Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 24 tháng 2, 2026

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 24/2/2026 - MYLOAN - DukeNguyên


CIA thu hồi và sửa đổi 19 đánh giá tình báo trong quá khứ - Hôm thứ Sáu (20/2), Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) cho biết Giám đốc John Ratcliffe đã ra lệnh thu hồi hoặc “sửa đổi nội dung đáng kể” đối với 19 báo cáo tình báo trong thập kỷ qua do được cho là có thiên kiến chính trị. Trong một thông cáo, CIA đã công bố 3 bản đánh giá đã được biên tập lại trong giai đoạn từ năm 2015 đến 2021. Các báo cáo này liên quan đến sự cực đoan hóa của phụ nữ da trắng, các cuộc tấn công nhằm vào những nhà hoạt động LGBT ở Trung Đông và Châu Phi, và việc đại dịch COVID-19 làm hạn chế khả năng tiếp cận các biện pháp tránh thai ở những quốc gia đang phát triển.
<!>
“Các sản phẩm tình báo mà chúng tôi công bố cho người dân Mỹ ngày hôm nay — vốn được tạo ra trước nhiệm kỳ Giám đốc CIA của tôi — đã không đạt được các tiêu chuẩn cao về tính khách quan mà CIA phải duy trì, đồng thời không phản ánh đúng chuyên môn mà các nhà phân tích của chúng tôi vốn nổi tiếng,” ông Ratcliffe tuyên bố.

Ông nói thêm: “Tuyệt đối không có chỗ cho sự thiên vị trong công việc của chúng ta. Khi phát hiện những trường hợp mà tính khắt khe trong phân tích bị xâm phạm, chúng tôi có trách nhiệm phải đính chính lại hồ sơ. Những hành động này nhấn mạnh cam kết của chúng tôi đối với sự minh bạch, trách nhiệm giải trình và phân tích tình báo khách quan. Những thành công gần đây trong Chiến dịch ABSOLUTE RESOLVE và Chiến dịch MIDNIGHT HAMMER là minh chứng cho sự tận tụy của chúng tôi đối với sự xuất sắc trong phân tích”.

Thông cáo của CIA cho biết các đánh giá này đã được Hội đồng Cố vấn Tình báo của Tổng thống xác định thông qua một cuộc rà soát độc lập đối với hàng trăm báo cáo trong thập kỷ qua. Thông cáo nói thêm rằng các đánh giá này “đã không đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ năng phân tích của CIA cũng như Cộng đồng Tình báo (IC), đồng thời không duy trì được sự độc lập khỏi các cân nhắc chính trị”.

Cơ quan này cho biết một cuộc rà soát nội bộ do Phó Giám đốc Michael Ellis dẫn đầu đã “nhất trí rằng các báo cáo này không đáp ứng được các tiêu chuẩn cao mà người dân Mỹ kỳ vọng vào đội ngũ phân tích tinh nhuệ của CIA”.

Báo cáo đầu tiên trong số ba báo cáo được công bố có tiêu đề: “Phụ nữ thúc đẩy chủ nghĩa cực đoan bạo lực và tuyển mộ của các nhóm cực đoan bạo lực có động cơ chủng tộc và sắc tộc da trắng”, được xuất bản vào tháng 10/2021, trong năm đầu tiên của chính quyền Biden.

Báo cáo này tập trung vào phụ nữ trong các nhóm ở nước ngoài — những người bị cho là kích động, hỗ trợ hoặc trực tiếp tham gia bạo lực vì tin rằng hình dung của họ về một bản sắc châu Âu da trắng “lý tưởng” đang bị đe dọa bởi những người cổ vũ chủ nghĩa đa văn hóa và toàn cầu hóa.

Báo cáo thứ hai có tiêu đề “Trung Đông-Bắc Phi: Các nhà hoạt động LGBT chịu áp lực”, được phát hành vào giai đoạn cuối của chính quyền Obama.

Đánh giá đó cho rằng: “Lập trường cứng rắn của các Chính phủ Trung Đông đối với cộng đồng LGBT có thể xuất phát từ quan điểm bảo thủ trong xã hội và áp lực cạnh tranh chính trị từ các nhóm Hồi giáo trong nước. Điều này đang gây trở ngại cho các nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm thúc đẩy quyền của người LGBT”.

Báo cáo giải mật cuối cùng được đưa vào thông cáo của CIA có tiêu đề “Toàn cầu: Tình trạng thiếu hụt thuốc tránh thai liên quan đến đại dịch đe dọa sự phát triển kinh tế”, được xuất bản vào tháng 7/2020, gần cuối nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump.

Báo cáo này nêu rõ: “Đại dịch COVID-19 đang hạn chế khả năng tiếp cận thuốc tránh thai ở các nước đang phát triển và có thể sẽ làm suy yếu những nỗ lực giải quyết áp lực dân số tại đó, vốn đang cản trở sự phát triển kinh tế”.

Một quan chức cấp cao của chính quyền, người đã nói chuyện với tờ The New York Times với điều kiện ẩn danh, cho biết hầu hết các đánh giá bị gắn cờ còn lại đều liên quan đến các vấn đề đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI).

Tờ New York Times cho biết thêm rằng các cựu quan chức mà họ đã tiếp xúc đều đặt nghi vấn về quyết định giải mật 3 tài liệu này cũng như những cáo buộc rằng các đánh giá này có sai sót; họ tin rằng chúng chỉ phản ánh các ưu tiên chính sách của các chính trị quyền tiền nhiệm.

Trùm ma túy Mexico bị bắn hạ, Mỹ kêu gọi công dân trú ẩn tại chỗ

 
Hôm Chủ nhật (22/2), Mexico cho biết Nemesio Oseguera, trùm ma túy có biệt danh “El Mencho”, đã bị bắn hạ trong một cuộc đột kích quân sự. Cái chết của Oseguera đã khiến các băng nhóm tội phạm phát động các hành động bạo lực tại nhiều bang, dẫn đến việc nhiều hãng hàng không tạm ngừng một số chuyến bay. Đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ tại Mexico đã phát cảnh báo yêu cầu công dân Mỹ ở một số khu vực của Mexico trú ẩn tại chỗ.

Dưới sức ép của chính quyền Trump, Chính phủ Mexico đã gia tăng mức độ trấn áp các tập đoàn buôn ma túy. Bộ Quốc phòng Mexico cho biết Oseguera bị thương nặng trong một cuộc đấu súng tại bang Jalisco ở miền tây và đã tử vong trên đường được không vận đến Mexico City. Bộ này cho biết phía Mỹ đã cung cấp “thông tin bổ sung”.

Một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ nói với Reuters rằng một lực lượng đặc nhiệm mới do quân đội Mỹ dẫn đầu, chuyên phụ trách thu thập tình báo về các tập đoàn ma túy, đã đóng vai trò trong cuộc đột kích của quân đội Mexico hôm Chủ nhật.

Các quan chức Mỹ cho biết lực lượng mang tên “Lực lượng Đặc nhiệm Liên hợp Liên ngành Chống các Tập đoàn Ma túy” gồm nhiều cơ quan Chính phủ Mỹ, được thành lập âm thầm vào cuối năm ngoái, với mục tiêu vạch sơ đồ mạng lưới thành viên các tập đoàn ma túy ở hai bên biên giới Mỹ–Mexico.

Sau khi Oseguera bị bắn hạ, các băng nhóm tội phạm đã dấy lên làn sóng bạo lực tại nhiều nơi ở Mexico, với hơn 6 bang xảy ra tình trạng đốt xe và các tay súng phong tỏa đường cao tốc.

Thống đốc bang Jalisco Pablo Lemus Navarro sau đó kêu gọi người dân ở trong nhà cho đến khi tình hình được kiểm soát. Đại sứ quán Mỹ cũng khuyến nghị công dân Mỹ trú ẩn tại chỗ.

Mỹ phát thông báo trú ẩn tại chỗ
Đại sứ quán và Lãnh sự quán Mỹ tại Mexico đăng cảnh báo trên trang web của mình, cho biết “do các hoạt động an ninh đang diễn ra và các vụ phong tỏa đường cùng hoạt động tội phạm liên quan”, công dân Mỹ tại các khu vực sau nên trú ẩn tại chỗ cho đến khi có thông báo mới: Puerto Vallarta, Chapala và Guadalajara thuộc bang Jalisco; Reynosa thuộc bang Tamaulipas; các bang Michoacán, Guerrero và Nuevo León.

Chính phủ Mỹ kêu gọi công dân Mỹ tại các khu vực này tránh xa các khu vực có hoạt động thực thi pháp luật, chú ý đến môi trường xung quanh, tìm nơi trú ẩn và giảm thiểu các hoạt động không cần thiết; theo dõi tin tức mới nhất từ truyền thông địa phương và tuân theo chỉ dẫn của chính quyền sở tại; trong trường hợp khẩn cấp, gọi 911; tránh đám đông và thông báo cho gia đình, bạn bè về vị trí và tình trạng an toàn của mình qua điện thoại, tin nhắn và mạng xã hội.

Nhiều hãng hàng không tạm ngừng chuyến bay
Hãng hàng không Air Canada hôm Chủ nhật cho biết đã tạm ngừng khai thác các chuyến bay đến Puerto Vallarta, thành phố nghỉ dưỡng ven Thái Bình Dương thuộc bang Jalisco. Puerto Vallarta là điểm nghỉ dưỡng ven biển được người Canada và Mỹ ưa chuộng.

United Airlines cho biết trong một tuyên bố gửi Reuters qua email rằng “các chuyến bay đến Puerto Vallarta đã bị hủy”.

American Airlines trong một tuyên bố khác với Reuters cho biết đã hủy các chuyến bay còn lại trong ngày 22/2 giữa Puerto Vallarta và Guadalajara.

Bộ Ngoại giao Mỹ: Cái chết của Oseguera đánh dấu thắng lợi lớn trong cuộc chiến chống ma túy
Theo Reuters, Oseguera — từng là một cảnh sát — là thủ lĩnh đứng sau “Tập đoàn Buôn ma túy Thế hệ Mới Jalisco” (CJNG), tổ chức đã nhanh chóng phát triển thành một tập đoàn tội phạm quốc tế hùng mạnh trong thời gian tương đối ngắn.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Christopher Landau cho biết cái chết của Oseguera là một “tiến triển lớn” đối với Mỹ, Mexico và toàn bộ khu vực Mỹ Latinh.

Việc trùm ma túy này bị bắn hạ đánh dấu thắng lợi lớn trong cuộc chiến chống các tập đoàn ma túy của Mexico. Các tập đoàn này mỗi năm buôn lậu vào Mỹ lượng cocaine và fentanyl trị giá hàng chục tỷ USD.

Vì sao Mỹ công khai vụ thử hạt nhân bí mật của Trung Quốc ngay lúc này?


Chính quyền Trung Quốc tăng cường đầu tư vào vũ khí hạt nhân, làm dấy lên lo ngại trong giới tình báo Mỹ. Nhiều nguồn tin tiết lộ, các cơ quan tình báo Hoa Kỳ cho rằng Trung Quốc đang phát triển thế hệ vũ khí hạt nhân mới. Gần đây, chính phủ Mỹ công khai tuyên bố rằng Trung Quốc từng bí mật tiến hành một vụ thử nổ hạt nhân vào năm 2020. Các chuyên gia nhận định, động thái này của Mỹ nhằm gây sức ép buộc Bắc Kinh tham gia đàm phán kiểm soát vũ khí.

Theo CNN, các nguồn tin và quan chức Mỹ gần đây cho biết, dù Trung Quốc tự tuyên bố tạm ngừng thử hạt nhân từ năm 1996, nhưng vào tháng 6/2020 họ vẫn bí mật tiến hành một vụ nổ thử nghiệm tại bãi thử hạt nhân Lop Nur ở khu vực tây bắc Trung Quốc, đồng thời có kế hoạch thực hiện thêm nhiều vụ thử trong tương lai.

Trung Quốc bí mật thử nghiệm để phát triển thế hệ vũ khí hạt nhân mới
Nguồn thạo tin cho biết, các cơ quan tình báo Mỹ phát hiện mục đích của vụ thử này là nhằm phát triển thế hệ vũ khí hạt nhân tiếp theo, bao gồm hệ thống có thể mang nhiều đầu đạn hạt nhân thu nhỏ trên một tên lửa duy nhất. Ngoài ra, Trung Quốc dường như cũng đang nghiên cứu vũ khí hạt nhân chiến thuật có đương lượng nổ thấp, dùng để tấn công các mục tiêu gần lãnh thổ Trung Quốc hơn, chẳng hạn như nhanh chóng đáp trả nếu Mỹ can thiệp vào việc phòng vệ Đài Loan.

Trước đó, quan chức tình báo Mỹ từng công khai cho biết Trung Quốc đang mở rộng các cơ sở hạt nhân. Khi ấy, họ mới chỉ nghi ngờ Bắc Kinh phát triển công nghệ mới; cuộc điều tra về vụ thử năm 2020 về cơ bản đã xác nhận suy đoán này. Trung Quốc sở hữu kho vũ khí hạt nhân từ năm 1964. Dù quy mô còn thua xa Mỹ và Nga, nhưng tốc độ sản xuất đầu đạn lại rất nhanh.

Khi được hỏi về vấn đề này, người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đã phủ nhận hoàn toàn và cáo buộc Mỹ đang tìm cớ để nối lại các vụ thử hạt nhân của chính mình.

Một báo cáo năm 2024 của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Hoa Kỳ cũng chỉ ra rằng Trung Quốc đang thúc đẩy mạnh mẽ hiện đại hóa hạt nhân nhằm cạnh tranh chiến lược lâu dài với Mỹ; những điều từng chỉ là định hướng chiến lược trong nhiều thập kỷ qua nay đã có điều kiện triển khai thực tế.

Chính quyền Trung Quốc rất e ngại Mỹ
Trung Quốc lâu nay coi năng lực hạt nhân là công cụ tự vệ và răn đe. Trong nhiều thập kỷ, Bắc Kinh theo đuổi chính sách không sử dụng vũ khí hạt nhân trước, nhưng trong đề xuất quản trị toàn cầu năm 2023 lại không nhắc đến cam kết này, làm dấy lên suy đoán rằng lập trường có thể đã thay đổi.

Chuyên gia kiểm soát vũ khí Jeffrey Lewis thuộc Học viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury cho rằng, trong 45 vụ thử trước đây, phần lớn Trung Quốc tiến hành trong khí quyển, thiết bị đo đạc chưa hoàn thiện nên dữ liệu thu thập được hạn chế, có thể khiến Bắc Kinh thiếu tự tin. Nói cách khác, họ có thể đã sở hữu vũ khí thế hệ mới nhưng thiếu cơ sở dữ liệu liên quan, vì vậy mới khôi phục thử nghiệm nổ hạt nhân.

Nhiều nguồn tin nói với CNNrằng Trung Quốc rất e ngại Mỹ, lo sợ trước sức mạnh quân sự vượt trội của Washington và không chắc chắn về độ tin cậy của hệ thống riêng mình, do đó thúc đẩy hiện đại hóa quân sự.

Công bố bí mật 6 năm trước để gây sức ép đàm phán kiểm soát vũ khí
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Christopher Yeawvà Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách kiểm soát vũ khí Thomas DiNanno gần đây trong nhiều dịp khác nhau cho biết, dữ liệu phân tích mà Mỹ thu thập được cho thấy vụ nổ tháng 6/2020 thực chất là một vụ nổ hạt nhân, chứ không phải “một vụ nổ mỏ thông thường hay một trận động đất nhỏ”. Tình báo Mỹ cũng cho biết Trung Quốc còn có kế hoạch tiến hành thêm các vụ thử; quân đội Trung Quốc biết rõ các thử nghiệm này vi phạm cam kết cấm thử hạt nhân nên đã tìm cách che giấu.

Các quan chức đương nhiệm của Mỹ cho biết hiện Washington và Moskva đang đàm phán về một hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân mới. Chính quyền của Donald Trump mong muốn đưa Bắc Kinh vào khuôn khổ này. Việc lựa chọn thời điểm hiện tại để công bố vụ thử hạt nhân bí mật cách đây sáu năm nhiều khả năng nhằm gây sức ép buộc Trung Quốc tham gia đàm phán.

Cựu Chánh văn phòng Hội đồng An ninh Quốc gia, hiện là nghiên cứu viên cao cấp tại Atlantic Council, ông Alex Gray, nhận định rằng trong bối cảnh Trung Quốc liên tục mở rộng kho vũ khí hạt nhân trong khi mô hình kiểm soát vũ khí cũ đang suy yếu, chính quyền Trump không chỉ phải đối phó với chiến lược hạt nhân của Nga mà còn với sự mở rộng hạt nhân của Trung Quốc. Nếu khuôn khổ kiểm soát vũ khí mới không bao gồm Bắc Kinh, Mỹ không thể đơn phương theo đuổi kiểm soát vũ khí một cách mù quáng, nếu không sẽ khó ứng phó với các mối đe dọa hiện tại và tương lai.

Không có nhận xét nào: