(Ảnh: Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump)
Tin Nóng Đang Được Chú Ý Nhất: Xôn Xao Dư Luận, Ông Trump Tiết Lộ Sắp Bị Bắt! Vào Thứ Ba Tuần Này (Ngày Mai!) Kêu Gọi Biểu Tình! *Ông Trump nếu bị truy tố, sẽ là sự kiện mang tính lịch sử: Lần đầu tiên một cựu tổng thống Mỹ bị truy tố tội hình sự! -Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ rằng ông có thể sẽ bị bắt vào thứ Ba tuần này (21/3), vì những cáo buộc liên quan đến nữ diễn viên khiêu dâm Stormy Daniels, đồng thời kêu gọi những người ủng hộ ông biểu tình phản đối. Không có tổng thống Mỹ nào - trong khi đương chức hoặc sau đó - từng phải đối mặt với cáo buộc hình sự. Ông Trump thậm chí còn đang tìm kiếm sự đề cử của Đảng Cộng hòa cho cuộc đua tổng thống 2024. Ông đã nói rằng mình sẽ tiếp tục vận động tranh cử ngay cả khi bị buộc tội.
<!>
"Rò rỉ bất hợp pháp từ văn phòng luật sư quận Manhattan cho thấy rằng, ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa & cựu tổng thống của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, sẽ bị bắt giữ vào thứ Ba của tuần này", ông Trump viết trên nền tảng Truth Social của mình vào thứ Bảy.
Trump không nói rằng ông đã được thông báo chính thức về các cáo buộc sắp tới và không cung cấp bằng chứng nào, về việc rò rỉ thông tin từ văn phòng luật sư quận. Người phát ngôn của Trump cho biết, trong một tuyên bố rằng "không có thông báo!" ngoài việc tiết lộ cho giới truyền thông.
Văn phòng Biện lý quận Manhattan Alvin Bragg vào đầu năm nay, đã bắt đầu trình bày bằng chứng cho đại bồi thẩm đoàn điều tra khoản lót tay 130.000 đô la Mỹ mà Michael Cohen, cựu luật sư cá nhân của Trump, đã trả cho nữ diễn viên khiêu dâm Stormy Daniels để bịt miệng cô này, trong những ngày cuối cùng của chiến dịch tranh cử năm 2016.
Daniels, tên thật là Stephanie Clifford, nói rằng cô ấy đã ngoại tình với ông Trump một thập kỷ trước đó. Ông Trump đã phủ nhận vụ ngoại tình này. Ông là tổng thống của Đảng Cộng hòa từ năm 2017 đến năm 2021 và đã nói rằng, mình sẽ nỗ lực để trở lại Nhà Trắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024 .
Theo luật sư của Trump, Susan Necheles, văn phòng của Bragg vào đầu tháng này, đã mời ông Trump ra điều trần trước đại bồi thẩm đoàn đang điều tra các khoản tiền bịt miệng. Các chuyên gia pháp lý cho rằng, đó là dấu hiệu cho thấy một bản cáo trạng đã cận kề!
Ông Trump vào năm 2018 ban đầu phản đối việc biết bất cứ điều gì về khoản thanh toán cho Daniels. Sau đó, ông thừa nhận đã trả cho Cohen các khoản tiền mà ông gọi là "giao dịch riêng tư đơn giản".
Chưa hết, còn một loạt cáo buộc pháp lý khác!
Đây chỉ là một trong hàng loạt rắc rối pháp lý mà ông Trump phải đối mặt, sau khi ông mãn nhiệm, đặc biệt sau khi ông tuyên bố tái tranh cử. Hiện, ông cũng đang phải đối mặt với một cuộc điều tra hình sự cấp tiểu bang ở Georgia, về những nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 ở bang đó.
Bộ Tư pháp Mỹ cũng đang điều tra việc Trump cất giữ các tài liệu mật của chính phủ, sau khi rời nhiệm sở, cũng như những nỗ lực của ông nhằm lật ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020, mà ông đã thua trước Tổng thống Joe Biden.
Văn phòng của Bragg năm ngoái đã kết tội tập đoàn Trump Organisation về tội gian lận thuế. Nhưng Bragg từ chối buộc tội cá nhân ông Trump, với các tội danh tài chính liên quan đến hoạt động kinh doanh của ông, khiến hai công tố viên làm việc trong cuộc điều tra phải từ chức.
Theo cuộc thăm dò hồi tháng Hai của Reuters/Ipsos, ông Trump vẫn dẫn đầu cho đề cử của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024, với tỷ lệ 43%, so với 31%, của người xếp sau là Thống đốc Florida Ron DeSantis - người vẫn chưa tuyên bố tranh cử.
Tin Thêm Về Vụ Cựu TT Trump Loan Báo Mình Sẽ Bị Bắt Vào Thứ Ba Tuần Này!
-Cựu Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Bảy, 18 Tháng Ba, nói ông dự trù bị bắt Thứ Ba tuần tới và kêu gọi biểu tình, theo CNN.
Ông Trump cho biết như vậy giữa lúc cơ quan công lực New York, có thể truy tố ông liên quan vụ chi tiền bịt miệng tài tử phim khiêu dâm Stormy Daniels.
(Hình: Cựu Tổng Thống Donald Trump phát biểu trong chương trình tại Adler Theatre ở Davenport, Iowa, hôm 13 Tháng Ba.)
“Ứng cử viên Cộng Hòa hàng đầu và cựu tổng thống Hoa Kỳ sẽ bị bắt Thứ Ba tuần này,” ông Trump viết trên mạng xã hội, ý nói chính ông! “Biểu tình đi, giành lại đất nước đi!”
Như NBC News đưa tin hôm Thứ Sáu vừa qua, cơ quan an ninh và công lực liên bang, tiểu bang lẫn địa phương, bàn bạc suốt tuần này, về cách chuẩn bị truy tố cựu Tổng Thống Trump ngày mai, thứ Ba! trong cuộc điều tra kéo dài nhiều năm của chánh biện lý Manhattan về vụ bà Daniels.
Ông Trump nếu bị truy tố, sẽ là sự kiện mang tính lịch sử: Lần đầu tiên một cựu tổng thống Mỹ bị truy tố hình sự. Sự kiện đó sẽ làm thay đổi nhanh chóng cuộc bàn luận chính trị xung quanh nhân vật gây nhiều tranh cãi này, và sẽ ảnh hưởng tới nỗ lực của ông trở lại Tòa Bạch Ốc. Tháng Mười Một năm ngoái, ông Trump tuyên bố tái tranh cử tổng thống năm 2024.
Hôm Thứ Bảy, cựu Tổng Thống Trump không nói tại sao ông dự trù sẽ bị bắt. Thời gian qua, ông yêu cầu đội ngũ của ông hô hào ủng hộ viên, và tin rằng bị truy tố sẽ có lợi cho ông về chính trị, nhiều người biết vụ này cho CNN hay.
Theo dự trù, thêm một nhân chứng sẽ ra khai vào hôm nay, Thứ Hai, trước đại bồi thẩm đoàn đang điều tra vụ trả tiền bịt miệng bà Daniels. Hiện chưa rõ đó có phải nhân chứng cuối cùng, trước khi đại bồi thẩm đoàn bỏ phiếu truy tố hay không.
Hôm Thứ Bảy, phát ngôn viên cựu Tổng Thống Trump cho hay, ông Trump chưa nhận được thông báo nào của Biện Lý Cuộc Manhattan về việc ông có thể bị truy tố.
Biện Lý Cuộc Manhattan từ chối trả lời yêu cầu của CNN cho biết ý kiến.
Cựu Tổng Thống Trump từng nói, ông tin rằng ông bị truy tố chỉ vì ông Alvin Bragg, chánh biện lý Manhattan, “ thù ghét ông,” theo một người biết vụ này.
Trước hôm Thứ Bảy, vài cố vấn cựu Tổng Thống Trump khuyến cáo ông đừng kêu gọi biểu tình, do lo ngại xảy ra biểu tình rầm rộ trên đường phố Manhattan, vượt khỏi tầm kiểm soát, hoặc trở nên giống vụ bạo loạn Quốc Hội.
Đòn Phép Chính Trị? Điều Gì Sẽ Xảy Ra Nếu Ông Trump Bị Bắt Giữ?
*Tuy nhiên khả năng ông Trump bị còng tay và dẫn giải đến tòa án quận Manhattan là rất thấp, theo Reuters.
(Ảnh: Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump)
-Reuters hôm 19/3 đưa tin, cựu Tổng thống Trump có thể bị bắt giữ vì cáo buộc che đậy khoản tiền được cho là “bịt miệng” một nữ diễn viên khiêu dâm.
Nguồn tin của Reuters tiết lộ, công tố viên quận Manhattan – ông Alvin Bragg – đã đệ trình lên tòa án một số bằng chứng cho rằng, ông Trump từng chi 130.000 USD để đối lấy sự im lặng của nữ diễn viên phim khiêu dâm Stormy Daniels. Đây có thể là bằng chứng khiến ông Trump bị bắt giữ.
Ông Trump đến nay vẫn phủ nhận có quan hệ tình ái với Stormy Daniels.
Các cuộc thăm dò cho thấy, ông Trump là ứng viên tranh cử Tổng thống Mỹ hiện giờ dang nổi bật nhất của đảng Cộng hòa. Độ nổi tiếng của ông Trump vượt qua cả Thống đốc Florida Ron DeSantis – người được cho là có thể đại diện đảng Cộng hòa tranh cử vào Nhà Trắng.
Đây cũng là điều khiến giới chức an ninh Mỹ lo ngại. Một cuộc biểu tình lớn có thể xảy ra nếu ông Trump bị bắt giữ.
Về mặt pháp lý, Karen Friedman Agnifilo – cựu trợ lý công tố quận Manhattan – cho rằng, trung bình, thời gian chuyển từ giai đoạn truy tố, sang xét xử đối với một vụ án hình sự ở New York là…hơn 1 năm! Trường hợp của ông Trump còn có thể rắc rối hơn nhiều.
Điều này có nghĩa là ông Trump sẽ không hầu tòa ngay, nếu bị bắt giữ. Một phiên tòa xét xử ông Trump có thể diễn ra vào giữa năm 2024 (khi ông Trump đang tranh cử), hoặc thậm chí là sau thời gian bầu cử.
Việc một Tổng thống Mỹ hoặc một Tổng thống Mỹ đắc cử phải ra hầu tòa vì cáo buộc hình sự, là điều chưa từng có tiền lệ.
“Đây là kịch bản chưa từng xảy ra nên rất khó nói, khó đoán. Tôi nghĩ rằng mọi thứ sẽ rất khó khăn”, bà Agnifilo nhận định.
Theo Reuters, bất cứ cáo trạng nào cũng sẽ triệu tập ông Trump tới Văn phòng Công tố quận Manhattan. Luật sư và công tố viên quận, có thể thống nhất ngày giờ, để đưa ông Trump tới trình diện, thay vì tới tận nhà bắt giữ cựu Tổng thống.
Sau khi trình diện, ông Trump sẽ bị lấy dấu vân tay, chụp ảnh lại và trả lời một số câu hỏi của giới chức.
Giới chuyên gia pháp lý cho rằng, nếu chấp hành lệnh triệu tập, ông Trump sẽ sớm được trả tự do và về nhà.
Nếu không chấp hành lệnh triệu tập, ông Trump có thể bị các công tố viên dẫn giải khỏi nơi cư trú.
Theo CNN, các quan chức thực thi pháp luật ở New York đang âm thầm thực hiện các bước đảm bảo an ninh, nhằm ngăn bất ổn dân sự trong trường hợp ông Trump bị truy tố, hoặc chịu bất kỳ hình thức trách nhiệm pháp lý nào. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có bất kỳ thông báo công khai nào về chính xác thời gian, mà đại bồi thẩm đoàn ra phán quyết về khả năng truy tố ông.
Cựu Tổng Thống Trump Nói Mình Sắp Bị Bắt, Tỉ Phú Musk Dự Đoán Gì?
-Ông Musk, ông chủ mạng xã hội Twitter, cho rằng ông Trump sẽ giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử năm 2024. nếu bị bắt vào thứ Ba tuần này!
Trong một bình luận trên Twitter, ông Musk nói: "Nếu điều này xảy ra, ông Trump sẽ tái đắc cử trong một chiến thắng long trời lở đất!"
Trước đó, đại bồi thẩm đoàn ở Manhattan đã lắng nghe các nhân chứng, bao gồm ông Michael Cohen, cựu luật sư của ông Trump. Ông Cohen nói rằng vào năm 2016, cựu tổng thống đã dàn xếp các khoản tiền, để đảm bảo hai phụ nữ từng có quan hệ tình ái với ông "giữ im lặng".
Theo luật pháp Mỹ, các khoản chi trả không công khai, nhằm che giấu những thông tin gây bất lợi cho một ứng viên chính trị, có thể bị xem là vi phạm luật tài chính tranh cử của Mỹ.
Trước đây trong lịch sử, chưa từng có vị tổng thống Mỹ nào phải đối mặt với các cáo buộc hình sự, trong hoặc sau thời gian đương chức cả.
Cuộc Chiến Ukraine Sẽ Có Biến Chuyển Lớn, Khi Tập Cập Bình Thăm Nga Vào Hôm Nay, Để Bàn Về Cuộc Chiến!
- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay 20/3 bắt đầu chuyến thăm chính thức tới Nga và gặp Tổng thống Vladimir Putin để trao đổi các vấn đề cùng quan tâm, trong đó có cuộc xung đột Ukraine.
(Ảnh: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow)
Tập Cận Bình hiện là đồng minh quan trọng nhất của Nga trong lúc nước này bị phương Tây bao vây, cấm vận.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Nga vào tuần này, các quan chức của cả hai nước cho biết hôm 17/3, chuyến thăm có tầm quan trọng đối với cuộc xung đột Ukraine vào lúc quan hệ giữa Moscow và Washington chạm mức thấp kỷ lục.
Chuyến thăm của ông Tập tới Moscow là chiến tích ngoại giao của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nước ông đã bị áp đặt các lệnh trừng phạt quốc tế chưa từng có, kể từ khi ông xua hàng chục ngàn quân vào xâm lược Ukraine vào ngày 24/2 năm 2022.
Bắc Kinh và Moscow đã đạt được quan hệ đối tác ‘không giới hạn’ ngay trước cuộc xâm lược. Mỹ và các nhà lãnh đạo châu Âu đã nói rằng họ quan ngại Bắc Kinh có thể gửi vũ khí cho Nga.
Trung Quốc phủ nhận rằng họ không có kế hoạch nào như vậy, và chỉ trích phương Tây cấp vũ khí cho Ukraine, vốn sẽ sớm mở rộng đến cấp chiến đấu cơ sau khi Ba Lan và Slovakia trong tuần này phê duyệt chuyển giao chiến đấu cơ cho Ukraine. Điện Kremlin nói rằng các máy bay chiến đấu này đến Ukraine chỉ để bị phá hủy mà thôi.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết chuyến thăm của ông Tập nhằm tăng cường niềm tin còn Điện Kremlin tuyên bố sẽ tăng cường hợp tác chiến lược. Điện Kremlin cho biết các văn kiện song phương ‘quan trọng’ sẽ được ký kết, nhưng không nói rõ chi tiết.
Trung Quốc là đồng minh quan trọng nhất của Nga và đã mua dầu và các hàng hóa khác của Nga vốn bị các nước phương Tây xa lánh. Nước này cũng là khách hàng quan trọng mua ngũ cốc Ukraine.
Trung Quốc, vốn không lên án Nga xâm lược Ukraine, bày tỏ lo ngại về cuộc chiến ngày càng quyết liệt sau khi một máy bay không người lái do thám của Mỹ bị máy bay Nga chặn lại đã rơi xuống Biển Đen ba ngày trước, sự kiện đối đầu trực tiếp Mỹ-Nga đầu tiên được biết.
Bắc Kinh đã kêu gọi Moscow và Kiev đàm phán hòa bình, nhưng Nga nói rằng Ukraine phải chấp nhận mất bốn tỉnh cùng với Crimea mà sáp nhập bằng vũ lực vào năm 2014.
Ukraine nói rằng quân Nga phải rút lui về sau đường biên giới năm 1991 – năm Liên Xô tan rã – và rằng Moscow cũng sẽ lợi dụng bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào để tái xây dựng lực lượng chuẩn bị cho cuộc tấn công kế tiếp.
Một số phương tiện truyền thông đưa tin rằng ông Tập sẽ có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymr Zelenskiy sau chuyến thăm Nga.
Bắc Kinh chưa xác nhận về cuộc gọi này. Một phát ngôn nhân của ông Zelenskiy nói với truyền thông Ukraine rằng vẫn chưa có thỏa thuận cụ thể về việc liệu ông Zelenskiy có điện đàm với ông Tập hay không.
Tương Lai Mỹ Đối Đầu Với Nga và Trung Quốc! Ở Hai Chiến Tuyến Cùng Một Lúc!
(Phan Minh)
-Hoa Kỳ đã khẳng định với Trung Quốc rằng việc giao vũ khí cho Nga sẽ gây ra "hậu quả nghiêm trọng". Điều này không chỉ làm thay đổi sâu sắc bản đồ địa chiến lược ở Âu Châu và Đông Á, mà còn là nhân tố bổ sung vào một cuộc leo thang quân sự nguy hiểm. Đó là nội dung bài phân tích được đăng hôm 04/3/2023 trên trang mạng Asialyst. Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) xin trích dịch.
"Trung Quốc sẽ phải có quyết định về cách thức mà họ sẽ tiến hành nếu Bắc Kinh hỗ trợ Mạc Tư Khoa về mặt quân sự, nhưng nếu họ làm thế, họ sẽ phải trả một cái giá nhất định cho hành động của mình", cố vấn an ninh Tòa Bạch Ốc Jake Sullivan cho biết như vậy trên kênh truyền hình Mỹ CNN hôm 26/02. Ông cũng nói thêm trên kênh ABC rằng Trung Quốc tuy chưa giao vũ khí cho Nga, nhưng cũng không loại trừ khả năng sẽ làm như vậy.
Cả Hoa Kỳ và các đồng minh trong khối Liên Minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong những ngày gần đây đã bày tỏ lo ngại về khả năng Trung Quốc chuyển giao vũ khí cho Nga và đã nỗ lực ngăn cản chính quyền Bắc Kinh thực hiện hành động này. Hôm 24/02, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken công khai tuyên bố rằng Bắc Kinh đã viện trợ "vũ khí không sát thương" cho Mạc Tư Khoa và hiện họ đang "thực sự cân nhắc" cung cấp cho Nga cả vũ khí sát thương, sau hơn một năm nổ ra cuộc chiến tranh Ukraine. Sau những tuyên bố này của lãnh đạo ngoại giao Hoa Kỳ, Giám đốc CIA, William Burns cũng phát biểu trên kênh CBS: "Chúng tôi chắc chắn rằng giới lãnh đạo Trung Quốc đang xem xét việc chuyển giao vũ khí sát thương. Tuy nhiên, chúng tôi chưa thấy Bắc Kinh đưa ra quyết định cuối cùng vào thời điểm này và chúng tôi không có bằng chứng về việc gửi các vũ khí sát thương cho Nga".
Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Michael McCaul thuộc đảng Cộng hòa nói đến những thông tin về việc Bắc Kinh có kế hoạch chuyển giao drone cho Nga. Theo ông McCaul, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang chuẩn bị chuyến công du Mạc Tư Khoa để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin…
Hồi tháng 2/2022, chỉ vài ngày trước khi chiến tranh ở Ukraine nổ ra, Nga và Trung Quốc đã công bố một mối quan hệ đối tác "không giới hạn", nhưng hai bên không cho biết thêm chi tiết cụ thể. Chính thuật ngữ "không giới hạn" được sử dụng trong chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Putin đã gợi ý rằng sự hợp tác này có thể mở rộng sang lĩnh vực quân sự.
Luc de Barochez, biên tập viên của tuần báo Le Point hôm 28/02 cho biết rằng nếu Trung Quốc đưa ra quyết định cung cấp vũ khí cho Nga, chẳng hạn như đạn pháo hoặc drone chiến đấu, thì "tác động địa chính trị sẽ rất lớn". "Khi trở thành, cho dù qua ủy quyền, một tác nhân tham chiến trên lãnh thổ Âu Châu, Trung Quốc sẽ đẩy nhanh quá trình xa cách với phương Tây. Bắc Kinh sẽ tự khẳng định mình là một siêu cường không chỉ về kinh tế và chính trị mà còn về quân sự".
Tính Trung Lập Hình Thức (Bề Ngoài)
Nhưng thực tế là Tập Cận Bình không thể để Vladimir Putin thua cuộc chiến này. Giả thuyết về một sự thay đổi chế độ ở Mạc Tư Khoa rất có thể mở ra khả năng Nga xích lại gần phương Tây và đó là một cơn ác mộng về mặt chiến lược đối với đảng Cộng sản Trung Quốc, bởi khi đó, Bắc Kinh sẽ bị cô lập hơn bao giờ hết trên trường quốc tế. Vì vậy, mối quan tâm thực sự của Bắc Kinh là kéo dài cuộc chiến ở Ukraine.
Một mặt, cuộc xung đột ở Ukraine khiến Hoa Kỳ không tập trung vào sự cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc và do đó, tạo điều kiện cho Bắc Kinh tiếp tục âm thầm chuẩn bị cho một cuộc can thiệp quân sự vào Đài Loan. Mặt khác, cuộc chiến này duy trì Nga trong tình thế thấp kém, nếu không muốn nói là chư hầu so với Bắc Kinh, và điều đó chỉ có lợi cho Trung Quốc.
Một nước Nga độc tài, thù địch với phương Tây, và đồng thời phụ thuộc vào viện trợ của Trung Quốc, là một kịch bản lý tưởng cho giới lãnh đạo Trung Quốc, bởi điều đó tạo điều kiện thuận lợi cho Bắc Kinh có thể tiếp cận các nguồn tài nguyên khổng lồ dưới lòng đất của Nga, tiếp cận với kỹ thuật quân sự tiên tiến nhất của Nga và tiếp cận với tuyến đường biển phía Bắc, dọc theo bờ biển Siberia ở Bắc Băng Dương, con đường ngắn nhất nối Trung Quốc với Âu Châu.
Hơn nữa, điều này cũng buộc Mạc Tư Khoa phải im lặng trước sự bành trướng của Trung Quốc ở Trung Á. Cái gọi là "kế hoạch hòa bình" 12 điểm mà Trung Quốc đề xuất vào ngày 24/02, nhân một năm Nga xâm lược Ukraine, minh họa một cách rõ rệt về ý đồ của Bắc Kinh. Với việc thể hiện bản thân là một cường quốc có trách nhiệm, Trung Quốc tìm cách đánh bóng hình ảnh quốc tế của mình, phần lớn đã bị hoen ố trong những năm gần đây bởi sự hiếu chiến đối với các nước láng giềng ở Á Châu: cuộc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ, không ngừng đàn áp phong trào dân chủ ở Hồng Kông và áp dụng chính sách tồi tệ với đại dịch Covid-19.
Nhưng với việc không lên án trực tiếp quốc gia xâm chiếm Ukraine, khi từ chối kêu gọi quân đội Nga rút khỏi các vùng lãnh thổ Ukraine bị chiếm đóng và đề cập đến "tâm lý chiến tranh lạnh" của phương Tây cùng với việc đổ trách nhiệm về cuộc chiến cho phương Tây cho thấy tính trung lập của Trung Quốc chỉ là vẻ bề ngoài. Những tuần tới sẽ cho thấy Bắc Kinh có thực sự từ bỏ mọi giới hạn để hỗ trợ Mạc Tư Khoa hay không.
Ngăn Chặn Vòng Xoáy
Hoa Thịnh Ðốn không ngây thơ về ý nghĩa của sự hợp tác Nga-Trung. Theo Wall Street Journal và kênh NBC trích dẫn các viên chức giấu tên, Trung Quốc sẽ cung cấp drone và đạn dược cho Nga. Tuần báo Der Spiegel của Đức đưa tin hôm 24/02 rằng một công ty Trung Quốc có kế hoạch sản xuất drone "trinh sát" cho quân đội Nga với mục đích tấn công các mục tiêu ở Ukraine. Bắc Kinh cật lực phủ nhận những cáo buộc này.
Theo Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia của Joe Biden, cuộc chiến ở Ukraine gây ra "những vấn đề nghiêm trọng" với Trung Quốc. Nếu Bắc Kinh quyết định cung cấp vũ khí cho Mạc Tư Khoa, đất nước của Tập Cận Bình sẽ phải "trả một cái giá đáng kể". Hoa Thịnh Ðốn từ chối nêu chi tiết "cái giá" này, nhưng Hoa Kỳ có hàng loạt các biện pháp trừng phạt có thể gây thêm thiệt hại cho nền kinh tế Trung Quốc. Đích thân Tổng thống Biden đã nói hôm 24/02 trong một cuộc phỏng vấn trên kênh ABC rằng ông đã trao đổi về chủ đề này với ông Tập, và Tổng thống Mỹ nhắc lại rằng cuộc chiến ở Ukraine đã dẫn đến việc nhiều tập đoàn ngoại quốc phải rời khỏi Nga. Trong hội nghị thượng đỉnh trực tuyến hôm 03/3, nhà lãnh đạo các nước khối G7 cũng đe dọa các quốc gia hỗ trợ Nga lách lệnh trừng phạt của phương Tây sẽ phải trả một cái giá lớn.
Cuộc chiến ở Ukraine là một hồ sơ nhạy cảm đối với Bắc Kinh vì mối quan hệ kinh tế và ngoại giao khăng khít với Mạc Tư Khoa, được thúc đẩy bởi lợi ích chung là sự đối trọng với Hoa Thịnh Ðốn. Cho đến nay, Trung Quốc đã không thể hiện lập trường về cuộc xâm lược của Nga. Nhìn từ Hoa Thịnh Ðốn, Bắc Kinh đang tìm cách "làm vừa lòng cả hai bên", một hành động "đi dây" ngày càng khó thực hiện.
Trong một bài phân tích do CNN đăng, Stephen Collinson, nhà báo chuyên trách Tòa Bạch Ốc, gần đây đã nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ hiện đang phải đối mặt với hai mặt trận cùng lúc: Nga và Trung Quốc, một tình huống chưa từng có kể từ năm 1945. Có lẽ vẫn chưa muộn để Hoa Thịnh Ðốn ngăn chặn cuộc cạnh tranh với Bắc Kinh trở thành một cuộc chiến tranh lạnh thực sự, khiến mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát và đẩy thế giới vào tình trạng chiến tranh. Ông Collinson nhận định rằng cả Mỹ lẫn Trung Quốc cùng duy trì lợi ích chung trong việc ngăn chặn một vòng xoáy có thể gây ra tổn thất kinh tế khổng lồ.
"Đảm Trách Vai Trò Đi Đầu (Hoặc Đầu Tàu)"
Hôm 1/3, bên lề hội nghị G20 ở Tân Ðề Ly, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có cuộc gặp "chớp nhoáng" với đồng nhiệm Nga Sergei Lavrov. Đó là lần đầu tiên hai Ngoại trưởng gặp nhau kể từ khi Nga xâm lược Ukraine. Ông Blinken đã nói rõ với người đồng nhiệm rằng Hoa Thịnh Ðốn sẽ sát cánh cùng Kyiv cho đến khi quân đội Nga bị đánh bại.
Về phần mình, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tiếp Thủ tướng Đức Olaf Scholz vào ngày hôm sau tại Tòa Bạch Ốc. Theo phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby, "những thách thức do Trung Quốc đặt ra" là trọng tâm của cuộc thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo. Tòa Bạch Ốc công khai bày tỏ sự hài lòng về lập trường của Thủ tướng Olaf Scholz, người đã công khai cảnh báo Bắc Kinh về việc cung cấp vũ khí sát thương cho Nga.
Các chiến lược gia Mỹ tin rằng cuộc đối đầu Mỹ-Trung vốn đã căng thẳng trong những tháng gần đây sẽ còn tiếp tục gia tăng ở những khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Theo một tài liệu sắp được công bố, chính quyền Biden trình bày chi tiết chiến lược của Mỹ trong khu vực và giới chiến lước gia đánh giá rằng Trung Quốc sẽ "đẩy nhanh tham vọng soán ngôi Hoa Kỳ".
Tòa Án Quốc Tế Ra Trát Bắt Tổng Thống Putin Vì Phạm Tội Ác Chiến Tranh
(Hình: Tổng thống Nga Vladimir Putin)
-Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) hôm thứ Sáu (17/3) ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin, cáo buộc ông phải chịu trách nhiệm về tội ác chiến tranh trục xuất bất hợp pháp trẻ em khỏi Ukraine.
Moscow luôn bác bỏ cáo buộc rằng các lực lượng của họ đã thực hiện các hành động tàn bạo trong cuộc xâm lược nước láng giềng suốt một năm qua, và Điện Kremlin coi phán quyết của ICC là "không có hiệu lực " đối với Nga.
Cả Nga lẫn Ukraine đều không phải là thành viên của ICC, nhưng Kiev đã trao cho cơ quan này quyền tài phán để truy tố các tội phạm xảy ra trên lãnh thổ Ukraine.
Toà án, với 123 quốc gia thành viên, không có lực lượng cảnh sát riêng và thường dựa vào các nước thành viên để bắt giữ và chuyển giao các nghi phạm đến The Hague để xét xử.
Mặc dù không có khả năng ông Putin sẽ sớm ra tòa, nhưng trát này có nghĩa là ông có thể bị bắt và giải đến The Hague nếu ông đi đến bất kỳ quốc gia thành viên ICC nào.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói Nga nhận thấy những vấn đề mà ICC đưa ra là "xúc phạm và không thể chấp nhận được".
Khi được hỏi liệu ông Putin có sợ đi đến các quốc gia công nhận ICC hay không, phát ngôn viên Peskov trả lời rằng: "Tôi không có gì để nói thêm về chủ đề này. Đó là tất cả những gì chúng tôi muốn nói."
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói trên kênh Telegram rằng lệnh bắt giữ "không có ý nghĩa gì đối với đất nước chúng tôi" vì nước Nga không phải là một bên tham gia Quy chế Rome, hiệp ước làm nền tảng cho tòa án tội phạm chiến tranh thường trực của thế giới.
Trục xuất trẻ em Ukraine
Trong lệnh đầu tiên về Ukraine, ICC yêu cầu bắt giữ ông Putin vì bị nghi đã trục xuất trái phép trẻ em và chuyển người bất hợp pháp từ lãnh thổ Ukraine sang Liên bang Nga.
"Các tội ác được cho là đã xảy ra trên lãnh thổ Ukraine bị chiếm đóng ít nhất là từ ngày 24 tháng 2 năm 2022. Có cơ sở hợp lý để tin rằng ông Putin phải chịu trách nhiệm hình sự cá nhân đối với các tội ác nói trên," lệnh bắt giữ cho biết.
Ông Putin là tổng thống đương nhiệm thứ ba bị ICC ra trát bắt, sau ông Omar al-Bashir của Sudan và ông Muammar Gaddafi của Libya.
Reuters hồi đầu tuần này đã đưa tin rằng tòa án dự kiến sẽ ban hành lệnh bắt giữ.
Tòa án cũng ban hành trát bắt vào thứ Sáu đối với Maria Lvova-Belova, Ủy viên về Quyền trẻ em của Nga, với cùng tội danh. Bà Lvova-Belova trả lời báo chí một cách mỉa mai, theo RIA Novosti: "Thật tuyệt khi cộng đồng quốc tế đánh giá cao công việc giúp đỡ trẻ em của đất nước chúng tôi."
Ukraine cho biết hơn 16.000 trẻ em đã bị dời chuyển trái phép sang Nga hoặc các vùng lãnh thổ do Nga chiếm đóng ở Ukraine.
Một báo cáo do Mỹ hậu thuẫn của các nhà nghiên cứu ở Đại học Yale vào tháng trước cho biết Nga đã giam giữ ít nhất 6.000 trẻ em Ukraine tại các địa điểm ở Crimea, bán đảo của Ukraine mà Moscow đã chiếm và sáp nhập vào năm 2014.
Báo cáo xác định ít nhất 43 trại và các cơ sở khác nơi trẻ em Ukraine bị giam giữ là một phần của "mạng lưới có hệ thống quy mô lớn" do Moscow điều hành kể từ cuộc xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022.
Nga không che giấu chương trình đưa hàng nghìn trẻ em Ukraine đến Nga, nhưng nói đây là một chiến dịch nhân đạo để bảo vệ trẻ mồ côi và trẻ em bị bỏ rơi trong vùng xung đột.
Công tố viên ICC Karim Khan đã mở cuộc điều tra về tội ác chiến tranh, tội ác chống lại loài người và tội ác diệt chủng ở Ukraine cách đây một năm.
Ông nhấn mạnh trong bốn chuyến công tác tới Ukraine rằng ông đang xem xét các cáo buộc tội ác đối với trẻ em và việc Nga nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự.
Ngân Hàng Trung Ương Trung Quốc Cảnh Báo Mỹ, Phương Tây Chớ Có 'Đàn Áp!' Sẽ Bị Đáp Trả Một Cách Đích Đáng!
(Hình: Trụ sở Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC)
-Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) hôm 15/3/2023 cho biết họ sẽ đáp trả "một cách thích hợp" trước "sự kìm hãm và đàn áp" của Mỹ và phương Tây, trong một cảnh báo hiếm hoi của Ngân hàng Trung ương này tiếp sau lời kêu gọi của Chủ tịch Tập Cận Bình về việc bảo vệ an ninh quốc gia, theo Reuters.
Việc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đưa ra bình luận về chính sách đối ngoại là điều bất thường, xét đến vai trò của họ nắm trách nhiệm về tài chánh. Điều này cho thấy Trung Quốc đang báo hiệu rằng họ sẵn sàng khai triển một loạt các biện pháp đối trọng để ứng phó với căng thẳng gia tăng với phương Tây.
Ngân hàng PBOC sẽ "giải quyết thích đáng về sự kìm hãm và đàn áp của Hoa Kỳ và phương Tây", ngân hàng này cho biết trong một tuyên bố được công bố sau một phiên thảo luận nội bộ của đảng ủy.
Trong khi Hoa Kỳ lâu nay khẳng định rằng họ muốn dựng lên dải hộ lan cho mối quan hệ với Trung Quốc, ông Tập lại nói về sự cần thiết phải "cải thiện hệ thống an ninh quốc gia" và "xây dựng quân đội nhân dân thành một bức tường thép vĩ đại bảo vệ hiệu quả chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển quốc gia".
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 15/3 nói rằng "những người tiên phong" nên chân thành hỗ trợ các quốc gia khác trong quá trình phát triển của họ, Tân Hoa Xã đưa tin.
"Một người sẽ không được đánh giá tốt hơn sau khi thổi tắt đèn của người khác, họ cũng sẽ không tiến xa hơn bằng cách cản đường người khác", Tân Hoa xã dẫn lời ông Tập nói.
Ông Tập đưa ra nhận xét này trong một bài phát biểu quan trọng tại một cuộc họp với các chính đảng trên thế giới.
Ông nói thêm rằng để theo đuổi hiện đại hóa, Trung Quốc sẽ không đi theo con đường cũ là chiếm thuộc địa và cướp bóc, cũng không theo con đường "xấu xa" mà một số quốc gia đã thực hiện nhằm giành quyền bá chủ khi họ trở nên hùng mạnh, vẫn theo Tân Hoa Xã.
Hồi tuần trước, Trung Quốc công bố cải cách chính phủ sâu rộng, bao gồm cả việc thành lập một cơ quan quản lý tài chánh mới sẽ tiếp quản một số chức năng giám sát từ PBOC.
PBOC nhắc lại rằng họ sẽ đẩy mạnh cấp vốn cho các doanh nghiệp tư nhân, siêu nhỏ và nhỏ và sẽ hỗ trợ nhu cầu hợp lý của các công ty tư nhân về huy động tài chánh qua trái phiếu.
Trong những năm gần đây, chính phủ Trung Quốc đã tìm cách siết lại các doanh nghiệp tư nhân, bằng cách mua cổ phần trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước hoặc đưa các viên chức vào trong các công ty lớn.
Binh Đồng Minh! Mỹ Muốn Phát Sóng Cuộc Họp Liên Hiệp Quốc Bàn Về Nhân Quyền Bắc Hàn, Trung Quốc Ngăn Chặn, Không Cho!
(Hình: Một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.)
-Trung Quốc ngày 15/3/2023 chặn Hoa Kỳ phát sóng lên internet một cuộc họp không chính thức của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc bàn về vi phạm nhân quyền ở Bắc Hàn, các nhà ngoại giao cho biết.
Cuộc họp sẽ được tổ chức vào 17/3, nhưng 15 thành viên hội đồng phải nhất trí đồng ý cho phép phát sóng cuộc họp lên mạng. Các nhà ngoại giao cho biết rất hiếm khi một chương trình phát sóng bị chặn.
Hội đồng Bảo an đã thường xuyên thảo luận về nhân quyền ở Bắc Hàn kể từ năm 2014 trong các cuộc họp chính thức công khai và họp kín. Trung Quốc và Nga từ lâu đã nói rằng họ không tin rằng Hội đồng - chịu trách nhiệm duy trì hòa bình và an ninh quốc tế - nên thảo luận về nhân quyền ở Bắc Hàn.
Trung Quốc nói với các đồng nghiệp trong Hội đồng hôm 15/3 qua một email, mà Reuters đã xem được, rằng cuộc thảo luận – "sẽ không mang lại bất kỳ lợi ích nào, và chúng tôi đã phản đối việc tổ chức cuộc họp này... ngay từ đầu".
"Vì vậy, chúng tôi phải phản đối việc WebTV của Liên Hiệp Quốc phát trực tuyến cuộc họp này", Trung Quốc nói.
Bình Nhưỡng bác bỏ cáo buộc vi phạm nhân quyền và đổ lỗi cho các chế tài gây ra tình trạng nhân đạo nghiêm trọng ở Bắc Hàn. Đất nước này đã bị Liên Hiệp Quốc trừng phạt về các chương trình phi đạn-đạn đạo và nguyên tử kể từ năm 2006.
"Tại sao Trung Quốc lại sợ thảo luận công khai về nhân quyền?" một nhà ngoại giao Liên Hiệp Quốc giấu tên nói.
Mục đích của cuộc thảo luận không chính thức của Hội đồng là làm nổi bật các hành vi vi phạm nhân quyền ở Bắc Hàn và "xác định các cơ hội để cộng đồng quốc tế thúc đẩy việc quy trách nhiệm", theo một ghi chú gửi cho các thành viên Hội đồng vào tuần trước từ Hoa Kỳ và từ thành viên Albania đồng chủ tọa cuộc họp.
Cuộc thảo luận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng quốc tế gia tăng với Bắc Hàn.
Bình Nhưỡng đã phóng hàng chục phi đạn-đạn đạo trong năm qua, bao gồm cả phi đạn-đạn đạo xuyên lục địa.
Nhưng Trung Quốc và Nga phản đối bất kỳ hành động nào nữa của Hội đồng Bảo an, cho rằng việc gây thêm áp lực lên Bắc Hàn sẽ không xây dựng. Hai nước này đã phủ quyết một nỗ lực do Hoa Kỳ lãnh đạo nhằm áp đặt thêm các chế tài của Liên Hiệp Quốc đối với Bắc Hàn vào tháng 5 năm 2022.
Mưa Bão Vẫn Xối Xả Trút Xuống California, Xóa Tan Nỗi Lo Hạn Hán, Giờ Thì Lại Lo Đến Lụt Lội!
-Một hồ bơi ở sân sau chênh vênh trên vách núi sau khi cơn mưa xối xả làm đất chuồi ở thành phố trấn biển San Clemente, tiểu bang California, Mỹ, ngày 16 tháng 3 năm 2023.
Thời tiết mưa bão tiếp tục làm cho California ướt sũng nước với những con đường ngập lụt, những vụ đất chuồi và cây đổ về phía nam của bang bờ Tây của Mỹ này trong khi mưa xối xả đã giúp giải hạn cho hàng triệu cư dân.
Hiện tượng thời tiết này được gọi là “dòng sông khí quyển” – những luồng hơi ẩm dài và rộng hình thành bên trên đại dương và trôi tới vùng trời bên trên đất liền. Đây là dòng sông khí quyển thứ 11 của California trong mùa này, theo AP.
Trong khi khoảng 27.000 người đang chịu lệnh di tản khắp toàn bang, hôm 15/3 thêm 61.000 người nữa chịu cảnh báo di tản và các cơ sở tá túc khẩn cấp tiếp nhận hơn 650 người, theo Văn phòng Dịch vụ Khẩn cấp của Thống đốc California.
Tại Nam California, lũ lụt cũng khiến xe cộ không thể lưu thông hàng kilômét trên Xa lộ Bờ biển Thái Bình Dương đi qua Huntington Beach, phía Nam Los Angeles trên bờ biển Quận Cam (Orange County), và các ổ gà khiến hơn 30 xe ô tô trên một xa lộ Nam California không thể di chuyển, AP đưa tin.
Ba tòa nhà chung cư trên đỉnh một vách đá và một tòa nhà gần đó ở thành phố San Clemente ven biển của Quận Cam đã nhận được thẻ đỏ và di tản hôm 15/3 khi đất bắt đầu xê dịch và trượt khỏi sân sau của các tòa nhà này xuống một sườn đồi sau những cơn mưa xối xả.
Cư dân được cảnh báo hôm 16/3 rằng họ có thể không được phép quay lại trong một thời gian. Nhà chức trách cho biết không có thời gian biểu để tuyên bố sườn dốc đủ ổn định để cư dân quay trở lại.
“Tôi nghĩ mọi người nên hiểu rằng chúng ta đang có một tình huống biến động ở đây,” Thị trưởng Chris Duncan nói trong một cuộc họp báo. “Chúng ta sắp có một trận mưa bão khác, mặt đất đang tiếp tục xê dịch, vì vậy những công trình này vẫn đang gặp nguy hiểm.”
Cơ quan Thời tiết Quốc gia cho biết mưa lớn có thể lại đổ xuống Nam California vào đầu tuần sau.
Thao Ha, một cư dân ở thành phố Oceanside nằm về phía Nam San Clemente và thuộc Quận San Diego giáp ranh Quận Cam, cho biết ở vùng này thường có mưa trong những tháng mùa đông, và mưa lất phất thay vì nặng hạt. Những đợt mưa ào ạt của mùa đông năm nay là “cơn ác mộng” cho những người bị ảnh hưởng bởi lũ lịch sử, đất chuồi, và những tác động khác do mưa gây ra đối với đời sống, bà nói.
“Ở Oceanside này, có những lúc gió giật mạnh như cuồng phong. Tôi lớn lên ở Houston, tôi đã trải qua nhiều cơn bão, và những cơn gió cũng giống như vậy!” bà nói qua tin nhắn ngày 17/3 với VOA.
“Các vật dụng trong sân và ngoài hiên bị hất văng tứ tán, cây cối gãy đổ và đường phố ngổn ngang mảnh vỡ. Một đường cao tốc gần nơi làm việc của tôi đã bị đóng vì một hố sụt. Trên khắp Quận San Diego, các hố sụt khác xuất hiện và các đội sửa chữa đường phố đã được cử đến để xử lý. Hố sụt bị ảnh hưởng do mưa lớn.”
Bà cho biết tại các bãi biển, các mảnh vỡ vì bão đổ vào đại dương rồi trôi dạt vào bờ biển. Lực lượng tuần tra bãi biển cảnh báo mọi người không được bơi hoặc lướt sóng cho đến khi trời quang mây tạnh, bà nói.
“Nhưng chúng ta đang ở giữa tháng 3 và một loạt ngày mưa khác sẽ lại đến vào tuần sau! Tiếng mưa thì nghe cũng đáng yêu đấy nhưng ngập lụt vì mưa chắc chắn đã tạo ra tác động lớn hơn đến khu vực địa phương!”
Quận Cam đã được đưa vào tuyên bố tình trạng khẩn cấp của Tổng thống đối với các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.
Khoảng 35 trong số 58 quận của bang California hiện nằm trong phạm vi tuyên bố, cho phép sự hỗ trợ của liên bang để giúp chính quyền tiểu bang và địa phương đối phó với một loạt những cơn bão mùa đông khốc liệt.
Giám sát viên Quận Cam Katrina Foley cho biết quận đã thiệt hại hơn 4 triệu đô la do bão và con số này sẽ tăng lên.
Thống đốc California Gavin Newsom ngày 16/3 đi thị sát thiệt hại do lũ lụt ở một vùng nông nghiệp trên bờ biển miền Trung, lưu ý rằng California có thể chứng kiến hiện tượng dòng sông khí quyển thứ 12 vào tuần sau. Các quan chức vẫn chưa xác định được mức độ thiệt hại của các cơn bão mùa đông, cả về nhà cửa lẫn tài chính.
Ông mô tả “thời tiết khắc nghiệt” ở bang nơi đang từ hạn hán và cháy rừng nghiêm trọng đột ngột chuyển sang mưa và tuyết xối xả.
“Nếu bất cứ ai có bất kỳ nghi ngờ nào về Mẹ Thiên nhiên và cơn thịnh nộ của bà, nếu bất cứ ai có bất kỳ nghi ngờ nào về tất cả những gì đang xảy ra với khí hậu và những thay đổi mà chúng ta đang trải qua, hãy đến California,” ông nói.
Tình Hình Căng Thẳng! Nga Và Mỹ Đều Cảnh Cáo Nhau, Sau Vụ Rớt Máy Bay Không Người Lái!
Máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ
-Moscow ngày 15/3 cảnh báo Washington tránh xa không phận của họ, sau khi một máy bay không người lái của Mỹ bị máy bay phản lực Nga nghênh cản, rớt xuống Biển Đen, cuộc đối đầu trực tiếp đầu tiên được biết đến giữa hai siêu cường kể từ khi Nga xâm chiếm Ukraine.
Washington và Moscow đổ lỗi cho nhau về vụ việc, xảy ra trong không phận quốc tế gần lãnh thổ mà Nga tuyên bố đã sáp nhập từ Ukraine. Moscow gọi đó là bằng chứng cho thấy Hoa Kỳ đang trực tiếp tham chiến; Washington gọi đó là hành động liều lĩnh của Nga.
Nga nói sẽ cố gắng trục vớt xác máy bay không người lái trên biển. Washington cho biết máy bay có thể không bao giờ được thu hồi và các bước đã được thực hiện để đảm bảo Nga không thể thu thập thông tin tình báo từ xác máy bay.
“Người Mỹ liên tục nói rằng họ không tham gia các hoạt động quân sự. Đây là bằng chứng mới nhất cho thấy họ đang trực tiếp tham gia các hoạt động này - trong chiến tranh”, Thư ký Hội đồng An ninh Điện Kremlin Nikolai Patrushev nói.
Quân đội Hoa Kỳ cho biết hai máy bay chiến đấu Su-27 của Nga đã tiếp cận một trong những máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ trong một nhiệm vụ trinh sát trên vùng biển quốc tế. Các máy bay chiến đấu quấy rối máy bay không người lái và phun xăng vào nó, trước khi cắt đứt cánh quạt của máy bay không người lái, khiến nó lao xuống biển.
Ông James B. Hecker, chỉ huy lực lượng không quân Hoa Kỳ ở châu Âu, nói: “Vụ việc này cho thấy sự thiếu năng lực bên cạnh việc không an toàn và không chuyên nghiệp”.
Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc John Kirby cho biết các quan chức Mỹ đã nói với đại sứ Nga Anatoly Antonov rằng Moscow phải cẩn thận hơn: “Thông điệp là: Chớ có làm điều này một lần nữa.”
Theo tuyên bố của Nga thì không có va chạm gì. Nga nói chiếc máy bay không người lái bị rơi sau khi thực hiện “các thao tác đột ngột” khi bay “có chủ ý và khiêu khích” gần không phận Nga. Moscow đã huy động các máy bay chiến đấu của mình để xác định nó.
“Hoạt động không thể chấp nhận được của quân đội Hoa Kỳ ở gần biên giới của chúng tôi gây lo ngại,” đại sứ Antonov nói trong một tuyên bố, cáo buộc Washington sử dụng máy bay không người lái để “thu thập thông tin tình báo mà sau đó được chế độ Kyiv sử dụng để tấn công vào các lực lượng vũ trang và lãnh thổ của chúng tôi.”
“Chúng ta hãy đặt một câu hỏi: ví dụ, nếu một máy bay không người lái tấn công của Nga xuất hiện gần New York hoặc San Francisco, Lực lượng Không quân và Hải quân Hoa Kỳ sẽ phản ứng như thế nào?” ông nói, kêu gọi Washington “ngừng thực hiện các chuyến bay gần biên giới Nga.”
Điện Kremlin cho biết không có tiếp xúc cấp cao nào với Washington về vụ việc, mô tả quan hệ song phương là “thảm hại”.
Về phần mình, Kyiv nói vụ việc cho thấy Moscow sẵn sàng “mở rộng khu vực xung đột” để lôi kéo các nước khác. Ông Oleksiy Danilov, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, viết trên Twitter rằng Nga làm gia tăng các rủi ro khi nước này phải đối mặt với “các điều kiện thất bại chiến lược” ở Ukraine.
Hoa Kỳ tiến hành các chuyến bay giám sát thường xuyên trong không phận quốc tế trong khu vực. Mỹ đã hỗ trợ Ukraine hàng chục tỷ đô la viện trợ quân sự nhưng nói rằng quân đội của họ không trực tiếp tham gia vào cuộc chiến mà Moscow miêu tả là một cuộc xung đột chống lại sức mạnh tổng hợp của phương Tây.
Tổng thống Zelensky cam kết giữ Bakhmut
Moscow đã tiến hành một cuộc tấn công mùa đông với sự tham gia của hàng trăm nghìn lính trừ bị mới được động viên và những tù nhân được tuyển mộ từ nhà tù làm lính đánh thuê. Nga đang cố gắng chiếm thành phố nhỏ Bakhmut phía đông để giành được chiến thắng đáng kể đầu tiên sau hơn nửa năm.
Tháng trước, Kyiv có vẻ như đang chuẩn bị rút khỏi thành phố nhưng kể từ đó đã tăng gấp đôi việc bảo vệ nó, nói rằng họ đang làm cạn kiệt lực lượng tấn công của Nga ở đó để mở đường cho cuộc phản công của chính họ.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết trong một bài phát biểu đêm qua rằng ông đã gặp các quan chức quân sự hàng đầu của mình và họ nhất trí khuyên nên tăng cường cho Bakhmut.
Một số chuyên gia quân sự phương Tây và Ukraine đã đặt câu hỏi liệu có hợp lý khi Kyiv tiếp tục ở lại đó hay không, bởi những tổn thất nặng nề của chính họ ở đó.
Nhưng Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar cho biết việc bảo vệ Bakhmut là rất quan trọng vì “một lượng lớn trang thiết bị của kẻ thù đang bị phá hủy... Một số lượng lớn binh lính đang bị giết và cho đến hôm nay, khả năng tiến công của kẻ thù đang bị suy giảm.”
Các chiến tuyến ở Ukraine hầu như không di chuyển trong bốn tháng mặc dù cuộc chiến đã phát triển thành trận chiến bộ binh đẫm máu nhất châu Âu kể từ Thế chiến Thứ hai, được cả hai bên mô tả là “máy xay thịt” với chiến trường đầy xác chết.
Các cuộc tấn công của Nga phần lớn đã thất bại trên hầu hết chiến tuyến, ngoại trừ Bakhmut nơi họ đã chiếm được phía đông thành phố và tiến về phía bắc và nam trong khi cố gắng bao vây nó.
Giao tranh dữ dội cũng đang diễn ra xa hơn về phía bắc, nơi Nga đang cố gắng chiếm lại lãnh thổ mà nước này đã mất trong cuộc phản công của Ukraine năm ngoái, và xa hơn về phía nam, nơi Moscow chịu tổn thất nặng nề trong các cuộc tấn công thất bại vào pháo đài Vuhledar do Ukraine trấn giữ hồi tháng Hai.
Kể từ khi chiếm lại nhiều vùng lãnh thổ vào nửa cuối năm 2022, Ukraine gần đây đã giữ thế phòng thủ, lên kế hoạch phản công vào cuối năm nay khi mặt đất lầy lội khô đi và xe bọc thép và xe tăng phương Tây được chuyển đến.
Nga, xâm lược nước láng giềng một năm trước, mô tả Ukraine là mối đe dọa an ninh. Nga tuyên bố đã sáp nhập gần 1/5 lãnh thổ Ukraine. Kyiv và phương Tây coi đây là cuộc chiến vô cớ để chiếm đất.
Hàng chục nghìn thường dân Ukraine và quân đội của cả hai bên đã thiệt mạng. Các thành phố của Ukraine đã bị phá hủy và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa.
Tin Sức Khỏe: WHO, Nhân Lực Y Tế của Nước Nghèo Đổ Sang Nước Giàu!
(Hình: Nhân viên y tế của UNICEF khử khuẩn phòng vệ sinh trong một nỗ lực khống chế đợt bùng phát dịch tả, tại một trại tị nạn Syria ở làng Bhanine, phía Bắc tỉnh Akkar, Lebanon, ngày 18 tháng 10 năm 2022.)
-Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 14/3/2023 cho biết các nước nghèo đang ngày càng mất đội ngũ chăm sóc sức khỏe vào tay các nước giàu trong lúc các nước giàu tìm cách bù đắp tổn thất lực lượng do đại dịch COVID.
WHO nói trước COVID đã có xu hướng các nhân viên y tế rời bỏ các khu vực ở Phi Châu hoặc Đông Nam Á để có cơ hội tốt hơn ở các quốc gia giàu có ở Trung Đông hoặc Âu Châu.
Kể từ đại dịch, xu hướng này càng tăng tốc giữa lúc sự cạnh tranh toàn cầu tăng nhiệt, cơ quan y tế của Liên Hiệp Quốc cho biết.
Tổng Giám đốc WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nói: "Nhân viên y tế là xương sống của mọi hệ thống y tế, vậy mà 55 quốc gia có hệ thống y tế yếu nhất thế giới không có đủ nhân viên y tế và nhiều nước đang mất nhân viên y tế do di cư quốc tế".
Ông nhắc tới danh sách mới của WHO về các nước dễ bị tổn thương. Kể từ lần xuất bản gần đây nhất vào năm 2020, danh sách này đã bổ sung thêm 8 quốc gia: Comoros, Rwanda, Zambia, Zimbabwe, Đông Timor, Lào, Tuvalu và Vanuatu.
Jim Campbell, Giám đốc khâu lực lượng lao động y tế của WHO, cho biết các biện pháp bảo vệ đối với các quốc gia trong danh sách của WHO là rất quan trọng để các nước này "có thể tiếp tục xây dựng lại và phục hồi sau đại dịch mà không mất thêm nhân lực do di cư".
Ông cho hay trên thế giới có khoảng 115.000 nhân viên y tế thiệt mạng vì COVID trong đại dịch và nhiều người đã rời bỏ nghề nghiệp do kiệt sức và trầm cảm. Như một dấu hiệu của sự căng thẳng, các cuộc biểu tình và đình công đã diễn ra ở hơn 100 quốc gia kể từ khi đại dịch bắt đầu, kể cả ở Anh và Mỹ, vẫn theo lời ông.
Ông Campbell nói: "Chúng ta cần bảo vệ lực lượng lao động nếu chúng ta muốn bảo đảm người dân được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc y tế".
Đáp câu hỏi quốc gia nào đang thu hút nhiều lao động, ông cho biết các nước OECD và các quốc gia vùng Vịnh giàu có, nhưng cũng nói thêm rằng sự cạnh tranh giữa các quốc gia Phi Châu cũng ngày càng gay gắt.
WHO nói họ không chống lại việc di cư của người lao động nếu được quản lý một cách thích hợp.
"Hóa Chất Vĩnh Cửu" PFAS: Mối Đe Dọa Hóa Học Lớn Nhất Cho Loài Người Trong Thế Kỷ XXI?
(Thùy Dương)
-Hôm 13/1/2023, 5 nước Âu Châu - Đan Mạch, Đức, Hòa Lan, Na Uy và Thụy Điển - đề xuất với Cơ quan Quản lý Hóa chất Âu Châu về việc cấm sử dụng PFAS. Đến ngày 7/2, Liên Hiệp Âu Châu (EU) đã bắt đầu xem xét đề xuất cấm PFAS, hóa chất "vĩnh cửu", với rất nhiều ứng dụng trong công nghiệp và đời sống, nhưng cũng có nhiều tác hại tới môi trường và sức khỏe con người. Nếu được thông qua, đây được xem như quy định lớn nhất của ngành công nghiệp hóa học Âu Châu.
Nhìn sang Mỹ, tập đoàn hóa chất 3M tháng 12/2022 cũng đã thông báo sẽ muộn nhất đến năm 2025 sẽ ngưng sản xuất PFAS. Để hiểu thêm về "hóa chất" được xem là "vĩnh cửu" và đang bị phản đối nhiều, Ban tiếng Việt của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) đã có cuộc phỏng vấn Phó Giáo sư-Tiến sĩ về hóa học Phạm Quốc Nghị, Đại học Paris-Saclay của Pháp.
RFI: Xin chào Phó Giáo sư-Tiến sĩ Phạm Quốc Nghị, anh có thể cho thính giả, độc giả của đài biết chất PFAS cụ thể là gì? Đâu là các đặc tính của chất này?
Tiến sĩ Phạm Quốc Nghị: Có thể hiểu đơn giản các chất PFAS là các hợp chất hữu cơ có đặc điểm chung là được cấu thành bởi Carbon và Fluor. Cần nhấn mạnh đây hoàn toàn là những chất tổng hợp bởi con người chứ không tồn tại sẵn có trong tự nhiên. Theo tổ chức OECD thì có khoảng trên 4.700 chất khác nhau thỏa mãn điều kiện để được gọi là PFAS. Tuy nhiên, theo quan điểm hóa học mà nói thì có tới trên 6 triệu hợp chất phù hợp với định nghĩa này.
Khi đề cập đến đặc tính của các hợp chất PFAS, chúng ta có thể nhớ đến các nguyên tử cấu thành đặc trưng là F, biểu tượng của Fluor và C, Carbon, và khi ghép 2 chữ cái này, chúng ta có từ "Forever Chemicals", nghĩa là các chất vĩnh cửu. Cách dùng chữ này có thể giải thích trên quan điểm hóa học, theo đó các liên kết giữa C và F thuộc nhóm liên kết bền và khó có thể phá hủy nhất. Các chất PFAS không thể hòa tan được trong hầu hết các dung môi hữu cơ, vô cơ như axit, bazơ…. Trong điều kiện tự nhiên trên bề mặt Trái đất, nhiều chất PFAS này có thể tồn tại hàng ngàn năm không bị biến đổi.
RFI: Với những đặc tính đó, đâu là những ứng dụng phổ biến của PFAS?
Tiến sĩ Phạm Quốc Nghị: Với đặc tính bền với nhiệt độ và tác động cơ học và các môi trường hóa học như axit, bazơ, nên các chất PFAS được sử dụng rộng rãi và phổ biến trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong công nghiệp. Các hợp chất này hoàn toan do tổng hợp và được đưa vào sử dụng từ khoảng những năm 1940, thời gian có thể nói là quá ngắn so với các chất có nguồn gốc tự nhiên mà chúng ta biết, nhưng mức độ sử dụng thì rất rộng rãi.
Chúng ta có thể kể đến một vài ví dụ cụ thể, thứ nhất là chảo chống dính. Các chảo chống dính thường dùng đến hợp chất gọi là Teflon. Đây là hợp chất polymer rất bền và chịu được nhiệt. Ngoài ra, hợp chất Teflon còn được sử dụng làm băng dính cách điện và chịu nhiệt. Lĩnh vực thứ hai là ngành công nghiệp bao bì, đóng gói thực phẩm công nghiệp, ví dụ đóng gói thức ăn nhanh, khiến bao bì vẫn bền khi dính nước hoặc các loại mỡ, thuận tiện cho việc vận chuyển và mang theo đồ ăn. Ngoài ra, có thể kể đến bọt chữa cháy, cứu hỏa. Đây chỉ là một vài ví dụ, còn có rất, rất nhiều ví dụ khác.
RFI: Thời gian gần đây, báo chí Pháp và Âu Châu nói nhiều đến tác hại của PFAS. Anh có thể giải thích thêm về tác hại của hợp chất này đối với môi trường, sức khỏe con người?
Tiến sĩ Phạm Quốc Nghị: Trước tiên, về môi trường, vì các chất PFAS rất bền và khó bị phân hủy. Vì vậy, một khi bị đưa vào tự nhiên rồi thì các chất này sẽ thấm vào đất và các mạch nước nguồn, lan theo gió … Chính vì thế, các chất này có mặt ở gần như khắp mọi nơi trên Trái đất, thậm chí có những nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng có chất PFAS ở tận Bắc cực.
Chúng ta có thể tượng tượng đơn giản là khi rửa chảo chống dính đã qua sử dụng, sẽ có những các hạt nhỏ Teflon như tôi đã nói ở trên thoát ra và bị cuốn vào nguồn nước thải. Các quy trình giải quyết nước hiện nay, bao gồm cả ở các nước phát triển như Mỹ, Âu Châu, cũng chưa giải quyết được các hạt nhỏ PFAS này và nó sẽ phân tán vào môi trường. Hoặc như khi lính cứu hỏa phun các loại bọt chống cháy, sẽ có những chất họ PFAS bị phân tán vào không khí, nước …
Theo 1 nghiên cứu năm 2018 của nhóm nghiên cứu ở Mỹ, các chất họ PFAS có ở trong máu của trên 98% người Mỹ. Theo 1 nghiên cứu khác của các trung tâm kiểm tra và phòng chống bệnh của Mỹ, trong các kết quả xét nghiệm máu của 10.000 người được thực hiện vào khoảng thời gian từ năm 2003 đến năm 2014 (trên 11 năm) thì có 5 chất PFAS được tìm thấy trong máu của trên 70% người được thử máu. Đây chỉ là 5 chất mà người ta nghiên cứu. Có thể còn có nhiều chất PFAS khác mà người ta chưa tìm thấy.
Một điều rất đáng lưu ý là chất PFAS khi vào cơ thể con người thì rất khó bị loại thải, bởi vì không như một số chất khác được thải loại qua gan hoặc một số quy trình khác, các chất PFAS có thể tồn tại trong cơ thể tới nhiều tháng.
Theo Cơ quan quốc gia về an toàn thực phẩm, môi trường và lao động của Pháp, ANSES, các thực phẩm có nguồn gốc từ biển thường chứa một lượng lớn các chất PFAS so với các nguồn thực phẩm khác, đặc biệt là các động vật giáp xác như tôm, cua, ốc... và các loài thân mềm. Cũng theo tổ chức này, các chất PFAS làm tăng hàm lượng mỡ máu (cholestérol), gây bệnh ung thư và ảnh hưởng đển sự phát triển của bào thai. Đặc biệt là theo 1 báo cáo năm 2020 của Tổ chức An toàn Thực phẩm Âu Châu thì các chất PFAS có thể gây ra sự suy giảm với phản ứng của hệ thống miễn dịch đối với tiêm chủng.
Ở vùng quanh sông Rhone, phía Nam thành phố Lyon, nước Pháp, có nhiều nhà máy công nghiệp hóa chất, như Arkema và Daikin. Hệ quả là các nguồn nước bị ô nhiễm chất PFAS. Báo chí Pháp gần đây đã loan báo các kết quả nghiên cứu theo đó hàm lượng PFAS trong trứng gà nuôi ở các làng Oullins et Piere-Bénite, vùng Auvergne-Rhône-Alpes, cao hơn 16 lần ngưỡng cho phép. Chính quyền vùng khuyến cáo người dân ở đây không tiêu thụ trứng và thịt gia cầm trước khi có các nghiên cứu cụ thể hơn.Các nhà khoa học lý giải bằng giả thuyết đất bị ô nhiễm và khi gà nuôi trong các trang trại tư nhân ăn thức ăn trên đất thì sẽ bị nhiễm theo. Một nghiên cứu khác cũng chỉ ra sự có mặt của các chất PFAS trong cá sống ở quanh vùng này. Theo chính quyền vùng thì nhà máy Arkema thải trực tiếp nước thải có chứa PFAS vào sông Rhone. Điều này gây ảnh hưởng đến các nguồn nước sinh hoạt ở vùng này.
RFI: Vậy theo anh làm thế nào để có thể hạn chế các tác hại của PFAS đối với môi trường và đặc biệt là đối với sức khỏe con người?
Tiến sĩ Phạm Quốc Nghị: Câu trả lời là những vấn đề này cần được giải quyết ở cấp cao nhất có thể, cấp chính phủ, quốc gia và thậm chí là cấp Âu Châu, thế giới. Như tôi đã nói thì PFAS có mặt ở khắp mọi nơi. Con người, với những sinh hoạt bình thường, thì rất khó có thể tránh được việc bị ô nhiễm. Dù có ý thức hay không có ý thức, thì theo một nghiên cứu của Pháp trên rất nhiều cá thể, trong mẫu máu của gần như 100% số người này đều có chất PFAS. Về cá nhân từng người, cách đơn giản nhất là trong cuộc sống nên hạn chế dùng chất này, chẳng hạn hạn chế mua và dùng đồ ăn nhanh, hạn chế dùng chảo chống dính, thay vào đó có thể dùng chảo chống dính bằng gốm. Tuy nhiên, cũng có thể chảo chống dính bằng gốm cũng có những nguy cơ khác mà khoa học bây giờ vẫn chưa tìm thấy.
Thế nên, đối với từng cá nhân, theo tôi thì hiện tại vẫn chưa có nhiều giải pháp, mà cần hoạt động đồng bộ, thống nhất ở mức độ cao nhất. Chất này đã được sử dụng quá rộng rãi trong hầu như mọi lĩnh vực trong cuộc sống, không thể loại bỏ chỉ sau 1-2 ngày, bởi vì ngoài yếu tố sức khỏe còn có yếu tố kinh tế xã hội. Thế nên, ở cấp độ Âu Châu, mỗi khi mà đưa ra thảo luận thì ngoài hội đồng khoa học ra còn có các hội đồng, ủy ban kinh tế - xã hội cùng thảo luận để tìm ra kiến nghị, giải pháp song song.
RFI: AFP ngày 17/01/2023 trích dẫn Patrick Birne, nhà nghiên cứu về ô nhiễm môi trường, Đại học Liverpool Jones Moores, theo đó các chất PFAS có thể sẽ là một mối đe dọa hóa học lớn nhất cho loài người trong thế kỷ XXI. Anh nghĩ thế nào?
Tiến sĩ Phạm Quốc Nghị: Trên quan điểm hóa học thì bình luận cũng có ý đúng nhất định, bởi vì các chất PFAS này, con người tạo ra được, sản xuất được. Tuy nhiên, quá trình thu hồi lọc, phân hủy, giải quyết các hạt PFAS đã qua sử dụng thì rất khó khăn. Hiện nay, trên quan điểm hóa học thì có thể nói là không có một quá trình nào có thể cho phép giải quyết toàn bộ các chất PFAS trong tự nhiên. Rất khó thu hồi và gần như không thể thu hồi, không thể giải quyết được vì các chất này quá bền. Khi vào cơ thể thì bắt đầu mới có những ảnh hưởng tiêu cực về sau này, thế nên tôi nghĩ là đây cũng có thể là một trong những vấn đề rất lớn mà các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu. Làm sao có thể giải quyết được? Câu trả lời hiện nay vẫn chưa có!
RFI: Xin chân thành cảm ơn Phó Giáo sư-Tiến sĩ Phạm Quốc Nghị, Đại học Paris-Saclay.
Thể Thao: FIFA Quyết Định Thể Thức Thi Đấu Cho Cúp Túc Cầu Thế Giới 2026 Với 48 Đội
(Anh Vũ)
-Hôm 14/3/2023, Liên đoàn Túc cầu Thế giới (FIFA) đã họp Hội đồng tại Kigali, thủ đô Rwanda và đã ra quyết định cuối cùng về thể thức khuôn khổ thi đấu cho vòng chung kết Cúp Túc cầu Thế giới 2026, lần đầu tiên được mở rộng ra 48 đội, sẽ diễn ra từ ngày 8/6 đến 3/7/2026 tại ba nước bắc Mỹ: Hoa Kỳ, Gia Nã Ðại và Mễ.
Bắt đầu từ vòng bảng, Cúp Thế giới 2026 sẽ có 12 bảng đấu, mỗi bảng vẫn gồm bốn đội tuyển. Thi đấu theo thể thức vòng tròn, các bảng sẽ chọn ra đội nhất và nhì cùng 8 đội thứ ba có thành tích cao nhất để vào vòng loại trực tiếp thứ nhất gồm 32 đội.
Tiếp đó đến vòng đấu loại trực tiếp chọn ra 16 đội chiến thắng để tiếp tục chọn 8 đội giành quyền vào tứ kết, rồi bán kết và cuối cùng là chung kết như thể thức bình thường. Như vậy ở World Cup 2026, hai đội vô địch và á quân và hai đội tranh hạng ba sẽ phải thi đấu 8 trận thay vì 7 trận như trước.
Tổng số các trận đấu tại vòng chung kết World Cup sẽ là 104 trận thay vì 64 trận theo khuôn khổ 32 đội tuyển tham dự như trước. Thêm trận đấu, thêm các màn trình diễn cho người hâm mộ thưởng thức, nhưng cũng là thêm thu nhập cho FIFA.
Tin Việt Nam Hôm Nay
Ngân Hàng Nhà Nước Cắt Giảm Lãi Suất Để Đối Phó Với Tình Hình Kinh Tế Không Mấy Khả Quan
(Hình: Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ở Hà Nội.)
-Ngân hàng Nhà nước hôm 15/3/2023 quyết định cắt giảm lãi suất tái chiết khấu từ 4,5% một năm xuống còn 3,5% trong nỗ lực nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vào khi có những biến động trên thế giới.
Theo thông báo mới, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng giảm từ 7,0%/năm xuống 6,0%/năm.
Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế giảm từ 5,5%/năm xuống 5,0%/năm.
Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chánh vi mô đối với các nhu cầu vốn này giảm từ 6,5%/năm xuống 6,0%/năm.
Lãi suất tái cấp vốn vẫn giữ nguyên ở mức 6% một năm.
Những thay đổi này sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày 15/3.
Trong thông báo của mình, Ngân hàng Nhà nước cho biết, "triển vọng kinh tế toàn cầu còn nhiều bất định, lạm phát nhiều nước tiếp tục duy trì ở mức cao; tăng trưởng kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, nhiều chỉ số kinh tế vĩ mô tăng thấp hơn cùng kỳ".
Từ năm 2022 đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần nâng lãi suất và cho biết mức lạm phát giác đang được kiểm soát, nhưng cũng nhìn nhận những khó khăn về kinh tế trong đó có việc xuất cảng chậm lại do nhu cầu trên thế giới giảm.
Hôm 13/3, Ngân hàng Thế giới công bố báo cáo, dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2023 sẽ chậm lại và đạt mức 6,3%. Con số này vào năm 2022 là 8%.
World Bank đánh giá phần đóng góp của khu vực công vào tăng trưởng kinh tế còn hạn chế do những yếu kém trong việc thực hiện các chương trình đầu tư công.
Theo đánh giá của World Bank, tăng trưởng kinh tế năm 2023 chậm phản ánh những vấn đề trong nội địa và quốc tế. Khu vực dịch vụ tăng trưởng ở mức trung bình khi những ảnh hưởng của hậu đại dịch dần qua đi.
Mất Gần 47 Tỉ Đồng Trong Tài Khoản Tiền Gửi Tại Sacombank, Một Người Dân ở Khánh Hòa Kêu Cứu!
(Hình: Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh.)
- Bà Hồ Thị Thùy Dương ngụ tại tỉnh Khánh Hòa đã gửi đơn kêu cứu tới Bộ Công an khi bất ngờ 46,9 tỉ đồng trong tài khoản cá nhân của bà gửi tại Sacombank bị mất.
Tờ Xây dựng điện tử loan tin trên trong ngày 15/3/2023 dẫn nội dung đơn kêu cứu của bà Dương gửi Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an và các cơ quan báo chí.
Theo đơn, bà Dương cho biết là chủ tài khoản 0500420042321 mở tại Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Khánh Hòa, Phòng giao dịch Cam Ranh. Đây là tài khoản để thực hiện các giao dịch liên quan đến hoạt động kinh doanh tôm giống giữa bà Dương và các chủ hàng, hộ cá thể nuôi tôm. Tuy nhiên, đến tháng 5/2022, bà Dương phát giác tài khoản của mình bị mất tiền và đã đề nghị Ngân hàng Sacombank trích lục sao kê từ ngày 01/5/2022 để kiểm tra và đối chiếu các giao dịch.
Sau khi rà soát, bà Dương phát giác có 12 giao dịch trong đó có chín giao dịch rút tiền mặt và ba giao dịch chuyển khoản bất thường với số tiền bị mất lên đến 46,9 tỉ đồng.
Bà Dương cho biết trong ba giao dịch chuyển khoản trái phép thì có một giao dịch được thực hiện trót lọt với số tiền 11 tỉ đồng. Trong khi hạn mức cho phép tối đa chuyển khoản của bà chỉ là 10 tỉ đồng. Ngoài ra, từ trước đến nay, bà Dương không có bất kỳ ủy quyền cho ai thay mặt để thực hiện các giao dịch tại ngân hàng. Do đó trong ngày 4/1/2023 bà Dương đã gửi đơn kêu cứu đến các bộ, ngành.
Đại tá Nguyễn Quang Phương – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lâu (Bộ Công an) ngày 9/1/2023 đã có phiếu chuyển đơn của bà Dương đến thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Khánh Hòa) để điều tra và thông báo kết quả điều tra về Cục. Hiện sự việc của bà Dương đang được Công an Khánh Hòa giải quyết.
Theo nguồn tin của tờ Xây dựng, Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Sacombank đã có văn bản ủy quyền cho Luật sư thông báo đến bà Dương rằng Sacombank sẽ hỗ trợ tạm ứng số tiền 15 tỉ đồng cho bà Dương trong thời gian chờ kết quả giải quyết của cơ quan Nhà nước. Đồng thời, Sacombank yêu cầu bà Dương không thực hiện việc đăng tin, lan truyền thông tin này trên mạng xã hội và các phương tiện khác khi chưa có sự kết luận của Cơ quan chức năng và sự đồng ý bằng văn bản của Sacombank. Tuy nhiên bà Dương không chấp nhận.
Nhà Hoạt Động Trương Dũng Sẽ Bị Đưa Ra Xử Sơ Thẩm Vào Ngày 28/3
(Hình: Ông Trương Văn Dũng trong một cuộc biểu tình mini ở Hà Nội đòi tự do cho TNLT.)
-Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tổ chức phiên tòa sơ thẩm vào ngày 28/3/2023 để xét xử nhà hoạt động Trương Văn Dũng (hay còn gọi là Trương Dũng) theo cáo buộc "tuyên truyền chống nhà nước" theo Điều 88 của Bộ luật Hình sự cũ năm 1999.
Bà Nghiêm Thị Hợp, vợ của ông Dũng cho biết vào ngày 10/3, bà nhận được văn bản triệu tập của tòa án trong đó bà có vai trò của người làm chứng trong phiên tòa sắp tới.
Ông Dũng, 65 tuổi, người thường xuyên tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội, bị bắt vào ngày 21/5/2022.
Ông bị biệt giam không được gặp người thân kể từ khi bị bắt tới nay. Vào ngày 3/3, ông được gặp Luật sư Ngô Anh Tuấn lần đầu tiên để chuẩn bị cho việc bào chữa trong phiên tòa sắp tới.
Bà Hợp chỉ được tiếp tế cho chồng hàng tháng. Đầu tháng qua, bà đi cùng Luật sư đến Trại tạm giam số 1 nơi ông Dũng đang bị giam giữ nhưng bà không được gặp chồng. Bà nói với RFA:
"Tôi cùng Luật sư vào, Luật sư được vào gặp (chồng tôi- PV) còn tôi ngồi chờ ở cổng Trại giam số 1. Luật sư được gặp nửa tiếng.
Luật sư nói anh Dũng khoẻ mạnh bình thường, hàng ngày anh ấy niệm Phật".
Trong tin nhắn gửi RFA, Luật sư Ngô Anh Tuấn cho biết trong lần gặp đầu tiên với thân chủ, hai bên chưa trao đổi gì cụ thể vì ông chưa nhận được hồ sơ vụ án. Dự kiến, ông sẽ sao chụp hồ vụ án trong tuần này và sau đó mới có thể trao đổi với thân chủ về việc bào chữa.
Ông Trương Văn Dũng là người tham gia tích cực vào các hoạt động dân sự ở Hà Nội như biểu tình phản đối Trung Quốc xâm chiếm biển đảo của Việt Nam ở Biển Đông, phản đối công ty Formosa xả thải gây ô nhiễm môi trường biển bốn tỉnh miền Trung Việt Nam hồi năm 2016, hay đòi chính quyền tôn trọng các quyền tự do căn bản, và công lý cho các dân oan.
Vì tham gia hoạt động này, ông Dũng đã nhiều lần bị công an bắt giữ, thậm chí đánh đập. Trong thời gian từ năm 2013 đến năm 2018, ông Dũng đã bị công an đánh ít nhất sáu lần.
Cách đây đúng năm năm, trong ngày tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh bảo vệ đảo Gạc Ma ở Trường Sa bị thảm sát bởi Trung Quốc (14/3), ông bị đánh gãy răng ở văn phòng Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội. Ông còn bị lấy mất xe và bốn triệu đồng tiền mặt.
Công An Làm Việc Với Những Thành Viên Tại Tịnh Thất Bồng Lai
(Hình: Sáu người thuộc Tịnh Thất Bồng Lai bị kết án tù.)
- Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cùng các đơn vị chức năng vào ngày 14/3/2023 đến làm việc tại Tịnh Thất Bồng Lai (TTBL), nay là Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ.
Truyền thông nhà nước loan tin nhưng nêu rõ nội dung cuộc làm việc trong ngày 14/3 chưa được Công an tiết lộ. Tuy nhiên, tin nói, sau buổi sáng 14/3, một số người tại TTBL bị đưa lên một chiếc xe 16 chỗ rời khỏi nơi này và đến đầu giờ chiều được đưa về lại.
Cuộc làm việc diễn ra vào khi những người tại TTBL còn bị tố giác lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội loạn luân. Đây là những cáo buộc bị những người trong cuộc bác bỏ hoàn toàn.
Người đứng đầu TTBL, ông Lê Tùng Vân, 90 tuổi, và năm thành viên khác vào ngày 27/1/2022, bị tòa Long An tuyên tổng cộng hơn 23 năm tù với cáo buộc "lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích Nhà nước, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam.
Năm người đã kháng án, nhưng Tòa phúc thẩm vào ngày 3/11/2022 bác kháng cáo kêu oan của họ.
Trong diễn tiến mới nhất liên quan vụ này, vào ngày 14/3 Công an tỉnh Long An chính thức phát đi giấy triệu tập đối với hai Luật sư bào chữa cho năm người tại TTBL. Thời gian vào ngày 21/3 tới đây.
Hai Luật sư được viết tắt tên là Đ.Đ.M và Đ.K.L; tuy nhiên Đài Á Châu Tự Do trước đó đã liên lạc và xác nhận hai Luật sư bị Công an tỉnh Long An thông báo về việc triệu tập là Luật sư Đặng Đình Mạnh và Đào Kim Lân.
Sau khi có thông báo chính thức của Công an tỉnh Long An về việc triệu tập hai Luật sư bào chữa trong vụ TTBL, Ủy ban Luật gia Quốc tế (ICJ), trụ sở tại Geneva, công bố thư ngỏ gửi hai Bộ Tư pháp và Công an Việt Nam lên án biện pháp điều tra đối với Luật sư Đặng Đình Mạnh. Ông được cho là một Luật sư nhân quyền chuyên tham gia các vụ án xử những nhà bảo vệ nhân quyền, những tiếng nói bất đồng tại Việt Nam.
Phát Giác Các Ca Nhiễm Liên Cầu Heo ở Người, Bộ Y Tế Việt Nam Đưa Ra Cảnh Báo
(Hình: Phần lớn các trường hợp nhiễm liên cầu heo đều liên quan đến việc tiếp xúc với thịt heo hoặc ăn các sản phẩm sống và nội tạng heo.)
- Bộ Y tế Việt Nam vừa đưa ra cảnh báo, kêu gọi các cơ sở y tế cảnh giác với các trường hợp nghi ngờ nhiễm liên cầu heo, một loại virus có nguồn gốc từ heo, sau khi một số trường hợp nhiễm bệnh ở người được phát giác trong vài tháng qua, truyền thông địa phương đưa tin hôm 14/3/2023.
Từ đầu năm đến nay, một số ca nhiễm liên cầu heo đã được ghi nhận trên toàn quốc và phần lớn các trường hợp này liên quan đến những người ăn các sản phẩm từ thịt heo như tiết canh hoặc là những người giết mổ heo, theo thông tin từ Bộ Y tế.
Bệnh nhận nhiễm liên cầu heo thường có các triệu chứng lâm sàng nghiêm trọng và cần phải được điều trị lâu dài, rất tốn kém và thường để lại biến chứng không phục hồi sau khi khỏi bệnh. Khi bệnh nhân bị nhiễm virus từ heo, bệnh sẽ diễn biến nhanh và dẫn đến các biến chứng như sốc nhiễm trùng, hôn mê, suy đa tạng.
Ca nhiễm liên cầu heo đầu tiên được phát giác vào năm 1960. Đến nay, trên thế giới đã ghi nhận khoảng 490 ca bệnh liên cầu heo ở người. Trong đó, tỷ lệ tử vong là 17,5%.
Tại Việt Nam, bệnh liên cầu heo mới được biết đến từ năm 2003. Trong những năm trước, chỉ có khoảng 10 bệnh nhân nhập viện, nhưng con số này tăng cao trong hai năm 2005-2006 với 72 trường hợp nhiễm bệnh phải nhập viện. Năm 2007 có hơn 48 ca được chẩn đoán bị bệnh liên cầu heo, 3 ca trong số này đã chết.
Một nghiên cứu của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Tp. HCM cho thấy bệnh liên cầu heo có khuynh hướng xảy ra vào mùa Hè nắng nóng với số bệnh nhân nam giới chiếm phần đông (81%).
Cục Y tế Dự phòng đề nghị các cơ quan y tế ở địa phương tăng cường giám sát để phát giác sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh và có biện pháp giải quyết ổ dịch.
Người dân được khuyến khích nấu chín thịt heo đúng cách để loại bỏ nguy cơ nhiễm trùng tiềm ẩn, vì hiện tại chưa có vaccine phòng bệnh này.
Bộ Quốc Phòng và Công An Tăng Thêm Quân Làm Đăng Kiểm
(Hình: Cảnh sát phong toả, khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 2903S tại số 3 Lê Quang Đạo, Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.)
- Cục Đăng kiểm Việt Nam vào ngày 15/3/2023 cho biết Bộ Quốc phòng vừa đồng ý với đề xuất của Bộ Giao thông-Vận tải (GTVT) về việc hỗ trợ đăng kiểm viên quân đội.
Dự kiến đến cuối tuần này, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ cử 30-40 đăng kiểm viên quốc phòng hỗ trợ cho các trung tâm đăng kiểm đang trong tình trạng quá tải vì thiếu đăng kiểm viên do một số bị bắt vì hối lộ…
Quyết định hỗ trợ của Bộ Quốc phòng tiếp theo hỗ trợ của Bộ Công an cho ngành đăng kiểm trong tình hình hiện nay.
Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông thuộc Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Xuân Đức, thông báo trong ngày 15/3 sẽ cử thêm 100 cán bộ, chiến sĩ đến các trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội và Tp. HCM để hỗ trợ. Như thế tổng số lực lượng của ngành công an giúp cho đăng kiểm tính đến ngày 15/3 là 150 người.
Cầu cứu của Bộ GTVT đối với hai Bộ Công an và Quốc Phòng được đưa ra sau khi phía Công an tính đến nay đã khởi tố hơn 400 lãnh đạo, đăng kiểm viên tại 68 đơn vị đăng kiểm xe cơ giới; có 72/281 đơn vị đăng kiểm phải dừng hoạt động. Số này bị khởi tố, bị bắt theo các cáo buộc vi phạm tội "nhận hối lộ", "đưa hối lộ", "môi giới hối lộ", "giả mạo trong công tác", "sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, nhu liệu điện toán để sử dụng vào mục đích trái pháp luật", "xâm nhập trái phép mạng máy điện toán, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác".
Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Đặng Việt Hà và nguyên Cục trưởng Trần Kỳ Hình bị bắt vào tháng 1 vừa qua.
Chánh Thanh Tra Lâm Đồng Bị Bắt Vì Nhận Hối Lộ
(Hình: Ông Nguyễn Ngọc Ánh.)
- Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, ông Nguyễn Ngọc Ánh, bị bắt theo cáo buộc nhận hối lộ trong quá trình kết luận thanh tra các sai phạm của một dự án tại tỉnh này.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vào sáng 15/3/2023 thông báo quyết định về việc bắt giữ ông Nguyễn Ngọc Ánh do Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm Kinh tế, Chức vụ, Buôn lậu (C03) thuộc Bộ Công an Việt Nam tiến hành.
Tin cho biết, sau khi ông Nguyễn Ngọc Ánh bị bắt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đã họp và vào sáng ngày 15/3 thống nhất đề nghị Trung ương khai trừ ông Nguyễn Ngọc Ánh ra khỏi đảng.
Ông Nguyễn Ngọc Ánh bị xác định có dính líu đến sai phạm xảy ra tại dự án xây dựng Khu Đô thị Thương mại, Du lịch, Nghỉ dưỡng Sinh thái Đại Ninh. Dự án này do Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn- Đại Ninh làm chủ đầu tư.
Dự án này được cấp phép từ ngày 30/12/2010 dự kiến đến năm 2018 hoàn thành; tuy nhiên sau hơn 12 năm, dự án vẫn chậm tiến độ, để mất đất rừng, thiếu năng lực tài chánh. Đến tháng 6/2020, Thanh tra Chính phủ đề nghị tỉnh Lâm Đồng chấm dứt dự án, thu hồi đất đã giao lại. Nhưng đến tháng 7/2021, Thanh tra Chính phủ lại ra thông báo kết luận sửa đổi đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm đồng tiến hành thủ tục giãn tiến độ, điều chỉnh dự án, gia hạn sử dụng đất…
Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng được tham gia vào tổ công tác trước khi ra quyết định sửa đổi như vừa nêu.
Quảng Bình: Tạm Giữ 2 Đối Tượng Lừa Xin Việc, Chiếm Đoạt 11 Tỉ Đồng
(Hình: Công an tỉnh Quảng Bình thi hành lệnh khám xét nơi ở của Dương Trung Dũng.)
- Công an Quảng Bình đang tạm giữ hình sự Dương Trung Dũng, ngụ thành phố Đồng Hới và Trần Thị Hồng, ngụ tỉnh Kontum về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Truyền thông nhà nước loan tin trên trong ngày 15/3/2023, nêu thêm, Dũng và Hồng đã liên kết với một phụ nữ khác để lừa đảo bằng thủ đoạn chạy việc vào các ngành công an, an ninh hàng không, xuất cảng lao động… để chiếm đoạt trên 11 tỉ đồng của nhiều nạn nhân ở Quảng Bình.
Cụ thể, Công an Quảng Bình cho biết từ năm 2013 đến 2022, Dũng và Hồng khai bằng thủ đoạn trên đã chiếm đoạt số tiền của hai bị hại là Ngô Tiến Th. (trú tại xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa) và Mai Xuân C. (trú tại thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy) với tổng số tiền trên 1 tỉ đồng.
Tiếp tục điều tra, cả hai thừa nhận đã lừa trên hàng chục người khác ở tỉnh Quảng Bình, chiếm đoạt số tiền trên 10 tỉ đồng.
Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng và thông báo ai là những bị hại hoặc những người có quyền, nghĩa vụ liên quan thì trực tiếp đến trình báo tại Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh (đường Nguyễn Trãi, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới) để được giải quyết
Bộ Công An Đã Vào Cuộc Điều Tra Vụ Lừa "Con Cấp Cứu, Chuyển Tiền Gấp"
(Hình: Thứ trưởng Công an Trần Quốc Tỏ báo cáo tại phiên họp.)
- Thứ trưởng Bộ Công an xác nhận Bộ Công an đã vào cuộc điều tra tình trạng mạo danh giáo viên, nhân viên y tế lừa đảo phụ huynh bằng thủ đoạn nhắn tin, gọi điện báo con bị cấp cứu, yêu cầu chuyển tiền.
Ông Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an - xác nhận như trên tại phiên họp 21 của Ủy ban thường vụ Quốc hội diễn ra trong ngày 15/3/2023 và được truyền thông loan cùng ngày.
Tờ Thanh Niên dẫn lời ông Tỏ báo cáo với Ủy ban thường vụ Quốc hội rằng đã có một số trường hợp phụ huynh chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo. "Chúng tôi đã điều tra, phát giác và cũng đã làm tốt công tác phòng ngừa". ông Tỏ cho biết.
Thời gian qua, nhiều phụ huynh học sinh tại Tp. HCM, Hà Nội cho biết đã nhận các cuộc điện thoại báo tin "con đang cấp cứu, chuyển khoản gấp để làm thủ tục phẫu thuật" từ những số điện thoại lạ mạo danh giáo viên, nhân viên y tế. Không ít phụ huynh đã bị lừa, chuyển hàng trăm triệu đồng cho những đối tượng lừa đảo trên.
Các phụ huynh là nạn nhân đã đề nghị công an vào cuộc điều tra, giải quyết việc mua bán thông tin cá nhân học sinh và yêu cầu cơ quan quản lý xem lại quy trình bảo mật thông tin cá nhân của học sinh tại trường học.
Liên quan đến vụ này, cũng trong ngày 15/3, Công an Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho truyền thông hay đang thụ lý hai trường hợp bị lừa đảo. Qua đó, Công an công khai hai số tài khoản liên quan đến hành vi lừa đảo trên, gồm 0823763009 Ngân hàng MB Bank, chủ tài khoản Trịnh Công Bạc và 0927680306 Ngân hàng SHB Bank, chủ tài khoản Trần Quang Vinh để người dân cảnh giác.
Trước đó, Công an Tp. HCM cũng cho biết đến ngày 9/3 Công an đã tiếp nhận bảy tin tố giác của người dân và báo chí về trường hợp lừa đảo tương tự. Thượng tá Nguyễn Mạnh Hà, đại diện Công an Tp. HCM khẳng định hiện Công an Tp. HCM đang điều tra, truy xét các nghi can để đấu tranh triệt phá các sự việc được phản ánh, khi có kết quả sẽ cung cấp thông tin cho báo chí.
Du khách Nhật bị taxi "chặt chém": Saigontourist khẳng định taxi không thuộc hãng
(Hình: Taxi mang tên và logo trùng với tên và hình ảnh của Saigontourist Group.)
- Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) hôm 15/3/2023 ra thông báo khẩn xác định taxi chở khách Nhật Bản đi 7 cây số nhưng đòi 1,2 triệu đồng không thuộc hãng mình.
Theo Saigontourist, hãng taxi đã sử dụng nhãn hiệu (logo) và tên thương mại gần trùng với hình ảnh nhận diện của Saigontourist Group. Taxi này thuộc Công ty Cổ phần Vận chuyển Saigontourist.
Sự việc xảy ra vào ngày 14/3 khi Công an đồn cửa khẩu phi trường Tân Sơn Nhất, An ninh phi trường và Thanh tra Sở GTVT thành phố phối hợp, kiểm tra và xử phạt một tài xế "chặt chém" hành khách.
Cụ thể, hành khách là người Nhật Bản, xuất phát từ phi trường Tân Sơn Nhất về một khách sạn ở quận 1, chặng đường dài khoảng 7 cây số. Đồng hồ trên xe báo cước phí là hơn 120.000 đồng nhưng tài xế đã thu của du khách 1,2 triệu đồng.
Thấy tiền cước di chuyển quá cao, du khách người Nhật Bản đã báo sự việc với quản lý khách sạn. Mặt khác, vị khách này đã đến Công an đồn cửa khẩu phi trường Tân Sơn Nhất để trình báo sự việc.
Saigontourist Group trong thông cáo mới cho biết: "hãng taxi Saigontourist không phải đơn vị thuộc Saigontourist Group, mà đơn vị này đã nhiều lần cố tình sử dụng thương hiệu Saigontourist gây nhầm lẫn. Từ đó, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh thương hiệu của Saigontourist Group".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét