
Bình Nhưỡng cho bắn thứ lần thứ 2 tên lửa liên lục địa Hwasong-14, ngày 28/07/2017.Reuters
Chiến tranh với Bắc Triều Tiên được ngăn chận kịp thời, nhờ Lầu Năm Góc cản được Donald Trump bắn đi một tin nhắn tai hại trên Twitter. Đó là một trong những tiết lộ mới trong cuốn Fear của Bob Woodward sẽ được chính thức phát hành vào ngày 11/09/2018. Trả lời đài truyền hình CBS ngày 09/09/2018 tác giả cuốn sách rất được mong đợi, Bob Woodward tiết lộ viễn cảnh Mỹ chiến tranh với Bắc Triều Tiên có lúc đã rất cận kề.
Ai cũng biết tổng thống Hoa Kỳ thứ 45 điều hành đất nước qua Twitter. Trong cuốn sách sắp được công bố, nhà báo điều tra Bob Woodward kể lại giai thoại, bộ Quốc Phòng Mỹ "lạnh xương sống", vì một tin nhắn của Donald Trump, chuẩn bị bắn đi. Chủ nhân Nhà Trắng định bắn đi tin nhắn, ra lệnh hồi hương gia đình, thân nhân của 28.500 lính Mỹ đang đóng tại Hàn Quốc. May mà Lầu Năm Góc cản được ông Trump gửi đi cái Twitt đó.
Nhà báo Woodward kể lại, bộ Quốc Phòng hoảng hốt khi biết về ý định của Nhà Trắng. Bởi vì, theo giải thích của Lầu Năm Góc, Hoa Kỳ "có những thông tin đáng tin cậy là Bình Nhưỡng sẽ diễn giải việc Nhà Trắng cho hồi hương thân nhân 28.500 lính Mỹ tại Hàn Quốc, như một dấu hiệu báo trước là Washington chuẩn bị tấn công Bắc Triều Tiên".
Vẫn theo tác giả cuốn sách sắp cho ra mắt công chúng, Fear- Sợ Hãi, tổng thống Trump luôn bị ám ảnh vì sự hiện diện của quân đội Mỹ ở bán đảo Triều Tiên. Trong một cuộc họp với bộ Quốc Phòng, Donald Trump tuyên bố "Tôi chẳng hiểu vì sao lính Mỹ phải có mặt ở đó. Hãy đưa họ trở về nhà đi thôi". Lập tức bộ trưởng Quốc Phòng James Mattis trả lời :"Sự hiện diện của quân đội Mỹ trong vùng nhằm tránh để nổ ra một cuộc Thế Chiến Thứ Ba".
Việt Nam cấm đại diện 2 tổ chức nhân quyền quốc tế nhập cảnh

Bà Debbie Stothard, tổng thư ký Liên Đoàn Quốc Tế Nhân Quyền FIDH.@fidh
Hai tổ chức bảo vệ nhân quyền có tiếng trên thế giới là Liên Đoàn Quốc Tế Nhân Quyền FIDH và Ân Xá Quốc Tế Amnesty International ngày hôm nay, 10/09/2018, đã tố cáo chính quyền Việt Nam cấm không cho hai đại diện cao cấp của họ nhập cảnh để tham dự Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới về ASEAN mở ra tại Hà Nội từ ngày 11 đến 13 tháng 9.
Theo hãng tin Pháp AFP, trong một thông báo vào hôm nay, bà Andrea Giorgetta, giám đốc ban châu Á của Liên Đoàn Quốc Tế Nhân Quyền FIDH đã cho biết là bà Debbie Stothard, tổng thư ký của tổ chức đã bị chặn tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), và bị tạm giữ trong suốt 15 tiếng đồng hồ, trước khi bị trục xuất qua Malaysia vào sáng sớm hôm nay.
Đối với Liên Đoàn Quốc Tế Nhân Quyền, hành động « giam giữ tùy tiện » bà Debbie Stothard đã dựa vào « một cáo buộc vô lý rằng bà đặt ra một mối đe dọa cho an ninh quốc gia Việt Nam ».
Về phần Ân Xá Quốc Tế Amnesty International, trụ sở tại Anh Quốc, tổ chức này cũng cho biết là ông Minar Pimple, giám đốc phụ trách hoạt động quốc tế, cũng đã bị chính quyền từ chối cấp visa để đến tham dự hội nghị của Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới WEF về ASEAN.
Trong thông báo, tổng thư ký của Ân Xá Quốc Tế Kumi Naidoo xác định rằng Amnesty International « lên án quyết định » cấm visa của Việt Nam, nhằm « ngăn chặn cuộc tranh luận... vào lúc quyền tự do ngôn luận đang bị đe dọa nghiêm trọng ở Việt Nam ».
Một phát ngôn viên của Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới đã xác nhận rằng cả bà Stothard và lẫn ông Pimple đều bị Việt Nam ngăn chặn không cho đến Hà Nội tham dự diễn đàn về ASEAN. Tuy nhiên, đối với Diễn Đàn Kinh Tế Thế giới, lời mời hai người này vẫn được duy trì.
Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới về ASEAN (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á) sẽ khai mạc vào ngày mai, 11/09 tại Hà Nội với khẩu hiệu « Kinh Doanh và cách mạng công nghiệp lần thứ tư ».
Trong số các khách mời có tổng thống Indonesia Joko Widodo, lãnh đạo trên thực tế của Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi, đang bị cực lực chỉ trích ở nước ngoài về phản ứng của bà trước cuộc khủng hoảng Rohingya, và ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung Wha.
Chính quyền Việt Nam đã không trả lời yêu cầu bình luận của AFP, nhưng theo hãng tin Pháp, dù vẫn thường xuyên bỏ tù giới hoạt động cho nhân quyền, các luật sư và blogger, nhưng từ năm 2016 đến nay, chính quyền Việt Nam bị cáo buộc tăng cường đàn áp những người chỉ trích chế độ.
HRW kêu gọi Nhật hối thúc Việt Nam cải thiện nhân quyền

Human Rights Watch kêu gọi Tokyo lên tiếng về nhân quyền tại Việt Nam.HRW
Ít ngày trước chuyến công du Việt Nam của ngoại trưởng Nhật Bản, tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch ngày 09/09/2018, công bố thư ngỏ, kêu gọi Tokyo thúc đẩy Hà Nội cải thiện tình trạng nhân quyền, bị đánh giá là ở trong tình trạng hết sức tệ hại.
Trong bức thư gửi ngoại trưởng Nhật Taro Kono, HRW khẩn thiết đề nghị lãnh đạo ngoại giao Nhật Bản trực tiếp nêu vấn đề này với bộ trưởng Ngoại Giao Việt Nam, phó thủ tướng Phạm Bình Minh, trong cuộc hội kiến ngày 11/09/2018 tại Hà Nội, đặc biệt là về « các tù nhân chính trị », mà theo HRW hiện có ít nhất 130 người đang bị chính quyền Việt Nam giam cầm.
Theo HRW, với tư cách là quốc gia cấp viện trợ lớn nhất cho Việt Nam và một thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam, Nhật Bản ở vào vị trí rất thuận lợi, để hối thúc Việt Nam trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị.
Ngoài vấn đề tù nhân chính trị, Human Rights Watch nhấn mạnh đến nhiều lĩnh vực cần đến sự lên tiếng của phía Nhật Bản. Cụ thể là các quyền tự do ngôn luận và hội họp bị kiểm soát chặt, quyền thành lập nghiệp đoàn của người lao động – thể theo các công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia - không được đáp ứng, cũng như việc nhiều tổ chức tôn giáo bị cấm đoán, đàn áp. Theo HRW, « nhiều nhà hoạt động nhân quyền tại Việt Nam hy vọng Nhật Bản khẳng định mạnh mẽ các chuẩn mực nhân quyền quốc tế, mà các nhà tranh đấu đang mạo hiểm cuộc sống của chính họ, để thúc đẩy ».
Kèm theo bức thư ngỏ nói trên là phần « phụ lục », trong đó HRW nêu ra hàng loạt lĩnh vực nhân quyền bị xâm phạm tại Việt Nam, bao gồm « tù nhân chính trị », « các nhà hoạt động và ly khai bị đàn áp, quấy rối », cải cách luật giới hạn tự do ngôn luận, đặc biệt là luật mới siết chặt kiểm soát internet, sẽ có hiệu lực kể từ đầu năm tới, vấn đề quyền nghiệp đoàn của người lao động, và « tự do tôn giáo, tín ngưỡng » bị giới hạn.
HRW nêu hàng loạt trường hợp cụ thể, trong đó có ông Trần Huỳnh Duy Thức, bị kết án 16 năm tù, tuyệt thực từ ngày 14 tháng 8, hai nhà hoạt động nghiệp đoàn Trương Minh Đức và Hoàng Đức Bình, bị kết án 12 và 14 năm tù, đầu năm nay. Các hành động đàn áp hay quấy rối khác nhằm vào các cựu tù nhân chính trị Đỗ Thị Minh Hạnh, Lê Công Định. Hay cuộc đàn áp hồi tháng 8, nhắm vào một đêm nhạc tại Sài Gòn, mà các nạn nhân là nhà báo Phạm Đoan Trang, ca sĩ Nguyễn Tín và kỹ sư Nguyễn Đăng Cao Đại.
Việt Nam mua hơn một tỉ đô la vũ khí Nga

Thủ tướng Nga, Dmitri Medvedev tiếp tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại Matxcơva ngày 05/09/2018.Reuters
Chính quyền Hà Nội vừa quyết định đặt mua nhiều vũ khí và dịch vụ quân sự của Matxcơva, với tổng trị giá hơn một tỉ đô la Mỹ.
Theo trang mạng Singapore Channel News Asia, quyết định mua thêm vũ khí của Nga được phía Việt Nam đưa ra trong chuyến công du Nga trong tuần vừa qua, của ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam. Một thông báo được đưa ra hôm 07/09/2018 - sau cuộc hội kiến giữa tổng thống Nga Vladimir Putin và tổng bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng - khẳng định Hà Nội và Matxcơva sẽ « tiếp tục phát triển các hợp tác quân sự ».
Theo giới quan sát, Nga là nhà cung cấp vũ khí chủ yếu của Việt Nam và các công ty Nga tham gia vào nhiều dự án phối hợp với Việt Nam, khai thác năng lượng tại Biển Đông. Việt Nam cũng được cho là một trong các quốc gia mua sắm nhiều vũ khí nhất trên thế giới trong những năm gần đây, trong bối cảnh Bắc Kinh ngày càng có nhiều hoạt động bành trướng về quân sự tại Biển Đông.
Kêu gọi không chạy đua vũ trang trên không gian
Cũng trong lĩnh vực quân sự, theo báo chí Matxcơva, Việt Nam và Nga bày tỏ quan ngại về nguy cơ « cuộc chạy đua vũ trang » trên không gian có thể đã bắt đầu, và kêu gọi các cường quốc « không đưa vũ khí » lên không gian, để khu vực này hoàn toàn là nơi « phục vụ các mục đích hòa bình ».
Trong dịp công du Nga của ông Nguyễn Phú Trọng, nhiều hợp đồng Việt – Nga đã được ký kết, đặc biệt về mặt tài chính. Hai bên muốn thúc đẩy việc « thanh toán ngân hàng »song phương bằng đồng tiền nội tệ của mỗi nước, thay cho đô la.
Biển Đông : Thủy phi cơ AG600, vũ khí mới của Trung Quốc

Thủy phi cơ AG của Trung Quốc. Ảnh chụp tại hội chợ quốc tế hàng không không gian Quảng Đông, tháng 10/2016.Nguồn : http://french.china.org.cn
Với thủy phi cơ mới thuộc loại « lớn nhất thế giới », Trung Quốc có thể sử dụng để vận chuyển binh lính, củng cố lực lược kiểm sóat Biển Đông. Trên đây là thông tin của nhật báo Hồng Kông South China Morning Post ngày 09/09/2018.
Theo South China Morning Post, Trung Quốc thử nghiệm thành công loại thủy phi cơ mới. AG600 được xem là thủy phi cơ vận tải có khả năng đặc biệt cất cánh- hạ cánh trên biển trước những ngọn sóng cao 2 mét.
Bản tin của Hàng Không Trung Quốc China Aviation News cho biết chiếc máy bay mẫu đã được thử nghiệm ở Hồ Bắc và sẽ được sản xuất hàng loạt kể từ năm 2022. Chính quyền Trung Quốc đặt mua 17 chiếc.
To lớn như Boeing 737, và với trọng tải 53 tấn, thủy phi cơ AG600 của Trung Quốc vượt hai « đối thủ » ShinMaywa US-2 của Nhật và Beriev Be-200 của Nga.
Trang bị bốn động cơ, thủy phi cơ Trung Quốc có khả năng vận chuyển 50 người trong các phi vụ cứu cấp và « bơm » 12 tấn nước trong vòng 20 giây, trong phi vụ chữa lửa.
Giới chuyên gia được South China Morning Post trích dẫn thẩm định, Bắc Kinh có thể sẽ sử dụng AG 600 vào mục đích quân sự, củng cố sức mạnh ở Biển Đông : Chế tạo thủy phi cơ lớn thế giới nằm trong chính sách canh tân quân đội của Trung Quốc và trong bối cảnh Bắc Kinh chọn thái độ lên gân ở Biển Đông cũng như ở các khu vực khác trên địa cầu. Kế hoạch triển khai AG 600 chắc chắn sẽ làm Việt Nam và Mỹ lo ngại.
Mừng 70 năm Quốc khánh: Bình Nhưỡng không phô trương hỏa tiễn liên lục địa

Công chúng Bắc Triều Tiền trong buổi diễn binh mừng 70 năm ngày lập quốc. Ảnh tại Bình Nhưỡng ngày 09/09/2018.Reuters
Ngày 09/09/2018, Bắc Triều Tiên tổ chức một cuộc duyệt binh lớn tại Bình Nhưỡng để kỷ niệm 70 năm ngày lập quốc. Khác hẳn với mọi năm, chính quyền Kim Jong Un lần này không phô trương các hỏa tiễn liên lục địa và tránh đưa ra các phát biểu khiêu khích Hoa Kỳ hay Hàn Quốc. Lễ Quốc khánh Bắc Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh thương thuyết về phi hạt nhân hóa hiện đang bế tắc.
Thông tín viên Frédéric Ojardias tường trình từ Seoul :
« Hàng nghìn binh sĩ rầm rập bước, cùng với xe tăng, trọng pháo và cả một đoàn người dài nối đuôi nhau cờ hoa phấp phới… Tuy nhiên không hề có tên lửa tầm trung hay tầm xa, cũng không có gì liên quan đến vũ khí hạt nhân. ‘‘Lãnh đạo tối cao’’ Bình Nhưỡng, có mặt trên khán đài để xem duyệt binh, đã tránh mọi hành động khiêu khích, có thể làm xấu đi quan hệ với Hoa Kỳ.
Ngược lại với duyệt binh được tổ chức những lần trước, cuộc diễu hành năm nay có chủ đề chính là phát triển kinh tế và cải thiện điều kiện sống của dân chúng. Theo những người am hiểu về Bắc Triều Tiên, chế độ Bình Nhưỡng, sau khi đã làm chủ được khả năng răn đe hạt nhân, trong hiện tại tìm cách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đang điêu đứng vì các biện pháp cấm vận và mở rộng quan hệ với bên ngoài.
Dù sao, Bắc Triều Tiên không hề thay đổi : Diễu hành năm nay trước hết vẫn là một cuộc tuần hành biểu dương sức mạnh, nhằm củng cố sự sùng bái đối với các lãnh tụ của chế độ và cho thế giới bên ngoài thấy là dân chúng Bắc Triều Tiên ‘‘muôn người như một’’, đi theo các lãnh tụ.
Tuy nhiên, với quyết định chọn tổ chức duyệt binh một cách chừng mực, ông Kim Jong Un đã để ngỏ cánh cửa cho việc tiếp tục các đàm phán về phi hạt nhân hóa ».
Hãng tin Nhật Kyodo cho biết lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un đến dự duyệt binh, nhưng không đưa ra phát biểu nào. Còn AFP ghi nhận, trong cuộc diễu hành năm nay, có ít xe tăng, tên lửa và binh sĩ, nhưng có nhiều nhóm dân sự, như y tá hay công nhân xây dựng, tham gia hơn.
Nhật Bản lần đầu tiên vô địch giải quần vợt Mỹ US Open

Tay vợt nữ Nhật Bản, Naomi Osaka, vô địch US Open 2018.Reuters
Ngày 08/09/2018 tay vợt nữ Naomi Osaka, làm rạng danh nền quần vợt Nhật Bản. Trên sân Flushing Meadows-New York, vận động viên mang hai dòng máu Haiti và Nhật Bản này đã bất ngờ lập kỳ công, hạ tay vợt kỳ cựu Serena Williams với tỷ số 6-2, 6-4.
Một ngôi sao mới trên vòm trời thể thao Nhật Bản vừa chớm nở. Naomi 20 tuổi, không run tay trước một tượng đài của làng quần vợt thế giới là Senera. Cô đã bình tĩnh giành từng điểm một, ghi từng bàn thắng trước một tay vợt đàn chị giàu kinh nghiệm như Williams. Trong cuộc tranh tài ở New York hôm 08/09/2018, nữ vận động viên người Mỹ, 36 tuổi, đã nổi nóng, đấu khẩu với trọng tài, đập gẫy vợt, bị trừ điểm và nhà vô địch quần vợt 23 lần đoạt giải Grand Chelem này đã mất hẳn tinh thần chiến đấu.
Cuối cùng, giải US Open 2018 về tay một đối thủ trẻ tuổi là Naomi Osaka. Khi trận đấu kết thúc, cả hai nữ vận động viên đều đã mất nhiều nước mắt. Williams khóc vì tức tối và thất vọng, còn Osaka thì xúc động vì vừa đạt được một giấc mơ mà cô không mấy dám nghĩ tới.
Naomi Osaka, đứng thứ 19 trong bảng xếp hạng của thế giới vừa mở ra một trang sử mới cho bộ môn quần vợt Nhật Bản. Cô là vận động viên Nhật đầu tiên đoạt giải Grand Chelem. Chiến thắng của nữ vận động viên châu Á này lại càng có ý nghĩa, bởi trong trận chung kết ở Flushing Meadows, cô đã so tài với thần tượng của mình là Serena Williams.
Sinh năm 1997 tại Nhật Bản, bố là người Haiti, mẹ Nhật Bản. Naomi mang họ của mẹ. Năm lên ba, cô và bố mẹ cùng em gái sang Mỹ định cư. Về sống ở New York, bố của Naomi đam mê môn quần vợt. Tương tự như cha của hai chị em Venus và Serena Williams, ông dẫn dắt hai cô con gái đến với bộ môn tennis. Naomi chóng lọt vào mắt xanh của huấn luyệt viên, cô được mời về Florida, lò đào tạo mầm non quần vợt của Mỹ.
Sự nghiệp của nữ vận động viên có cái tên rất Nhật Bản này như diều gặp gió. Từ năm 2016 Osaka hiện diện tại hầu hết các giải đấu lớn quốc tế, từ giải Úc mở rộng đến Roland Garros. Tại cuộc tranh tài ở Miami hồi tháng 3/2018 Naomi Osaka đã hạ Serena Williams với tỷ số không thể tranh cãi 6-3,6-2. Đấy là lần đầu tiên tay vợt Nhật Bản được so tài với Serena Williams. Naomi luôn xem Serena là một tấm gương sáng để noi theo.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét