Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 4 tháng 8, 2026

Thị trường chứng khoán tăng điểm nhờ đà tăng của các "ông lớn" công nghệ và giá dầu giảm: Cập nhật trực tiếp - Lion Nguyên



Thị trường chứng khoán đã tăng điểm vào thứ Hai khi cổ phiếu của các công ty công nghệ lớn đồng loạt đi lên ngay đầu tháng mới, trong khi giá dầu giảm sau khi Tổng thống Donald Trump hủy bỏ kế hoạch tấn công Iran.- Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 613 điểm, tương đương 1,2%. Chỉ số S&P 500 tăng 1,5%. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 2,2%.Cổ phiếu Meta Platforms tăng vọt gần 7% trong ngày. Amazon cũng tăng hơn 6%, đạt mức vốn hóa thị trường kỷ lục 3 nghìn tỷ USD. Trong khi đó, Nvidia tăng 2%, còn Alphabet và Microsoft đều tăng khoảng 5%.
<!>
Việc giá dầu giảm cũng góp phần thúc đẩy đà tăng của thị trường. Giá dầu Brent kỳ hạn giảm gần 6%, xuống còn 83,03 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ (WTI) kỳ hạn giảm hơn 7%, xuống mức 78,59 USD/thùng.
Hôm Chủ nhật, ông Trump cho biết ông đã hủy bỏ kế hoạch tấn công Iran và nói thêm rằng các cuộc đàm phán giữa hai nước sẽ được nối lại vào thứ Hai. Các phương tiện truyền thông Mỹ hôm thứ Sáu đưa tin rằng Tổng thống đang chuẩn bị cho một đợt tấn công mới trong bối cảnh hy vọng về một giải pháp thương lượng cho cuộc xung đột dần tan biến và giá năng lượng tăng vọt.

Ông Michael Monaghan, đối tác kiêm quản lý danh mục đầu tư tại Founder ETFs, chia sẻ với CNBC rằng các tín hiệu cho thấy Mỹ đã rút lại những lời đe dọa trước đó đối với Iran cũng có khả năng đẩy giá cổ phiếu lên cao, đồng thời áp lực lên các cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) cũng đang có dấu hiệu giảm bớt.
"Áp lực từ đợt bán tháo cổ phiếu AI đã biến mất ngay khi vị thế đầu tư bị thanh lý vào tuần trước; quan trọng hơn cả là nỗi lo ngại về tình trạng bất ổn gia tăng tại Trung Đông trước thềm cuối tuần cũng đã dịu đi," ông Monaghan nói. "Mặc dù tình hình vẫn biến động và có vẻ như thay đổi liên tục hàng tuần, nhưng giọng điệu và các tuyên bố hiện tại thực sự cho thấy các bên đang nỗ lực tìm cách giải quyết vấn đề này."

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cũng giảm khi những lo ngại về lạm phát phần nào hạ nhiệt. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm – thước đo chuẩn của thị trường – giảm 7 điểm cơ bản xuống còn khoảng 4,67%. Tuy nhiên, Adam Crisafulli – nhà sáng lập Vital Knowledge – nhận định rằng "các nhà đầu tư vẫn đang giữ thái độ thận trọng vì 'chuyện này từng xảy ra rồi', và nhiều khả năng xung đột sẽ còn tiếp diễn trước khi đi đến hồi kết (nếu điều đó thực sự xảy ra)".
Thứ Hai là phiên giao dịch đầu tiên của tháng 8, khi các chỉ số chính đang có dấu hiệu ổn định trở lại sau một tháng 7 đầy biến động.
Live:%20Dow%20pops%20600%20points,%20oil%20slides%20after%20Trump%20calls%20off%20planned%20attacks

Quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ chính thức hủy bỏ quỹ chống vũ khí hóa

Thứ Hai, 03/08/2026
Tối 2/8, theo giờ miền Đông Mỹ, quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche ký chính thức một lệnh hủy bỏ quỹ “chống vũ khí hóa” (Anti‑Weaponization Fund) trị giá khoảng 1,8 tỷ USD. Ông Blanche công bố bản lệnh trên mạng xã hội, nêu rõ quỹ này “đã bị hủy bỏ, không còn bất kỳ hiệu lực hay ảnh hưởng nào nữa”.

Quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Blanche đang điều trần tại phiên điều trần phê chuẩn trước Quốc hội vào ngày 15/7/2026. (Ảnh: Madalina Kilroy/Phóng viên Epoch Times)
Quyết định của ông Blanche được đưa ra sau nhiều vòng trao đổi giữa ông và một số thượng nghị sĩ Cộng hòa. Trên nền tảng X, ông Blanche viết rằng “trong vài tuần qua, tôi và đội ngũ của mình đã gặp các thành viên ủy ban và thượng nghị sĩ, trao đổi về những quan ngại và vấn đề còn bỏ ngỏ của các bên”.
“Chúng tôi đã tiến hành những cuộc tham vấn chân thành, và vì vậy ban hành lệnh dưới đây cũng như cập nhật thông tin liên quan đến thỏa thuận dàn xếp đạt được với Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) hồi tháng 5,” ông nói khi đề cập tới quỹ do Bộ Tư pháp (DOJ) thành lập.

Lệnh được ban hành đúng thời điểm Ủy ban Tư pháp Thượng viện dự kiến họp điều hành ngày 4/8 để xem xét đề cử ông Blanche làm Bộ trưởng Tư pháp chính thức. Ủy ban vốn định bỏ phiếu hôm 29/7, nhưng cuộc bỏ phiếu bị hoãn sau khi Thượng nghị sĩ John Cornyn (Texas) và Thom Tillis (North Carolina) bày tỏ lo ngại về cách DOJ xử lý quỹ này, yêu cầu phải có văn bản xác nhận quỹ đã được chấm dứt hoàn toàn, nếu không sẽ cân nhắc bỏ phiếu chống.

Quỹ “chống vũ khí hóa” được lập ngày 18/5 năm nay như một phần trong thỏa thuận dàn xếp giữa ông Trump và gia đình ông với IRS liên quan tới vụ kiện về rò rỉ thông tin thuế. Theo giải thích khi đó, quỹ nhằm cung cấp một kênh khiếu nại và bồi thường mang tính hệ thống cho những người cho rằng mình bị chính phủ “vũ khí hóa” hay chịu các hành động pháp lý không thích đáng.

Ông Blanche trước đây nhiều lần nói tại các phiên điều trần ở Quốc hội và trong văn bản trả lời rằng quỹ này sẽ không được triển khai, và DOJ đã thông báo tương tự với các tòa án liên quan. Lệnh chính thức lần này củng cố thêm lập trường đó.
Tài liệu DOJ công bố cùng lúc cũng làm rõ các điều khoản liên quan đến việc xem xét thuế trong thỏa thuận dàn xếp, nêu rằng những sắp xếp này chỉ áp dụng với các vấn đề đã tồn tại tại thời điểm ký thỏa thuận.

Ông Blanche nhấn mạnh trong tuyên bố rằng đội ngũ của ông đã trao đổi đầy đủ với các thành viên ủy ban và thượng nghị sĩ, giải đáp các câu hỏi, và dựa trên những cuộc thảo luận đó mới ban hành lệnh nói trên.
Tổng thống Trump trước đây từng công khai nói những người liên quan đã bị đối xử bất công trong các cuộc điều tra vừa qua và bày tỏ mong muốn thấy có hình thức bồi thường hợp lý.

Ủy ban Tư pháp Thượng viện ban đầu dự định bỏ phiếu về đề cử ông Blanche trong tuần này; việc ban hành lệnh hủy quỹ có thể giúp tháo gỡ phần lớn bất đồng quanh vấn đề này. Tính đến thời điểm bài báo được viết, văn phòng Thượng nghị sĩ Cornyn đã xác nhận DOJ hủy quỹ, trong khi các thượng nghị sĩ khác chưa đưa ra phát biểu thêm. Diễn biến tiếp theo của quá trình phê chuẩn và các thủ tục pháp lý liên quan vẫn cần tiếp tục theo dõi.
Trí Đạt (theo Epoch Times)

Hai “ông lớn” dược phẩm Anh – Mỹ đàm phán sáp nhập trị giá 400 tỷ USD

Thứ Hai, 03/08/2026
Theo Financial Times, dẫn lời các nguồn tin am hiểu vấn đề, tập đoàn dược phẩm Anh AstraZeneca đang cân nhắc thảo luận với hãng dược Mỹ Bristol Myers Squibb (BMS) về một thương vụ sáp nhập.

(Ảnh minh họa: Par Tada Images/Shutterstock)
Nếu được hoàn tất, đây sẽ là một trong những thương vụ mua bán và sáp nhập doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử, với công ty hợp nhất có giá trị vốn hóa thị trường ước tính lên tới 400 tỷ USD.

Các nguồn tin cho biết hai bên đã trao đổi về khả năng sáp nhập trong nhiều tháng qua. Tuy nhiên, họ cũng lưu ý rằng quá trình đàm phán vẫn có thể bị trì hoãn hoặc đổ vỡ.
Hiện AstraZeneca từ chối bình luận về thông tin này, trong khi Bristol Myers Squibb chưa phản hồi đề nghị bình luận từ truyền thông.
Hai “ông lớn” dược phẩm chuyên về ung thư đều có kết quả kinh doanh khả quan

Hiện AstraZeneca là công ty niêm yết có giá trị vốn hóa lớn thứ hai tại Anh, với mức định giá khoảng 196 tỷ bảng Anh (tương đương khoảng 265 tỷ USD). Trong khi đó, vốn hóa thị trường của Bristol Myers Squibb vào khoảng 133 tỷ USD.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 31/7, cổ phiếu AstraZeneca niêm yết tại New York đóng cửa ở mức 169,64 USD/cổ phiếu, còn Bristol Myers Squibb chốt phiên ở mức 65,31 USD/cổ phiếu.

Báo cáo tài chính quý II của AstraZeneca, công bố tuần trước, cho thấy công ty tiếp tục hưởng lợi từ nhu cầu toàn cầu tăng mạnh đối với các loại thuốc điều trị ung thư và bệnh hiếm gặp.
Riêng các loại thuốc điều trị ung thư đã mang về khoảng 25 tỷ USD doanh thu trong năm 2025, chiếm gần một nửa tổng doanh thu của tập đoàn. Các sản phẩm điều trị bệnh tim mạch, thận và rối loạn chuyển hóa cũng đóng góp khoảng 12 tỷ USD doanh thu.

Trong khi đó, báo cáo tài chính quý II của Bristol Myers Squibb cho thấy doanh thu đạt 12,973 tỷ USD, vượt xa mức dự báo 11,75 tỷ USD của Phố Wall.
Doanh số của nhiều dòng sản phẩm điều trị thiếu máu, huyết khối, bệnh tim và liệu pháp tế bào điều trị ung thư đều vượt kỳ vọng của thị trường.
Thương vụ sáp nhập đối mặt nhiều thách thức

Mặc dù việc sáp nhập được kỳ vọng tạo ra nhiều lợi ích cộng hưởng, nhưng thương vụ xuyên Đại Tây Dương quy mô rất lớn này cũng được dự báo sẽ đối mặt với nhiều thách thức.
Một mặt, ban lãnh đạo hai công ty sẽ phải thuyết phục các nhà đầu tư rằng việc sáp nhập phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn của cả hai bên.

Mặt khác, một thương vụ xuyên quốc gia có quy mô lớn như vậy gần như chắc chắn sẽ phải trải qua quá trình xem xét nghiêm ngặt của các cơ quan chống độc quyền tại Mỹ, Anh và Liên minh châu Âu.
Mặc dù AstraZeneca khẳng định trụ sở chính của công ty sau sáp nhập vẫn sẽ đặt tại Cambridge, đồng thời duy trì niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán London, nhưng với khoảng 10.000 nhân viên đang làm việc tại năm cơ sở ở Anh, thương vụ này nhiều khả năng vẫn sẽ thu hút sự quan tâm đặc biệt của chính phủ và dư luận Anh.

Trước đây, vào năm 2014, AstraZeneca từng từ chối đề nghị mua lại trị giá 118 tỷ USD của tập đoàn dược phẩm Mỹ Pfizer.
Khi đó, kế hoạch thâu tóm của Pfizer đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ ban lãnh đạo AstraZeneca cũng như nhiều chính trị gia Anh, khiến thương vụ cuối cùng không thể hoàn tất.
AstraZeneca đẩy mạnh hiện diện tại Mỹ

Trong những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo của Tổng Giám đốc Pascal Soriot, AstraZeneca liên tục mở rộng hoạt động kinh doanh tại Mỹ.
Tháng 9 năm ngoái, công ty đã nâng cấp hình thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE), cho phép các nhà đầu tư Mỹ mua trực tiếp cổ phiếu của AstraZeneca, đồng thời vẫn duy trì niêm yết tại London.
Sau đó, AstraZeneca đạt được thỏa thuận với chính quyền Tổng thống Donald Trump, cam kết đầu tư 50 tỷ USD vào hoạt động sản xuất và nghiên cứu – phát triển tại Mỹ.

Khi đó, ông Pascal Soriot thậm chí còn mô tả AstraZeneca là “một công ty mang đậm tính Mỹ”.
Bristol Myers Squibb có trụ sở tại Princeton, bang New Jersey. Được thành lập từ năm 1858, đây là một trong những tập đoàn dược phẩm lâu đời nhất của Mỹ.
Ngô Thụy Xương/ Epoch Times

Iran hành quyết công khai thêm 2 người với cáo buộc tiết lộ bí mật cho Israel

Thứ Hai, 03/08/2026
Theo hãng tin Mizan thuộc cơ quan tư pháp Iran, chính quyền Tehran ngày thứ Hai (3/8) đã hành quyết hai người đàn ông với cáo buộc chuyển tọa độ các địa điểm quân sự và an ninh nhạy cảm cho Israel trong “cuộc chiến 12 ngày”hồi tháng 6/2025 và trong giai đoạn xung đột hiện nay.

Ảnh minh họa: 8 phụ nữ Iran đang đối mặt với án treo cổ. (Ảnh: X)
Iran bị cho là thiếu bằng chứng thực chất khi hành quyết công dân
Theo Mizan, Tòa án Tối cao Iran đã giữ nguyên bản án tử hình đối với Omid Behzad và Pouria Safvat. Bài báo cho biết hai người này bị cơ quan tình báo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bắt giữ, nhưng không nêu rõ thời gian, địa điểm hay hoàn cảnh bắt giữ.
Truyền thông nhà nước Iran cáo buộc Behzad đã chuyển các tọa độ quân sự cho quản trị viên của một kênh Telegram có liên hệ với cơ quan tình báo Israel “Mossad”. Cơ quan này cũng viện dẫn “lời thú tội” của Behzad làm căn cứ cho bản án.

Tuy nhiên, các tổ chức nhân quyền trong nhiều năm qua cho rằng các tù nhân chính trị tại Iran thường bị xét xử tại các phiên tòa bí mật, thiếu thủ tục tố tụng đúng quy định. Họ cũng cho rằng một số “lời thú tội” có thể đã được lấy dưới sức ép tra tấn hoặc đe dọa, khiến cộng đồng quốc tế đặt nghi vấn về độ tin cậy của các lời khai do chính quyền công bố.
Trước đó, Hãng tin của các Nhà hoạt động Nhân quyền (HRANA) nói với hãng tin AP rằng hai người đàn ông từng bị hành quyết trước đây với các cáo buộc tương tự cũng bị kết án sau những phiên tòa bí mật, thiếu trình tự tố tụng, trong khi các “lời thú tội” của họ bị cho là được lấy bằng tra tấn và đe dọa.

Ngoài ra, truyền thông nhà nước Iran còn mô tả Safvat là “binh sĩ của (Thủ tướng Israel) Netanyahu”, đồng thời cáo buộc ông chuyển thông tin về hệ thống phòng không cho Mossad và hãng tin Iran International, nhưng không đưa ra bất kỳ bằng chứng độc lập nào có thể kiểm chứng.
Iran International là một cơ quan truyền thông tiếng Ba Tư có trụ sở tại London và từ lâu đã bị chính quyền Iran cáo buộc có liên hệ với các thế lực đối địch. Tehran cũng tuyên bố cơ quan này có liên hệ với tình báo Israel.
Iran tiếp tục mở rộng chiến dịch trấn áp dưới danh nghĩa “an ninh quốc gia”

Vụ hành quyết mới nhất được xem là nối tiếp xu hướng trong những năm gần đây khi Iran bắt giữ và xử tử một số công dân với lý do “an ninh quốc gia”.
Trước đó, nhiều người tham gia các cuộc biểu tình đã bị bắt giữ, trong khi một số người khác bị kết án hoặc hành quyết với các tội danh như gián điệp.
Các tổ chức nhân quyền và nhà hoạt động cho rằng sau các cuộc xung đột, chính quyền Iran tiếp tục mở rộng chiến dịch trấn áp trong nước. Theo các tổ chức này, làn sóng đàn áp có thể nhằm răn đe người dân không tái khởi động các cuộc biểu tình trong bối cảnh quốc gia đang đối mặt với khủng hoảng kinh tế và chính trị.
Ngô Thụy Xương/ Epoch Times

Chuyên gia nhân quyền Mỹ: Cuộc đàn áp Pháp Luân Công phơi bày bản chất toàn trị của ĐCSTQ

Thứ Hai, 03/08/2026
Ông Piero Tozzi, Giám đốc Cấp cao về Chính sách Trung Quốc của Viện Chính sách Nước Mỹ Trên Hết (America First Policy Institute), một chuyên gia lâu năm theo dõi các vấn đề nhân quyền tại Trung Quốc, gần đây đã trả lời phỏng vấn tại Washington, D.C. Ông cho rằng cuộc đàn áp Pháp Luân Công kéo dài 27 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phơi bày bản chất của chế độ toàn trị vốn chưa từng thay đổi
.

Ngày 21/7/2026, ông Piero Tozzi, Giám đốc Cấp cao về Chính sách Trung Quốc của Viện Chính sách Nước Mỹ Trên Hết (America First Policy Institute), trả lời phỏng vấn tại Washington, D.C. (Ảnh do Trung tâm Dịch vụ Thoái Đảng Toàn cầu cung cấp)
Ông nói, trong những năm gần đây, ĐCSTQ còn mở rộng hoạt động đàn áp ra hải ngoại, tiến hành đàn áp xuyên quốc gia đối với các nhóm như học viên Pháp Luân Công, người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ… Chính phủ Mỹ ở mọi cấp cần nâng cao cảnh giác và thực hiện các biện pháp đối phó tích cực, mạnh mẽ hơn.

Ông Tozzi cho biết trong nhiều năm qua ông luôn quan tâm đến các vấn đề nhân quyền như tự do tín ngưỡng và nạn ĐCSTQ cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Khi còn làm việc tại Quốc hội Mỹ, ông từng tham gia nhiều phiên điều trần do Quốc hội và các ủy ban nhân quyền liên quan tổ chức.
Vì vậy, ông được mời tham dự sự kiện về tự do tôn giáo và nhân quyền diễn ra tại Quốc hội vào ngày 21/7 năm nay, đồng thời tham gia tọa đàm chuyên đề về vấn đề ĐCSTQ cưỡng bức thu hoạch nội tạng.
Bản chất toàn trị của ĐCSTQ chưa bao giờ thay đổi

Khi nói về việc cuộc đàn áp Pháp Luân Công vẫn kéo dài đến nay, ông Tozzi cho biết nhiều người từng lầm tưởng rằng trong thời kỳ gọi là “cải cách mở cửa” của Trung Quốc vào thập niên 1990, ĐCSTQ đang tiến tới tự do hóa. Tuy nhiên, việc bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999 lại chứng minh rằng bản chất toàn trị của chính quyền ĐCSTQ chưa từng thay đổi.
Ông chỉ ra rằng sau sự kiện thảm sát học sinh, sinh viên tại quảng trường Thiên An Môn năm 1989, phương Tây từng thúc đẩy việc tiếp xúc với Trung Quốc với hy vọng thông qua hợp tác kinh tế sẽ khiến Trung Quốc thay đổi, đồng thời ủng hộ nước này gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Tuy nhiên, thực tế chứng minh kỳ vọng đó đã thất bại. ĐCSTQ lợi dụng trợ cấp nhà nước, đánh cắp quyền sở hữu trí tuệ, lao động cưỡng bức cùng nhiều phương thức khác để tạo lợi thế cạnh tranh không công bằng, qua đó tiếp tục mở rộng ảnh hưởng về kinh tế và chính trị.
“Hiện nay cuối cùng mọi người cũng dần nhìn rõ bộ mặt thật của ĐCSTQ”, ông Tozzi nói.
Đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ đã đe dọa xã hội Mỹ

Khi đề cập đến việc trong những năm gần đây ĐCSTQ tiến hành đàn áp xuyên quốc gia đối với các nhóm như Pháp Luân Công ở nước ngoài, ông Tozzi cho biết ĐCSTQ không tôn trọng chủ quyền hay quyền công dân của các quốc gia khác.
Chỉ cần là người có nguồn gốc Trung Quốc, bao gồm người Mỹ gốc Hoa, thường trú nhân hợp pháp, công dân Mỹ, thậm chí con em người Hoa sinh ra tại Mỹ, đều có thể trở thành đối tượng bị họ gây sức ép.
Ông lấy ví dụ, vào tháng 4 năm nay, các bức tượng tại công viên Điêu khắc Tự do (Liberty Sculpture Park) ở California đã bị những người làm việc cho ĐCSTQ phóng hỏa thiêu hủy.

Trong thời gian Đoàn Nghệ thuật Shen Yun biểu diễn tại Trung tâm Kennedy ở Washington, đoàn cũng nhận được lời đe dọa đánh bom nhằm ép buộc phải hủy buổi diễn. Theo ông, những sự việc này cho thấy hoạt động đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ không còn chỉ dừng lại ở tuyên truyền mà đang dần biến thành bạo lực và đe dọa trong thực tế.
Đối diện mối đe dọa, chính quyền Mỹ các cấp cần chủ động đối phó

Ông Tozzi chỉ ra rằng chính quyền liên bang, bang và địa phương của Mỹ đều cần coi trọng hơn vấn đề đàn áp xuyên quốc gia. Bên cạnh việc tăng cường thực thi pháp luật, cũng cần nâng cao nhận thức của lực lượng thực thi pháp luật và các công tố viên ở cấp bang, cấp thành phố đối với các vụ việc dạng này.
Ông nhắc đến việc hiện Quốc hội Mỹ đã đề xuất “Đạo luật Chính sách Chống đàn áp xuyên quốc gia”, trong khi bang Texas và một số bang khác đã đi đầu ban hành các đạo luật liên quan, các bang khác cũng đang lần lượt triển khai.

Đối với việc Đoàn Nghệ thuật Shen Yun, Trung tâm Dịch vụ Thoái Đảng Toàn cầu cùng nhiều tổ chức khác trong những năm gần đây liên tục hứng chịu các vụ đe dọa đánh bom và quấy rối, ông cho rằng mọi lời đe dọa khủng bố đều phải được xử lý một cách nghiêm túc, bởi những phát ngôn thù hận rất có thể sẽ leo thang thành các hành động bạo lực.
Ông cho rằng ngoài việc thực thi pháp luật, điều quan trọng hơn là công tác giáo dục, giúp công chúng cũng như các cơ quan thực thi pháp luật cấp bang và địa phương hiểu rõ phương thức hoạt động của các chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ, đồng thời tăng cường giao tiếp với cộng đồng người nhập cư, vượt qua rào cản ngôn ngữ và văn hóa, hỗ trợ các nạn nhân sẵn sàng trình báo với cảnh sát.

Nạn nhân lớn nhất dưới sự cai trị của ĐCSTQ là người dân Trung Quốc
Khi được hỏi làm thế nào để góp phần chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ, ông Tozzi cho rằng ngoài việc tiếp tục nâng cao nhận thức của xã hội về cuộc bức hại, điều quan trọng hơn là xây dựng một liên minh nhân quyền rộng lớn hơn.
Ông cho biết Pháp Luân Công là nhóm đầu tiên trở thành nạn nhân chủ yếu của hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ; hiện nay người Duy Ngô Nhĩ cũng đã trở thành nạn nhân. Vì vậy, học viên Pháp Luân Công, người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ, người Hồng Kông cũng như tất cả người dân Trung Quốc bị ĐCSTQ đàn áp cần cùng nhau hợp tác.
“Dưới sự cai trị của ĐCSTQ, nạn nhân lớn nhất thực ra chính là người dân Trung Quốc”, ông nói.
Kêu gọi quốc tế hợp tác ngăn chặn nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ

Khi đề cập đến việc ngăn chặn nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, ông Tozzi cho biết hiện tại ở Mỹ có các dự luật như “Đạo luật Chấm dứt Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng” và “Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công” đang được Quốc hội thúc đẩy. Trong đó, cả hai dự luật đều được Hạ viện thông qua và đang chờ Thượng viện xem xét.
Ông chỉ ra rằng một số bang của Mỹ cũng đã triển khai các biện pháp tương tự. Hiện có khoảng 5-6 bang đã thông qua các đạo luật liên quan, trong đó Texas đi đầu. Các đạo luật cấp bang này chủ yếu tập trung vào cơ chế chi trả của bảo hiểm y tế, nhằm ngăn các công ty bảo hiểm thanh toán chi phí cho những người sang Trung Quốc thực hiện các ca cấy ghép nội tạng bất hợp pháp, qua đó hạn chế hoạt động du lịch ghép tạng.

Ngoài ra, ông cho biết Israel, Ý và Đài Loan cùng một số nơi khác cũng đã ban hành các đạo luật liên quan. Gần đây, Đài Loan còn căn cứ theo đạo luật mới để tuyên một bác sĩ có tội vì hỗ trợ sắp xếp cho bệnh nhân sang Trung Quốc thực hiện các ca ghép tạng bất hợp pháp, cho thấy các quốc gia đang từng bước thông qua lập pháp để ngăn chặn nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.
Ông Tozzi kêu gọi Mỹ và cộng đồng quốc tế tiếp tục thông qua các biện pháp lập pháp, thực thi pháp luật và hợp tác quốc tế để truy cứu trách nhiệm của các bên liên quan, đồng thời giúp nhiều người hơn nữa hiểu rõ các hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng như cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, từ đó thúc đẩy việc chấm dứt cuộc bức hại.

Chiều ngày 25/6/2024, Hạ viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công”, yêu cầu Hoa Kỳ phải chấm dứt hành vi tội phạm do nhà nước ĐCSTQ bảo trợ, là cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ những người Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác.
Dự luật này cũng trừng phạt những người ở Trung Quốc tham gia và hỗ trợ việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng, như đóng băng tài sản tại Hoa Kỳ và cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp được cho là có tác dụng cải thiện sức khỏe.
Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng người tập Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.

Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được công an, viện kiểm sát và các sở tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.
Vô số người tập Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng khi còn sống. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.

Bình Minh (t/h)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét