm 16/2, các viên chức Hoa Kỳ và Phi Luật Tân đã tiến hành cuộc họp thường niên để thảo luận về việc mở rộng hợp tác an ninh, chính trị, kinh tế và tăng cường phối hợp với các đồng minh trong khu vực. Trong Tuyên bố chung được công bố ngày 17/2, hai bên nêu rõ các kế hoạch quốc phòng và an ninh cho năm 2026, bao gồm tổ chức tập trận chung, Hoa Kỳ hỗ trợ hiện đại hóa quân đội Phi Luật Tân và nỗ lực "tăng cường khai triển các hệ thống phi đạn và drone tiên tiến tới Phi Luật Tân".

Theo hãng tin Mỹ AP, tuyên bố cũng cho biết "hai bên ghi nhận những hành động mang tính cưỡng chế của Trung Quốc gây ra những tác động tiêu cực đối với hòa bình, ổn định khu vực, cũng như các nền kinh tế ở Ấn Độ-Thái Bình Dương và xa hơn nữa".
Về phần mình, Bắc Kinh đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về việc Hoa Kỳ lắp đặt tại miền Bắc Phi Luật Tân hệ thống phi đạn tầm trung Typhon vào năm 2024, cũng như khai triển một bệ phóng phi đạn chống hạm từ năm 2025. Trung Quốc cho rằng các loại vũ khí này nhằm kiềm chế sự trỗi dậy của Hoa Lục và đe dọa ổn định khu vực. Bắc Kinh đã yêu cầu Phi Luật Tân rút các bệ phóng phi đạn khỏi lãnh thổ nước này, nhưng chính quyền Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã bác bỏ yêu cầu đó.
Những vụ đụng độ giữa lực lượng Hải cảnh Trung Quốc và Tuần duyên Phi Luật Tân tại vùng biển tranh chấp ở Biển Đông đã gia tăng trong những năm gần đâỵ

Thủ Tướng Cam Bốt Tố Cáo Thái Lan Chiếm Đóng Lãnh Thổ Bất Chấp Thỏa Thuận Ngưng Bắn


(Hình AP: Thủ tướng Cam Bốt Hun Manet tham dự cuộc gặp với người đồng cấp Thái Lan Anutin Charnvirakul tại Kuala Lumpur, Malaysia, 28/10/2025.)
-Ngày 17/2/2026, Thủ tướng Cam Bốt, ông Hun Manet tố cáo lực lượng Thái Lan đang chiếm đóng lãnh thổ Cam Bốt sau cuộc giao tranh năm 2025, bất chấp Thỏa thuận Hòa bình đạt được qua trung gian của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Hun Manet kêu gọi Vọng Các cho phép một Ủy ban Biên giới chung bắt đầu làm việc về tranh chấp giữa hai nước.
Trả lời phỏng vấn của thông tấn xã Reuters, lãnh đạo chính phủ Nam Vang cho biết "lực lượng Thái Lan chiếm đóng sâu trong lãnh thổ Cam Bốt ở nhiều khu vực. Sự chiếm đóng này thậm chí còn vượt xa cả tuyên bố đơn phương của Thái Lan về đường biên giới".

Theo mô tả của Hun Manet, quân đội Thái Lan đã đặt các container vận chuyển và rào dây thép gai trong khu vực mà Thái Lan từ lâu đã công nhận là lãnh thổ Cam Bốt và người dân không thể trở về nhà. Thủ tướng Cam Bốt khẳng định hành động "vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ" này là không thể chấp nhận đối với Cam Bốt.
Vì vậy, ông kêu gọi Thái Lan nên cho phép Ủy ban Biên giới chung (JBC) được "hoạt động càng sớm càng tốt". Thái Lan đã lấy lý do có cuộc bầu cử ngày 8/2 để không bắt đầu công việc phân định ranh giớị Lãnh đạo chính phủ Cam Bốt cho rằng, nay cuộc bầu cử đã kết thúc, Nam Vang hy vọng Vọng Các có thể bắt đầu "ít nhất là ở cấp độ kỹ thuật, tiến hành đo đạc, phân định ranh giới ở điểm nóng", để người dân có thể trở lại cuộc sống bình thường.
Hiện đang có mặt tại Hoa Thịnh Ðốn để dự cuộc họp Hội đồng Hòa bình do Tổng thống Trump thành lập, ông Hun Manet kỳ vọng cơ quan mới này có thể đóng vai trò giảm căng thẳng ở biên giớị
Về phần mình, Thái Lan khẳng định vẫn duy trì các vị trí quân đội như một phần của các biện pháp giảm leo thang, đồng thời bác bỏ cáo buộc chiếm đóng lãnh thổ nước láng giềng.

Tổng Thống Hoa Kỳ Thông Báo Những Dự Án Đầu Tư Đầu Tiên của Nhật Bản Theo Thỏa Thuận Thương Mại


(Hình AP - Mark Schiefelbein: Tổng thống Donald Trump lên chuyên cơ Air Force One tại phi trường Haneda ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 29/10/2025.)
-Ngày 17/2/2026, Tổng thống Donald Trump đã thông báo ba dự án đầu tiên của các nhà đầu tư Nhật Bản tại Hoa Kỳ, trong khuôn khổ Thỏa thuận Thương mại được ký kết giữa Tokyo và Hoa Thịnh Ðốn hồi tháng 7/2025.
Theo thông tấn xã AFP, trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: "Tôi vui mừng thông báo về 3 DỰ ÁN TUYỆT VỜI trong các lĩnh vực chiến lược, gồm dầu khí tại tiểu bang Texas, sản xuất năng lượng tại Ohio và khai thác khoáng sản thiết yếu ở Georgia". Theo Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Howard Lutnick, 3 dự án này, trị giá khoảng 36 tỉ Mỹ kim, là cam kết đầu tư quan trọng của Nhật Bản vào kinh tế Hoa Kỳ.
Theo Thỏa thuận Thương mại giữa hai nước, đổi lấy việc Hoa Kỳ giảm thuế quan bổ sung với hàng hóa Nhật Bản, Tokyo cam kết đến năm 2029 sẽ đầu tư tổng cộng 550 tỉ Mỹ kim vào nền kinh tế Hoa Kỳ.

Ông Trump nhấn mạnh quy mô các dự án này chỉ có thể đạt được nhờ những điều khoản về thuế quan trong thỏa thuận. Ông cũng cho biết, nhà máy nhiệt điện ở Ohio dự kiến sẽ là "lớn nhất lịch sử", còn cảng khí hóa lỏng (LNG) tại Texas sẽ giúp củng cố vị thế năng lượng của Hoa Kỳ. Bộ trưởng Lutnick cho biết thêm cảng dầu nước sâu ở Texas sẽ cho phép Hoa Kỳ xuất cảng 20-30 tỉ Mỹ kim dầu thô mỗi năm.

Hai nước đã thống nhất mức trần thuế nhập cảng của Hoa Kỳ với hàng hóa Nhật Bản là 15%, đổi lại các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ đầu tư 550 tỉ Mỹ kim trên đất Hoa Kỳ. Theo thỏa thuận, Hoa Thịnh Ðốn sẽ quyết định các dự án nhận vốn, dựa trên đề xuất từ ủy ban hai bên và phê duyệt cuối cùng từ Tổng thống Trump. Sau khi được chọn, các nhà đầu tư Nhật Bản phải đưa ra đảm bảo tài chánh trong vòng 45 ngàỵ
Lợi nhuận từ các dự án sẽ được chia đều cho đến khi phía Nhật Bản thu hồi vốn, sau đó 90% lợi nhuận sẽ thuộc về phía Hoa Kỳ. Ông Lutnick giải thích: "Nhật Bản mang tới nguồn vốn, hạ tầng được xây dựng tại Mỹ, và cơ cấu lợi nhuận đảm bảo Nhật Bản thu hồi đầu tư, đồng thời Hoa Kỳ sở hữu thêm tài sản chiến lược và năng lực công nghiệp".

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP

(AFP/RFI) – Pháp: Bắt thêm 2 nghi phạm liên quan vụ đánh chết nhà hoạt động cực hữu Quentin Deranque tại Lyon, theo thông báo của nhà chức trách hôm 18/2/2026. Trước đó, 9 người khác đã bị tạm giữ. Deranque đã bị ít nhất 6 người đánh hội đồng ngày 14/2, khi tham gia một cuộc biểu tình chống một chính khách cực tả thuộc đảng Pháp quốc Bất khuất (LFI) đến thuyết trình tại một Đại học ở Lyon. Một Phụ tá của Nghị sĩ Raphael Arnault, cũng thuộc đảng cực tả Pháp quốc Bất khuất, nằm trong số những người đầu tiên bị bắt. Vụ việc làm gia tăng căng thẳng giữa phe cực hữu và cực tả trước bầu cử địa phương vào tháng 3/2026 và bầu cử Tổng thống 2027.
(AFP/RFI) – Lượng du khách Trung Quốc đến Nhật Bản giảm mạnh trong tháng 1/2026. Theo số liệu chính thức được công bố hôm 18/2/2026, lượng du khách Hoa Lục đến xứ hoa anh đào giảm xuống còn 385.000 người so với 980.500 cùng kỳ năm trước, do căng thẳng chính trị giữa Tokyo và Bắc Kinh. Chính quyền Trung Quốc đã khuyến cáo công dân tránh du lịch Nhật Bản do mối quan hệ song phương xấu đi, sau khi Thủ tướng Sanae Takaichi nêu khả năng Nhật Bản can thiệp quân sự nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan. Ngược lại, du khách đến Nhật Bản từ Nam Hàn và Đài Loan lại tăng kỷ lục.

(AFP/RFI) – Hoa Thịnh Ðốn bổ nhiệm Đặc sứ mới cho vùng Tây Tạng. Ngày 17/2/2026, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã bổ nhiệm Riley Barnes, Phụ tá của ông phụ trách về Dân chủ, Nhân quyền và Việc làm, làm Điều phối viên mới về các vấn đề liên quan đến Tây Tạng, vùng mà Bắc Kinh coi là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc. Trong một thông điệp được công bố nhân Năm mới Tây Tạng, Ngoại trưởng Mỹ viết: "Hoa Kỳ vẫn cam kết ủng hộ các quyền bất khả xâm phạm của người dân Tây Tạng và các di sản ngôn ngữ, văn hóa và tôn giáo đặc sắc của họ". Bắc Kinh ngay lập tức đã giận dữ phản ứng, xem quyết định của Hoa Thịnh Ðốn là "can thiệp vào chuyện nội bộ của Trung Quốc và Trung Quốc chưa bao giờ công nhận điều đó", đồng thời nhấn mạnh Trung Quốc "không dung thứ bất kỳ sự can thiệp nào từ các thế lực bên ngoài".
(AFP/RFI) – AI: Google thông báo lắp đường cáp ngầm từ Ấn Độ. Thông báo được hãng Google đưa ra ngày 18/2/2026 tại Thượng đỉnh Thế giới về AI đang diễn ra tại thủ đô Tân Ðề Ly của Ấn Độ. Thông cáo của Google còn nêu rõ "3 điểm kết nối dưới biển sẽ nối Ấn Độ với Tân Gia Ba, Nam Phi và Úc Ðại Lợi". Mục tiêu của dự án là thúc đẩy khả năng phát triển trí tuệ nhân tạo tại quốc gia đông dân nhất hành tinh nàỵ

(AFP/RFI) – Iran và Nga chuẩn bị tập trận tại vùng biển Oman. Hôm 18/2/2026, hãng thông tấn Isna của Iran loan báo cuộc "tập trận Hải quân chung" sẽ diễn ra vào ngày 19/2 ở vùng biển Oman và phía Bắc Ấn Độ Dương. Mục tiêu là tăng cường an ninh hàng hải (trong khu vực này) cũng như tăng cường quan hệ giữa Hải quân hai nước. Tuy nhiên, hãng tin Iran không cho biết rõ chiến dịch này kéo dài bao lâ

Không có nhận xét nào: