Tin Nóng, Cả Thế Giới Nín Thở Theo Dõi Hôm Nay: Đàm Phán Bế Tắc! Mỹ – Iran Bên Bờ Các Bước Ngoặt Nguy Hiểm!1. TT Trump bất ngờ gia hạn ngừng bắn! Tổng thống Donald Trump tuyên bố gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran dù trước đó nói có thể không kéo dài. Tuy nhiên: Mỹ vẫn duy trì phong tỏa hải quân các cảng Iran. Quân đội vẫn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Lý do: nội bộ Iran “chia rẽ”, cần thêm thời gian để đưa ra đề xuất thống nhất. Nghĩa là: tạm hoãn chiến tranh, nhưng áp lực vẫn giữ nguyên.
<!>
2. Đàm phán rơi vào bế tắc: Iran chưa quyết định có đàm phán tiếp hay không. Chuyến đi Pakistan của Phó Tổng thống JD Vance bị hoãn vô thời hạn.
Hai bên mất niềm tin nghiêm trọng: Iran tố Mỹ “vi phạm ngừng bắn”, “hành vi thù địch”. Mỹ cáo buộc Iran không hợp tác về hạt nhân. Thực tế: đàm phán gần như đóng bang!
3. Điểm nóng nguy hiểm: Eo biển Hormuz. Strait of Hormuz trở thành trung tâm căng thẳng. Mỹ phong tỏa → Iran phản ứng → vận tải dầu bị gián đoạn
Nguy cơ: Đứt gãy nguồn cung năng lượng toàn cầu. Leo thang quân sự bất ngờ. Đây là “cò súng” của khủng hoảng.
4. Nguy cơ chiến tranh vẫn rất cao: Trump cảnh báo có thể tấn công hạ tầng Iran. Iran tuyên bố đã chuẩn bị “lá bài quân sự mới”
Các hành động đã xảy ra: Tấn công tàu hàng. Bắt giữ thủy thủ. Đe dọa trả đũa
Tình hình hiện tại: Ngừng bắn trên giấy – đối đầu ngoài thực địa
5. Tác động toàn cầu ngay lập tức
Giá dầu tăng mạnh: Brent > 95 USD/thùng. WTI ~ 90 USD/thùng. Chứng khoán Mỹ giảm nhẹ
Liên Hợp Quốc cảnh báo: Nguy cơ khủng hoảng thương mại & năng lượng!
6. Bức tranh tổng thể
Thế giới đang ở trạng thái: “Chờ đợi trước giờ G” (ngừng bắn sắp hết hạn) Ngoại giao đình trệ. Quân sự âm ỉ leo thang
Câu hỏi lớn nhất: Quay lại bàn đàm phán hay, bước vào xung đột quân sự lớn?
Kết luận nhanh: Trump câu giờ để đàm phán, không muốn chiến tranh ngay. Iran không tin Mỹ, chưa sẵn sàng nhượng bộ. Hormuz là điểm kích nổ toàn cầu. Nguy cơ xung đột Trung Đông đang ở mức rất cao
Nhắc Nhở Hôm Nay, Thứ Tư, Ngày 22 Tháng 4, Là Ngày Quốc Tế Bảo Vệ Trái Đất! – SOS! Cảnh Báo, Bảo Vệ Ngôi Nhà Chung Độc Nhất Của Con Người! Kêu Gọi, Ý Thức Gìn Giữ, Là Trách Nhiệm Của Mỗi Chúng Ta, Cứ Đà Tàn Phá Này, Tương Lai, Con Cháu, Không …Còn Đất Sống!
(LVH)
-Trái đất không chỉ là nơi con người sinh sống, mà còn là không gian tồn tại của toàn bộ sự sống. Từ không khí ta hít thở, nguồn nước ta sử dụng đến lương thực nuôi dưỡng hằng ngày, tất cả đều bắt nguồn từ môi trường tự nhiên. Vì thế, nói “Trái đất là ngôi nhà chung của chúng ta” không chỉ là một hình ảnh ẩn dụ đẹp, mà còn là một sự thật hiển nhiên: sự sống của con người gắn bó chặt chẽ với môi trường.
Tuy nhiên, thực trạng hiện nay cho thấy “ngôi nhà chung” ấy đang bị tổn thương nghiêm trọng! SOS! Nhiều khu rừng bị tàn phá, đất đai bị thoái hóa, nguồn nước ô nhiễm, không khí chứa đầy khí độc. Biến đổi khí hậu làm nhiệt độ Trái đất tăng lên, kéo theo nhiều thiên tai ngày càng khốc liệt. Những hệ quả đó không còn là dự báo, mà đã trở thành hiện thực, trực tiếp đe dọa sức khỏe, đời sống và tương lai của nhân loại! Cứ đà này, con người,...không còn đất sống!
Nguyên nhân của tình trạng này phần lớn xuất phát từ chính con người. Sự khai thác tài nguyên thiếu kiểm soát, lối sống tiêu thụ lãng phí bừa bãi và ý thức bảo vệ môi trường còn hạn chế, đã khiến thiên nhiên bị khai thác đến mức kiệt quệ. Không ít hành vi như xả rác bừa bãi, phá rừng, sử dụng hóa chất tùy tiện, hay xả thải công nghiệp chưa qua phần xử lý chặt chẽ, đã góp phần làm môi trường ngày càng suy thoái, đến mức báo động...đỏ!
Hậu quả của việc tàn phá môi trường, không chỉ dừng lại ở ô nhiễm, mà còn kéo theo những hệ lụy lâu dài: tài nguyên cạn kiệt, dịch bệnh gia tăng, an ninh lương thực bị đe dọa và sự ổn định của đời sống xã hội bị ảnh hưởng. Khi môi trường bị hủy hoại, chính con người là đối tượng phải gánh chịu trước tiên và nặng nề nhất.
Trước thực trạng tệ hại đó, bảo vệ môi trường không còn là lựa chọn, mà là trách nhiệm bắt buộc của mỗi cá nhân. Điều này không chỉ nằm ở những chính sách vĩ mô, mà bắt đầu từ những hành động rất cụ thể: sử dụng tài nguyên tiết kiệm, hạn chế rác thải, giữ gìn vệ sinh nơi sống, trồng cây xanh và tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường. Đồng thời, cần quảng bá, nâng cao nhận thức cộng đồng, xây dựng lối sống hài hòa với thiên nhiên và kiên quyết lên án những hành vi gây tổn hại đến môi trường.
Với mỗi cá nhân, trách nhiệm ấy thể hiện qua thái độ sống: biết trân trọng tự nhiên, thay đổi thói quen tiêu dùng xà rác bừa bãi và chủ động hành động vì môi trường. Những việc làm nhỏ, nếu được duy trì và lan tỏa, sẽ tạo nên những thay đổi lớn.
Tóm lại, Trái đất là ngôi nhà duy nhất của con người và mọi sinh vật. Giữ gìn môi trường chính là bảo vệ sự sống của chính mình. Khi mỗi người đều ý thức và hành động có trách nhiệm, “ngôi nhà chung” ấy mới có thể tiếp tục xanh, sạch và bền vững cho các thế hệ mai sau. Nếu không, con người sẽ...không còn đất sống!
Cùng tìm hiểu về Chiến dịch Giờ Trái đất và ý nghĩa sử dụng năng lượng bền vững của cả thế giới!
-Giờ Trái đất là một chiến dịch mang tính toàn cầu, được tổ chức hằng năm, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và bảo vệ môi trường. Không chỉ dừng lại ở hành động tắt đèn trong một giờ, chiến dịch còn hướng đến việc thay đổi thói quen và thúc đẩy lối sống xanh trong xã hội.
Năm 2026, thông điệp của Giờ Trái đất là “Sáng tạo xanh – Tương lai xanh!”. Thông điệp này nhấn mạnh vai trò của đổi mới, công nghệ và tư duy sáng tạo trong việc sử dụng năng lượng hiệu quả, từ đó góp phần xây dựng một tương lai bền vững hơn. Các hoạt động hưởng ứng không chỉ giới hạn ở cá nhân mà còn có sự tham gia của tổ chức của các quốc gia, doanh nghiệp và toàn xã hội.
Sự kiện tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2026, diễn ra từ 20h30 đến 21h30,
Thứ Bảy ngày 28/3/2026. Đây là thời điểm mọi người cùng nhau tắt các thiết bị điện không cần thiết, như một hành động biểu tượng cho cam kết bảo vệ môi trường.
Bên cạnh chiến dịch này, việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cũng được thúc đẩy thông qua nhiều chương trình dài hạn. Nội dung chính của các chương trình này tập trung vào việc hoàn thiện chính sách, nâng cao nhận thức cộng đồng, ứng dụng khoa học công nghệ và hỗ trợ các dự án tiết kiệm năng lượng trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp, giao thông, xây dựng và dịch vụ. Nguồn lực thực hiện được huy động từ ngân sách, các tổ chức, cá nhân và nhiều nguồn hợp pháp khác.
Việc triển khai các chương trình này có sự phối hợp giữa nhiều cấp, từ trung ương đến địa phương, nhằm đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả trong thực tế.
Song song đó, bảo vệ môi trường được xem là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Mỗi cá nhân đều có quyền được sống trong môi trường trong lành và đồng thời có nghĩa vụ góp phần gìn giữ môi trường. Các hoạt động bảo vệ môi trường cần được thực hiện thường xuyên, minh bạch, ưu tiên phòng ngừa ô nhiễm và giảm thiểu chất thải, đồng thời khuyến khích tái sử dụng và tái chế.
Việc bảo vệ môi trường không chỉ gắn với phát triển kinh tế, mà còn liên quan đến chất lượng cuộc sống, công bằng xã hội và sự phát triển bền vững lâu dài. Những hành động nhỏ như tiết kiệm điện, giảm tiêu thụ năng lượng hay tham gia các chiến dịch như Giờ Trái đất đều có ý nghĩa thiết thực.
Tóm lại, Giờ Trái đất không chỉ là một sự kiện mang tính biểu tượng, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi người có bổn phận đối với môi trường. Thông qua đó, chúng ta có thể từng bước hình thành thói quen sống xanh, giữ mội trường sạch sẽ, là góp phần xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho hành tinh độc nhất, ngôi nhà chung của con người!
Biến Đổi Khí Hậu: Nhật Bản Bổ Sung Thuật Ngữ Mới Vào Bản Tin Thời Tiết!
(Hình AP/Eugene Hoshiko, minh họa: Ngày Hè nắng nóng tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 26/6/2023.)
-Trước tình trạng biến đổi khí hậu với ngày càng nhiều kỷ lục nhiệt độ tăng cao được ghi nhận, Nhật Bản đã công bố một cách diễn đạt mới trong bản tin thời tiết để mô tả những ngày nắng nóng cực độ.
Thuật ngữ “kokushobi” hay “ngày nóng cực độ” sẽ được dùng để mô tả những ngày có nhiệt độ đạt hoặc vượt 40 độ C nhằm mục đích cảnh báo rõ hơn về mức độ nguy hiểm của nắng nóng và tăng cường công tác phòng ngừa rủi ro. Từ thủ đô Tokyo của Nhật Bản, thông tín viên Frédéric Charles của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
“Ngày nóng cực độ”. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã đưa ra một ngưỡng mới trong thuật ngữ thời tiết của mình để cảnh báo về mức độ nguy hiểm của những nhiệt độ cực đoan như vậy.
Năm 2025, Nhật Bản đã trải qua một đợt nắng nóng chưa từng thấy trong 150 năm. Kể từ năm 2018, mỗi mùa hè đều ghi nhận nhiều ngày có nhiệt độ trên 40 độ C với độ ẩm từ 80% trở lên.
Để tạo ra cách diễn đạt “ngày nóng cực độ” hay “kokushobi”, Cơ quan Khí tượng đã tổ chức một cuộc bỏ phiếu trực tuyến. Việc đưa thuật ngữ này vào các bản tin thời tiết nhằm tăng cường cảnh báo về sức khỏe cộng đồng.
Mùa Hè năm 2025, số người nhập viện vì sốc nhiệt mỗi tháng đã vượt quá 20.000 người. Cơ quan này trước đó đã sử dụng nhiều thang đánh giá khác nhau để mô tả nắng nóng, nhưng các thuật ngữ hiện có không còn đủ để diễn tả mức độ nguy hiểm.
Cơ quan Khí tượng đang điều chỉnh cách diễn đạt để phù hợp với các hiện tượng khí hậu cực đoan.
Cùng nhau bảo vệ: Trái đất là mái nhà chung!
Nuôi ta hơi thở, nguồn cùng nước trong
Từ rừng xanh đến ruộng đồng
Đều là sự sống vun trồng hôm nay
Thế mà ta lại vô tình
Chặt cây, xả rác, phá rừng không hay
Không khí dần trở nên cay
Nước nguồn ô nhiễm, đất này cằn khô
Khí hậu biến đổi bất ngờ
Thiên tai dồn dập, bão mưa khó lường
Hậu quả chính ta phải vương
Sức khỏe, cuộc sống chịu thương nặng nề
Vì lòng tham, bởi u mê
Khai thác cạn kiệt, bỏ bê đất trời
Giờ đây thức tỉnh mỗi người
Giữ gìn môi trường là lời phải làm
Tiết kiệm từng chút tài nguyên
Không xả rác bừa, giữ miền xanh tươi
Trồng thêm cây, sống chan hòa
Chung tay bảo vệ mái nhà thân yêu
Mai sau con cháu còn nhiều
Cũng cần Trái đất xanh rì như xưa!
Chú Ý, Kể Từ Hôm Qua, Xin Theo Dõi Phần Đặc Biệt: Tưởng Niệm Quốc Hận! Bằng Giây Phút Này 51 Năm Về Trước!
Viết cho Tháng Tư
(Huỳnh Thục Vy) - Tôi sinh trưởng sau năm 1975 và gia đình tôi không có liên quan gì nhiều đến cả hai phía trong cuộc chiến tranh Việt Nam, vì thế mối tương quan tình cảm của tôi với những sự kiện lịch sử và hoàn cảnh chính trị xã hội trong cuộc chiến hầu như rất ít, nếu không muốn nói là không có. Những gì ít ỏi mà tôi được hiểu biết về nó, chỉ đơn thuần là kiến thức. Đứng trong vị thế đó, tôi tạm thời có thể yên tâm rằng lập trường của tôi, và những gì tôi nói ra sau đây sẽ được hiểu một cách thiện chí và không bị gán ghép hay chụp mũ. Tôi không sợ bị chụp mũ, nhưng thiết nghĩ điều đó cùng với những nguỵ biện không có lợi cho sự tiến bộ.
Gần đây, tôi tình cờ đọc được một nhận xét của tướng William Childs Westmoreland- Tư lệnh Bộ chỉ huy cố vấn quân sự Mỹ tại miền Nam Việt Nam- về tướng Võ Nguyên Giáp của quân đội Bắc Việt như sau: "Of course, he was a formidable adversary.... By his own admission, by early 1969, I think, he had lost, what, a half million soldiers? He reported this. Now such a disregard for human life may make a formidable adversary, but it does not make a military genius...". Xin được tạm dịch là: "Dĩ nhiên, ông ta là một đối thủ (kẻ thù) ghê gớm....Với sự thừa nhận của chính ông ta, đến đầu năm 1969, tôi nghĩ, ông ta đã mất nửa triệu lính? Ông ta đã báo cáo điều này. Hiện tại, một sự coi thường mạng người như thế, có lẽ sẽ tạo nên một đối thủ (kẻ thù) ghê gớm, nhưng nó không tạo nên một thiên tài quân sự...."
Dù chúng ta là ai, đứng bên nào của cuộc chiến, chúng ta cũng phải đồng ý với Westmoreland rằng, một chiến thắng quân sự dựa trên chiến thuật đẫm máu, coi thường sinh mạng binh sĩ, chỉ có thể tạo nên một kẻ thù nguy hiểm, chứ không tạo nên một thiên tài quân sự như nhiều người vẫn rêu rao. Câu nói này của viên tướng Hoa Kỳ làm tôi suy nghĩ rất nhiều, về sự "nguy hiểm" của những người Cộng sản Việt Nam. Họ nguy hiểm bởi họ là những người luôn hành động theo phương châm "mục đích biện minh cho phương tiện", nghĩa là bất chấp mọi thứ, miễn đạt được mục đích. Đối với tôi, nó không chỉ là lời nhận xét về tướng Giáp, mà là một câu nói nêu bật lên bản chất của những người Cộng sản Bắc Việt, và cả chế độ mà họ dựng nên. Và những việc họ đã làm suốt từ những ngày đầu có mặt tại Việt Nam đến nay, từ việc "trí phú địa hào, đào tận gốc trốc tận rễ" đến gần đây nhất là vụ cướp đất của nông dân đã chứng minh tất cả.
Một kẻ đối địch ghê gớm có thể được hiểu theo hai cách. Thứ nhất, đó là một kẻ thù đáng gờm, là đối thủ khó đánh bại vì có mãnh lực vũ trang, có chiến lược, chiến thuật hành động khôn ngoan... Nhưng khi nhìn xoáy vào chữ "formidable" mà Westmoreland đã dùng, tôi chú ý nhiều đến nghĩa "arousing fear"(gợi nên sự sợ hãi) . Với nghĩa này, nó gần giống với "terrorise" (làm cho sợ hãi). Mà làm cho người khác sợ hãi có nghĩa là "khủng bố". Chúng ta có thể hiểu theo hai cách về một "đối thủ ghê gớm" như tôi đã tạm phân tích ở trên. Nhưng biết đâu, cách hiểu thứ hai mới là điều mà ông tướng Mỹ kia ngụ ý? Xin hãy cho tôi tiếp tục trình bày, mà tạm quên đi những mối thành kiến nào đó có thể đang dâng lên trong lòng quý vị.
Khi căn cứ vào những dữ kiện lịch sử- những điều không thể chối bỏ, những điều đã được trải nghiệm bằng chính xương máu của những người đã kinh qua cuộc chiến ấy- chúng ta sẽ có cái nhìn tường minh hơn. Riêng phần mình, với kiến thức ít ỏi về chiến tranh Việt Nam, tôi đã có thể tìm thấy những hình ảnh có khả năng "làm cho sợ hãi" của quân đội Bắc Việt, qua nhiều biến cố như Tết Mậu Thân, và các "trận đánh" của đội Biệt động Sài Gòn như: "trận đánh" tàu nhà hàng Mỹ Cảnh, "trận đánh" cư xá Brinks...; và chưa kể đến những câu chuyện ghê gớm mà tôi từng được nghe những người già kể lại, về vô số những "trận đánh" như thế vào trường học, khu dân cư, cầu cống....Đến nỗi, khi nghe nói quân đội Cộng sản Bắc Việt sắp vào đến ngã ba Cai Lang, thành phố Đà Nẵng, những người dân sống ở Đà Nẵng khi đó đã run cầm cập, vì nghe tin đồn rằng người Cộng sản mà vào họ sẽ rút hết móng tay móng chân người dân. Đó có thể là điều sợ hãi thái quá, nhưng nó cho chúng ta thấy khả năng gieo rắc sợ hãi đến trình độ đỉnh cao của những người tự xưng là "quân giải phóng".
Những ai đọc lịch sử, những ai có đủ lương tâm và tầm tri thức trung bình, đều thấy rằng, những cái mà quân đội Bắc Việt và những người "nằm vùng" gọi là "trận đánh" gây nhiều tiếng vang, đều không nhằm vào những mục tiêu trên tiền tuyến, để giành chiến thắng quân sự trực tiếp mà đánh vào những nơi ăn chốn ở cốt để gây sợ hãi. Gây sợ hãi cho người dân nhằm làm xáo trộn xã hội, gây sợ hãi đánh vào tâm lý Quốc hội và dư luận Mỹ.... Ngày nay, ai đi qua đường Hai Bà Trưng, đều nhìn thấy "Bia chiến công trận đánh cư xá Brinks". Cái mà người ta gọi là trận đánh thực ra là một cuộc đánh bom một nơi ở của cố vấn quân sự Mỹ ở miền Nam Việt Nam, do hai thành viên Biệt Động Sài Gòn thực hiện. Điều mà họ gọi là "trận đánh" sao tôi thấy nó hao hao giống cách làm của những kẻ khủng bố Hồi giáo cực đoan, chỉ khác một chỗ là họ không tự sát. Đối với thế giới ngày nay, những kẻ đánh bom như thế thật sự là những kẻ "nguy hiểm", "ghê gớm".
Ngoài cái cách thể hiện "formidable" như trên, quân đội Bắc Việt còn khiến người ta sợ hãi hơn gấp bội, vì sự coi thường tính mạng binh sĩ của họ. Thông thường, con người sợ hãi những kẻ thù tấn công mình một cách tàn ác, nhưng người ta sẽ kinh hoàng đến rợn người, khi biết về những hành động coi tính mạng của người phe mình như cỏ rác, cốt chỉ nhằm đạt được mục đích của kẻ chỉ huy. Người Cộng sản đã lấy chính nghĩa chống giặc ngoại xâm để lừa dối, tuyên truyền, kích động hàng triệu Thanh niên miền Bắc lao vào cuộc chiến như con thiêu thân. Chúng ta được nghe nói rất nhiều về những tấm gương đầy nhiệt huyết và sự hy sinh anh dũng của những người trẻ tuổi mới chập chững vào đời. Đối với những cái chết đó, tôi không có bất cứ tình cảm tích cực nào ngoài sự thương tiếc. Cả một thế hệ người đã bị lừa gạt vì không nhận chân được bản chất của chế độ, của cái chủ thuyết mà nó rêu rao. Âu tất cả cũng chỉ là những sản phẩm lịch sử của một thời đại!
Thơ: Tháng Tư cảm tác
Tha hương mái tóc của ngày xanh
Năm tháng bạc màu trán vết nhăn
Canh cánh bên lòng bao nuối tiếc
Bâng khuâng tấc dạ những ăn năn
Non sông biến dạng người xa cội
Đất khách dung thân kẻ rã hàng
Nặng trĩu tâm tư đời viễn xứ
"Nỗi buồn nhược tiểu " mãi âm vang.
(Trần cẩm Thành- 4/2026)
THƠ: NẮNG HẠN THÁNG TƯ
Tiếng kêu tha thiết gọi đàn
Những ngày nắng hạn đâu tàn trú thân
Lòng ta như thể nắng ran
Thu Đông tan tác, Hạ hoang mang về
Nơi đây đâu phải chốn quê
Cho nên nắng hạn lê thê mỏi mòn
Khô đi những giọt máu hồng
Dần dà cạn hết giấc nồng trong tim
Đôi môi khao khát đi tìm
Tiếng kêu mòn mỏi đắm chìm nơi đâu
Quê hương mấy cuộc bể dâu
Trong ta một nỗi u sầu chưa tan
Thời gian lặng lẽ lướt nhanh
Làm thêm héo nụ cười xanh thuở nào
Ôi cơn nắng hạn lao đao
Hồn ta nứt nẻ ngày vào thángTư.
(Lê Mỹ Hoàn)
Giới Thiệu Sinh Hoạt Tháng Tư Đen Năm Nay, San Jose Có Gì Lạ? Xin Mời Quý Đồng Hương Tham Dự, 2 Sinh Hoạt Ý Nghĩa Nhất, Nhiều Xúc Động, Đau Thương Nhất! Vào Đúng Ngày 30/4.
*Cả 2 Sinh Hoạt Đều Có Nhiều Tiết Mục Chạm Vào Trái Tim! Nhất Là Buổi Thắp Nến Tưởng Niệm Thuyền Nhân, Năm Ngoái, Gần 1 Ngàn Người Tham Dự! (Tất Cả Vào Cửa Tự Do!)
1/Chiều Nhạc Thắp Nến Tưởng Niệm Thuyền Nhân 51 Năm Tháng Tư Đen!
-Chiều Nhạc Tưởng Niệm Truyền Thống Lần Thứ 2, 51 Năm Tháng Tư Đen, Nhớ Về Hành Trình Đau Thương Của Những “Boat People”, Gần Nửa Triệu Thuyền Nhân Đã Lấy Đại Dương Mênh Mông, Làm Mồ chôn Trên Đường Đi Tìm Tự Đo! Tại Tượng Đài Thuyền Nhân San jose!
*Năm ngoái, gần 1 ngàn người tham dự sinh hoạt ý nghĩa này!
*Đúng vào chiều 30 tháng tư, năm nay, Thứ Năm, 30 Tháng 4, Năm 2026, từ 3 giờ chiều, tới 9 giờ đêm! Tại Tượng Thuyền Nhân, Đền Thánh Tử Đạo Việt Nam, 685 Singleton Road, San Jose, Ca 95111
Chương trình tưởng niệm 51 năm “Tháng Tư Đen”.
3:00pm – 6:00pm: Chương trình văn nghệ (Trong Hội Trường) do các ca nghệ sĩ nổi tiếng nhất trong vùng và thân hữu của VTLV phụ trách. Có triển lãm nhiều hình ảnh thuyền nhân vượt biển.
6:05pm – 6:45pm: Thánh Lễ cầu nguyện cho những thuyền nhân đã chết trên đường vượt biên, vượt biển, để tìm tự do và những nạn nhân bỏ mình trong chiến tranh.
6:45pm - 8:30pm: Đốt nến cầu nguyện, do nhóm Xóm Nhỏ cùng ca sỹ Diệu Linh phụ trách.
8:00pm tới 9:00pm, mời ăn tối nhẹ, với món bún mộc, hoặc bánh canh giò heo nổi tiếng! chè và nước giải khát!
Vào cửa tự do!
Thay Mặt Ủy Ban Vận Động Và Xây Dựng Tưởng Đài Thuyền Nhân San Jose.
LVH
2/Lễ Truy Điệu Quân Dân Cán Chính VNCH cùng các vị Tướng Lãnh Tuẫn Tiết
LỜI MỜI THAM DỰ:
Kính gửi: Quý Đồng hương tị nạn Cộng sản
-Nhân dịp 51 năm Quốc Hận 30/4/1975, để tưởng niệm hàng trăm ngàn Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng hy sinh vì tự do và chính nghĩa,
Ủy Ban Thúc Đẩy Xây Dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ San Jose và Lực Lượng Sĩ Quan Thủ Đức / QLVNCH trân trọng phối hợp cùng các tổ chức bạn hữu tổ chức: Lễ Tưởng Niệm 51 Năm Quốc Hận 30/4/1975 và Lễ Truy Điệu Quân Dân Cán Chính VNCH cùng các vị Tướng Lãnh Tuẫn Tiết
Địa điểm: Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ “Thank You America” (Khu Công Viên Vườn Truyền Thống Việt)
1499 Roberts Ave, San Jose, CA 95112
Thời gian: lúc 9 giờ sáng, Thứ Năm, đúng ngày 30 tháng 4 năm 2026!
*Có phục vụ nước uống và thực phẩm nhẹ!
Sự hiện diện của quý vị là niềm vinh dự lớn lao, góp phần thể hiện lòng tri ân và tưởng nhớ đến những anh linh đã hy sinh vì Tổ quốc và lý tưởng tự do.
Chúng tôi kính mong quý vị dành thời gian quý báu đến tham dự đông đủ, cùng nhau thắp nén hương tưởng niệm và thể hiện tinh thần đoàn kết của cộng đồng người Việt Quốc Gia.
Trân trọng kính mời.
Thay mặt Ban Tổ Chức
Nguyễn Minh Đường & Lê Văn Hải.
Vài Tin Đáng Chú Ý:
USS Gerald R. Ford trở lại Biển Đỏ, Hàng Không Mẫu Hạm Mỹ áp sát Trung Đông
(Lý Ngọc)
(Tàu USS Gerald R. Ford (CVN 78), tàu sân bay lớn nhất thế giới, đang di chuyển trên biển Caribe vào ngày 19 tháng 1 năm 2026. Ảnh của Hải quân Hoa Kỳ)
-Quân đội Mỹ dự kiến sớm triển khai 3 nhóm tác chiến tàu sân bay tại khu vực Trung Đông. Khi đó, một sự tập trung hiếm thấy của sức mạnh không quân hải quân sẽ được hình thành, qua đó nâng cao đáng kể năng lực tấn công liên tục, giành ưu thế trên không và kiểm soát các tuyến hàng hải trọng yếu của Mỹ.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 20/4 cho biết trên nền tảng X rằng, vào ngày 19/4, các thủy thủ đã tiến hành hoạt động bay trên mẫu hạm USS Gerald R. Ford” tại khu vực Biển Đỏ. “Ford” cùng nhóm tác chiến của nó đang hoạt động trong khu vực trách nhiệm của CENTCOM.
Theo AP, một quan chức quốc phòng cho biết trước đó mẫu hạm USS Ford đã cùng hai tàu khu trục USS Mahan” và “USS Winston S. Churchill”đi qua Kênh đào Suez từ khu vực Đông Địa Trung Hải để tiến vào Biển Đỏ.
Tàu Ford đã được triển khai trên biển từ tháng 6 năm ngoái và từng được điều động tới khu vực Caribe trong các hoạt động quân sự của Mỹ đối với Venezuela. Đây là tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân hiện đại nhất của Mỹ và đã lập kỷ lục về thời gian triển khai dài nhất kể từ thời Vietnam War.
Vào giữa tháng 3, khi hoạt động tại vùng biển giữa châu Phi và bán đảo Ả Rập, tàu Ford buộc phải ghé cảng tại Croatia để sửa chữa sau sự cố cháy khu giặt là.
Sự xuất hiện của Ford khiến nó trở thành tàu sân bay thứ hai của Mỹ được triển khai tại Trung Đông. Trước đó, tàu USS Abraham Lincoln đã có mặt và đang tham gia chiến dịch Cơn thịnh nộ Sử thi của Mỹ nhằm vào Iran.
Một quan chức quốc phòng cho biết thêm, tàu sân bay USS George H. W. Bush cũng đang trên đường tới Trung Đông và hiện ở gần bờ biển Nam Phi.
Dự kiến trong vài ngày tới, Bush sẽ tới khu vực này, nâng tổng số tàu sân bay Mỹ và các nhóm tác chiến đi kèm tại Trung Đông lên ba.
Một quan chức Mỹ am hiểu tình hình nói với Bloomberg rằng tàu Bush đã rời căn cứ Norfolk từ ngày 31/3, được hộ tống bởi nhiều tàu khu trục lớp Arleigh Burke, để triển khai tới Trung Đông.
Mặc dù Tổng thống Donald Trump đang tìm cách đạt được thỏa thuận thông qua đàm phán với Iran nhằm buộc nước này từ bỏ tham vọng hạt nhân, nhưng đồng thời Washington cũng gia tăng sức ép bằng cách mở rộng triển khai quân sự. Việc đồng thời triển khai ba nhóm tác chiến tàu sân bay không chỉ củng cố năng lực răn đe mà còn mở rộng các lựa chọn quân sự của Mỹ tại Trung Đông, đồng thời cho thấy Washington đã sẵn sàng nhanh chóng leo thang nếu tình hình an ninh xấu đi.
Quân đội Mỹ đổ bộ lên tàu chở hàng của Iran từ tàu USS Tripoli
(Lý Ngọc)
(Con tàu treo cờ Iran vi phạm lệnh phong tỏa. Ảnh chụp màn hình video từ CENTCOM)
-Quân đội Mỹ hôm Chủ nhật (19/4) đã bắt giữ một tàu hàng treo cờ Iran. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) rạng sáng thứ Hai (20/4, giờ miền Đông Mỹ) đã công bố video ghi lại cảnh lính thủy đánh bộ xuất phát từ tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli (LHA-7), tiến hành kiểm tra con tàu Iran.
Theo thông báo của CENTCOM trên nền tảng X, lính thủy đánh bộ Mỹ đã di chuyển bằng trực thăng rời khỏi tàu USS Tripoli (LHA-7), bay qua biển Ả Rập và tiếp cận, sau đó bắt giữ tàu hàng “Touska” treo cờ Iran.
Sau khi tiếp cận, lực lượng này đã sử dụng kỹ thuật đổ bộ bằng dây (fast-rope) để hạ xuống boong tàu.
Video do CENTCOM công bố cho thấy toàn bộ quá trình, từ lúc trực thăng cất cánh từ tàu “Tripoli” đến khi binh sĩ đổ bộ bằng dây xuống tàu hàng Iran.
Tàu tấn công đổ bộ lớp America USS Tripoli đóng vai trò trung tâm trong khái niệm “tàu sân bay chớp nhoáng” thử nghiệm của Hải quân, thể hiện tính linh hoạt của các tàu chiến loại này trong việc thực hiện một số nhiệm vụ của một phi đội không quân tàu sân bay lớn hơn, vốn mang theo máy bay cánh cố định và máy bay trực thăng do lính thủy đánh bộ và phi công hải quân điều khiển.
Chiếc “Tripoli” chở các binh sĩ thuộc Lữ đoàn Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 31 (MEU) đóng quân tại Okinawa, Nhật Bản. Đây là lực lượng phản ứng nhanh gồm khoảng 2.200 lính thủy đánh bộ và hải quân, cùng các đơn vị chiến đấu trên bộ và trên không.
CENTCOM đã ra tuyên bố xác nhận rằng các binh sĩ thuộc Lực lượng Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 31 đã lên tàu chở hàng của Iran bị bắt giữ.
Chiếc tàu chở hàng đang rời cảng Chu Hải, Trung Quốc, hướng đến Iran. Hoa Kỳ đã cáo buộc công ty sở hữu con tàu này mua vật liệu cho chương trình tên lửa đạn đạo của Iran.
Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 20 tháng 4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Quách Gia Kỳ, tuyên bố rằng Trung Quốc quan ngại về việc Mỹ cưỡng chế chặn bắt các tàu thuyền liên quan.
Giám đốc FBI: “Chuỗi bằng chứng” về bầu cử 2020 có thể sắp được hé lộ
(Lộ Khắc)
-Chuỗi bằng chứng” về bầu cử 2020 có thể sắp được hé lộ đến một khuôn khổ điều tra rộng hơn, hiện đang do Bộ Tư pháp Mỹ điều phối, vì vậy chưa thể công bố chi tiết. Ông nhấn mạnh trước khi hoàn tất quy trình chính thức thì không nên công khai sớm, nhưng kêu gọi công chúng tiếp tục theo dõi các diễn biến sắp tới.
Trong khi đó, The Washington Times hôm 19/4 cũng đưa tin rằng các bằng chứng liên quan đã được đưa vào một vụ án tổng thể do Bộ Tư pháp chủ trì, dưới sự điều phối của Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche, cho thấy cuộc điều tra đã bước vào giai đoạn mang tính hệ thống hơn.
Từ nghi vấn đến điều tra: tranh cãi kéo dài đến nay
Kể từ sau cuộc bầu cử năm 2020, ông Donald Trump liên tục đặt câu hỏi về tính công bằng của quy trình bầu cử, cho rằng tồn tại các vấn đề mang tính hệ thống ở cấp liên bang và giữa các bang. Quan điểm này khi đó đã gây ra tranh luận rộng rãi trong chính trị và xã hội Mỹ, đồng thời thúc đẩy phong trào ‘Stop the Steal’ (Ngăn đánh cắp cuộc bầu cử).
Mặc dù nhiều vụ kiện liên quan khi đó không được tòa án chấp nhận, phía ông Trump vẫn cho rằng một số bằng chứng quan trọng chưa được xem xét đầy đủ. Hiện nay, khi lãnh đạo cấp cao của cơ quan thực thi pháp luật liên bang lần đầu xác nhận đã nắm giữ thông tin, dư luận cho rằng điều này có thể đồng nghĩa với việc cuộc điều tra đang bước sang giai đoạn mới.
Mở rộng khuôn khổ điều tra: hướng tới “âm mưu” cấp cao hơn
Ông Kash Patel cho biết các tài liệu nói trên không phải là những bằng chứng riêng lẻ, mà đã được tích hợp vào một “vụ án âm mưu” quy mô lớn hơn, được triển khai phối hợp với các công tố viên Bộ Tư pháp. Cách mô tả này cho thấy trọng tâm điều tra có thể không chỉ dừng ở các hành vi vi phạm đơn lẻ, mà còn hướng tới những cơ chế vận hành mang tính hệ thống.
Ông cũng liên hệ cuộc điều tra hiện tại với những gì ông Donald Trump từng gọi là “các vấn đề tham nhũng mang tính hệ thống” trong nhiệm kỳ đầu, cho rằng một số manh mối chỉ được khai thác sâu hơn sau khi có sự thay đổi trong chính quyền và lãnh đạo FBI.
Cạnh tranh chính trị và thể chế tiếp tục leo thang
Trong bối cảnh này, tranh luận xung quanh tính toàn vẹn của bầu cử một lần nữa nóng lên. Một số chính quyền bang tỏ ra thận trọng với các động thái điều tra ở cấp liên bang, lo ngại có thể ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới; trong khi đó, các nhóm ủng hộ ông Trump xem đây là “sự hé lộ sự thật muộn màng”.
Đáng chú ý, trước đây các phán quyết của tòa án, tuyên bố của quan chức bầu cử cũng như kết luận của Bộ Tư pháp trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump đều không xác nhận có gian lận quy mô lớn đủ để làm thay đổi kết quả bầu cử. Tuy nhiên, với những phát biểu mới từ cơ quan điều tra liên bang, vấn đề này một lần nữa trở lại trung tâm của các cuộc tranh luận chính trị tại Mỹ.
Ông Kash Patel nhiều lần nhấn mạnh rằng “tuần này rất đáng chú ý”, được dư luận diễn giải là thời điểm có thể xuất hiện các thông tin công bố quan trọng. Nếu các bằng chứng được công khai như ông đề cập, chúng có thể tạo ra tác động đáng kể đối với những tranh cãi kéo dài liên quan đến cuộc bầu cử năm 2020.
Thảm kịch ở Louisiana: 9 nạn nhân thiệt mạng sau vụ xả súng kéo dài 1 giờ
(Lý Ngôn)
-Sáng sớm Chủ nhật, cảnh sát bang Louisiana nhận được 2 cuộc gọi khẩn cấp 911 đầy hoảng loạn từ một ngôi nhà ở khu vực tây bắc bang. Trong vòng 63 phút tiếp theo, lực lượng chức năng phải di chuyển khắp thành phố để xử lý nhiều hiện trường khác nhau, bao gồm ít nhất 2 vụ nổ súng, 1 vụ bắt cóc, 1 vụ cướp xe và một nghi phạm có vũ trang đang bỏ trốn.
Vụ việc xảy ra tại thị trấn nhỏ Shreveport, thuộc giáo xứ (quận) Caddo Parish. Cảnh sát trưởng Henry Whitehorn cho biết khi tình hình được kiểm soát, 8 trẻ em đã thiệt mạng và 2 phụ nữ bị thương nặng — đây là “một trong những thảm kịch đau lòng nhất mà chúng tôi từng chứng kiến”.
Cảnh sát cho biết trong số 8 nạn nhân là trẻ em, có 7 em là con ruột của nghi phạm Shamar Elkins, em còn lại là cháu của đối tượng. Hai phụ nữ bị thương nặng là mẹ của các em nhỏ. Nghi phạm sau đó đã thiệt mạng trong cuộc đấu súng với cảnh sát.
Giám đốc Sở Cảnh sát Shreveport, ông Wayne Smith, ngày thứ Hai đã công bố dòng thời gian chi tiết của vụ việc, đồng thời cho biết hiện vẫn chưa xác định được động cơ rõ ràng của vụ xả súng nghiêm trọng này.
Diễn biến theo thời gian
05:55 sáng: Cảnh sát nhận cuộc gọi 911 đầu tiên. Một phụ nữ cho biết đang ẩn nấp trên mái nhà của một căn nhà trên đường West 79th, trong khi bên trong có một người đàn ông đang nổ súng.
06:01 sáng: Cảnh sát tới hiện trường trên đường West 79th, phát hiện người phụ nữ này cùng một bé trai 13 tuổi trong sân. Cậu bé bị gãy xương do nhảy từ mái nhà xuống để thoát thân.
06:07 sáng: Cuộc gọi khẩn cấp thứ hai được thực hiện. Một phụ nữ khác tại đường Harrison gần đó cho biết bạn trai đã nổ súng vào cô và đưa 3 đứa con của cô đi. Người phụ nữ này đã kịp chạy thoát khỏi nhà. Cảnh sát nhanh chóng nhận ra hai vụ việc có liên quan.
06:15 sáng: Nghi phạm Shamar Elkins đã dùng súng khống chế và cướp một chiếc ô tô tại một giao lộ gần đó. Lực lượng chức năng lập tức triển khai truy bắt trên diện rộng.
06:29 sáng: Cảnh sát xác định được chiếc xe bị cướp, sau đó xảy ra đấu súng giữa hai bên.
07:03 sáng: Sau cuộc truy đuổi kéo dài khoảng 15 dặm, đối tượng Elkins, 31 tuổi, bị bắn chết tại thành phố lân cận Bossier. Theo cảnh sát, nghi phạm sử dụng một “khẩu súng ngắn dạng tấn công”. Hiện chưa rõ đối tượng tử vong do trúng đạn của cảnh sát hay tự sát.
Hiện trường thảm khốc, quan hệ gia đình phức tạp
Cảnh sát phát hiện 7 trẻ em thiệt mạng bên trong một căn nhà trên đường West 79th; một trẻ khác được tìm thấy tử vong trên mái nhà, nghi bị bắn khi đang tìm cách bỏ chạy. Các nạn nhân nhỏ tuổi có độ tuổi từ 3 đến 11. Giám đốc Sở Cảnh sát Shreveport, ông Wayne Smith, cho biết lực lượng chức năng vẫn đang xác định chính xác mối quan hệ huyết thống giữa các nạn nhân và nghi phạm.
Theo Wall Street Journal, hồ sơ tòa án cho thấy một vụ kiện xác định quan hệ cha con năm 2016, thông qua xét nghiệm máu, đã xác nhận một bé gái 11 tuổi là con của nghi phạm Shamar Elkins, dù em không mang họ của cha. Hai trẻ khác, 6 và 5 tuổi, có cùng họ với em này. Ba đứa trẻ này được cho là có liên quan đến người phụ nữ bị thương thứ nhất.
Ngoài ra, còn có hai trẻ 3 và 5 tuổi mang họ Elkins. Ba trẻ còn lại, lần lượt 6, 7 và 10 tuổi, mang họ của Shanequia Trenshell Pugh, người kết hôn với Elkins vào năm 2024.
Hồ sơ cho thấy địa chỉ mà Pugh và Elkins khai trong đơn đăng ký kết hôn nằm tại khu vực số 300 đường East 79th, gần hiện trường vụ xả súng.
Nghi phạm có tiền án
Nghi phạm Shamar Elkins không phải lần đầu tiếp xúc với cơ quan thực thi pháp luật. Hồ sơ quá khứ cho thấy đối tượng có xu hướng bạo lực rõ rệt.
Năm 2015, Elkins từng bị bắt vì lái xe khi say rượu và tàng trữ cần sa, sau đó bị tuyên án 6 tháng quản chế.
Năm 2019, đối tượng đã nổ nhiều phát súng vào một chiếc xe đang di chuyển trên đường trong khu dân cư, theo hướng về phía một trường học. Khi đó, Elkins khai với cảnh sát rằng người lái xe kia đã “rút súng đe dọa”, nên hắn mới dùng súng bắn trả. Sau đó, đối tượng thừa nhận tội sử dụng vũ khí trái phép và bị tuyên án 18 tháng quản chế.
Mặc dù cơ quan chức năng chưa công bố động cơ cụ thể, gia đình các nạn nhân cho biết tại thời điểm xảy ra vụ việc, Elkins và vợ đang trong quá trình làm thủ tục ly thân và dự kiến ra tòa vào ngày thứ Hai để giải quyết các vấn đề liên quan.
Xả súng hàng loạt tại công viên bang Bắc Carolina, ít nhất 2 người thiệt mạng
(Lý Ngôn)
-Ngày 20/4/2026, một vụ xả súng hàng loạt đã xảy ra tại một công viên ở bang Bắc Carolina, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng. (Nguồn: Ảnh chụp màn hình video)
Hôm thứ Hai (20/4), Cục Điều tra Bang Bắc Carolina (Mỹ) cho biết một vụ xả súng hàng loạt đã xảy ra vào buổi sáng cùng ngày tại một công viên ở thành phố Winston-Salem, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng.
Cơ quan này đăng tải thông tin trên nền tảng X cho biết vụ việc xảy ra tại công viên Leinbach Park trên đường Robinhood Road, nằm ngay cạnh Trường Trung học cơ sở Jefferson.
Theo thông tin ban đầu do cảnh sát Winston-Salem công bố trên mạng xã hội, vụ xả súng có thể bắt nguồn từ một cuộc ẩu đả được lên kế hoạch trước giữa hai thanh niên.
Cảnh sát cho biết: “Khi họ gặp nhau tại công viên, tình hình leo thang và nhiều người bắt đầu nổ súng vào nhau”.
Vụ việc được xác định là “một sự cố đơn lẻ”, không gây ra mối đe dọa kéo dài đối với cộng đồng. Cuộc điều tra hiện vẫn đang được tiến hành và nhà chức trách chưa công bố danh tính các nạn nhân cũng như nghi phạm.
“Hiện tại, một số đối tượng liên quan là thanh thiếu niên,” cảnh sát cho biết thêm. Lực lượng chức năng đã xác định và tìm thấy một số nạn nhân và nghi phạm, song công tác điều tra vẫn đang tiếp tục.
Do ảnh hưởng của vụ việc, Trường Trung học cơ sở Jefferson và Trường Trung học Mt. Tabor gần đó đã tạm thời được đặt trong tình trạng phong tỏa phòng ngừa sau khi vụ việc xảy ra. Hiện lệnh phong tỏa đã được dỡ bỏ, hoạt động của nhà trường trở lại bình thường. Nhà trường xác nhận học sinh đều an toàn và thông báo phụ huynh nếu cần đón con sớm phải mang theo giấy tờ tùy thân và tuân thủ hướng dẫn giao thông do nhà trường chỉ định.
Hiện nhiều tuyến đường xung quanh khu vực đường Robinhood Road (như Norman Road và Sally Kirk Road) vẫn bị phong tỏa, công viên Leinbach Park cũng đã tạm thời đóng cửa. Cảnh sát Winston-Salem đang triển khai máy bay không người lái để tiến hành tìm kiếm trên diện rộng tại hiện trường, đồng thời kêu gọi người dân không vận hành thiết bị bay cá nhân trong khu vực nhằm tránh gây ảnh hưởng đến quá trình điều tra.
Tin Quốc Tế Đó Đây:
Do Thái “San Phẳng” Nhiều Khu Vực ở Miền Nam Lebanon Để Lập Vùng Đệm
(Hình AP - Hussein Malla: Một góc làng Sarafand bị Không quân Do Thái phá hủy, miền Nam Lebanon, ngày 27/3/2026.)
-Do dù đang trong thời gian hưu chiến giữa hai bên, kể từ ngày 16/4/2026, quân đội Do Thái hôm 19/4 lần đầu tiên công bố một bản đồ phác họa vùng đệm mà chính quyền Tel-Aviv muốn áp đặt ở miền Nam Lebanon, sát với Do Thái.
“Vùng đệm” sâu 10 cây số, bao trùm một vùng biển ngoài khơi Lebanon và kéo dài đến thung lũng Bekaa ở phía Đông nước này. Do Thái gọi đây là “tuyến phòng thủ tiền phương”. Tại khu vực này, Do Thái đang tiến hành chiến dịch phá hủy quy mô lớn. Từ thủ đô Beirut của Lebanon, thông tín viên Paul Khalifeh của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm:
“Lực lượng Do Thái phá hủy nhà cửa, các khu nhà công sở, trường học, đường sá; nhiều làng bị san phẳng, xóa sổ hoàn toàn. Các nguồn tin của Lebanon ước tính rằng vùng đệm này trải rộng vài trăm cây số dọc theo biên giới, chiếm khoảng 8% lãnh thổ từ bờ biển Địa Trung Hải đến sườn cao nguyên Golan bị chiếm đóng.
Nhiều tiếng nổ vang lên khắp miền Nam Lebanon, do các hoạt động phá hủy bằng thuốc nổ đang diễn ra. Hàng chục xe ủi và máy xúc cũng đang hoạt động. Những thiết bị xây dựng này thuộc về quân đội hoặc các công ty tư nhân được thuê để tiến hành phá hủy. Các hình ảnh cho thấy một cảnh tượng hoang tàn hoàn toàn.
Song song với việc phá hủy, các hoạt động quân sự vẫn tiếp diễn ở một số khu vực. Những cuộc giao tranh rải rác đã được ghi nhận tại nhiều điểm trên mặt trận kéo dài khoảng 120 cây số. Các đợt pháo kích cũng đã xảy ra.
Quân đội Do Thái tiến hành các chiến dịch càn quét quy mô lớn bằng súng máy tại những khu vực nằm phía Bắc vùng đệm. Các cuộc không kích đã tạm ngưng, nhưng máy bay và drone vẫn tiếp tục bay trên bầu trời miền Nam và các vùng khác của Lebanon”.
Iran Không Có Kế Hoạch Tham Gia Các Cuộc Đàm Phán Mới Với Hoa Kỳ ở Pakistan
(Hình REUTERS / Akhtar Soomro: Binh sĩ Pakistan đứng gác trên con đường dẫn đến khách sạn Serena, nơi diễn ra giai đoạn hai của cuộc đàm phán hòa bình giữa Hoa Kỳ và Iran, tại Islamabad, thủ đô của Pakistan, ngày 20/4/2026.)
-Đài truyền hình Chính phủ Iran, được thông tấn xã AFP trích dẫn, hôm 20/4/2026, thông báo Teheran không dự tính tham gia các cuộc đàm phán mới với Hoa Kỳ tại Islamabad, Pakistan cho dù trên nguyên tắc một phái đoàn của Hoa Kỳ đến Pakistan hôm 20/4, để nối lại thương thuyết với phía Iran trong khi chỉ còn 2 ngày nữa là hết hạn Thỏa thuận Ngừng bắn giữa hai bên.
Việc nối lại đàm phán càng thêm phức tạp do vụ Hải quân Mỹ hôm 19/4 bắt giữ một tàu chở hàng của Iran ở vịnh Oman. Theo thông báo của Tổng thống Donald Trump trên mạng xã hội Truth Social, tàu Touska đã tìm cách vượt qua vòng phong tỏa của Hải quân Hoa Kỳ. Ông Trump cho biết “một khu trục hạm của Mỹ đã chặn tàu Iran ở Vịnh Oman và ra lệnh cho tàu dừng lại”, nhưng khi thủy thủ đoàn từ chối tuân lệnh, tàu chiến Hoa Kỳ đã bắn vào phòng máy của tàu và “lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ hiện đã kiểm soát được con tàu”. Phát ngôn viên Bộ Tổng tham mưu Quân đội Iran đã tuyên bố sẽ “sớm trả đũa” hành động này của phía Mỹ. Từ thủ đô Teheran của Iran, thông tín viên Siavosh Ghazi của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
“Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phản ứng mạnh mẽ trước việc hải quân Hoa Kỳ bắt giữ tàu container Touska của Iran, tuyên bố sẽ trả đũa hành động “cướp biển” này.
Theo hãng thông tấn Tasnim, các tàu quân sự của Hoa Kỳ đã bị drone của Iran nhắm mục tiêu. Thông tin chưa được chính thức xác nhận, nhưng điều này có thể gây phương hại cho việc nối lại đàm phán giữa Teheran và Hoa Thịnh Ðốn tại Islamabad. Trên truyền hình Chính phủ, một viên chức nắm rõ tình hình cho biết hiện tại, Iran không có kế hoạch tham gia các cuộc đàm phán này vì ba lý do: Hoa Kỳ tiếp tục phong tỏa các cảng của Iran, Hoa Kỳ vi phạm Thỏa thuận Ngừng bắn và Tổng thống Trump vẫn đe dọa oanh kích các nhà máy điện của Iran. Theo nguồn tin nói trên, những hành động đó ngăn cản các cuộc đàm phán tiếp theo giữa Teheran và Hoa Thịnh Ðốn.
Tổng thống Pezeshkian, đã nói chuyện với Thủ tướng Pakistan, khẳng định Hoa Kỳ đang phản bội nỗ lực ngoại giao và lặp lại các chính sách trong quá khứ. Do đó, không có chuyện tham gia các cuộc đàm phán này vào thời điểm hiện tại”.
Do căng thẳng lại bùng phát giữa Iran và Hoa Kỳ, giá dầu hỏa trên các thị trường Á Châu hôm 20/4 đã tăng trở lại vào đầu các phiên giao dịch. Cụ thể, giá một thùng dầu WTI đã tăng hơn 8%.
Lãnh Đạo Pháp và Ba Lan Bàn Về Răn Đe Nguyên Tử và Hợp Tác Song Phương
(Ảnh AP - Michel Euler, minh họa: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) gặp Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tại Paris, ngày 6/1/2026.)
-Hôm 20/4/2026, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tới thành phố Gdansk gặp Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk để bàn về việc tăng cường hợp tác song phương trong bối cảnh Âu Châu phải đối phó với cả hai thách thức từ Nga và Hoa Kỳ.
Cuộc họp thượng đỉnh hôm 20/4 là bước đầu tiên cụ thể hóa Hiệp ước Hữu nghị và Tăng cường Hợp tác, sẽ được ký tại thành phố Nancy (Pháp) ngày 9/5/2025, đưa Ba Lan trở thành một trong những đồng minh chính yếu của Pháp.
Trọng tâm của các cuộc thảo luận giữa 2 lãnh đạo Pháp, Ba Lan là “răn đe nguyên tử mở rộng”, mà Tổng thống Pháp vào ngày 2/3 vừa qua đã đề nghị với 8 nước Âu Châu, trong đó có Đức và Ba Lan, dự trù các cuộc tập trận chung và khả năng máy bay trang bị bom của Pháp trú đóng ở các nước đồng minh. Từ thành phố Gdańsk, thông tín viên Adrien Sarlat của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
“Hợp tác quân sự, năng lượng và văn hóa: Ngày Hữu nghị Pháp-Ba Lan này hứa hẹn sẽ củng cố quan hệ giữa Paris và Warsaw. Kể từ năm 2025, Hiệp ước Nancy đã đưa Ba Lan vào nhóm rất ít các quốc gia mà Pháp cam kết hỗ trợ quân sự lẫn nhau. Hội nghị thượng đỉnh hôm nay sẽ là dịp để ký kết một số thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực vệ tinh và thông tin liên lạc quân sự.
Trong bài phát biểu tại Đảo Longue hồi tháng 3, Tổng thống Emmanuel Macron đã đề cập đến khả năng đặt các đầu đạn nguyên tử trên lãnh thổ của những đồng minh như Ba Lan, nhưng Paris vẫn giữ quyền quyết định cuối cùng về việc sử dụng các vũ khí đó. Các cuộc thảo luận hôm nay có thể giúp làm rõ hơn những khía cạnh của mối quan hệ đối tác “răn đe nguyên tử mở rộng” này.
Hai bên cũng dự kiến thảo luận về chuyển đổi năng lượng ở Ba Lan, với nhà máy điện nguyên tử đầu tiên hiện đang được xây dựng. Nhà máy thứ hai trên nguyên tắc sẽ sớm được xây dựng. Lần này, Tập đoàn Điện lực Pháp EDF hy vọng sẽ giành được gói thầu xây dựng các lò phản ứng.
Chuyến thăm dự kiến sẽ kết thúc bằng một sự kiện văn hóa: Lễ trao giải Geremek lần đầu tiên, nhằm vinh danh cá nhân đóng góp vào việc củng cố tình hữu nghị Pháp-Ba Lan”.
Cuba Dành Quy Chế Đặc Biệt Cho Kiều Dân Đầu Tư Vào Trong Nước
(Hình AP - Franklin Reyes: Quảng trường Cách mạng, tại thủ đô Havana nhân kỷ niệm 50 năm sự kiện Vịnh Con Heo. Ảnh tư liệu 15/4/2011.)
-Ngày 17/4/2026, chính quyền Cuba thông báo sẽ cấp quy chế di trú đặc biệt cho các kiều dân muốn đầu tư và kinh doanh tại Cuba, theo các phương tiện truyền thông Quốc gia.
Biện pháp này được đưa ra 1 tháng sau khi chính phủ công bố kế hoạch mở cửa cho cộng đồng kiều dân tham gia đầu tư vào nền kinh tế Cuba, bao gồm cả quyền sở hữu doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp và tài chánh.
Theo Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua, công dân Cuba đang sinh sống ở hải ngoại sẽ được cấp quy chế di trú “đầu tư và kinh doanh” nếu đăng ký và tham gia hoạt động vào hệ thống kinh tế trong nước.
Quyết định này diễn ra trong bối cảnh Cuba (9,6 triệu dân) đang rơi vào khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, bị tác động bởi lệnh cấm vận của Hoa Kỳ kéo dài từ năm 1962 và tình trạng thiếu nhiên liệu làm tê liệt nhiều lĩnh vực sản xuất.
Từ tháng 1, Hoa Thịnh Ðốn đã chặn các chuyến cung cấp dầu từ Venezuela và đe dọa trả đũa bất kỳ quốc gia nào muốn chuyển nhiên liệu cho Cuba. Cuộc khủng hoảng này đã thúc đẩy chính phủ Cộng sản mở rộng hơn nữa nền kinh tế cho khu vực tư nhân.
Trước áp lực kinh tế, chính phủ Cuba đã bắt đầu nới lỏng kiểm soát và mở cửa hơn cho khu vực tư nhân. Tháng 2, chính quyền chấm dứt độc quyền nhập cảng nhiên liệu, cho phép các doanh nghiệp tư nhân thực hiện nhập cảng trực tiếp. Tháng 3, chính phủ cũng cho phép thành lập các công ty liên doanh giữa các thực thể Quốc gia và doanh nghiệp tư nhân.
Cho đến cách đây vài năm, gần 80% nền kinh tế Cuba phụ thuộc vào các doanh nghiệp Chính phủ trong khuôn khổ một hệ thống tập trung và kế hoạch hóa.
Tây Ban Nha, Mễ Tây Cơ và Ba Tây Kêu Gọi Một Cuộc Đối Thoại “Tôn Trọng” Với Cuba
(Hình AP - Joan Monfort: Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez (trái) vf Tổng thống Ba Tây Lula da Silva sau khi kết thúc Hội nghị Vận động Tiến bộ Toàn cầu tại Barcelona, Tây Ban Nha, ngày 18/4/2026.)
-Ngày 18/4/2026, Tây Ban Nha, Mễ Tây Cơ và Ba Tây đã bày tỏ quan ngại về “tình hình nghiêm trọng” ở Cuba. Dù không rõ ràng nói đến Hoa Kỳ, bên đang áp đặt một lệnh phong tỏa với đảo quốc Cộng sản từ tháng 1/2026, cả 3 nước này cùng kêu gọi “một cuộc đối thoại chân thanh và tôn trọng” với Havana.
Trong Thông cáo chung do Bộ Ngoại giao Mễ Tây Cơ công bố, cả 3 nước bày tỏ mối “quan ngại sâu sắc về cuộc khủng hoảng nhân đạo mà nhân dân Cuba đang phải đối mặt”. Cả ba chính phủ đề nghị “áp dụng các biện pháp cần thiết để giảm bớt tình trạng này”.
Ba nước kêu gọi “tránh các hành động làm nghiêm trọng thêm điều kiện sinh sống của người dân hay đi ngược với luật lệ quốc tế”, đồng thời cho biết “ủng hộ một giải lâu dài cho tình hình hiện nay và đảm bảo rằng người dân Cuba được tự do quyết định tương lai chính mình”.
Lời kêu gọi này được đưa ra vào lúc một hội nghị cấp cao các lãnh đạo chính phủ cánh tả trên thế giới do Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez chủ trì diễn ra ở Barcelona, và trong số khách tham dự, có Tổng thống Mễ Tây Cơ Claudia Sheinbaum và Tổng thống Ba Tây Lula Da Silva.
Thông tấn xã AFP nhắc lại, từ tháng 1/2026, Hoa Kỳ, vốn chống chế độ Cộng sản ở Cuba được thành lập vào năm 1959, không ngừng gây sức ép kinh tế đối với quốc gia vùng biển Caribbean có 9,6 triệu dân bằng cách phong tỏa nguồn cung ứng dầu khí, ngay sau vụ bắt cóc Tổng thống Venezuela, Nicolas Maduro, đồng minh chính của Cuba. Lệnh phong tỏa này đã làm nghiêm trọng thêm cuộc khủng hoảng kinh tế và năng lượng mà Cuba đang đối mặt từ nhiều năm qua.
Úc Ðại Lợi và Nhật Bản Ký Hợp Đồng Khởi Động Thương Vụ Mua Chiến hạm Trị Giá 7 Tỉ Mỹ Kim
(Hình AFP - Handout: Bức ảnh được Lực lượng Vũ trang Úc Ðại Lợi công bố ngày 5/8/2025 cho thấy một khu trục hạm lớp Mogami của Lực lượng Tuần duyên Nhật Bản (JMSDF).)
-Hôm 18/4/2026, Canberra và Tokyo đã ký các hợp đồng chính thức khởi động Thỏa thuận lịch sử trị giá 7 tỉ Mỹ kim, để Nhật Bản cung cấp chiến hạm cho Úc Ðại Lợi. Đây là thương vụ xuất cảng vũ khí quan trọng nhất của Tokyo kể từ khi dỡ bỏ lệnh cấm xuất cảng quân sự vào năm 2014.
Thông tấn xã Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Úc Ðại Lợi, Richard Marles, cho biết ông cùng người đồng cấp Nhật Bản Shinjiro Koizumi đã ký một bản ghi nhớ “tái khẳng định cam kết chung của chính phủ Úc Ðại Lợi và Nhật Bản đối với việc bàn giao các chiến hạm này”. Lễ ký kết diễn ra tại Melbourne, đồng thời đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác quốc phòng song phương.
Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng với Úc Ðại Lợi được xem là một trụ cột trong chiến lược của Nhật Bản nhằm mở rộng các mối quan hệ an ninh vượt ra ngoài liên minh với Hoa Kỳ để đối phó với ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc trong khu vực.
Theo hợp đồng, tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries sẽ cung cấp cho Hải quân Hoàng gia Úc Ðại Lợi 3 tàu hộ vệ đa nhiệm lớp Mogami phiên bản nâng cấp, được đóng tại Nhật Bản và bàn giao từ năm 2029. Sau đó, 8 tàu hộ vệ cùng loại sẽ được đóng ngay tại Úc Ðại Lợi. Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ quốc phòng song phương.
Úc Ðại Lợi có kế hoạch khai triển các chiến hạm mới, được thiết kế để săn ngầm, tấn công tàu mặt nước và bảo vệ phòng không, nhằm bảo vệ các tuyến hàng hải trọng yếu, cũng như vùng tiếp cận phía bắc của nước này trên Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, trong bối cảnh hiện diện quân sự của Trung Quốc tại 2 đại dương này đang mở rộng.
Nam Hàn: Kết Thúc Cuộc Truy Tìm Gian Nan Một Con Sói Sổng Chuồng
(Ảnh AP, do thành phố Daejeon cung cấp: Các Bác sĩ thú y đang kiểm tra tình trạng sức khỏe của con sói đực tên Neukgu tại công viên giải trí Daejeon O-World ở Daejeon, Nam Hàn, ngày 17/4/2026.)
-Người dân Nam Hàn và nhất là ở thành phố Daejeon cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Hôm 17/4/2026, giới chức thành phố thông báo đã bắt lại được con sói sổng chuồng, bỏ trốn khỏi vườn thú và lang thang trong tự nhiên từ hôm 8/4.
Thông tín viên Camille Ruiz của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại thủ đô Hán Thành của Nam Hàn tường thuật:
“Đây là hồi kết của một cuộc truy tìm được cả nước theo dõi. Hôm thứ Tư (8/4), một con sói đực 2 tuổi, tên là Neukgu, đã cào đất dưới hàng rào chuồng nuôi ở vườn thú Daejeon, một thành phố cách thủ đô Hán Thành 2 tiếng đồng hồ đi xe về phía Nam, và chạy thoát.
Hàng trăm người, từ cảnh sát, lính cứu hỏa, Bác sĩ Thú y cho đến nhân viên vườn thú đã được huy động để tìm kiếm con sói. Chính quyền thậm chí còn dùng cả drone để xác định vị trí “kẻ đào tẩu”. Nhưng cuộc săn lùng này kéo dài nhiều ngày. Các hiệp hội bảo vệ quyền động vật lấy làm lo lắng, bởi vì, cũng chính tại vườn thú này, vào năm 2018, một con báo sư tử đã trốn thoát trước khi bị bắn chết.
Cuộc săn lùng được theo dõi sát sao trên mạng, và thậm chí Tổng thống thuộc phe Dân chủ, Lee Jae Myung cũng đăng một thông điệp trên mạng X rằng “chúng ta hãy cầu nguyện cho sói được về nhà bình an”.
Cuối cùng, Neukgu đã được tìm thấy. Chú sói này sụt mất ít cân nhưng vẫn khỏe mạnh. Con sói nhỏ này nằm trong chương trình tái thả về thiên nhiên, bởi vì sói hoang dã từng sinh sống ở Nam Hàn cho đến những năm 1960, thời điểm chúng được tuyên bố tuyệt chủng”.
Liên Hiệp Quốc: Gần 900 Người Rohingya Thiệt Mạng Hoặc Mất Tích Khi Vượt Biển Năm 2025
(Hình AP - Azneal Ishak: Một con thuyền chở người tị nạn Rohingya bị bỏ lại, được phát giác trên đảo Langkawi, Mã Lai Á, ngày 19/1/2025.)
-Hôm 17/4/2026, Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR) cho biết gần 900 người tị nạn Rohingya từ Miến Điện đã thiệt mạng hoặc mất tích trong các vụ đắm tàu trên biển Andaman hoặc vịnh Bengal trong quá trình tìm cách di cư vào năm 2025.
Theo phát ngôn viên của UNHCR, đây là năm có số người chết nhiều nhất từng được ghi nhận đối với dòng di cư bằng đường biển ở Nam Á và Đông Nam Á. Từ Geneva (Thụy Sĩ), thông tín viên Jérémie Lanche của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
Vụ một con thuyền chở hơn 250 người bị đắm cách đây vài ngày một lần nữa cho thấy rằng không có gì thay đổi kể từ cuộc đàn áp đẫm máu do chính quyền Miến Điện phát động vào năm 2017. Bị truy đuổi ngay tại quê nhà hoặc bị dồn vào các trại tị nạn mất vệ sinh ở Cox’s Bazar (Bangladesh), ngày càng có nhiều người Rohingya liều mình vượt biển trên những chiếc thuyền tạm bợ để đến Mã Lai Á hoặc Nam Dương. Hiện nay, đây là tuyến di cư đường biển có tỷ lệ tử vong cao nhất thế giới, theo Babar Baloch, phát ngôn viên của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc.
Ông nói: “Hơn 6.500 người tị nạn Rohingya đã tìm cách thực hiện những chuyến vượt biển đầy nguy hiểm trong năm 2025. Cứ 7 người thì có 1 người chết hoặc bị xem là mất tích. Hệ quả đáng buồn là biển Andaman và vịnh Bengal trở thành một nghĩa địa khổng lồ cho hàng ngàn người tị nạn Rohingya tuyệt vọng, những người mà chúng ta thậm chí không biết tên”.
Xu hướng trong năm 2026 cũng không thay đổi: Hơn 2.800 người Rohingya đã tìm cách vượt biển kể từ đầu năm. Một nửa trong số đó là phụ nữ và trẻ em. Những cuộc ra đi này cũng một phần xuất phát từ việc viện trợ nhân đạo bị cắt giảm mạnh, khiến Liên Hiệp Quốc và các tổ chức phi chính phủ không thể cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho 1,2 triệu người tị nạn Rohingya tại Bangladesh.
Chiến Tranh Trung Đông: Á Châu Bị ảnh Hưởng Nặng Nề
(Hình AP - Aaron Favila, tư liệu: Những người biểu tình kêu gọi chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông trước Tòa Ðại sứ Mỹ tại Manila, thủ đô của Phi Luật Tân, ngày 23/3/2026.)
-Ngành Y tế Nhật Bản đang rơi vào khủng hoảng do tác động từ chiến tranh ở Trung Đông.
Do phụ thuộc lớn vào khu vực này trong việc nhập cảng năng lượng và các sản phẩm dẫn xuất từ dầu mỏ như naphta, nguyên liệu dùng để sản xuất nhiều thiết bị y tế, việc eo biển Hormuz bị phong tỏa lâu dài đã gây ra tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng tại xứ hoa anh đào, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khám chữa bệnh.
Trong khi đó tại Đông Nam Á, nền kinh tế Phi Luật Tân cũng bị đe dọa khi cuộc sống của người lao động nước này tại Trung Đông đang ngày càng bấp bênh. Từ thủ đô Manila của Phi Luật Tân, thông tín viên Juliette Chaignon của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) gửi về bài phóng sự:
Khoảng 20 người biểu tình đã tụ tập trước Bộ Lao động Di cư. Trên tay họ là những tấm biển với các khẩu hiệu châm biếm như “Người Phi Luật Tân ở Dubai, mua một tặng một”.
Theo bà Josie Pingkihan thuộc tổ chức phi chính phủ Migrante International, chính phủ Phi Luật Tân chưa làm tốt việc bảo vệ công dân của mình. Bà nói: “Đó là một gánh nặng kép đối với những người lao động này. Họ bị chiến tranh ở Trung Đông tác động, và gia đình họ ở quê nhà phải chịu hậu quả của khủng hoảng”.
Ngoài nỗi lo về sự an nguy, người Phi Luật Tân ở Trung Đông còn bị giảm lương vì nhiều chủ lao động giảm quy mô hoặc ngừng hoạt động. Chính phủ đã hồi hương hơn 3.000 người Phi Luật Tân và cam kết sẽ hỗ trợ họ. Tuy nhiên, với bà Josie Pingkihan, như vậy là chưa đủ. Bà nói tiếp: “Họ không có việc làm khi quay về. Một người lao động đã nói với chúng tôi rằng ‘thà ở dưới bom đạn còn hơn nhìn gia đình mình chết đói’.”
Bất chấp khủng hoảng, nhiều người Phi Luật Tân vẫn tiếp tục tìm cách di cư tại con phố được gọi là “phố thủy thủ”. Khoảng 100 người đàn ông, như Esteban, đang chờ đợi các thông báo từ các công ty hàng hải. Anh nói: “Nhiều tàu đang bị kẹt ở eo biển Hormuz nên chúng tôi không thể thay ca, và trong thời gian chờ đợi, chúng tôi không kiếm được gì cả, tình hình rất tồi tệ”.
Người Phi Luật Tân làm việc tại Trung Đông là một trụ cột của nền kinh tế nước nhà. Lượng kiều hối họ gửi về Phi Luật Tân năm 2025 đã vượt quá 6 tỉ Euro.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét