Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 4 tháng 8, 2026

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 4/8/2026 - MYLOAN - DukeNguyên


Iran bác bỏ tin nối lại đàm phán với Hoa Kỳ về eo biển Hormuz Vài giờ sau khi tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo « nối lại đàm phán với Teheran » về eo biển Hormuz, hôm nay, 03/08/2026, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Iran lập tức bác bỏ tin trên, nhấn mạnh « hiện tại không có bất kỳ đối thoại nào » với phía Mỹ và « tất cả các nhà thương thuyết của Iran đều đang có mặt tại Teheran ». Tuy nhiên, Iran đang đàm phán với Oman để mở lại tuyến giao thương qua eo biển Hormuz. Chiều Chủ nhật, 02/08/2026, không đi vào chi tiết, tổng thống Mỹ chỉ loan báo đối thoại với Iran về eo biển Hormuz sẽ được nối lại vào chiều nay. 
<!>
Trước đó, vào cuối tuần, lãnh đạo Nhà Trắng đã tạm ngưng tấn công Iran ở quy mô lớn. Donald Trump nói rõ « đương nhiên là phía Iran không muốn bị tấn công bởi họ biết rõ mức độ tàn phá từ các đợt oanh kích của Hoa Kỳ (…) » cho nên giờ đây Mỹ sẽ « đàm phán với Iran ».

Nhưng trong tuyên bố sáng nay, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Iran Esmail Baghai khẳng định:« Hiện tại chúng tôi không thương thuyết với Hoa Kỳ, mà chỉ đang đàm phán với Oman để bảo đảm an toàn tuyến đường giao thông ở eo biển Hormuz ».
Ngay từ chiều qua, Teheran cho biết đang « tiến gần đến » một thỏa thuận với Oman về việc mở lại eo biển Hormuz, vốn đã bị phong tỏa trở lại vào đầu tháng 7 sau khi thỏa thuận khung giữa Mỹ và Iran đổ vỡ. Trước mắt, Teheran chỉ cho phép tàu thuyền đi qua eo biển này theo một hành lang hàng hải duy nhất dọc theo bờ biển Iran. Cho đến nay, chính quyền Oman chưa có phản ứng về diễn biến ở eo biển Hormuz.

Những thông tin trái ngược nhau liên quan đàm phán Mỹ - Iran về eo biển Hormuz cũng đủ để làm hạ nhiệt giá dầu. Trong phiên giao dịch sáng nay, giá dầu Brent giảm 5% xuống còn khoảng 82 đô la/thùng.

Tiền tệ: Mỹ can thiệp giúp Nhật Bản giữ giá đồng yen

 
Washington và Tokyo xác nhận đã cùng can thiệp trên thị trường hối đoái để giữ giá cho đồng yen. Đây là lần đầu tiên từ gần 30 năm qua, Hoa Kỳ can thiệp vào lúc đồng tiền của Nhật rơi xuống mức thấp nhất so với đô la từ năm 1986 đến nay. Bộ trưởng Tài Chính Mỹ khẳng định « nếu cần », Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ Nhật Bản để ngăn chận đồng yen trượt giá.

Chiều qua, 02/08/2026, tổng thống Donald Trump xác nhận Mỹ đã can thiệp để giữ giá cho đồng yen Nhật Bản và đây là một « cử chỉ thân thiện từ một nước bạn » bởi một nền kinh tế Nhật Bản vững mạnh là « điều tốt » cho toàn thế giới.

Báo tài chính Anh Financial Times hôm 02/08/2026 trích dẫn nhiều nguồn thạo tin cho biết Ngân Hàng Trung Ương Mỹ FED đã phối hợp với phía Nhật Bản, tung tiền ra mua vào đồng yen. Tin này cũng đã được bộ trưởng Tài Chính Nhật Satsuki Katayama xác nhận. Sự can thiệp này lập tức giúp đồng yen của Nhật được ổn định, tăng giá trở lại trong phiên giao dịch sáng nay sau khi đã rơi xuống mức thấp nhất từ 40 năm qua. Hôm 31/07/2026, tỷ giá của đơn vị tiền tệ Nhật Bản là gần 164 yen đổi một đô la.

Đồng yen trượt giá gây khó khăn cho Nhật Bản do quốc gia này phải nhập khẩu hơn 90% năng lượng, nhưng đồng thời tạo thuận lợi cho xuất khẩu của Nhật mà Hoa Kỳ là một trong những khách hàng quan trọng nhất.
Có hai yếu tố giải thích hiện tượng đồng yen của Nhật mất giá : lãi suất ngân hàng của Nhật quá thấp (1%) so với của Hoa Kỳ (3,5%, thậm chí có thể lên tới 3,75% trong tương lai), cho nên giới đầu tư bán đi đồng yen để mua vào đô la, đầu tư vào Mỹ kiếm lời. Bên cạnh đó, chính sách tài chính của thủ tướng Nhật Sanae Takaichi đang gây lo ngại.

Miến Điện : Lần đầu tiên từ đảo chính 2021, Aung San Suu Kyi gặp một đại diện nước ngoài


Văn phòng tổng thống Miến Điện cho biết hôm nay, 03/08/2026, cựu lãnh đạo Aung San Suu Kyi đã được gặp ông Arnaud de Baeque, trưởng đại diện Ủy Ban Chữ Thập Đỏ Quốc Tế ở Miến Điện. Đây là lần đầu tiên kể từ cuộc đảo chính năm 2021, giải Nobel Hòa Bình 1991, hiện đang bị quản thúc tại gia, gặp một đại diện nước ngoài..
Trong thông cáo sáng nay, Hội Chữ Thập Đỏ Quốc Tế cho biết đã có “cuộc trao đổi riêng” với bà Aung San Suu Kyi. Chuyến thăm này được thực hiện "theo các tiêu chuẩn và thủ tục của cơ quan này, khi thăm những người đang bị giam".

Kể từ ngày 01/02/2021, khi quân đội đảo chính lật đổ chính phủ dân cử, bà Aung San Suu Kyi chưa từng xuất hiện trước công chúng. Bức ảnh mới nhất của bà được công bố vào tháng Tư khi bà được chuyển từ giam giữ trong tù sang hình thức quản thúc tại gia và được giảm án trong đợt ân xá nhân một dịp lễ của Phật Giáo. Chính quyền quân sự đã đăng nhiều hình ảnh về cuộc gặp này, nhưng không tiết lộ địa điểm bà bị quản thúc tại Naypyidaw, cũng như thời gian bà bị giam giữ. Con trai của bà, Kim Aris và nhiều tổ chức đã nhiều lần kêu gọi quân đội đưa ra bằng chứng là bà còn sống và khỏe mạnh.

Trả lời RFI Pháp ngữ, Kim Aris, hiện đang sống tại Anh, ghi nhận: "Ít nhất thì đây cũng là một khởi đầu tốt. Tôi chỉ có thể nói rằng trông bà có vẻ ổn, nhưng trong đoàn của Ủy ban Chữ thập đỏ lại không có bác sĩ nào để xác nhận tình trạng sức khỏe của bà. Bản thân tôi vẫn chưa được trực tiếp gặp mẹ, nhưng tôi hy vọng cuộc gặp này sẽ mở đường cho những tiến triển xa hơn. Có lẽ chẳng bao lâu nữa tôi sẽ được phép liên lạc với bà. Tôi không biết phải hiểu những bức ảnh này thế nào. Chính quyền quân sự đã tung ra quá nhiều thông tin sai lệch về mẹ tôi. Chuyện này giống như câu chuyện 'cậu bé chăn cừu' vậy, nên tôi chẳng còn biết tin vào đâu nữa."

Trả lời hãng tin AFP, chuyên gia về Miến Điện David Mathieson nhận định cuộc gặp nói trên diễn ra không phải là ngẫu nhiên, mà được sắp xếp vài ngày trước chuyến đi của tổng thống Miến Điện Min Aung Hlaing đến Bangkok trong tuần này. Theo ông Mathieson, “đó là con chủ bài của cựu lãnh đạo quân đội”, nhằm thể hiện thiện chí đối với cộng đồng quốc tế.

Còn theo ông Morgan Michaels, thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), chính quyền Miến Điện có thể “thu được nhiều lợi ích từ ASEAN” nếu cho phép tiếp cận bà Suu Kyi dễ dàng hơn, và việc trả tự do cho giải Nobel Hòa Bình có thể “mở đường” cho Miến Điện tham gia vào các hoạt động chính trị quốc tế, trước tiên là trong khu vực.

Zelensky : Nga phóng 1.900 drone và 144 tên lửa vào 16 vùng của Ukraina trong một tuần

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky hôm qua, 02/08/2026, đã tổng kết về các cuộc tấn công của Nga trong tuần qua. Theo ông, chỉ trong một tuần, Matxcơva đã phóng khoảng 1900 drone, gần 1.600 quả bom và 144 tên lửa các loại vào Ukraina, khiến hơn 1.500 công trình bị hư hại tại 16 vùng của Ukraina. Kiev cũng tiếp tục tấn công sâu vào lãnh thổ Nga nhắm vào các kho hàng của hãng thương mại điện tử Wildberries.

Trên mạng Telegram, lãnh đạo Ukraina tiếp tục kêu gọi quốc tế ban hành thêm trừng phạt nhắm vào ngành công nghiệp quốc phòng Nga, nhấn mạnh Matxcơva đang đẩy mạnh việc sản xuất tên lửa đạn đạo. Nhiều công ty vẫn lách được trừng phạt, nhập khẩu linh kiện sản xuất drone hay các loại bom dẫn đường. Trước đó, nguyên thủ Ukraina cho biết chỉ riêng trong tháng Bảy, Matxcơva đã sử dụng 376 tên lửa, nhiều gấp đôi so với tháng Sáu.

Trong đêm qua, không quân Ukraina thông báo lực lượng Nga đã phóng hơn 181 drone vào nhiều khu vực, 163 trong số đó đã bị bắn chặn. Về phần mình, Nga cho biết Ukraina trong đêm qua đã tấn công vào một nhà kho của hãng thương mại điện tử Wildberries, cách Matxcơva 180 km, gây ra hỏa hoạn và khiến 3 người bị thương. Chính quyền do Nga kiểm soát ở vùng Crimée cũng thông báo drone của Ukraina đã khiếnkinh 6 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Tổng Hội Hải Quân VNCH thành kính chia buồn cùng tang quyến , phu nhân Cựu HQ Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tư Lệnh Hạm Đội VNCH.
Xin cầu nguyện vong linh HQ Đại tá Nguyễn Xuân Sơn vãng sinh cực lac quốc. Nam mô tiếp dẫn đạo sư a di đà Phật
THHQVNCH
 
Tuổi dẫu cao nhưng lòng vẫn thế
Đàn chim xa xứ mãi yêu thương
KQ NHHuấn-Hamburg

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét