Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 13 tháng 9, 2015

Nga tiếp tục bị chế tài cho đến khi hiệp ước Minsk được tuân thủ'

Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tin liên hệ
13.09.2015
Một nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ nói rằng các lệnh chế tài đối với Nga vì vai trò của Moscow trong cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ tiếp tục cho đến khi nào hiệp ước ngừng bắn lâu nay vẫn bị vi phạm được tuân thủ đầy đủ.  
Trợ lý ngoại trưởng Mỹ Victoria Nuland hôm thứ Bảy cũng cảnh báo rằng Moscow sẽ phải "trả giá đắt hơn" cho những vi phạm hiệp ước Minsk trong thời gian tới.
Bà Nuland phát biểu tại thủ đô Kiev của Ukraine, trước các cử tọa gồm các đại biểu chính trị và doanh nghiệp Ukraine và nước ngoài.
"Nếu và khi hiệp ước Minsk được tuân thủ đầy đủ, trong đó có việc trả lại chủ quyền biên giới của Ukraine, thì lúc đó chúng tôi có thể rút lại một số lệnh chế tài."
Hoa Kỳ và Liên hiệp Châu Âu lên án Moscow đã làm bùng lên cuộc nổi dậy 17 tháng qua của những người thân Nga tại biên giớ phía đông của Ukraine, và họ đã áp dụng một loạt các biện pháp chế tài kinh tế nhằm ngăn cản hành động quân sự và hậu cần của Nga.
Đợt chế tài thứ nhất bắt đầu vào tháng 7 năm 2014, sau khi các nhà phân tích vạch ra vụ một máy bay chở khách của hãng hàng không Malaysia bị rơi trong lãnh thổ của Ukraine là do một phi đạn do Nga chế tạo bắn trúng. Kể từ đó cả Liên hiệp Châu Âu và Washington đã áp dụng lệnh cấm du hành đối với một số giới chức cấp cao của Nga, cùng với một số lệnh trừng phạt khác.
Ngoài ra, chính phủ các nước phương Tây còn nhắm vào ngành ngân hàng của Nga, và không cho các công ty năng lượng của Nga tiếp xúc với các dịch vụ, hàng hóa và công nghệ sử dụng dưới biển sâu và công nghệ khai thác dầu đá phiến của Mỹ.
Người đứng đầu Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu, ông Lamerto Zannier, nói tại một diễn đàn rằng lệnh ngừng bắn, được tái cam kết bởi các bên tham gia vào ngày 1 tháng 9, đang được tuân thủ.

Không có nhận xét nào: