Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 1 tháng 7, 2026

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 1/7/26 - MYLOAN - DuckNguyên



Iran và Mỹ cử các nhà đàm phán đến Qatar, nhưng không họp trực tiếp với nhau Các nhà đàm phán Mỹ và Iran hôm nay, 30/06/2026, đến Doha để thảo luận với các nhà trung gian Qatar. Tuy nhiên, theo bộ Ngoại Giao Qatar, sẽ không có cuộc họp cấp cao trực tiếp nào giữa Mỹ và Iran được lên kế hoạch. Trả lời Fox News, phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết các đặc sứ Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner hôm nay đã đến Doha, Qatar để thảo luận với các đồng cấp Qatar, là một bên trung gian cùng với Pakistan, về các cuộc đàm phán sắp tới giữa Mỹ và Iran.
<!>


Sau một thời gian bác bỏ các thông tin, phía Teheran hôm qua đã xác nhận cử một « phái đoàn chuyên gia » đến Doha, nhưng chỉ để thảo luận về việc quản lý lưu thông hàng hải ở eo biển Hormuz và hạ nhiệt căng thẳng. Phát ngôn viên của bộ Ngoại Giao, Esmail Baghaei hôm nay, 30/06/2026, khẳng định, phái đoàn kỹ thuật được cử đến Doha sẽ có cuộc họp với bên trung gian Qatar vào thứ Tư 01/07, để thảo luận về việc « giải tỏa số tài sản bị phong tỏa của Iran ».

Ông Esmail Baghaei nhấn mạnh đây là « những khoản tiền của Iran bị giữ ở nước ngoài do lệnh trừng phạt của Mỹ », và « là một phần của thỏa thuận hòa bình giữa Teheran và Washington ».

Vào cuối tuần qua, giao tranh giữa hai bên bùng phát trở lại bất chấp thỏa thuận hưu chiến 60 ngày. Mỹ và Iran cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngưng bắn, sau vụ hai tầu hàng bị Iran tấn công, dẫn đến việc Washington trả đũa, không kích vào các vị trí quân sự của Iran, và Teheran đáp trả bằng cách tấn công vào một số căn cứ Mỹ tại các nước láng giềng trong khu vực.

Nga lại ồ ạt tấn công Ukraina trong bối cảnh nắng nóng cao độ


 
Các cuộc oanh kích của Nga vào những thành phố Dnipro, Zaporijjia và Kharkiv, miền đông và nam Ukraina hôm qua, 29/06/2026, đã khiến ít nhất 9 người chết và vài chục người bị thương, theo chính quyền Ukraina.
Các đợt tấn công diễn ra trong bối cảnh Ukraina từ hôm qua bắt đầu cảm nhận tác động của một đợt nắng nóng cao độ, với nhiệt độ có thể lên tới 38°C trong tuần này. Thời tiết nắng nóng cực độ có nguy cơ làm suy yếu hệ thống năng lượng của Ukraina, vốn đã bị tàn phá nghiêm trọng trong mùa đông vừa qua do các vụ oanh tạc dồn dập của Nga.

Theo AFP, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky trên mạng X đã tố cáo hành vi "khủng bố" của Nga, đồng thời nhắc lại lại nhu cầu của Kiev về các phương tiện phòng không, chống tên lửa đạn đạo và mong muốn châu Âu phát triển « hệ thống phòng thủ » riêng, trong bối cảnh châu lục này đang lệ thuộc mạnh vào Mỹ.

Về phía Nga, bộ Quốc Phòng hôm nay 30/06/2026 thông báo trong đêm đã bắn hạ 419 drone của Ukraina, trong đó có 46 drone hướng đến không phận Matxcơva. Nga cho biết các cuộc oanh kích của Ukraina nhắm vào tổng cộng 19 vùng lãnh thổ, trong đó có bán đảo Crimée mà Nga chiếm của Ukraina, vùng Krasnodar ở miền nam Nga và vùng Matxcơva.
Tại vùng Matxcơva, một ngôi nhà ở Iegorievsk đã bốc cháy sau khi một drone rớt xuống, một em bé 6 tháng tuổi tử vong, một em khác cùng 2 người lớn bị thương.

Trang tin Ukrinform trích dẫn Reuters cho biết tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 28/06 đã tuyên bố tiếp tục mục tiêu thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn đối với bốn vùng lãnh thổ của Ukraina mà Matxcơva tuyên bố chủ quyền. Ông cũng khẳng định rằng các cuộc tấn công tầm xa của Ukraina vào lãnh thổ Nga không có bất kỳ tác động nào đến tình hình chiến tuyến. Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình nhà nước Nga, Vladimir Putin cho biết Ukraina đã đề xuất với Nga một thỏa thuận đình chỉ các cuộc tấn công tầm xa như một bước tiến hướng tới hòa bình. Tuy nhiên, Matxcơva coi đây là một nỗ lực nhằm làm giảm áp lực đối với lực lượng Ukraina và không có ý định đáp ứng đề xuất này.

Nhật Bản và Ấn Độ tăng cường hợp tác về kinh tế và trí tuệ nhân tạo
 

Ngày mai, 01/07/2026, thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi sẽ bắt đầu chuyến công du ba ngày tới Ấn Độ và sẽ hội đàm với người đồng cấp Narendra Modi vào ngày 02/07. Bên lề cuộc họp thượng đỉnh, Tokyo và New Delhi dự kiến sẽ công bố hai thỏa thuận hợp tác về an ninh kinh tế và trí tuệ nhân tạo (AI).

Thỏa thuận hợp tác về an ninh kinh tế dự kiến sẽ nhấn mạnh cam kết của hai nước phản đối mọi hình thức cưỡng ép kinh tế, với Trung Quốc được xem là đối tượng ngầm được nhắc tới. Theo đài NHK, văn kiện này cũng sẽ kêu gọi ưu tiên và tăng cường phối hợp giữa khu vực công và tư trong năm lĩnh vực then chốt: chất bán dẫn, khoáng sản chiến lược, công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), năng lượng sạch và dược phẩm.

Trong khi đó, thỏa thuận hợp tác về trí tuệ nhân tạo dự kiến sẽ nhấn mạnh việc ứng dụng AI để tăng cường an ninh mạng. Đồng thời, văn kiện này rất có thể cũng sẽ đề cập đến hợp tác giữa Nhật Bản và Ấn Độ trong phát triển các hạ tầng cần thiết cho việc vận hành các trung tâm dữ liệu và ngành công nghiệp bán dẫn.
Thông qua chuyến thăm này, bà Sanae Takaichi được cho là muốn thiết lập một quan hệ đối tác chiến lược với Ấn Độ, quốc gia đang duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, nhằm tăng cường sức mạnh cho nền kinh tế Nhật Bản.

Nhật Bản muốn xích lại gần khối thương mại Nam Mỹ Mercosur
Không chỉ đẩy mạnh hợp tác với Ấn Độ, Nhật Bản còn mong muốn tăng cường trao đổi thương mại với khối Mercosur, gồm bốn nước Nam Mỹ Achentina, Brazil, Paraguay và Uruguay (Venezuela bị đình chỉ tư cách thành viên từ năm 2017). Từ hôm 16/06/2026, Nhật Bản và Brazil đã thông báo hai bên sẽ đàm phán về một Hiệp định Đối tác Kinh tế (EPA) với Mercosur, trước cuối tháng này.

Từ Tokyo, thông tín viên Frédéric Charles giải thích:
Nhật Bản đã bắt đầu đàm phán với Mercosur để đa dạng hóa nguồn cung khoáng sản quan trọng, trong bối cảnh Bắc Kinh hạn chế xuất khẩu đất hiếm sang Nhật Bản, nhằm trừng phạt Tokyo vì ủng hộ Đài Loan. Giới doanh nghiệp Nhật Bản đang thúc giục chính phủ khẩn trương ký kết một thỏa thuận hợp tác kinh tế với khối Nam Mỹ này. Họ nhấn mạnh đến dân số đông đảo 300 triệu người và sức mạnh kinh tế của Mercosur.

Brazil cũng giàu tài nguyên dầu mỏ. Do đó, khu vực này có tầm quan trọng chiến lược đối với Nhật Bản, đang tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Về phần mình, khối Mercosur sẽ yêu cầu Nhật Bản giảm thuế nhập khẩu với các sản phẩm thịt bò từ Nam Mỹ. Nông nghiệp chưa chắc sẽ là điểm bất đồng lớn trong các cuộc đàm phán giữa Nhật và Mercosur, như những gì đã từng xảy ra giữa Liên Hiệp Châu Âu và Mercosur. Lý do là vì giới nông dân Nhật Bản đang ngày càng già đi và tỷ lệ tự chủ về lương thực của nước này chỉ đạt 38%.

Ngoài ra, theo đài NHK, Nhật Bản kỳ vọng có thể mở rộng xuất khẩu ô tô, linh kiện ô tô sang các nước Nam Mỹ. Chính phủ Nhật Bản cũng hy vọng khẳng định vai trò là một nước ủng hộ thương mại tự do bằng cách chủ động thúc đẩy các cuộc đàm phán EPA quy mô lớn, trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ đang gia tăng tại Mỹ.

Không có nhận xét nào: