Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2026

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 29/8/2026 - MYLOAN - DukeNguyên

Lũ quét kinh hoàng tại biên giới Nepal – Trung Quốc : Hơn 360 người chết, hơn 1.400 người mất tích Theo thống kê mới nhất, hơn 360 người đã thiệt mạng và hơn 1.400 người mất tích, sau khi một lượng lớn bùn đất và đá tràn xuống một con sông ở dãy Himalaya vào hôm qua, 26/08/2026, gây ra lũ quét tại khu vực biên giới giữa Nepal và vùng Tây Tạng của Trung Quốc. Hiện đã có 359 người được xác nhận tử vong bên phía Nepal và 3 người bên phía Trung Quốc. Số người thiệt mạng rất có thể sẽ tăng thêm do còn hàng trăm người mất tích ở cả hai bên Nepal và Tây Tạng Trung Quốc. 
<!>
Theo truyền hình Nhà nước Trung Quốc, số người mất tích ở Tây Tạng là 558 người, trong đó có 260 công dân nước ngoài. Bên Nepal, số người bị mất tích hiện là 910, trong đó có 517 công dân nước ngoài, đến từ hơn 20 quốc gia, đông nhất là từ Ấn Độ và Trung Quốc.

Tại Nepal, nhiều trực thăng đã được huy động để hỗ trợ lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích và vận chuyển hàng cứu trợ khẩn cấp đến hàng nghìn người đang bị cô lập sau thảm họa. Hai huyện Rasuwa và Nuwakot, thuộc diện nghèo nhất đất nước, là những khu vực bị tác động nặng nề nhất. Nhiều người dân đã mất nhà cửa cũng như kế sinh nhai sau thảm họa.

Tổ chức Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế đã giải ngân hơn 1 triệu euro để hỗ trợ các đội cứu hộ và cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân bị ảnh hưởng. Tommasso Della Longa, phát ngôn viên của tổ chức, cho biết :

Trước mắt, ưu tiên của chúng tôi là cung cấp nơi trú ẩn khẩn cấp, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Chúng tôi đã phân phát bạt che, nệm, túi sơ cứu và hỗ trợ về y tế. Vì vậy, cần trang bị cho các đội cứu trợ những phương tiện, thiết bị cần thiết để họ có thể giúp đỡ những người dân bị tác động bởi thiên tai. Đồng thời cũng cần khôi phục “mối liên kết gia đình”, tức là bảo đảm cho các gia đình bị chia cắt được đoàn tụ trở lại.

Chúng tôi cũng bắt đầu suy nghĩ về giai đoạn tiếp theo, bởi đây không chỉ là một hoạt động cứu trợ khẩn cấp, mà còn là một chương trình ứng phó trong trung hạn và dài hạn. Chương trình này rất có thể sẽ bao gồm hỗ trợ tài chính, thay vì mọi người nhận một gói hàng giống nhau, họ sẽ nhận được một khoản tiền như nhau, sau đó tùy theo những ưu tiên của từng gia đình sẽ tự quyết định cách sử dụng khoản tiền đó.

Dựa trên những hình ảnh vệ tinh do công ty Planet Labs cung cấp, các chuyên gia cho rằng thảm họa có thể bắt nguồn từ việc một khối băng ở phần dưới của sông băng bị tách ra, sau đó rơi xuống đáy thung lũng ở độ cao thấp hơn vài trăm mét, kéo theo một lượng lớn bùn đất và đá tràn xuống hạ lưu.

Lũ lụt xảy ra thường xuyên hơn tại Nam Á
Đây không phải là sự cố đơn lẻ, bởi vùng Nam Á đã liên tục hứng chịu lũ lụt từ nhiều năm qua, theo giải thích của thông tín viên trong khu vực Emmanuel Derville từ New Delhi :

Trong khi các khu rừng châu Âu đang bốc cháy thì Nam Á lại phải hứng chịu lũ lụt. Trước tiên là khu vực Gilgit-Baltistan của Pakistan, nằm ở phía tây dãy Himalaya, hứng chịu lũ lụt vào tháng Bảy. Bang Himachal Pradesh của Ấn Độ, nằm trong khu vực này, cũng bị những trận lũ tương tự. Hậu quả là hơn 200 người thiệt mạng trong vòng hai tháng. Còn tại Assam, một khu vực ở miền đông Ấn Độ, lũ lụt đã khiến khoảng 100 người thiệt mạng trong năm tuần qua.

Tất cả những khu vực này đều có các con sông bắt nguồn từ dãy Himalaya, nơi còn được mệnh danh là “tháp nước của châu Á”. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu đang đẩy nhanh quá trình tan chảy của các sông băng. Tại dãy Himalaya và vùng Hindu Kush lân cận, các sông băng đã giảm 12% diện tích trong giai đoạn từ năm 1990 đến năm 2020. Khi kết hợp với mùa mưa, quá trình tan băng làm gia tăng tình trạng xói mòn, làm tăng lưu lượng nước của các con sông và mực nước trong các hồ băng. Trong 20 năm qua, lũ lụt đã xảy ra thường xuyên hơn và gây thiệt hại nghiêm trọng hơn về nhân mạng.

Mỹ-Nhật-Hàn chuẩn bị tập trận chung vào tháng Chín 2026


Vài ngày sau khi Washington giảm quy mô cuộc tập trận thường niên với Seoul, quân đội Hàn Quốc ngày 28/08/2026, thông báo một cuộc tập trận mới giữa ba nước Hàn Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ sẽ diễn ra vào đầu tháng 09/2026.

Bộ Tham mưu Liên quân Hàn Quốc trong thông cáo nêu rõ, cuộc thao dợt quân sự hàng năm mang tên « Freedom Edge » diễn ra từ 07-11/09/2026 tại các vùng lãnh hải quốc tế ở phía đông và nam đảo Jeju của Hàn Quốc. Mục tiêu là « ứng phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên, đồng thời duy trì hòa bình và ổn định khu vực ».

Nội dung cuộc diễn tập tập trung vào phòng không, chiến tranh tầu ngầm và phòng thủ mạng cũng như là chuẩn bị cho việc phóng tên lửa đạn đạo.

Phía Mỹ khẳng định cuộc tập trận « đa miền hàng đầu » này sẽ góp phần « củng cố các giá trị chung, cải thiện tính liên tác chiến cũng như là tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác quốc phòng », nhằm « bảo đảm hòa bình và ổn định tại toàn vùng Thái Bình Dương ».

Theo AFP, thông báo này được đưa ra sau khi đợt tập trận chung Mỹ - Hàn, mang tên Ulchi Freedom Shield kết thúc hôm 21/08, sớm hơn 6 ngày theo như kế hoạch ban đầu, theo yêu cầu bất ngờ của Donald Trump hôm 17/08. Với quyết định này, nguyên thủ Mỹ kỳ vọng có thể gặp lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un trong năm 2026.

Bình Nhưỡng phản đối Washington bán tên lửa cho Seoul
Hôm qua, 27/08/2026, Bắc Triều Tiên đã mạnh mẽ lên án chính quyền Trump bật đèn xanh cho hợp đồng bán tên lửa chiến thuật không đối không AIM-9X Sidewinder với giá 125 triệu đô la cho Hàn Quốc. Chế độ Bình Nhưỡng coi việc Seoul sở hữu loại tên lửa này một « mối đe dọa mới » đối với an ninh Bắc Triều Tiên, và tiếp tục thể hiện « thái độ thù địch » của Washington đối với Bắc Triều Tiên.

Theo nhận định của Reuters, phản ứng này của Bắc Triều Tiên cho thấy sự thiếu quan tâm của Bình Nhưỡng đối với đề xuất của tổng thống Trump muốn gặp gỡ lãnh đạo Kim Jong Un.

Chiến tranh Trung Đông:Donald Trump mập mờ về khả năng trừng phạt các ngân hàng Trung Quốc

Ngày 27/08/2026, tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông vẫn để ngỏ khả năng trừng phạt kinh tế các ngân hàng Trung Quốc.
Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, trả lời câu hỏi tại sao Mỹ không trừng phạt các ngân hàng Trung Quốc, tổng thống Trump tuyên bố : « Ai nói rằng tôi không làm điều đó ? Quý vị đâu có biết là tôi đang thực hiện. Tôi không có trách nhiệm phải thông báo tất cả, đúng không ? »

Hôm thứ Hai, 24/08, khi dùng đến hình ảnh ngày quân đồng minh đổ bộ vào vùng Normandie, nước Pháp năm 1944, bộ trưởng Tài Chính Mỹ Scott Bessent cam kết tiến hành một « D-Day kinh tế » chống Iran, nhằm cắt đứt các « đường sống sót » sau cùng của nước này.
Ông đe dọa trừng phạt những quốc gia tiếp tục giao thương với Iran nhưng không nêu tên các nước đó. Tuy nhiên, Trung Quốc, một đối tác chiến lược và kinh tế hàng đầu do Iran, đã có phản ứng, tuyên bố sẵn sàng « bảo vệ mạnh mẽ các quyền lợi và lợi ích » của đất nước.

Đối với Hoa Kỳ, các biện pháp trừng phạt là một đòn bẩy mạnh nhất, có thể khiến các tổ chức bị nhắm tới không thể tiếp cận phần lớn hệ thống tài chính, với các biện pháp như phong tỏa tài sản nắm giữ trên lãnh thổ Mỹ, cấm các công ty và công dân Mỹ thực hiện các giao dịch và gây khó khăn cho các giao dịch bằng đô la.
Những biện pháp trừng phạt này được công bố công khai để các định chế có thể tuân thủ.

Theo nhận định với AFP từ chuyên gia Nate Swanson, thuộc Hội đồng Đại Tây Dương, « Trung Quốc đã lách luật trừng phạt của Mỹ trong nhiều năm và hầu như không có dấu hiệu dừng lại ». Ông Swanson không tin chắc là Donald Trump, theo dự kiến sẽ tiếp đón người đồng cấp Tập Cận Bình vào tháng 9/2026, sẵn sàng « gây nguy hiểm cho sự hòa giải thương mại » với Bắc Kinh bằng cách trừng phạt « các ngân hàng, nhà máy lọc dầu và cảng của Trung Quốc » có giao dịch với Iran.

Reuters dẫn lời một quan chức cao cấp Mỹ cho biết, các biện pháp trừng phạt chống Iran có thể sẽ nằm trong chương trình nghị sự của nhóm G20 diễn ra trong hai ngày 31/08 và 01/09/2026, tại Asheville, bang Bắc Carolina Mỹ. Chính quyền Trump muốn thúc giục các nước G20 cắt đứt các nguồn thu nhập của Iran.

Nga dọa oanh kích cơ sở quân sự Anh để đáp trả Ukraina sử dụng tên lửa của Anh


Nga cáo buộc Anh Quốc chỉ còn « một bước nữa » là trở thành đồng lõa với hành động mà Matxcơva gọi là « khủng bố » thường dân Nga. Ngày 27/08/2026, người phát ngôn bộ Ngoại Giao Maria Zakharova đe dọa Matxcơva có thể oanh kích các mục tiêu quân sự của Anh để đáp trả việc Ukraina sử dụng tên lửa hành trình tầm xa của Anh tấn công nước Nga.

Trong cuộc họp báo, bà Maria Zakharova chỉ trích lập trường của Anh là « thù địch và hung hăng », đồng thời cảnh báo chính sách này có thể « đẩy xung đột Ukraina leo thang lên một cấp độ mới ». Bà nhấn mạnh Luân Đôn sẽ phải đối mặt với « những hậu quả thảm khốc không thể tránh khỏi » nếu tiếp tục hỗ trợ Kiev theo hướng hiện nay.

Theo cảnh báo của Matxcơva, « các cơ sở và trang thiết bị quân sự của Anh tại Ukraina hoặc ở các khu vực khác có thể trở thành mục tiêu đáp trả các cuộc tấn công của Ukraina vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí của Anh ».
Tuyên bố này liên quan đến việc Ukraina sử dụng tên lửa Storm Shadow/SCALP của Anh và Pháp nhằm vào các mục tiêu trong lãnh thổ Nga hoặc những vùng miền đông Ukraina do Nga kiểm soát. Giới phân tích phương Tây cho rằng phản ứng gay gắt của Nga xuất phát từ quyết định ngày 24/08 của Anh cho phép Kiev tiếp cận công nghệ mật để sản xuất tên lửa hành trình Storm Shadow. Điện Kremlin cáo buộc Luân Đôn đang « đổ thêm dầu vào lửa ».

Trả lời Reuters, người phát ngôn bộ Quốc Phòng Anh tái khẳng định Luân Đôn sát cánh cùng Ukraina và cam kết cung cấp thiết bị mà Kiev cần « để tự vệ » trước « cuộc xâm lược bất hợp pháp của Putin ».
Anh là thành viên NATO. Cùng ngày với những tuyên bố của người phát ngôn bộ Ngoại Giao Nga, Điện Kremlin bác bỏ các thông tin « gây hoang mang » và « phi thực tế » về khả năng Nga tấn công NATO, sau khi báo chí Mỹ đề cập đến khả năng tổng thống Putin có thể tiến hành một cuộc tấn công hạn chế nhằm thử phản ứng của NATO trong vài năm tới. Cùng ngày, trả lời báo giới tại Nhà Trắng, tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Nga « sẽ không tấn công một nước thuộc NATO ».

Ukraina kêu gọi người dân ở Kherson sơ tán
Trên thực địa, Nga gia tăng oanh kích Ukraina trong thời gian gần đây, gây thiệt hại năng nề về nhân mạng trong bối cảnh Kiev thiếu tên lửa đánh chặn. Ngày 27/08, chính quyền tỉnh Kherson kêu gọi người dân, « đặc biệt là gia đình có trẻ em và người cao tuổi », sơ tán đến nơi « an toàn hơn » sau khi nhà máy nhiệt điện Kherson « bị hư hại nghiêm trọng » vì bị Nga oanh kích trong đêm thứ Tư 26/08 rạng sáng thứ Năm 27/08. Theo lãnh đạo tỉnh, « nhà máy và nhiều cơ sở hạ tầng trọng yếu khác không thể hoạt động bình thường trong mùa đông này ». Trong đêm 27-28/08, Nga tuyên bố bắn hạ 512 drone Ukraina, còn Ukraina đánh chặn được 164 drone Nga, chủ yếu tại các khu vực biên giới.

Về mặt ngoại giao, tổng thống Ukraina Zelensky đã công du Moldova ngày 27/08 và tham dự cuộc họp ba bên với đồng nhiệm Moldova và Rumani. Ông kêu gọi ba nước tăng cường hợp tác và « bảo vệ độc lập, tự do ».
Để hỗ trợ Ukraina, trong một bức thư chung, Ba Lan, Tây Ban Nha, Hà Lan và Thụy Điển kêu gọi « xem xét lại » việc sử dụng các tài sản bị phong tỏa của Nga ở châu Âu.

Không có nhận xét nào: