Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2024

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI:2/8/2024 - MY LOAN


Olympic Paris: Mỹ trở thành nước đầu tiên trong lịch sử chạm cột mốc 3000 huy chương Đội tuyển Mỹ đã đạt được kết quả ấn tượng khi lập kỷ lục Olympic vượt 3.000 huy chương, là nước đầu tiên đạt được kỷ lục này và trở thành cột mốc quan trọng trong lịch sử Olympic. Theo Tổ chức Di sản Olympic, trước khi khai màn Thế vận hội Mùa hè Paris, các đội tuyển Mỹ trong lịch sử Thế vận hội Mùa hè và Mùa đông đã giành được tổng cộng 2975 huy chương. Hôm thứ Ba (30/7), Đội tuyển Mỹ đã giành được huy chương thứ 26 tại Thế vận hội Paris, vượt mốc 3.000 huy chương. Đội Mỹ đã đăng trên nền tảng X vào thứ Ba rằng đội Mỹ đã giành được 3.000 huy chương, chưa có nước nào khác có thể làm được như Mỹ.
<!>
Dấu ấn kỷ lục đó vào thứ Ba (30/7) nhờ màn trình diễn lịch sử của Đội tuyển Mỹ trong môn bơi lội khi Mỹ giành được tổng cộng 4 huy chương. Regan Smith đã giành huy chương bạc ở nội dung 100m bơi ngửa nữ và đồng đội của cô là Katharine Berkoff đã giành huy chương đồng. Kaylee McKeown của Úc đã bảo vệ thành công danh hiệu Olympic khi lập kỷ lục mới 57,33 giây.

Chính tấm huy chương đồng của Berkoff đã đưa Đội tuyển Mỹ đạt cột mốc 3.000 huy chương, cũng là tấm huy chương Olympic thứ 600 của bơi lội Mỹ.

Đến hết ngày 1/8, đội Mỹ đã giành được 26 huy chương, trong đó có 4 huy chương vàng, 11 huy chương bạc và 11 huy chương đồng. Trong đó nhiều huy chương của đội tuyển Mỹ tại Thế vận hội Paris đến từ các nội dung bơi lội với 15 huy chương bơi lội, 3 huy chương đấu kiếm, 2 huy chương thể dục dụng cụ, 2 huy chương đua xe đạp, 2 huy chương trượt ván, 1 huy chương nhảy cầu và 1 huy chương bóng bầu dục.

Đội tuyển Mỹ có nhiều cơ hội giành huy chương hơn trước khi Thế vận hội Paris kết thúc vào ngày 11/8.

Tổ chức Olympic tính số huy chương cho mỗi nội dung thi đấu bất kể số lượng vận động viên thi đấu. Thống kê huy chương cũng không bao gồm huy chương giành được trong các cuộc thi nghệ thuật hoặc sự kiện biểu diễn. Trước Thế vận hội Paris, tổ chức này cho biết, trong bảng tổng sắp huy chương, đứng sau Mỹ là Liên Xô cũ với 1204 huy chương và Đức với 1058 huy chương.

Trước khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991, khu vực bao gồm các nước như Ukraine, Armenia, và Georgia hiện đang thi đấu tại Thế vận hội với tư cách là các nước độc lập.

Mỹ cũng là nước giành được nhiều huy chương vàng nhất trong lịch sử Olympic, nhưng Thế vận hội Paris năm nay thì đội tuyển Mỹ vẫn chưa dẫn đầu danh sách huy chương vàng.

Theo Tổ chức Olympic, trước khi Thế vận hội Paris bắt đầu, trong lịch sử Olympic Mỹ đã giành được tổng cộng 1179 huy chương vàng, tiếp theo là Liên Xô với 473 huy chương vàng, Đức đứng thứ ba với tổng cộng 342 huy chương vàng.

Ông Trump cam kết sẽ từ chức nếu sức khỏe xấu đi


Ông Donald Trump đã khẳng định ông sẽ từ chức tổng thống nếu ông gặp vấn đề về sức khỏe sau khi ông được tái đắc cử.

Đề cử viên tổng thống 2024 của Đảng Cộng hòa đã đưa ra cam kết nêu trên vào hôm thứ Tư (31/7) tại một hội nghị của Hiệp hội Nhà báo da màu Quốc gia tại Chigago.

Một người tham gia cuộc tọa đàm đã lưu ý rằng nếu ông Trump chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng Mười Một, thì ông ấy sẽ vẫn tại nhiệm ở tuổi 82, nghĩa là già hơn tổng thống đương nhiệm Joe Biden. Ông Trump sau đó được hỏi rằng liệu ông sẽ cân nhắc từ chức, nếu sức khỏe của ông sụt giảm khi đương nhiệm.

“Chắc chắn!” ông Trump đáp, nhấn mạnh rằng ông sẽ rời Nhà Trắng nếu ông cảm thấy “thất bại theo một cách nào đó”.

Ông Trump cũng lưu ý rằng trong thời gian bốn năm tới, ông sẽ già hơn ông Biden bây giờ, nhưng nói thêm rằng, ông sẽ “không suy nhược tinh thần”. Ông Trump khẳng định thêm rằng sẽ là “ý tưởng hay” cho “bất kỳ ai tranh cử tổng thống phải làm bài kiểm tra năng lực và bài kiểm tra nhận thức”.

Ông Trump, 78 tuổi, đã thoát chết trong gang tấc tại buổi tập trung chiến dịch ở Pennsylvania hôm 13/7 khi một viên đạn sượt qua tai phải của ông trong một nỗ lực ám sát thất bại. Tay súng sau đó được xác nhận là Thomas Matthew Crooks 20 tuổi, đã bắn nhiều phát đạn, giết một người trong đám đông và làm hai người khác bị thương. Crooks đã bị lính bắn tỉa của Sở Mật vụ bắn chết ngay tại chỗ.

Một tuần sau khi ông Trump bị ám sát hụt, ông Biden đã tuyên bố rút lui khỏi chiến dịch tái tranh cử, nói rằng ông sẽ vẫn làm việc cho đến hết nhiệm kỳ. Tổng thống Mỹ đương nhiệm lập luận rằng quyết định rút lui của ông là vì lợi ích tốt nhất của đất nước.

Sự không rõ ràng xung quanh tình trạng sức khỏe thể chất và tinh thần của ông Biden trong thời gian dài đã ảnh hưởng xấu đến chiến dịch tái tranh cử của ông. Đảng Cộng hòa nhiều lần tuyên bố rằng vị tổng thống Mỹ 81 tuổi thiếu độ nhạy bén để đảm đương công việc. Màn thể hiện kém của ông Biden trong cuộc tranh biện với ông Trump do CNN tổ chức vào cuối tháng Sáu cũng đã phơi bày rõ ràng nhược điểm của ông với chính Đảng Dân chủ. Nội bộ đảng đã gây áp lực rất lớn khiến ông Biden đưa ra quyết định rút lui.
Sau khi ông Biden từ bỏ cuộc đua, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, 59 tuổi, đã trở thành đề cử viên tiềm năng nhất của Đảng Dân chủ cho kỳ bầu cử tháng Mười Một.

Cũng sau khi ông Biden rút lui, ông Trump bây giờ được xếp hạng là đề cử viên tổng thống Mỹ già nhất lịch sử, và có thể sẽ trở thành tổng thống Mỹ già nhất nếu ông giành được nhiệm kỳ hai.

Nhà thầu quân sự hàng đầu của Nga tự thiêu ở Quảng trường Đỏ


Ông Vladimir Arsenyev, đại úy quân đội đã nghỉ hưu, hiện là giám đốc Viện nghiên cứu trung tâm Volna, đã cố gắng tự thiêu tại Quảng trường Đỏ của Matxcova.

Theo các bản tin từ truyền thông Nga như Mash, ông Arsenyev không bị thương và sau đó đã bị đưa đi thẩm vấn.

Quảng trường Đỏ là một trong những địa danh quan trọng nhất của Nga.

Viện nghiên cứu trung tâm Volna là một tổ chức khoa học và kỹ thuật tại Nga chuyên phát triển thiết bị liên lạc và dẫn đường cho mục đích thương mại, và cũng phục vụ cho Bộ Quốc phòng và Bộ Tình huống khẩn cấp của Nga.

Theo các báo cáo, ông Arsenyev, 74 tuổi, đã đi đến Lăng Lenin, nằm ở trung tâm Quảng trường Đỏ và tự thiêu sau khi ông tự đổ chất lỏng dễ cháy lên người mình.

Theo báo Moskovsky Komsomolets, ông Arsenyev đã bị “bỏng nhẹ”.

Đài truyền hình có trụ sở tại Matxcova, 360.ru, trích dẫn nguồn tin cho biết, cảnh sát đã ngăn chặn vụ tự thiêu và đưa người đàn ông này đi thẩm vấn

Kênh Telegram Mash có liên kết với cơ quan thực thi pháp luật của Nga, cho biết các nhân chứng đã nhìn thấy một người đàn ông tự tẩm chất lỏng dễ cháy vào người rồi tự thiêu.

Theo báo cáo từ Important Stories, một kênh điều tra độc lập và Moskovsky Komsomolets, Arsenyev đã bị Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Rostec của Nga cáo buộc bất tuân lệnh quốc phòng nhà nước, liên quan đến cuộc chiến ở Ukraina.

Moskovsky Komsomolets cho hay, Arsenyev đã bị cáo buộc cố tình cản trở các chuyến hàng “vì mục đích quốc phòng” vào năm 2023.

Theo tờ báo này, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã tiến hành điều tra các hoạt động của Viện nghiên cứu Volna.

Sự việc này xảy ra sau khi có đơn khiếu nại cáo buộc rằng, ban lãnh đạo của Viện đã cố tình trì hoãn việc vận chuyển các thiết bị mà chính phủ Nga đặt hàng phục vụ cho cuộc chiến tranh ở Ukraina.

Hãng tin sau đó cho hay, ông Arsenyev – Giám đốc của Viện – đã đệ đơn kiện để đáp trả những cáo buộc này.

Nga: Cháy lớn tại nhà máy sản xuất linh kiện quân sự, vũ trụ


Chính quyền Nga ngày 30/7 cho biết, Một đám cháy lớn đã thiêu rụi nhà máy của Nga tại Yekaterinburg, nơi chuyên sản xuất các linh kiện quân sự và vũ trụ.

Bộ Tình huống Khẩn cấp của Nga cho hay, ngọn lửa đã thiêu rụi 800 mét vuông của NPO Avtomatiki, một công ty con của cơ quan vũ trụ Roscosmos của Nga. Truyền thông địa phương đưa tin rằng mái và tường của tòa nhà đã bị sập.

Nhà máy này là đơn vị phát triển và sản xuất các hệ thống điều khiển điện tử cho các tổ hợp hỏa tiễn, đồng thời sản xuất các hệ thống điều khiển cho các phương tiện phóng Soyuz-2 của Nga.

Đã có nhiều vụ cháy bí ẩn xảy ra ở Nga kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh xâm lược Ukraina vào ngày 24/2/2022. Ukraina hiếm khi nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công trong lãnh thổ Nga.

Các bức ảnh lan truyền trực tuyến cho thấy một đám khói đen khổng lồ bốc lên không trung.

Nguyên nhân gây ra vụ cháy vẫn chưa rõ ràng, nhưng truyền thông địa phương E1 đưa tin rằng, công việc hàn đang được thực hiện khi đám cháy bắt đầu. “Có thể có hai bình oxy tại địa điểm này”.

Dịch vụ báo chí của nhà máy đã phủ nhận những báo cáo đó. Nhà máy nói với hãng thông tấn nhà nước RIA Novosti của Nga: “Chúng tôi vẫn chưa bình luận về lý do. Tôi có thể nói rằng không có công việc hàn nào được thực hiện”.

Ngày 30/7, Trung tâm Truyền thông Chiến lược và An ninh Thông tin của Ukraina (SPRAVDI) đã chia sẻ cảnh quay về vụ hỏa hoạn trên mạng xã hội X:

“Các nhà máy tham gia sản xuất các lĩnh vực tích hợp của cỗ máy chiến tranh của Nga tiếp tục có một tháng khó khăn, khi một trong những nhà sản xuất thiết bị điện tử quân sự lớn nhất của Nga đã bị thiêu rụi hôm nay tại Ekaterinberg”.

Ông Anton Gerashchenko, cựu cố vấn của bộ trưởng nội vụ Ukraina, mô tả nhà máy trên là “một trong những doanh nghiệp lớn nhất tại Nga trong lĩnh vực phát triển và sản xuất hệ thống điều khiển và thiết bị điện tử”.

Các vụ cháy thường xuyên được báo cáo tại các tòa nhà có liên quan đến quân đội Nga trong suốt cuộc chiến.

Vào tháng 6, một vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi một tòa nhà trên khuôn viên của một văn phòng tại Matxcova chuyên thiết kế và sản xuất một số phi cơ quân sự tiên tiến nhất của Nga.

Không có nhận xét nào: