Như một số người đã dự đoán, chiến trường ở Ukraine sẽ được giải quyết, không phải do Putin, cũng không phải do Zelensky mà là do kết quả bầu cử Giữa Nhiệm Kỳ ở Mỹ. Tin tức về cuộc rút quân bất ngờ của Putin ra khỏi vùng Khersen cùng thời với kết quả của cuộc bầu cử không mấy khả quan cho Trump,...có thể cho chúng ta thấy, dự đoán này không phải là không có lý.
1. Bối cảnh chính trị:
Nhiều tài liệu cho thấy Putin có liên hệ xa gần với cuộc bầu cử thành công của Trump năm 2016.
Và mới đây một nhân vật quan trọng thân cận với Putin cũng đã xác nhận, họ cũng còn tìm cách gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử năm nay.
Được biết ngay từ đầu gây cuộc chiến xăm lăng, Putin đã được Trump đánh giá là một thiên tài, trong khi hầu hết các nhà lãnh đạo trong thế giới tự do đều kết án Putin. Đặc biệt chính Biden đã chỉ đích danh, Putin là một tội phạm chiến tranh.
2. Khởi điểm thúc đẩy Putin gây chiến.
Có thể Putin nghe lời Trump, rằng Biden không dám trực tiếp ủng hộ cuộc chiến chống lại Putin của dân Ukraine vì sợ ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử. Bởi kinh nghiệm cho thấy TT Mỹ nào mà tham gia chiến tranh, có nghĩa là sẽ gây chết chóc dân, dùng chi phí quân sự quá lớn, bị khủng hoảng kinh tế....Từ đó sẽ làm cho dân bất mãn và như vậy sẽ bị dân tẩy chay, không được chọn trong kỳ bầu cử sắp tới...Như vậy Trump sẽ có cơ trở lại Tòa Bạch Ốc, sẽ tạo cơ hội thuận tiện cho Putin chiếm Ukraine...
Putin tin Trump và xua quân đánh Ukraine.
Putin và Trump không ngờ quân dân ukraine một lòng quyết giữ nước. Putin và Trump không ngờ Biden viện trợ tối đa cho Ukraine. Dĩ nhiên phải tốn phí. Dĩ nhiên kinh tế Mỹ gặp khó khăn. Dĩ nhiên dân chúng có chống đối...
Nhưng cử tri Mỹ không phải chỉ là những người mê Trump. Hơn thế nữa dân Mỹ yêu chọn tự do. Dân Mỹ quyết hy sinh một ít quyền lợi của mình để bảo vệ quyền tự do sống của người khác.
Chính nhờ vào cái tinh thần rất " Mỹ - không phải chỉ biết sống một mình... mà còn phải để cho người khác sống '', của đa số người Mỹ , cho dù trong tình thế rất khó khăn vì vật giá lên cao, vẫn ủng hộ chính sách đối ngoại của Biden.
Kết quả, những ứng cử viện cực đoan do Trump bao che, hầu hết thất bại.
Biden vẫn giữ đa số ở Thượng Viện. Tại Hạ Viện , hiện đang còn kiểm phiếu, nhưng khoảng cách chệnh lệch giữa Cộng Hòa và Dân Chủ lần lần hẹp lại. Nếu có thua , đảng Cộng Hòa chỉ hơn với tỉ lệ rất nhỏ.
Thế là xong.
3./ Hệ quả
Trump thất vọng. Biden không bỏ Ukraine. Vũ khí tối tân của Mỹ vẫn tiếp tục chuyến đến chiến trường...
Putin chới với. Cái phao của Trump bì xì hơi. Putin không còn hy vọng gì để ngoi ngóp trong biển mặn Ukraine.
Putin phải chọn phương án B để cứu sống chính mình.
Putin âm thầm ,...xin đàm phán. Dĩ nhiên với điều kiện ,...không làm Putin mất mặt. Mất mặt theo nghĩa đen.
Nghĩa là Putin chịu rút lui nhưng phải để cho Putin tồn tại, phải còn có mặt, nghĩa là đừng tạo cơ hội lật nhào Putin ra khỏi Điện Cẩm Linh.
Được không?
Chắc phải được.
4./ Tìm một giải pháp thích hợp cho 4 bên
Bởi cho dù có muốn giúp, Mỹ và Đồng Minh Châu Âu cũng không thể nào giúp ...muôn đời.
Khi gây khó khăn cho Putin , thì dân của chính nước mình cũng không được sống dễ dàng. Đó là hệ quả tất nhiên của chiến tranh và kinh tế.
Cho nên, cho dù bên ngoài có nói sẽ giúp tối đa, vô điều kiện về vật chất lẫn như thời gian, nhưng trên thực tế Mỹ và Đồng Minh Âu Châu cũng phải tìm con đường rút chân. Mà phải sao cho an toàn, xứng đáng với cái viện trợ đã bỏ ra, xứng đáng là người lớn......cho cả Putin, Zelensky, Biden và Âu Châu.
Vậy, 4 bên phải thương lượng.
A./ Putin chịu rút lui, ngưng chiến. Chịu trả phần đất đã chiếm từ 24 tháng 2 năm 2012. Còn chuyện khác, Crime, không thể trả, hay không thể trả liền. Chỉ trả trong điều kiện nào đó...
Putin không gây chiến và để Âu Châu sống yên.
B./ Zelensky chiếm lại các vùng bị Putin chiếm trong cuộc chiến này thôi. Riêng Crime, chưa có thể lấy ngay lại được vì phần đất này Putin chiếm năm 2014 chứ không phài năm 2021. Muốn giải quyết nó, phải có một cuộc thương lượng khác, sau này. Nó sẽ ra sao, như chia hai, hay trở thành khu hai bên hợp tác sống trong hòa bình, không súng đạn......,...hay như thế nào đó, tùy tình hình chính trị sau này. Zelensky cho dù không hoàn toàn hài lòng nhưng cũng phải biết vị trí của mình. Zelensky không thể bắt Mỹ và Đồng Minh phải hy sinh dài hạng để chiếm lại Crime.
Dĩ nhiên Zelensky sẽ xin viện trợ tái thiết Ukraine sau chiến tranh.
C./ Mỹ và Âu Châu: sẽ bằng lòng chấp nhận điều kiện của Putin và Zelensky. Tức là:
- Để yên cho Putin trong Điện Cẫm Linh;
- Giúp Zelensky tái thiết Ukraine;
- Sau này sẽ giúp Putin và Zelensky giải quyết phần đất Crime, sao cho không làm mất mặt Putin mà cũng không làm thiệt thòi Zelensky. Giải pháp biến Crime trở thành vùng sống chung hòa bình giữa dân Nga và dân Ukraine, không vũ khí.... có lẽ là một giải pháp thích hợp nhất.
katumtran

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét