Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2025

TIN THẾ GIỚI CẬP NHẬT :18/01/2025 - Nam Giang


Hãng tin Bloomberg: Đội ngũ của ông Trump lập lộ trình nới lỏng chế tài Nga
Các cố vấn của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump hiện đang phát triển một chiến lược thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine. Chiến lược này, theo tờ Bloomberg đưa tin vào thứ Năm (16/1) trích dẫn từ các nguồn tin thân cận với kế hoạch của ông Trump, có thể bao gồm việc nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Moskva.
<!>
Chỉ mới tuần trước, Tổng thống đương nhiệm Joe Biden đã ban hành một loạt lệnh trừng phạt “toàn diện” mới đối với Moskva, nhắm vào hai nhà sản xuất dầu khí lớn của Nga — Gazprom Neft và Surgutneftegaz— cùng các tổ chức liên quan, cũng như 183 tàu thuyền vận chuyển dầu thô của Nga. Các biện pháp trừng phạt này đã khiến giá dầu toàn cầu tăng vọt; những hợp đồng dầu thô Brent tương lai đã tăng gần 5 USD mỗi thùng kể từ khi các biện pháp trừng phạt được công bố.

Brent là tên gọi của một loại dầu thô được khai thác từ vùng Biển Bắc (North Sea), ngoài ra Brent cũng được sử dụng như một chuẩn mực giá (benchmark) quan trọng cho thị trường dầu mỏ toàn cầu.
Theo các nguồn tin của tờ Bloomberg, đội ngũ của tổng thống đắc cử Trump đang cân nhắc hai hướng tiếp cận chính liên quan đến các biện pháp trừng phạt trong tương lai.

Trong kịch bản đầu tiên, nếu Washington nhận thấy cuộc chiến tranh Nga-Ukraine có thể sớm được giải quyết, một số biện pháp nới lỏng trừng phạt giới hạn có thể được áp dụng đối với các công ty dầu khí Nga như một động thái thể hiện thiện chí đối với Moskva. Ngược lại, kịch bản thứ hai đề xuất quyết định áp dụng lập trường quyết liệt hơn bằng cách tăng cường các biện pháp hạn chế nhằm gia tăng thêm áp lực lên Moskva và gia tăng lợi thế của Hoa Kỳ trong các cuộc đàm phán.

Theo hãng tin này, ý tưởng nới lỏng trừng phạt đối với Moskva có thể bao gồm việc nâng mức trần giá dầu Nga vượt hơn giới hạn hiện tại là 60 USD mỗi thùng. Trong khi đó, các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn có thể liên quan đến việc tăng cường các lệnh trừng phạt thứ cấp hoặc áp đặt các biện pháp đối với những tàu thuyền bị cáo buộc vận chuyển dầu của Nga.

Các nguồn tin của Bloomberg lưu ý rằng những kế hoạch này vẫn đang trong giai đoạn sơ khởi và sẽ phụ thuộc vào quyết định của chính ông Trump.

Moskva đã kịch liệt lên án các lệnh trừng phạt mới nhất của chính quyền Biden. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã gọi những lệnh trừng phạt này là “phi pháp”, đồng thời cảnh báo rằng những lệnh trừng phạt này có thể khiến thị trường năng lượng toàn cầu bất ổn. Đáp lại động thái của Washington, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng cho rằng di sản của Tổng thống Biden sắp mãn nhiệm sẽ được định hình bởi “mớ hỗn độn” mà ông ta đã để lại.

Trong khi đó, ông Trump cho biết một cuộc họp giữa ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin đang được lên kế hoạch, và Moskva cũng bày tỏ sẵn sàng đối thoại với nhà lãnh đạo tương lai của Hoa Kỳ.

Hội đồng an ninh Israel thông qua lệnh ngừng bắn cho Gaza

Mãi đến đêm qua, rạng sáng hôm nay 18/01/2025, Hội đồng an ninh và nội các Israel mới thông qua kế hoạch ngừng bắn cho Gaza, đã đạt được với phong trào Hamas tại Doha, Qatar, 3 ngày trước đó. Mỹ, Qatar và Ai Cập là 3 nhà bảo trợ cho lệnh đình chiến tại Gaza sau 15 tháng xung đột. Theo thông cáo của bộ Ngoại Giao Qatar, thỏa thuận chính thức có hiệu lực kể từ 8 giờ 30 Chủ Nhật 19/01/2025 (giờ Gaza).


Hội đồng an ninh Israel họp ngày 17/01/2025, tại Jerusalem, để bàn về thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. AP - Koby Gideon
Thanh Hà
Israel loan báo, kể từ ngày mai, 19/01 và trong suốt 6 tuần lễ, giai đoạn 1 của thỏa thuận ngưng bắn có hiệu lực, 737 tù nhân Palestine sẽ được trả tự do để đổi lấy 33 con tin. Các con tin và tù nhân Palestine được trao trả về với gia đình theo từng nhóm.

Đặc phái viên của RFI từ Tel Aviv, Nicolas Falez, cho biết cụ thể hơn về những gì sẽ diễn ra trong những giờ sắp tới :

« Ngay kể từ ngày mai, Chủ Nhật, Israel đình chỉ tất cả các chiến dịch quân sự. Quân đội Israel rút lui khỏi một phần lãnh thổ Gaza và viện trợ nhân đạo bắt đầu ồ ạt được chuyển vào dải đất này. Cũng ngay từ ngày mai, phong trào Hồi Giáo Palestine trên nguyên tắc sẽ phóng thích 3 con tin Do Thái. Có khả năng đấy sẽ là 3 nữ quân nhân Israel. Đổi lại, cùng lúc, một toán tù nhân Palestine cũng sẽ được trả tự do.

Nếu tất cả diễn ra như dự kiến thì đây sẽ là ngày đầu tiên của giai đoạn 1 trong thỏa thuận ngừng bắn. Giai đoạn này dự trù kéo dài 6 tuần lễ, 33 con tin Israel và 737 tù nhân Palestine sẽ được trả tự do theo từng nhóm và mỗi đợt cách nhau vài ngày. Thỏa thuận ngừng bắn cho Gaza dự trù gồm 3 giai đoạn. Nội dung và tiến trình cụ thể trong giai đoạn 2, trên nguyên tắc sẽ bắt đầu được thảo luận trong 2 tuần nữa.

Các bên sẽ tiếp tục lên kế hoạch trả tự do cho các con tin và tù nhân, tiến trình quân đội Israel rút khỏi Gaza, phạm vi tự do đi lại của người dân ở Gaza và sau nữa là công cuộc tái thiết Gaza. Đây là một lộ trình đầy rủi ro và có thể bị trật đường ray bất cứ lúc nào ».

EU sẵn sàng đối phó với Trump: Mở rộng điều tra mạng X của Musk, công bố hiệp định mới với Mêhicô

Ngày hôm qua, 17/01/2025, phó chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Henna Virkkunen, phụ trách Chủ quyền công nghệ, An ninh và Dân chủ, thông báo Bruxelles quyết định « đưa ra một số biện pháp mới » để xem xét mạng X của tỉ phú Elon Musk, cánh tay phải của ông Trump, có vi phạm luật của Liên Âu hay không.


(Ảnh minh họa) - Tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump và tỷ phú Elon Musk tại Brownsville, bang Texas, Mỹ, ngày 19/11/2024. via REUTERS - Brandon Bell
Trọng Thành
Bruxelles yêu cầu công ty của Musk phải cung cấp trước ngày 15/02, tài liệu nội bộ của công ty về các hệ thống » cho phép định hướng việc tiếp cận thông tin cùng tất cả những điều chỉnh gần đây đối với các hệ thống này. Chủ nhân mạng X bị nghi ngờ là sử dụng « các thuật toán » của mạng xã hội này để phổ biến rộng rãi các thông tin có lợi cho các lực lượng chính trị cực hữu tại châu Âu.

Hôm qua, Liên Âu cũng công bố một thỏa thuận tăng cường quan hệ thương mại với Mêhicô về nông nghiệp. Ủy Ban Châu Âu nhấn mạnh là thỏa thuận mới cho phép « thúc đẩy xuất khẩu nông sản, thực phẩm của Liên Âu sang Mêhicô, đồng thời thúc đẩy các giá trị chung và các quy tắc tiến bộ về phát triển bền vững ».

Việc Ủy Ban Châu Âu đưa ra hai quyết định nói trên cho thấy Bruxelles sẵn sàng đối phó với tân tổng thống Mỹ Donald Trump. Thông tín viên Pierre Bénazet tường trình từ Bruxelles :

« Cuộc điều tra nhắm vào mạng xã hội X đã được mở ra cách nay hơn một năm. Điều tra cũng đã nhắm vào nguy cơ can thiệp vào các tiến trình bầu cử ở châu Âu. Sự xuất hiện của tỉ phú Mỹ Elon Musk bên cạnh lãnh đạo cực hữu người Đức, Alice Weidel, đã làm dấy lên nhiều kêu gọi Ủy Ban Châu Âu hành động.

Ủy Ban Châu Âu nhấn mạnh việc ông Musk ủng hộ lãnh đạo cực hữu Đức không thách thức nguyên tắc tự do ngôn luận, nhưng đồng thời quyết định tiến hành ba hướng điều tra mới nhắm vào X.

Trước hết, Bruxelles yêu cầu X cung cấp « tài liệu nội bộ về các hệ thống » cho phép định hướng việc tiếp cận thông tin. Tiếp theo đó là yêu cầu lưu giữ tất cả các tài liệu về « các thuật toán » và cuối cùng là mở cửa cho Ủy Ban truy cập vào các « giao diện » liên quan đến việc lập trình các ứng dụng của X.

Cho đến nay, Ủy Ban Châu Âu dường như vẫn lo sợ sẽ làm mất lòng tổng thống đắc cử Donald Trump khi tấn công Elon Musk. Với quyết định này, Bruxelles đã thể hiện sức mạnh. Châu Âu sẵn sàng áp dụng các quy tắc đã có đối với thị trường kỹ thuật số của khối.

Liên Hiệp Châu Âu thậm chí còn tiến xa hơn, khi tuyên bố mở rộng hiệp định thương mại tự do với Mêhicô. Hiệp định này, vốn chỉ liên quan đến các sản phẩm công nghiệp, sẽ được mở rộng sang nông nghiệp, dịch vụ và các hợp đồng với nhà nước. Thông điệp ở đây cũng rất rõ ràng: nếu Donald Trump muốn một cuộc chiến thương mại, Liên Hiệp Châu Âu đã sẵn sàng cho cuộc chiến này. »

Nguy cơ 170 triệu người sử dụng ở Mỹ mất tài khoản TikTok

Tối cao Pháp Viện Hoa Kỳ ngày 17/01/2025 bác đơn của TikTok yêu đình chỉ đạo luật đòi công ty mẹ, ByteDance, trụ sở tại Trung Quốc, bán lại ứng dụng mà hiện 170 triệu người Mỹ đang sử dụng. Hệ quả kèm theo là rất có nhiều khả năng TikTok bị cấm hoạt động tại Hoa Kỳ từ ngày 19/01/2025, một ngày trước khi Nhà Trắng đổi chủ.


Tòa tối cao Mỹ ngày 17/01/2025 bác đơn của TikTok yêu đình chỉ đạo luật đòi ByteDance, trụ sở tại Trung Quốc, bán lại ứng dụng đang được 170 triệu người Mỹ sử dụng. REUTERS - Dado Ruvic
Thanh Hà
Thông cáo của Tối Cao Pháp Viện Mỹ giải thích là 9 vị thẩm phán cùng nhất trí : với 170 triệu người sử dụng, TikTok là một công cụ trao đổi và phổ biến thông tin quan trọng. Bên cạnh đó, đạo luật, đã được lưỡng đảng Mỹ đồng lòng thông qua vào tháng 4/2024 và đã được tổng thống Joe Biden phê chuẩn, cho thấy « cấm TikTok hoạt động là điều cần thiết trước những quan ngại có cơ sở liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia ».

Lập Pháp Hoa Kỳ lo ngại, ByteDance, công ty mẹ của Tiktok, trụ sở tại Trung Quốc, đánh cắp thông tin của 170 triệu người Mỹ sử dụng mạng xã hội này và qua đó thao túng công luận Hoa Kỳ.

Hãng tin Pháp AFP nhắc lại, phán quyết của Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ được đưa ra chiều qua 17/01, 36 giờ đồng hồ trước hạn chót để ByteDance bán lại TikTok, một nền tảng internet mà rất được người Mỹ ưa chuộng, kể cả tổng thống đắc cử Donald Trump. Ông đã nhiều lần khẳng định ứng dụng TikTok cần được tiếp tục được sử dụng tại Hoa Kỳ. Chính ông Trump đã lập tức yêu cầu Tòa Án Tối Cao cho TikTok có thêm thời gian để thích nghi với tình huống. Bởi vì trong 36 giờ tiếp theo, nếu ByteDance không thể thoái vốn cho một đối tác nào khác, TikTok bị cấm hoạt động ngay từ 0 giờ ngày 19/01/2025, tức chỉ vài giờ trước khi tổng thống Donald Trump chính thức bước vào Nhà Trắng.

Thêm một hệ quả khác với việc TikTok bị cấm hoạt động tại Mỹ : tất cả các nhà cung cấp mạng, các nhà sản xuất máy tính, điện thoại di động, máy tính bảng … phải lập tức chặn các chương trình cho phép tải hay cập nhật hóa thông tin qua TikTok. Theo giới trong ngành, đó là điều « bất khả thi ».

Về phía TikTok, Shou Chew, chủ nhân công cụ trao đổi thông tin này, cam kết làm tất cả để phục vụ 170 triệu người sử dụng. Mike Waltz, cố vấn an ninh quốc gia tương lai của tổng thống Trump, tuyên bố « cố gắng hết mình để Tiktok vẫn tồn tại ».
Tương lai của ứng dụng TikTok giờ đây được đặt trong tay tổng thống Mỹ tương lai, Donald Trump. Chính quyền Biden mãn nhiệm tuyên bố hôm qua là hồ sơ nhậy cảm này giờ đây thuộc về « chủ nhân sắp tới ở Nhà Trắng ». Trong lúc đó, ông Trump cho biết sẽ « tuân thủ phán quyết của Tối Cao Pháp Viện », nhưng cần có thời gian. Theo các nguồn tin thông thạo được AFP và AP trích dẫn, TikTok là một trong những đề tài đã được tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đề cập đến với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc điện đàm hôm qua.

Về phía ByteDance, cho đến nay tập đoàn Trung Quốc dứt khoát từ chối thoái vốn cho bất kỳ một đối tác nào khác. Trong số những doanh nhân Mỹ muốn thâu tóm TikTok, có tỷ phú Elon Musk, chủ nhân của mạng xã hội X. Elon Musk sẽ tham gia nội các sắp tới của Trump.

Biển Đông: Manila tập trận sát bãi cạn Scarborough, Bắc Kinh quyết không rút ‘‘tàu Quái vật’’

Hải quân Philippines hôm qua, 17/01/2025, tập trận bắn đạn thật sát bãi cạn Scarborough, thuộc quần đảo Trường Sa. Cùng ngày, Tuần duyên Philippines tố cáo tàu hải cảnh lớn nhất của Trung Quốc, được mệnh danh « Quái vật », hiện diện ngày thứ 13 trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, bất chấp các phản đối của Manila.


(Ảnh minh họa) - Tàu hải cảnh Trung Quốc diễn tập gần tàu tuần duyên Philippines BRP Teresa Magbanua gần Bãi cạn Scarborough ở Biển Đông. Ảnh ngày 08/02/2024. via REUTERS - PHILIPPINE COAST GUARD
Trọng Thành
AFP dẫn lại thông báo của Hải Quân Philippines, theo đó « Hải Quân Philippines đã tiến hành một cuộc tập trận đơn phương, khi tuần tra bảo vệ chủ quyền tại biển Tây Philippines (tức Biển Đông) ». Một phát ngôn viên của Hải Quân Philippines cho AFP biết rõ là cuộc tập trận diễn ra tại « khu vực phía nam bãi cạn Bajo de Masinloc », tên người Phillippines dùng để gọi bãi cạn Scarborough, cách bờ biển Philippines 124 hải lý, thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.

Nhiều tàu chiến lớn của Hải Quân Phillippines, như khinh hạm BRP Antonio Luna, cùng các tàu tuần tiễu BRP Ramon Alcaraz và BRP Andres Bonifacio, tham gia tập trận. Hải Quân Philippines cũng công bố nhiều hình ảnh video cho thấy cảnh các binh sĩ nước này đang bắn súng máy về phía một tàu chiến.

Bãi cạn Scarborough, khu vực mà Bắc Kinh đã giành quyền kiểm soát từ năm 2012, vốn liên tục là nơi đối đầu giữa tuần duyên Philippines và hải cảnh Trung Quốc. Nhưng một tâm điểm căng thẳng khác giữa Manila và Bắc Kinh là sự hiện diện liên tục của tàu CCG 5901, trọng tải 12.000 tấn, được mệnh danh « Quái vật », trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.

Tuần duyên Philippines nỗ lực ngăn chặn « Quái vật »

Theo người phát ngôn của Tuần Duyên Philippines, chuẩn đô đốc WPS Jay Tarriela, được trang mạng GMA News của Phillippines, dẫn lại hôm qua 17/01, tàu Trung Quốc đang « hoạt động bất hợp pháp cách bờ biển Philippines khoảng 60 – 70 hải lý », đã không phản hồi các liên lạc bằng vô tuyến của Tuần Duyên Philippines. Phát ngôn viên Tuần Duyên Philippines nhấn mạnh, dữ liệu thu được qua theo dõi những ngày gần đây cho thấy tàu hải cảnh của Trung Quốc đã vi phạm nguyên tắc của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), không cho phép « tuần tra » trong vùng đặc quyền kinh tế của nước khác. Chuẩn đô đốc WPS Jay Tarriela cũng cho biết nhờ các nỗ lực tàu BRP Gabriela Silang, mà con tàu « Quát vật » đã không tiến được đến sát hơn bờ biển Philippines.

Hôm 14/01, chính quyền Manila đã một lần nữa kêu gọi Bắc Kinh rút con tàu này.

Ngoại trưởng Mỹ tương lai lên án hành xử của Trung Quốc

Báo chí Philippines chú ý đến việc thượng nghị sĩ Marco Rubio, người được Donald Trump đề cử làm ngoại trưởng Mỹ, trong một cuộc điều trần trước Quốc Hội Mỹ hôm 15/01, để chuẩn bị cho việc bổ nhiệm, đã nhắc đến tàu hải cảnh Trung Quốc, hiện diện nhiều ngày trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, đe dọa an ninh của Manila.

Theo một khảo sát mới nhất, do trung tâm thăm dò dư luận tư nhân OCTA Research thực hiện, được GMA News dẫn lại, 84% người Philippines ủng hộ các hành động của Manila khẳng định chủ quyền tại các vùng biển tranh chấp với Trung Quốc.

Cuba trả tự do cho hàng trăm tù nhân chính trị : Vai trò của Tòa thánh Vatican

Đầu tuần, Mỹ thông báo rút Cuba ra khỏi danh sách các quốc gia ủng hộ « khủng bố ». Trước đó, ngày 14/01/2025, La Habana trả tự do cho hơn 550 tù nhân chính trị. Theo giới phân tích, một lần nữa Giáo hội Công Giáo và các hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh Vatican lại đóng vai trò then chốt trong quan hệ giữa Cuba và Hoa Kỳ.


Juan Yainier Antomarchi Nunez (G), một tù nhân chính trị mới được trả tự do, ngày 16/01/2025 tại La Habana. © Ramon Espinosa / AP
Thanh Hà
Thông tín viên Eric Sénanque từ Roma phân tích :

« Bộ Ngoại Giao Cuba hôm 14/01/2025, khi thông báo trả tự do cho các tù nhân chính trị, đã tiết lộ là Đức giáo hoàng Phanxicô đã được thông báo về quyết định của chủ tịch Cuba, Diaz Canel. Đây là cách để nhấn mạnh đến vai trò then chốt của ngành ngoại giao ở Vatican. Từ nhiều năm qua, Tòa Thánh là một đối tác ngoại giao quan trọng giữa Cuba với các đối thủ của chính quyền nước này, mà đứng đầu là Mỹ.

Tháng 12/2014, tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama loan báo bình thường hóa quan hệ giữa Washington và La Habana. Ông cũng đã công khai cảm ơn Đức giáo hoàng. Vài tháng trước đó, đích thân lãnh đạo Vatican, người Achentina, gửi hai bức thư đến tổng thống Mỹ và chủ tịch Cuba, kêu gọi đôi bên trao đổi tù nhân và sưởi ấm quan hệ.

Trong những năm gần đây, Tòa Thánh đã tiếp các phái đoàn của Cuba và Mỹ trong khuôn khổ các cuộc họp không chính thức.

Vatican khai thác ảnh hưởng tại La Habana qua sự hiện diện của sứ thần Tòa Thánh, tức cơ quan đại diện ngoại giao, và nhất là ảnh hưởng của cố hồng y Ortega, lãnh đạo tổng giám mục Cuba từ trần vào năm 2019.

Giáo Hội Công Giáo là một đối tác ngoại giao hàng đầu. Nhiều quan chức quan trọng của Vatican trong quá khứ từng được chỉ định đến công tác tại Cuba. Thành công này của Tòa Thánh phản ánh quyết tâm của Đức giáo hoàng, đặt Năm Thánh 2025 dưới dấu ấn của Ơn Toàn Xá ».

Không có nhận xét nào: