Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 7 tháng 11, 2024

Chiều Mai! Gặp Gỡ Chia Tay với Bà Cindy Chavez, Giám Sát Viên Quân Hạt Santa Clara, Ân Nhân Cộng Đồng và Kính Chuyển Tin Quốc Tế Đó Đây Theo Dòng Thời Sự - Lê Văn Hải


Giới Thiệu: Chiều Gặp Gỡ Chia Tay với Bà Cindy Chavez, Giám Sát Viên Quận Hạt Santa Clara, Một Ân Nhân Của Cộng Đồng Người Việt, Trên Hàng Chục Năm Nay, Trước Khi Bà Đi Xa, Còn Để Lại “Ghế”, Cho Một Phụ Nữ Việt Là Cô Betty Dương!
<!>


Lúc 5 giờ chiều, Thứ Sáu, (ngày mai!) ngày 8 tháng 11, năm 2024
Tại: Notre Dame High School in Downtown San Jose. 596 South, 2nd St, San Jose, Ca 95112
Tham dự tự do! (is free to attend!)


-Bà là một khuôn mặt chính quyền thân thiết, luôn để ý, đã mang về quyền lợi nhiều nhất cho cộng đồng người Việt tại Hạt Santa Clara!
-Vì Bà từ gốc Mễ, nên hiểu và tranh đấu quyền lợi cho các sắc dân thiểu số, trong đó ưu tiên cho cộng đồng Việt Nam tại đây. Bà để lại, biết bao tình cảm thân thiết, ít có khuôn mặt chính trị nào, được thương mến như thế. Sinh hoạt chính nào, của cộng đồng, Bà đều có mặt! yểm trợ, khuyến khích!
- Nắm chức Giám sát viên Quận hạt Santa Clara, Bà đã hỗ trợ dịch vụ di dân và tị nạn hữu hiệu nhất, chưa có giới chức nào làm được như thế. Tuy nhiên, thành quả cụ thể đáng ghi nhận, đáng nhớ, là Bà Cindy Chavez và Ông Dave Cortese, 2 người chính, đã xây dựng cho cộng đồng Việt một trung tâm dịch vụ Việt-Mỹ trị giá 70 triệu Mỹ kim! Chưa có một cộng đồng người Việt trên thế giới, có một Trung Tâm quy mô, tốn kém như thế.

-Bà còn để lại “cái ghế” cho cô luật sư gốc Việt Betty Duong, vừa đắc cử, (mang dấu ấn lịch sử, phụ nữ Việt đầu tiên, nắm chức vụ quan trong này,) tiếp tục con đường làm việc của Bà, để ý, nang lại quyền lợi tối đa cho các sắc dân thiểu số! ưu tiên cho việt Nam! Sự từ giã, rời xa của Bà, là một mất mát rất lớn! Hên may bù lại, chúng ta còn có Tân Giám Sát Betty Dương!
-Bà từ giã San Jose, để về New Mexico, nhận nhiệm vụ mới quản trị viên hàng đầu của quận Bernalillo. Bà Chavez đã chấp nhận chức vụ này và tuyên bố: “Tôi rất khiêm tốn và vui mừng khi có cơ hội phục vụ Cộng đồng Quận Bernalillo. “Được gia nhập đội ngũ nhân viên tận tâm và tài năng dưới sự lãnh đạo năng nổ và chu đáo của các ủy viên quận là một vinh dự.”
Giờ chia tay với người Bạn kỳ cựu, thương mến của cộng đồng chúng ta:


Lúc 5 giờ chiều, Thứ Sáu, (ngày mai!) ngày 8 tháng 11, năm 2024
Tại: Notre Dame High School in Downtown San Jose. 596 South, 2nd St, San Jose, Ca 95112
Tham dự tự do! (is free to attend!)


Mong chúng ta tham dự thật đông, để nói lên một lời Cảm Tạ, Chia Tay với một vị Ân Nhân rất có lòng với cộng đồng chúng ta! trên hàng chục năm nay! Cùng nhau, Chúc mong Bà mọi điều Bình An, Thành Công, Như Ý!


Nhắc Nhở: Nhớ Tham Dự! Buổi Nhạc Hội Đặc Biệt Dành Cho Thế Hệ Trẻ, Công Phu, Ý Nghĩa Nhất Trong Năm! Thứ Bảy Tuần Này! Vào Cửa Tự Do!





Thế Giới Bắt Đầu Có Nhiều Biến Chuyển: Trung Quốc Nói Sẽ Hợp Tác Với Mỹ, Nhưng Dự Kiến Sẽ Nhiều Cạnh Tranh Hơn Dưới Thời Trump


(Hình AFP: Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Mao Ninh.)

-Hôm thứ Tư (6/11/2024), Trung Quốc nói rằng khi ông Donald Trump tiến đến chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống, rằng Trung Quốc sẽ hợp tác với Hoa Kỳ trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, nhưng các nhà chiến lược cho biết Bắc Kinh đang chuẩn bị cho sự cạnh tranh gay gắt giữa hai siêu cường về các vấn đề thương mại, kỹ thuật và an ninh.
“Chính sách của chúng tôi đối với Hoa Kỳ là nhất quán”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Mao Ninh phát biểu tại một cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh, khi được hỏi về việc ông Trump trở lại Phòng Bầu dục sẽ ảnh hưởng như thế nào đến quan hệ Mỹ-Trung.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét và giải quyết quan hệ Trung-Mỹ theo các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi”, bà Mao nói thêm.

Tuy nhiên, các nhà chiến lược Trung Quốc cho biết họ dự kiến sẽ có nhiều lời lẽ gay gắt hơn và khả năng áp thuế quan nặng nề từ ông Trump, mặc dù một số người cho rằng chính sách đối ngoại cô lập của ông có thể tạo ra khoảng trống để Bắc Kinh mở rộng ảnh hưởng toàn cầu của mình.
“Bắc Kinh dự đoán một cuộc đua sít sao trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Mặc dù chiến thắng của ông Trump không phải là kết quả mà Trung Quốc mong muốn và gây ra lo ngại, nhưng điều đó không hoàn toàn bất ngờ”, Tong Zhao, thành viên cấp cao tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, nói.
“Giới lãnh đạo Trung Quốc có thể sẽ cố gắng duy trì vẻ ngoài là mối quan hệ cá nhân thân thiện với ông Trump, đồng thời tăng cường nỗ lực thể hiện sức mạnh và quyền lực của Trung Quốc”.

Da Wei, Giám đốc Trung tâm An ninh và Chiến lược Quốc tế tại Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh, nói chiến thắng của ông Trump “có thể đặt ra thách thức tương đối lớn đối với quan hệ Trung-Mỹ” dựa trên các đề xuất chính sách chiến dịch và hành động của ông trong nhiệm kỳ trước.
“Do tính khó lường cao của ông Trump, tôi nghĩ Trung Quốc khó có thể nói rằng có một kế hoạch hoàn chỉnh để thực hiện ‘x’ khi ông Trump lên nắm quyền. Điều đó cũng phụ thuộc vào các chính sách mà chính quyền Trump thực hiện”.

MỐI ĐE DỌA THUẾ QUAN TỪ ÔNG TRUMP
Ông Trump đã đề xuất áp thuế đối với hàng nhập cảng của Trung Quốc vượt quá 60% và chấm dứt quy chế tối huệ quốc đối với Trung Quốc, và các nhà phân tích nói viễn cảnh về một cuộc chiến tranh thương mại đã làm rung chuyển giới lãnh đạo Trung Quốc.
Trung Quốc bán hàng hóa trị giá hơn 400 tỉ Mỹ kim hàng năm vào Hoa Kỳ và hàng trăm tỉ Mỹ kim nữa cho các thành phần sản phẩm mà người Mỹ mua từ nơi khác.
“Bắc Kinh đặc biệt cảnh giác với khả năng tái diễn cuộc chiến thương mại dưới thời Trump, đặc biệt là khi Trung Quốc hiện đang phải đối mặt với những thách thức kinh tế nội bộ đáng kể”, chuyên gia Zhao nói.
“Trung Quốc cũng kỳ vọng ông Trump sẽ đẩy nhanh việc tách rời kỹ thuật và chuỗi cung ứng, một động thái có thể đe dọa tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc và gián tiếp tác động đến sự ổn định xã hội và chính trị của nước này”.

Để đáp lại, Trung Quốc có thể sẽ tăng cường thúc đẩy tự cung tự cấp về kỹ thuật và kinh tế, đồng thời cảm thấy áp lực hơn trong việc củng cố quan hệ kinh tế với các quốc gia như Nga, ông nói thêm.
“Trong tương lai, Bắc Kinh có thể sẽ lập một danh sách các thỏa thuận rõ ràng và sự đánh đổi lợi ích mà họ có thể đưa ra với Hoa Thịnh Ðốn, với hy vọng rằng họ có thể tập trung vào các mối quan tâm kinh tế rất cần thiết trong nước trong khi sự chú ý của ông Trump đang hướng đến nơi khác”, Brian Wong, Phó Giáo sư tại Đại học Hồng Kông, người nghiên cứu về chiến lược lớn, cho biết.

KHOẢNG TRỐNG QUYỀN LỰC TOÀN CẦU
Trung Quốc có thể sẽ củng cố mối quan hệ với các nước Nam bán cầu, Âu Châu và Đông Bắc Á trong trường hợp ông Trump giành chiến thắng, xét đến “chính sách đối ngoại mang tính giao dịch, cô lập, chống toàn cầu hóa và chống đa phương” của ông, ông Wong cho biết.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đạt được sự hòa giải hiếm hoi vào tháng trước, trong khi Bắc Kinh đã thận trọng tiếp cận chính quyền mới của Nhật Bản vào mùa Thu năm nay sau nhiều năm quan hệ căng thẳng.
“Trung Quốc kỳ vọng chính quyền Trump thứ hai sẽ tiếp tục tách khỏi các thỏa thuận và cam kết quốc tế, tạo cơ hội cho Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng của mình trong các khoảng trống quyền lực mới nổi”, chuyên gia Zhao nói thêm.
Ông Trump đã làm Đài Loan mất bình tĩnh khi nói rằng họ phải trả tiền cho Hoa Thịnh Ðốn để được bảo vệ và rằng họ đã chiếm mất hoạt động kinh doanh bán dẫn của Hoa Kỳ.
“Chính quyền Biden đã áp dụng các chiến thuật gây sức ép cao đối với Trung Quốc về Đài Loan, với việc quân đội Hoa Kỳ đồn trú tại Đài Loan và thậm chí cung cấp vũ khí cho Đài Loan... trong một sự thay đổi lớn so với chính sách Đài Loan của chính quyền Trump trước đây”, Shen Dingli, một học giả về quan hệ quốc tế tại Thượng Hải cho biết. Tháng trước, Hoa Thịnh Ðốn đã chấp thuận bán vũ khí trị giá 2 tỉ Mỹ kim cho Đài Loan.
“Không có khả năng ông Trump sẽ dành cho Đài Loan sự hỗ trợ tương tự trong tương lai”, chuyên gia này nói thêm.


Nhiều Lo Lắng: Donald Trump Trở Lại Cầm Quyền, Âu Châu Bất Lực Trước Bốn Thách Thức Lớn!
(Minh Anh)


(Hình REUTERS - Carlos Barria: Ông Donald Trump tại Palm Beach County Convention Center, tiểu bang Florida, Mỹ, ngày 6/11/2024.)
-Bất chấp nỗi lo phải đối mặt với một Donald Trump “khó lường”, cứng rắn hơn trở lại cầm quyền, nhưng Âu Châu suy yếu và bị chia rẽ đã tỏ ra bất lực trong việc xây dựng một nền phòng thủ chung và đề ra các đối sách chống cuộc chiến thương mại của Mỹ.
Theo truyền thông Mỹ, Donald Trump đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc và trở thành Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ.

Thắng lợi của ông Donald Trump đã được nhiều nhà quan sát và truyền thông Âu Châu dự phóng từ nhiều tháng qua. Khác với năm 2016, Âu Châu lần này có nguy cơ đối mặt với một Donald Trump đã trở nên cực đoan hơn, thô bạo hơn và tự tin vào chính mình hơn, khi trở lại cầm quyền với những người thân cận có cùng suy nghĩ với ông.
Vấn đề đầu tiên đặt ra cho Âu Châu chính là hồ sơ Ukraine. Khu vực 27 nước thành viên phải chuẩn bị trước viễn cảnh Hoa Kỳ dưới nhiệm kỳ II của Donald Trump có nguy cơ “bỏ rơi” Ukraine.
Thách thức lớn thứ hai cho Âu Châu là vấn đề phòng thủ. Quan hệ xuyên Đại Tây Dương dưới thời Biden dường như đã được củng cố và thắt chặt hơn. Tuy nhiên, theo quan sát của ông Axel Krause, cựu Tổng biên tập tờ International Herald Tribune tại Paris, chủ đề này không là mối bận tâm của Mỹ, và hầu như vắng bóng trong các cuộc tranh luận bầu cử.
Liệu rằng Donald Trump tái đắc cử có thể rút Hoa Kỳ khỏi Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO)? Cựu Ðại sứ Pháp tại Hoa Thịnh Ðốn và Tel Aviv, ông Gerard Araud, trong hội thảo có chủ đề “Hoa Kỳ: Lại bị chao đảo?”, do Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược (IRIS) tổ chức ở Nantes hồi cuối tháng 9/2024, khẳng định đó không phải là điểm thực sự để tranh luận.

Điều khoản số 5 của Hiệp ước mới là đáng quan tâm. Nếu một thành viên của khối bị Nga tấn công, chẳng hạn như Estonia, nước Mỹ của Donald Trump có sẽ đến ứng cứu hay không? Chắc chắn là Không. Đây sẽ là một thách thức thực sự cho nền phòng thủ Âu Châu.
Về điểm này, trong một chương trình của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI), chuyên gia về quốc phòng Mỹ, Giám đốc Trung tâm Cố vấn German Marshall Fund, chi nhánh tại Paris, ông Martin Quencez nhận định rằng bất chấp việc nhiều nước thành viên trong Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã tăng mức ngân sách quốc phòng nhưng giữa Mỹ và các nước đồng minh Âu Châu vẫn có một sự cách biệt lớn.
Và hố sâu ngăn cách này cần được suy ra từ tình trạng suy thoái tương đối của Âu Châu trên nhiều lĩnh vực lớn, từ trí tuệ nhân tạo, các nền kỹ thuật mới, kinh tế, thương mại, cho đến quân sự. Mối quan tâm đến Âu Châu vẫn còn đó nhưng ngày càng ít đi, bởi vì, “khả năng Âu Châu hỗ trợ Mỹ áp đặt một số mô hình và quy định trên cấp độ toàn cầu chỉ có giảm dần”, nhất là trong bối cảnh nhiều nước đồng minh Âu Châu lớn, được cho những đầu tàu kinh tế của khu vực như Pháp, Đức… đang ngày càng lún sâu trong khủng hoảng kinh tế-chính trị.

Vấn đề thứ ba đặt ra là thương mại. Ông Donald Trump muốn giảm thâm hụt trao đổi mậu dịch giữa hai bờ Đại Tây Dương từ mức 190 tỉ Mỹ kim xuống bằng 0. Âu Châu khó có thể đối phó với những biện pháp cứng rắn sắp tới của chính quyền Trump 2.0 do việc nhiều doanh nghiệp lớn Âu Châu hối thúc Brussels chớ nên phản ứng: Thị trường Mỹ là một thị trường quan trọng không thể bỏ qua.
Thách thức cuối cùng là Trung Quốc. Mối quan hệ quốc tế quan trọng nhất sẽ định hình tương lai thế giới trong 20 năm sắp tới chính là quan hệ Trung-Mỹ. Cũng giống như những gì từng diễn ra dưới thời Chiến tranh Lạnh, quan hệ Liên Xô-Hoa Kỳ đã định hướng tương lai Âu Châu thời đó, Hoa Thịnh Ðốn sẽ một lần nữa, bằng cách này hay cách khác, buộc Âu Châu phải theo Mỹ để đối phó với Bắc Kinh.
Ngay sau khi có kết quả bầu cử có lợi cho Donald Trump, Thủ tướng Ba Lan, ông Donald Tusk kêu gọi châu lục Già nên nắm bắt thời cơ, rằng đã đến lúc Âu Châu “phải tự lớn mạnh” và thời kỳ “là nhà thầu phụ địa chính trị đã qua”. Chỉ có điều, với mức tăng ngân sách quốc phòng hơn 4%, Ba Lan vẫn là một trong những khách hàng vũ khí lớn khi mua nhiều xe tăng và chiến đấu cơ từ các hãng vũ khí lớn của Mỹ.


Ðiện Cẩm Linh Thách Thức: Để Xem Chiến Thắng của Ông Trump Có Giúp Chấm Dứt Chiến Tranh Ukraine Không?


(Hình AFP: Phát ngôn viên Ðiện Cẩm Linh Dmitry Peskov.)
-Ðiện Cẩm Linh đã phản ứng thận trọng hôm thứ Tư (6/11/2024), sau khi ông Donald Trump được bầu làm Tổng thống Hoa Kỳ, nói rằng Hoa Kỳ vẫn là một quốc gia thù địch và chỉ có thời gian mới có thể trả lời liệu lời lẽ của ông Trump về việc chấm dứt chiến tranh Ukraine có trở thành hiện thực hay không.
Cuộc xâm lược Ukraine của Nga vào năm 2022 đã gây ra cuộc đối đầu lớn nhất giữa Mạc Tư Khoa và phương Tây kể từ cuộc khủng hoảng phi đạn Cuba năm 1962 khi Liên Xô và Hoa Kỳ tiến gần đến chiến tranh nguyên tử.

Việc ông Trump tái đắc cử đánh dấu sự trở lại đáng chú ý sau 4 năm kể từ khi đảng viên Cộng hòa này bị loại khỏi Tòa Bạch Ốc và mở ra một sự lãnh đạo mới của Hoa Kỳ có khả năng thử thách các thể chế Dân chủ trong nước và quan hệ ở ngoại quốc.

Phát ngôn viên Ðiện Cẩm Linh Dmitry Peskov nói ông Trump đã đưa ra một số tuyên bố quan trọng về mong muốn chấm dứt chiến tranh Ukraine trong chiến dịch tranh cử của mình, nhưng chỉ có thời gian mới trả lời được liệu chúng có dẫn đến hành động hay không.
“Chúng ta đừng quên rằng chúng ta đang nói về một quốc gia thù địch, quốc gia này đang trực tiếp và gián tiếp tham gia vào một cuộc chiến chống lại nhà nước của chúng ta (ở Ukraine)”, ông Peskov nói với các phóng viên.

Ông Peskov cho biết ông không biết về bất kỳ kế hoạch nào của Tổng thống Vladimir Putin trong việc chúc mừng ông Trump về chiến thắng của ông và rằng quan hệ với Hoa Thịnh Ðốn đang ở mức thấp kỷ lục.
“Chúng tôi đã nhiều lần nói rằng Hoa Kỳ có thể đóng góp vào việc chấm dứt cuộc xung đột này. Điều này không thể thực hiện được trong một sớm một chiều, nhưng... Hoa Kỳ có khả năng thay đổi quỹ đạo chính sách đối ngoại của mình. Liệu điều này có xảy ra không, và nếu có, thì sẽ như thế nào... chúng ta sẽ thấy sau (lễ nhậm chức của Tổng thống Hoa Kỳ vào) tháng 1/2025”.
Các nhà ngoại giao Nga và Hoa Kỳ cho biết mối quan hệ giữa hai cường quốc nguyên tử lớn nhất thế giới chỉ trở nên tồi tệ hơn trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Các viên chức Nga từ Putin trở xuống đã nói trước cuộc bầu cử rằng việc ai thắng Tòa Bạch Ốc không ảnh hưởng gì đến Mạc Tư Khoa, ngay cả khi truyền thông nhà nước do Ðiện Cẩm Linh chỉ đạo đưa tin thiên về ông Trump.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết Mạc Tư Khoa không ảo tưởng về ông Trump, lưu ý rằng có cái mà họ gọi là lập trường chống Nga lưỡng đảng trong giới tinh hoa cầm quyền Hoa Kỳ được thiết kế để cố gắng kiềm chế Nga.
“Nga sẽ làm việc với chính quyền mới khi họ bước vào Tòa Bạch Ốc, quyết liệt bảo vệ lợi ích quốc gia của Nga và tập trung vào việc đạt được tất cả các mục tiêu đã đề ra của hoạt động quân sự đặc biệt (ở Ukraine)”, Bộ này cho biết.
“Các điều kiện của chúng tôi không thay đổi và được biết đến rộng rãi ở Hoa Thịnh Ðốn”.
Kirill Dmitriev, người đứng đầu có ảnh hưởng của quỹ đầu tư quốc gia của Nga, đã đưa ra một lưu ý nhẹ nhàng hơn, nói rằng chiến thắng của ông Trump có thể là cơ hội để hàn gắn quan hệ.
“Điều này mở ra những cơ hội mới để thiết lập lại quan hệ giữa Nga và Hoa Kỳ”, Dmitriev, cựu nhân viên ngân hàng Goldman Sachs, người trước đây đã có liên hệ với nhóm Trump, cho biết thêm.

CHIẾN TRANH Ở UKRAINE
Ông Trump (78 tuổi) đã hứa sẽ nhanh chóng chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, mặc dù ông chưa giải thích chính xác cách thức thực hiện.
Ông Putin từng nói rằng ông sẵn sàng đàm phán, nhưng các lợi ích và yêu sách lãnh thổ của Nga phải được chấp nhận, điều mà giới lãnh đạo Ukraine đã bác bỏ như là một sự đầu hàng không thể chấp nhận được.
Các lực lượng Nga đang tiến quân với tốc độ nhanh nhất trong ít nhất một năm ở Ukraine và kiểm soát khoảng một phần năm đất nước Ukraine, bao gồm Crimea, nơi Mạc Tư Khoa sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014, khoảng 80% Donbas - một khu vực than và thép - và hơn 70% các khu vực Zaporizhzhia và Kherson.
Hôm thứ Tư (6/11), cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nói rằng chiến thắng của ông Trump có thể là tin xấu đối với Ukraine, nơi phụ thuộc vào Hoa Thịnh Ðốn như là quốc gia hậu thuẫn quân sự hàng đầu của mình.
“Ông Trump có một phẩm chất hữu ích đối với chúng ta: Là một doanh nhân thực thụ, ông ấy rất ghét việc chi tiền cho những kẻ bám đuôi”, Medvedev, hiện là một viên chức an ninh cấp cao, nói.


Điều Tra: Đe Dọa Đánh Bom Các Địa Điểm Bỏ Phiếu của Hoa Kỳ Đến Từ Nga!


(Hình AP: Người phụ trách bầu cử tiểu bang Georgia Brad Raffensperger nói về một loạt các lời đe dọa đánh bom Ngày Bầu cử 5/11/2024: “Chúng tôi đã xác định được nguồn gốc và đó là từ Nga!)
-Một loạt các lời đe dọa đánh bom Ngày Bầu cử 5/11 gửi đến các địa điểm bỏ phiếu trên khắp Hoa Kỳ dường như đến từ Nga, theo đánh giá mới từ các viên chức liên bang và tiểu bang Mỹ.
Các đe dọa đánh bom đầu giờ sáng ngày 5/11/2024 đã làm ngưng tạm thời việc bỏ phiếu tại một số địa điểm ở một số khu vực thuộc tiểu bang Georgia ở phía Đông-Nam. Các viên chức tiểu bang nhanh chóng xác định rằng các mối đe dọa này không đáng tin cậy.
“Chúng tôi đã xác định được nguồn gốc và đó là từ Nga”, người phụ trách bầu cử tiểu bang Georgia, ông Brad Raffensperger nói với các phóng viên.
“Họ đang âm mưu phá hoại và có vẻ như họ không muốn chúng ta có một cuộc bầu cử suôn sẻ, công bằng và chính xác”, ông Raffensperger nói. “Họ nghĩ rằng nếu họ có thể khiến chúng ta đấu đá lẫn nhau, họ có thể coi đó là chiến thắng”.

Nỗ lực phá hoại cuộc bầu cử của Hoa Kỳ có vẻ rộng hơn nhiều.
Ngày 5/11, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) nói họ “biết về các mối đe dọa đánh bom tại các địa điểm bỏ phiếu ở một số tiểu bang”, đồng thời nói thêm rằng nhiều lời đe dọa “có vẻ xuất phát từ các tên miền email của Nga”.
Một viên chức Hoa Kỳ đã xác nhận với Ðài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) rằng ngoài Georgia, các lời đe dọa đánh bom đã được gửi đến các địa điểm bỏ phiếu ở các tiểu bang dao động ở Trung-Tây là Michigan và Wisconsin.
“Cho đến nay, chưa có lời đe dọa nào được xác định là đáng tin cậy”, FBI nói. “Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đối tác thực thi pháp luật cấp tiểu bang và địa phương để ứng phó với bất kỳ mối đe dọa nào đối với cuộc bầu cử của chúng ta và bảo vệ cộng đồng của chúng ta khi người Mỹ thực hiện quyền bỏ phiếu của mình”.
Chiêu trò tình nghi của Nga này dựa trên các nỗ lực khác vào phút chót nhằm phá hoại cuộc bầu cử của Hoa Kỳ.

Sáng ngày 5/11, khi nhiều cử tri Hoa Kỳ chuẩn bị bỏ phiếu, FBI đã cảnh báo cử tri về ít nhất hai nỗ lực sử dụng tên và hình ảnh của cơ quan này để thúc đẩy các câu chuyện sai sự thật.
Trong một trường hợp, các viên chức FBI đã chỉ ra các đoạn tin giả kêu gọi người Mỹ “bỏ phiếu từ xa” vì các mối đe dọa về một cuộc tấn công khủng bố ngày càng gia tăng. Trong khi đó, FBI cảnh báo rằng các tài khoản mạng xã hội đang phát tán video về một bản tin bịa đặt về năm nhà tù trên khắp đất nước có liên quan đến một âm mưu gian lận phiếu bầu.
Cục này cho biết cả hai video đều “không xác thực”.
Cục Điều tra Liên bang (FBI) không nói rõ ai chịu trách nhiệm tạo ra các video này, vốn bắt đầu phát tán chỉ 3 ngày sau khi hai video gian lận khác được cho là của FBI bắt đầu phát tán trên mạng xã hội.
Các video trước đó đã tuyên bố sai sự thật rằng Cục đã bắt giữ ba nhóm có liên quan vì gian lận phiếu bầu và đưa ra tuyên bố sai sự thật về chồng của Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris.

Trong những ngày gần đây, các viên chức tình báo Hoa Kỳ tố cáo các tác nhân gây ảnh hưởng của Nga đã thực hiện các video khác chiếu cảnh những hành vi bất hợp lệ trong cuộc bỏ phiếu.
Nga đã phủ nhận mọi sự liên quan.
Các sự kiện mới nhất là một phần trong những gì một số viên chức Hoa Kỳ mô tả là “vòi phun thông tin xuyên tạc” và diễn ra sau cảnh báo từ các cơ quan tình báo Hoa Kỳ vào cuối ngày 4/11 rằng Nga, và ở mức độ thấp hơn là Iran, có khả năng sẽ tăng cường các hoạt động gây ảnh hưởng của họ vào Ngày Bầu cử và trong những ngày và tuần sau đó.
“Những tác nhân có ảnh hưởng liên quan đến Nga nói riêng đang sản xuất video và tạo ra các bài viết giả mạo để làm suy yếu tính hợp pháp của cuộc bầu cử, gieo rắc nỗi sợ hãi trong cử tri về quá trình bầu cử và ám chỉ rằng người Mỹ đang sử dụng bạo lực chống lại nhau do sở thích chính trị”, theo Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ, phối hợp với FBI và Cơ quan An ninh mạng và An ninh Cơ sở hạ tầng.
“Chúng tôi dự đoán những tác nhân Nga sẽ phát hành thêm nội dung được sản xuất với các chủ đề này trong suốt ngày bầu cử và trong những ngày và tuần sau khi các cuộc bỏ phiếu kết thúc”, tuyên bố của CISA nói. “Những nỗ lực này có nguy cơ kích động bạo lực, bao gồm cả chống lại các viên chức bầu cử”.

Nhưng CISA, đơn vị giúp giám sát an ninh cơ sở hạ tầng bầu cử của Hoa Kỳ, ngày 5/11 nói rằng cuộc bầu cử diễn ra suôn sẻ như mong đợi.
“Tại thời điểm này, chúng tôi hiện không thấy bất kỳ sự việc quan trọng nào ở cấp quốc gia ảnh hưởng đến an ninh cơ sở hạ tầng bầu cử của chúng tôi”, Cố vấn cấp cao của CISA Cait Conley cho biết trong một cuộc họp báo với các phóng viên.
Bà Conley đã nói trước đó rằng CISA đã theo dõi một số sự gián đoạn liên quan đến thời tiết và các vấn đề khác như hỏng hóc thiết bị, mô tả chúng là “thực sự thường xuyên và thành thật mà nói, là những loại gián đoạn được dự đoán trước”.
Các viên chức CISA đã cảnh báo rằng các trang web thông tin và cơ sở hạ tầng liên quan đến cuộc bầu cử có thể bị tấn công bằng nhu liệu điện toán tống tiền hoặc từ chối dịch vụ phân tán. Nhưng họ đã nhấn mạnh rằng mặc dù bất tiện, nhưng các cuộc tấn công như vậy sẽ không ảnh hưởng nhiều đến khả năng bỏ phiếu của người Mỹ, vì không có hệ thống bầu cử nào của đất nước được kết nối với internet và vì 97% khu vực bỏ phiếu có bản sao lưu giấy.
Tuy nhiên, vẫn có những lo ngại rằng các đối thủ của Hoa Kỳ có thể cố gắng lợi dụng bất kỳ sự gián đoạn nào để kích động sự hoảng loạn và thậm chí là bạo lực.
“Chúng ta biết rằng các đối thủ ngoại quốc của chúng ta coi khoảng thời gian này, cả Ngày Bầu cử và những ngày ngay sau đó, là cơ hội để khơi dậy thêm sự chia rẽ và làm suy yếu niềm tin của người Mỹ vào các thể chế dân chủ của chúng ta”, bà Conley nói. “Và điều đó bất kể ai là người đắc cử”.
Common Cause, một tổ chức giám sát và vận động phi đảng phái có các quan sát viên bầu cử trên khắp cả nước, cho biết hôm 4/11 rằng đã có căng thẳng tại một số điểm bỏ phiếu.
“Chúng tôi đang chứng kiến những trường hợp mọi người bị la hét tại các điểm bỏ phiếu”, bà Suzanne Almeida, Giám đốc hoạt động của nhóm, cho biết.


Tin Quốc Tế Đó Đây
ThủTướng Do Thái Cách Chức Bộ Trưởng Quốc Phòng Yoav Gallant


(Ảnh chụp màn hình X / Benyamin Netanyahu: Ngày 5/11/2024, Thủ tướng Do Thái Benyamin Netanyahu thông báo cách chức Bộ trưởng Quốc phòng, Yoav Gallant.)
Ngày 5/11/2024, Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu thông báo cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant, đồng thời bổ nhiệm Israel Katz, hiện đang giữ chức Ngoại trưởng, thay thế. Thủ tướng Do Thái khẳng định “niềm tin” của ông vào vị cựu Bộ trưởng Quốc phòng đã “bị xói mòn” trong suốt cuộc chiến ở dải Gaza.
Nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra tại Do Thái sau thông báo của Thủ tướng Netanyahu. Quyết định này được đưa ra ngay giữa lúc chiến sự căng thẳng, đã bị phe đối lập chỉ trích khi cho rằng đây là một tính toán chính trị của Thủ tướng Do Thái. Từ thủ đô Jerusalem của Do Thái, thông tín viên Michel Paul của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) giải thích:
“Ông Benjamin Netanyahu cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant với lý do mất lòng tin. Quả thật, từ khi thành lập chính phủ, mối quan hệ giữa hai người không được suôn sẻ và Thủ tướng Do Thái đã tìm cách sa thải ông Gallant nhưng bất thành.

Lần này, việc cách chức diễn ra trong bối cảnh tranh luận về việc luật nghĩa vụ quân sự có áp dụng hay không đối với những người mang tư tưởng rất Chính thống. Gallant đã phản đối Dự thảo luật. Nhưng sự việc cũng diễn ra vào lúc hai vấn đề an ninh có liên quan đến những người thân cận của Thủ tướng đang là đối tượng điều tra của cảnh sát và Shin Bet – Cơ quan An ninh Nội vụ tại Do Thái.
Ngoại trưởng hiện nay Israel Katz, ít có kinh nghiệm về quân sự, sẽ thay thế Yoav Gallant. Vị Bộ trưởng bị sa thải trên tài khoản X đã có phản ứng, khẳng định rằng an ninh của Do Thái đã và sẽ luôn là nhiệm vụ đời ông.
Phe cực hữu hoan nghênh Thủ tướng. Còn phe đối lập tuyên bố rằng trước nguy cơ trả đũa của Iran và vào lúc Do Thái đang giao chiến trên bảy mặt trận, quyết định này là vô trách nhiệm. Gia đình các con tin, khẳng định rằng ông Gallant là tiếng nói duy nhất hậu thuẫn những người thân của họ và việc cách chức ông là một đòn chí mạng nhắm vào họ”.


Đức: Liên Minh Cầm Quyền Tìm Cách Cứu Chính Phủ


(Hình AP - Markus Schreiber: Thủ tướng Đức, Olaf Scholz, tại cuộc họp với các thành viên Nội các, Bá Linh ngày 6/11/2024.)
-Ngày 6/11/2024, Thủ tướng Đức Olaf Scholz họp với các nhân vật chủ chốt trong liên minh cầm quyền để tránh chính phủ tan vỡ “vào thời điểm tồi tệ nhất”. Nội bộ liên minh bị chia rẽ về những chủ đề ưu tiên về kinh tế và ngân sách, trong khi viễn cảnh ông Donald Trump trở lại Tòa Bạch Ốc tác động đến hợp tác với các nước đồng minh, đặc biệt là viện trợ cho cuộc chiến của Ukraine.
Chính phủ sẽ phải thông qua Dự thảo ngân sách 2025 vào tuần tới nhưng ba đảng trong liên minh - đảng Xã hội-Dân chủ, đảng Xanh và đảng Dân chủ Tự do - lại có những ưu tiên khác nhau. Đảng Xã hội-Dân chủ của Thủ tướng Olaf Scholz muốn duy trì chính sách xã hội, trong khi đảng Xanh lại gây sức ép đấu tranh chống biến đổi khí hậu dù chi phí tốn kém, còn đảng Dân chủ Tự do muốn tuân thủ các hạn chế về thâm hụt ngân sách và nợ. Những bất đồng này trở nên căng thẳng hơn trong những ngày gần đây sau tiết lộ một tài liệu của Bộ trưởng Tài chánh, thuộc đảng Dân chủ Tự do, đề xuất “một bước ngoặt kinh tế” nhưng lại đi ngược với đường lối của chính phủ.

Trước cuộc họp, Thủ tướng Đức đã kêu gọi các đối tác nên có đầu óc “thực tế” chứ không nên theo “ý thức hệ” để đối phó với những thách thức mà Đức “đang phải đối mặt trong thời điểm khó khăn này”. Ông Scholz muốn nói đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và kết quả sẽ tác động đến ngân sách của Đức. Trở lại Tòa Bạch Ốc, ông Donald Trump sẽ giảm viện trợ cho Ukraine và sẽ làm giảm uy tín của Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO). Đức cần một chính phủ có khả năng hành động để phối hợp với các đối tác Âu Châu, trong khi Bá Linh là nhà cung cấp viện trợ chính cho Kyiv, chỉ sau Hoa Thịnh Ðốn.
Hãng tin Pháp AFP cho rằng các cuộc đàm phán về liên minh sẽ được kéo dài đến tuần tới, giúp chính phủ có thêm thời gian để đánh giá kết quả bầu cử Mỹ và liệu việc giải tán liên minh cầm quyền vào thời điểm nguy kịch cho Âu Châu có hợp lý không. Hiếm khi nào liên minh chính phủ tại Đức bị phá vỡ, trong khi ông Olaf Scholz, giữ chức Thủ tướng từ năm 2021, muốn duy trì liên minh cầm quyền hiện nay cho đến kỳ bầu cử Quốc hội tới vào ngày 28/9/2025.


Nga Khẳng Định Không Tìm Kiếm Đối Đầu, Nhưng Lên Án Phương Tây Ủng Hộ Ukraine


(Hình AP - Yury Kochetkov: Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong lễ tiếp 28 tân Đại sứ tại Ðiện Cẩm Linh, thủ đô Mạc Tư Khoa, ngày 5/11/2024.)
-Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Nga không tìm kiếm xung đột mà luôn gắn bó với nguyên tắc hợp tác đôi bên cùng có lợi. Ngày 5/11/2024, khi tiếp 28 tân Ðại sứ tại Ðiện Cẩm Linh, nguyên thủ Nga cũng lên án sự hỗ trợ của các nước phương Tây cho Kyiv. Để tiếp tục cuộc chiến tại Ukraine, ngày 6/11, Thượng viện Nga phê chuẩn Hiệp ước Quốc phòng với Cộng sản Bắc Hàn.
Theo Tổng thống Nga, chính sách thù nghịch của một số nước phương Tây nhằm “làm trầm trọng và kéo dài thêm” cuộc xung đột ở Ukraine là “hết sức sai lầm”. Ông Putin cũng lưu ý mối quan hệ song phương giữa Nga và nhiều nước đã bị giảm tối đa, trong đó có Ý Ðại Lợi, Gia Nã Ðại và Nhật Bản. Đài NHK của Nhật Bản cho biết chính quyền Tokyo duy trì lập trường cơ bản về những vấn đề liên quan đến Ukraine, sẽ được tân Ðại sứ chuyển đến Mạc Tư Khoa, nhưng tiếp tục cam kết về mối quan hệ với Nga.

Để đối phó với liên minh hỗ trợ Ukraine, chính quyền Nga tăng cường hợp tác với Bắc Hàn. Hiệp ước “Đối tác chiến lược toàn diện” được Thượng viện Nga thông qua ngày 6/11, trong đó có quy định “hỗ trợ quân sự ngay lập tức” cho nhau trong trường hợp một bên bị tấn công. Hiệp ước được Hạ viện thông qua ngày 24/10 và chỉ còn chờ Tổng thống Putin ký phê chuẩn để chính thức có hiệu lực. Trong khuôn khổ Hiệp ước này, Bắc Hàn cử khoảng 12.000 lính sang hỗ trợ Nga chống Ukraine, trong đó có khoảng 11.000 người đang hoạt động ở vùng Kursk của Nga, giáp biên giới với Ukraine, theo khẳng định của Tổng thống Zelensky.
Tối 5/11, trong buổi điểm tin hàng ngày, ông Zelensky khẳng định quân đội Ukraine đã giao tranh với lính Cộng sản Bắc Hàn và “trận đấu đầu tiên này đã mở ra một trang mới cho tình hình bất ổn trên thế giới”. Trước đó, trả lời đài truyền hình Nam Hàn KBS, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, ông Roustem Oumierov xác nhận có giao tranh và “ở quy mô nhỏ”.
Ukraine bị Nga gia tăng oanh kích trong tháng 10, trước kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ. Tổng tư lệnh Quân đội Ukraine, ông Oleksandr Syrsky nhận định, đó là “một trong những đợt tấn công mạnh nhất của Nga kể từ đầu cuộc xâm lược”.


G7 và Đồng Minh Quan Ngại Về Việc Bắc Hàn Đưa Quân Sang Nga Tham Chiến Chống Ukraine


(Hình AP - Ahn Young-joon: Lính Bắc Hàn nhận thiết bị quân sự từ sĩ quan Nga. Ảnh chụp từ màn hình vô tuyến Nam Hàn tại một nhà ga xe lửa ở Hán Thành, Nam Hàn, ngày 21/10/2024.)
-Hôm 5/11/2024, Ngoại trưởng các nước thuộc nhóm G7 (Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ý Ðại Lợi, Anh Quốc, Đức, Pháp và Gia Nã Ðại), Nam Hàn, Úc Ðại Lợi và Tân Tây Lan đã bày tỏ quan ngại về việc nhà cầm quyền Cộng sản Bắc Hàn điều binh lính sang Nga để hỗ trợ nước này trong cuộc chiến chống Ukraine.
Tuyên bố chung của G7 và 3 nước nêu trên, được thông tấn xã AFP trích dẫn, nhấn mạnh “sự hỗ trợ trực tiếp của Bắc Hàn trong cuộc xâm lăng Ukraine của Nga, cho thấy sự tuyệt vọng của Mạc Tư Khoa trong việc bù đắp những tổn thất, đồng thời đánh dấu sự lan rộng nguy hiểm của cuộc xung đột”.

Các Ngoại trưởng lên án sự hợp tác giữa Mạc Tư Khoa và Bình Nhưỡng “bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất”, cáo buộc Ðiện Cẩm Linh “mua trái phép” phi đạn-đạn đạo của Bắc Hàn. Đồng thời, G7 và đồng minh cũng bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về rủi ro Nga chuyển giao kỹ thuật nguyên tử cho Cộng sản Bắc Hàn và khẳng định sẽ tìm những đối sách chống lại mối quan hệ ngày càng khăng khít giữa Mạc Tư Khoa và Bình Nhưỡng.
Vẫn về chiến tranh Ukraine, chính quyền Kyiv, hôm 5/11, thông báo đang điều tra vụ 6 binh sĩ của họ bị hành quyết sau khi bị quân đội Nga bắt giữ ở mặt trận miền Đông. Theo Văn phòng Công tố Ukraine, 3 trong số họ đã bị hành quyết hôm 23/10 sau khi bị bắt làm tù binh “trong một cuộc tấn công ở thị trấn Selydové”. Ba người còn lại bị xử tử hôm 1/11 tại khu vực Pokrovsk.


Biển Đông: Phi Luật Tân Tập Trận Chung Với Mỹ và Đồng Minh Nhằm “Kiềm Chế” Trung Quốc


(Hình AP Photo/Aaron Favila: Một chiến hạm của Hải quân Phi Luật Tân trong cuộc tập trận chung đa quân chủng của quân đội Phi Luật Tân, ngày 6/11/2024, gần đảo Loaita (tiếng Phi Luật Tân là đảo Kota), tại vùng Biển Đông đang có tranh chấp.)
-Hôm 6/11/2024, chính quyền Manila cho biết các cuộc tập trận chung do Hải quân Phi Luật Tân, Hoa Kỳ và nhiều cường quốc phương Tây khác thường xuyên tổ chức đang giúp kiềm chế những hành động “hung hăng” của Trung Quốc ở Biển Đông.
Phát biểu bên lề Diễn đàn An ninh Manila, Chuẩn Đô đốc Roy Vincent Trinidad, phát ngôn viên của Hải quân Phi Luật Tân về các vấn đề Biển Đông, được hãng tin AFP dẫn lời, cho biết “trong quá trình tiến hành các cuộc tuần tra chung có tên Hoạt động hợp tác hàng hải đa phương (MMCA), các nước không ghi nhận những hành động cưỡng bức và gây hấn nào của Hải quân hay lực lượng Hải cảnh Trung Quốc”.
Trong những tháng gần đây, Trung Quốc đã khai triển Hải quân, lực lượng Hải cảnh, được ngụy trang như các tàu đánh cá, để cản trở Phi Luật Tân tiếp cận những rạn san hô và hòn đảo có tầm quan trọng chiến lược ở Biển Đông. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã kiềm chế không điều tàu ra khu vực nói trên mỗi khi Manila, Hoa Thịnh Ðốn và đồng minh tiến hành các cuộc tuần tra chung.

Từ nhiều năm qua, Bắc Kinh đã tìm cách mở rộng tầm ảnh hưởng tại tuyến đường thủy có tranh chấp. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Mao Ninh, nhấn mạnh “Bắc Kinh có chủ quyền đối với các đảo ở Biển Đông và vùng biển lân cận”, và việc các nước “phô trương sức mạnh và kích động đối đầu ở Biển Đông sẽ chỉ làm căng thẳng leo thang và làm suy yếu sự ổn định trong khu vực”.
Về phần mình, Hoa Kỳ và các đồng minh lên án các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông đe dọa quyền tự do hàng hải.

Không có nhận xét nào: