Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 15 tháng 1, 2025

TIN THẾ GIỚI CẬP NHẬT :15/01/2025 - Duke Nguyên

Mỹ : Chính quyền Biden rút Cuba ra khỏi danh sách đen, La Habana trả tự do cho hơn 500 tù chính trị Hôm qua, 14/01/2025, chính quyền của tổng thống mãn nhiệm Joe Biden « bất ngờ » thông báo rút Cuba ra khỏi danh sách đen « các Nhà nước hỗ trợ khủng bố ». Sau quyết định này, Cuba trả tự do cho 553 tù nhân chính trị. Tuy nhiên, tân tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có thể đảo ngược quyết định này sau khi chính thức nhậm chức vào ngày 20/01 tới.
<!>
Ảnh minh họa: Tổng thống Mỹ Joe Biden trong một cuộc gặp các lãnh đạo người Mỹ gốc Cuba tại Nhà Trắng ngày 30/07/2021. Getty Images via AFP - ANNA MONEYMAKER
Chi Phương
Từ Washington, thông tín viên RFI Guillaume Naudin tường trình :

« Trước khi rời khỏi Nhà Trắng vào năm 2021, Donald Trump đã đưa Cuba trở lại danh sách các Nhà nước ủng hộ khủng bố. Cũng trong hoàn cảnh tương tự, trước khi mãn nhiệm, Joe Biden đã hủy bỏ những gì người tiền nhiệm và sắp kế nhiệm ông, đã làm. Qua hành động này, Joe Biden quay trở lại chính sách mà Barack Obama đã đưa ra khi làm tổng thống. Obama đã thiết lập lại quan hệ ngoại giao với chế độ cộng sản, và dỡ bỏ một số trừng phạt đối với hòn đảo.

Theo một quan chức cấp cao của chính quyền Joe Biden, quyết định này, cho phép trả tự do 500 tù nhân chính trị Cuba, trong khuôn khổ một thỏa thuận được đàm phán thông qua trợ giúp của Nhà thờ công giáo. Tuy nhiên thông báo này chắc chắn sẽ không làm hài lòng chính quyền của ông Trump trong nhiệm kỳ hai sắp tới.

Tân ngoại trưởng Hoa Kỳ, Marco Rubio, có cha mẹ là những người Cuba nhập cư, và nổi tiếng có lập trường rất cứng rắn, chống lại chính quyền Cuba. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ phe Cộng Hòa ở Texas, ông Ted Cruz thì tố cáo quyết định này là không thể chấp nhận được, đồng thời cáo buộc Joe Biden tìm cách ‘ ngầm phá hoại’ chương trình nghị sự của chính quyền mới và Quốc Hội với đa số theo phe Cộng Hòa. Tuy nhiên, chính quyền mới của Hoa Kỳ có thể xem xét lại quyết định này ngay khi Trump chính thức nhậm chức vào tuần tới. »

Iran tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Mỹ trước lễ nhậm chức của tổng thống Trump

Vài ngày trước khi lễ nhậm chức tổng thống của Donald Trump diễn ra, hôm qua, 14/01/2024, tổng thống Iran đã trả lời phỏng vấn của một đài truyền hình Hoa Kỳ, khẳng định rằng Teheran không tìm cách sản xuất vũ khí hạt nhân, cũng không có ý định ám sát tổng thống Hoa Kỳ mà thay vào đó tìm kiếm hòa bình với cường quốc lớn nhất thế giới
.

Ảnh minh họa: Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian (P) tiếp Rafael Mariano Grossi, tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA tại Teheran ngày 14/11/2024. AP
Chi Phương
Từ Teheran, thông tín viên Siavosh Ghazi cho biết thêm thông tin :

« Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Hoa Kỳ NBC, tổng thống ôn hòa Massoud Pezeshkian trước tiên đã khẳng định rằng Iran không bao giờ có ý định ám sát nguyên thủ Hoa Kỳ Donald Trump.

Vào tháng 11 năm ngoái, tư pháp Hoa Kỳ đã cáo buộc một người đàn ông có liên quan với Lực Lượng Vệ Binh Cách mạng, lực lượng tinh nhuệ của quân đội Iran, có ý định ám sát tân tổng thống Hoa Kỳ.

Những năm vừa qua, nhiều lãnh đạo quân sự Iran cũng đã khẳng định rằng tổng thống Trump phải trả giá cho vụ tướng Ghassem Soleimani, cựu chỉ huy lực lượng Qods, thuộc Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo, bị sát hại trong một cuộc tấn công của Hoa Kỳ cách nay 5 năm.

Tổng thống Pezshkian cũng đã gửi đi thông điệp hòa bình, khẳng định rằng Iran sẵn sàng đối thoại với Hoa Kỳ về hồ sơ hạt nhân, xin trích : « Chúng tôi không sợ chiến tranh, nhưng chúng tôi tìm kiếm hòa bình ».

Thông điệp mà tổng thống Iran gửi đi rất rõ ràng, vào lúc mà những thành viên của chính quyền mới của Hoa Kỳ sẽ lên nắm quyền trong vài ngày nữa, có lập trường rất thù nghịch với Iran. »

Washington và Teheran không có quan hệ ngoại giao chính thức từ 45 năm qua. Việc Israel tăng cường phát triển các cơ sở làm giàu uranium (lên đến 90%), gần đủ điều kiện để sản xuất vũ khí hạt nhân, khiến Hoa Kỳ lo ngại. Nhiều cuộc đàm phán về hồ sơ hạt nhân giữa phương Tây và Teheran đã diễn ra nhưng không đạt được kết quả đáng chú ý nào. Trong chương trình tranh cử của mình, Donald Trump đã nhiều lần gợi ý Israel có thể tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

Hôm nay, theo AFP, quân đội Iran đã tiết lộ một mẫu tàu trinh sát « tiên tiến », đặt tên là Zagros, được trang bị cảm biến điện tử và có khả năng đánh chặn cũng như trinh sát. Lãnh đạo Hải quân Iran, đô đốc Shahram Irani khẳng định rằng tàu này sẽ « là con mắt giám sát của Hải quân Iran ở những vùng biển sâu và đại dương ».

Thông tin này được đưa ra vài ngày sau khi Iran tiến hành thao dượt quân sự lớn gần các cơ sở hạt nhân chính của nước này (Natanz, Fordow and Khondab).
Armenia ký thỏa thuận an ninh với Mỹ
Hôm qua, 14/01/2025, Armenia và Mỹ đã ký một thỏa thuận quan trọng về an ninh, đánh dấu một bước xích lại gần nhau giữa Erevan và Washington từ sau cuộc xung đột thất bại trước Azerbaijan tại Karabakh hồi năm 2023.



Ảnh minh họa: Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken trong cuộc gặp với các đồng nhiệm Armenia Ararat Mirzoyan (P) và Azerbaijan Jeyhun Bayramov (T) bên lề thượng đỉnh NATO ở Washington 10/07/2024. AFP - DREW ANGERER
Anh Vũ
Trong lễ ký kết thỏa thuận tại Erevan với đồng nhiệm Armenia, ông Ararat Mirzoïan, ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh tầm quan trọng của thỏa thuận đối với “độc lập và chủ quyền lãnh thổ” của Armenia.

Lãnh đạo Ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bố hai nước "là những đối tác mạnh mẽ hơn, điều này có lợi cho đôi bên, cho khu vực và hơn thế nữa", đồng thời cam kết rằng Washington cung cấp cho Erevan kinh nghiệm chuyên môn về bảo vệ an ninh biên giới.

Hoa Kỳ cũng sẽ khởi động hợp tác với Armenia trong lĩnh vực công nghiệp hạt nhân dân sự. Armenia ở nam vùng Kavkaz sẽ tham gia liên minh quốc tế lớn chống lại tổ chức khủng bố Nhà Nước Hồi Giáo.

Hè năm ngoái, Armenia đã có cuộc tập trận chung với Hoa Kỳ và thành lập một “uỷ ban đối tác chiến lược” nhằm tăng cường quan hệ quốc phòng, kinh tế giữa hai nước.

Giới quan sát ghi nhận những dấu hiệu cho thấy Armenia đang rời xa dần Nga, từng là đồng minh. Erevan đã chỉ trích Matxcơva không tích cực ủng hộ họ trong cuộc xung đột tranh chấp lãnh thổ ở Thượng Karabakh với nước láng giềng Azerbaijan.

Nga vẫn có một căn cứ quân sự thường trực trên lãnh thổ Armenia và Erevan vẫn là thành viên trong Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (OTSC), do Nga lãnh đạo. Nhưng hồi tháng Hai năm ngoái, thủ tướng Armenia Nikol Pachinian đã tuyên bố, trên thực tế, nước ông đã dừng tham gia vào liên minh này.

Ukraina báo động phòng không toàn quốc đối phó với đợt tấn công của Nga vào hệ thống năng lượng

Hệ thống phòng không Ukraina trên toàn quốc được đặt trong tình trạng báo động sáng hôm nay, 15/01/2024, để đối phó với đợt tấn công mới của Nga. Đợt tấn công trả đũa nói trên diễn ra sau khi quân đội Ukraina tiến hành loạt tấn công lớn « chưa từng có » từ đầu chiến tranh, nhắm vào nhiều mục tiêu nằm sâu trong đất Nga.


Bộ trưởng Quốc Phòng Đức Boris Pistorius (P) và tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky tại Kiev, ngày 14/01/2025. AP - Efrem Lukatsky
Trọng Thành
Quân đội Nga ra một thông báo cho biết « sáng nay, các lực lượng vũ trang (…) đã tiến hành một cuộc tấn công với vũ khí có độ chính xác cao nhắm vào nhiều cơ sở hạ tầng trọng yếu về khí đốt, và năng lượng phục vụ các tổ hợp công nghiệp quân sự Ukraina ».

Theo tổng thống Ukraina, Volodymyr Zelensky, « hơn 40 tên lửa » và « hơn 70 drone » của Nga đã tấn công các cơ sở hệ thống năng lượng của Kiev. Trên Facebook, Không quân Ukraina ra thông báo đã bắn hạ khoảng 30 tên lửa và 47 drone và nhấn mạnh là « không phải tất cả các tên lửa còn lại của Nga, không có trong số bị bắn hạ, đều bắn trúng mục tiêu ». Người phụ trách quân sự vùng Lviv, viễn tây Ukraina, thừa nhận hai cơ sở hạ tầng trọng yếu bị trúng tên lửa.

Bộ trưởng Quốc Phòng Đức đến Kiev: Châu Âu cam kết tăng cường hỗ trợ
Bộ trưởng Quốc Phòng Đức Boris Pistorius đến Kiev hôm qua, 14/01và họp báo cùng tổng thống Ukraina. Lãnh đạo bộ Quốc Phòng Đức cam kết châu Âu « sẽ tăng cường các nỗ lực để cải thiện hệ thống phòng thủ châu Âu, do các thách thức và đe dọa mà khối đang phải đối mặt, cũng như việc thay đổi chính quyền tại Mỹ », có thể dẫn đến việc hỗ trợ quân sự cho Kiev bị cắt giảm mạnh.

Trong những ngày gần đây, chính phủ mãn nhiệm Đức của thủ tướng Olaf Scholz tỏ ra chia rẽ trong việc cấp một khoản viện trợ quân sự mới, trị giá 3 tỉ euro cho Kiev. Bộ trưởng Quốc Phòng Boris Pistorius hôm qua bày tỏ hy vọng, chính phủ có thể sớm đạt được thỏa hiệp trong nội bộ về việc này.

Đợt tấn công vào đất Nga « lớn nhất » từ đầu chiến tranh
Sau cuộc tấn công vào sâu trong đất Nga đêm ngày thứ Hai 13/01 qua sáng thứ Ba 14/01, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraina ra thông báo cho biết cụ thể là « đây là đợt tấn công lớn nhất nhắm vào các căn cứ của lực lượng chiếm đóng, với nhiều mục tiêu nằm ở khoảng cách từ 200 đến 1.100 km, ở trung tâm nước Nga » đã bị tấn công. Quân đội Ukraina nhắc đến cuộc tấn công nhắm vào kho xăng dầu Kombinat Crystal ở Engels, thuộc tỉnh Saratov, cách thủ đô Ukraina khoảng 1.100 km.

Biển Đông : Ngoại trưởng Nhật phản đối mọi nỗ lực đơn phương « thay đổi nguyên trạng »

Hôm nay, 15/01/2025, ngoại trưởng Nhật Bản Takeshi Iwaya, trong chuyến công du Philippines hai ngày, bày tỏ quan ngại về các hành động đơn phương « nhằm thay đổi nguyên trạng » ở Biển Đông. Tuyên bố được đưa ra vào lúc Trung Quốc điều tàu tuần duyên lớn nhất trở lại vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, Manila cảnh báo Bắc Kinh đang đẩy Philippines « vào chân tường ».


Ngoại trưởng Nhật Bản Takeshi Iwaya (T) và đồng nhiệm Philippines Enrique Manalo, trong buổi họp báo chung tại Manila, Philippines, ngày 15/01/2025. REUTERS - Lisa Marie David
Trọng Thành
Hãng tin Reuters dẫn lời ngoại trưởng Nhật Bản, đưa ra trong cuộc họp báo với đồng nhiệm Philippines tại Manila : « Nhật Bản phản đối mạnh mẽ mọi nỗ lực đơn phương thay đổi nguyên trạng bằng vũ lực hoặc làm gia tăng căng thẳng trong khu vực ». Theo ngoại trưởng Nhật, Tokyo sẽ tiếp tục cung cấp cho Manila viện trợ phát triển và hỗ trợ an ninh hàng hải, và cơ chế hợp tác an ninh ba bên Nhật – Mỹ – Philippines sẽ tiếp tục được tăng cường sau khi tổng thống Donald Trump nhậm chức vào tuần tới.

Theo AFP, cũng hôm nay, phủ tổng thống Philippines ra thông cáo cho biết, trong cuộc điện đàm với phó tổng thống mãn nhiệm Mỹ Kamala Harris, tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã bày tỏ tin tưởng là « hai nước sẽ tiếp tục duy trì quan hệ mật thiết và năng động », đặc biệt về kinh tế, quốc phòng và an ninh.

AP cho hay, sau cuộc họp với ngoại trưởng Nhật Bản, lãnh đạo bộ Ngoại Giao Philippines Enrique Manalo cho báo giới biết Manila và Bắc Kinh có cuộc họp cấp thứ trưởng vào ngày mai tại thành phố Hạ Môn (Xiamen), miền nam Trung Quốc.

Cuộc họp diễn ra sau khi Philippnesphản đối các hành động « bất hợp pháp » của tàu thuyền và máy bay Trung Quốc tại các khu vực ở Biển Đông nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Manila yêu cầu Bắc Kinh rút ngay tàu tuần duyên trọng tải 12.000 tấn, dài 165 mét, có biệt danh là « Quái vật », bị phát hiện tại một khu vực cách bờ biển của Philippines 77 hải lý (143km).

Trong cuộc họp báo hôm qua, ông Jonathan Malaya, trợ lý tổng giám đốc Hội đồng An ninh Quốc gia Philippines, cho biết Trung Quốc đang « đẩy chúng ta vào chân tường » với các hành vi hung hãn gia tăng ở Biển Đông và cảnh báo Manila đang « cân nhắc » nhiều khả năng đối phó, bao gồm tiến hành một vụ kiện quốc tế mới.

Không có nhận xét nào: