Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 11 tháng 1, 2016

DU KHÁCH VN BỊ ÉP PHẢI CẦM 700USD ĐƯA NGANG MẶT TRÌNH VỚI MỚI ĐƯỢC NHẬP CẢNH THÁI LAN.


Khi nhập cảnh tại cửa khẩu biên giới Poipet (biên giới Campuchia - Thái Lan) du khách Việt Nam và một số quốc gia phải trưng ra 700 USD hoặc 20.000 baht để camera chụp lại mới được đóng dấu nhập cảnh.<!->
Mới đây, hình ảnh một đoàn du lịch Việt sang Thái Lan bằng đường bộ, khi đi qua cửa khẩu biên giới Poipet (phía Thái Lan gọi là cửa khẩu Aranyaprathet) (thuộc tỉnh Sa Kaeo) nằm giữa biên giới Cam-pu-chia và Thái Lan, bị Hải quan Thái Lan buộc phải xòe 700 USD, hoặc khoản tiền tương đương 20.000 bath (tiền Thái), ra ngang mặt để camera đặt ở khu vực hải quan chụp hình rồi mới cho nhập cảnh đã dấy lên một làn sóng phản ứng dữ dội.
Điều đáng nói là quy định này không chỉ áp dụng với những khách du lịch lẻ mà còn áp dụng với cả những đoàn du lịch của các công ty lữ hành Việt Nam. Điều này khiến cho không ít người phải bỏ dở chuyến đi của mình vì không mang đủ tiền mặt.
CẦM TIỀN VÀ BỊ CHỤP HÌNH NHƯ TỘI PHẠM
Vẫn còn nguyên cảm giác khó chịu trong chuyến du lịch Thái Lan nhân dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua, ông Nguyễn Mạnh Hùng, bức xúc: "Họ bắt chúng tôi phải trưng ra tiền USD hoặc tiền baht với mức mà họ thông báo là 700 USD hoặc 20.000 baht. Trong đoàn nhiều người không mang theo đủ số tiền đó nên khá bối rối. Đại diện công ty du lịch tổ chức cho chúng tôi phải nói mãi nhưng họ vẫn buộc mọi người phải trưng tiền ra. Mà phải xòe tất cả tiền đang có trước webcam gắn ở quầy làm thủ tục cho họ chụp hình rồi mới được qua".
"Thậm chí một du khách đưa ra khoảng 1.000 baht và 200 USD nhưng nhân viên nhập cảnh Thái Lan nhất định không cho qua, mà bắt buộc phải có đủ 20.000 baht hoặc 700 USD nên du khách này cũng đành quay lại" - anh Minh cho biết. Thậm chí nhiều du khách trong đoàn không rành tiếng Anh, không hiểu yêu cầu nên một nhân viên nhập cảnh Thái Lan đã đưa ra một tấm bảng viết bằng tiếng Việt với nội dung: "Xuất trình tiền 20.000 baht hay 700 USD" mới cho nhập cảnh.
Theo cảm nhận của các hành khách trong nhiều bài phản ánh khác, việc bị yêu cầu phải xòe tiền ra để camera ghi hình rất gượng ép, thô thiển và mang tính xúc phạm. Nhất là đối với văn hóa người Việt, hành khách có cảm giác mình giống như một tội phạm, có nhiều điểm khả nghi nên mới phải theo dõi, chấp nhận bị tra hỏi, kiểm soát trước khi nhập cảnh. 700 USD không phải là số tiền nhỏ, việc hành khách Việt phải trình ra đủ số tiền này mới cho nhập cảnh là gây nhiều khó khăn, đặc biệt là với những vị khách vừa trải qua hành trình dài, tiêu tốn nhiều khoản.
CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG NÓI GÌ??
Đại diện Tổng lãnh sự quán Thái Lan cho biết, có quy định rõ số tiền khách du lịch vào Thái Lan phải mang theo là 20.000 baht, nhưng không đề cập đến việc bắt du khách cầm tiền lên ngang mặt để chụp ảnh. "Phía Tổng lãnh sự quán Thái Lan đã biết thông tin qua báo chí và đang nghiên cứu để có câu trả lời chính thức", vị này nói.
Bà Chutathip Chareonlar, giám đốc Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) tại TP.HCM, cho biết quy định này áp dụng cho tất cả du khách nước ngoài khi nhập cảnh Thái Lan theo kiểu visa du lịch chứ không chỉ với du khách Việt Nam, do ngày càng nhiều người nhập cảnh Thái Lan dưới hình thức visa du lịch để làm việc sai quy định.
Số lượng người cầm hộ chiếu Việt Nam nhập cảnh vào Thái Lan dưới dạng visa du lịch nhưng thật sự là lao động trái phép ngày càng nhiều, gây khó khăn cho việc quản lý của quốc gia nên phòng nhập cảnh buộc phải nghiêm chỉnh trong việc cấp phép nhập cảnh theo quy định (đặc biệt đối với nhóm du lịch tự túc) là nguyên nhân để ban hành quy định này chứ không có bất kỳ sự phân biệt đối xử hay miệt thị người Việt Nam ở đây.
Còn việc yêu cầu du khách cầm số tiền 700 USD hoặc 20.000 baht để hải quan chụp lại số seri trên tiền, phòng trường hợp cho người khác mượn lại số tiền đó. Lý do vì hải quan đã nhiều lần phát hiện trường hợp gian lận của khách và phải mất nhiều thời gian trong việc giải quyết nếu không chụp lại số seri. Đây hoàn toàn nằm trong quyền hạn của hải quan khi làm thủ tục nhập cảnh và du khách nước ngoài (bất kể quốc gia nào) khi được yêu cầu phải tuân theo".
Ông Vũ Thế Bình, phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam (VITA) kiêm chủ tịch Hiệp hội Lữ hành Việt Nam (VISTA), khẳng định đây là một quy định quá thô thiển. "Chúng tôi sẽ có văn bản gửi Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) tại Việt Nam yêu cầu giải thích vì sao lại có quy định kỳ cục này" - ông Bình nói.
Trên thực tế, vẫn có một số quốc gia vẫn có quy định này như: Singapore, Macao (Trung Quốc) tuy nhiên họ chỉ áp dụng với khách lẻ chứ không áp dụng đối với khách đoàn đi theo tour như ở cửa khẩu Poipet Thái Lan.
CẦN CÓ THÁI ĐỘ CỨNG RẮN
Phần đông dư luận đều tỏ ra bức xúc, thắc mắc một cửa khẩu nhỏ mà cũng đã cư xử với người Việt như vậy, không biết ở những cửa khẩu lớn thì sẽ còn tới đâu? Nhiều doanh nghiệp du lịch Việt Nam cho rằng, hành động này là không cần thiết và sẽ gây phiền nhiễu và động chạm đến lòng tự ái của khách du lịch khi tới Thái Lan.
Ông Phan Đình Huê, Giám đốc Công ty du lịch Vòng Tròn Việt, cho rằng hằng năm có gần 500.000 du khách Việt Nam du lịch tới Thái Lan, đóng góp một lượng lớn ngoại tệ cho nước này, ở nhiều trung tâm mua sắm còn có nhân viên nói tiếng Việt để phục vụ du khách Việt. "Thế nhưng, phía Thái lại hành xử như vậy với những người đã mang nguồn thu đến cho họ. Cho nên, tôi đề nghị cơ quan chức năng Việt Nam nên vào cuộc, yêu cầu phía Thái Lan gỡ bỏ chữ Việt Nam trên tấm bảng ở cửa khẩu Aranyaprathet, bỏ quy định có tính miệt thị chụp hình người Việt cầm tiền đưa lên ngang mặt. Nếu phía Thái vẫn giữ quy định này, khách Việt nên tẩy chay du lịch Thái Lan", ông Huê bức xúc.
TỪ CÂU CHUYỆN Ở THÁI LAN
Câu chuyện người Việt bị bắt xòe tiền trước mặt mới được nhập cảnh hiện đang lan truyền trên nhiều diễn đàn mạng, trang thông tin, trao đổi của cộng đồng; và gợi lại hình ảnh xấu xí của người Việt khi du lịch đến nước bạn để phải nhận lại những quy định "hỡi ôi".
Chuyện ăn uống tế nhị lại trở thành nỗi buồn của du lịch Việt tại Thái Lan và Singapore. Ở Thái Lan họ treo bảng bằng tiếng Việt "Xin vui lòng ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Nếu ăn không hết sẽ phạt từ 200 baht (bạt) đến 500 baht. Xin cảm ơn!". Còn ở Singapore, biển ghi bằng tiếng Việt (và chỉ có duy nhất tiếng Việt): "Lấy vừa đủ ăn".
Xuất hiện vào tháng 6/2013, bảng hiệu ghi nội dung cấm ăn cắp vặt bằng song ngữ Nhật - Việt tại thành phố Saitama, Nhật Bản gây nên nhiều tranh cãi. Nội dung tấm bảng nêu: "Ăn cắp vặt là phạm tội. Nếu ăn cắp vặt thì bị phạt tù dưới 10 năm. Ngay khi phát hiện ăn cắp vặt thì chúng tôi sẽ thông báo cho cảnh sát ngay lập tức. Camera phòng chống tội phạm đang hoạt động. Tăng cường tuần tra".
Sự việc này nhanh chóng lan truyền và được xác định là có thật. Theo nhiều người sinh sống tại Nhật Bản, người Việt thường có thói quen xấu ăn cặp vặt do túng thiếu trong cuộc sống. Sự việc xảy ra thường xuyên gây nhiều bức xúc buộc người Nhật phải treo biển cảnh báo.
Hay gần đây nhất là vụ việc một nữ tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines bị cảnh sát Nhật Bản bắt giữ vì nghi ngờ cô mang một số quần áo ăn trộm trị giá 125.000 yen (25,8 triệu đồng) từ một khách sạn tới phi trường.
Dù những hành động xấu xí này chỉ xuất hiện ở một bộ phận nhỏ nhưng "con sâu làm rầu nồi canh". Điều này ít nhiều khiến bạn bè quốc tế có cái nhìn thiếu tích cực về nước Việt từ đó khiến du khách Việt bị "phân biệt đối xử" hay nhận những quy định trớ trêu tại các nước bạn cũng là điều dễ hiểu.
Nói như vậy để thấy rằng, mỗi người dân Việt Nam khi đi du lịch đến bất cứ đâu cũng phải nghĩ đến hình ảnh và thể diện quốc gia mà mình đang đại diện, để đất nước và con người Việt Nam trong con mắt bạn bè thế giới đẹp hơn, gần gũi hơn và để hạn chế những tình huống đỏ mặt như trên.

Không có nhận xét nào: