Đừng Coi Thường! Quý Vị Nên Chú Ý Gìn Giữ Sức Khỏe Những Ngày Nắng Nóng Mùa Hè! -Vào mùa hè, nhiệt độ hay bất ngờ tăng rất nhanh, rất cao, đe dọa sức khỏe! Mọi người nên mặc quần áo rộng, nhẹ, có màu sáng, tập thể dục thể thao, gắng sức vào những thời điểm mát mẻ hơn trong ngày. Đội mũ, đeo kính khi ra ngoài, để hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, cơ thể không bị mất nước nhanh, rất dễ ngất xỉu!
Mùa Hè…Rực Lửa! Bắt Đầu Từ Hôm Thứ Ba Đầu Tuần, Khu Vực Miền Tây Nam Hoa Kỳ, Nắng Nóng Tột Đỉnh, Nhiều Nơi Lên Đến 120 Độ F! Nhất Là Tại Phoenix, Arizona
-Tại phần lớn miền Tây Nam Hoa Kỳ, đợt nắng nóng đầu tiên đã đến sớm hơn bình thường, thời tiết khắc nghiệt này đã gây ra nhiệt độ lên đến ba con số vào hôm, thứ Ba, 4/6/24.
Các chuyên gia dự báo thời tiết cho biết nhiệt độ có thể sẽ tăng lên đến 110 độ F (43.3 độ C) tại một số khu vực vào hôm qua, thứ Năm.
Chiều hôm thứ Tư, phần lớn khu vực trải dài từ Đông Nam California đến trung tâm Arizona hứng chịu thời tiết có thể là nóng nhất tính từ tháng Chín năm ngoái và nhiệt độ cao kỷ lục trong ngày sẽ đe dọa từ Las Vegas cho đến Phoenix, theo Cơ Quan Thời Tiết Quốc Gia NWS cho biết.
(Ảnh: Nắng nóng quá sức trong những năm gần đây đã khiến cho xương rồng ở Arizona bị chết khô, ở Mesa, Arizona)
Nhà chức trách đã công bố lời báo động về nắng nóng tột độ từ sáng thứ Tư đến tối thứ Sáu tại một số khu vực thuộc Đông Nam California, miền Nam Nevada và Arizona.
"Nhiệt độ tăng cao hơn nhiều so với mức trung bình vào thời điểm này trong năm, trong đó một số khu vực sẽ cao hơn mức trung bình từ 10 đến 20 độ F", theo ông Marc Chenard, chuyên gia về khí tượng học thuộc văn phòng NWS tại College Park, Maryland. Ông cho biết nắng nóng thất thường dự kiến sẽ còn lan rộng về miền Bắc và đến một số khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương vào cuối tuần này.
Nhiệt độ cao nhất vào hôm thứ Ba lên đến 106 độ F (41.1 độ C) tại Bullhead City, Arizona, 104 độ F (40 độ C) tại Phoenix và 103 độ F (39.4 độ C) tại Las Vegas. Nhiệt độ cao nhất tại California lần lượt là 112 độ F (44.4 độ C) tại Furnace Creek thuộc khu vực Death Valley, 108 độ F (42.2 độ C) tại Needles và 104 độ F (40 độ C) tại Palm Springs.
Tại Las Vegas, nhiệt độ vọt lên ít nhất là 108 độ F (42.2 độ C) vào hom thứ Tư và sau đó có thể sẽ còn tăng cao hơn nữa, theo NWS thông bào.
"Vào hôm thứ Năm 6/6, Las Vegas gần như chắc chắn thiết lập kỷ lục mới về nhiệt độ cao với 80% khả năng đạt đến 112 độ F (44.4 độ C). Kỷ lục này vượt qua nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận là 110 độ F (43,3 độ C) vào ngày 6/6/2010", NWS cho biết hôm thứ Ba 4/6.
Dự báo về nhiệt độ cao vào hôm thứ Năm lần lượt là 120 độ F (48.8 độ C) tại Furnace Creek thuộc Death Valley (CA) và 113 độ F (45 độ C) tại Phoenix, nhiệt độ tại Phoenix sẽ phá vỡ kỷ lục cao nhất trong ngày là 111 độ F (43.8 độ C), từng được ghi nhận hồi năm 2016.
Nắng nóng gay gắt buộc Lực Lượng Tuần Tiễu Biên Giới Hoa Kỳ phải ban bố tình trạng báo động vào hôm thứ Hai, sau khi xác nhận có bốn di dân bị thiệt mạng vào cuối tuần trước, do các nguyên nhân liên quan đến nhiệt độ cao khi họ cố gắng vượt biên trái phép vào Hoa Kỳ tại mé Đông Nam New Mexico, gần El Paso, Texas.
Thông thường hàng năm, thời tiết sẽ không có nóng đến mức cao này cho đến giữa hoặc cuối tháng Sáu, các chuyên gia đặc trách dự báo thảm họa cháy rừng tại Trung Tâm Điều Phối Tây Nam thuộc Albuquerque, New Mexico cho biết.
Hồi mùa Hè năm ngoái, Phoenix chứng kiến một kỷ lục với 31 ngày liên tiếp ghi nhận nhiệt độ ít nhất là 110 độ F (43.3 độ C), kéo dài từ ngày cuối cùng của tháng Sáu đến hết tháng Bảy. Ít nhất đã có 400 trong số 645 ca tử vong liên quan đến nhiệt độ nóng bức trong năm đã xảy ra trong khoảng thời gian đó.
Giới chức tại Phoenix, Quận hạt Maricopa và tiểu bang Arizona đang cố gắng cảnh giác, bảo vệ cho người dân tránh khỏi nhiệt độ ngày càng tăng cao. Những người dễ gặp nguy hiểm nhất do tình trạng nắng nóng là những người làm việc ở ngoài trời, đặc biệt là dân vô gia cư tại khu vực trung tâm thành phố, thường không được uống nhiều nước, không có bóng râm để trú ẩn hay máy điều hòa không khí.
Năm nay, nhà chức trách sẽ dành ra nhiều ngân sách hơn, để cho các trạm làm mát được vận hành lâu hơn, kể cả cuối tuần, trong đó có hai trạm sẽ vận hành suốt đêm.
Hè Năm Nay Cảnh Báo: Nhiều Vùng Ở Mỹ Nắng Nóng Chưa Từng Thấy!
-Khoảng 25,2 triệu người - tương đương 8% dân số của Mỹ - sống ở những khu vực được cho là có mức nắng nóng đáng lo ngại.
Một đợt nắng nóng đáng lo ngại và có thể là kỷ lục đang hướng về phía Tây nước Mỹ trong tuần này, ảnh hưởng đến các khu vực California, Arizona và miền Nam Nevada, bao gồm cả Las Vegas, abc News đưa tin.
Cảnh báo nhiệt độ quá cao bắt đầu vào hôm 4/6 đối với khu vực Thung lũng California, với nhiệt độ có thể lên tới hơn 42 độ C ở nhiều thành phố như Redding, Sacramento, Fresno đến Bakersfield.
Tới 5/6, cảnh báo nhiệt độ quá cáo sẽ xảy ra ở Las Vegas đến khu vực thành phố Lake Havasu, Arizona. Vào những ngày cuối tuần, mức nhiệt có thể tăng vọt lên 44 độ C ở Las Vegas, Phoenix và Palm Springs, California.
Nếu Las Vegas vượt mức 43,3 độ C vào ngày 6/6, đây sẽ là lần sớm nhất thành phố này đạt mức nhiệt cao như vậy trong tháng 6. Nếu Phoenix đạt mức nhiệt 43,9 độ C cùng ngày, thành phố sẽ phá kỷ lục về mức nhiệt cao nhất được khi nhận hồi năm 2016.
Reno, Nevada và Fresno, California cũng được dự báo sẽ đạt gần mức nhiệt kỷ lục hàng ngày vào ngày 6/6
Nắng nóng bao trùm nhiều khu vực ở Mỹ, người dân được khuyến cáo ở trong bóng mát để tránh sốc nhiệt.
Khoảng 25,2 triệu người - tương đương 8% dân số của Mỹ - đang sống ở những khu vực được cho là có mức nắng nóng đáng lo ngại, The New York Times đưa tin.
Vào những ngày nhiệt độ cao kỷ lục, Cơ quan Thời tiết Quốc gia khuyến cáo mọi người nên uống nước, ở trong phòng mát, tránh ánh nắng mặt trời và để ý đến người thân và hàng xóm, đặc biệt là người già và những người sống một mình.
Bệnh viện và các cơ sở y tế ở thành phố Phoenix đang tiến hành phương pháp ngâm nước đá, để cấp cứu cho các nạn nhân bị say nắng, trong bối cảnh sóng nhiệt ở mức cao chưa từng thấy.
Các nhà chức trách cảnh báo không nên để trẻ em và vật nuôi trong ôtô khi xe không hoạt động, nhấn mạnh rằng "bên trong ôtô sẽ đạt nhiệt độ gây tử vong chỉ trong vài phút!".
Cơ quan Bảo vệ Môi trường California cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội: "Nhiệt độ cực cao là hậu quả vô hình nhưng nguy hiểm của biến đổi khí hậu, và những người làm việc ngoài trời ở California, người già và trẻ em đặc biệt dễ bị tổn thương".
Sau đợt nắng nóng, Hiệp hội Chính quyền Maricopa, một cơ quan quy hoạch khu vực, đã xuất bản hướng dẫn về mạng lưới các tòa nhà công cộng có máy lạnh, trên bản đồ cũng hiển thị vị trí của các đài phun nước uống.
Vài Phương Pháp Bảo Vệ Sức Khỏe Trong Những Ngày Nắng Nóng Khắc Nghiệt! Có Thể Chết Người!
-Mới chớm đầu hè nhưng những đợt nắng nóng gay gắt đã bắt đầu, ảnh hưởng một số vấn để về sức khỏe cho cộng đồng. Chính vì thế mọi người cần hiểu chút biện pháp chăm sóc phù hợp để bảo vệ sức khỏe cho bản thân.
Vấn đề sức khỏe thường gặp trong mùa nắng
Khi cơ thể tiếp xúc quá lâu trong môi trường nắng nóng, nhiệt độ cao hoặc thay đổi nhiệt độ môi trường đột ngột có thể gây nên các hiện tượng say nắng, say nóng, nguy hiểm hơn là đột quỵ não do nắng nóng.
Say nắng, say nóng là hiện tượng thân nhiệt cơ thể tăng cao, kèm theo mất nước do tác động của nắng nóng hoặc vận động quá mức. Đây là hệ quả của sự mất kiểm soát của hệ thống điều nhiệt gây ra những rối loạn tại các cơ quan trong cơ thể.
Đồng thời, khi nhiệt độ thời tiết tăng cao, thường kèm theo mệt mỏi, huyết áp dễ tăng cao khi người bệnh tiếp xúc với không khí nóng đột ngột dẫn đến nguy cơ đột quỵ tăng.
Những đối tượng có nguy cơ cao mắc phải các hiện tượng này có thể kể đến
•Người cao tuổi, trẻ nhỏ hoặc phụ nữ mang thai.
•Người lao động phải làm việc và luyện tập với cường độ lớn ngoài trời nắng hoặc trong môi trường nóng nực như xây cất, làm vườn ngoài trời.
•Đối tượng có các bệnh mãn tĩnh như: đái tháo đường, tăng huyết áp, hen phế quản,…
Dấu hiệu nhận biết
Biểu hiện trên cơ thể tùy thuộc vào từng cơ thể và mức độ tiếp xúc khác nhau. Các triệu chứng sẽ diễn biến từ nhẹ đến nặng dần bao gồm:
•Mức độ nhẹ: Hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, mệt mỏi, nhịp tim, nhịp thở tăng, chuột rút, cảm giác hồi hộp đánh trống ngực.
•Mức độ nặng: Khó thở tăng dần, đau đầu dữ dội, hạ huyết áp, ngất xỉu, hôn mê, yếu liệt nửa người, thậm chí là tử vong!
Giải quyết khi gặp vấn đề sức khỏe do nắng nóng
Để ngăn ngừa những biến chứng nguy hiểm, tùy vào mức độ biểu hiện bệnh mà cần áp dụng hiệu quả, nhanh chóng những phương án cứu chữa phù hợp dưới đây:
Trường hợp nhẹ
Cần di chuyển người bệnh vào nơi thoáng mát, nới lỏng quần áo và dùng khăn mát lau người hoặc có thể dội nước mát vào rồi lau khô. Đồng thời có thể đặt khăn thấm nước mát vào các vị trí nách, bẹn hoặc hai bên cổ để giúp cơ thể hạ nhiệt nhanh chóng.
Lúc này, cơ thể người bệnh đang bị mất nước. Do đó, nên cho người bệnh uống từng ngụm nhỏ nước mát, tốt nhất là nước có bổ sung muối khoáng, để bù lại lượng nước và điện giải đã mất.
Nếu người bệnh có triệu chứng chuột rút, thì cần hỗ trợ xoa bóp nhẹ nhàng vùng cơ bị chuột rút.
Đặc biệt, tránh tụ tập đông người vây quanh người bệnh, để không gian được thông thoáng. Các triệu chứng sẽ giảm dần sau 10 – 15 phút.
Trường hợp nặng
Nếu người bệnh xuất hiện các triệu chứng ở mức độ nặng, thì nhanh chóng gọi 91, hoặc đưa đến nhà thương gần nhất. Trong quá trình chờ đợi xe cứu thương, thường xuyên chườm mát cho người bệnh.
Bảo vệ sức khỏe mùa nắng nóng
Để bảo vệ sức khỏe trước sự nắng nóng của thời tiết, mọi người cần lưu ý một số biện pháp dưới đây:
•Hạn chế ra ngoài trời nắng vào thời điểm từ 11 sáng đến 3 giờ chiều.
•Không nên đi ra ngoài trời nắng đột ngột khi đang ở trong phòng điều hòa nhiệt độ thấp. Thay vào đó, mọi người cần tăng nhiệt độ điều hòa lên và ngồi nghỉ một lúc trong bóng mát để cơ thể kịp thời thích nghi.
•Mặc quần áo có khả năng thấm hút mồ hôi tốt, thoáng mát, sáng màu.
•Nếu tính chất công việc làm ngoài trời, thì cần sử dụng các phương tiện an toàn cá nhân phù hợp, sử dụng thêm các loại kem chống nắng để tránh các tác hại từ tia cực tím lên da.
•Lập trình thời gian làm việc phù hợp, tránh các hoạt động thể lực quá sức. Sau khoảng 45 phút – 1 giờ làm việc, thì nên nghỉ ngơi 15 – 20 phút.
•Tăng cường bổ sung các loại rau xanh và hoa quả tươi, bảo đảm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày của cơ thể. Trong chế độ ăn hàng ngày cần có các món canh.
•Uống tối thiểu 4 chai nước mỗi ngày, không nên uống quá nhiều nước trong một lần, mà cần phải chia thành nhiều lần trong ngày.
•Luyện tập thể dục thể thao, nâng cao hệ miễn dịch và khả năng chống chịu của bản thân dưới điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt.
•Hạn chế sử dụng các đồ uống có gas, có cồn và các loại đồ ăn có tính cay, nóng.
•Kính chúc Quý Vị có một Mùa Hè an toàn, sức khỏe! Tuy Mùa Hè có nóng, nhưng vẫn là Mùa mơ mộng lý thú, của những Sinh viên, Học Sinh vẫn còn cắp sách đến trường
Thơ: Hè Về! Hè Về! Xôn Xao Mùa Hạ Đến!
(Huỳnh Minh Nhật)
Nắng chiều rơi sang tháng mấy rồi em?
Mà hạ đã xôn xao lời ve gọi
Biết bao điều em – anh còn chưa nói
Phượng đã rơi đỏ chói mối tình đầu
Mười tám năm trời ta biết gì đâu
Giờ mới biết hoa có màu nỗi nhớ!
Ai đã ép cánh phượng vào trang vở
Để chiều nay nức nở vết thương lòng
Em nhớ về ngày tháng thuở xa không?
Biết tìm đâu màu hoa lưu luyến ấy
Bờ thương nhớ sao giờ xa đến vậy
Nghèn nghẹn lời trong đôi mắt đắng cay
Em có buồn ngày ấy buổi chia tay?
Bao niềm riêng ngại ngần không nói được
Vạt áo nào khuất xa còn tha thướt?
Buổi tan trường ngơ ngẩn ngước nhìn theo
Thôi xa rồi một mùa Hạ xa xăm
Giấu nước mắt ngoảnh đầu ôm thầm lặng
Hai năm nhớ để bây chừ xa vắng
Mười tám năm yêu thao thức một chiều!
Bản Báo Cáo Khoa Học Mới Nhất: Trái Đất Bị Hâm Nóng Với "Tốc Độ Nhanh Chưa Từng Có!"
(Ảnh: Đất khô và nứt dưới lòng sông Loire gần cầu Anjou-Bretagne ở Ancenis-Saint-Gereon, Pháp, ngày 13/6/2022.)
-Theo một nghiên cứu khoa học được công bố hôm 5/6/2024, nhiệt độ Trái đất đang "gia tăng với tốc độ chưa từng có", khiến cơ hội giữ nhiệt độ Trái đất tăng không quá 1,5°C so với thời tiền công nghiệp, đang gần như không còn nữa.
Báo cáo, được công bố trên tạp chí khoa học Earth System Science Data, kết quả nghiên cứu của khoảng 60 khoa học gia nổi tiếng, dựa trên các phương pháp của GIEC, nhóm chuyên gia liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc. Cụ thể là so với kỷ nguyên tiền công nghiệp, cách nay hơn một thế kỷ, nhiệt độ Trái đất đã tăng hơn 1,31°C vào năm 2023. Theo nghiên cứu nói trên, nhiệt độ đã gia tăng 0,26°C trong vòng một thập niên, từ 2014 đến 2023.
Kết quả nghiên cứu được công bố vào lúc đại diện các quốc gia trên toàn thế giới họp tại Bonn, Đức, để thúc đẩy các thương lượng về khí hậu, trước thềm hội nghị COP29, dự kiến diễn ra tại Baku, Azerbaijan, từ 11 đến 22 tháng 11/2024. Khoa học gia Pierre Friedlingstein, Đại học Exeter và Trung tâm khoa học quốc gia Pháp CNRS, một thành viên của nhóm nghiên cứu, nhấn mạnh, nghiên cứu này nhắc lại "tính khẩn cấp và tầm quan trọng của các đàm phán về khí hậu và các thỏa thuận cần đạt được nhắm cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính".
Cơ hội cho phép giữ nhiệt độ Trái đất tăng không quá 1,5°C, theo mục tiêu của Hiệp định Paris 2015, đang thực sự khép lại. Nếu khí thải tiếp tục được duy trì như hiện nay thì chỉ còn 4 năm nữa là nhiệt độ Trái đất sẽ vượt quá mức này. Hành động của cộng đồng quốc tế trong những năm tới có ý nghĩa quyết định.
Nhắc Nhở Ngày Mai!
Nhớ tham dự Buổi ra mắt Tác phẩm:
Lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy, ngày 8 tháng 6 năm 2024.
Tại Hội tường Hạt Santa Clara
70 West Hedding, San jose.
Tin Quốc Tế
Tổng Thống Mỹ Biden Đến Pháp Dự Lễ Kỷ Niệm Cuộc Đổ Bộ Normandy
(Hình: Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Tòa Bạch Ốc, Hoa Thịnh Ðốn, Hoa Kỳ, ngày 31/5/2024.)
-Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đến Pháp vào sáng 5/6/2024, để tham dự lễ kỷ niệm 80 năm cuộc đổ bộ Normandy của phe đồng minh 6/6/1944, góp phần chấm dứt Ðệ nhị Thế chiến.
Qua chuyến công du 5 ngày này, nguyên thủ Mỹ muốn truyền đi thông điệp đoàn kết của đồng minh trong bối cảnh địa chính trị thế giới bất ổn. Từ Hoa Thịnh Ðốn, thông tín viên Guillaume Naudin của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm:
"Tại Normandy, trên những bãi biển diễn ra cuộc đổ bộ năm 1944, Joe Biden muốn nhắc lại những giá trị mà ông tin tưởng: Đó là tự do, dân chủ, cam kết, tinh thần hy sinh và đồng minh, qua việc gặp gỡ và vinh danh những người sống sót cuối cùng trong sự kiện này. Cố vấn Truyền thông và An ninh Quốc gia của Tòa Bạch Ốc, John Kirby cho biết: "Tổng thống rất mong đợi đến Normandy để gặp những cựu chiến binh của lực lượng đồng minh và Hoa Kỳ để cảm ơn họ vì đã hy sinh, vì đã phụng sự cho một mục đích cao cả, cho tự do và nền Dân chủ".
Phát biểu này cũng để trấn an các đồng minh, đôi khi lo lắng về cuộc bầu cử Tổng thống và khả năng quay trở lại Tòa Bạch Ốc của Donald Trump, người ít quan tâm đến đồng minh. Cái bóng của ứng viên đảng Cộng hòa cũng phủ lên chuyến đi này. Vào chặng cuối của chuyến công du, ông Biden sẽ đến nghĩa trang Bois-Belleau, nơi an nghỉ của binh lính Hoa Kỳ trong Đệ nhất Thế chiến. Vào năm 2018, ông Donald Trump đã hủy chuyến đi đến nơi này vì lý do thời tiết xấu. Ông John Kirby cho biết thêm: "Thông điệp của Tổng thống Biden là vinh danh sự hy sinh, phụng sự của các binh lính Hoa Kỳ, những người đã rời đi trước Đệ nhị Thế chiến để chiến đấu cho dân chủ, cho tự do và cho những người bạn của chúng tôi, những đồng minh Âu Châu.
Lúc đó, Donald Trump đã coi những người lính Mỹ yên nghỉ tại nghĩa trang này là những kẻ thua cuộc và vô tích sự".
Chuyên cơ của Tổng thống Hoa Kỳ đã đáp xuống phi trường Orly (phía Nam Paris) vào 9 giờ 28 sáng ngày 5/6. Thủ tướng Pháp Gabriel Attal đón nguyên thủ Mỹ tại phi trường. Ngày 6/6, Biden dự lễ kỷ niệm cuộc đổ bộ Normandy – D-Day, cùng lãnh đạo các nước khác như vua Charles Đệ Tam của Anh Quốc, Thủ tướng Đức, hay lãnh đạo Ý Ðại Lợi. Sau lễ kỷ niệm, Biden sẽ đến Paris và thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Pháp đầu tiên trong nhiệm kỳ của ông, hôm 8/6.
Bên lề sự kiện này, Tổng thống Mỹ sẽ gặp đồng nhiệm Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, để trao đổi về việc tăng cường hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến chống Nga.
Lãnh Đạo CIA Đến Trung Đông Thúc Đẩy Thỏa Thuận Ngừng Bắn Tại Gaza
(Hình: Xe tăng của Do Thái tại khu vực biên giới Do Thái-Gaza, ngày 4/6/2024.)
-Hôm 5/6/2024, lãnh đạo Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ (CIA), ông William Burns tới Qatar để tiếp xúc với các bên trung gian, nhằm thúc đẩy việc ký kết thỏa thuận ngừng bắn. Theo thông tấn xã AFP, phe cực hữu trong Nội các chiến tranh của Do Thái đã chấp thuận đề xuất ba giai đoạn của Mỹ, nhưng yêu cầu "các bảo đảm" từ Hoa Thịnh Ðốn.
Theo một nguồn tin từ Qatar, quốc gia cùng Ai Cập và Mỹ làm trung gian đàm phán giữa Do Thái và tổ chức Hamas, lãnh đạo tình báo Mỹ sẽ có mặt tại Doha (thủ đô của Qatar). Trang mạng Mỹ Axios cho biết ông Burns cũng có kế hoạch đến Cairo (thủ đô của Ai Cập). Trong đêm 4/6, rạng sáng 5/6, Nội các Chiến tranh Do Thái đã họp để thảo luận về những diễn biến mới của cuộc chiến tại Gaza, ngay sau khi hai đảng cực hữu trong chính phủ Netanyahu thông báo ủng hộ kế hoạch của Tổng thống Joe Biden. Kan, đài truyền hình nhà nước Do Thái, loan tin tại phiên họp này, Nội các Do Thái đã chính thức yêu cầu Mỹ có "các bảo đảm" để Do Thái tiếp tục cuộc chiến chống Hamas, nếu tổ chức này vi phạm thỏa thuận.
Theo Tổng thống Mỹ, nếu Hamas "tôn trọng các cam kết", thì giai đoạn ba, tức giai đoạn cuối cùng dự kiến của kế hoạch này, sẽ cho phép chấm dứt chiến tranh tại Gaza, quân đội Do Thái rút về nước. Tuy nhiên, theo giới quan sát, cho đến trước cuộc họp Nội các Do Thái tối 4/6, các đòi hỏi vẫn còn rất trái ngược giữa hai phía khiến kế hoạch của Tổng thống Mỹ khó lòng được thực thi. Hamas đòi hỏi "chấm dứt hoàn toàn chiến tranh" trong lúc chính phủ của Thủ tướng Do Thái coi điều kiện để chấm dứt chiến tranh là tổ chức Hamas, thủ phạm của vụ tấn công khủng bố ngày 7/10/2023, phải bị tiêu diệt hoàn toàn.
Sau cuộc họp Nội các Do Thái rạng sáng 5/6, tình hình dường như đang có khả năng xoay chuyển. Do áp lực của Mỹ, Thủ tướng Do Thái có thể phải chấp nhận đình chiến tại Gaza, nhưng sẽ mở chiến dịch tấn công sang Lebanon chống lực lượng Hezbollah, đồng minh của Hamas.
Tường trình của thông tín viên Sami Boukhelifa của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) từ Jérusalem (thủ đô của Do Thái):
Cần phải tiến hành chiến tranh, theo Bộ trưởng An ninh Quốc gia Do Thái, Itamar Ben Gvir. Chính trị gia cực hữu nổi tiếng này đã đến Kiryat Shmona, một địa điểm miền Bắc Do Thái, sát biên giới với Lebanon. Tổ chức Hezbollah Lebanon ủng hộ Hamas. Từ đầu chiến tranh tại Gaza, Do Thái và Hezbollah ăn miếng trả miếng, mỗi bên oanh kích các vị trí của đối phương. Trên thực tế, dân Do Thái không còn có thể sống được tại miền Bắc. Nhiều người phải di tản. Ước tính khoảng 80.000 dân phải di dời.
Từ nhiều tháng nay, Quân đội Do Thái liên tục truyền đi thông điệp: "Kiên nhẫn nào cũng có giới hạn". Phía Do Thái có thể bắt đầu biến đe dọa thành hành động với việc mở chiến dịch tấn công trực tiếp Hezbollah. Thời điểm hiện tại là thuận lợi. Thủ tướng Do Thái đang chịu nhiều áp lực của Mỹ buộc phải đình chiến ở Gaza. Phe cực hữu nhất trong chính phủ Netanyahu không chấp nhận điều này.
Thủ tướng Do Thái có thể tìm cách đánh lạc hướng: Chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn với Hamas tại Gaza, nhưng mở một mặt trận mới với Hezbollah. Như vậy, Thủ tướng Netanyahu có thể thuyết phục được các Bộ trưởng cực hữu diều hâu nhất, ưu tiên giờ đây là mặt trận phía Bắc. Theo trang mạng có uy tín về Trung Đông, Al-Monitor, "Lebanon có thể đã nhận được một loạt các thông báo, thông qua trung gian các nước Ả Rập và phương Tây", là Quân đội Do Thái chuẩn bị đưa quân vượt biên giới.
Chiến Tranh Ukraine: Nga Đe Dọa Tấn Công Chuyên Gia Huấn Luyện Quân Sự Phương Tây
(Hình: Phát ngôn viên Ðiện Cẩm Linh Dmitry Peskov tại Mạc Tư Khoa, thủ đô của Nga, ngày 9/5/2024.)
-Trong lúc dự án đưa chuyên gia huấn luyện quân sự Pháp và một số nước Âu Châu đến Ukraine đang được thảo luận, hôm 4/6/2024, Ðiện Cẩm Linh khẳng định tất cả các chuyên gia huấn luyện quân sự ngoại quốc hiện diện tại Ukraine có thể là mục tiêu tấn công.
Phát ngôn viên Ðiện Cẩm Linh và Ðại sứ Nga tại Pháp cũng đồng thanh lên án việc truyền thông Pháp tố cáo Mạc Tư Khoa đứng sau nhiều chiến dịch tung tin giả và bóp méo thông tin chống lại nước Pháp, đặc biệt sau vụ năm chiếc quan tài rỗng, phủ quốc kỳ Pháp với dòng chữ "Những người lính Pháp ở Ukraine", do một số người bị nghi ngờ có quan hệ với Nga đặt gần tháp Eiffel hôm 1/6.
Từ Mạc Tư Khoa, thông tín viên Anissa el-Jabri của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết cụ thể:
"Nga đã và sẽ không can thiệp vào các công việc nội bộ của nước Pháp", thông cáo của Ðại sứ Nga tại Pháp khẳng định. Đại diện ngoại giao Nga cho biết thêm: "Đất nước chúng tôi có những vấn đề quan trọng hơn cần quan tâm". Gần như cùng lúc đó, tại Mạc Tư Khoa, phát ngôn viên Ðiện Cẩm Linh bác bỏ mọi chiến dịch tung tin tức sai lạc của Nga nhắm vào kỳ Thế Vận hội tại Paris.
Ông Dmitri Peskov nói: "Tất cả những điều đó thuộc loại thông điệp về cơ bản nhằm lên án một cách mù quáng, không dựa trên bất cứ căn cứ nào. Bất hạnh thay, chúng tôi đang ngày càng phải đối mặt với việc này. Chuyện này không hoàn toàn đúng. Đây hoàn toàn là hành động vu khống không hơn không kém".
Dự án lập một liên minh chuyên gia huấn luyện quân sự Âu Châu để đào tạo các đơn vị quân đội Ukraine ngay tại chỗ, mà Pháp mong muốn, về mặt chính thức vẫn đang trong giai đoạn thảo luận. Nhiều quốc gia lo ngại về các phản ứng của Nga. Điện Kremlem dĩ nhiên không bỏ qua.
Phát ngôn viên Dmitri Peskov đe dọa: "Sẽ không có bất cứ chuyên gia huấn luyện đào tạo các binh sĩ Ukraine nào được hưởng quyền miễn trừ, bất kể họ là người Pháp hay thuộc quốc gia khác. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến dịch đặc biệt đúng theo các mục tiêu đã được Tư lệnh tối cao vạch ra".
Cách nay một tuần, liên quan đến việc Ukraine sử dụng các vũ khí phương Tây cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga, chính Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đe dọa, xin trích, "các hậu quả nghiêm trọng".
Tại Congo, Ngoại Trưởng Nga Lên Án Phương Tây Gây Hỗn Loạn Tại Libya
(Hình: Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov họp báo tại Cộng hòa Congo, ngày 4/6/2024.)
-Congo là điểm đến thứ hai trong vòng công du Phi Châu của Ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov, sau Guinea. Ngày 4/6/2024, tại thủ đô Brazzaville của Congo, Ngoại trưởng Nga đã lên án phương Tây gây bất ổn tại Libya, Iraq, A Phú Hãn hay Ukraine.
Congo là Chủ tịch Ủy ban Cấp cao của Liên Hiệp Phi Châu (AU) về Libya. Trả lời báo giới, sau cuộc gặp Tổng thống Congo, lãnh đạo ngoại giao Nga khẳng định "ủng hộ sáng kiến của Tổng thống Denis Sassou Nguesso tổ chức một hội nghị với sự tham gia của các bên tranh chấp tại Libya". Ông Lavrov quy trách nhiệm về tình hình hiện nay cho phương Tây: "Những gì diễn ra tại Libya là một thảm kịch, mà thủ phạm là khối Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO) và các nước thành viên", và "tình hình tương tự diễn ra tại Iraq và A Phú Hãn, nơi phương Tây muốn áp đặt mô hình dân chủ của họ".
Kể từ khi chế độ độc tài Kadhafi sụp đổ tại Libya năm 2011, quốc gia Bắc Phi này bị chia cắt thành hai miền. Miền Tây Libya, với thủ đô là Tripoli, hiện do chính quyền Abdelhamid Dbeibah điều hành, được Liên Hiệp Quốc công nhận, và miền Đông Libya, nơi đặt trụ sở của Quốc hội Libya, nằm dưới quyền chỉ huy của tướng Khalifa Haftar. Theo giới quan sát, tướng Haftar duy trì quan hệ cả với Mỹ và Nga, nhưng liên hệ với Nga ngày càng mật thiết trong thời gian gần đây.
Về hội nghị hòa bình cho Ukraine, dự kiến tổ chức giữa tháng 6 tại Thụy Sĩ, Ngoại trưởng Nga khẳng định Tổng thống Congo chia sẻ quan điểm của Nga, và lãnh đạo Congo "cùng nhiều lãnh đạo khác trên thế giới" hiểu rằng hội nghị này "sẽ không có ý nghĩa gì", nếu không có sự tham gia của Nga.
Tiếp theo Congo, lãnh đạo ngoại giao Nga đến Burkina Faso tối 4/6. Đầu năm 2023, tập đoàn quân sự tại Burkina Faso, cầm quyền kể từ sau cuộc đảo chính tháng 9/2022, đã quyết định đóng cửa các căn cứ quân sự Pháp tại nước này. Theo nhóm nghiên cứu All Eyes on Wagner (AEOW), có trụ sở tại Thụy Sĩ, kể từ tháng 11/2023, lần đầu tiên các nhân viên quân sự Nga chính thức có mặt tại quốc gia Tây Phi này.
Ấn Độ: Thủ Tướng Modi Tiếp Tục Nhiệm Kỳ Thứ 3 Không Có Đa Số Tuyệt Đối Tại Nghị Viện
(Hình: Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vẫy chào các ủng hộ viên tại trụ sở đảng Bharatiya Janata (BJP), thủ đô Tân Ðề Ly, ngày 4/6/2024.)
-Tại Ấn Độ, kết quả kiểm phiếu công bố tối 4/6/2024, đã xác nhận đảng cầm quyền BJP giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Lập pháp, Thủ tướng Narendra sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước đông dân nhất thế giới nhưng với một đa số tương đối ở Quốc hội.
Trái với mong đợi cũng như dự báo của phần đông giới phân tích chính trị, chiến thắng của ông Modi không vang dội như hai nhiệm kỳ trước. BJP chỉ đạt được 240 ghế tại Quốc hội. Để thành lập được chính phủ với đa số tuyệt đối, đảng của ông Modi phải dựa vào liên minh.
Ông Modi, 73 tuổi, ngay trong tối hôm 4/6 đã ăn mừng thắng lợi. Ông khẳng định kết quả bầu cử cho phép ông tiếp tục chương trình vì một đất nước Ấn Độ tương lai phồn thịnh.
Thông tín viên Côme Bastin của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại thủ đô Tân Ðề Ly của Ấn Độ ghi nhận:
BJP, đảng của ông đã thắng cử mặc dù đó là một chiến thắng sít sao nhưng ông muốn khẳng định đó là thắng lợi. Cùng với liên minh của mình, đảng của ông Narendra Modi đã giành được 290 ghế tại Quốc hội Ấn Độ, trong khi đó liên minh đối lập chỉ có được 230 ghế.
Ông Modi tuyên bố: "Đây là chiến thắng cho nền Dân chủ lớn nhất thế giới, một thắng lợi của Hiến pháp Ấn Độ. Tất cả các đảng đối lập đã tập hợp với nhau để cố gắng giành thắng lợi nhưng họ đã không đạt được số ghế bằng đảng BJP".
Tuy nhiên đảng BJP chỉ có được đa số tương đối, ông Narendra Modi biết điều đó. Vì thế ông đã liên tục nhắc đến Liên minh Dân chủ Quốc gia (National Democratic Alliance), một liên minh sẽ giúp ông tiếp tục lãnh đạo Ấn Độ. Ông muốn chứng minh rằng nhãn quan chính trị của ông là không suy suyển.
Ông nói: "Chúng ta đã đưa 250 triệu người khoát khỏi nghèo khó và chúng ta sẽ cải thiện số phận của mọi tầng lớp xã hội. Chúng ta sẽ đặt Ấn Độ trên đường tương lai bằng cách phát triển hạ tầng cơ sở và năng lượng xanh".
Đó là một Narendra Modi kêu gọi tập hợp đoàn kết, khác xa với ông Modi trong chiến dịch tranh cử liên tiếp công kích người Hồi giáo.
Hôm 5/6, lãnh đạo và chính phủ nhiều nước đã lên tiếng chúc mừng Thủ tướng Narendra Modi. Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky chúc mừng chiến thắng của Thủ tướng Modi, đồng thời nhấn mạnh đến "sức nặng và tầm quan trọng của Ấn Độ trong các công việc quốc tế".
Nhật Bản cũng gửi lời chúc mừng và nhấn mạnh Ấn Đô luôn là "đối tác lớn" của Tokyo.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Mao Ninh hôm 5/6 tuyên bố với báo chí, "Trung Quốc chúc mừng ông Modi và đảng của ông và "sẵn sàng làm việc với Ấn Độ để thúc đẩy phát triển lành mạnh và ổn định quan hệ giữa hai nước".
Gia Nã Ðại: Một Số Nghị Sĩ Bị Cáo Buộc Hỗ Trợ Ngoại Quốc Can Thiệp Vào Chính Trường
(Hình: Toàn cảnh một phiên họp ở Quốc hội Gia Nã Ðại tại thủ đô Ottawa, ngày 24/3/2023.)
-Những ngày vừa qua, chính trường Gia Nã Ðại đã bị rúng động khi một báo cáo đánh giá về can thiệp ngoại quốc, được công bố hôm 3/6/2024, chỉ ra rằng một số Nghị sĩ Quốc hội nước này có liên hệ với các tác nhân ngoại quốc, đặc biệt vì đã gửi những thông tin mật cho viên chức Ấn Độ hay Trung Quốc.
Từ Québec, thông tín viên Pascale Guéricolas của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm thông tin:
"Theo báo cáo, một số Nghị sĩ Gia Nã Ðại nhận được tài trợ từ các quỹ ngoại quốc và cố gắng gây ảnh hưởng đến những đồng nghiệp của mình để họ ủng hộ những nước như Ấn Độ. Các hành động này đáng bị lên án, theo nhận định của ông Jameet Singh, lãnh đạo Đảng Dân chủ Mới (NPP), thuộc phe đối lập.
"Tình hình này rất nghiêm trọng. Tôi cho rằng nếu có bằng chứng cho thấy ai đó đã hợp tác với một chính phủ ngoại quốc làm ảnh hưởng đến nền Dân chủ, thì người đó không thể là một Nghị sĩ nữa".
Các Nghị sĩ tham gia soạn thảo báo cáo này cho rằng chính phủ không chú trọng đến các khuyến nghị của cơ quan tình báo Gia Nã Ðại liên quan đến can thiệp ngoại quốc. Michèle Tessier từ lâu đã làm việc với cơ quan này và lấy làm tiếc về lỗ hổng trong luật pháp Gia Nã Ðại. Ông cho biết: "Các hoạt động 'can thiệp ngoại quốc' không được xác định cụ thể trong Luật hình sự. Vì vậy, khi chúng tôi, với tư cách là Công tố viên hoặc cảnh sát, muốn xác định các hoạt động có thể đưa ra cáo buộc với ai đó, thì cần phải xác định rõ hơn, hoặc đưa tội 'can thiệp ngoại quốc' vào luật hình sự".
Hiện các Nghị sĩ đang nghiên cứu về Dự luật này, cho phép sửa chữa một số thiếu sót, tại một đất nước, từ lâu, đã tự tin rằng không bị ảnh hưởng ngoại quốc".
Nhiều Nơi Tưởng Niệm Sự Kiện Thiên An Môn "Để Duy Trì Kỳ Ức Lịch Sử"
(Hình: Những người tưởng niệm vụ thảm sát Thiên An Môn tại quảng trường Dân Chủ ở Đài Bắc, thủ đô của Đài Loan, ngày 4/6/2024.)
-Hôm 4/6/2024, lễ tưởng niệm các nạn nhân trong vụ thảm sát Thiên An Môn, cách nay 35 năm đã diễn ra tại nhiều nơi, bên ngoài Hoa Lục. Như thường lệ, nhà cầm quyền Trung Quốc thắt chặt kiểm soát an ninh tại quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh và bắt giữ 4 người ở Hồng Kông.
Tối thứ Ba (4/6), hàng trăm người đã tập trung tại Quảng trường Tự Do ở thủ đô Đài Bắc của Đài Loan, để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ thảm sát Thiên An Môn cách nay 35 năm. Mọi người đặt hoa, nến trên một tấm bạt ghi ngày xảy ra cuộc đàn áp đẫm máu của Bắc Kinh 4/6/1989, khiến hàng trăm, thậm chí có thể lên đến hàng ngàn người bỏ mạng, theo một số ước tính. Tổng thống Đài Loan, trong bài đăng trên Facebook, khẳng định rằng "những ký ức về ngày 4/6 sẽ không bị xóa nhòa trong lịch sử và chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng duy trì ký ức này".
Còn tại Hồng Kông, theo thông tấn xã AFP, cho đến năm 2020, trước khi Bắc Kinh áp đặt Luật An ninh Quốc gia, việc kỷ niệm sự kiện này thu hút hàng chục ngàn người đến thắp nến ở công viên Victoria. Nay hoạt động này đã bị cấm và cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ 4 người vào hôm 4/6, vì nghi là phạm tội "có ý định nổi loạn", "gây rối trật tự công cộng", hay "hành hung người thi hành công vụ",... Một trong số họ bị bắt vì hô các khẩu hiệu trên đường phố liên quan đến sự kiện mà Bắc Kinh coi là từ "cấm kị".
Các buổi lễ tưởng niệm cũng được tổ chức ở Paris (Pháp) hay Luân Đôn (Anh Quốc).
Hôm 4/6, trong một thông cáo, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã tuyên bố "ủng hộ phong trào dân chủ ở Trung Quốc", đoàn kết với những người đấu tranh cho tự do và quyền con người, đồng thời khẳng định "không bao giờ quên đi cuộc đàn áp diễn ra cách nay 35 năm tại quảng trường Thiên An Môn". Phía Trung Quốc ngay lập tức bày tỏ bất bình về phát biểu này. Sáng 5/6, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã cáo buộc ông Blinken "kích động cuộc đối đầu ý thức hệ" và ngừng can thiệp vào nội bộ Trung Quốc với lý do nhân quyền.
Tưởng Niệm Vụ Đàn Áp Thiên An Môn, Hoa Thịnh Ðốn Cảnh Báo Mối Nguy Từ Trung Quốc
(Hình: Dân biểu Raja Krishnamoorthi, phải, thuộc đảng Dân chủ cùng các thành viên khác trong Ủy ban Hạ viện Mỹ chuyên trách về đảng Cộng sản Trung Quốc, họp báo ngày 4/6/2024 kỷ niệm 35 năm vụ đàn áp Thiên An Môn.)
-Ngày 4/6/2024, các Nghị sĩ trong Quốc hội Hoa Kỳ nói rằng đảng Cộng sản Trung Quốc cầm quyền từng đưa xe tăng càn quét những sinh viên biểu tình ôn hòa cách đây 35 năm ở trung tâm Bắc Kinh ngày nay cũng tàn nhẫn và đàn áp như vụ Thiên An Môn năm 1989 vậy. Lời cảnh báo đanh thép này được đưa ra trong lúc họ tưởng niệm cuộc đàn áp đẫm máu của Trung Quốc tại Quảng trường Thiên An Môn.
Dân biểu Raja Krishnamoorthi, thành viên cấp cao của đảng Dân chủ trong Ủy ban Hạ viện Mỹ chuyên trách về đảng Cộng sản Trung Quốc, cảnh báo rằng nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ dùng đến bạo lực, như những người tiền nhiệm đã làm, để đạt được mục tiêu của mình.
Lễ tưởng niệm ngày 4/6, bao gồm các cựu lãnh đạo sinh viên của phong trào Thiên An Môn và các nhà hoạt động trẻ từ Trung Quốc đại lục và Hồng Kông, diễn ra khi Hoa Thịnh Ðốn chuyển chính sách đối với Trung Quốc từ giao tiếp sang cạnh tranh nhằm hạn chế ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc, điều mà Mỹ coi là có khả năng làm đảo lộn trật tự thế giới. Hai nước cũng đang xung đột về việc Bắc Kinh quân sự hóa Biển Đông và các mối đe dọa quân sự ngày càng tăng đối với hòn đảo tự trị Đài Loan.
Các lễ tưởng niệm ở Hoa Thịnh Ðốn, bao gồm cả buổi thắp nến cầu nguyện dưới chân bản sao của Nữ thần Dân chủ - một bức tượng được dựng lên ở Quảng trường Thiên An Môn trong phong trào năm 1989 - là một phần của hoạt động tưởng nhớ sự kiện lịch sử trên toàn thế giới. Tuy nhiên, đây hoàn toàn là một điều cấm kỵ ở Trung Quốc. Không ai được phép tổ chức tưởng niệm Thiên An Môn ở Trung Quốc hoặc ở Hồng Kông, sau khi Bắc Kinh áp đặt luật an ninh quốc gia vào năm 2020.
Chính phủ Trung Quốc khẳng định rằng việc trấn áp phong trào và duy trì ổn định xã hội là điều đúng đắn. Trung Quốc lập luận rằng sự thịnh vượng kinh tế trong những thập niên tiếp theo là bằng chứng cho thấy đảng đã đưa ra quyết định đúng đắn vào năm 1989.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết họ tưởng nhớ các nạn nhân của vụ đàn áp Thiên An Môn và vinh danh những người đang bị bóp nghẹt tiếng nói trên khắp Trung Quốc, bao gồm cả ở Tân Cương, Tây Tạng và Hồng Kông.
Bộ Ngoại giao Mỹ nói: "Trong khi Bắc Kinh cố gắng ngăn chặn ký ức về ngày 4 tháng 6, Hoa Kỳ luôn đoàn kết với những người tiếp tục đấu tranh cho nhân quyền và tự do cá nhân". "Lòng dũng cảm và sự hy sinh của những người đã đứng lên tại Quảng trường Thiên An Môn 35 năm trước sẽ không bị lãng quên".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét