Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 24 tháng 6, 2026

SOS! BẮC CALIFORNIA RUNG CHUYỂN VÌ ĐỘNG ĐẤT 5.6 ĐỘ RICHTER SÁNG NAY! GIỚI THIỆU CHIỀU NHẠC “HÁT CHO TƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ VIỆT–MỸ, TẠI SPRINGBORO OHIO” VÀ KÍNH CHUYỂN TIN THẾ GIỚI ĐÓ ĐÂY - Lê Văn Hải


NÓNG NHẤT HÔM NAY: CẢNH BÁO! BẮC CALIFORNIA ĐÃ RUNG CHUYỂN KHÁ MẠNH VÌ ĐỘNG ĐẤT 5.6 ĐỘ RICHTER, HÀNG LOẠT KHU VỰC ĐÃ NHẬN ĐƯỢC CẢNH BÁO! (SACRAMENTO, California) – Một trận động đất mạnh 5.6 độ Richter làm rung chuyển Bắc California vào sáng nay, Thứ Tư, 24 Tháng Sáu, khiến hệ thống cảnh báo địa chấn được kích hoạt tại nhiều khu vực, trong đó có thủ phủ Sacramento và nhiều nơi thuộc vùng Bay Area, theo dữ liệu từ Cơ Quan Khảo Sát 
<!>
Theo USGS, trận động đất xảy ra vào khoảng 8 giờ 10 phút sáng hôm nay, với tâm chấn nằm cách Redwood Valley khoảng 7 dặm về phía Bắc, thuộc quận Mendocino, ở độ sâu khoảng 5 dặm. Khu vực này nằm gần Ukiah, cách Santa Rosa khoảng 70 dặm về phía Bắc và cách Sacramento hơn 100 dặm về phía tây bắc.

Dù tâm chấn ở khá xa nhiều đô thị lớn, rung chấn vẫn được cảm nhận tại một số nơi ở Bắc California. Nhiều cư dân tại Sacramento, Bay Area và các vùng phụ cận cho biết, họ nhận được cảnh báo ShakeAlert/MyShake trên điện thoại chỉ vài giây trước khi rung lắc lan tới. Theo Văn Phòng Dịch Vụ Khẩn Cấp California, gần 657,000 cư dân đã nhận được cảnh báo động đất qua hệ thống này.


Tính đến cuối buổi trưa cùng ngày, chưa có báo cáo chính thức về thiệt hại nghiêm trọng hay thương vong lớn. Tuy nhiên, tại khu vực gần tâm chấn ở quận Mendocino, một số nơi ghi nhận đồ đạc rơi hàng loạt khỏi kệ, rung lắc mạnh trong nhà cửa và các cơ sở thương mại. Một số báo cáo địa phương cũng cho biết, có một số trường hợp bị thương nhẹ, trong khi cơ quan hữu trách vẫn tiếp tục kiểm tra mức độ ảnh hưởng hư hại thực tế.


Về hạ tầng, công ty điện lực PG&E cho biết, hàng ngàn khách hàng tại một số cộng đồng ở Mendocino County, bị mất điện sau trận động đất. Nhà chức trách địa phương và tiểu bang hiện đang phối hợp đánh giá tình hình, đồng thời theo dõi nguy cơ dư chấn trong những giờ và ngày kế tiếp.

Theo USGS, trận động đất này được xếp vào mức có thể gây rung lắc mạnh ở khu vực gần tâm chấn, nhưng không có cảnh báo sóng thần được ban hành. Giới chuyên môn cũng lưu ý, khả năng sẽ còn thêm các dư chấn nhỏ trong khu vực sau trận động đất chính.


Văn phòng Thống Đốc Gavin Newsom cho biết, thống đốc đã được báo cáo về sự việc và các cơ quan tiểu bang đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến, phối hợp cùng chính quyền địa phương để ứng phó nếu cần thiết.


SOS! Trận động đất sáng hôm nay, 24 Tháng Sáu, là một lời nhắc nhở nữa rằng, luôn luôn cảnh báo, California vẫn nằm trong vùng hoạt động địa chấn mạnh, và việc chuẩn bị sẵn sàng trước các tình huống khẩn cấp vẫn luôn cần thiết, ngay cả tại những khu vực không nằm sát tâm chấn! (LVH)

GIỚI THIỆU CHIỀU NHẠC “HÁT CHO TƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ VIỆT–MỸ, TẠI SPRINGBORO OHIO” THỨ BẢY TUẦN NÀY!
(LVH)


-Một chiều văn nghệ đặc sắc, quy mô như một đại nhạc hội nhỏ và đầy ý nghĩa, rất xứng đáng để đồng hương tham dự và cùng chung tay ủng hộ
Trong sinh hoạt cộng đồng người Việt tị nạn tại hải ngoại, có những chương trình văn nghệ đơn thuần để thưởng thức, thư giãn, gặp gỡ nhau sau những ngày bận rộn. Nhưng cũng có những chương trình vượt lên trên ý nghĩa giải trí thông thường, để trở thành một lời nhắc nhở về lịch sử, một nhịp cầu nối kết cộng đồng, và một nghĩa cử tri ân đối với những người đã hy sinh cho tự do.

Đại Nhạc Hội “Hát Cho Tượng Đài Chiến Sĩ Việt–Mỹ tại Springboro, Ohio” chính là một chương trình như thế.
Đây không phải là một buổi văn nghệ thương mại thuần túy, mà là một chương trình gây quỹ đầy ý nghĩa, nhằm góp phần xây dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt–Mỹ tại Springboro, Ohio – một công trình biểu tượng để ghi nhớ công lao của những người lính Việt Nam Cộng Hòa và các chiến sĩ đồng minh Hoa Kỳ đã cùng sát cánh trong cuộc chiến bảo vệ miền Nam tự do.
Điều đặc biệt và cảm động là, tuy Ohio là một tiểu bang không có đông đồng hương Việt Nam cư ngụ, nhưng nơi đây lại đang ấp ủ một công việc rất đáng quý: dựng lên một tượng đài tưởng niệm có giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Chính vì vậy, Ban Tổ Chức đã chọn San Jose, nơi có cộng đồng người Việt đông đảo và giàu lòng gắn bó với chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, để tổ chức buổi đại nhạc hội gây quỹ, với niềm hy vọng nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của đồng hương Bắc California.
Một chương trình quy mô – một dàn nghệ sĩ tên tuổi – một tấm lòng hướng về tượng đài

Nhìn vào poster chương trình, có thể thấy ngay đây là một chiều văn nghệ được đầu tư công phu, quy tụ nhiều nghệ sĩ quen thuộc và được yêu mến trong cộng đồng. Sự góp mặt của MC Nam Lộc, cùng các tiếng hát Nguyễn Hồng Nhung, Anh Tuấn, Vivienne, Trung Kiên, Lê Hà, Ái Loan, Mỹ Thanh, và Đoàn Du Ca Bắc Cali… hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả một chương trình vừa hay, vừa lạ, vừa giàu cảm xúc, vừa chan chứa ý nghĩa cộng đồng.
Đó không chỉ là những tiết mục ca nhạc đơn thuần, mà còn là những lời ca tiếng hát dành cho lý tưởng, cho kỷ niệm, cho lòng biết ơn, và cho trách nhiệm gìn giữ lịch sử của người Việt tị nạn cộng sản. Mỗi tiếng hát cất lên trong buổi chiều hôm ấy, sẽ là một viên gạch tinh thần góp vào công trình tượng đài; mỗi tấm vé ủng hộ sẽ là một lời xác nhận rằng cộng đồng chúng ta không quên người lính, không quên chính nghĩa, và không quên chặng đường đấu tranh của dân tộc.

Kính mời đồng hương cùng đến tham dự và yểm trợ
Buổi văn nghệ gây quỹ sẽ được tổ chức:
•Thời gian: 1:00 PM – 4:00 PM, Thứ Bảy tuần này! ngày 27 tháng 6 năm 2026
•Địa điểm: Student Union – Yerba Buena High School
1855 Lucretia Ave, San Jose, CA
Đây là một chương trình rất xứng đáng để Quý đồng hương, Quý niên trưởng, Quý chiến hữu, Quý mạnh thường quân và gia đình cùng đến tham dự, thưởng thức, và tiếp tay ủng hộ. Sự hiện diện của Quý Vị không chỉ là sự nâng đỡ cho Ban Tổ Chức, mà còn là một lá phiếu tinh thần cho việc bảo tồn ký ức lịch sử và dựng xây một biểu tượng chung cho cộng đồng người Việt tự do.
Xin trân trọng kêu gọi đồng hương hãy dành thời gian đến với “Hát Cho Tượng Đài Chiến Sĩ Việt–Mỹ” – để cùng thưởng thức một chương trình văn nghệ quy mô, đặc sắc và độc đáo; đồng thời cùng góp một bàn tay, một tấm lòng, cho công trình Tượng Đài Việt–Mỹ tại Springboro, Ohio sớm thành hình.
Một buổi chiều văn nghệ hay, đẹp và ý nghĩa – rất cần sự hiện diện và tấm lòng của tất cả chúng ta.

Giới Thiệu Các Sinh Hoạt Văn Nghệ Khác:



VĂN THƠ LẠC VIỆT: HÂN HOAN CHÀO MỪNG THI SĨ TRẦN VẤN LỆ
*Một tiếng thơ lâu năm, một tấm lòng rất trẻ, vừa ghé bến VTLV…


-Trong sinh hoạt văn chương, có những niềm vui đến bất ngờ như một cơn gió mát đầu hè, như một cánh thư ghé đúng lúc, khi…mở hộp thơ! làm cả “chiếc thuyền thơ” bỗng rộn ràng hẳn lên. Văn Thơ Lạc Việt hôm nay rất hân hạnh và vui mừng được chào đón thi sĩ Trần Vấn Lệ – một tên tuổi quen thuộc khắp nơi với nhiều người yêu thơ Việt, một “cổ thụ thi ca” mà giọng thơ vẫn xanh non, tình thơ vẫn tha thiết, và hồn thơ thì dường như… chưa chịu già theo năm tháng!
Nói vui một chút, VTLV vốn vẫn tự hào là nơi “ai yêu chữ nghĩa thì ghé, ai thương thơ thì ở lại”…đừng dzề! nhưng lần này niềm vui có phần… lớn hơn thường lệ: một thi sĩ “tiếng tăm lừng lẫy” đã tự tìm đến trang nhà VTLV, gửi thơ, rồi nhận lời tham gia gần như ngay lập tức. Thế là anh chị em trong nhà vừa mừng…như trúng số! vừa khoái chí, lại vừa thấy trang nhà mình như có thêm một bóng mát rất đẹp của thi ca và tình người. Giới thiệu thi sĩ này, 100 trang giấy…vẫn chưa đủ! nên chỉ xin phép ngắn gọn:

Thi sĩ Trần Vấn Lệ, sinh ngày 31 tháng 5 năm 1942 tại Xuân Phong, Phan Thiết, trưởng thành ở Đà Lạt, từng là giáo chức, rồi nhập ngũ năm 1966, là cựu sĩ quan VNCH, và đã trải qua những năm tháng tù đày từ 1975 đến 1981. Ông sang Hoa Kỳ theo diện H.O cuối năm 1989, hiện cư ngụ tại miền Nam California. Một đời người đi qua chiến tranh, lao tù, ly hương, nhưng thật quý thay, nhưng vẫn giữ được một tâm hồn nhẹ, một giọng thơ nồng, và một trái tim biết rung động trước quê hương, tình yêu, bạn bè, kỷ niệm, cùng những điều bình dị nhất của kiếp người.
Chỉ nhìn qua danh mục tác phẩm của ông cũng đủ thấy sức viết đáng nể và một đời gắn bó bền bỉ với thi ca:
Cám Ơn Em Tình Yêu, Ăn Của Rừng Rưng Rưng Nước Mắt, Vời Vợi, Viết Những Dòng Này, Từ Khi Em Là Nguyệt, Thơ và Cuộc Đời, Nắng Hoàng Hôn Còn Sót Mấy Câu Thơ, Tóc Gió Bay… cùng rất nhiều tập thơ đã được giới thiệu trên các trang văn học. Chỉ riêng tên sách thôi cũng đã nghe ra một cõi thơ rất riêng: có nắng, có gió, có hoàng hôn, có nhớ thương, có quê nhà, có bóng dáng người xưa và có cả những rung động không chịu tắt của một trái tim làm thơ.

Điều đáng quý ở thơ Trần Vấn Lệ là cái giọng rất riêng: vừa hồn nhiên, vừa từng trải; vừa tình tứ, vừa man mác; có lúc như trò chuyện, có lúc như thủ thỉ với chính mình; có nỗi buồn, nhưng không bi lụy; có hoài niệm, nhưng không nặng nề. Thơ ông nhiều khi tưởng như đang kể chuyện rất tự nhiên, vậy mà đọc kỹ lại thấy phía sau là cả một trời ký ức, một quãng đời, một tấm lòng.
Và nếu phải nói ngắn gọn về thơ Trần Vấn Lệ, có lẽ xin mượn một ý thế này: thơ ông là thơ của người đã đi qua nhiều dâu bể nhưng vẫn giữ được cái nhìn dịu dàng với đời; là thơ của một người từng nếm nhiều mất mát mà vẫn tin vào vẻ đẹp của tình yêu, tình quê, tình người và chữ nghĩa. Ở tuổi mười tám, xin lỗi lộn, tám mươi, vẫn làm thơ tình, thơ quê hương, thơ nhớ bạn, nhớ em, nhớ Đà Lạt, Phan Thiết, Dran, Ngoạn Mục… như thế, ấy cũng là một cách chiến thắng thời gian rất đẹp.

Văn Thơ Lạc Việt rất trân trọng tấm lòng chân tình của thi sĩ Trần Vấn Lệ khi ngỏ ý muốn “đi cùng các bạn!”, yêu đời sống tập thể, yêu sinh hoạt văn thơ, và xem đây như một bóng mát để cùng nương tựa trong tuổi đời chín chắn mà hồn thơ còn trẻ. Đó là lời tâm sự mộc mạc nhưng đẹp vô cùng. Với anh chị em VTLV, được đón một nhà thơ đến không chỉ là thêm một tác giả, mà còn là thêm một người anh lớn, một người bạn văn, một tiếng nói, một kỷ niệm, một vốn quý cho ngôi nhà chung.
Xin được thay mặt anh chị em Văn Thơ Lạc Việt, hân hoan và nồng nhiệt chào mừng thi sĩ Trần Vấn Lệ đến với gia đình VTLV. Kính chúc thi sĩ luôn dồi dào sức khỏe, tinh thần an vui, ngày ngày còn hứng khởi với “em” thơ, với bạn văn, với con cháu, với những buổi sáng có nắng, những chiều có gió, và những đêm còn muốn ngồi lại với một câu thơ chưa viết hết.
Xin chúc cho cuộc hội ngộ này, sẽ là một duyên lành đẹp của văn chương: để VTLV có thêm một bóng mát và để bóng mát ấy còn tiếp tục cho ra hoa, ra lá, ra thơ… thật lâu!...dài lâu!
Văn Thơ Lạc Việt hân hạnh chào mừng.
Lê Văn Hải

Tin Quốc Tế Đó Đây:
Lebanon và Do Thái Nối Lại Đàm Phán ở Hoa Thịnh Ðốn
 

(Hình REUTERS - Stringer: Một tấm băng-rôn in hình cố lãnh đạo Hezbollah, ông Hassan Nasrallah, được treo trên một tòa nhà bị phá hủy ở Jibchit, thuộc quận Nabatieh, Lebanon, ngày 16/6/2026.)
-Ngày 23/6/2026, các cuộc thương lượng trực tiếp giữa Lebanon và Do Thái, theo dự kiến, nối lại tại Hoa Thịnh Ðốn dưới sự chủ trì của Hoa Kỳ.
Một ngày trước đó, các bên tham dự vẫn tỏ ra kiên định lập trường của mình. Thủ tướng Do Thái tuyên bố tiếp tục hiện diện ở miền Nam Lebanon “chừng nào còn cần thiết”, còn phe Hezbollah kiên quyết từ chối thể thức của cuộc đàm phán.
Cuộc đàm phán Do Thái-Lebanon diễn ra vào lúc Hoa Kỳ và Iran đã bắt đầu vòng thương lượng mới tại Thụy Sĩ, để đi đến một Thỏa thuận sau cùng chấm dứt chiến tranh Trung Đông. Yêu cầu Do Thái ngưng chiến ở Lebanon là một trong số các điều kiện tiên quyết của Teheran để ngồi vào đàm phán với Hoa Thịnh Ðốn. Thông tín viên Paul Khalifeh của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại thủ đô Beirut của Lebanon nhận định:
“Các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Do Thái và Lebanon được nối lại hôm 23/6 ở Hoa Thịnh Ðốn, trong một bối cảnh khác với những vòng đàm phán trước đây. Ngay cả khi họ không có mặt trực tiếp tại bàn đàm phán, bóng của Iran và Hezbollah vẫn bao trùm lên các nhà đàm phán Lebanon và Do Thái, với sự ủng hộ của Hoa Kỳ.

Những đồng thuận đạt được giữa Hoa Thịnh Ðốn và Teheran tại Thụy Sĩ, theo một cách nào đó, đã xác nhận thất bại một trong số các mục tiêu chính của cuộc chiến: Tách rời các hồ sơ Lebanon và Iran. Vấn đề Lebanon đã chiếm một phần lớn các cuộc thảo luận giữa Iran và Hoa Kỳ, và cả hai bên đã đồng tình lập một “nhóm công tác làm giảm xung đột”, có nhiệm vụ củng cố Lệnh Ngừng bắn thông qua các biện pháp sẽ được đề xuất sau này.
Cơ chế này bao gồm Hoa Kỳ, Iran, Lebanon, Qatar và Pakistan. Việc Hoa Thịnh Ðốn và Teheran cùng ngồi trong một cơ chế chịu trách nhiệm về vấn đề Lebanon, phần nào thừa nhận rõ ràng vai trò của Iran. Điều này còn có nghĩa là các cuộc đàm phán trực tiếp được tiến hành ở Hoa Thịnh Ðốn giữa các phái đoàn Do Thái và Lebanon hiện nay dường như là một sự mở rộng đối thoại Mỹ-Iran.
Ý tưởng về việc Hezbollah và Do Thái cùng lúc rút quân một phần đang thành hiện thực. Vùng thí điểm mà Lebanon đề xuất có lẽ sẽ là pháo đài Beaufort và những vùng phụ cận”.

Ukraine Gia Tăng Nhắm Mục Tiêu Là Các Cơ Sở Quân Sự Nga


(Hình REUTERS - Social Media: Khói bốc lên từ một nhà máy sản xuất, sau một cuộc tấn công của Ukraine, tại Voronzeh, Nga, ngày 22/6/2026. (Ảnh chụp màn hình lấy từ một video trên mạng xã hội.)
-Ngày 22/6/2026, quân đội Ukraine đã oanh kích một nhà máy sản xuất thiết bị điện tử cho phi đạn tại vùng Voronezh của Nga, làm 5 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết cuộc tấn công vào thành phố Voronezh được tiến hành bằng phi đạn tầm xa. Và cơ sở quốc phòng tại khu vực cách biên giới Ukraine chưa đầy 250 cây số, được cho là “thành phần quan trọng”, chuyên sản xuất các thiết bị điện tử dùng trong các phi đạn Nga, đặc biệt là “hệ thống phi đạn chiến thuật Iskander”, theo như thông báo của quân đội Ukraine trên mạng Telegram.
Thống đốc vùng Voronezh xác nhận “tổn thất nặng nề” với 5 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Các video do người đi đường đăng tải, và đã được thông tấn xã Reuters thẩm định tính xác thực, cho thấy các cột khói đen khổng lồ bốc lên từ ít nhất 2 vị trí trong nhà máy.

Cuộc tấn công này là một đòn giáng mới nhất vào lúc những tháng gần đây, Ukraine tăng cường không kích các cơ sở công nghiệp quốc phòng Nga, đặc biệt là các nhà máy sản xuất phi đạn, thông qua các cuộc tập kích tầm xa.
Tuy nhiên, theo thông tấn xã Reuters, bất chấp các năng lực ngày càng tăng của Ukraine, các đợt tấn công của Nga vẫn có tầm hoạt động sâu hơn vào lãnh thổ Ukraine. Hôm 22/6, một nhà sản xuất drone hàng đầu của Ukraine, General Cherry, cho biết một trong số các nhà máy của họ đã bị tấn công. Một thông tin hiếm khi được công bố.
Theo 2 nguồn tin xin ẩn danh được tờ Vedomosti hôm 23/6 trích dẫn, Nga dự tính nhập cảng nhiên liệu và trợ cấp để giữ giá, nhằm giảm thiểu tác động do nguồn cung xăng dầu và diesel bị gián đoạn vì các cuộc tấn công của Ukraine nhắm vào các cơ sở lọc dầu.
Đề xuất này được nêu lên trong cuộc họp do Phó Thủ tướng Alexander Novak chủ trì ngày 22/6. Hoạt động của phương tiện giao thông công cộng, hàng quán và đèn đường tại thành phố Sebastopol ở Crimea do Nga kiểm soát lần lượt bị đóng cửa vào 8 giờ tối và 10 giờ tối.

Keir Starmer Từ Chức Thủ tướng, Thượng Đỉnh EU-Anh Quốc Bị Đe Dọa


(Hình REUTERS - Jaimi Joy: Thủ tướng Anh Keir Starmer thông báo từ chức, trước trụ sở chính phủ số 10 Downing Street, Luân Đôn, thủ đô của Anh Quốc, ngày 22/6/2026.)
-Ngày 22/6/2026, do sức ép trong nội bộ đảng Lao Động cầm quyền, ông Keir Starmer thông báo từ chức Thủ tướng Anh Quốc. Tuy nhiên, với thông báo này của Thủ tướng Anh Quốc, cuộc họp thượng đỉnh giữa Luân Đôn và Brussels, được dự trù diễn ra tại thủ đô Brussels của Bỉ ngày 22/7, có nguy cơ bị hủy.
Thượng đỉnh Anh Quốc-Liên Hiệp Âu Châu (EU) là một phần nỗ lực của ông Starmer nhằm xích lại gần khối này kể từ khi người dân Anh, cách nay đúng 10 năm, ngày 22/6/2016, trong cuộc trưng cầu dân ý, đã đông đảo bỏ phiếu ủng hộ Brexit. Liệu Andy Burnham, vừa đắc cử Dân biểu tại Manchester trong một cuộc bỏ phiếu Nghị viện bán phần và có nhiều khả năng trở thành Thủ tướng thay thế ông Starmer, có cùng đường lối với người tiền nhiệm về quan hệ với Liên Hiệp Âu Châu hay không? Từ thủ đô Brussels của Bỉ, thông tín viên Pierre Benazet của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường thuật:
“Ông Keir Starmer đã đặt nhiều kỳ vọng vào việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh EU-Anh Quốc vào mùa Hè này tại Brussels, nhưng kế hoạch tổ chức hội nghị dự kiến vào ngày 22/7/2026 hiện đang bị tạm dừng. Ngày tổ chức chỉ được xác nhận vào tuần trước sau nhiều tháng do dự, giờ đây Liên Hiệp Âu Châu tuyên bố đang xem xét lại ngày tổ chức hội nghị.

Tháng 5/2025, ông Keir Starmer đã tổ chức Hội nghị thượng đỉnh EU-Anh Quốc đầu tiên tại Luân Đôn, nhưng Âu Châu đã nhiều lần hoãn thượng đỉnh lần thứ hai, chừng nào Vương quốc Anh còn từ chối từ bỏ các lằn ranh đỏ của mình, ví dụ như về tiêu chuẩn nông nghiệp hoặc quan hệ kinh tế và thương mại.
Tại Brussels, Brexit vẫn được coi là một thảm kịch, nhưng không phải ai cũng có cùng kết luận. Một số người ủng hộ việc Anh Quốc quay trở lại thị trường chung, trong khi nhiều người khác tin rằng Liên Hiệp Âu Châu nên tập trung hoàn toàn vào việc hội nhập Đông Âu.
Mười năm trước, ông Andy Burnham từng phản đối Brexit, nhưng đối với EU, không có gì bảo đảm rằng việc ông đến Downing Street sẽ là dấu hiệu của tuần trăng mật giữa Anh Quốc và Âu Châu, và chừng nào Âu Châu vẫn là một chủ đề “có hại” về chính trị, bởi vì chính ông Keir Starmer từ chối tham gia thị trường chung, tự do di chuyển hay liên minh thuế quan với Âu Châu”.

Bắc Hàn Tăng Cường Phòng Thủ Trước Nguy Cơ Chiến Tranh Nguyên Tử


(Ảnh AP - Lee Jin-man, minh họa: Một phi đạn do Cộng sản Bắc Hàn phóng thử được truyền trên TV tại một nhà ga xe lửa ở thủ đô Hán Thành của Nam Hàn, ngày 26/5/2026.)
-Hôm 23/6/2026, hãng thông tấn Chính phủ Bắc Hàn KCNA cho biết lãnh đạo Kim Jong Un đưa ra mục tiêu phát triển nhanh chóng các khả năng phòng thủ, hiện đại hóa quân đội, chuẩn bị cho nguy cơ nổ ra chiến tranh nguyên tử.
Lãnh đạo Cộng sản Bắc Hàn, ông Kim Jong Un đã có bài phát biểu sau cuộc họp kéo dài 3 ngày của đảng Lao Động cầm quyền, lên án những hành động “ngày càng trắng trợn” của Hoa Kỳ, trong việc hiện đại hóa quân đội, cáo buộc hai nước này đang nỗ lực để Hán Thành sớm có tàu ngầm nguyên tử, và điều này đang đẩy bán đảo Triều Tiên đến “bờ vực chiến tranh nguyên tử”. Kim Jong Un dùng luận điểm này để biện minh cho việc mở rộng, tăng cường lực lượng răn đe, “hoàn toàn đáng tin cậy để tự vệ”.

Theo thông tấn xã AFP, nhà cầm quyền Bình Nhưỡng đã nhiều lần phô trương sức mạnh nguyên tử. Hồi đầu tháng 6/2026, em gái của lãnh đạo Bắc Hàn, bà Kim Yo Young tuyên bố rằng chương trình nguyên tử của nước này đã đạt đến điểm “không thể đảo ngược”.
Vào tuần trước, sau hội nghị thượng đỉnh G7 tại Evian (Pháp), Tổng thống Nam Hàn Lee Jae Myung cho biết Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tiết lộ rằng “đã đến lúc tập trung giải quyết vấn đề Triều Tiên”, sau khi ký Bản ghi nhớ với Iran chấm dứt xung đột ở Trung Đông. Ông Lee Jae Myung cũng bày tỏ rằng “các lệnh trừng phạt và áp lực” đối với Cộng sản Bắc Hàn là “không hiệu quả”.

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


(Japan Times/RFI) – Trung Quốc cáo buộc Nhật Bản “quấy rối” trong đợt tập dượt hàng không mẫu hạm ở vùng biển xa. Khi đưa tin về hàng không mẫu hạm Liêu Ninh trở về cảng ngày 22/6/2026, đài truyền hình Chính phủ Trung Quốc CCTV cho biết đội tàu đã bị ”các tàu và máy bay Nhật Bản liên tục tiến hành theo dõi, giám sát và quấy rối ở cự ly gần” kèm theo là một đoạn video làm bằng chứng. Tokyo chưa phản hồi về cáo buộc của Bắc Kinh. Tuy nhiên, ngày 22/6, Nhật Bản cho biết các tàu và máy bay của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản (MSDF) đã theo dõi tàu Liêu Ninh và hai tàu đi kèm khi đi qua eo biển Miyako vào biển Hoa Đông ngày 20/6.
(AFP/RFI) – Ấn Độ và Iran thảo luận về “tình hình hiện tại” ở Trung Đông. Cuộc gặp của lãnh đạo an ninh hai nước diễn ra tại thủ đô Tân Ðề Ly của Ấn Độ, ngày 22/6/2026, bên lề cuộc họp của nhóm BRICS. Ấn Độ phụ thuộc nhiều vào nhập cảng năng lượng, hiện bị tác động nặng nề vì căng thẳng ở Trung Đông, trong bối cảnh Tân Ðề Ly có mối quan hệ tốt đẹp với Iran, nhưng cũng phải khéo léo cân bằng quan hệ với Hoa Kỳ. Ngoài ra, Đại diện An ninh của Iran, ông Ghadir Nezamipour cũng đã gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Hai bên thảo luận về “việc thực thi Thỏa thuận Hòa bình” và phía Iran bày tỏ “sự trân trọng đối với Trung Quốc vì ủng hộ về mặt chính trị”.

(Reuters/RFI) – Ấn Độ thảo luận bán phi đạn BrahMos với Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Theo 2 nguồn tin nắm rõ hồ sơ, được thông tấn xã Reuters trích dẫn ngày 22/6/2026, phi đạn siêu thanh BrahMos nằm trong hệ thống quốc phòng chủ lực đang được hai bên đàm phán, và có thể có cả hệ thống phòng không Akashteer. Xung đột nổ ra tại Trung Đông khiến quốc gia vùng Vịnh này đẩy mạnh mua sắm vũ khí. BrahMos - sản phẩm hợp tác giữa Ấn Độ và Nga - là một trong những loại phi đạn liên lục địa nhanh nhất thế giới và có thể được phóng từ trên bộ, trên biển, trên không. Akashteer là hệ thống phòng không hoàn toàn tự động, do công ty Chính phủ Bharat Electronics Ltd của Ấn Độ và Lục quân Ấn Độ cùng phát triển.
(Reuters/RFI) – Liên Hiệp Âu Châu (EU) chuẩn bị tiếp Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc. Ngày 22/6/2026, phát ngôn viên của Ủy Ban Âu Châu (EC) cho biết ông Vương Văn Đào (Wang Wentao) sẽ tới thủ đô Brussels của Bỉ ngày 29/6, để gặp Ủy viên Thương mại Âu Châu Maros Sefcovic. Thặng dư thương mại hàng hóa của Trung Quốc với Liên Hiệp Âu Châu đạt 360,6 tỉ Euro vào năm 2025 (tăng 15% so với năm 2024) và tiếp tục tăng 10% trong 4 tháng đầu năm 2026, do các doanh nghiệp Trung Quốc đẩy mạnh xuất cảng sang Liên Hiệp Âu Châu nhưng lại giảm nhập cảng từ khu vực này.
(AFP/RFI) – Tổng thống Hoa Kỳ đe dọa không giúp các nước NATO. Trong buổi trao đổi với báo giới ngày 22/6/2026 tại Phòng Bầu Dục, ông Donald Trump giải thích “khi chúng tôi muốn hỗ trợ, họ nói không”, ý muốn nói đến thái độ của một số nước NATO trong chiến dịch quân sự nhắm tới Iran, cho nên “chúng tôi cũng sẽ không giúp” nếu họ cần. Theo dự kiến, Tổng thống Donald Trump sẽ dự cuộc họp thượng đỉnh sắp tới của 32 nước thành viên Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương

Không có nhận xét nào: