Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 29 tháng 7, 2026

Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út không kích miền đông Iraq - Lion Nguyên



Vào ngày 28 tháng 7 năm 2026, lực lượng Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út đã tiến hành các cuộc không kích chính xác phối hợp trên khắp miền đông Iraq, tiêu diệt ít nhất 20 thành viên của Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) do Iran hậu thuẫn. Hành động quân sự này là phản ứng trực tiếp đối với hơn 30 vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) do Iran chỉ đạo nhắm vào lực lượng Hoa Kỳ và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ả Rập Xê Út. Tổng quan về xung đột - Các cuộc không kích phối hợp: Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ (CENTCOM) và lực lượng Ả Rập Xê Út đã tấn công các cơ sở hậu cần và kho vũ khí của nhóm vũ trang. 
<!>
Thương vong: Ít nhất 20 tay súng dân quân được ghi nhận đã thiệt mạng và 32 người bị thương. Căng thẳng khu vực: Diễn ra sau khi các vụ tấn công bằng máy bay không người lái bị chặn lại gần các cơ sở dầu khí của Ả Rập Xê Út và các căn cứ trong khu vực.
Công ty xAI của Elon Musk kiện tiêu bang Minnesota vì luật cấm các ứng dụng "nudify" (tạo ảnh khỏa thân giả)

Thứ Ba, 28/07/2026
Lora Kolodny | Jonathan Vanian
- xAI của Elon Musk – hiện thuộc sở hữu của SpaceX – đã kiện Tổng chưởng lý bang Minnesota, ông Keith Ellison, nhằm phản đối một đạo luật cấm các ứng dụng được gọi là "nudify" (ứng dụng tạo hình ảnh khỏa thân giả) tại bang này.
- Các luật sư đại diện cho xAI cho rằng đạo luật của Minnesota "áp đặt lệnh cấm quá rộng và dựa trên nội dung đối với quyền tự do ngôn luận cũng như các công cụ thể hiện hình ảnh."
- Đạo luật của Minnesota nhắm vào các ứng dụng và trang web cho phép người dùng tạo ra hình ảnh mang tính khiêu dâm mà không có sự đồng ý của người trong ảnh.

Trong đơn kiện nộp tại tòa án liên bang ở Minnesota vào thứ Hai, các luật sư của xAI viết rằng đạo luật này "áp đặt lệnh cấm quá rộng và dựa trên nội dung đối với quyền tự do ngôn luận cũng như các công cụ thể hiện hình ảnh, trong một nỗ lực vụng về nhằm ngăn chặn hành vi 'tạo ảnh khỏa thân giả' (nudification)."

Đạo luật của Minnesota – có hiệu lực từ thứ Bảy – nhắm vào các ứng dụng và trang web cho phép người dùng tạo ra hình ảnh mang tính khiêu dâm mà không có sự đồng ý của người trong ảnh, đồng thời áp dụng mức phạt 500,000 USD cho mỗi lần người dùng tạo ra ảnh deepfake (ảnh giả mạo bằng AI) có nội dung khiêu dâm. Đạo luật này được thông qua vào tháng 4, do Thượng nghị sĩ bang Minnesota Erin Maye Quade khởi xướng sau khi bà biết tin về một người đàn ông đã tạo ra hình ảnh và video khiêu dâm của hơn 80 phụ nữ mà ông ta quen biết, bằng cách sử dụng ảnh trên mạng xã hội của họ mà không được phép.

Các luật sư của xAI lập luận rằng đạo luật này vi phạm các quyền được bảo vệ theo Tu chính án thứ Nhất và cho rằng mức phạt quá cao; một doanh nghiệp có người dùng tạo ra 100,000 hình ảnh bị cấm có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt "khổng lồ lên tới 50 tỷ USD."
Bà Maye Quade từng chia sẻ với CNBC vào tháng 9 rằng dự luật này tương tự như các đạo luật cũ cấm hành vi nhìn trộm qua cửa sổ để chụp ảnh khiêu dâm. SpaceXAI – tên gọi hiện tại của công ty trí tuệ nhân tạo này – đang đối mặt với một vụ kiện tập thể. Các nguyên đơn cáo buộc rằng chatbot Grok AI và công cụ tạo hình ảnh của công ty đã bị lợi dụng để tạo ra và phát tán các nội dung lạm dụng tình dục trẻ em (CSAM) dựa trên hình ảnh hoặc video thực của họ. Vụ kiện cũng cáo buộc xAI đã không cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng về những kẻ bị cho là đã sử dụng Grok để tạo ra các hình ảnh khỏa thân từ ảnh gốc của họ.

Công ty của Musk khẳng định họ "nghiêm cấm" người dùng tạo ra hình ảnh khỏa thân hoặc mang tính khiêu dâm của người khác khi chưa có sự đồng ý. Trong hồ sơ pháp lý tại Minnesota, công ty cho biết họ đã khởi kiện những người dùng cố tình "vượt qua các rào cản kỹ thuật nghiêm ngặt để tạo ra những hình ảnh vi phạm quy định này".
Trước đó, công ty cũng đã đệ đơn kiện tương tự nhằm phản đối một đạo luật tại California – đạo luật vốn được ban hành để ngăn chặn các nội dung do AI tạo ra (hay còn gọi là "deepfake") trong phạm vi tiểu bang. Nỗ lực này đã đạt được thành công nhất định khi một thẩm phán liên bang bác bỏ đạo luật vốn có quy định hạn chế các nội dung deepfake do AI tạo ra trong các kỳ bầu cử.
Nguồn tin: Iran sắp nhận hàng trăm bộ tên lửa phòng không vác vai từ Trung Quốc

Thứ Tư, 29/07/2026
Theo các nguồn tin mới nhất, Iran được cho là đã ký hợp đồng mua tên lửa phòng không vác vai do Trung Quốc sản xuất và dự kiến sẽ nhận lô trang bị đầu tiên trong vài tuần tới. Thỏa thuận trị giá khoảng 60 triệu đến 70 triệu USD này được xem là một trong những thương vụ mua sắm phòng không tầm ngắn lớn nhất của Iran kể từ khi xung đột Trung Đông leo thang.
Reuters dẫn lời ba nguồn tin am hiểu cho biết hợp đồng bao gồm từ 300 đến 400 bộ tên lửa phòng không vác vai MANPADS, tức hệ thống tên lửa đất đối không vác vai, trong đó có hai mẫu QW-12 và FN-16 của Trung Quốc.

Công ty Zhongqing Baoshang International Investment có trụ sở tại Hồng Kông đã đóng vai trò trung gian, giúp Iran hoàn tất thương vụ này với một nhà cung cấp Trung Quốc.
Theo các hồ sơ công khai, Zhongqing Baoshang International Investment được đăng ký tại Hồng Kông vào năm 2023, thuộc Zhongqing Baoshang Group có trụ sở ở Bắc Kinh, chuyên về đầu tư quốc tế và các hoạt động thương mại, kinh tế. Trong những năm gần đây, tập đoàn này từng hợp tác với nhiều tổ chức ủng hộ chính sách chính thức của Bắc Kinh, trong đó có China National Conditions Survey and Research Center, và công khai nói rằng họ sẽ cùng thúc đẩy các sáng kiến chính thức của Trung Quốc như “cộng đồng chung vận mệnh của nhân loại”.

Các nguồn tin cho biết dù hợp đồng đã được ký, thời điểm bàn giao, số lượng và phương án triển khai cụ thể vẫn có thể thay đổi. Theo kế hoạch hiện tại, lô đầu tiên sẽ được vận chuyển bằng đường hàng không từ Urumqi của Tân Cương, quá cảnh qua Pakistan rồi chuyển tới Iran. Tuy nhiên, chặng cuối cùng sẽ đi bằng đường hàng không hay đường bộ thì vẫn chưa rõ.
Tuy vậy, Pakistan phủ nhận có liên quan. Bộ phận quan hệ công chúng của quân đội Pakistan (ISPR) nói rằng: “Mọi suy đoán về việc Pakistan tham gia cung cấp vũ khí phòng không từ Trung Quốc sang Iran đều là bịa đặt, hoàn toàn là tin giả.”

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cho rằng các bài báo liên quan là “vô căn cứ”, đồng thời nói rằng Trung Quốc luôn nỗ lực thúc đẩy hòa bình và góp phần chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt.
Iran từ lâu đã muốn mua hệ thống MANPADS của Trung Quốc
Bài báo cho biết trong vài tháng qua, khi xảy ra xung đột quân sự với Mỹ và Israel, tên lửa, UAV và hệ thống phòng không của Iran liên tục bị tấn công. Điều này phơi bày những lỗ hổng lớn trong khả năng phòng thủ của các căn cứ quân sự và cơ sở năng lượng trọng yếu của nước này trước các tiêm kích hiện đại, vũ khí dẫn đường chính xác và máy bay không người lái. Vì vậy, Iran đang rất cần tăng cường năng lực phòng không tầm ngắn.

Các chuyên gia quân sự nhận định, dù tên lửa phòng không vác vai có tầm bắn hạn chế, chúng lại cơ động cao và có thể được triển khai nhanh bởi các đơn vị nhỏ. Chúng chủ yếu được dùng để đánh chặn tiêm kích bay thấp, trực thăng và UAV, đồng thời khó bị đánh trúng chính xác hơn so với các hệ thống phòng không cố định.

Một nguồn tin trong lĩnh vực an ninh châu Âu cho biết các cơ quan liên quan đã ghi nhận nhiều cuộc thảo luận về việc bán tên lửa phòng không vác vai do Trung Quốc sản xuất cho Iran, ngoài QW-12 còn có cả QW-18 và QW-19 có tính năng cao hơn. Một nguồn tin an ninh Trung Đông khác nói Iran từ lâu đã có ý định mua QW-12 và QW-18, nhưng trước đó không biết giao dịch này đã hoàn tất.

Mỹ tiếp tục theo dõi quan hệ quân sự Trung Quốc – Iran
Hai nguồn tin tình báo phương Tây và một quan chức Iran cho biết gần đây Tehran đang tìm cách vận chuyển bằng đường bộ các trang bị quân sự và linh kiện lưỡng dụng từ Trung Quốc để tăng tính bí mật và giảm nguy cơ bị chặn bắt trên đường đi.
Dù phương Tây lâu nay áp đặt trừng phạt lên Iran và hạn chế nước này nhập khẩu trang bị quốc phòng, còn chính quyền Trung Quốc luôn tuyên bố giữ lập trường trung lập về Trung Đông và thường kêu gọi hòa bình, nhưng trên thực tế lại liên tục hỗ trợ Iran và nhiều lần bị phanh phui là đã chuyển giao công nghệ lưỡng dụng cùng trang bị quân sự cho Tehran.

Reuters trước đó từng đưa tin Iran cũng đã đàm phán với Trung Quốc về việc mua tên lửa hành trình chống hạm, nhưng đến nay vẫn chưa thể xác nhận liệu giao dịch đó đã chính thức hoàn tất hay chưa.
Hiện Nhà Trắng chưa phản hồi về bản tin này. Tổng thống Donald Trump gần đây nói rằng nếu đàm phán ngoại giao với Iran thất bại, quân đội Mỹ sẽ nối lại các đòn tấn công quân sự nhằm vào nước này.

Tháng 4 năm nay, CNN dẫn nguồn tin cho biết tình báo Mỹ phát hiện Trung Quốc đang chuẩn bị giao hệ thống tên lửa phòng không vác vai cho Iran trong vài tuần tới, và dự định chuyển qua nước thứ ba để che giấu nguồn gốc. Khi đó, ông Trump cảnh báo nếu Mỹ xác nhận Trung Quốc cung cấp vũ khí cho Iran, Washington sẽ áp thuế bổ sung 50% đối với hàng Trung Quốc xuất sang Mỹ.
Tháng 5, ông Trump từng nói tại Nhà Trắng rằng lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã trực tiếp cam kết với ông rằng Bắc Kinh sẽ không chuyển giao vũ khí cho Iran.
Theo Vương Quân Nghi / Epoch Times

Mỹ phối hợp với Ả Rập Xê Út không kích lực lượng dân quân thân Iran ở Iraq

  • Thứ Tư, 29/07/2026

  • Ngày thứ Tư (29/7), Lực lượng vũ trang Ả Rập Xê Út thông báo đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tiến hành “các đợt tấn công có chọn lọc” nhằm vào các tổ chức vũ trang do Iran hậu thuẫn bên trong lãnh thổ Iraq, để đáp trả loạt vụ tập kích bằng máy bay không người lái nhắm vào cơ sở năng lượng của Ả Rập Xê Út trong những ngày gần đây.





Vào ngày 5/9/2022, các máy bay chiến đấu F-15E từ Phi đội máy bay chiến đấu viễn chinh số 335 của Không quân Mỹ và máy bay chiến đấu F-15E của Không quân Ả Rập Xê Út đã cùng nhau tiến hành một cuộc tập trận chiến đấu linh hoạt. (Ảnh: Lực lượng Không quân Mỹ)

Cùng lúc, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã phóng tên lửa đạn đạo vào một tàu chở dầu mang cờ Ả Rập Xê Út ở Biển Đỏ, nhằm thực thi lệnh phong tỏa đường biển đối với Ả Rập Xê Út mà họ mới công bố. Những diễn biến này cho thấy mặt trận chiến sự vùng Vịnh đang kéo dài ra tới Iraq và Biển Đỏ, làm gia tăng áp lực đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu và hoạt động vận tải thương mại.

Mỹ – Ả Rập Xê Út phối hợp tấn công lực lượng thân Iran ở Iraq

Theo CENTCOM, chiến dịch lần này được phát động sau khi trong vòng 72 giờ ghi nhận hơn 30 vụ tập kích bằng UAV. Phía Mỹ nói các cuộc tấn công này “do Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) chỉ huy, với mục tiêu là lực lượng Mỹ và hạ tầng năng lượng của Ả Rập Xê Út”.
Vài giờ trước khi thông tin về cuộc không kích được công bố, phía Ả Rập Xê Út cho hay lực lượng phòng không của họ đã đánh chặn và bắn hạ nhiều UAV phóng từ lãnh thổ Iraq. Đây là vụ tập kích loại này thứ hai chỉ trong chưa đầy 48 giờ.

Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út cho biết đợt không kích này nhằm vào các tổ chức đứng sau các vụ tấn công cơ sở dầu khí ở tỉnh miền Đông (Eastern Province), đồng thời nhấn mạnh Riyadh “không có ý định leo thang tình hình, nhưng sẽ đáp trả bất cứ hành vi xâm lược nào”.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út, ông Turki al-Malki, tuyên bố hôm thứ Ba rằng các UAV nói trên được phóng từ lãnh thổ Iraq bởi các nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn, và Riyadh giữ quyền “đáp trả vào thời điểm và địa điểm thích hợp”.

Theo hãng thông tấn nhà nước Iraq INA dẫn lời quan chức địa phương, đợt không kích đã đánh trúng sở chỉ huy của Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) tại thành phố Basra ở miền nam Iraq, khiến hai thành viên bị thương.
PMF chủ yếu bao gồm các lực lượng bán quân sự dòng Shia, đã được chính thức sáp nhập vào cấu trúc lực lượng an ninh quốc gia của Iraq. Trong đó có nhiều nhóm dân quân liên minh chặt chẽ với Tehran.

Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi đã ra lệnh mở điều tra về các vụ tấn công bằng UAV, và tuyên bố Iraq sẽ không để lãnh thổ của mình bị lợi dụng để tấn công các nước láng giềng.
Iran phủ nhận có liên quan đến các vụ tập kích nhắm vào mục tiêu Ả Rập Xê Út. Đài truyền hình quốc gia IRIB dẫn lời một quan chức quân đội giấu tên nói việc quy trách nhiệm cho Iran là một “sự đánh giá sai lầm nghiêm trọng”.
Houthi nói đã tấn công tàu dầu Saudi, Anh ghi nhận báo cáo nổ

Tại Biển Đỏ, người phát ngôn quân sự Yahya Saree của lực lượng Houthi tuyên bố nhóm này đã phóng tên lửa đạn đạo vào một tàu chở dầu Ả Rập Xê Út “không tuân thủ lệnh cấm và phớt lờ cảnh báo”, buộc con tàu phải đổi hướng.
Văn phòng Điều phối Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) cho biết thuyền trưởng một tàu chở dầu đã báo cáo rằng ông nghe thấy tiếng nổ khi tàu đi qua khu vực nam Biển Đỏ. UKMTO nói toàn bộ thủy thủ đoàn và con tàu đều an toàn, và chưa có thông tin về sự cố môi trường như tràn dầu. Tuy nhiên, hiện chưa thể xác minh liệu báo cáo này có trùng với vụ tấn công mà Houthi nhận trách nhiệm hay không.

Houthi hôm 20/7 đã đơn phương tuyên bố sẽ áp đặt phong tỏa đường biển đối với Ả Rập Xê Út trên Biển Đỏ để đáp trả việc Riyadh “bao vây” Yemen. Phía Ả Rập Xê Út bác bỏ cáo buộc, nói rằng các cảng của Yemen vẫn có tàu ra vào.
Tuần trước, liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tại Yemen đã không kích các vị trí quân sự của Houthi ở tỉnh Hodeidah, nói rằng những địa điểm này được dùng để đe dọa tuyến vận tải thương mại.

Sau đó, hôm thứ Bảy, lực lượng Houthi đã nã hỏa lực vào các cơ sở dầu khí của Ả Rập Xê Út nằm trong hai cảng ven Biển Đỏ, trong khi lực lượng chính phủ Yemen do Ả Rập Xê Út hậu thuẫn tiến hành oanh kích trả đũa nhằm vào Houthi.
Đây là lần hiếm hoi kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn do Liên Hợp Quốc làm trung gian có hiệu lực năm 2022, liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu và quân chính phủ Yemen cùng lúc tiến hành các chiến dịch quy mô lớn nhằm vào lực lượng Houthi.Theo Trần Đình / Epoch Times
I Mời nghe:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét