Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 20 tháng 12, 2025

Tin Buồn! Việt Nam Lên Cơn Sốt! Lên Đồng Cả Nước! Kết Quả SEA Games 33: U22 Việt Nam Vô Địch! Lại Có Cơ Hội “Rửa Mắt Miễn Phí!” – Đặc Sản Ăn Mừng Bóng Đá Chỉ Có Ở Việt Nam, Dưới Trào XHCN! Và Kính Chuyển Tin Thế Giới Đó Đây - Lê Văn Hải


THÔNG BÁO TIN BUỒN: Hội Truyền Thông Người Việt Bắc California vô cùng thương tiếc kính báo Nhà báo Nguyễn Xuân Nam Giám đốc Hệ Thống Truyền Thông Cali Today, đồng nghiệp thân quý của chúng tôi, đã vĩnh viễn ra đi vào ngày 19 tháng 12 năm 2025  tại San Jose, California. Sự ra đi của anh là một mất mát to lớn đối với anh em báo chí Việt Nam hải ngoại tại San Jose – vốn đã quá ít ỏi, những người dấn thân, tận tụy và bền bỉ với nghề nghiệp.
<!>
(Tin buồn này, do anh Nguyễn Mùi báo đến lúc 12:05 sáng ngày 20/12/2025)
Mọi chi tiết về cáo phó và tang lễ sẽ được trân trọng thông báo sau.

Trong niềm đau buồn sâu sa,
Hội Truyền Thông Người Việt Bắc California xin thành kính phân ưu cùng gia đình tang quyến, cầu nguyện hương linh Nhà báo Nguyễn Xuân Nam sớm được an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.
Thành Kính Phân Ưu.

Việt Nam Cả Nước Lên Cơn Sốt! Kết Quả SEA Games 33: Tuy Nữ Việt Nam dừng bước trong uất ức, nhưng U22 Việt Nam vô địch sau màn ngược dòng lịch sử!

Bangkok – Tháng 12/2025
-Bóng đá Việt Nam tại SEA Games 33 khép lại với hai gam màu đối lập: một nỗi đau khó nuốt trôi của đội tuyển nữ và một chiến thắng đầy bản lĩnh của đội tuyển nam U22, tạo nên những cung bậc cảm xúc mạnh mẽ cho người hâm mộ.


Đội tuyển nữ: Thua trong tranh cãi, rời giải trong nước mắt!
Ở trận chung kết bóng đá nữ, đội tuyển Việt Nam hòa Philippines 0-0 sau 120 phút và thất bại ở loạt luân lưu thứ sáu. Tuy nhiên, tâm điểm tranh cãi nằm ở phút 29, khi tiền đạo Bích Thùy đánh đầu ghi bàn rõ ràng từ đường chuyền bên cánh phải nhưng bị trợ lý trọng tài người Lào căng cờ bắt việt vị.
Các hình ảnh quay chậm cho thấy Bích Thùy đứng trên hậu vệ cuối cùng của Philippines hơn 2 mét vào thời điểm bóng rời chân đồng đội. Nhiều chuyên gia và báo chí trong khu vực đều lên tiếng cho rằng đây là một quyết định sai lầm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện trận đấu.
Đáng chú ý, nữ trọng tài chính người Úc dù có góc quan sát thuận lợi vẫn không can thiệp, chấp nhận quyết định của trợ lý. Trận chung kết vì vậy để lại “vết gợn” lớn về công tác điều hành, khiến hành trình hướng tới danh hiệu vô địch thứ năm liên tiếp của đội nữ Việt Nam kết thúc trong sự tiếc nuối và uất ức.


U22 Việt Nam: Ngược dòng ngoạn mục, lên ngôi trên đất Thái!
Chỉ một ngày sau nỗi buồn của đội nữ, bóng đá Việt Nam đã được đền đáp bằng một chiến thắng khó quên ở trận chung kết bóng đá nam. Trước hơn sáu vạn khán giả tại sân Rajamangala, U22 Việt Nam bị chủ nhà Thái Lan dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp một, đối mặt nguy cơ thua đậm.
Sang hiệp hai, cục diện hoàn toàn đổi khác. Phút 49, Đình Bắc mang về quả phạt đền và chính anh thực hiện thành công, rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Chỉ 10 phút sau, từ một quả phạt góc, hậu vệ Thái Lan lúng túng phản lưới nhà, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.
Hai đội hòa 2-2 sau 90 phút và bước vào hiệp phụ. Phút 96, từ cú sút bị cản phá của Văn Thuận, Thanh Nhàn nhanh chân lao vào dứt điểm, ấn định chiến thắng 3-2 cho U22 Việt Nam.
Chiến thắng của bản lĩnh và tinh thần không bỏ cuộc
Màn lội ngược dòng ngay trên sân của đối thủ truyền kiếp được xem là một trong những trận chung kết kịch tính nhất lịch sử SEA Games. Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã dành nhiều lời khen cho tinh thần thi đấu kiên cường và bản lĩnh của U22 Việt Nam.
Chiến thắng này không chỉ mang về Huy chương Vàng bóng đá nam SEA Games 33, mà còn như một lời tri ân dành cho các tuyển thủ nữ – những người đã rời giải trong nước mắt vì một trận thua đầy tranh cãi.
SEA Games 33 khép lại, để lại bài học về công bằng trong thể thao, đồng thời khắc ghi một chiến thắng lịch sử – nơi bóng đá Việt Nam cho thấy sức mạnh đến từ ý chí, chứ không chỉ từ tỷ số trên bảng điện tử.

BẢN TIN ĐỌC XONG, CƯỜI HAY MẾU!


“Rửa Mắt Miễn Phí” – Đặc Sản Ăn Mừng Bóng Đá Chỉ Có Ở Việt Nam, Dưới XHCN!
-Chưa bao giờ hình ảnh đất nước lại “tươi mát, hở hang” đến thế!
Sau mỗi chiến thắng bóng đá, đường phố bỗng hóa… sàn diễn ngoài trời, nơi một số thiếu nữ hân hoan cởi bớt thủ tục rườm rà! chạy xe máy, đi bộ, nhảy múa giữa đám đông, trong sự cổ vũ nhiệt tình của hàng ngàn cặp mắt ngỡ ngàng.
Một hiện tượng không bán vé – không thu phí – không cần kiểm duyệt, nhưng ai ra đường cũng… được xem!
Đúng là rửa mắt miễn phí, chỉ có trong một “nền văn hóa rất riêng, không giống ai!”.


Thắng bóng đá – nhà cầm quyền cho xả van xã hội!
Theo giới quan sát, khi các quốc gia dân chủ có biểu tình, lễ hội âm nhạc, sinh hoạt cộng đồng tự do để giải tỏa bức xúc, thì ở Việt Nam, van xả lại được mở bằng… bóng đá!
Hệ quả là:
-Không biểu tình → bằng cách đi bão
-Không diễn đàn → bằng cách hò hét
-Không xả được nỗi bức xúc → xả bằng… cởi đồ!
Một cách “xả van” vừa nhanh, vừa gọn, vừa… khó quên.
Không chỉ một nơi
Hiện tượng này không dừng lại ở một thành phố.
Từ Sài Gòn đến Hà Nội, mạng xã hội tràn ngập hình ảnh ăn mừng “đậm chất sáng tạo”, khiến cư dân mạng vừa choáng váng, vừa không biết nên cười hay nên… quay mặt!
Điều đáng chú ý là:
-Không thấy giấy phạt
-Không thấy xử lý
-Không thấy nhắc nhở về “thuần phong mỹ tục!”
Trong khi đó, những tiếng nói phản biện xã hội khác, đòi dân chủ, thì lại… rất dễ gặp rắc rối.


Khi lá cờ cũng… phải làm việc!
Đỉnh cao sáng tạo là việc dùng cờ Đỏ Sao Vàng, làm phụ kiện che thân, ngay tam giác đỏ! giữa chốn đông người, rồi nhảy múa hân hoan.
Ở nơi khác, đó có thể là hành vi bị ngăn chặn ngay lập tức.
Ở đây, mọi thứ trôi qua nhẹ nhàng như… một pha bóng đẹp!


Dư luận cười mếu?
Không ít người dân bày tỏ sự ngao ngán:
-“Không đúng chỗ, không đúng lúc, không phù hợp văn hóa.”
-“Ăn mừng kiểu này là chưa từng có tiền lệ.”
Nhưng rồi mọi phản ứng nhanh chóng bị cuốn trôi bởi những tiếng hò reo, cờ đỏ phất phới và khẩu hiệu chiến thắng.


Kết
Thắng một trận bóng đá, cả nước xuống đường!
Nhưng trước những vấn đề lớn hơn của xã hội, đường phố lại… im lặng lạ thường!
Bóng đá tiếp tục là liều thuốc giải trí cực mạnh, còn những câu hỏi về tương lai, đạo đức, và giá trị xã hội thì được… gác lại cho mùa giải sau.
Một bức tranh vừa hài hước, vừa chua chát – cười mà như mếu!


Và đúng như nhiều người thở dài:
“Chuyện khó tin, nhưng có thật. Không phải trả tiền. Và… chỉ có ở đây. Mại dzô!”

Việt Nam: Nhiều nhà đạo đức lên án, nhà cầm quyền CS cho phép, bày ra những hình ảnh quái đản, phản cảm, ăn mừng bóng đá – dấu hiệu băng hoại xã hội tận đáy! dưới chế độ XHCN!


Sài Gòn – Hà Nội – nhiều đô thị lớn tại Việt Nam.
Sau các chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam trong những năm gần đây, dư luận trong và ngoài nước không khỏi bàng hoàng trước hàng loạt hình ảnh phản cảm: một số phụ nữ ngang nhiên cởi bỏ quần áo, phô bày thân thể giữa đường phố đông người, thậm chí sử dụng quốc kỳ, sao vàng, để che thân, trong những màn ăn mừng hỗn loạn.


Đây không còn là hiện tượng cá biệt, mà đã lặp đi lặp lại tại nhiều thành phố lớn, được ghi hình, lan truyền công khai trên mạng xã hội mà không gặp bất kỳ chế tài nghiêm khắc nào từ phía nhà cầm quyền.


Một “văn hóa lệch chuẩn” được dung dưỡng, thả cửa!
Trong khi tại các quốc gia dân chủ, những hành vi xâm phạm thuần phong mỹ tục nơi công cộng đều bị xử lý rõ ràng, thì tại Việt Nam, các màn ăn mừng phản cảm này lại diễn ra công khai, kéo dài, thậm chí còn được ngầm làm ngơ.


Nhiều ý kiến cho rằng đây là hệ quả của một chủ trương “xả van xã hội!”: khi người dân bị tước đoạt quyền biểu đạt chính kiến, quyền biểu tình ôn hòa, mọi bức xúc xã hội bị dồn nén lâu ngày. Bóng đá được tận dụng như một công cụ để chuyển hướng cảm xúc đám đông, tạo ra những cơn hưng phấn nhất thời, bất chấp chuẩn mực văn hóa và đạo đức.


Im lặng trước phản cảm – mạnh tay với tiếng nói phản biện!
Điều gây phẫn nộ hơn cả là sự đối xử bất cân xứng của nhà cầm quyền.
Những hành vi khỏa thân, phỉ báng biểu tượng quốc gia nơi công cộng không bị truy cứu đến nơi đến chốn. Trong khi đó, những người dân chỉ lên tiếng ôn hòa phản đối bất công xã hội, môi trường bị tàn phá, chủ quyền bị xâm phạm lại nhanh chóng bị sách nhiễu, bắt giữ, hoặc bỏ tù.


Bóng đá được tung hô – vận mệnh đất nước, một trong những quốc gia nghèo đói nhất thế giới, bị lãng quên


Một nghịch lý đau xót được đặt ra:
Giới trẻ có thể xuống đường hàng loạt để ăn mừng một trận bóng, nhưng lại im lặng khi biển đảo bị lấn chiếm, khi ngư dân bị tấn công, khi môi sinh bị đầu độc, khi quyền sống và quyền làm người bị chà đạp.
Sự cuồng nhiệt sai chỗ ấy, phản ánh một cuộc khủng hoảng nhận thức, xuất phát từ nền giáo dục nhồi sọ kéo dài nhiều thập niên, nơi lòng trung thành với chế độ, được đặt cao hơn trách nhiệm với tương lai dân tộc.


Hệ quả của một xã hội không có cơ chế tự điều chỉnh
Không có tự do biểu đạt.
Không có sinh hoạt cộng đồng độc lập.
Không có không gian để người dân bày tỏ bất mãn một cách văn minh.
Trong bối cảnh đó, những hiện tượng lệch chuẩn, quái đản trong đời sống công cộng không phải là tai nạn, mà là sản phẩm tất yếu của một xã hội bị bị độc tài kiểm soát toàn diện!


Lời cảnh tỉnh
Niềm vui thể thao không có lỗi.
Nhưng việc dung dưỡng những hình ảnh phản văn hóa, để che đậy thất bại độc tài chính trị và xã hội là điều không thể chấp nhận.
Một đất nước chỉ có thể đứng vững khi được xây dựng trên dân trí có ý thức, nhân phẩm và trách nhiệm công dân, chứ không phải trên những cơn say chiến thắng ngắn ngủi, càng không thể bằng những màn phô bày thân xác nơi công cộng, được khoác áo “tự hào dân tộc”.
Tương lai Việt Nam không thể được cứu bằng bóng đá – mà chỉ có thể bằng tự do, nhân bản và sự thức tỉnh của con người! Ôi “Việt Nam Tôi Đâu?”

Tin Quốc Tế Đó Đây:
Putin Dọa Mở Rộng Chiến Tranh ở Ukraine Nếu Đàm Phán Hòa Bình Thất Bại


(Hình AP - Sergey Bobylev: Tổng thống Nga Vladimir Putin, cùng với Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Yunusbek Yevkurov (trái) và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Andrei Belousov (phải), trong cuộc tập trận "Zapad 2025" tại vùng Nizhny Novgorod của Nga, ngày 16/9/2025.)
-Theo hãng tin AFP, hôm 17/12/2025, một viên chức của Tòa Bạch Ốc thông báo Mạc Tư Khoa và Hoa Thịnh Ðốn sẽ tiếp tục đàm phán về chấm dứt chiến tranh Ukraine vào cuối tuần này tại Miami (Hoa Kỳ). Dẫn đầu phái đoàn Nga là ông Kirill Dmitriev, Đặc sứ của Ðiện Cẩm Linh về các vấn đề kinh tế. Đại diện cho phía Mỹ là Đặc sứ Steve Witkoff và ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump.
Cũng hôm 17/12, trong cuộc họp thường niên với các sĩ quan quân đội cấp cao, Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo Nga sẽ mở rộng chiến tranh nếu Ukraine và đồng minh bác bỏ các yêu cầu của Ðiện Cẩm Linh. Ông Putin nhắc lại Mạc Tư Khoa muốn đạt được các mục tiêu và "loại bỏ tận gốc nguyên nhân xung đột" bằng các biện pháp ngoại giao. Tuy nhiên, ông cũng đe dọa "nếu đối phương và các thế lực ngoại quốc từ chối tham gia đối thoại thực chất, Nga sẽ giành lại các vùng đất lịch sử của mình bằng biện pháp quân sự".

Tuy nhiên, cuộc chiến kéo dài gần 4 năm ở Ukraine đã tác động nặng nề đến nền kinh tế Nga. Ngày 17/12, một chuyên gia Nga, được tờ báo thân chính phủ Izviestya trích dẫn, cảnh báo: "Năm tới (2026), tăng trưởng kinh tế có thể trì trệ, thậm chí trong trường hợp xấu nhất sẽ suy thoái".
Trong bối cảnh lạm phát và lãi suất cao, người dân Nga phải chú ý hơn đến chi tiêu, theo ghi nhận trong phóng sự của thông tín viên Anissa El Jabri của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Mạc Tư Khoa:
"Ở vùng ngoại ô cách trung tâm thành phố Mạc Tư Khoa hơn một giờ đồng hồ lái xe, những người bán trái cây, rau củ, thịt cá tập trung trong các khu chợ lớn có mái che. Người mua đôi khi có thể mặc cả và mua được hàng với giá rẻ hơn từ 2 đến 3 lần so với ở thủ đô. Các bãi đậu xe chật kín vào cuối tuần.

Một người đàn ông nhận xét: "Có nhiều gương mặt mới trong số khách hàng hay không? Có, dĩ nhiên là có rồi. Chuyện này trở nên rất phổ biến ở đây. Và họ đến bằng đủ loại xe hơi, có xe rẻ hơn, có lẽ là của người có thu nhập trung bình nhưng cũng có nhiều xe đắt tiền. Như chiếc xe vừa chạy qua kìa, đó là một chiếc Porsche Cayenne. Còn kia là một chiếc Lamborghini".
Chủ của những chiếc xe đó đang chất hàng từ những chiếc xe đẩy đầy ắp vào cốp xe. Có cả những người nghỉ hưu, như một cụ bà, lỉnh kỉnh túi hàng trong tay. Bà không còn mua đồ ở dưới chân chung cư ở trung tâm thủ đô Mạc Tư Khoa.
Bà nói: "Người ta bảo tôi là ở đây rẻ hơn rất nhiều. Dĩ nhiên là chúng tôi thấy rõ tác động của lạm phát, nhất là khi đã nghỉ hưu. Tình hình thật khó khăn. Nếu không được con cái giúp đỡ thì sẽ rất khổ. Chị biết đấy, không một người hưu trí nào có thể sống được bằng lương hưu của mình. Và tất nhiên là vào lúc này, ai cũng phải tiết kiệm, từ già trẻ, lớn bé, tất cả mọi người".
Tại sao lạm phát vẫn tiếp diễn? Không ai muốn trả lời câu hỏi đó. Không ai muốn xét lại quyết định đã được đưa ra vào mùa Thu vừa qua. Vào ngày 1/1/2026, thuế giá trị gia tăng VAT sẽ tăng từ 20% lên 22%".

Tổng Thống Putin Hoan Nghênh Nga Chiếm Được Thêm Lãnh Thổ ở Ukraine


(Hình AFP - Valery Sharifulin: Tổng thống Nga Vladimir Putin thị sát cuộc tập trận chung Nga-Belarus "Zapad-2025" (Tây-2025) tại một trường huấn luyện ở tỉnh Nizhny Novgorod, Nga, ngày 16/9/2025.)
-Ngày 19/12/2025, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tổ chức họp báo thường niên. Ông ca ngợi những thắng lợi gần đây trên lãnh thổ Ukraine và khẳng định quân đội Nga "đạt đà tiến trên toàn bộ chiến tuyến, kẻ thù đang rút lui theo mọi hướng". Trước đó, ngày 17/12, Tổng thống Nga nhắc lại rằng các mục tiêu của Nga ở Ukraine "chắc chắn sẽ đạt được", dù bằng biện pháp ngoại giao hay quân sự.
Theo thông tấn xã AFP, Tổng thống Putin tự tin rằng "chúng ta sẽ chứng kiến thêm nhiều thành công nữa trước khi năm nay kết thúc". Quân đội Nga đã đẩy nhanh các cuộc tấn công ở Ukraine trong năm nay và đang kiểm soát khoảng 19% lãnh thổ. Về cuộc chiến kéo dài gần 4 năm đã tác động đến nền kinh tế Nga và đời sống người dân, ông Putin khẳng định "sẵn sàng và muốn chấm dứt cuộc xung đột bằng các biện pháp hòa bình", nhưng theo ông, "Ukraine không sẵn sàng cho các cuộc đàm phán".

Trước đó, trong cuộc gặp với các sĩ quan quân đội ngày 17/12, Tổng thống Nga đã bác bỏ mọi khả năng Ðiện Cẩm Linh chấp nhận phiên bản mới của thỏa thuận hòa bình, cho dù Ðặc sứ Nga vẫn đến Miami họp với các đại diện Mỹ vào cuối tuần này. Ông cáo buộc phương Tây phải chịu trách nhiệm về cuộc chiến, gọi các đồng minh của Kiev là "những con heo con".
Cuộc họp báo được chia thành hai phần. Phần đối thoại với báo giới chủ yếu đề cập đến chính trị và các hồ sơ quốc tế lớn. Phần trả lời câu hỏi của người dân là cơ hội để Tổng thống Nga hứa giải quyết các vấn đề cụ thể hoặc chỉ trích các lãnh đạo địa phương, đôi khi tiết lộ một vài chi tiết đời tư.
Theo kết quả thăm dò giữa tháng 12 của viện Levada, một tổ chức bị chính quyền Nga liệt là "đặc vụ của ngoại quốc", 21% số người được thăm dò ý kiến muốn hỏi Tổng thống Putin khi nào "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine sẽ chấm dứt, 16% người được hỏi cũng muốn biết khi nào thì điều kiện sống sẽ được cải thiện.

Putin và Tham Vọng "Giải Phóng" Những "Vùng Đất Lịch Sử" Bằng Sức Mạnh Quân Sự


(Hình AP - Pavel Bednyakov: Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong cuộc họp báo thường niên tại Gostinny Dvor, ở thủ đô Mạc Tư Khoa, ngày 19/12/2025.)
-Về cuộc chiến Nga-Ukraine, tờ Le Figaro hôm 19/12/2025 chạy tựa "Vladimir Putin bác bỏ mọi thỏa hiệp và vẫn bấu víu lấy chiến tranh".
Trong một cuộc họp với các tướng lĩnh cấp cao của quân đội hôm 17/12, ông Putin vẫn cáo buộc phương Tây là bên phải chịu trách nhiệm cho cuộc chiến, đồng thời gọi các đồng minh Âu Châu của Kiev là "những chú lợn con". Ông loại trừ mọi thỏa hiệp và khẳng định "chắc chắn" Nga sẽ đạt được các mục tiêu. "Chúng tôi muốn đạt được điều đó bằng con đường ngoại giao, nhưng nếu quốc gia đối địch và những người bảo trợ ngoại quốc của họ từ chối tham gia vào các cuộc thảo luận thực chất", thì Nga sẽ đạt tới việc "giải phóng" các "vùng đất lịch sử" của mình bằng sức mạnh quân sự. Trước mắt, câu trả lời vì thế vẫn là "không".

Tuy nhiên, đằng sau những tuyên bố sắt đá của chủ nhân Ðiện Cẩm Linh lại là một nền kinh tế Nga không mấy vững chắc. Lạm phát và thâm hụt ngân sách gia tăng, trong khi các khoản dự trữ của Quỹ Tài sản Quốc gia dần cạn kiệt. "Tới năm 2030, nền kinh tế Nga được dự báo sẽ chững lại đáng kể, phụ thuộc lớn vào Trung Quốc và bị hạn chế nghiêm trọng về tiềm năng hiện đại hóa", theo một nghiên cứu đáng chú ý của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp (Ifri) về sự thay đổi cán cân quyền lực giữa Nga và Liên Hiệp Âu Châu (EU).
Các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào các tập đoàn dầu mỏ Rosneft và Lukoil đã góp phần làm suy giảm nguồn thu từ xuất cảng dầu thô. Liệu khả năng chống chịu vĩ mô mà nước này từng tự hào kể từ khi chiến tranh nổ ra có đang dần biến mất hay không? Vẫn theo nghiên cứu của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, "năng lực thích ứng của Nga trước thực tế kinh tế đang thay đổi của chiến tranh hiện nay đã đạt tới giới hạn tối đa".

Tuy nhiên, những điểm yếu kinh tế của Nga hiện tại vẫn chưa buộc Ðiện Cẩm Linh phải nhượng bộ bất kỳ điều gì. Tham vọng đế quốc của Putin cũng mở rộng tới các quốc gia thuộc khu vực ảnh hưởng cũ của Liên Xô và Nga Sa hoàng, nơi mà Mạc Tư Khoa tuyên bố là theo lịch sử họ có quyền thống trị. Vladimir Putin đã nói: "Biên giới của Nga không dừng lại ở đâu cả". Một chiến thắng tại Ukraine sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Mạc Tư Khoa mở rộng sang các nước láng giềng.
Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) nhận định Ðiện Cẩm Linh có lẽ đang tìm kiếm một Thỏa thuận Hòa bình không có đảm bảo an ninh để chuẩn bị tiếp tục tấn công Ukraine trong tương lai, nhằm đạt được các mục tiêu kiểm soát toàn bộ nước láng giềng. Tổng thống Nga cũng nỗ lực làm suy yếu Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO) và Liên Hiệp Âu Châu, vốn hiện được xem là kẻ thù chính của Nga, và đang tiến hành một cuộc chiến hỗn hợp ngày càng mạnh mẽ chống lại các tổ chức này. Cuối cùng, chiến tranh ở Ukraine cho phép Vladimir Putin thách thức phương Tây và thúc đẩy một trật tự thế giới mới thuận lợi hơn cho Mạc Tư Khoa. Chiến tranh ở Ukraine trở thành bàn đạp cho tất cả những mục tiêu này.

Để duy trì vị thế trên chiến trường mà không phải chấp nhận "kế hoạch hòa bình" của Mỹ, Nga cũng có thể dựa vào sự im lặng của dân chúng, được duy trì nhờ việc trấn áp các tiếng nói bất đồng và chính sách trả lương hậu hĩnh cho các tân binh ra tiền tuyến. Như thường thấy trong lịch sử Nga, phúc lợi của người dân bị hy sinh để phục vụ tham vọng chính trị của Mạc Tư Khoa. Tổng thống Nga, về lý thuyết có thể nắm quyền đến năm 2036, đồng thời có lợi thế về thời gian dài hạn và ý chí chính trị. Trong khi đó, Âu Châu lại thiếu tất cả những gì cần thiết – mặc dù nếu đoàn kết, họ có đủ khả năng kinh tế và quân sự để đối trọng với Ðiện Cẩm Linh – nhưng lại không muốn, hoặc chưa sẵn sàng, đối mặt với Vladimir Putin.

Thượng Đỉnh EU: Lãnh Đạo 27 Nước Vẫn Bất Đồng Về Việc Dùng Tài Sản Nga Để Tài Trợ Cho Ukraine


(Hình AP - Harry Nakos: Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky dự họp báo trong dịp thượng đỉnh Liên Hiệp Âu Châu tại Brussels, Bỉ, ngày 23/10/2025.)
-Hôm 18/12/2025, các nhà lãnh đạo Âu Châu họp thượng đỉnh ở Brussels, để tìm kiếm giải pháp tài trợ cho Ukraine 2 năm tới trong cuộc chiến chống Nga. Với quyết tâm cao độ, Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu Ursula von der Leyen khẳng định các nhà lãnh đạo sẽ "không rời khỏi phòng họp" nếu chưa đạt được thỏa thuận, tuy nhiên kết quả của hội nghị vẫn không có gì là chắc chắn.
Bà Von der Leyen phát biểu: "Chúng ta phải tìm ra giải pháp trong ngày hôm nay", đồng thời cho biết "hoàn toàn ủng hộ yêu cầu của Bỉ" rằng tất cả chúng ta phải cùng chia sẻ rủi ro liên quan đến khoản vay bồi thường. Trong khi đó, lãnh đạo ngoại giao Liên Hiệp Âu Châu, bà Kaja Kallas, nhấn mạnh "Putin đang chực chờ chúng ta thất bại, nên đừng để điều đó xảy ra".

Theo thông tấn xã AFP, đa số các nước Liên Hiệp Âu Châu muốn sử dụng các tài sản bị phong tỏa của ngân hàng trung ương Nga tại Âu Châu để bảo đảm cho một "khoản vay bồi thường" trị giá 140 tỉ Euro dành cho Ukraine. Nhưng phần lớn số tài sản này – khoảng 210 tỉ Euro – lại nằm ở Bỉ, và Thủ tướng nước này, ông Bart De Wever, vẫn chưa sẵn sàng bật đèn xanh. Thủ tướng Bỉ yêu cầu phải có các bảo đảm từ toàn bộ các quốc gia thành viên EU khác nhằm chia sẻ rủi ro trong trường hợp xảy ra vấn đề.
Trong khi đó, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, cũng đến dự thượng đỉnh, khẳng định Kiev sẽ gặp "vấn đề lớn" nếu các nhà lãnh đạo EU không đạt được thỏa thuận. Ông cũng thông báo về các cuộc đàm phán mới giữa Ukraine và Mỹ, dự kiến diễn ra vào thứ Sáu và thứ Bảy tuần này (19-20/12) tại Hoa Kỳ, nhằm thảo luận về kế hoạch hòa bình cho Kiev.

Bị Liên Hiệp Âu Châu Cô Lập, Thủ Tướng Hung Gia Lợi Tìm Cách Nương Tựa Vào Hoa Kỳ


(Hình REUTERS / Jonathan Ernst: Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp Thủ tướng Hung Gia Lợi Viktor Orban tại Tòa Bạch Ốc, Hoa Thịnh Ðốn, Hoa Kỳ, ngày 7/11/2025.)
-Trang nhất của nhật báo Le Monde ra ngày 18/12/2025 đề cập đến việc Thủ tướng Hung Gia Lợi Viktor Orban, bị Liên Hiệp Âu Châu (EU) cô lập và xa lánh, đang tìm cách nương tựa vào Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Ông Orban tham gia thượng đỉnh Brussels hôm 18 và 19/12/2025, nơi các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu sẽ thảo luận về viện trợ cho Ukraine. Đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội đầy bất trắc trong 4 tháng nữa, Thủ tướng Orban muốn ngăn chặn việc Liên Hiệp Âu Châu sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga để tài trợ cho Ukraine. Lãnh đạo chính phủ Hung Gia Lợi coi kế hoạch này là một lời "tuyên chiến" với Mạc Tư Khoa và cáo buộc EU muốn áp đặt một chế độ độc tài.
Mặc dù bị Liên Hiệp Âu Châu cô lập vì lập trường thân Nga, Viktor Orban sử dụng hồ sơ này để củng cố hình ảnh chính trị trong nước, nơi ông tranh cử với tư cách một chính khách bài Ukraine và khai thác tư tưởng chống Kiev. Để phản đối viện trợ cho Ukraine, ông đã dán những tấm áp phích cho thấy nhiều chính trị gia, bao gồm Ursula von der Leyen, Peter Magyar và Volodymyr Zelensky, đang ném tiền vào bồn cầu vàng.

Thủ tướng Orban ủng hộ chiến lược an ninh mới của Hoa Kỳ, chỉ trích Liên Hiệp Âu Châu và khẳng định một số quốc gia Âu Châu có thể đánh mất bản sắc dân tộc. Mặc dù quan hệ của ông Orban với khối 27 nước đang căng thẳng, Thủ tướng Hung Gia Lợi không muốn rời khỏi Liên Hiệp Âu Châu do Budapest phụ thuộc vào nền kinh tế Đức. Tuy nhiên, ông muốn làm suy yếu Brussels, đặc biệt là các định chế Liên Hiệp Âu Châu.
Liên Hiệp Âu Châu đã đóng băng các khoản tài trợ dành cho Hung Gia Lợi vì các vấn đề liên quan đến pháp quyền. Mặc dù chịu áp lực tài chính, ông Orban đang tìm kiếm những giải pháp thay thế từ Donald Trump. Thủ tướng Orban cũng đề cập đến một "lá chắn tài chính" Mỹ trị giá 20 tỉ Euro, nhưng chủ nhân Tòa Bạch Ốc chưa xác nhận điều này.
Báo Le Monde kết luận rằng mặc dù Viktor Orban rất "năng nổ" trên trường quốc tế, ông ngày càng bị cô lập trong EU. Các nhà lãnh đạo Âu Châu khác, như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hay Thủ tướng Cộng hòa Czech Andrej Babis, đang dần xa lánh ông, vào lúc một số quốc gia có thể sẽ núp sau quyền phủ quyết của Budapest để phá vỡ kế hoạch viện trợ cho Ukraine, mà không cần tham gia trực tiếp.

Vẫn về hồ sơ Ukraine, Nghị sĩ Âu Châu Bernard Guetta, được tờ Libération trích dẫn, báo động rằng Donald Trump vẫn có thể "thành công", bởi không thể loại trừ khả năng ông sẽ buộc Kiev phải đầu hàng và ký thỏa thuận với đồng nhiệm Nga Vladimir Putin về việc chia Âu Châu thành các vùng ảnh hưởng. Nhật báo thiên tả lo ngại chủ nhân Tòa Bạch Ốc có thể cắt quyền truy cập của Ukraine vào thông tin tình báo quân sự Mỹ chỉ với một cú nhấp chuột.
Khi đó, Kiev sẽ không còn khả năng chống lại các cuộc tấn công của Nga, và điều này sẽ nhanh chóng chấm dứt sự tự do và độc lập của dân tộc Ukraine. Hệ quả là quân đội Nga sẽ không tốn nhiều công sức để đóng quân tại các biên giới của Ba Lan, Lỗ Ma Ni, Moldova, Hung Gia Lợi và Slovakia. Ông Guetta kết luận rằng không thể đặt cược vào Donald Trump để tìm kiếm hòa bình tại Ukraine.

Mỹ Trừng Phạt Thêm Hai Thẩm Phán của Tòa Án Hình Sự Quốc Tế


(Hình AP - Evan Vucci: Tổng thống Donald Trump tiếp Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu tại Phòng Bầu dục của Tòa Bạch Ốc, Hoa Thịnh Ðốn, Hoa Kỳ, ngày 4/2/2025.)
-Hôm 18/12/2025, Hoa Kỳ thông báo các biện pháp nhắm vào hai vị Thẩm phán khác của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) có tham gia vào cuộc điều tra về Do Thái, bao gồm cả Thủ tướng Benjamin Netanyahu, đối tượng của lệnh truy nã do ICC ban hành từ tháng 11/2024.
Từ The Hague (Hòa Lan), thông tín viên Stephanie Maupas của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
"Cách nay 3 ngày, Viện Phúc thẩm của tòa đã bác yêu cầu của Do Thái và chỉ ba ngày sau 2 Thẩm phán đã bị Mỹ trừng phạt. Hoa Kỳ yêu cầu Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) hủy lệnh bắt giữ đối với Benjamin Netanyahu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant. Trong cuộc đối đầu với Mỹ, tòa án vẫn chưa nhượng bộ.

Nhưng hai vị Thẩm phán này, một người Gruzia, (Gocha Lordkipanidze) và một Mông Cổ (Erdenebalsuren Damdin), có thể sẽ bị những hạn chế trong các giao dịch ngân hàng, hoạt động trực tuyến và bất kỳ giao dịch kinh doanh nào với Mỹ.
Tổng cộng, Hoa Thịnh Ðốn đã trừng phạt 8 Thẩm phán và 3 công tố viên, ba tổ chức phi chính phủ có hợp tác với tòa, và nữ chuyên gia Liên Hiệp Quốc về vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, Francesca Albanese vì "cuộc chiến pháp lý" của bà mà Do Thái tự xem là nạn nhân.
Tòa đã lên án một sự vi phạm nguyên tắc nhà nước pháp quyền. Nhưng cuộc chiến vẫn tiếp diễn. Hoa Thịnh Ðốn muốn ngăn chặn ICC truy tố công dân các quốc gia không phải là thành viên, như Mỹ hay Do Thái".

Nông Dân Âu Châu Tiến Về Brussels Để Phản Đối Hiệp Định Thương Mại EU-Mercosur


(Hình REUTERS - Yves Herman: Nông dân tập trung gần Nghị Viện Âu Châu để phản đối Thỏa thuận Thương mại Tự do giữa Liên Hiệp Âu Châu và các nước Nam Mỹ thuộc khối Mercosur, tại Brussels, Bỉ, ngày 18/12/2025.)
-Hôm 18/12/2025, hàng ngàn nông dân từ các nước Âu Châu cùng hàng trăm chiếc máy kéo đổ về Brussels để biểu tình phản đối chính sách nông nghiệp Âu Châu nhân cuộc họp thượng đỉnh cuối cùng của Liên Hiệp Âu Châu (EU) năm nay.
Thỏa thuận Thương mại Tự do với những nước Mỹ Châu Latinh không nằm trong chương trình nghị sự nhưng sẽ được bàn trong cuộc họp hôm 18/12. Thỏa thuận gây tranh cãi này sẽ được biểu quyết tại 27 nước thành viên Liên Hiệp Âu Châu trước khi được Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu Ursula von der Leyen ký vào thứ Bảy tại Ba Tây. Cả Pháp và Ý Ðại Lợi đang kêu gọi hoãn việc xem xét Hiệp định Thương mại với khối Mercosur, vì thỏa thuận này bị xem là không bảo vệ nông dân Âu Châu trước sự cạnh tranh không công bằng.

Để bày tỏ sự phẫn nộ, hàng ngàn nông dân tại nhiều nước Âu Châu đã đến Brussels từ sáng sớm 18/12, trong đó có nhiều nông dân Pháp. Đặc phái viên Nicolas Feldmann của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) đã gặp một nông dân trồng ngũ cốc ở phía Bắc Paris (vùng Oise) trước khi khởi hành.
"Ở phía trước xe kéo, Bertrand Chauffier đã gắn một chiếc quan tài bằng gỗ, và ông nói rằng đó là biểu tượng cho cái chết được báo trước về hoạt động sản xuất nông nghiệp của mình. Ông giải thích: "Chúng tôi gắn quan tài bằng bản lề, để thấy rõ chiếc quan tài trống rỗng. Nó rỗng như những chiếc xe đẩy của người tiêu dùng khi đi mua sắm, nếu như nông nghiệp Pháp không trụ được".
Ông Bertrand chủ yếu canh tác củ cải đường và thỏa thuận với Mercosur đe dọa trực tiếp đến ngành sản xuất đường của Pháp. Ông nói thêm: "Chúng tôi đã cảnh báo mạnh mẽ từ 18 tháng trước, khi chúng tôi biểu tình trên các đường cao tốc. Chúng tôi không muốn các nông sản được sản xuất theo những tiêu chuẩn khác với của chúng tôi. Giá đường sẽ bị phá hủy. Đó là sự cạnh tranh không lành mạnh".

Mặc dù Liên Hiệp Âu Châu tuần này đã thông qua nhiều biện pháp để can thiệp, chẳng hạn như đối với lượng đường nhập cảng ồ ạt vào thị trường Âu Châu, tình hình vẫn chưa khả quan. Tại Brussels, mục tiêu của các nông dân là làm sao để bám trụ lâu nhất có thể: "Chúng tôi sẽ cố giành chiến thắng trong một cuộc chiến, chuẩn bị đầy đủ đồ ăn, thức uống, bàn ăn, giường ngủ dã chiến để có thể bao vây nhiều ngày, nếu các chính trị gia không đưa ra kết quả thỏa đáng".
Hôm 17/12, khoảng 30 máy kéo đã rời khỏi tỉnh Oise, phía Bắc thủ đô Paris. Ông Bertrand nói: "Chúng tôi sẽ lên đường để gia nhập cùng những người khác từ vùng Pas-de-Calais". Toàn bộ cả nông dân dự kiến sẽ đến gần trụ sở Ủy Ban Âu Châu vào cuối buổi sáng 18/12.

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP

(AFP/RFI) – Tổng thống Ukraine, ông Vlodymyr Zelensky gặp đồng nhiệm Ba Lan Karol Nawrocki tại Warsaw. Ngày 19/12/2025, lần đầu tiên ông Zelensky có cuộc gặp chính thức với ông Nawrocki kể từ khi nhân vật theo chủ nghĩa Dân tộc này nhậm chức Tổng thống Ba Lan cách nay 4 tháng. Karol Nawrocki phản đối việc Ukraine gia nhập Liên Hiệp Âu Châu (EU) và Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO) "vô điều kiện" và từ chối điều binh sĩ Ba Lan đến Ukraine sau khi thỏa thuận hòa bình được ký kết. Ông cũng cáo buộc Ukraine đã không thừa nhận trách nhiệm trong vụ thảm sát 100.000 người dân Ba Lan trong giai đoạn 1943-1945, mà ông gọi là "vụ diệt chủng người Ba Lan". Tổng thống Ba Lan dự kiến đề cập đến chủ đề nhạy cảm này.
(AFP/RFI) – Quốc hội Hoa Kỳ thông qua chính sách quốc phòng năm 2026, khẳng định tiếp tục ủng hộ các đồng minh Âu Châu. Theo Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) được Thượng viện thông qua hôm 17/12/2025, ngân sách quốc phòng của Hoa Kỳ trong năm 2026 tới là hơn 900 tỉ Mỹ kim, một con số kỷ lục, tăng 5 tỉ so với năm trước. Luật quy định những kế hoạch quốc phòng cho năm sau, bao gồm việc đóng thêm tàu chiến để giúp "thu hẹp khoảng cách" với Trung Quốc, thiết lập hệ thống phòng thủ phi đạn "Vòm Vàng" và tăng lương 3,8% cho quân nhân. Ngoài ra, luật cũng yêu cầu Ngũ Giác Đài không được giảm số lượng binh sĩ Hoa Kỳ đóng tại Âu Châu xuống dưới mức 76.000 người, nếu không có lý do chính đáng. Hoa Thịnh Ðốn cũng sẽ chi 400 triệu Mỹ kim trong năm sau để mua sắm vũ khí tài trợ cho Kiev.

(AFP/RFI) – Thủ tướng Úc Ðại Lợi cam kết xóa bỏ chủ nghĩa cực đoan. Hôm 18/12/2025, trong lúc người dân Úc Ðại Lợi đang tưởng niệm nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong vụ xả súng ở Bondi Beach, một cô bé 10 tuổi, Thủ tướng Anthony Albanese hứa sẽ thực hiện một chiến dịch triệt để để xóa bỏ "cái ác của chủ nghĩa bài Do Thái khỏi xã hội chúng ta". Chiến dịch này bao gồm các biện pháp mới nhằm nhắm vào các nhà truyền giáo cực đoan và từ chối hoặc hủy visa đối với những cá nhân gieo rắc thù hận và chia rẽ.
(Yonhap/RFI) – Bình Nhưỡng chỉ trích Tokyo về nguyên tắc phi nguyên tử. Trong một bài đăng trên báo của Đảng Lao Động Bắc Hàn, Rodong Sinmun, hôm 18/12/2025, chính quyền Bình Nhưỡng chỉ trích Thủ tướng Sanae Takaichi vì kế hoạch "xem xét lại các nguyên tắc phi nguyên tử hóa đã tồn tại 3 thập kỷ" của Tokyo, coi đó là "mối đe dọa công khai đối với hòa bình". Tờ báo nhận định "nếu Nhật Bản phóng đại các mối đe dọa từ các nước khác và làm trầm trọng thêm căng thẳng trong khu vực", thì đó không chỉ là do bản chất của nước này, mà là mưu mẹo để sửa đổi Hiến pháp và tăng cường hiện diện quân sự ở ngoại quốc.
(NHK/RFI) – Nhật Bản có kế hoạch tăng gấp 5 lần phí visa. Theo thông tin được NHK đăng tải hôm 18/12/2025, chính phủ Nhật Bản dự định tăng giá visa nhập cảnh một lần từ 3.000 yên lên 15.000 yên, tương đương khoảng 96 Mỹ kim, trong bối cảnh số lượng du khách ngoại quốc ngày càng đông. Đồng thời, chính phủ đã bắt đầu chuẩn bị giảm phí xin cấp hộ chiếu, nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính cho công dân Nhật Bản khi đi du lịch ngoại quốc.

(FranceInfo/RFI) – Pháp: Bắt giữ một nghi phạm tấn công mạng nhắm vào Bộ Nội vụ. Nghi phạm bị bắt hôm 17/12/2025, là một thanh niên 22 tuổi, từng có tiền án về các tội danh tương tự. Theo Bộ Nội vụ, hàng chục hồ sơ tội phạm và hồ sơ người bị truy nã đã bị đánh cắp. Nghi phạm được cho là đã đánh cắp mật khẩu của một hộp thư nội bộ của Bộ Nội vụ, cũng như các phần mềm có tên Pablo và Icasso, từ đó lấy được các mã của cảnh sát và hiến binh được lưu trong email.
(AFP/RFI) – Do Thái cấm tiếp cận dải Gaza, cấm hoạt động nhân đạo của 14 tổ chức. Hôm 17/12/2025, Liên Hiệp Quốc và các tổ chức nhân đạo đã cảnh báo về những rủi ro khi hỗ trợ nhân đạo tại Gaza, do sự cản trở của Do Thái với những thủ tục "mơ hồ". Trong một tuyên bố, hàng chục tổ chức viện trợ quốc tế có nguy cơ phải chấm dứt hoạt động tại dải Gaza nếu không triển hạn thời gian đăng ký trước ngày 31/12. Ít nhất 14 tổ chức đã bị Do Thái bác yêu cầu cấp phép hoạt động, bị cấm tiếp cận Gaza.

(AFP/RFI) – Tỉ phú Jared Isaacman, thân cận với tỉ phú Elon Musk, trở thành lãnh đạo NASA. Hôm 17/12/2025, Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua việc bổ nhiệm tỉ phú Jared Isaacman, thân cận với tỉ phú Elon Musk, làm lãnh đạo Cơ quan Hàng không và Không gian Hoa Kỳ (NASA). Ban đầu muốn ưu tiên khám phá Hỏa Tinh, chính quyền Donald Trump giờ đây dường như muốn tập trung vào việc nhanh chóng đưa người Mỹ trở lại Mặt trăng, nơi Trung Quốc cũng muốn đặt chân lên. Năm nay 42 tuổi, doanh nhân Jared Isaacman cam kết trước Thượng viện là sẽ đưa người Mỹ trở lại Mặt trăng sớm hơn đối thủ. Đây là một thách thức của NASA trong bối cảnh bị cắt giảm mạnh ngân sách.
(Les Echos/RFI) – Lễ trao giải Oscar sẽ phát sóng trên Youtube thay vì trên truyền hình. Hôm 17/12/2025, Viện Hàn lâm Khoa học và Điện ảnh Hoa Kỳ, đơn vị tổ chức giải thưởng danh giá Oscar, đã thông báo hợp tác với YouTube để phát sóng sự kiện này. Cụ thể, từ năm 2029-2033, nền tảng này sẽ là đơn vị độc quyền phát sóng lễ trao giải Oscar trên toàn thế giới. Viện Hàn lâm cho biết quyết định này giúp cho các khán giả từ khắp nơi đều có thể được tiếp cận với sự kiện.

Không có nhận xét nào: